Tarzan: CKVN piên mai 17-9: 99% cp HA-HO giảm kịch sàn...gd suy kiệt vì thất vọng với tin kô giảm gi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi buffet_vn, 16/09/2008.

1251 người đang online, trong đó có 500 thành viên. 21:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 11174 lượt đọc và 113 bài trả lời
  1. bnw2006

    bnw2006 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    8.536
    Chúc mừng TZ và xin nghiêng mình trước sự kiêu hãnh của TZ!!!!!!!!!!!!!!
  2. sieutoc3x

    sieutoc3x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Đã được thích:
    1.298
    TZ đầu thú sớm thế
  3. Saola

    Saola Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Đã được thích:
    106
    Không hiểu, bác TZ sao thế?
  4. huhuhaha06

    huhuhaha06 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Đã được thích:
    2
    thế mà ko hiểu à ? TZ đi ở ẩn 1 thời gian . vừa mới đi là các ông cờ đỏ búa liềm" vào ngay xây dựng các bài hô hào liền.
    *** chúng mày!
  5. KOD82

    KOD82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Đã được thích:
    0
    Credit Suisse và JP Morgan: ?olo xa? cho cổ phiếu ngân hàng Việt Nam.

    Chỉ trước ngày sự kiện Lehman Brothers và JP Morgan làm chấn động phố Wall thì cả Credit Suisse và JP Morgan đều có báo cáo về triển vọng thị trường Việt Nam trong đó tập trung vào những ?olo lắng? cho hệ thống ngân hàng Việt Nam chứ không phải kinh tế vĩ mô. Trong báo cáo ?ogreate expectations trimmed? Credit Suisse đã cho rằng mặc dù Việt Nam đang dần lấy lại sự cần bằng từ kinh tế vĩ mô nhưng chất lượng tín dụng trong hệ thống ngân hàng như một hệ quả từ chính sách thặt chặt tín dụng tất yếu trong thời gian qua có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của hệ thống ngân hàng đến hết năm sau. Thẳng thắn hơn Credit Suisse còn cho rằng hệ thống ngân hàng không còn là cổ máy phát triển nữa (nguyên văn ?obanks are no longer a growth engine?) với những phân tích về sự cạnh tranh của ngân hàng nước ngoài cũng như nhưng ngân hàng mới thành lập. Khi phân tích về khả năng lợi nhuận thì rõ ràng ngoại trừ Vietcombank, còn các ngân hàng quốc doanh Việt Nam lớn đều có tỷ lệ lợi nhuận trên trên tài sản thấp hơn hẳn so với các ngân hàng của Trung Quốc.

    Trong chuỗi báo cáo có tựa đề ?oVietnam Vista? của JP Morgan lần này cũng tập trung nỗi lo lắng chính đến hệ thống ngân hàng Việt Nam hơn là kinh tế vĩ mô. Mặc dù báo chí có đưa ra nhiều dấu hiệu ổn định hơn trong tháng 8 và đầu tháng 9 như lãi suất giảm, lượng tiền gửi tiết kiệm có xu thế chuyển sang nền kinh tế hoặc thị trường chứng khoán, thì rủi ro của hệ thống ngân hàng không phải tự dưng mất đi, đặc biệt là các ngân hàng nhỏ với hoạt động chưa thực sự minh bạch. JP Morgan đã nói với khách hàng rằng lo lắng chính là sự gia tăng nợ xấu của hệ thống ngân hàng (nguyên văn ?obanking concerns remain with rising NPLs?). Có một điều đặc biệt là các nhà đầu tư Việt Nam chỉ luôn luôn chăm chăm vào lợi nhuận của ngân hàng mà họ ít quan tâm, và các ngân hàng cũng không báo cáo, là chất lượng nợ xấu của chính ngân hàng đó như thế nào. Sáu tháng đầu năm, các ngân hàng cổ phần lớn như VCB, Eximbank, Sacombank và ACB đều báo cáo lợi nhuận nhưng theo Vietcombank thì nợ xấu chiếm khoản 4,5% tổng số nợ và dự kiến là 6% vào cuối năm nay, ACB nợ xấu chỉ chiếm 0.4% trong tổng số nợ và tỷ lệ này của STB là 0.48%. JP Morgan cho rằng tỷ lệ nợ xấu sẽ xuất hiện nhiều hơn trong nửa cuối năm vì thời hạn ghi nhận nợ xấu mất 180 ngày (6 tháng) để ghi nhận báo cáo, tức là các nợ xấu từ nửa đầu năm sẽ xuất hiện trong các báo cáo nợ xấu vào nửa cuối năm hoặc đầu năm sau. Một vấn đề nữa mà cả Credit Suisse và JP Morgan lo lắng là tính minh bạch trong việc công bố nợ xấu của các ngân hàng nhỏ trong hệ thống. Tuy nhiên, nếu theo tiêu chuẩn quốc tế thì con số nợ xấu của hệ thống ngân hàng Việt Nam có thể lớn hơn nhiều.

    Chungkhoan360 không lấy sự kiện Lehman Brothers để so sánh hay áp đặt lên hệ thống ngân hàng Việt Nam mà chỉ muốn nêu lên một cách đánh giá về cổ phiếu ngân hàng của các định chế tài chính. Chưa bao giờ, mọi người lại có thể vớ lỡ ra rằng ngân hàng bản thân nó cũng có những ?obong bóng? nhất định nào đó nếu chất lượng nợ xấu và quản trị điều hành không chặt chẽ.

    Các thành viên có thể download các báo cáo trên của Credit Suisse và JP Morgan tại:
    http://www.chungkhoan360.vn/Images/Phantichchung/092008/CreditSuisse_Sept_08.pdf
    http://www.chungkhoan360.vn/Images/Phantichchung/072008/JP[1].%2008.09.09.pdf
  6. KOD82

    KOD82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Đã được thích:
    0
    Thằng nào hô Tất tay là thằng đấy đang bị kẹp trym và chỉ muốn xả vào đầu bà con. Lượng tiền bắt đáy nằm chờ trong tài khoản đã múc hết vào hôm trước khi giá trị giao dịch trên 1.000 tỉ đồng. Giờ tiền đã cạn . Số tiền bán cổ chỉ 1 phần quay lại thị trường. Đi lên bằng niềm tin

    Cả thị trường tài chính rung chuyển. Trước đây cứ tưởng vụ Bear Stearns, Fannie Mae và Freddie Mac là kinh lắm rồi, là thế giới chắc chẳng còn gì xấu hơn, chắc là kinh tế ở cuối suy thoái rồi ...thì đùng 1 cái xảy ra vụ việc ngày hôm nay... hâu quả kéo theo nó hoặc sẽ còn ai trong các đại gia trong ngành tài chính mỹ sụp đổ nữa...JP Morgan, Deutsche Bank, Goldman Sachs chăng ??

    Suy thoái mà yên ổn chỉ trong 1 ngày ư ?
  7. KOD82

    KOD82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Đã được thích:
    0
    http://diendanvanhoathethao.net/showthread.php?p=88822#post88822

    Với trò lồ đúng ngày kỷ niệm sinh nhật FPT, cổ đông FPT không thể chịu đựng nổi nữa. Văn hóa của một công ty mà như vậy ư ?

    THÔ BỈ và ĐÊ TIỆN. Thật quá thất vọng

    Cá nhân tôi không bao giờ ôm cổ phiếu của một công ty như vậy khi xem được những bức ảnh THÁC LOẠN và TỞM LỢM trên kia

    Mai để xem thị trường phản ánh với việc này thế nào nhé
  8. nhaquestock

    nhaquestock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Sư pố pác! Chỉ ăn với down!
  9. hungtrancong

    hungtrancong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2008
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng khinh bỉ, hổ thẹn.
    Đây là văn hóa FPT sao? Nhận viên FPT chắc là tự hào với thứ văn hóa này lắm nhỉ?
    Đây là thứ quái thai chứ văn hóa gì?
  10. KOD82

    KOD82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Đã được thích:
    0
    Sau khi tăng trưởng tới 50% chỉ trong vòng 2 tháng, thị trường Việt Nam đã đạt đỉnh đang tới giai đoạn thoái trào. Nhiều người đã đạt đủ lợi nhuận, cắt lãi và rời khỏi thị trường. Lượng tiền bán ra chỉ 1 phần quay trở lại và bị kẹp thời gian qua. Còn lại đều ôm tiền đi nghỉ mát cho vui vẻ

    Đạt đỉnh và suy giảm là tất yếu. Thị trường mới chỉ trong giai đoạn đầu của thời kỳ suy giảm

Chia sẻ trang này