1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Tar - Cổ phiếu gạo vốn hóa quá nhỏ so với đà tăng trưởng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi baki2020, 29/03/2023.

628 người đang online, trong đó có 251 thành viên. 20:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 36126 lượt đọc và 167 bài trả lời
  1. baki2020

    baki2020 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2020
    Đã được thích:
    129
    (Khủng hoảng lương thực đáng lo ngại hơn một năm trước
    Cũng cần lưu ý rằng bản thân người dân Ukraine cũng đang phải đương đầu với tình trạng mất an ninh lương thực chưa từng có và nông dân nước này đang gặp rất nhiều khó khăn. Ở những nơi khác trên thế giới, tại các nước phát triển như ở châu Âu, chi phí sản xuất đã tăng lên rất nhiều do lạm phát, đặc biệt là giá năng lượng, cũng như giá phân bón. Do đó, không có nơi nào trên thế giới mà cuộc khủng hoảng nông nghiệp và lương thực không phải là vấn đề lo ngại.

    Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu cũng ảnh hưởng đến thu hoạch ngũ cốc. Các hiện tượng như El Niño và La Niña, thể hiện sự biến động dị thường trong hệ thống khí quyển – đại dương xảy ra ở vùng xích đạo Thái Bình Dương, đã có những tác động nhất định đến chế độ gió, nhiệt độ nước biển, lượng mưa và do đó cũng ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

    Những vấn đề biến đổi khí hậu không phải là mới và ngày càng có nhiều quốc gia phải gánh chịu hậu quả, không chỉ với thời kỳ nóng hơn hoặc thậm chí là hạn hán, mà còn cả về nguy cơ lượng mưa có thể giảm ở khắp mọi nơi, hoặc là không ổn định. Một số vùng trải qua thời kỳ có nhiều mưa và các vùng khác thì ít mưa, điều này cũng không tốt cho mùa màng.

    Một trong những điều đáng mừng của năm 2022 là ngoại trừ Ấn Độ có vụ thu hoạch kém hơn dự kiến do sự thay đổi thất thường của khí hậu, các quốc gia sản xuất và xuất khẩu khác không chứng kiến sự sụt giảm sản lượng. Nếu năm 2023 này, các nước đều gặp phải sự sụt giảm về sản lượng thu hoạch, khi mà đã biết chắc rằng Ukraine sẽ sản xuất và xuất khẩu ít hơn, thì tình hình có thể sẽ còn tồi tệ hơn.

    Do đó, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để các hệ thống nông nghiệp thích ứng tốt hơn với các thách thức về khí hậu? Để tình trạng mất an ninh lương thực không trầm trọng thêm vào cuối thế kỷ này, các nước phát triển đang từ bỏ thói quen canh tác trong thế kỷ 20 và ủng hộ sự phát triển của một nền nông nghiệp bền vững, thích ứng với môi trường.

    Nhưng liệu chúng ta có thể triển khai hành động trên cả hai mặt trận là mặt trận an ninh lương thực, để có khả năng sản xuất và nuôi sống thế giới, và mặt trận khí hậu, để có thể thích ứng với yêu cầu giảm tuyệt đối ảnh hưởng môi trường từ các hoạt động nông nghiệp, trong thế kỷ này hay không?

    Đó là chưa kể, biến đổi khí hậu đang làm gia tăng sự phụ thuộc lẫn nhau, đòi hỏi sự đoàn kết và tương hỗ giữa các khu vực và quốc gia. Một số quốc gia sẽ có nhiều năm bội thu, trong khi những quốc gia khác thì mất mùa.

    Tuy nhiên, hiện nay, những biến động địa chính trị trên chính trường quốc tế lại đang rạn nứt hơn bao giờ hết. Đây thực sự là một bài toán khó cần có sự vào cuộc của tất cả các quốc gia, trên quy mô toàn cầu./.

    Nguồn: Bnews )
    Antra2009 thích bài này.
  2. Quocviet439

    Quocviet439 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2020
    Đã được thích:
    92
    Im ắng quá nhỉ, hay rụng hàng hết rồi:)
  3. anchacmacben

    anchacmacben Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2014
    Đã được thích:
    8.375
    Cụ fan heo ăn chuối à ?
    Last edited: 23/04/2023
  4. Quocviet439

    Quocviet439 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2020
    Đã được thích:
    92
    đúng rồi bác
    Suongkhongxuat thích bài này.
  5. Suongkhongxuat

    Suongkhongxuat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2017
    Đã được thích:
    4.051
    a Đức đang tìm cụ đấy :)).
    Giá gạo xk dự báo còn tăng mạnh nữa....
    Quocviet439 thích bài này.
  6. vhtien

    vhtien Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Đã được thích:
    265
  7. baki2020

    baki2020 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2020
    Đã được thích:
    129
    Ấn Độ chật vật đối phó nắng nóng chết người

    Thanh Thành
    Thứ bảy, 22/04/2023 - 11:17

    00:00/03:25
    (Dân trí) - Ấn Độ đang chứng kiến nhiệt độ tăng cao trong tuần này, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ hứng chịu các đợt nắng nóng kinh hoàng và có thể gây chết người.
    [​IMG]
    Ít nhất 12 người dân Ấn Độ đã chết vì say nắng sau khi tham dự sự kiện tại một bãi đất trống ở Navi Mumbai hôm 16/4 (Ảnh: BBC).

    Ít nhất 12 người đã chết vì say nắng sau khi tham dự sự kiện trao giải do chính phủ tài trợ ở một bãi đất trống dưới cái nắng chói chang ở Navi Mumbai, bang Maharashtra vào ngày 16/4.

    Theo một quan chức cảnh sát giấu tên, khoảng 50 đến 60 người phải nhập viện. Theo các nguồn tin, tổng số người bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao lên tới 42 độ C tại sự kiện có thể cao hơn nữa, vì nhiều người có thể đã tìm kiếm chăm sóc y tế tại nhà.

    Vụ việc mới nhất này gióng lên hồi chuông cảnh báo đáng sợ về tình trạng nắng nóng ở Ấn Độ.

    --------
    Thế giới

    Khắp châu Á đang trải qua những ngày nắng nóng cực độ

    Khánh Như- khanhnhu2504@gmail.com

    19/04/2023 17:41 GMT+7
    Hàng loạt quốc gia châu Á phá vỡ các kỷ lục về nắng nóng và mức nhiệt từng được ghi nhận trong tháng 4.

    Các kỷ lục về nhiệt độ đang bị phá vỡ ở khắp châu Á khi đợt nắng nóng gay gắt vào tháng 4 tiếp tục bao trùm nhiều khu vực.

    Đông Nam Á liên tục phá vỡ kỷ lục

    Ở Đông Nam Á, trong tuần này, một số nước đã báo động tình trạng nắng nóng và nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận. Trong đó, Lào là quốc gia mới nhất lập kỷ lục về nhiệt độ khi Luang Prabang ở mức 42,7 độ C hôm 18.4, đài CNN dẫn thông tin từ chuyên gia thời tiết Maximiliano Herrera.

    [​IMG]
    Nhiều khu vực ở châu Á trải qua đợt nắng nóng và nhiệt độ cao kỷ lục trong tháng 4

    SHUTTERSTOCK

    Trong khi đó, dữ liệu từ Cục Khí tượng Thái Lan cho biết nhiệt độ trung bình ở nước này lần đầu tiên chạm mốc 45 độ C vào cuối tuần qua. Trong đó, nhiệt độ tại TP Tak ở phía tây bắc được ghi nhận ở mức 45,4 độ C ngày 15.4, theo tờ The Washington Post.

    Hôm 18.4, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha lo ngại “nhiệt độ cao nguy hiểm ở nhiều vùng khác nhau của Thái Lan” và cảnh báo tại khu vực Bang Na của Bangkok, nhiệt độ “có thể lên tới 52,3 độ C”.
    --- Gộp bài viết, 25/04/2023, Bài cũ: 25/04/2023 ---
    vẫn ôm mặc kệ thị trường, khi thị trường ổn định thì tar sẽ đi lên .
  8. baki2020

    baki2020 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2020
    Đã được thích:
    129
    Mới đây, Fitch Solutions dự đoán thị trường gạo toàn cầu sẽ rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nhất trong 20 năm qua vào năm 2023. Dự đoán thị trường gạo toàn cầu sẽ thiếu hụt 8,7 triệu tấn trong niên vụ 2022 -2023, mức cao nhất kể từ niên vụ 2003 -2004, khi lượng thiếu hụt ở mức 18,6 triệu tấn.

    Dự báo trên sẽ khiến thị trường lúa gạo thế giới càng trở nên sôi động; trong đó có Việt Nam. Chuyên gia trong ngành nhận định, xuất khẩu gạo của Việt Nam vẫn tiếp tục thuận lợi. Trong ngắn hạn, giá gạo sẽ ở mức tốt do những bất ổn về kinh tế, chính trị toàn cầu khiến nhu cầu dự trữ lương thực tăng lên. Đây là yếu tố giúp các doanh nghiệp gạo được hưởng lợi trong thời gian tới.

    Thêm vào đó, thông tin Indonesia sẽ nhập khẩu 2 triệu tấn gạo trong năm nay khiến giá gạo xuất khẩu 5% tấm liên tục tăng.

    https://baochinhphu.vn/philippines-la-khach-hang-lon-nhat-cua-gao-viet-102230426092030302.htm

    Vĩ mô sóng ngành gạo bắt đầu niên vụ năm 2023...thị giá tar thì lẹt đẹt, chú ý chú ý.....
    --- Gộp bài viết, 26/04/2023, Bài cũ: 26/04/2023 ---
    13.5 -14 lên tàu đẹp ;)<:-P
  9. baki2020

    baki2020 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2020
    Đã được thích:
    129
    Tin thế giới :

    THẾ GIỚI
    Tư liệu

    Nga cảnh báo chấm dứt thỏa thuận ngũ cốc Ukraina
    SONG MINH - Thứ ba, 25/04/2023 07:01 (GMT+7)
    [​IMG]
    Thu hoạch lúa mì ở Ukraina. Ảnh: AFP
    Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẽ không gia hạn thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc với Ukraina trừ khi tất cả các điều khoản của thỏa thuận được đáp ứng.

    “Chúng tôi tin rằng thỏa thuận không thể được gia hạn nếu không đáp ứng các yêu cầu” - ông Peskov nói với RIA Novosti tại Điện Kremlin.

    Thỏa thuận tháng 7.2022, do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, đã thiết lập các hành lang ở Biển Đen để xuất khẩu ngũ cốc an toàn từ Ukraina, nhưng cũng yêu cầu Mỹ và các đồng minh bỏ chặn xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga - vốn bị đình trệ do lệnh trừng phạt của phương Tây đối với tàu vận chuyển của Nga. Tuy nhiên, việc này không được thực hiện.

    Ngày 24.4, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã trao cho Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov một bức thư liên quan đến thỏa thuận ngũ cốc, nêu “tường trình chi tiết về tiến độ đã đạt được” và “cam kết tiếp tục làm việc về các vấn đề còn lại” - Liên Hợp Quốc cho biết trong một tuyên bố.

    Tổng thư ký khẳng định, sáng kiến Biển Đen là một “thỏa thuận trọn gói”, nhưng mới chỉ thực hiện thành công phần đầu tiên.

    Ông Lavrov cho biết đã nhận được bức thư. “Thành thật mà nói, tiến triển cho đến nay không đáng chú ý lắm. Chúng tôi thấy các nước phương Tây chưa thực sự làm những gì cần thiết cho sự thành công của thỏa thuận ngũ cốc" - ông Lavrov phát biểu với báo giới sau cuộc gặp với Tổng thư ký Guterres.

    Mỹ và EU lập luận, các biện pháp trừng phạt của họ loại trừ xuất khẩu nông sản và phân bón từ Nga. Tuy nhiên, hàng hóa không có cách nào đến được những nơi cần nhất, vì phương Tây trừng phạt toàn bộ ngành vận tải biển của Nga và không cho ngành này tiếp cận các dịch vụ môi giới và bảo hiểm.

    Mặc dù thỏa thuận ban đầu được thiết kế như một cách để giúp các nước kém phát triển và phụ thuộc vào nhập khẩu lương thực - chủ yếu ở châu Phi, nhưng cũng có một phần châu Á - song phần lớn hàng xuất khẩu của Ukraina thực sự đã kết thúc ở EU.

    Theo nghiên cứu của một hãng truyền thông Áo hồi tháng 2, phần lớn ngô của Ukraina cuối cùng đã được dùng để nuôi lợn ở Tây Ban Nha - nơi sản xuất loại đùi lợn muối đắt tiền và nổi tiếng thế giới - trong khi chỉ có 15% tổng lượng ngũ cốc xuất khẩu đến châu Phi.

    Vào tháng 3, Nga đồng ý gia hạn thỏa thuận thêm 60 ngày, nhưng cho biết sẽ không gia hạn thêm trừ khi tất cả các điều khoản của thỏa thuận được đáp ứng. Thỏa thuận sẽ hết hạn vào ngày 18.5.

    https://laodong.vn/the-gioi/nga-canh-bao-cham-dut-thoa-thuan-ngu-coc-ukraina-1184227.ldo

    https://nld.com.vn/kinh-te/xuat-kha...han-khong-du-gao-de-ban-20230426123759078.htm

  10. Kekho2019

    Kekho2019 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    27/12/2019
    Đã được thích:
    337
    Kqkd quý 1 và năm nay ước ntn bác chủ?

Chia sẻ trang này