1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Tây mua dòng phiên thứ 2 --- phiên sáng mua 250 tỷ $$$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 20/01/2021.

706 người đang online, trong đó có 282 thành viên. 18:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 8463 lượt đọc và 48 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Khuyến nghị tích cực cho ACB với giá mục tiêu 34.328 đồng/CP
    CTCK Bảo Việt (BVSC)
    Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đã công bố kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2020 chưa kiểm toán mạnh mẽ - lợi nhuận trước thuế tăng mạnh 27,7% so với năm trước, đạt 9.596 tỷ, mặc dù vượt trước ước tính của BVSC là 8.952 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh quý IV/ 2020 tăng mạnh như quan điểm của BVSC - lợi nhuận trước thuế quý IV/ 2020 tăng trưởng 63% so với cùng kỳ, đạt 3.185 tỷ đồng.
    Các động lực chính: 1) NII mở rộng nhờ tăng trưởng tín dụng và NIM; 2) Lợi nhuận đáng kể từ kinh doanh ngoại hối, chứng khoán đầu tư & kinh doanh banca mạnh mẽ; 3) Hệ số CIR thấp ở mức 41,9%. ROA và ROE năm 2020 duy trì ở mức cao là 1,9% và 24,3%.
    Tại ngân hàng mẹ, tăng trưởng cho vay khách hàng năm 2020 là 15,7% đạt 308 nghìn tỷ, trong đó tỷ trọng cho vay cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng lên 93%. Tiền gửi của khách hàng tăng 14,5% đạt 335 nghìn tỷ. ACB đã mở rộng thị phần trên cả thị trường tín dụng lên 3,4% và huy động lên 3,5% nhờ tăng trưởng cao hơn ngành (Tăng trưởng tín dụng/ huy động toàn ngành lần lượt là 12,1% / 13,3%). Tỷ lệ LDR theo quy định ổn định ở mức thấp là 79%.
    Các sáng kiến “Employee banking” và dịch vụ giao dịch khối doanh nghiệp lớn tiếp tục hiệu quả với CASA mở rộng lên 22,4% so với 19,1% năm 2019.
    Bảng cân đối kế toán lành mạnh. Nợ xấu cuối năm 2020 là 0,59% (-25 bps so với quý trước; +5 bps so với năm trước). Nợ nhóm 2 giảm còn 0,2% (-8 bps so với quý trước và so với năm trước). Tỷ lệ LLRC ở mức lành mạnh là 154%; Hệ số CAR (Basel II) ổn định ở mức 10,7%.
    Chúng tôi hiện dự báo lợi nhuận trước thuế năm 2021 là 10.838 tỷ (tăng 12,9% so với năm trước) trong cập nhật gần đây nhất. Tại thời điểm hiện tại, ACB vẫn chưa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2021; nhưng ngân hàng chia sẻ rằng (1) NHNN đã cấp hạn mức tín dụng ban đầu là 3,5% cho quý I/ 2021, mà ACB sẽ tận dụng hết để tạo nguồn thu lãi cho các quý tiếp theo; (2) Khoản upfront lớn sẽ được phân bổ bằng nhau trong 15 năm tới, mà chúng tôi đã giả định là sẽ phân bổ đồng đều trong khoảng thời gian 5 năm; và (3) Chính sách cổ tức tiền mặt vẫn chưa rõ ràng, điều này phụ thuộc vào khuyến nghị của NHNN và ban lãnh đạo ACB.
    BVSC hiện khuyến nghị OUTPERFORM với giá mục tiêu 34.328 đồng/CP (23% upside); BVSC sẽ đánh giá chi tiết hơn khi ACB công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020. ACB đóng cửa ở mức 27.900 đồng/cp, giao dịch ở mức P/B năm 2021 là 1,39x và P/E là 6,96x với ROE năm 2021 là 20,26%.
    BVSC ưa thích ACB nhờ tỷ lệ cho vay bán lẻ lợi suất cao, đệm kết quả kinh doanh và vốn tốt từ khoản upfront fee; Chất lượng tài sản tốt; và khả năng giao dịch ký quỹ và đưa vào nhiều chỉ số ETF vẫn là catalyst mà nhà đầu tư cần lưu ý trong thời gian tới.
    Mục tiêu chốt lãi của cổ phiếu PVT nằm tại mức 22.5
    CTCK BIDV (BSC)
    Cổ phiếu PVT của Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí vẫn đang ở trong trạng thái tăng giá trung hạn từ đầu tháng 8 cho đến nay và hiện đã vượt qua vùng giá cao của năm 2018. Thanh khoản cổ phiếu trong những phiên gần đây đang có chiều hướng tăng dần.
    Các chỉ báo xu hướng hiện đang ở trong trạng thái khả quan. Tuy nhiên, chỉ báo động lượng RSI đang ở trong vùng quá mua nên cổ phiếu có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn.
    Ngưỡng hỗ trợ gần nhất của PVT nằm tại khu vực xung quanh 16.5. Mục tiêu chốt lãi của cổ phiếu nằm tại mức 22.5, cắt lỗ nếu ngưỡng 15.4 bị xuyên thủng
    SpaceX thích bài này.
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    - Mai khả năng cao mọi người chốt lãi xong bỏ trạng thái gồng lãi hơi mệt @};-
    - Làm ván mới 2021 với sự lựa chọn hàng hóa chính xác không tăng ào ào ! Hàng ngon sẽ có sự phân hóa cao hơn @};-
    success1368 thích bài này.
  3. success1368

    success1368 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2019
    Đã được thích:
    244
    chúc mừng bác, năm nay bác mát tay quá
    BigDady1516 thích bài này.
  4. Mhoang79

    Mhoang79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2018
    Đã được thích:
    19.436
    Đề nghị cụ xem bài của bác bên trên đăng nhé. :) Đấy là cân đáo hạn chốt PS. Bán hôm nay thì mai khỏi phải bán

    DVC có giải thích là:

    Do nghiệp vụ Arbitrage tạo ra khi VN30F1 vênh quá nhiều với VN30 cơ sở, các tổ chức thực hiện Arbitrage sẽ mua rổ VN30 - short ps và sau đó bán VN30 - Long cover ps để đóng hết vị thế khi basis thu gọn. Trong tháng vừa rồi có rất nhiều ngày basis HĐTL so với cơ sở + 30 đến 40 điểm một con số quá lớn trong lịch sử Arbitrage VN nên khi basis thu về +10 thôi là các tổ chức Arbit đã có lợi nhuận 20 - 30 điểm rồi nên họ sẽ đóng luôn ngay trong phiên trước ngày đáo hạn. Đây là action đề phòng nghẽn lệnh ATC vào phiên đáo hạn.
    Minhquan2012BigDady1516 thích bài này.
  5. Minhquan2012

    Minhquan2012 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    10/04/2020
    Đã được thích:
    8.634
    Nó quá đằng cấp ấy. Đu theo quỹ Pyn cũng ăn dày....
    BigDady1516 thích bài này.
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Tranh thủ cơ cấu lại danh mục cho 2021, Mỹ tăng tốt@};-
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Margin tại các CTCK lớn nhất đang ra sao sau khi tung thêm hơn 10.000 tỷ đồng cho vay trong quý IV?
    08:21 | 21/01/2021

    [​IMG]
    Nguồn: Lợi Hoàng tổng hợp từ BCTC.

    Thống kê của người viết tại 5 công ty chứng khoán cho vay margin lớn nhất thị trường cho thấy tổng giá trị cho vay ký quỹ đang là 36.130 tỷ đồng tại ngày 31/12, chiếm 45% toàn thị trường. So với cuối năm 2019, giá trị cho vay margin tại 5 công ty này tăng khoảng 13.734 tỷ đồng, tương ứng 61,3%.

    Với đà tăng điểm của thị trường chứng khoán Việt Nam về cuối năm, 5 công ty chứng khoán đã giải ngân hơn 10.100 tỷ đồng để cho vay ký quỹ trong quý IV/2020. Con số trên cao hơn đáng kể so với mức tăng 4.180 tỷ đồng trong quý III và 2.857 tỷ đồng của quý II.



    Sau động thái "vung tiền" giải ngân cho các nhà đầu tư, giá trị vay ký quỹ của 5 công ty chứng khoán đều đang trên vùng đỉnh lịch sử hoạt động.

    Ghi nhận cụ thể tại từng công ty, Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) có dư nợ cho vay margin lớn nhất thị trường. Tại ngày 31/12/2020, tổng giá trị cho vay ký quỹ của công ty chứng khoán này là 10.361 tỷ đồng, tăng 3.355 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm 2019. Quan sát trong 4 quý của năm 2020, giá trị cho vay ký quỹ của Mirae Asset (Việt Nam) liên tục tăng.

    Đứng thứ hai về giá trị cho vay margin là Chứng khoán SSI (Mã: SSI). Trong quý cuối năm 2020, Chứng khoán SSI trở thành công ty giải ngân cho vay ký quỹ lớn nhất thị trường. Theo đó, giá trị cho vay margin tính đến cuối quý IV/2020 của Chứng khoán SSI là 9.012 tỷ đồng, tăng đột biến với giá trị 4.424 tỷ đồng so với cuối quý trước đó và cao hơn 3.726 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

    Xét chung cho cả năm 2020, không phải SSI hay Mirae Asset (Việt Nam), Chứng khoán HSC (Mã: HCM) mới là công ty chứng khoán tích cực giải ngân cho vay ký quỹ nhất thị trường. Tại ngày 31/12/2020, tổng giá trị cho vay ký quỹ của công ty là là 8.623 tỷ đồng, tăng 3.889 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

    Theo dõi từng quý, dư nợ cho vay margin của Chứng khoán HSC cũng liên tục tăng, trong đó mức tăng mạnh nhất trong ghi nhận trong quý IV với giá trị hơn 2.600 tỷ đồng.

    Cùng với Mirae Asset (Việt Nam), một công ty Hàn Quốc khác cũng đẩy mạnh cho vay ký quỹ đó là Chứng khoán KIS Việt Nam. Tổng giá trị cho vay margin của KIS Việt Nam tại thời điểm 31/12/2020 là 4.396 tỷ đồng, tăng 605 tỷ đồng so với cuối quý III/2020 và 1.601 tỷ đồng so với cuối năm 2019.

    Chứng khoán MB (Mã: MBS) có giá trị cho vay margin thấp nhất trong số 5 công ty. Tại ngày 31/12/2020, giá trị cho vay ký quỹ của công ty chứng khoán này là 3.738 tỷ đồng, tăng 1.163 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm nay.

    Thống kê trên cho thấy giá trị về cho vay ký quỹ của các công ty chứng khoán. Để xem xét về tình trạng công ty có đang "căng margin", tỷ lệ cho vay margin trên vốn chủ sở hữu phản ánh điều đó.

    [​IMG]
    Nguồn: Lợi Hoàng tổng hợp từ BCTC.

    Theo quy định, CTCK không được cho vay quá hai lần vốn chủ sở hữu. Thống kê thời điểm cuối năm, giá trị cho vay margin trên vốn chủ sở hữu của Chứng khoán HSC và MBS là cao nhất, lần lượt là 1,94 lnaf và 1,81 lần. Tại Mirae Asset (Việt Nam) và KIS Việt Nam, con số này lần lượt là 1,56 lần và 1,47 lần.

    Chứng khoán SSI đang có nhiều dư địa về cho vay margin nhất trong số 5 công ty khi tỷ số trên vẫn thấp hơn 1, thấp nhất trong số 5 công ty.
  8. Minhquan2012

    Minhquan2012 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    10/04/2020
    Đã được thích:
    8.634
    Chứng khoán SSI đang có nhiều dư địa về cho vay margin nhất trong số 5 công ty khi tỷ số trên vẫn thấp hơn 1, thấp nhất trong số 5 công ty. Vì sao? Vì nó dùng tiền đó tự chơi thì lãi hơn nhiều lần cái lãi cho vay Mg. Mình còn đi vay để chơi, huống hồ nó có cả đội ngũ chiên gia giỏi phía sau. Vốn lớn và chiên gia giỏi thì đè bẹp mọi ngóc ngách và bão táp....thế mới thấy cái sức hấp dẫn hút của TT chứng sẽ bay xa trong time tới.. có tiền xúc chứng ngon và ấp time là ngon....
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Lãi Vietcombank tăng 28% trong quý IV/2020
    HoSE: VCB) ghi nhận thu nhập lãi thuần 10.390 tỷ đồng, cao hơn 20% so với cùng kỳ năm trước. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 3.068 tỷ đồng, tăng 2,5 lần. Lãi thuần từ hoạt động ngoại hối cũng tăng 12% lên 943 tỷ đồng.

    Riêng hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh giảm từ 29 tỷ đồng xuống 16,3 tỷ đồng và hoạt động khác lỗ 64 tỷ đồng, tỏng khi cùng kỳ lãi 252 tỷ đồng.

    Chi phí hoạt động trong kỳ tăng 7,7%, lên 3.430 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần trước trích lập đạt 10.963 tỷ đồng, tăng 46,5%. Trừ chi phí dự phòng hơn 3.883 tỷ đồng, gấp đối năm trước, ngân hàng lãi trước thuế 7.079 tỷ đồng trong quý IV, tăng 28%.

    Lũy kế cả năm, Vietcombank lãi trước thuế 23.044 tỷ đồng, gần tương đương cùng kỳ năm trước, chủ yếu do chi phí dự phòng tăng 46% lên 9.916 tỷ đồng.

    Đến 31/12/2020, cho vay khách hàng của Vietcombank hơn 839.788 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Nợ xấu ở mức 5.228 tỷ đồng, giảm 10%. Tỷ lệ nợ xấu cũng giảm từ 0,7% xuống 0,6%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu hơn 370%.

    Tiền gửi khách hàng hơn 1 triệu tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác cũng tăng 41% lên 103.583 tỷ đồng, trong khi khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước giảm 45% xuống 41.176 tỷ đồng.

    Ngân hàng có lợi nhuận sau thuế lũy kế hơn 44.118 tỷ đồng, bên cạnh quỹ tổ chức tín dụng 12.204 tỷ đồng và thặng dư vốn hơn 4.995 tỷ đồng.

Chia sẻ trang này