Tất tay cho một chuyến tàu lớn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ssivietnam, 04/02/2015.

103 người đang online, trong đó có 41 thành viên. 03:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2526 lượt đọc và 29 bài trả lời
  1. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    nhấm nháp niềm hạnh phúc
    phambv thích bài này.
  2. hSony

    hSony Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/02/2014
    Đã được thích:
    374
    Trong chuyến thăm Việt Nam từ ngày 21-23/1/2015, tại Học Viện Ngoại Giao Việt Nam hôm 23/1/2015, trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề chính trị, quân sự, ông Puneet Talwar, cho biết: “Việc mở rộng và củng cố quan hệ với Việt Nam là yếu tố mang tính quyết định cho nỗ lực xoay trục sang Châu Á của Hoa Kỳ”.
    Ông tuyên bố thêm: “Việc mở rộng và củng cố quan hệ với Việt Nam là một yếu tố mang tính quyết định trong nỗ lực tái cân bằng đó”.
    Ông Ted Osius, được cử làm đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam với mục tiêu rõ ràng được trình bày tại cuộc hội thảo “Quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ: 20 năm thành công hơn nữa” do Học Viện Ngoại Giao Việt Nam, Ðại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, Trung tâm Nghiên Cứu Chiến Lược Quốc Tế của Hoa Kỳ (CSIS) và Ðại Học Portland của Hoa Kỳ phối hợp tổ chức.
    Trong cuộc hội thảo nầy ông Ted Osius tuyên bố: “Hoa Kỳ muốn giúp Việt Nam trở thành một quốc gia lớn mạnh, giàu có và độc lập, tôn trọng luật pháp và nhân quyền”.
    Hoa Kỳ cũng bày tỏ mong muốn sẽ trở thành quốc gia dẫn đầu về đầu tư vào Việt Nam. Ông Hà Kim Ngọc, thứ trưởng của Bộ Ngoại Giao Việt Nam, có cùng nhận định là sự can thiệp sâu hơn của Hoa Kỳ sẽ có lợi cho toàn khu vực trong những năm sắp tới.
    Trả lời BBC ngày 28/1, ông Kevin Snowball, Giám đốc điều hành quỹ tài sản PXP tại Việt Nam, cho rằng dù đang có một số khó khăn về ngắn hạn, nền kinh tế Việt Nam đã sẵn sàng để phát huy những lợi ích của TPP về dài hạn.
    Với chiến thuật “củ cà rốt”, Hoa Kỳ muốn giúp Việt Nam phát triển kinh tế để tránh xa dần Trung Quốc, và có thể trở thành một mắc xích trong chiến lược kiềm chế Trung Quốc. Khi Việt Nam đạt được lợi ích kinh tế trong sự gắn bó với Hoa Kỳ, thì họ sẽ đưa Việt Nam vào luật chơi quốc tế. Điều đó thể hiện rõ ràng trong câu nói của Đại sứ Osius “Hoa Kỳ muốn giúp Việt Nam trở thành một quốc gia lớn mạnh, giàu có và độc lập, tôn trọng luật pháp và nhân quyền”.
    Nếu Hoa Kỳ thực hiện được mục tiêu nầy thì Trung Quốc sẽ ở vào thế vô cùng khó khăn. Việt nam từ vai trò phên dậu, sẽ trở thành người “chăn gối với kẻ thù”.
    phambvssivietnam thích bài này.
  3. ngocdt3

    ngocdt3 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Đã được thích:
    16.093
    tàu đưa candy đi tàu sẽ đón candy hồi hương...
    CANDY2014ssivietnam thích bài này.
  4. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Đây không chỉ là khát khao của riêng Hoa Kỳ mà là của ViêtNam
    phambv thích bài này.
  5. Dieuhien

    Dieuhien Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    22/05/2014
    Đã được thích:
    117
    Lại a này, lại bắt đầu phán, mặc dù phán toàn sai @@
  6. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Hôm nay rung lắc để tiếp tục hành trình tới Down Jones.
    chúng ta vẫn còn hoang mang với bao nỗi suy tư trong đầu như liệu ta có bị Bàn tay vô hình úpot đại pháp??? liệu thi trường có lên hay còn xuống nữa???... rất nhiều câu hỏi đang ngỗn ngang đối với những ai đã bị Bàn tay vô hình bức cung trong những phiên vừa qua. SSIVietnam cho rằng sự nghi ngờ của chúng ta bây giờ chỉ làm cho chúng ta mất đi cơ hội cho một chuyến hành trình vĩ đại. hãy mạnh mẽ bước lên chuyến tàu này bất chấp sự rung lắc của Bàn tay vô hình. Vinh quang sẽ đến với những ai đủ can đảm và quyết đoán. Chúc ACE một ngày giao dịch thành công!!!
    phambv thích bài này.
  7. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Việt Nam muốn tìm hiểu mô hình kinh tế Đức
    [​IMG]
    Nền kinh tế thị trường Đức là nền kinh tế thị trường xã hội, vì vậy Việt Nam muốn tìm hiểu yếu tố xã hội trong nền kinh tế này.
    Sáng 4/2, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã tới thăm Văn phòng Viện Friedrich Naumann vì tự do (FNF) và trao đổi với người đứng đầu tổ chức này tại Hà Nội, ông Hans-Georg Jonek.

    FNF là một tổ chức nghiên cứu chính sách và đào tạo chính trị độc lập, phi lợi nhuận của CHLB Đức. FNF được thành lập năm 1958 để thúc đẩy các ý tưởng về trách nhiệm cá nhân, kinh tế thị trường.

    FNF quảng bá các ý tưởng thông qua các khóa học, hội thảo, xuất bản phẩm và các phân tích về những khuynh hướng chính trị ở Đức và quốc tế, hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực của các cá nhân trong việc góp phần xây dựng một xã hội văn minh và tiến bộ. FNF hoạt động ở Đức và trên 60 quốc gia khác nhau.

    Chủ tịch UBTWW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao sự có mặt của FNF ở Việt Nam, nhất là khi Việt Nam đang nỗ lực cải cách nền kinh tế thị trường.

    Nền kinh tế thị trường của Đức là nền kinh tế thị trường xã hội, vì vậy Việt Nam muốn tìm hiểu yếu tố xã hội trong nền kinh tế lớn nhất châu Âu này. Trong nền kinh tế thị trường của Việt Nam, khu vực kinh tế tập thể (kinh tế hợp tác xã) đang giữ vai trò quan trọng và chính ở điểm này, Việt Nam muốn tham khảo mô hình kinh tế ở Đức- nền kinh tế có truyền thống tổ chức tốt, nhiều kinh nghiệm đã được đúc kết trong tổ chức kinh tế hợp tác xã.

    Ông Hans-Georg Jonek cảm ơn sự quan tâm của MTTQ Việt Nam tới vai trò, vị trí của Viện FNF ở Việt Nam. Đồng thời giới thiệu một số dự án FNF hợp tác với các đối tác Việt Nam, như dự án nghiên cứu kinh tế thị trường kéo dài 3 năm (2014 - 2016) do FNF hợp tác với Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Viện Kinh tế Việt Nam (VIE), và Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR).

    Trong những năm qua, FNF đã hợp tác với Viện Phát triển kinh tế hợp tác (ICED) trực thuộc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (VCA) trong các dự án giúp ICED nâng cao năng lực quản lý. Năm vừa qua, FNF cũng hỗ trợ ICED trong việc biên soạn và xuất bản cuốn sách cẩm nang hỏi đáp về Luật Hợp tác xã.

    Bên cạnh đó, ông Hans-Georg Jonek đã giới thiệu về các khóa đào tạo nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực dành cho một số đối tượng do FNF tổ chức tại CHLB Đức, đồng thời ngỏ ý mời các cán bộ của MTTQ Việt Nam tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ này.

    Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân rất quan tâm và hoan nghênh ý tưởng này, cho rằng, đào tạo và trao đổi nghiệp vụ cán bộ giữa Việt Nam và Đức là một điểm mới mà Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam có thể hợp tác với FNF trong thời gian tới.

    Nguồn Chinhphu.vn
    phambv thích bài này.
  8. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    qua câu nói thì đã cho biết bác là con người ntn rồi. dù sao cũng cảm ơn bác đã ghé thăm
    phambv thích bài này.
  9. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    những gì thị trường đang thể hiện đã nói lên phần nào, phía trước còn huy hoàng hơn nhiều các bác ah
    phambv thích bài này.
  10. phambv

    phambv Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Đã được thích:
    1.178
    chúc mừng:drm3:drm3:drm3:drm3:drm3:drm3:drm3:drm3:drm3:drm3:drm3:drm3:drm3:drm3:drm3:drm3:drm3:drm3:drm3:drm3:drm3

Chia sẻ trang này