1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Tây mua dòng phiên thứ 2 --- phiên sáng mua 250 tỷ $$$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 20/01/2021.

706 người đang online, trong đó có 282 thành viên. 18:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 8463 lượt đọc và 48 bài trả lời
  1. Minhquan2012

    Minhquan2012 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    10/04/2020
    Đã được thích:
    8.634
    Năm.nay cụ vào ra đúng nhịp nhỉ... Lãi ngon. Đúng là số cụ hên.. mới thoát ra giờ lại cái cầu dao ma thuật cho cụ hưởng vòng 3 tiếp trong mấy ngày...
    BigDady1516 thích bài này.
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Tăng được như vậy thì đâu lại vào đó, phiên hôm qua chỉ đơn giản là cơ hội cho ace chốt lãi, chốt gồng lãi cho đỡ mệt :D@};-
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Chủ tịch UBCK: Chuyên gia Hàn Quốc đã sang Việt Nam, HoSE sẽ test hệ thống mới sau Tết nhưng phải cuối năm mới vận hành

    UBCK rất tin tưởng rằng hệ thống KRX sẽ hoàn thành được vào cuối năm nay.

    [​IMG]
    Sáng nay (19/1), Uỷ ban chứng khoán Nhà nước tổ chức gặp mặt báo chí đầu năm 2021 nhằm chia sẻ thông tin về tình hình thị trường chứng khoán 2020 và định hướng 2021.

    Theo chia sẻ của Chủ tịch UBCK Trần Văn Dũng, năm 2021 thị trường chứng khoán sẽ đan xen giữa thông tin tích cực và rủi ro

    "Nhưng chúng tôi chưa dám chắc 100%", ông Dũng nhận định.

    Cuối cùng do thị trường phát triển nhanh quá, hệ thống của HoSE nghẽn lệnh, UBCK đã báo cáo Bộ Tài chính và cùng TP.HCM, sở Hà Nội, Trung tâm lưu lý họp với UBCK để áp dụng các biện pháp "hết sức tạm thời". Việc nâng lô 10 lên 100 làm sớm hơn dự kiến, đây không phải giải pháp đối phó chỉ là thực hiện sớm hơn. Thứ hai là tối ưu hoá lệnh vào hệ thống, tư vấn lại cho NĐT đừng xẻ lệnh và đặt quá nhiều mức giá, các CTCK phải cam kết không sử dụng robot và không cung cấp dịch vụ robot cho NĐT. Thứ ba là tăng cường trực ca, phải củng cố hệ thống dự phòng.

    Về hệ thống, thanh khoản tăng rất nhanh và các giải pháp tạm thời chưa giải quyết được triệt để, UBCK chỉ đạo TP.HCM tìm các giải pháp để tối ưu hoá trong đó có giải pháp NĐT chọn bước lệnh hợp lý thay vì "rải đinh" (đặt nhiều giá liên tiếp nhau). UBCK đã tính tới một số biện pháp hành chính nhưng nếu tình hình "căng quá" sẽ áp dụng một phần vì ưu tiên của TTCK là không được để thị trường ngừng nghỉ một ngày nào cả.


    Chủ tịch UBCK cũng thừa nhận chỉ khi vận hành hệ thống công nghệ mới KRX thì mới thực hiện được các sản phẩm mới như giao dịch trong ngày, bán chứng khoán chờ về…là các yêu cầu của NĐT nước ngoài để thực hiện nâng hạng thị trường. Nếu lộ trình tốt thì năm 2022 chúng ta mới xử lý được các yếu tố nước ngoài đang mong chờ. Do đó đến năm 2023 chúng ta mới có thể được nâng hạng.

    "Thị trường hiện nay có nhiều thứ nhất, nhất về thanh khoản, nhất về hệ thống mở mới. Một số chuyên gia cảnh báo thị trường nóng nhưng chúng ta thấy nếu xét về hệ thống vĩ mô chúng ta có cơ sở TTCK năm vừa rồi tăng có cơ sở. Trong thời gian cuối khi dịch Covid tương đối rõ. Càng về cuối năm chúng ta tin vào mục tiêu kép mà Chính phủ đề ra đầu năm, chúng ta đã đạt được. Ở Mỹ chính trị bất định và Covid phức tạp song TTCK vẫn đạt đỉnh thời đại. Đó là xu hướng chung khi lãi suất giảm xuống. Xét tương quan các nước trong khu vực nhưng PE của họ cao hơn PE Việt Nam", ông Dũng đánh giá về thị trường tăng thời gian qua là có cơ sở.

    Sở chứng khoán Việt Nam đi vào vận hành trong 2 năm tới

    Quyết định thành lập Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam đã được ban hành, quyết định 37 có hiệu lực từ ngày 20/2, thời gian thực hiện trong vòng 2 năm phải hoàn thiện mô hình hoạt động. Các yếu tố bên cạnh bao gồm phải có trụ sở, quy chế, điều lệ, quy chế tổ chức hoạt động, cơ chế lương...các nội dung này theo Chủ tịch UBCK sẽ được xử lý xong trong năm nay. Vào cuối năm 2021 hệ thống thông tin KRX đi vào vận hành và điều kiện về cơ sở vật chất cơ bản được hoàn thành thì chúng ta sẽ chuyển thị trường cổ phiếu hoàn toàn vào TP.HCM và chuyển một số trái phiếu từ TP.HCM ra Hà Nội.

    Ưu tiên của cơ quan quản lý là giữ môi trường minh bạch. Các cơ sở pháp lý minh bạch và liên tục cải tiến khâu áp dụng luật để minh bạch thị trường một cách chủ động linh hoạt. Năm Covid Nhà nước yêu cầu giảm thiểu thanh tra giám sát để tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động, UBCK tiến hành 25 cuộc thanh tra kiểm tra và xử lý nhiều vụ việc qua giấy tờ, yêu cầu nhà đầu tư nộp bằng chứng để UBCK kiểm tra xem xét, và ban hành 383 quyết định xử phạt đối với 380 đối tượng. Như vậy mỗi ngày đi làm thanh tra UBCK phải ký 1,4 quyết định xử phạt.
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    BSR: Lợi nhuận quý 4 vượt mức 1.200 tỷ đồng

    Lợi nhuận sau thuế của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tiếp tục đà phục hồi quý thứ 2 liên tiếp. Quý IV/2020 lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.258 tỷ đồng, tăng 1.087 tỷ đồng so với quý 3 trong bối cảnh giá dầu thế giới cũng như giá xăng dầu trong nước duy trì xu hướng phục hồi trong suốt quý vừa qua.

    Theo Báo cáo tài chính quý 4/2020 của BSR vừa công bố, dù Công ty chỉ ghi nhận 17.123 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 40,7% so với cùng kỳ năm trước nhưng nhờ biên lợi nhuận gộp được cải thiện 1,37 điểm phần trăm so với quý 4/2019 giúp Công ty thu về 1.389,6 tỷ đồng lợi nhuận gộp, chỉ giảm 28,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Cùng với các chi phí như bán hàng, quản lý tiếp tục xu hướng được tiết giảm, lần lượt 19,1% và 25,5% so với cùng kỳ 2019, chi phí tài chính cũng giảm 19,2% và diễn biến tỷ giá thuận lợi hơn đã giúp Công ty thu về 1.258 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

    [​IMG]

    BSR tiếp tục làm tốt công tác dự báo thị trường, xây dựng các kịch bản ứng phó với tình hình mới, tận dụng mọi cơ hội để tăng tốc phát triển sản xuất.

    Dù kết quả lợi nhuận quý 4 khá tốt nhưng cũng chưa đủ giúp BSR có kết quả lợi nhuận dương cả năm, do ảnh hưởng nặng nề từ kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm. Song đây là kết quả sản xuất kinh doanh rất đáng khích lệ, là những “gam màu sáng” trong bức tranh tổng thể khi nhiều công ty, tập đoàn dầu khí lớn trên thế giới như Shell, BP, Chevron... đều ghi nhận các khoản thua lỗ tới hàng chục tỷ USD, thậm chí nhiều công ty phá sản, trong đó có đại gia dầu khí Chesapeake Energy Corporation (Mỹ).

    Việc ghi nhận quý phục hồi lợi nhuận thứ 2 liên tiếp với lợi nhuận vượt mức 1.200 tỷ đồng là điểm sáng để kỳ vọng bức tranh lợi nhuận năm 2021 của Công ty sẽ tiếp tục phục hồi mạnh trong bối cảnh giá dầu duy trì xu hướng hồi phục nhanh trong thời gian qua.

    Công tác tiết giảm chi phí cho thấy hiệu quả tốt với chi phí bán hàng, quản lý so với cả năm 2019 lần lượt giảm 22,9% và 30,1%. Tiết giảm và nâng cao hiệu suất sử dụng chi phí - một trong những nhóm giải pháp đồng bộ trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm gia tăng lợi nhuận được BSR thực hiện trong giai đoạn kinh doanh khó khăn của năm 2020 sẽ tiếp tục là điểm tựa giúp Công ty đạt được lợi nhuận tốt hơn khi điều kiện kinh doanh phục hồi.

    Cơ cấu nguồn vốn, dòng tiền của BSR cũng tiếp tục duy trì sự tích cực. Tính đến cuối năm 2020, nợ vay dài hạn đầu tư nhà máy ban đầu giảm mạnh 40% so với đầu năm về 2.878 tỷ đồng. Với lộ trình trả nợ hiện nay, dự kiến đến năm 2023, Công ty sẽ hoàn tất trả khoản vay này, qua đó vừa giúp tiết kiệm lãi vay, vừa giúp dòng tiền thặng dư đáng kể, tạo dư địa cho Dự án nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

    Như vậy, BSR đã khép lại quý IV khá thành công với nhiều nỗ lực vượt bậc sau 51 ngày bảo dưỡng tổng thể nhà máy lần 4. Năm 2020, BSR vận hành NMLD Dung Quất an toàn, ổn định, công suất trung bình đạt 105%, khối lượng sản xuất cả năm đạt khoảng 5,93 triệu tấn, đạt 107% kế hoạch năm 2020; doanh thu đạt hơn 57.895 tỷ đồng và nộp NSNN đạt 6.242 tỷ đồng. BSR đã tiết giảm ước tính được 1.844 tỷ đồng (không bao gồm chi phí dầu thô).

    Năm 2021, BSR đặt ra mục tiêu, phấn đấu đạt sản lượng khoảng 6,497 triệu tấn; doanh thu 70.661 tỷ đồng, nộp NSNN 7.698 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 864 tỷ đồng.
  5. DungSaiKyThuat

    DungSaiKyThuat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/03/2020
    Đã được thích:
    1.668
    Múc tẹt ga, chiều tăng 60p :drm
  6. sr2808

    sr2808 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2015
    Đã được thích:
    1.408
    Chắc cũng phải 3 chìm bảy nổi chín cái lênh đênh rồi bằm dập call magin rồi mới tăng chăng?
    BigDady1516 thích bài này.
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Oil tăng PVS rít mạnh@};-
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Nhà máy 270 triệu đô của Foxconn sẽ tạo 'cú hích' làn sóng FDI về Bắc Giang
    12:02 | 20/01/2021

    [​IMG]
    Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và tặng hoa chúc mừng các tập đoàn, doanh nghiệp. (Ảnh: Báo Bắc Giang).

    Ông Trác Hiến Hồng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Khoa học kỹ thuật Hồng Hải tại Việt Nam, đại diện nhà đầu tư Foxconn Singapore PTE Ltd cho biết: Tập đoàn Khoa học kỹ thuật Hồng Hải đầu tư vào Việt Nam từ năm 2007 với hai nhà máy đầu tiên tại tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Trải qua 13 năm hoạt động, Tập đoàn không ngừng mở rộng quy mô và thành lập thêm nhiều công ty.



    Tính đến tháng 12/2020, tổng vốn đầu tư tại Việt Nam là 1,5 tỷ USD, số lượng cán bộ, công nhân viên hơn 53 nghìn người. Trong đó, số vốn đầu tư tại tỉnh Bắc Giang là 900 triệu USD, giải quyết việc làm cho hơn 35.000 lao động. Dự kiến năm 2021 sẽ đầu tư thêm 700 triệu USD và tăng 10.000 lao động.

    Trao đổi với báo Chính phủ, ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, dự án lần này của Foxconn có ý nghĩa rất quan trọng đối với tỉnh Bắc Giang, là động lực thu hút thêm nhiều dự án công nghệ khác tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng xuất khẩu và thu ngân sách cho tỉnh. Cùng với đó, đưa người lao động vào dây chuyền sản xuất sản phẩm công nghệ cao của thế giới với thu nhập cao hơn và môi trường làm việc hiện đại.

    "Việc Foxconn tiếp tục lựa chọn Bắc Giang để triển khai dự án sản xuất các sản phẩm chiến lược công nghệ cao cho hãng Apple chứng tỏ sức hấp dẫn của môi trường đầu tư của tỉnh, có thể đáp ứng được cho các dự án công nghệ hàng đầu thế giới. Đây là bước khởi đầu để Foxconn triển khai các dự án tiếp theo có mức vốn đầu tư lớn hơn tại Bắc Giang. Dự án của Foxconn chắc chắn sẽ tạo ra "cú hích" lôi cuốn làn sóng FDI có chất lượng về địa phương, có lợi cho mục tiêu tăng tốc phát triển kinh tế, xã hội sau dịch COVID-19", ông Dương nhấn mạnh.

    Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho biết thêm, tỉnh đã tập trung xây dựng, hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp, hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị. Giai đoạn 2026-2020, toàn tỉnh huy động hơn 39.000 tỷ đồng đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị; ưu tiên xây dựng hạ tầng giao thông đi trước một bước.

    Tỉnh Bắc Giang cũng hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch để bổ sung mới ba khu công nghiệp, điều chỉnh mở rộng ba khu công nghiệp và đã trình Bộ KH&ĐT thẩm định.

    Theo ông Dương, việc bảo đảm quỹ đất phát triển công nghiệp là điều kiện quan trọng nhất cho việc đón làn sóng đầu tư mới trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

    Cùng với nguồn nhân lực dồi dào, tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh Bắc Giang tăng từ 50,5% năm 2016 lên 70% năm 2020, giúp chủ động nguồn nhân lực tại chỗ, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, nhất là nhân lực kỹ thuật, tay nghề cao.

    5 năm qua, thu hút đầu tư FDI của Bắc Giang luôn nằm trong 10 tỉnh, TP cao nhất cả nước. Năm 2020, tăng trưởng kinh tế của Bắc Giang đạt 13,02% đứng đầu cả nước, quy mô nền kinh tế GRDP đứng thứ 16 trên toàn quốc. Đến nay, Bắc Giang có 472 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 6 tỷ USD. Các doanh nghiệp FDI đã đóng góp tích cực vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển dịch cơ cấu lao động và phát triển kinh tế, xã hội.
    --- Gộp bài viết, 20/01/2021, Bài cũ: 20/01/2021 ---
    Táng HPG 17 triệu mà kết phiên vẫn mua dòng 220 tỷ :drm1:drm1:drm1@};-
    --- Gộp bài viết, 20/01/2021 ---
    TCB test lại 33 phi lên 4x pha này @};-
    Tinhledt thích bài này.
  9. hoangketcau

    hoangketcau Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    61.162
    Tây nay nó ăn vã nhiều hàng quá
    nguyenvietrungBigDady1516 thích bài này.
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Thị trường chứng khoán (20/1): Hồi phục nhẹ, VN-Index lên gần 4 điểm, HNX-Index tăng hơn 4%
    15:00 | 20/01/2021


    VIC, NVL, VCB, VHM tác động tích cực nhất đến đà tăng của thị trường. Chiều ngược lại, GVR, VRE, BCM, CTG kìm hãm đà tăng giá của VN-Index.

    Trên sàn HNX, mã THD thúc đẩy đà tăng của HNX-Index. Đóng cửa phiên sáng, cổ phiếu THD tăng kịch trần lên mức giá 159.500 đồng/cp.

    Thanh khoản sáng nay ở mức cao, tổng khối lượng giao dịch phiên sáng đạt hơn 892 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 17.019 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch khớp lệnh trên sàn HOSE sáng nay đạt 14.454 tỷ đồng.

    Tính đến 10h45, VN-Index tăng 5,12 điểm (0,45%) lên 1.136,12 điểm, HNX-Index tăng 2,6% lên 299,85 điểm, UPCoM-Index giảm 0,77% xuống 75,56 điểm.

    Thị trường hồi phục ấn tượng dù có thời điểm VN30-Index mất hơn 30 điểm. Đà tăng của thị trường đến từ các cổ phiếu trụ như VCB, VIC, NVL, VHM, VNM và GAS. Chiều ngược lại thì GVR, BCM và VRE là tác nhân kìm hãm đà tăng của chỉ số.

    Tính đến 10h00, VN-Index giảm 17,8 điểm (1,57%) xuống 1.113,2 điểm, HNX-Index giảm 0,47% xuống 222,97 điểm, UPCoM-Index giảm 2,19% xuống 74,48 điểm.

    Tâm lý nhà đầu tư trên thị trường tiếp tục bi quan. Thời điểm đầu phiên, VN-Index đã phục hồi trở lại và tăng gần 10 điểm. Tuy nhiên, lực bán mạnh gia tăng sau đó đẩy chỉ số giảm sâu. Ghi nhận thời điểm hiện tại, sàn HOSE có 317 mã giảm giá trong đó có 44 mã giảm sàn.

    Trong nhóm VN30, sắc đỏ cũng chiếm ưu thế với 23 mã giảm giá trong khi có 7 mã tăng giá. Đà giảm sâu của các cổ phiếu ngân hàng, bất động sản nhóm VN30 là tác nhân chính khiến thị trường lao dốc như BID, CTG, TCB, VHM, VRE, VPB và MBB.

    Cùng với nhóm ngân hàng, cổ phiếu chứng khoán đồng loạt giảm sâu hôm nay với các mã giảm sàn như CTS, BSI, VIX, AGR, APG, HBS.

    Diễn biến tương tự, cổ phiếu nhóm dầu khí cũng giảm sâu với các mã mất giá trên 3% như PVS, BSR, OIL, PVB, PVO. Cổ phiếu PVD giảm kịch sàn xuống còn 20.050 đồng/cp và dư bán giá sàn hơn 1,3 triệu đơn vị.

    Các mã nhóm thép cũng không mấy tích cực, khi HSG, NKG, HPG, VGS và POM đồng loạt giảm giá trên 2%. Trong đó,V VGS và POM giảm kịch sàn.

    Đáng chú ý, diễn biến thị trường chứng khoán Việt Nam phiên sáng nay đi ngược thị trường quốc tế. Thị trường chứng khoán Mỹ phiên đầu tuần 19/1 đóng cửa trong sắc xanh. Tâm lý nhà đầu tư được hỗ trợ bởi các thông báo kết quả kinh doanh tích cực, triển vọng của một gói kích thích lớn mới và tiến trình phân phối vắc xin diễn ra nhanh chóng.

    Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 116 điểm, tương đương 0,4%, kết phiên ở 30.931 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,8% lên 3.799 điểm, dẫn đầu là nhóm năng lượng và dịch vụ viễn thông. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite vượt lên với mức tăng 1,5%, đóng cửa ở 13.197 điểm.
    --- Gộp bài viết, 20/01/2021, Bài cũ: 20/01/2021 ---
    Chuẩn bác @};-

Chia sẻ trang này