Tây quá khôn , trận hay đầy kịch tính đang ở phía trước

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phuongxa20, 08/10/2010.

2263 người đang online, trong đó có 905 thành viên. 10:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 9439 lượt đọc và 105 bài trả lời
  1. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    khả năng thu 2 tăng điểm mạnh nếu đêm nay DJ phá mốc 11000 là khá cao chậm cũng vài phiên toi , tin trong nuoc rat tốt :


    Vàng giảm mạnh về 32,45 triệu đồng/lượng
    [​IMG]

    NHNN cấp phép nhập khẩu vàng cho 10 doanh nghiệp vàng và giá vàng thế giới giảm mạnh đã khiến giá vàng trong nước giảm 800 nghìn đồng/lượng so với đỉnh hôm qua.



    st1\:-*{behavior:url(#ieooui) }Hôm qua (07/10), giá vàng trong nước được đẩy lên một cách mạnh mẽ và nhanh chóng và thiết lập kỷ lục mới ở mức 33,20 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, ngay sau quyết định của NHNN cho một số doanh nghiệp kinh doanh vàng quota nhập khẩu vàng để bình ổn giá (dự kiến trong ngày 08/10 những lô vàng nhập khẩu sẽ được chuyển về VN), giá vàng điều chỉnh về dưới mốc 33 triệu đồng/lượng.


    Sáng nay, vàng SJC mở cửa ở mức 32,1-32,2 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tương đương giảm tới gần 1 triệu đồng/lượng so với mức đỉnh chiều qua.

    Tuy nhiên sau khi mở cửa, vàng SJC của CTCP vàng bạc đá quý Sài Gòn-SJC, đã điều chỉnh tăng liên tục và tính đến 9h49, vàng SJC điều chỉnh tăng lên 32,48-32,56 triệu đồng/lượng. Cập nhật từ 10h05 trở đi SJC điều chỉnh giá vàng còn 32,45-32,53 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tương đương tăng trên 300 nghìn đồng so với mức giá mở cửa.


    Mới nhất, tính từ 10h28, vàng SJC đang giảm về 32,38-32,48 triệu đồng/lượng. Tại Hà Nội mức bán ra ở 32,50 triệu đồng/lượng. 30 phút sau, SJC lại điều chỉnh giá vàng bán ra còn 32,42 triệu đồng/lượng. Giá vàng đang được điều chỉnh giảm liên tục.


    Tính tới 10h30 ngày 8/10, vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch ở mức giá cao nhất là 32,35-32,65 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Khoảng cách mua vào-bán ra duy trì ở mức 300 nghìn đồng/lượng.


    Tại hệ thống Ngân hàng Sài Gòn Thương tín, Sacombank-SBJ và các đại lý vàng miếng, giá vàng được thay đổi hơn 5 lần trong sáng nay. Tính đến 9h20, giá vàng đang được niêm yết mua vào – bán ra ở mức 32,26-32,39 triệu đồng/lượng. Giá vàng giảm hơn 700,000 đồng/lượng so với giá đỉnh được lập trong ngày hôm qua.
    Tính đến 10h15, vàng SBJ điều chỉnh tăng 200 nghìn đồng, giao dịch mức 32,44-32,59 triệu đồng/lượng.

    Vàng giảm mạnh sau tin cho phép nhập khẩu vàng với số lượng rõ ràng không lớn. Tuy nhiên đà giảm của vàng trong nước phiên sáng nay một phần bởi việc giảm giá của vàng thế giới ngày hôm qua.

    Giá vàng thế giới có phiên giao dịch biến động mạnh trong ngày hôm qua với nhiều phản ứng trái chiều. Giá vàng thiết lập kỷ lục mới (1364.50 USD/oz) và tưởng như không có điểm dừng khi mà thị trường vẫn đang khá lo lắng với sức khỏe của nền kinh tế toàn cầu, các nhà đầu tư tìm đến vàng với vai trò hầm trú ẩn an toàn, tuy nhiên thông tin tốt từ Mỹ đã giúp vực dậy đồng USD cùng với động thái chốt lời để chờ đợi thông tin quan trọng về bảng lương phi nông nghiệp Mỹ tối nay đã khiến vàng giảm sâu xuống 1.325 USD/oz trước khi đóng cửa tăng nhẹ trở lại mức 1.333 USD/oz.

    Quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust ngày hôm qua đã bán ra một số lượng lớn – 13,37 tấn vàng, con số lớn nhất kể từ những lần bán gần đây, lượng vàng nắm giữ của quỹ này nắm giữ giảm về mức 1.288,542 tấn.
    Tính tới giờ cập nhật, giá vàng theo Kitco đang ở mức 1.330,30 USD/oz, giảm 0.30 USD/oz
    USD theo công bố các NHTM đang ở 19.490-19.500 VND/USD, giữ nguyên như những ngày qua. Trên thị trường tự do USD tiếp tục tăng 50 đồng, giao dịch ở mức 19.850-19.900 VND/USD.
    V.Minh




  2. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Hà Nội hủy bắn pháo hoa


    [​IMG]

    Trong một quyết định mới, Thành ủy Hà Nội thông báo sẽ không tổ chức bắn pháo hoa mừng đại lễ như đã định mà để lấy tiền ủng hộ miền Trung.
    Quyết định này được đưa ra vào sáng thứ Sáu 08/10, chỉ hai ngày trước khi chương trình pháo hoa hoành tráng đáng ra sẽ được tổ chức tại 29 điểm trong toàn thành phố để mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.
    Thông báo của Thành ủy Hà Nội nói "những ngày qua tình hình mưa lũ ở miền Trung diễn biến phức tạp, gây tổn thất lớn về người và của đối với người dân".
    Do vậy lãnh đạo Đảng ở Hà Nội quyết định không bắn pháo hoa dịp đại lễ và "toàn bộ kinh phí này được dành gửi tặng các tỉnh miền Trung gặp thiên tai".
    Tuy nhiên thông báo không nói rõ kinh phí cho việc bắn pháo hoa là bao nhiêu.
    Theo kế hoạch, pháo hoa ăn mừng đại lễ sẽ được bắn lên từ 28 điểm, độ dài 15 phút.
    Riêng tại sân vận động Mỹ Đình đáng ra sẽ có chương trình pháo hoa nghệ thuật, kịch bản dài 20 phút nhằm tái hiện các thời kỳ lịch sử của kinh thành Thăng Long xưa.
    Hôm thứ Tư 06/10, trong khi vận chuyển hai container pháo hoa đã phát nổ tại Mỹ Đình, làm bốn người chết, trong có hai người Đức, một người Singapore và một cảnh vệ Việt Nam.
    Sau đó có tuyên bố chương trình pháo hoa vẫn sẽ tiến hành bình thường.
    Tuy nhiên trong dư luận có nhiều chỉ trích rằng không nên ăn mừng linh đình tốn kém trong khi miền Trung vừa qua cơn lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều thập niên nay.
    Thống kê chính thức cho hay trong đợt lụt lần này tại các tỉnh từ Nghệ An tới Thừa Thiên-Huế đã có 52 người thiệt mạng. Thiệt hại vật chất ước tính hàng nghìn tỷ đồng.
  3. kymetuong

    kymetuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Một việc làm hết sức hữu ích và đáng trân trọng !
  4. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Tin NHNN :


    http://cafef.vn/20101008123129231CA34/ngan-hang-nha-nuoc-van-mua-rong-ngoai-te.chn


    Ngân hàng Nhà nước vẫn mua ròng ngoại tệ
    [​IMG]

    Lượng mua - bán cụ thể không được công bố, nhưng nguồn tin trên cho biết lượng ngoại tệ Ngân hàng Nhà nước mua được vẫn lớn hơn lượng ngoại tệ bán ra hỗ trợ cho các ngân hàng.





    Ngân hàng Nhà nước cho biết vẫn mua ròng ngoại tệ từ các tổ chức tín dụng và cung - cầu ngoại tệ trên thị trường nhìn chung vẫn ổn định.

    Cụ thể, theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước sáng nay (8/10), trong quý 3/2010, cơ quan này tiếp tục mua ròng ngoại tệ từ các tổ chức tín dụng. Lượng mua - bán cụ thể không được công bố, nhưng nguồn tin trên cho biết lượng ngoại tệ Ngân hàng Nhà nước mua được vẫn lớn hơn lượng ngoại tệ bán ra hỗ trợ cho các ngân hàng.

    Đây không phải là lần đầu tiên nhà điều hành chính sách tỷ giá đưa ra thông điệp này. Trước đó, sau “cú hích” giới hạn lãi suất tiền gửi USD của các tổ chức tại các tổ chức tín dụng tối đa 1% từ 11/2/2010 cho đến nay, Ngân hàng Nhà nước cũng đã ít nhất hai lần đưa ra thông điệp tương tự ở các thời điểm khác nhau.

    Ngoài thông tin trên, cơ quan này cũng cho biết, trong quý 3 vừa qua, cung cầu ngoại tệ trên thị trường nhìn chung ổn định. Sau khi Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng tỷ giá bình quân liên ngân hàng lên mức 18.932 VND/USD (tăng 2,09% áp dụng từ ngày 18/8), tỷ giá giao dịch của các ngân hàng thương mại dao động quanh mức 19.480 - 19.500 VND/USD, tỷ giá VND/USD trên thị trường tự do xoay quanh mức tỷ giá giao dịch của các ngân hàng thương mại.

    Sau điều chỉnh trên, từ ngày 18/8 đến nay, tỷ giá bình quân liên ngân hàng được cố định ở mức 18.932 VND/USD cho đến nay. Như thông tin trên, một điểm được chú ý là trong khoảng một tháng sau đó, tỷ giá trên thị trường tự do và của các ngân hàng thương mại không có chênh lệch lớn.

    Tuy nhiên, trong những ngày đầu tháng 10 này, giá USD trên thị trường tự do đã tăng rất nhanh. Mức cập nhật vào đầu giờ sáng nay (8/10) đã chạm mốc 19.900 VND. Một số tổ chức đầu tư trong các báo cáo phân tích gần đây cho rằng, một trong những nguyên nhân khiến tỷ giá trên thị trường tự do tăng mạnh là do hoạt động gom ngoại tệ dùng cho nhập khẩu vàng khi giá kim loại này tăng cao, trong đó có cả hoạt động nhập lậu(?).

    Trong khi đó, với sự cố định của tỷ giá bình quân liên ngân hàng, giá USD bán ra của các ngân hàng thương mại cũng cố định ở mức trần, theo biên độ +/-3%, với 19.500 VND. Biến động những ngày gần đây được phản ánh ở sự điều chỉnh ở giá mua vào.

    Sau ngày 18/8, hầu hết các ngân hàng thương mại chỉ áp giá mua vào từ 19.470 - 19.480 VND. Tuy nhiên, hiện nhiều thành viên đã nâng mức mua vào lên 19.490 VND. Cá biệt, từ đầu tuần này, một số trường hợp đã nâng giá mua lên 19.495 VND, thậm chí san bằng giá bán là 19.500 VND.

    Ngược lại, hiện một số nhà băng có nguồn ngoại tệ tốt, trong đó có sự thuận lợi từ nguồn kiều hối quy đổi, vẫn áp giá mua vào chỉ từ 19.450 - 19.470 VND.


    Theo Minh Đức


  5. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    theo chan ho SD :


    Nhiều doanh nghiệp dầu khí đã hoàn thành kế hoạch năm
    [​IMG]

    Theo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu của Tập đoàn đạt 342 nghìn tỷ đồng, bằng 119% kế hoạch 9 tháng đầu năm và 104% kế hoạch năm 2010.



    Kết quả này tăng 67% so với cùng kỳ năm 2009, tương đương 25% GDP cả nước. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 38,3 nghìn tỷ đồng, bằng 83% kế hoạch năm, kim ngạch xuất khẩu đạt 6,54 tỷ USD, bằng 93% kế hoạch năm 2010, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2009.
    Theo PVN, các đơn vị như PVGas, PTSC, PVFC, PVD, PVI và DPM, PVX đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 9 tháng đầu năm. Trong đó, PVGas và DPM đã về đích trước chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm 2010.
    PVN đã hoàn thành chuyển đổi Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp từ 1/7/2010, hoàn thành xác định giá trị doanh nghiệp và phương án cổ phần hóa Tổng công ty Khí Việt Nam, triển khai cổ phần hóa Công ty Petec và các thủ tục chuyển mô hình hoạt động của Vietsovpetro sau năm 2010; niêm yết cổ phiếu 9 đơn vị lên sàn HNX và HOSE; 4 đơn vị lên sàn giao dịch UPCoM. Hoàn thiện hồ sơ niêm yết 16 đơn vị, đang chờ chấp thuận nguyên tắc của Sở giao dịch chứng khoán.


    Theo P.Lan
    ĐTCK


  6. quangtuyen007vn

    quangtuyen007vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2010
    Đã được thích:
    0
    chưa thấy bao giờ có ai lại mua hết cp của thị trường ngoài lần này các ông tây có thể làm được điều đó, xem ra cứ mang hàng phang ồ ạt vào đầu tây như cty ck đang làm tưởng hay hoá ra lại là trúng ý đồ của tây mất rồi. đáng tiết cung thì lại mỡ dâng miệng mèo, tiền tây nhiều quá.
    nói thẳng là bbs nội k bẻ chatr dìm tt về 420 được nữa.
    túc tắc mà vào hàng thôi. sáng nay làm thêm 1 mớ fl
  7. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    15 ngành, lĩnh vực sử dụng vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2011-2015
    (Cập nhật: 06/10/2010 07:51:11) [​IMG] v\:-* {behavior:url(#default#VML);}o\:-* {behavior:url(#default#VML);}w\:-* {behavior:url(#default#VML);}.shape {behavior:url(#default#VML);}
    Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 60/2010/QĐ-TTg. Theo Quyết định này, vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn ngân sách nhà nước sẽ được bố trí để chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án của 15 ngành, lĩnh vực.
    15 ngành, lĩnh vực được sử dụng vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2011-2015 gồm: Nông, lâm nghiệp và thủy sản; Công nghiệp; Giao thông vận tải; Cấp nước và xử lý rác thải, nước thải; Kho tàng; Văn hóa; Thể thao; Thông tin và truyền thông; Khoa học, công nghệ và công nghệ thông tin; Giáo dục và đào tạo; Y tế và vệ sinh an toàn thực phẩm; Xã hội; Tài nguyên và môi trường; Quản lý nhà nước; Quốc phòng, an ninh.
    Việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước của các Bộ, ngành Trung ương phải dựa trên cơ sở nhu cầu và khả năng cân đối vốn cho từng ngành, lĩnh vực phù hợp với mục tiêu phát triển và kế hoạch đầu tư trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015.
    Đặc biệt, vốn đầu tư chỉ bố trí cho các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội không có khả năng hoàn vốn trực tiếp và phục vụ lợi ích công. Việc phân bổ vốn phải trên cơ sở các dự án có trong quy hoạch, đủ thủ tục.
    Ưu tiên bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia và các dự án lớn khác, các công trình, dự án hoàn thành, vốn đối ứng cho các dự án ODA; đảm bảo thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành các dự án nhóm B không quá 5 năm, dự án nhóm C không quá 3 năm; không bố trí vốn ngân sách nhà nước cho các dự án khi chưa xác định được rõ nguồn vốn.
    5 tiêu chí phân bổ vốn đầu tư cho các địa phương gồm: Dân số (số dân trung bình và số người dân tộc thiểu số của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương); Trình độ phát triển (gồm tỷ lệ hộ nghèo, số thu nội địa và tỷ lệ điều tiết về ngân sách Trung ương); Diện tích (gồm diện tích đất tự nhiên và tỷ lệ diện tích đất trồng lúa trên tổng diện tích đất tự nhiên); Đơn vị hành chính cấp huyện (gồm số đơn vị hành chính cấp huyện, số huyện miền núi, vùng cao, hải đảo...); Các tiêu chí bổ sung (tiêu chí thành phố đặc biệt, thành phố trực thuộc Trung ương, đô thị loại 1,2,3...).
    Từng tiêu chí được tính theo các thang điểm. Số điểm của từng tỉnh, thành phố và tổng số điểm của 63 tỉnh, thành phố sẽ làm căn cứ để phân bổ vốn đầu tư trong cân đối.
    Sau khi phân bổ theo các tiêu chí và định mức trên, các địa phương có số vốn đầu tư trong cân đối thấp hơn kế hoạch năm 2010 sẽ được điều chỉnh bằng số vốn đầu tư trong cân đối kế hoạch năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ giao.


    Nguồn: DDDN
  8. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    xem tin :


    VNBA đề nghị các ngân hàng giảm lãi suất từ 15/10
    (Cập nhật: 03/10/2010 23:34:47) [​IMG] Các ngân hàng sẽ đồng loạt giảm lãi suất huy động từ 15/10/2010

    Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) đã có văn bản số 163/HHNH gửi các thành viên hiệp hội, yêu cầu đồng loạt giảm lãi suất huy động bắt đầu từ 15/10/2010.
    Theo đó, Tổng thư ký VNBA đề nghị các tổ chức hội viên thực hiện sự đồng thuận giảm lãi suất huy động từ mức 11,2%/năm hiện nay xuống mức không vượt quá 11%/năm. Riêng lãi suất không kỳ hạn và lãi suất tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng nên có mức điều chỉnh giảm mạnh hơn để tạo đường cong lãi suất hợp lý, tạo điều kiện thu hút nguồn vốn dài hạn.
    Đối với một số NHTM đang áp dụng lãi suất huy động không kỳ hạn lên đến 4,8%/năm, Hiệp hội đề nghị nên điều chỉnh giảm để tiết giảm chi phí huy động vốn, từ đó giảm lãi suất cho vay.
    Về lãi suất huy động USD, Hiệp hội kêu gọi xem xét giảm lãi suất để tạo sự cân đối với lãi suất huy động VNĐ và góp phần thực hiện chủ trương giảm lãi suất theo chỉ đạo của Chính phủ.
    Trên cơ sở giảm lãi suất đầu vào, Tổ chức hội viên tiếp tục giảm lãi suất cho vay, đặc biệt cho 3 đối tượng ưu tiên của Chính phủ là khu vực nông nghiệp, nông thôn; doanh nghiệp xuất khẩu; doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ.
    Trước đó, ngày 21 và 24/9, VNBA đã có cuộc họp với đại diện lãnh đạo các tổ chức hội viên để bàn các biện pháp hạ dần lãi suất huy động và lãi suất cho vay theo chỉ đạo của Chính phủ.
    Tại các cuộc họp trên, hầu hết các tổ chức hội viên đều cho rằng tình hình kinh tế 9 tháng đầu năm 2010 có những thuận lợi, nhưng cũng nhiều khó khăn. Cụ thể, tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm tăng 6,52%, CPI tăng 6,42%; trên thị trường tiền tệ, huy động vốn của các ngân hàng thương mại gặp nhiều khó khăn, trong khi đó nhu cầu vốn cho tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm rất lớn. Đây chính là lý do chính khiến việc giảm dần lãi suất huy động và cho vay theo lộ trình mà các tổ chức hội viên VNBA đã đề ra tại cuộc họp đầu tháng 7/2010 chưa thực hiện được.
    Tuy nhiên, đến đầu tháng 10/2010, một vài bất cập trong cơ chế huy động vốn đã được cơ quan quản lý điều chỉnh, tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng có thêm nguồn vốn cho vay, giảm áp lực phải tăng huy động vốn của các ngân hàng thương mại, các ngân hàng thương mại có cơ sở để giảm lãi suất huy động và cho vay.
    Hiệp hội Ngân hàng cho rằng đây là những thuận lợi cơ bản và để các ngân hàng thương mại tiếp tục giảm tiếp lãi suất huy động và lãi suất cho vay dần tiến tới mục tiêu như Chính phủ chỉ đạo. Hiệp hội đề nghị các tổ chức hội viên thực hiện sự đồng thuận tại 2 cuộc họp trên về việc giảm lãi suất huy động từ mức 11,2%/năm hiện nay xuống mức không vượt quá 11,0%/năm. Riêng lãi suất không kỳ hạn và lãi suất tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng đề nghị các ngân hàng có mức điều chỉnh giảm mạnh hơn để tạo đường cong lãi suất hợp lý, tạo điều kiện thu hút nguồn vốn dài hạn.
    Hưởng ứng sớm lời kêu gọi này, từ 01/10, Ngân hàng TMCP Đại Á đã giảm lãi suất huy động đối với sản phẩm tiền gửi tiết kiệm thông thường và “tiền gửi tiết kiệm siêu linh hoạt” ở cả hai loại tiền gửi VND và USD. Theo đó, tiền gửi thông thường giảm nhẹ từ 0,14% - 0,2%/năm. Lãi suất tiền gửi VND kỳ hạn 1 tháng chỉ còn 10,95%/năm; kỳ hạn 3, 6, 12, 13 tháng đều giảm từ 11,5% còn 11,05%/năm; 18, 24 và 36 tháng còn 10,86%/năm. Với lãi suất USD, kỳ hạn 1 và 2 tháng còn 3,75%/năm; 3 tháng 4,15%; 6 tháng 4,35%; 9 tháng 4,65%; 12, 24 và 36 tháng 4,75%/năm.

    DDDN
  9. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226




    no vay lai suat bang 0 dai gi khong mua
  10. dung010789

    dung010789 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Đã được thích:
    1
    Biết mà còn hỏi

Chia sẻ trang này