Tây lông lại đổ tiền vào chứng khoán Việt nam

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lamkhai, 29/10/2008.

823 người đang online, trong đó có 329 thành viên. 22:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 803 lượt đọc và 7 bài trả lời
  1. lamkhai

    lamkhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Tây lông lại đổ tiền vào chứng khoán Việt nam

    Chứng khoán thế giới giao dịch không biên độ, tăng mạnh quá
    Tây lông bán chứng khoán ở Thị trường VN chưa kịp mua cổ phiếu giá rẻ ở thị trường thế giới
    Mua lại chứng khoán ở Việt nam vì giá rẻ
    Múc ngay để có lợi nhuận
  2. lamkhai

    lamkhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Đó, lượng mua tăng vọt
    chứng khoán giảm đã quá sâu, giá nhiều mã quá rẻ
    đợt này sẽ tăng trần liên tục đến hết tuần
  3. quang766

    quang766 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Đã được thích:
    44
    sang mai chay som keo khong kip bac oi!!!
  4. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    5.207
    Lượng mua tăng vọt toàn của quân ta mà bác, tây nó vẫn nã trọng pháo vào mồm quân ta đấy, em nhòm trên Ha thôi
  5. haid999

    haid999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2008
    Đã được thích:
    0
    Tránh đi cho lành pac ợ
  6. trungdung79

    trungdung79 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Đã được thích:
    2
    Trong những ngày này, thông tin về TTCK Việt Nam và thế giới liên tục xuất hiện trên các phương tiện truyền thông với những ngôn từ như khủng hoảng, suy thoái? Hai chỉ số chứng khoán trên sàn là VN-Index và HASTC-Index đang liên tiếp phá đáy cũ... Liệu TTCK Việt Nam có suy thoái như nhiều người lo sợ, hay đây chỉ là phản ứng thái quá của một thị trường mới nổi khi nhà đầu tư hành động theo cảm tính thay vì lý trí. Rất khó có thể trả lời bởi thị trường luôn đúng, chỉ có các nhà phân tích, nhà đầu tư thường mắc sai lầm.

    Tuy nhiên, bỏ qua những thông tin xấu ảnh hưởng đến thị trường, chúng ta hãy cùng bình tĩnh để nhìn lại toàn bộ thị trường một cách khách quan. Liệu các cổ phiếu có đáng rớt giá như vậy?

    Theo số liệu thống kê, giá đóng cửa của 318 mã cổ phiếu và chứng chỉ quỹ đang niêm yết trên sàn HOSE và HASTC ngày 27/10/2008, có tới 40 cổ phiếu có giá từ 4 -10 nghìn đồng; 111 cổ phiếu có giá từ 10 -15 nghìn đồng; 51 cổ phiếu có giá từ 15 - 20 nghìn đồng; 36 cổ phiếu có giá từ 20 - 25 nghìn đồng; 21 cổ phiếu có giá từ 25 - 30 nghìn đồng; 18 cổ phiếu có giá từ 30 - 35 nghìn đồng; 15 cổ phiếu có giá từ 35 - 40 nghìn đồng; còn lại 26 cổ phiếu có giá trên 40 nghìn đồng.

    Ai cũng biết cổ phiếu của mình có thể giảm giá mạnh, nhưng có lẽ không ai ngờ thị trường lại giảm mạnh đến thế (gần 92% cổ phiếu có giá dưới 40.000 đồng). Có lẽ đây là cơ hội cho những nhà đầu tư ưa mạo hiểm, muốn làm giàu. Nhân đây, tôi cũng xin nhắc lại một bài học của nhà đầu tư tài chính thành công nhất thế giới, Warren Buffett: "Hãy sợ hãi khi người khác tham lam và hãy tham lam khi người khác sợ hãi".

    Theo Warren Buffett, khi số đông "tham lam" sẽ đẩy giá cổ phiếu lên quá cao, vượt qua giá trị thật. Còn khi số đông sợ hãi sẽ đẩy giá cổ phiếu xuống, tạo ra những cổ phiếu có biên độ an toàn và lợi nhuận cao trong tương lai. Điều này không phải là ngoại lệ đối với chứng khoán Việt Nam trong thời gian qua.

    Vậy nếu thị trường đang trong "nỗi sợ hãi lớn nhất", bạn có muốn là người "tham lam"? Và tại sao những cổ phiếu bạn đang nắm giữ là tốt như Warren Buffett sẽ chọn, bạn lại đặt lệnh bán ra? Tôi tin rằng, nếu những cổ phiếu bạn bán ra hôm nay chỉ vì cảm tính, bạn sẽ không thể là người có thể làm giàu trên TTCK được. Còn nếu bạn là người muốn làm giàu trên TTCK, tại sao lại lại chỉ nghĩ mua hôm nay để bán ngay ngày mai. Hãy biết nghĩ dài hạn hơn một chút, nếu không bạn sẽ mãi chẳng bao giờ chiến thắng nổi thị trường. Chỉ có người đủ bản lĩnh, hành động theo lý trí sáng suốt mới có thể trở thành những người thành công trên TTCK mà thôi.


    Anh Đức (Hà Nội)
  7. tranquyt

    tranquyt Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Đã được thích:
    1.047
    Bộ Tài chính Mỹ bắt đầu thực hiện kế hoạch giải cứu
  8. tranquyt

    tranquyt Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Đã được thích:
    1.047
    SSC sẽ có động thái tích cực lên thị trường chứng khoán?



    Nếu thị trường tiếp tục giảm mạnh thêm Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ có động thái tác động tích cực đến thị trường chứ không để thị trường ?orơi tự do? ?" ông Nguyễn Sơn - Trưởng Ban Phát triển Thị trường - Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) cho biết.

    Liên tiếp lập đáy mới trên cả hai sàn chứng khoán. Vn-Index và HaSTC trong phiên giao dịch hôm nay (28/10), trên cả hai sàn chứng khoán tiếp tục giảm mạnh khi lần lượt lùi về gần mốc 310 điểm và đã thủng ngưỡng 100 điểm quay trở lại thời điểm mới lên sàn vào ngày 14/7/2005. Thị trường vẫn tiếp tục đi xuống dù những thông tin vĩ mô trong nước khá khả quan, cùng với việc công bố kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp niêm yết vẫn đạt con số ấn tượng song thị trường vẫn không có phản ứng tích cực nào.

    Những tác động mạnh bởi tình hình chứng khoán thế giới chưa mấy sáng sủa đã khiến cho thị trường nhà đầu tư trong nước vẫn mang tâm lý nặng nề. Thêm vào đó, những lo ngại về việc giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài liên tục bán ròng trái phiếu và cổ phiếu trên thị trường Việt Nam cũng đang gây sức ép tâm lý khá lớn tới nhà đầu tư trong nước.

    Ông Dominic Scriven - Giám đốc Công ty Quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital cho rằng, phải phân biệt hai loại nhà đầu nước ngoài. Những quỹ đầu tư cam kết đầu tư dài hạn như Dragon Capital, VinaCapital... thì việc tạm thời bán ra là nhìn thấy cơ hội điều chỉnh để cơ cấu danh mục chứ không có chuyện rút vốn khỏi thị trường hoàn toàn. Chỉ đáng lo là loại nhà đầu tư tham gia qua các ngân hàng lớn, có tính chất mạo hiểm thì có dấu hiệu bán ra vì họ không yên tâm để tiền ở Việt Nam hay ở bất cứ quốc gia nào khi chưa biết tương lai ra sao. Tuy nhiên, tổng vốn của dạng nhà đầu tư này chỉ chiếm khoảng 20%-25% giá trị toàn thị trường.

Chia sẻ trang này