1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Tar - Cổ phiếu gạo vốn hóa quá nhỏ so với đà tăng trưởng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi baki2020, 29/03/2023.

773 người đang online, trong đó có 309 thành viên. 21:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 36139 lượt đọc và 167 bài trả lời
  1. Soigiavuitinh

    Soigiavuitinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2018
    Đã được thích:
    37
    À còn nữa chị check giúp em đoạn Q1 2021 sao KPT tăng 750 tỷ mà DT không đột biến mấy. Không phải là nguyên tắc muốn KPT cao thì phải Ghi nhận Doanh Thu sao ? Chị giúp em nhé hiểu nguyên tắc với ạ, cũng như bóc tách xem bản chất doanh nghiệp, em có võ đoán là bùa số không.
  2. hoagiayck

    hoagiayck Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    16/07/2020
    Đã được thích:
    3.414
    TAR ko xứng đáng để em tìm hiểu quá sâu ạ
    Masterroshi thích bài này.
    thanhmst đã loan bài này
  3. baki2020

    baki2020 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2020
    Đã được thích:
    129
    nếu ai nhìn vào bctc thì thường đi sau những ai có nhũng dự đoán tương lai.
    Nhìn về bctc thì dn đã giảm nợ vay trong năm 2022 rất nhiều so với năm 2021. Và dn ko có nợ vay dài hạn.
    dt và lợi nhuận thường cao từ quý 2 cho đến quí 4.
  4. baki2020

    baki2020 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2020
    Đã được thích:
    129
    Kiên trì nắm giữ cho đến ngày hái quả ngọt, gạo Việt đang trong vị thế lịch sử....

    Xuất khẩu gạo tháng 3 tăng mạnh cả về lượng và giá trị
    Thứ Hai, 16:31, 03/04/2023

    VOV.VN - Kim ngạch xuất khẩu nhóm nông, lâm, thuỷ sản quý 1 năm 2023, ước đạt 6,86 tỷ USD, giảm 7,5% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 8,7% tổng kim ngạch xuất khẩu.

    Những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng cao trong nhóm này gồm có: rau quả, tăng 10,6%; nhân điều tăng 14,2%; gạo tăng 30,2%.
  5. fpts.com

    fpts.com Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2011
    Đã được thích:
    4.681
    1. An ninh lương thực thế giới vẫn bị đe dọa, cuộc chiến Nga - U chưa có hồi kết.
    2. KHí hậu thay đổi bất thường, đặc biệt hạn hán tại Mỹ khủng khiếp suốt 1200 năm qua.
    3. Giá cước vận tải biển giảm, giảm chi phí vận chuyển làm tăng Biên lợi nhuận.
    4. Giá phân bón đã giảm về mức thấp trước dịch, làm cho biên lợi nhuận tăng.
    5. Giá gạo thế giới vẫn đang đi tìm vùng đỉnh, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
    6. Các quốc gia đang tăng cường mua dự trữ quốc gia do trong kho đã cạn kiệt.
    7. Lãi suất ngân hàng giảm, lĩnh vực nông nghiệp là lĩnh vực được ưu tiên vay giá thấp...diều này thúc đẩy biên lợi nhuận của ngành nông nghiệp.
    8. Trung quốc mở cửa mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp nông nghiệp, các sản phẩm chủ lực đc xuất siêu thông thoáng gồm, Gạo, Sắn, các tra, cao su...
    baki2020 thích bài này.
  6. Soigiavuitinh

    Soigiavuitinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2018
    Đã được thích:
    37
    Đặc thù sản xuất mà bác, chính vì vay dài hạn ko có ngắn hạn cao, thì coi workingcapital dòng tiền DN chứ?
    mình chỉ muốn clear về mặt hoạch toán tránh rủi ro khi kỳ vọng tương lai không đúng thôi bác.
    Mai ăn gì mình còn chưa biết.
    Bác giải thích được cho em thì may quá, đồng ý hiện tại sóng ngành.
  7. baki2020

    baki2020 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2020
    Đã được thích:
    129
    bác đồng ý là sóng ngành gạo thì cùng chờ dòng tiền cùng nhìn về em ấy sẽ bay rất cao vì trên sàn có mấy mã ngành này đâu. Các dn gạo khác thì đa ngành có các mảng hđ không tích cực nên về gạo thì tar ngon.
  8. baki2020

    baki2020 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2020
    Đã được thích:
    129
    Thứ 3, 04/04/2023 | 08:57
    Kết nối xuất khẩu 10 công-ten-nơ gạo ST25 Việt Nam sang Cộng hòa Vanuatu, mở ra nhiều chuyến hàng tiếp theo



    Đọc bài

    Trong chuyến tháp tùng Đại sứ Việt Nam tại Úc trình quốc thư đến Cộng hòa Vanuatu, Trưởng Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Úc đã kết nối doanh nghiệp ký kết thành công hợp đồng đưa 10 công-ten-nơ gạo ST25 sang đảo quốc xinh đẹp này ngay lô hàng đầu tiên và đạt được thỏa thuận nhiều lô tiếp theo trong năm.

    https://moit.gov.vn/tin-tuc/thi-tru...anuatu-mo-ra-nhieu-chuyen-hang-tiep-theo.html
  9. fpts.com

    fpts.com Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2011
    Đã được thích:
    4.681
    giá gạo thế giới phiên qua chỉnh mạnh quá, k biết có ảnh hưởng đến cổ cánh k
  10. baki2020

    baki2020 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2020
    Đã được thích:
    129
    Chắc có liên quan xíu bác nhỉ nhưng nắm dài thì không quan tâm lắm ngắn hạn. đơn hàng gạo vừa rồi là Indonesia, rồi đến nước Cộng Hòa vanuatu, rồi đến nước nào nữa đây....gạo việt đang ở vị thế năm châu bốn bể.

    Liên quan tới mặt hàng gạo, ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) đã có một số trao đổi với phóng viên về việc hỗ trợ xuất khẩu...

    Đối với thị trường bên ngoài, yếu tố khách quan thì chúng ta thấy hiện nay Ấn Độ vẫn đang duy trì lệnh cấm xuất khẩu gạo thì cũng tạo ra sự khan hiếm nhất định trên thị trường thế giới. Trong khi đó, các nước như Trung Quốc, Philippines, Indonesia cũng đang có nhu cầu mua gạo tăng trở lại.

    Đặc biệt là với Indonesia, lượng gạo của Việt Nam xuất khẩu sang mặc dù số lượng còn thấp nhưng mức độ tăng trưởng rất cao thì cũng là một tiềm năng về thị trường lớn trong tương lai.

    - Vậy ông có dự báo như thế nào về hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam trong năm nay, ở cả góc độ thị trường cũng như là dư địa cho xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam?

    Ông Trần Thanh Hải: Hiện nay, sản xuất gạo trong nước duy trì rất tốt, về cơ bản chúng ta sẽ có được nguồn cung xuất khẩu gạo ổn định. Còn đối với vấn đề thị trường, nếu Ấn Độ vẫn tiếp tục duy trì lệnh cấm xuất khẩu gạo của họ thì đấy cũng là điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu gạo của Việt Nam cũng như là các thị trường xuất khẩu gạo khác.

    Bên cạnh đó, việc các nước đang mở rộng nhu cầu mua, đặc biệt là các thị trường truyền thống của Việt Nam, như: Trung Quốc, Philippines cũng sẽ giúp cho chúng ta có thể đảm bảo được lượng gạo xuất khẩu năm nay, phấn đấu đạt lượng xuất khẩu khoảng 7 triệu tấn.

    - Thưa ông, ngoài các thị trường truyền thống thì Việt Nam cũng đã tiếp cận được một số thị trường cho giá trị cao như là thị trường EU và tận dụng được những cơ hội từ Hiệp định EVFTA. Ông nhìn nhận như thế nào về cơ hội này?

    Ông Trần Thanh Hải: Về thị trường Liên minh châu Âu (EU), so với các thị trường khác khối lượng xuất khẩu không phải là nhiều nhưng lại được chủng loại gạo cao cấp, đặc biệt là gạo thơm.

    Sau khi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) được ký kết, các bộ, ngành của Việt Nam, như: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương đã tạo điều kiện cấp giấy chứng nhận để giúp cho hoạt động xuất khẩu gạo đặc biệt là gạo thơm của chúng ta sang thị trường này.

    Đến nay có thể nói là mức tăng trưởng cũng rất là tốt. Tôi cũng hy vọng cùng với EU chúng ta cũng có thể gia tăng lượng gạo xuất khẩu sang những thị trường cao cấp khác như Nhật Bản, Hoa Kỳ.

Chia sẻ trang này