Tây băn khoăn việc thoái vốn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ttvidai, 26/10/2010.

78 người đang online, trong đó có 31 thành viên. 04:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 299 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. ttvidai

    ttvidai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Đã được thích:
    239

    Ông Dominic Scriven nhận định, khi xem xét đầu tư vào một thị trường mới nổi như Việt Nam, nếu nhà đầu tư không an tâm về việc họ có thể thoái vốn dễ dàng thì họ sẽ không gia nhập thị trường.




    http://cafef.vn/2010102602188138CA31/ttck-viet-nam-qua-lang-kinh-cua-quy-dau-tu-quoc-te.chn
    TTCK Việt Nam qua lăng kính của quỹ đầu tư quốc tế
    Ông Nikkil Singh cho rằng, khủng hoảng là thời điểm tốt nhất để đầu tư, còn khi kinh tế tốt đẹp lại là thời điểm tệ nhất đầu đầu tư.



    TTCK tại các nền kinh tế đang phát triển đem lại tỷ suất lợi nhuận cao hơn so với các nước đang phát triển, trong khi rủi ro không quá cao. Vì thế, dòng vốn đầu tư trên thế giới có xu hướng chảy vào các thị trường đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Việt Nam cần làm gì để có thể thu hút và sử dụng nguồn vốn này là vấn đề được đại diện của các quỹ đầu tư lớn trên thế giới thảo luận tại hội thảo về thu hút vốn đầu tư tư nhân diễn ra ở TP. HCM tuần qua.
    Theo ông Marshall Parke, phụ trách kinh doanh khu vực châu Á của Quỹ Lexington, xu hướng đầu tư vào Đông Nam Á đang ngày càng tăng.

    Còn ông John Cook, Chủ tịch danh dự của Quỹ Rock Lake, chuyên góp vốn vào các tổ chức đầu tư khác nói: “Trong những tháng vừa qua, nhà đầu tư hỏi chúng tôi nhiều về cơ hội đầu tư ở khu vực châu Á”.
    Lý do là trước đây, nhà đầu tư đánh giá cao thị trường phát triển, đánh giá thị trường đang phát triển thấp hơn. Nhưng gần đây, người ta quan tâm hơn tới thị trường đang phát triển, vì nhận thấy rằng, đầu tư vào thị trường mới nổi có tỷ suất lợi nhuận cao hơn, trong khi rủi ro không quá cao.
    Giám đốc Quỹ đầu tư Indochina, ông Nikkil Singh chia sẻ: “Tôi vừa đến Nhật Bản, các nhà đầu tư ở đây mong muốn đến Việt Nam. Thái Lan là thị trường yêu thích của họ những năm 1990, còn bây giờ là Việt Nam”.
    8 năm trước, ông Nikkil Singh tham dự một cuộc họp của đại diện các quỹ đầu tư ở Hồng Kông để nói về hiệu quả đầu tư ở đây. Thực tế cho thấy, sự có mặt của các quỹ ở Hồng Kông là đáng giá. Giờ đây, đại diện của các quỹ đầu tư ở các nước phát triển và đang phát triển có mặt ở TP. HCM để nói về việc huy động vốn đầu tư.

    Ông Nikkil Singh hy vọng, sau 8 năm nữa, các quỹ sẽ đánh giá sự có mặt ở thị trường Việt Nam vào lúc này là đáng giá.
    Ông Nikkil Singh cho rằng, khủng hoảng là thời điểm tốt nhất để đầu tư, còn khi kinh tế tốt đẹp lại là thời điểm tệ nhất đầu đầu tư.

    Tuy nhiên, Việt Nam cũng phải cạnh tranh rất nhiều để thu hút vốn đầu tư tư nhân của thế giới, bởi nguồn vốn huy động mỗi năm đã giảm rất mạnh. Nếu những năm trước, các quỹ trên thế giới huy động được 300 tỷ USD/năm, thì năm nay chỉ huy động được khoảng 70 tỷ USD vốn đầu tư tư nhân.
    Tổng giám đốc Helen Wong của Lapis Global Limited đang hoạt động tại Trung Quốc băn khoăn, vốn vào Việt Nam thì dễ, ra thì khó, các nhà đầu tư không biết chắc sẽ thoái vốn như thế nào. Dù Việt Nam có TTCK, nhưng thoái vốn qua thị trường này không dễ dàng, nhất là ở những thời điểm như hiện nay, thanh khoản trên thị trường xuống mức thấp.
    Theo ông Dominic Scriven, Tổng giám đốc Dragon Capital, trong lịch sử thị trường Việt Nam chưa có công cụ thoái vốn hiệu quả. TTCK chỉ giúp nâng cao thanh khoản của khoản đầu tư, nhà đầu tư nên xem các cơ hội thoái vốn khác ngoài TTCK.
    Với kinh nghiệm của mình, ông Võ Sáng Xuân Vinh, Tổng giám đốc Sài Gòn Capital chia sẻ, kế hoạch thoái vốn phải chuẩn bị ngay từ đầu.

    Nhà đầu tư có thể chờ đợi giai đoạn tốt hơn của TTCK để thoái vốn hoặc quan tâm cơ hội thoái vốn bằng mua bán và sáp nhập (M&A). M&A ở Việt Nam đã có những bước tiến nhất định, đem lại cơ hội thoái vốn cho nhà đầu tư.
    Ông Dominic Scriven nhận định, khi xem xét đầu tư vào một thị trường mới nổi như Việt Nam, nếu nhà đầu tư không an tâm về việc họ có thể thoái vốn dễ dàng thì họ sẽ không gia nhập thị trường. Với vốn đầu tư tư nhân thì giá trị gắn liền với TTCK là điều thú vị, nhưng không phải là quyết định.
    Có thể nhà đầu tư sẽ gặp khó khăn trong việc thoái vốn khi TTCK lình xình và thanh khoản yếu, nhưng đầu tư vào thị trường mới nổi, nhà đầu tư cần học hỏi để kiên nhẫn và chuẩn bị tâm thế đón nhận cơ hội khi thị trường tốt trở lại.
    Theo Thành Nam
    ĐTCK
  2. ttvidai

    ttvidai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Đã được thích:
    239
    http://cafef.vn/20101026114519466CA...-doi-hinh-thuc-quy-con-cua-dragon-capital.chn
    Rủi ro quanh việc chuyển đổi hình thức quỹ con của Dragon Capital ​
    [​IMG]

    Dragon Capital (DC) lưu ý cổ đông về biến động tỷ giá khi quỹ Vietnam Dragon Fund chuyển đổi sang hình thức quỹ mới tại Nhật.


    [​IMG] Chuyển danh mục của Vietnam Dragon Fund (VDF) sang quỹ Tín Thác Dragon Capital Vietnam Fund (DCVNF)

    Ngày 28/9/2010, Đại hội Cổ đông của quỹ Vietnam Dragon Fund do Dragon Capital quản lý được tổ chức ở Hồng Kông đã thông qua nghị quyết về việc chuyển đổi quỹ Vietnam Dragon Fund ( VDF) hiện nay sang hình thức Quỹ Tín Thác Dragon Capital Vietnam Fund (DCVF). DCVF là một quỹ được đăng ký tại Nhật Bản. Các thủ tục có liên quan đến việc chuyển đổi này được hoàn tất vào hôm 22/10/2010. Trong thời gian tới, danh mục hiện hữu của VDF sẽ được chuyển giao cho DCVF theo một lộ trình có kế hoạch.
    Thông báo trước phiên họp đại hội cổ đông của VDF có chỉ ra một số vấn đề khó khăn mà các nhà đầu tư đang nắm giữ chứng chỉ quỹ này và các nhà đầu tư mới có thể gặp phải.
    Biến động tỷ giá
    Tài khoản của DCVF được giao dịch bằng USD và Yên Nhật. Tuy nhiên, đa số các khoản đầu tư lại bằng VNĐ. VDF và DCVF sẽ phải chuyển đổi giữa 3 loại tiền tệ là USD, Yên và VNĐ.
    Tuy nhiên, VNĐ hiện tại không phải là đồng tiền có thể chuyển đổi. Chính phủ Việt Nam cũng không thể đảm bảo nguồn cung VNĐ hay bất cứ ưu tiên nào cho cho VDF và DCVF khi có hiện tượng khan hiếm cung tiền.
    Các nhà đầu tư đang nắm giữ chứng chỉ quỹ và DCVF sẽ gặp khó trong việc tìm một đồng tiền chuyển đổi mà vẫn có thể đảm bảo giá trị của các tài sản.
    Sự chậm trễ trong việc chuyển đổi tiền tệ tăng rủi ro mất giá trị của VNĐ đối với VDF. Đồng thời, việc chuyển đổi từ VNĐ sang USD và các loại tiền khác có thể tăng chi phí giao dịch ngoại tệ.
    Cơ cấu
    Theo thông báo của Dragon Capital, cơ cấu của DCVF không giống với cơ cấu của VDF do luật áp dụng với 2 quỹ đến từ khác nhau.
    DCVF là một loại quỹ tín thác đầu tư tuân thủ các quy định về Luật pháp liên quan đến các công ty và quỹ đầu tư tín thác của Nhật. Trong khi đó, VDF là một quỹ đầu tư được miễn giảm thuế theo luật của Bermuda ( Luật của Bermuda dựa trên hệ thống luật của Anh và Ai-len. Quỹ VDF được niêm yết tại Sàn giao dịch chứng khoán Ai-len).
    Theo thông báo trước đại hội cổ đông của Dragon Capital, các nhà đầu tư có thể trực tiếp mua lại tài sản của DCVF hoặc yêu cầu DCVF mua lại tài sản trên cở sở giá trị tài sản ròng của DCVF (hình thức quỹ mở). Các tài sản này sẽ không được niêm yết trên bất cứ sàn nào.
    Chuyển nhượng tài sản
    Việc chuyển nhượng một số tài sản còn hạn chế và tốn thời gian, và do vậy có thể dẫn đến tình trạng các cổ đông sẽ đồng thời nắm giữ cổ phần ở VDF và DCVF cho đến khi toàn bộ tài sản của VDF được chuyển nhượng hoặc thanh lý hoàn toàn.
    Tại thời điểm 30/09/2010, giá chứng chỉ quỹ của VDF thấp hơn 11,9% so với NAV. Quỹ đã tăng trưởng trong tháng 9, nhưng vẫn giảm 4,5% trong quý 3 (quý 3 VN-Index giảm 11,7%).
    Theo Mai Phương - Minh Phương
    DVT


Chia sẻ trang này