Tất cả dòng tiền lại đổ về chứng khoán

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi big_hand, 09/07/2020.

2256 người đang online, trong đó có 902 thành viên. 16:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 9379 lượt đọc và 45 bài trả lời
  1. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    31.982
    Nhà đầu tư trong nước vẫn giải ngân ồ ạt
    Trong khi khối ngoại chuyển sang xả hàng, nhà đầu tư nội vẫn quyết liệt mua vào, góp phần đưa số cổ phiếu sang tay phiên hôm nay lập kỷ lục mới.

    Bất chấp chứng khoán toàn cầu lao dốc vì lo ngại chủng nCoV mới tại Anh ảnh hưởng đà phục hồi kinh tế, tâm lý nhà đầu tư trong nước vẫn lạc quan. Lực bán xuất hiện nhiều lần trong phiên kéo VN-Index xuống dưới tham chiếu, nhưng ngay sau đó đều bị lực mua lấn lướt. Chỉ số đóng cửa tại 1.083,45 điểm, tăng 2,37 điểm và duy trì mạch đi lên ba phiên liên tiếp.

    Dòng tiền ồ ạt chảy vào thị trường, đặc biệt ở các cổ phiếu vốn hoá vừa và nhỏ, hỗ trợ mạnh cho chỉ số. Khối lượng giao dịch trên sàn TP HCM hôm nay đạt hơn 756 triệu cổ phiếu, phá kỷ lục trong 20 năm vừa lập hôm qua. Đứng đầu về số cổ phiếu được sang tay là STB với hơn 34,4 triệu, tiếp đến ITA, HPG, FLC và MBB đều trên 20 triệu.

    Tổng giá trị giao dịch đạt 14.590 tỷ đồng, tăng 200 tỷ đồng so với phiên đầu tuần. Đây là phiên giao dịch có thanh khoản cao nhất từ đầu năm, nếu loại trừ thoả thuận đột biến hơn 15.000 tỷ đồng của nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phiếu VHM vào giữa tháng 6.

    Trong khi nhà đầu tư nội giải ngân quyết liệt thì giá trị mua bán của khối ngoại chỉ xấp xỉ 1.700 tỷ đồng, giảm 120 tỷ đồng so với phiên hôm qua và chỉ đóng góp 11,5% vào tổng thanh khoản.

    Quyết định giao dịch của nhà đầu tư trong nước và nước ngoài ngày càng thể hiện sự tương phản đậm nét. Ví dụ, cổ phiếu LCG của Công ty cổ phần Licogi 16 chịu áp lực xả hàng nhiều nhất từ khối ngoại với gần 8 triệu đơn vị được bán ra. Tuy nhiên, thị giá lại tăng hết biên độ lên 14.050 đồng và đóng cửa trong tình trạng "trắng bên bán" nhờ lực cầu trong nước dồi dào.

    Rổ VN30 là động lực tăng điểm chính của phiên nhưng thanh khoản đóng góp chưa đến 6.400 tỷ đồng. ROS và EIB là hai cổ phiếu có biên độ tăng nhiều nhất của rổ vốn hoá lớn khi cùng tích luỹ thêm 6,8%, lên 2.340 đồng và 19.650 đồng.

    GVR vẫn giữ mạch tăng trần lên 28.950 đồng, trở thành cổ phiếu đóng góp nhiều nhất cho VN-Index. Tiếp đến là hai cổ phiếu trụ gồm HPG và MWG. Ở chiều ngược lại, VCB, BID, VIC và VNM mất 0,7-1,3% và là những mã kìm hãm đà tăng của thị trường.

    Theo nhóm phân tích Công ty Chứng khoán MB, sau khi vượt qua vùng cản mạnh 1.064-1.080 điểm một cách thuyết phục, VN-Index đang hướng tới vùng kháng cự mới là 1.100-1.135 điểm nhờ điểm tựa dòng tiền khoẻ. Trong bối cảnh này, xu hướng tăng trung hạn đã rất rõ nét nên nhà đầu tư có thể quan tâm đến thị giá từng cổ phiếu hơn là các ngưỡng cản của chỉ số. Việc tiếp tục nắm giữ được xem là chiến lược cần ưu tiên, thay vì lướt sóng.
  2. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    31.982
    Đại gia Hàn đổ 1.000 tỷ vào Việt Nam: Cuộc chơi nóng, mỗi ngày 1 tỷ USD


    Các ông lớn Hàn Quốc tiếp tục rót tỷ USD vào Việt Nam, trong đó có thị trường chứng khoán để tìm kiếm cơ hội từ một nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ, thuộc top đầu trên thế giới.

    Ông chủ nắm khu đất đẹp nhất Hồ Gươm bất ngờ rút khỏi cuộc chơi nóng
    Bỏ 1 đồng ăn lãi gấp 3, bất ngờ ông chủ kiếm tiền bậc nhất

    CTCK Pinetree Securities trên thị trường chứng khoán Việt Nam vừa công bố thông tin doanh nghiệp này vừa được Công ty Chứng khoán mẹ Hanwha Investment & Securities của Hàn Quốc bơm vốn lên thành hơn 1000 tỷ đồng.

    Đây là một động thái đã được dự đoán từ trước trong bối cảnh hầu hết các công ty chứng khoán hoạt động tại Việt Nam ghi nhận một năm thắng lợi với doanh thu tăng mạnh nhờ giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam tăng đột biến. Đặc biệt vào những tháng cuối năm, với giá trị mỗi phiên lên tới gần 1 tỷ USD, cao hơn nhiều so với mức 4-6 nghìn tỷ đồng/phiên trước đó.

    Việc nâng vốn giúp các công ty chứng khoán có nguồn vốn dồi dào để mở rộng danh mục cho vay margin, một hoạt động mang lại lợi nhuận cao.

    Như vậy, Tập đoàn Hanwha - một tập đoàn kinh tế lớn thứ 7 tại Hàn Quốc - đã có thêm những bước mở rộng tại thị trường Việt Nam. Sau lĩnh vực bảo hiểm và đầu tư, ông lớn Hàn Quốc tiếp tục nhảy vào lĩnh vực chứng khoán với sự xuất hiện ngày càng mạnh của Pinetree Securities.

    Đây chính là Công ty Chứng khoán HFT mà Hanwha Investment & Securities đã hoàn tất thâu tóm 90% hồi tháng 5/2019 vừa qua nhằm thúc đẩy đầu tư các dịch vụ tài chính kỹ thuật số tại Việt Nam với định hướng trở thành CTCK chuyên về kỹ thuật số hàng đầu ở Việt Nam.

    Tại Hàn Quốc, Hanwha Investment & Securities là một trong những CTCK hàng đầu. Tuy nhiên, quyết định mở rộng sang Việt Nam được xem là “động lực tăng trưởng mới bởi tiềm năng tăng trưởng cao của thị trường Việt Nam”.

    Trước đó, một loạt các ông lớn đã nhảy vào lĩnh chứng khoán Việt Nam như KB Financial Group Inc thâu tóm Chứng khoán Maritime (MSI) và sau đổi tên thành Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV).

    Bên cạnh đó, một loạt các CTCK vốn Hàn Quốc khác cũng đã xuất hiện tại Việt Nam như: Chứng khoán KIS, Chứng khoán Mirae Asset, Chứng khoán Shinhan Việt Nam (tiền thân là Chứng khoán Nam An), Chứng khoán NH (tiền thân chứng khoán Woori CBV).

    [​IMG]
    Dòng vốn ngoại vẫn đổ vào chứng khoán Việt.
    Sự xuất hiện của các CTCK Hàn Quốc đã giúp TTCK thêm sôi động và gia tăng áp lực cạnh tranh trên thị trường, nhất là đối với các CTCK nội, vốn xuất hiện ngay từ đầu và đang ở top đầu trên thị trường.


    Tất cả các CTCK có vốn Hàn đều có trụ cột đằng sau là các tập đoàn lớn và đều tăng vốn nhanh chóng sau khi thâu tóm CTCK Việt.

    Cuối tháng 9/2019, Chứng khoán Mirae Asset đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 4.300 tỷ lên gần 5.500 tỷ đồng với nguồn vốn đến từ công ty mẹ Mirae Asset Securities và trở thành CTCK có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam. KBSV và KIS cũng đã tăng vốn lên gần 1,7-1,9 ngàn tỷ đồng, đều lọt top 10 CTCK có vốn điều lệ lớn nhất.

    Trong một dự báo vừa đưa ra, Chứng khoán Yuanta dự báo VN-Index có thể cán mốc 1.705 điểm trong năm 2021. Theo đó, nhờ sự hỗ trợ từ dòng tiền của các nhà đầu tư mới nên P/E của thị trường có thể sẽ đạt mức cao nhất trong lịch sử là 22.5x.

    CTCK Yuanta Việt Nam đã có những đánh giá lạc quan về triển vọng kinh tế. Dù chịu ảnh hưởng của Covid-19 nhưng Việt Nam vẫn là một trong ít các quốc gia ghi nhận tăng trưởng dương 2,91%.

    Theo Yuanta, sự tích cực sẽ tiếp tục được duy trì trong năm 2021 và nền kinh sẽ đạt được những thành tựu đáng kể. GDP năm 2021 sẽ tăng khoảng 6,56% và Q1/2021 tăng khoảng 5,62%.

    Dòng vốn ngoại, trong đó có Hàn Quốc tiếp tục chảy mạnh vào Việt Nam. Một loạt các quỹ đầu tư Hàn cũng đã vào Việt Nam trong vài năm gần đây như Quỹ Korea Investment Management Co., Ltd (KIM) với quy mô danh mục đạt xấp xỉ 1 tỷ USD. KEB Hana Bank rót 20,3 ngàn tỷ đồng vào mua 15% vốn Ngân hàng BIDV. SK Group đầu tư 1 tỷ USD vào VinGroup với tỷ lệ sở hữu khoảng 6,1%.

    Trên thị trường chứng khoán (TTCK), thị trường tiếp tục sôi động. VN-Index ở quanh ngưỡng 1.180 điểm.

    Một số công ty chứng khoán (CTCK) có những cái nhìn thận trọng trong các dự báo.

    Theo BVSC, VN-Index dự báo tiếp tục gặp khó khăn khi thử thách vùng kháng cự 1200-1220 điểm. Vùng kháng cự tâm lý này sẽ tiếp tục tạo ra lực cản đối với xu hướng đi lên của thị trường trong ngắn hạn, đặc biệt là trong bối cảnh nhiều nhóm cổ phiếu đã vào trạng thái quá mua. Đồng thời, nếu chỉ số xuyên thủng mức 1179 điểm thì rủi ro điều chỉnh của thị trường sẽ gia tăng. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục luân phiên có diễn biến tăng điểm để hỗ trợ thị trường. Dòng tiền vẫn tập trung sự quan tâm đến nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ để tìm kiếm lợi nhuận trong giai đoạn này. Cổ phiếu thuộc các ngành như bất động sản, chứng khoán, ngân hàng, thép… nhiều khả năng sẽ có kết quả kinh doanh quý IV tích cực. Các nhóm cổ phiếu sẽ có sự phân hóa mạnh dần theo thông tin kết quả lợi nhuận quý IV và cả năm của các doanh nghiệp niêm yết.

    Đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/1, VN-Index tăng 1,35 điểm lên 1.187,4 điểm; HNX-Index giảm 0,22 điểm xuống 222,27 điểm. Upcom-Index giảm 0,18 điểm xuống 77,75 điểm. Thanh khoản toàn thị trường đạt 19,7 nghìn tỷ đồng.
  3. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    31.982
    Thông điệp trước thềm Đại hội Đảng: 'Chứng khoán là kênh huy động vốn hiệu quả cho nền kinh tế

    Bộ trưởng Bộ Tài Chính Đinh Tiến Dũng nhận định, với sự ổn định của kinh tế vĩ mô, cùng Luật Chứng khoán đã được ban hành và những giải pháp thiết thực được thực hiện, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ có một năm 2021 tiếp tục phát triển cả về quy mô và chất lượng, khẳng định là kênh huy động vốn hiệu quả cho nền kinh tế.
    [​IMG]
    Bộ trưởng Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng


    Năm 2021 được đánh giá là năm mang dấu ấn quan trọng về kinh tế, chính trị, xã hội, Đại hội Đảng lần thứ XIII được tổ chức sẽ tạo nền tảng vững chắc cho nền kinh tế Việt Nam. Nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng sẽ có những tác động bởi các quyết sách kinh tế quan trọng của Đảng và nhà nước.

    Bên cạnh đó, việc sửa đổi Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, đặc biệt là Luật Chứng khoán chính thức có hiệu lực cũng sẽ tạo nền tảng pháp lý mới nâng tầm thị trường, thúc đẩy tính minh bạch và hiệu quả của các thành viên tham gia; các điều kiện mới về phát hành cổ phiếu, trái phiếu theo hướng chặt chẽ hơn, hướng doanh nghiệp đến huy động vốn hiệu quả và thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ phát triển bền vững hơn.

    Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị liên quan tập trung thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm của ngành chứng khoán năm 2021.

    Theo đó, các đơn vị này cần hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách cho thị trường chứng khoán thông qua việc trình Chính phủ ban hành các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán sửa đổi. Mục tiêu là hoàn thành xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thị trường chứng khoán vào đầu năm 2021, khi Luật Chứng khoán mới có hiệu lực.

    Bên cạnh đó, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng yêu cầu đẩy nhanh việc cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 định hướng đến năm 2025, theo đó sắp xếp lại bộ máy Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) và cơ cấu lại các thị trường cổ phiếu, trái phiếu và phái sinh; tiếp tục tái cơ cấu hệ thống các định chế trung gian đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 theo định hướng của Chính phủ.

    Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng chỉ đạo ngành chứng khoán đảm bảo an toàn, ổn định hệ thống giao dịch, cùng đó là khẩn trương triển khai thực hiện gói thầu 04 đảm bảo thị trường hoạt động liên tục và ổn định, hoàn thành và đưa hệ thống công nghệ thông tin mới vào hoạt động đồng bộ tại 2 Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam; trong đó, lưu ý kết nối hệ thống giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các sở và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

    Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng yêu cầu Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị liên quan thực hiện các giải pháo nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước, các giải pháp thúc đẩy quy mô và thanh khoản của thị trường, đưa thêm các sản phẩm mới vào giao dịch năm 2021.

    Đồng thời, ông yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát thị trường chứng khoán và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đảm bảo kỷ cương kỷ luật của thị trường. Nghiên cứu hoàn thiện các tiêu chí giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm, ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà đầu tư.

    Năm 2020, Việt Nam phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Ngay sau khi dịch COVID-19 xảy ra, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có diễn biến sụt giảm nhanh và mạnh từ cuối tháng 1/2020.

    Trước tác động của dịch COVID-19, Bộ Tài chính đã triển khai nhiều giải pháp ổn định và phát triển thị trường chứng khoán như cắt giảm các khoản phí cho các nhà đầu tư chứng khoán, tạo thêm sức hút tham gia vào thị trường, nhờ đó duy trì sự phát triển và quy mô thị trường.

    Đến nay, quy mô vốn thị trường cổ phiếu đạt 85% GDP, quy mô dư nợ thị trường trái phiếu đạt 45% GDP vượt xa mục tiêu đề ra là thị trường cổ phiếu đạt 70% GDP và thị trường trái phiếu đạt 30% GDP vào cuối năm 2020.

    Thị trường chứng khoán dần trở thành kênh huy động và phân bổ vốn trung và dài hạn có hiệu quả cho các doanh nghiệp và nền kinh tế. Các thị trường cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán phái sinh đều tăng mạnh về quy mô vốn hóa, thanh khoản. Giá trị huy động vốn của doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu và trái phiếu đều tăng trưởng đột phá so với năm 2019.
  4. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    31.982
    Kiều hối vẫn tăng ở các nhà băng
    Mặc dù Covid-19 tác động đến kinh tế toàn cầu nhưng kiều hối chuyển về Việt Nam qua một số ngân hàng vẫn tăng nhẹ. Đặc biệt, kiều hối chuyển về nước bổ sung nguồn vốn vào sản xuất kinh doanh, tăng tiêu dùng và thúc đẩy gia tăng đầu tư.

    [​IMG]
    Lượng kiều hối năm 2020 của Việt Nam tạm ước sụt giảm nhẹ 7% so với 2019 còn 15,7 tỷ USD. (Ảnh: Int)

    Kiều hối 2020 của Việt Nam tạm ước sụt giảm nhẹ 7% so với 2019 còn 15,7 tỷ USD, chiếm 5,8% GDP. Tuy nhiên, so với các nước trên thế giới Việt Nam vẫn tiếp tục có tên trong danh sách các nước nhận kiều hối lớn nhất năm 2020, bất chấp những ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch Covid-19.

    Tự động hóa giao dịch kiều hối

    Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng mạnh tới mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội của tất cả các quốc gia trên thế giới. Điều đó khiến cho hoạt động xuất khẩu lao động trong nước cũng gặp nhiều khó khăn.

    Số liệu cho thấy, năm 2020 xuất khẩu lao động Việt Nam giảm hơn 60% so với năm 2019. Trong đó, một số thị trường trọng điểm như Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc… bị đình trệ, bản thân những lao động hiện đang làm việc tại đây cũng gặp khó khăn trong cuộc sống và việc làm.

    Đáng nói, tại một số ngân hàng doanh số kiều hối vẫn duy trì ở mức tích cực nhờ các chính sách thu hút kiều hối tốt.

    Ông Nguyễn Minh Tâm, Phó tổng giám đốc Sacombank, cho biết doanh số kiều hối chuyển về thông qua hệ thống Sacombank trong năm nay dự kiến tăng gấp 2 lần so với năm 2019.

    Có sự đột biến này, theo ông Nguyễn Minh Tâm do năm nay, Sacombank áp dụng phương thức thanh toán kiều hối qua hệ thống thanh toán trực tuyến API, tạo thuận lợi cho khách hàng có thể chuyển những khoản tiền nhỏ nhất và chuyển được nhiều lần mà không mất nhiều thời gian, thủ tục.

    Lãnh đạo VietinBank cho biết, ngân hàng này đã xác định năm 2020 là năm đặc biệt khó khăn đối với mảng kinh doanh dịch vụ kiều hối nên ngân hàng đã nhanh chóng đẩy mạnh tự động hóa giao dịch kiều hối, mở các kênh giao dịch online, nhận tiền online qua tài khoản và Internet… Nhờ đó lượng kiều hồi chuyển về qua ngân hàng vẫn được duy trì.

    Một ngân hàng có doanh số chuyển tiền kiều hối lớn nữa là Agribank cũng vẫn giữ được “phong độ” trong năm 2020. Ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Trung tâm dịch vụ thanh toán và kiều hối Agribank cho biết, với việc tích cực triển khai nhiều chương trình thu hút kiều hối, cải tiến chất lượng dịch vụ kiều hối qua Agribank năm 2020 đạt 1.050 tỷ USD, tăng 1% so với năm 2019.

    Trong khi đó, doanh số kiều hối chuyển về Việt Nam qua Vietcombank vẫn đạt con số ấn tượng trên 2 tỷ USD.

    Theo lãnh đạo các ngân hàng, xu hướng kiều hối chuyển qua tài khoản tăng mạnh trong vài năm nay nhờ tỷ giá được kiểm soát ổn định. Dù phí thu được từ kiều hối không nhiều và có sự cạnh tranh rất mạnh nhưng các ngân hàng vẫn chủ động thu hút kiều hối để quảng bá thương hiệu, đa dạng dịch vụ và bán chéo sản phẩm.

    Kiều hối trong năm 2021 sẽ sụt giảm?

    Theo các ngân hàng, trước đây nguồn kiều hối chủ yếu hỗ trợ người thân nhưng nay có xu hướng xoay chiều. Kiều hối còn đến từ lượng người Việt làm việc ở nước ngoài chuyển tiền về nước bổ sung nguồn vốn vào sản xuất kinh doanh, tăng tiêu dùng và thúc đẩy gia tăng đầu tư.

    Một tín hiệu tích cực là rất nhiều người nhận kiều hối bán lại USD cho ngân hàng để nhận VND nhằm dễ dàng đầu tư, sản xuất kinh doanh trong nước. Đơn cử theo thống kê của Agribank có 50% lượng kiều hối được nhận về là VND. Điều đó giúp ngân hàng có nguồn ngoại tệ dồi dào để phục vụ cho khách hàng phát triển sản xuất kinh doanh.

    Năm 2021, Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo kiều hối toàn cầu có thể sụt giảm tới 14%, gấp đôi mức sụt giảm đã dự báo đưa ra trước đó cho 2020.

    Các chuyên gia nhận định, tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp trên thế giới, đặc biệt biến thể của chủng vi-rút Covid-19 khiến nhiều quốc gia lo ngại dịch khó có thể kiểm soát dù một số nước đã tiến hành thử nghiệm vắc-xin phòng chống bệnh. Điều này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường xuất khẩu lao động của Việt Nam.

    Theo một chuyên gia, kiều hối dự kiến sụt giảm trong năm 2021, vì vậy các ngân hàng cần điều chỉnh chính sách phù hợp, vừa đảm bảo tiếp tục các ứng phó phù hợp với nội tại Việt Nam và luật lệ quốc tế, vừa không để thâm hụt tài khoản vãng lai.

    Thực tế, hiện nay nhiều ngân hàng đã ứng dụng mạnh mẽ chuyển tiền qua kênh điện tử tạo thuận lợi cho người dân. Ông Nguyễn Quốc Hùng cho biết, kiều hối sẽ tốt hơn khi chuyển tiền qua kênh điện tử tạo thuận lợi rất lớn cho người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài cũng như Việt kiều. Tuy nhiên, diễn biến phức tạp của dịch bệnh sẽ kéo theo các hệ quả về suy thoái kinh tế, đóng cửa biên giới, bảo hộ công dân và thị trường lao động. Do đó, nguồn kiều hối năm 2021 của Việt Nam sẽ khó tăng trưởng mạnh hơn so với năm 2020.

    Trong dài hạn, các chuyên gia cho rằng, cơ quan quản lý Nhà nước cần thực thi các chính sách nhằm định hướng hoặc tạo động lực để kiều hối đầu tư vào khu vực sản xuất và các lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực như giáo dục và sức khỏe cộng đồng... tạo ra các hiệu ứng phát triển tích cực về dài hạn cho đất nước.

    Đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước cần tiếp tục có chính sách mở rộng cho vay vốn, tạo điều kiện cho lao động Việt Nam đi xuất khẩu lao động nước ngoài và khuyến khích mọi thành phần kinh tế mở rộng thị trường xuất khẩu, địa bàn hoạt động kinh doanh ở cả trong và ngoài nước...

    Ngoài ra, các chuyên gia nhận định, sự ổn định và tăng trưởng tích cực của kinh tế Việt Nam năm qua, đặt kỳ vọng cho tăng trưởng kinh tế cao 2021, mặt khác cũng là yếu tố thuận lợi có thể thu hút mạnh nguồn kiều hối đổ về Việt Nam tìm cơ hội đầu tư, kinh doanh.
  5. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    31.982
    Thống đốc: Tín dụng vào chứng khoán, bất động sản cao nhưng không gây rủi ro
    Thống đốc Nguyễn Thị Hồng khẳng định tốc độ tăng tín dụng vào bất động sản, chứng khoán cao hơn mức bình quân chung, song vẫn đảm bảo an toàn, không gây rủi ro hệ thống.

    Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết tín dụng toàn hệ thống 7 tháng đầu năm tăng khoảng 10% so với cuối năm 2024. Đây là mức tăng khá cao so với con số 6% cùng kỳ năm trước.

    Trong đó, tốc độ tăng tín dụng vào bất động sản, chứng khoán cao hơn mức bình quân chung, song vẫn đảm bảo an toàn, không gây rủi ro hệ thống, theo Thống đốc.

    Bà phân tích, tín dụng bất động sản tăng phù hợp với định hướng tháo gỡ cho thị trường bất động sản. Bởi, khi dự án được gỡ vướng về pháp lý, nhu cầu vốn để triển khai tăng là tất yếu. Trong khi đó, vốn tín dụng rót vào lĩnh vực chứng khoán chỉ chiếm tỷ trọng 1,5% tổng dư nợ toàn hệ thống.

    "Ngân hàng Nhà nước vẫn luôn theo dõi sát các chỉ số an toàn", bà Hồng khẳng định. Theo bà, tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn hiện vẫn dưới ngưỡng 30%. Đồng thời, nhà điều hành cũng liên tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng cân đối vốn theo kỳ hạn, đảm bảo an toàn hệ thống.

    [​IMG]
    Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng báo cáo tại phiên họp Chính phủ, ngày 7/8. Ảnh: VGP

    Việt Nam đặt mục tiêu GDP tăng trên 8% năm nay. Tại các cuộc họp Chính phủ gần đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phấn đấu tăng trưởng năm nay đạt 8,3-8,5%, để đảm bảo tăng trưởng hai chữ số trong giai đoạn tới. Để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, Ngân hàng Nhà nước được giao điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, phù hợp, đồng bộ với chính sách tài khóa.

    Tại cuộc họp, Thống đốc chỉ ra một số áp lực tác động tới điều hành chính sách tiền tệ trong năm nay. Cụ thể, triển vọng tăng trưởng toàn cầu suy yếu, nguy cơ lạm phát toàn cầu tăng trở lại vẫn còn, nhất là khi chính sách thuế quan của Mỹ thay đổi nhanh chóng. Thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế diễn biến khó lường, lãi suất USD tăng khiến áp lực lên điều hành chính sách tiền tệ ngày càng lớn.


    "Đây là những yếu tố không chỉ gây tác động về mặt tâm lý mà còn ảnh hưởng sâu rộng đến nền tảng kinh tế", bà nói.

    Thống đốc cho biết mặt bằng lãi suất cho vay tiếp tục giảm khoảng 0,4% một năm so với cuối năm 2024, cho thấy những nỗ lực điều hành của cơ quan quản lý ngành ngân hàng.

    Tuy nhiên, tỷ giá đang chịu áp lực khá lớn, do tác động kép từ yếu tố kinh tế và tâm lý thị trường. Đến nay, giá USD đã tăng 2,9% so với cuối năm 2024. Thống đốc cho biết nếu áp lực tiếp tục tăng mạnh, Ngân hàng Nhà nước sẽ cân nhắc không tiếp tục giảm lãi suất để tránh ảnh hưởng đến ổn định tỷ giá - nguy cơ gây bất ổn vĩ mô.

    "Chúng tôi sẽ theo dõi sát diễn biến, tùy từng giai đoạn để ưu tiên phù hợp, hướng tới mục tiêu chung là ổn định vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế một cách bền vững", Thống đốc khẳng định.

    Về dài hạn, Thống đốc nhấn mạnh cần có giải pháp đồng bộ để hỗ trợ chính sách tiền tệ hoạt động hiệu quả hơn. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước cho rằng Việt Nam cần phát triển mạnh thị trường để đáp ứng nhu cầu vốn trung, dài hạn, từ đó, giảm áp lực lên nguồn vốn ngắn hạn của hệ thống ngân hàng.

    Cùng với đó, các chương trình bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa cần được mở rộng, giúp tạo động lực sản xuất mạnh mẽ từ mọi khu vực trong nền kinh tế. Ngoài ra, các lĩnh vực như bất động sản và hạ tầng - cần nguồn vốn trung, dài hạn lớn - nên được huy động qua kênh phát hành trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu địa phương, hoặc các khoản vay quốc tế.

    "Huy động vốn đúng kênh, đúng tính chất mới có thể vừa tăng trưởng cao, vừa ổn định bền vững", bà nói thêm.
    doducnoivp thích bài này.
  6. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    31.982
    Với tốc độ tin tiền như máy khâu Tầu hiện nay thì tiền đồng ngày cảng trở nên mất giá, tốc độ trượt giá quá nhanh, quá nguy hiểm, lạm phát ngày càng rõ rệt. Điều này được thể hiện ở tốc độ tăng giá, thắt chặt chi tiêu, đời sống nhân dân càng ngày càng khó khăn, chi tiêu những mặt hàng thiết yếu, hạn chế những mặt hàng xa xỉ, cuối tuần anh chị em qua những Trung tâm thương mại sẽ rõ.

    Với giới đầu tư chọn kênh nào an toàn, hiệu quả là cả một vấn đề nan giải khi các kênh đầu tư đều có những nỗi niềm của riêng lĩnh vực đó.

    Đầu tiên là tiết kiệm an toàn, đỡ đau đầu tiền gốc luôn được duy trì, hàng tháng có lãi nhưng với tốc độ lạm phát như hiện nay gửi dài hạn sợ đến một lúc nào lại như mua trái phiếu, công trái ngày xưa đến lúc đó không còn nhiều giá trị. Hiện lãi suất đang duy trì ở mức thấp và vẫn chưa có dấu hiệu tăng trở lại trong thời gian tới. Cách đây 5-6 năm cầm 1-2 tỷ thì to chứ giờ quá nhỏ bé mặc dù kiếm được 1-2 tỷ là cả một quá trình vất vả ở thời điểm hiện tại.

    Với thị trường Vàng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều rủi ro, bất ổn thì vàng vẫn tiếp tục là kênh đầu tư hấp dẫn, ảnh hưởng đến giá vàng trên thế giới và tại Việt Nam. Năm 2024 chứng kiến con sóng thần mang tên Vàng với múc sinh lời khủng, an toàn, phù hợp tâm lý của người Việt khiến giá ở Việt Nam luôn cao hơn Thế Giới. Giờ đây Chính Phủ đã kiểm soát tốt giá nhập và bán nên biến động Vàng không còn nhiều khó tạo những cơn sốt như năm ngoái.

    Bất động sản đã trải qua con sóng dài nhất lịch sử 2020-2022 trên diện rộng khắp cả Việt Nam khiến giá nhiều nơi tăng gấp 5-7 lần trong vòng vài năm khiến giá nhiều nơi đạt đỉnh lịch sử, trừ những vùng kết nối giao thông thuận tiện, hạ tầng đồng bộ, giá trị sử dụng thực còn giữ và tăng giá còn đại đa số bơm thổi đều đã có rất ít thanh khoản và giá cũng không còn dư địa tăng mạnh. Chưa kể tham gia Bất động sản cần lượng vốn lớn không nhiều người có được trong khi vay vốn bank thì giá không tăng áp lực sẽ cực kỳ nặng nề phải chiết khấu 5-10% so với thị trường mới hy vọng có thanh khoản.

    Rất may trong cái khó ló cái khôn là chứng khoán đã rũ bùn đứng dậy. Từ một kênh đầu tư rủi ro nhất, ai cũng sợ giờ đã có bước tăng thần kỳ với câu chuyện nâng hạng và dòng vốn ngoại đổ vào khi các quỹ tỷ USD vẫn đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục giải ngân trong thời gian tới. Chứng khoán là câu chuyện kỳ vọng tương lai, khi đã có cơ hội thì tất cả các dòng tiền lại đổ về Chứng khoán. Với tình hình sản xuất kinh doanh, làm ăn các kênh khác gặp khó thì lượng tiền bơm vào thị trường sẽ đều gặp nhau ở đích cuối cùng là thị trường Chứng khoán.

    Dân Việt Nam mình được cái Tiền có mà đầy, máu cờ bạc thì dẫn đầu Thế Giới, chỉ sợ thiếu cơ hội chứ không thiếu tiền. Chuyện bán vợ, đợ con, cầm nhà, cắm xe, thế chấp bank lãi suất cả năm chỉ bằng một phiên tăng. Thực tế thời gian qua thị trường tăng mạnh nhưng chỉ có chưa tới 10% cổ phiếu tăng mạnh chủ yếu tập trung một số dòng họ và một số cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số chung. Nhiều người vẫn sợ đứng ngoài hoặc có tham gia chọn nhầm hàng vẫn chưa ăn uống được gì nên dư địa tăng giá còn rất dài và to.

    Hiện tại P/E toàn thị trường chứng khoán Việt Nam quanh mốc 14 một mức vẫn rất hấp dẫn đề đầu tư, quan trọng là phân hóa khi nhiều cổ phiếu tiềm năng lớn nhưng chưa chạy thời gian vừa qua hay có thể nói chưa phản ánh đúng bản chất thị trường. Thị trường hiện tại mang dáng dấp của đại sóng 2026-2027 khi chu kỳ 2 thập kỷ được lặp lại. Ngày xưa hàng ít, cổ ít nên cứ mua là thắng có những cổ phiếu tăng đến vài chục cây trần lãnh đạo không biết giải trình thế nào, nay cổ nhiều nên sẽ không tăng dựng đứng nhưng khi tất cả dòng tiền đổ về chứng khoán như hiện nay là cơ hội lớn đổi đời cho những ai biết nắm bắt cơ hội khi sẽ xuất hiện nhiều cổ phiếu tăng bằng nhiều lần như chu kỳ trước lặp lại.

    Tản mạn cuối tuần tý cho bà con vững tin sang tuần yên tâm chiến đấu chọn được cổ phiếu chiến thắng thị trường. Cơ hội này cũng là cơ hội lớn cuối cùng cho nhiều lớp nhà đầu tư khi 2 thập kỷ nữa không biết ai còn ai mất.

Chia sẻ trang này