Tay To trở lại

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi big_hand, 03/07/2020.

656 người đang online, trong đó có 262 thành viên. 19:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 58239 lượt đọc và 278 bài trả lời
  1. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.263
    Dòng tiền lớn giải ngân mạnh khi thị trường bất ổn, tâm điểm dòng ngân hàng
    08:30 | 03/08/2020

    Tuần 27 – 31/7: Giới đầu tư lo ngại COVID-19 trở lại, tự doanh CTCK tranh thủ gom cổ phiếu

    Tự doanh CTCK trở lại mua ròng hơn 246 tỉ đồng
    Thị trường chứng khoán Việt Nam biến động mạnh trong tháng 7, đặc biệt trong những phiên giao dịch cuối tháng. Tuần giao dịch cuối tháng 7, thị trường liên tục chứng kiến những phiên giảm sâu tăng sốc, thậm chí những phiên hàng trăm mã giảm sàn.

    Biến động mạnh của thị trường do tâm lí bất ổn của giới đầu tư trong nước khi Việt Nam xuất hiện những ca nhiễm COVID-19 ngoài cộng đồng sau gần 100 ngày. Đà Nẵng trở thành tâm điểm trong đợt dịch này khi có hàng trăm ca nhiễm.

    Đóng cửa tháng 7, VN-Index ở 798,39 điểm, giảm 3,24% so với cuối tháng trước. HNX-Index và UPCoM-Index giảm lần lượt 2,05% và 1,3%, đóng cửa ở 107,51 điểm và 54,8 điểm. Nhóm vốn hóa lớn chịu mức điều chỉnh sâu hơn khi VN30-Index giảm 3,87% xuống 740,73 điểm.

    Như vậy có thể thấy rằng nhà đầu tư đã có phần bình tĩnh hơn trong đợt dịch tái bùng phát này. Hiện tượng bán tháo cổ phiếu trong nhiều phiên liên tiếp không xảy ra, thay vào đó là các phiên tăng giảm đan xen.

    Một yếu tố dịch cực đóng vai trò nâng đỡ thị trường trong tháng qua đó là sự nhập cuộc của dòng tiền lớn từ khối tự doanh công ty chứng khoán.

    [​IMG]
    Theo thống kê, bộ phận tự doanh của các công ty chứng khoán đã mua ròng trở lại sau khi xả 757 tỉ đồng trong tháng 6. Hoạt động mua ròng diễn ra trong cả 4 tuần của tháng 7. Thống kê theo phiên, khối này đã mua ròng trong 14 phiên và bán ròng trong 9 phiên của tháng 7.

    Chi tiết hơn, tổng giá trị mua vào của khối tự doanh CTCK đạt 2.347 tỉ đồng trong khi bán ra 2.100 tỉ đồng. Theo đó, tổng giá trị mua ròng của khối tự doanh đạt hơn 246 tỉ đồng trong tháng 7. Xét theo khối lượng, bộ phận tự doanh đã bán ròng gần 8,9 triệu đơn vị trong tháng 7.

    Trong phiên giao dịch cuối tháng 7, khối này mua ròng 220,2 tỉ đồng, trước đó khối này bán ròng với giá trị lên đến 264 tỉ đồng trong phiên 29/7.

    Khối tự doanh tập trung gom cổ phiếu ngân hàng
    Thống kê giao dịch theo từng mã, chứng chỉ quĩ ETF nội E1VFVN30 dẫn đầu cả chiều mua vào và bán ra của khối tự doanh với giá trị mua 183 tỉ đồng trong khi bán ra 237 tỉ đồng. Hai chứng chỉ ETF nội khác là FUESSVL và FUSEVFVND cũng bị bán ra lần lượt với giá trị 127 tỉ đồng và 96 tỉ đồng.

    [​IMG]
    Nguồn: Thu Thủy tổng hợp

    Tại giao dịch cổ phiếu, mã HPG của Hòa Phát được khối tự doanh mua ròng trong tháng 7 khi mua vào 173 tỉ đồng và bán ra 152 tỉ đồng. Một cổ phiếu khác được khối này mua ròng mạnh trong tháng qua còn có MWG của Thế giới Di động với tổng giá trị mua hơn 136 tỉ đồng.

    Hoạt động mua ròng còn diễn ra với các bluechip khác như VHM, VNM. Tổng giá trị mua vào của hai mã này trong tháng 7 lần lượt đạt 95,4 tỉ đồng và 94,2 tỉ đồng.

    Tuy nhiên, so với các nhóm ngành khác, cổ phiếu dòng ngân hàng là tâm điểm giải ngân của khối tự doanh trong tháng vừa qua. Cổ phiếu STB của Sacombank được khối này mua ròng mạnh với giá trị mua 164 tỉ đồng trong khi ghi nhận giá trị gần 90 tỉ đồng tại chiều bán ra.

    Cổ phiếu VPB của VPBank cũng được gom mạnh với giá trị mua hơn 104 tỉ đồng. Cổ phiếu này không nằm trong nhóm 10 mã bị bán ra mạnh nhất của khối tự doanh trong tháng 7. Diễn biến tương tự, cổ phiếu TCB của Tecombank cũng được mua vào hơn 92 tỉ đồng trong tháng qua.

    Ngoài những cổ phiếu bluechip, mã HDG của Hà Đô cũng là tâm điểm giao dịch của khối tự doanh khi được nhóm này mua vào gần 120 tỉ đồng và bán ra với giá trị gần 74 tỉ đồng.

    Ngược lại, cổ phiếu GEX bị bán ròng mạnh nhất trong tháng 7 với việc ghi nhận gần 127 tỉ đồng tại chiều bán ra. Cổ phiếu SSI cũng bị khối tự doanh bán ra hơn 69 tỉ đồng trong tháng 7.

    Với những việc trở lại mua ròng khi thị trường bất ổn, bộ phận tự doanh CTCK đã góp phần nâng đỡ thị trường. Nếu như hoạt động này tiếp tục được duy trì trong tháng 8, rủi ro giảm giá của thị trường khả năng thu hẹp.
  2. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.263
    Kho bạc nhà nước rút mạnh tiền gửi tại Vietcombank, VietinBank, BIDV

    Báo cáo tài chính quý II của 3 "ông lớn" ngân hàng Vietcombank, BIDV, VietinBank năm nay đều có một điểm chung: tiền gửi của kho bạc nhà nước - vốn là lợi thế của những nhà băng này- đều giảm mạnh.

    Cụ thể, tại ngày 30/6, lượng tiền gửi có kỳ hạn của kho bạc nhà nước tại BIDV chỉ ở mức 13.000 tỷ đồng, giảm 85% so với đầu năm, tức không bằng 1/6 so với đầu năm.

    Tương tự, tại VietinBank, lượng tiền gửi của kho bạc nhà nước cũng giảm mạnh 37% xuống còn 44.380 tỷ đồng.

    Song đáng chú ý hơn là tại Vietcombank, lượng tiền gửi thanh toán của kho bạc nhà nước giảm mạnh từ 89.288 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn 992 tỷ đồng, tức giảm tới 89%. Trong đó, kho bạc nhà nước đã rút toàn bộ hơn 87.800 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn bằng VND tại Vietcombank, chỉ để lại tiền gửi không kỳ hạn.

    [​IMG]
    Đơn vị: tỷ đồng

    Việc tiền gửi của kho bạc nhà nước giảm mạnh tại 3 ngân hàng này là do Thông tư 58/BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 1/11/2019. Theo đó, lượng tiền gửi thanh toán của Kho bạc Nhà nước được kết chuyển về tài khoản để ở Ngân hàng Nhà nước thay vì để tại các ngân hàng thương mại; còn lại tiền gửi có kỳ hạn của tổ chức này được thực hiện qua đấu thầu khối lượng và lãi suất.

    Trước đây, 3 ngân hàng trên luôn nhận được lượng tiền gửi lớn của kho bạc nhà nước, có những thời điểm lượng tiền lên tới 500.000 tỷ đồng. Điều này đã giúp Vietcombank, VietinBank, BIDV có được lợi thế rõ rệt về huy động vốn so với các ngân hàng khác. Nguồn tiền gửi của kho bạc tại các ngân hàng thương mại luôn được xem là nguồn vốn giá rẻ vì lãi suất thấp, giúp các ngân hàng tối ưu được chi phí đầu vào, có điều kiện giảm lãi suất cho vay và tạo nên vị thế cạnh tranh khác biệt so với các ngân hàng tư nhân.

    Theo đó, sự sụt giảm tiền gửi kho bạc nhà nước có thể sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới lợi thế của các ngân hàng, đặc biệt trong bối cảnh các nhà băng đang rất cần nguồn vốn giá rẻ để đảm bảo kết quả kinh doanh khi giảm mạnh lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19.
  3. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.263
    Mỹ viện trợ 9,5 triệu USD giúp Việt Nam chống dịch Covid-19
    Dân trí
    Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Washington cam kết hỗ trợ gần 9,5 triệu USD giúp Việt Nam ứng phó với đại dịch Covid-19.
    [​IMG]

    Nhấn để phóng to ảnh

    Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (Ảnh: Reuters)

    Theo thông báo trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 1/5, cơ quan này xác nhận Việt Nam sẽ được nhận tổng số tiền viện trợ gần 9,5 triệu USD để ứng phó với Covid-19, bao gồm 5 triệu USD cho Quỹ Hỗ trợ Kinh tế.

    Khoản tiền viện trợ sẽ được sử dụng nhằm mang lại nhiều nguồn lực cần thiết để hỗ trợ ngay lập tức, gồm hỗ trợ phục hồi khu vực tư nhân bằng cách giảm thiểu tác động về tài chính của đại dịch đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, giải quyết các tác động phi tài chính mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải đối mặt, hợp tác với các bên liên quan của chính phủ Việt Nam nhằm đẩy mạnh can thiệp cứu trợ của chính phủ.

    Khoản tiền trên cũng bao gồm 4,5 triệu USD viện trợ y tế được thông báo trước đó nhằm giúp chính phủ Việt Nam chuẩn bị các hệ thống phòng thí nghiệm, kích hoạt hệ thống giám sát nhằm phát hiện các ca nhiễm bệnh, hỗ trợ các chuyên gia kỹ thuật trong việc chuẩn bị và ứng phó, hỗ trợ việc giáo dục và sự tham gia của cộng đồng, ngăn chặn lây nhiễm bệnh cho các cơ sở y tế, sàng lọc y tế công cộng tại các điểm nhập cảnh…

    Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong 20 năm qua, Mỹ đã hỗ trợ Việt Nam tổng cộng hơn 1,8 tỷ USD, bao gồm hơn 706 triệu USD cho lĩnh vực y tế.

    Mỹ và Việt Nam đã hợp tác rộng rãi trong cuộc chiến chống lại dịch Covid-19. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) và Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID) đã hợp tác với Việt Nam để theo dõi và ứng phó với tình hình dịch Covid-19.

    Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, chính phủ Mỹ đã cam kết hơn 775 triệu USD tiền viện trợ phát triển, nhân đạo, kinh tế và y tế khẩn cấp nhằm giúp các chính phủ, các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ chống lại đại dịch.

    Khoản hỗ trợ trên do Quốc hội Mỹ thông qua sẽ giúp cứu sống người dân trên toàn thế giới thông qua việc cải thiện giáo dục y tế công cộng, bảo vệ các cơ sở chăm sóc sức khỏe và tăng cường năng lực phòng thí nghiệm, giám sát dịch bệnh và ứng phó nhanh chóng ở hơn 120 quốc gia.



    Phát Video
    02:30
    Đại sứ Mỹ đánh giá cao nỗ lực chống dịch Covid-19 của Việt Nam
  4. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.263
    Từ hôm nay (3/8), chính thức giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp


    [​IMG]
    (Ảnh minh họa)
    VTV.vn - Đây là thông tin rất đáng tích cực cho các doanh nghiệp đang phải đối diện với rất nhiều khó khăn do tác động từ đại dịch COVID-19.

    Hôm nay (3/8), Nghị quyết số 116/2020/QH14 về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) sẽ chính thức có hiệu lực.

    Trước đó vào ngày 19/6 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 116/2020/QH14 giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của năm 2020. Với 442/446 đại biểu Quốc hội có mặt biểu quyết đồng ý, Quốc hội quyết giảm 30% TNDN cho doanh nghiệp có doanh thu dưới 200 tỷ đồng. Nghị quyết này áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020.

    Đối tượng được giảm thuế trong Nghi quyết gồm: Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã; đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập.

    [​IMG]
    Từ hôm nay (3/8), chính thức giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp

    Theo quy định việc giảm 30% thuế TNDN áp dụng đối với toàn bộ thu nhập của doanh nghiệp đáp ứng điều kiện giảm thuế quy định trong Nghị quyết, không loại trừ các khoản thu nhập không được hưởng ưu đãi theo quy định của Luật thuế TNDN như: thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng vốn, thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản, thu nhập từ kinh doanh dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt,... Bởi việc giảm thuế TNDN chỉ áp dụng cho thu nhập phát sinh trong năm 2020 của các doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 200 tỷ đồng. Đây được xem là đối tượng dễ bị tổn thương trước tác động tiêu cực của nền kinh tế cần được hỗ trợ theo đúng quy định của Nghị quyết.

    Trong trường hợp doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2020 (kỳ tính thuế năm 2020 không đủ 12 tháng) thì cần quy định phân bổ doanh thu theo thời gian thực tế doanh nghiệp hoạt động trong năm 2020.

    Dự kiến, với việc giảm thuế nêu trên, số thu ngân sách năm nay sẽ giảm khoảng 23.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc giảm 30% số thuế TNDN sẽ góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua khó khăn do tác động của dịch COVID-19, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tích tụ vốn để phát triển sản xuất kinh doanh.
  5. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.263
    Nguyên Cục trưởng Y tế dự phòng: Dịch Covid-19 ở Đà Nẵng có thể thoái lui trong hai tuần tới
    Quan tâm2
    03/08/2020 14:35 GMT+7
    “Chúng ta sẽ có đỉnh dịch khi số ca mắc đang leo dần lên đỉnh. Ổ dịch ở Đà Nẵng có thể thoái lui trong hai tuần tới nếu chúng ta hành động quyết liệt và cộng đồng tuân thủ nghiêm mọi hướng dẫn của Bộ Y tế'
    [​IMG]
    Chuyên gia nhận định: Dịch ở Đà Nẵng có thể thoái lui trong hai tuần tới
    Đó là nhận định của PGS, TS Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, trao đổi với phóng viên. Ông hiện là Trưởng khoa Y tế Công cộng và Điều dưỡng, ĐH Quang Trung.

    Theo nhận định của TS Nguyễn Huy Nga, trên thế giới hiện cũng đang ở làn sóng thứ 2 của đại dịch. Tại nhiều nước, dịch đang diễn biến phức tạp hơn Việt Nam. Số người mắc và tử vong trên toàn cầu đang tăng mạnh.

    Ở nước ta, đây là đợt dịch mới phức tạp hơn vì xuất hiện cùng một lúc nhiều người mắc tại bệnh viện, không rõ F0 và thời gian phát hiện những ca đầu tiên hơi muộn nên không thể khống chế ngay. Có thể có những cá nhân mang mầm bệnh đang đi lại trong cộng đồng.

    “Vì vậy dịch đang có nguy cơ lây lan cao. Khi càng nhiều người bị bệnh, tỷ lệ tử vong có thể tăng lên”, PGS. TS Nguyễn Huy Nga cho biết.

    Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, tỷ lệ số ca tử vong ở nước ta vẫn nằm trong giới hạn bình thường, không có gì đột biến.

    Bởi trên thế giới, tỷ lệ tử vong nói chung do Covid-19 khoảng 3 - 5%, nghĩa là trung bình 100 người mắc thì có có 3 - 5 người chết. Số ca tử vong phụ thuộc vào tình trạng người bệnh và khả năng cứu chữa của y tế.

    Riêng đối với người cao tuổi, có bệnh nền thì tỷ lệ này là 13 - 15%, nghĩa là 100 người mắc, có thể có từ 13 - 15 người tử vong.

    “Hiện chúng ta ghi nhận 6 ca tử vong trong 174 ca mới phát hiện đều là những trường hợp có bệnh lý nền nặng theo tôi trong giới hạn bình thường, không có gì đột biến”, PGS. TS Nguyễn Huy Nga phân tích.

    Ông cũng nhận định, chúng ta sẽ có đỉnh dịch khi số ca mắc đang leo dần lên đỉnh. Đỉnh dịch là ngày hoặc khoảng thời gian có số ca dương tính được phát hiện cao nhất, sau đó thấp dần xuống.

    “Dịch ở Đà Nẵng có thể thoái lui trong vòng hai tuần tới nếu chúng ta hành động quyết liệt và cộng đồng tuân thủ nghiêm mọi hướng dẫn của Bộ Y tế”, PGS. TS Nguyễn Huy Nga nhận định.


    Hiện tại Việt Nam đang cố gắng lớn bao vây, dập tắt ổ dịch. Bộ Y tế đã cử đội quân tinh nhuệ nhất trong các lĩnh vực dự phòng dịch tễ, kiểm soát nhiễm khuẩn, điều trị để bao vây ổ dịch Đà Nẵng, hy vọng nó không bùng phát ở tỉnh khác.

    Chúng ta đang kiểm soát dịch quyết liệt các nơi, hy vọng khi phát hiện ra các ca lây từ F1 sang F2 thì có thể sự rầm rộ không như ban đầu nữa vì lúc này, chúng ta đã có cảnh giác hơn.

    Tuy nhiên trước việc một số tỉnh quyết định thực hiện giãn cách xã hội khi mới xuất hiện 1 ca mắc Covid- 19, PGS. TS Nguyễn Huy Nga cho rằng phải cân nhắc..

    “Chúng ta đang học cách sống chung với bệnh này, khi nó có thể còn kéo dài hàng năm, do đó chúng ta không thể duy trì mãi trạng thái giãn cách toàn quốc một thời gian dài.

    Chúng ta nên thay đổi theo chiến lược mới, “cháy đâu dập đấy”, khoanh vùng dập dịch chứ không phải có một ca thì phải giãn cách toàn thành phố. Việc giãn cách gây khó khăn cho nền kinh tế, nhiều doanh nghiệp phá sản, mà các doanh nghiệp không hoạt động thì nhà nước thất thu thuế, giảm thu ngân sách”, PGS. TS Nguyễn Huy Nga nhấn mạnh.

    Nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng tin tưởng trong thời gian tới đây, chúng ta sẽ khống chế được dịch tại các địa phương khác và bao vây được dịch tại Đà Nẵng để không lan rộng.

    Đối với người dân, PGS. TS Nguyễn Huy Nga khuyến cáo “cần bình tĩnh” nhưng “không chủ quan lơ là mất cảnh giác” và tuyệt đối “không hoảng loạn”. Mặc dù Việt Nam đã có 6 ca tử vong, nhưng họ là những người có bệnh nền, tỷ lệ tử vong nằm trong tỷ lệ chung của thế giới.

    Lúc này, người dân cần thực hiện đúng hướng dẫn của Bộ Y tế về đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giãn cách cá nhân, không đến nơi tập trung đông người, thực hiện nghiêm các nguyên tắc vệ sinh, giữ cho mình, gia đình và cộng đồng

    Tính đến sáng 3/8, Bộ Y tế xác nhận đã ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc mới Covid-19 tại Quảng Ngãi, nâng số ca mắc tại Việt Nam đến nay lên 621 ca với 6 trường hợp tử vong.
  6. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.263
    HSBC: Việt Nam sẽ là quốc gia ASEAN duy nhất tăng trưởng dương năm nay và bứt lên 8,5% trong năm 2021

    [​IMG]
    Mới đây, trong báo cáo về thị trường cận biên (Frontier Market) tại châu Á, HSBC đã đánh giá cao thị trường Việt Nam với nhiều lý do để lạc quan về triển vọng kinh tế.


    [​IMG]
    Kiến nghị Chính phủ sớm điều chuyển vốn đầu tư công

    HSBC đánh giá: "Việt Nam là một trong những trường hợp có quá trình tăng trưởng dài hạn tốt nhất ở châu Á và là thị trường cận biên ưa thích nhất của chúng tôi. Có hàng tá lý do tại sao chúng tôi vẫn hoạt động tích cực trên thị trường vốn cổ phần của quốc gia này.

    Các lý do có thể kể đến tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài triển vọng, tỷ trọng trong thương mại toàn cầu tăng, khả năng kiểm soát ấn tượng trong cuộc khủng hoảng Covid-19 và nỗ lực đầu tư, cải cách chính sách, tăng giới hạn sở hữu nước ngoài... và cổ phiếu rẻ.

    Một điều đáng lưu ý là thị trường Việt Nam được thúc đẩy bởi các nhà đầu tư trong nước, do đó, các biến động trong ngắn hạn không phải lúc nào cũng dựa trên các nguyên tắc cơ bản".

    [​IMG]
    HSBC dự báo kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 3% trong năm 2020 - là quốc gia ASEAN duy nhất tăng trưởng dương và bứt lên mức 8,5% trong năm 2021.

    Trong báo cáo trước đó, HSBC lập luận rằng Việt Nam không còn chỉ là câu chuyện thành công của chuỗi cung ứng gia công mà đang trở thành một điểm đến hấp dẫn đúng nghĩa.

    HSBC tin rằng bất chấp Covid-19, tình hình ở Việt Nam vẫn có thể cho là tương đối tốt so với nhiều thị trường và khu vực khác. Ngoài ra, HSBC tin rằng Việt Nam sẽ tiếp tục giành được thị phần trong thương mại toàn cầu, ngay cả khi quy mô của tổng xuất khẩu toàn cầu giảm.
    vietnt5 thích bài này.
  7. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.263
    Nhật, Hàn gia tăng đầu tư tại Việt Nam


    Ngoài Nhật Bản, một quốc gia khác gần đây cũng gia tăng mạnh mẽ các khoản đầu tư vào thị trường Việt Nam, trong đó phải kể đến các DN đến từ Hàn Quốc.

    Mới đây, một nhà sản xuất hàng may mặc của Nhật Bản là Matsuoka Corp đã có kế hoạch đầu tư 3 tỷ JPY (28 triệu USD) vào Công ty may mặc An Nam Matsuoka, đơn vị sản xuất tại Việt Nam, để bắt đầu sản xuất quần áo bảo hộ và một số mặt hàng khác. Theo đại diện của Matsuoka Corp chia sẻ, việc chuyển hướng sản xuất hàng hóa tại Việt Nam là để đa dạng hóa chuỗi cung ứng và giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc trong bối cảnh khủng hoảng do dịch bệnh gây ra.

    Được biết, Matsuoka là một trong 30 công ty vừa được nhận trợ cấp từ Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản để thúc đẩy việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng và giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Trong số đó, 15 công ty đã kết nối với các dự án tại Việt Nam.

    [​IMG]
    Việt Nam cần tạo những lợi thế riêng có để thu hút đầu tư nước ngoài
    Ông Takeo Nakajima, Trưởng đại diện Tổ chức Xúc tiến mậu dịch Nhật Bản (JETRO) cho biết, từ đầu năm nay, dịch Covid-19 đã lan rộng ở Trung Quốc sau đó sang Nhật Bản, Hàn Quốc, các nước châu Âu, Mỹ rồi lan rộng ra toàn cầu. Do dịch bệnh, chuỗi cung ứng linh phụ kiện bị đứt gãy, gây tác động đến nhiều lĩnh vực sản xuất. Nhiều DN Nhật Bản rơi vào cảnh thiếu linh kiện, không thể hoàn thiện sản phẩm. Trong bối cảnh đó, Chính phủ Nhật Bản có chương trình khuyến khích các DN đa dạng hóa chuỗi cung ứng, để không bị phụ thuộc vào một thị trường, chứ không phải dịch chuyển hoàn toàn nhà máy từ nước này sang nước khác.

    “Việt Nam có sức hút mạnh mẽ đối với DN Nhật, không chỉ do Chính phủ có nhiều chính sách ưu đãi trong thu hút đầu tư từ Nhật Bản mà Việt Nam còn có một lợi thế khác, đó là đội ngũ người lao động có trình độ và nhiều người biết tiếng Nhật. Bên cạnh đó, dân số 95 triệu người với mức sống đang ngày càng được cải thiện sẽ nhanh chóng đưa Việt Nam trở thành thị trường hấp dẫn. Như thế, ngoài việc xuất khẩu, các hàng hóa Nhật Bản sản xuất tại Việt Nam trong quá trình mở rộng chuỗi cung ứng cũng sẽ phục vụ chính thị trường trong nước”, ông Takeo Nakajima nói rõ.

    Ngoài Nhật Bản, một quốc gia khác gần đây cũng gia tăng mạnh mẽ các khoản đầu tư vào thị trường Việt Nam, trong đó phải kể đến các DN đến từ Hàn Quốc. Cụ thể, mới đây nhất khoảng 570 doanh nhân của 240 công ty từ “xứ sở kim chi” tới Việt Nam trong tháng 7/2020 để tìm hiểu mở rộng kế hoạch phát triển kinh doanh và dự kiến trong tháng 8 sẽ có những động thái tích cực hơn. Tuy nhiên, vấn đề này vẫn còn phụ thuộc nhiều vào tình hình diễn biến dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ của các nước.

    Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các DN Hàn Quốc đã đầu tư hơn 544 triệu USD vào các dự án tại Việt Nam trong nửa đầu năm 2020, nâng tổng số vốn đăng ký đầu tư lên khoảng 70 tỷ USD và trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của Việt Nam. Vốn này được “rót” vào hơn 8.000 dự án, tạo công ăn việc làm cho hơn 700.000 công nhân trên toàn quốc và đóng góp 30% vào tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam... Sở dĩ mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc đạt được những con số ấn tượng là do Chính phủ tiếp tục hỗ trợ DN Hàn giảm bớt các thủ tục khi đầu tư vào Việt Nam. Kể từ đầu năm, Việt Nam đã cắt giảm 239 điều kiện kinh doanh và sắp tới, sẽ thực hiện các thủ tục hải quan điện tử theo tiêu chuẩn quốc tế.

    Tuy nhiên, theo đại diện tổ chức DN của Nhật Bản và Hàn Quốc cũng nêu ý kiến, trong khối các nước Asean thì Malaysia, Singapore, Thái Lan... thuộc nhóm chi phí cao, nhưng trình độ nhân công cũng đáp ứng tốt. Mặc dù, Việt Nam còn đang nằm trong nhóm chi phí thấp nhưng thực tế thời gian gần đây tiền nhân công, thuê mặt bằng ở Việt Nam đang có xu hướng tăng lên từng năm. Điều này sẽ khiến cho lợi thế chi phí giá rẻ sẽ dần mất đi. Vì vậy, Việt Nam cần tạo ra những lợi thế khác như thủ tục thông thoáng, giao thông thuận lợi và nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ lao động. Ngoài ra, tỷ lệ nội địa hóa thấp và ngành công nghiệp phụ trợ kém phát triển cũng đang là những vấn đề Việt Nam cần sớm cải thiện.
  8. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.263
    Nikkei: Samsung cân nhắc dời dây chuyền PC sang Việt Nam

    Động thái này của Samsung được cho nhằm tối ưu chi phí. Họ cũng có kế hoạch dời toàn bộ dây chuyền sản xuất máy tính khỏi Trung Quốc.

    Nhà máy của Samsung tại Tô Châu, Trung Quốc sẽ đóng cửa ngay trong tháng này, các dây chuyền sản xuất sẽ được chuyển dần thành trung tâm nghiên cứu phát triển, theo nguồn tin của Nikkei Asian Review. Samsung đã thông báo với các công nhân tại nhà máy và bắt đầu cắt giảm số việc làm từ tháng 7.

    [​IMG]
    Nhà máy Samsung tại Tô Châu, Trung Quốc. Ảnh: Samsung.

    Theo Nikkei, Samsung sẽ tính toán chuyển các công việc lắp ráp máy tính về những nhà máy tại Việt Nam. Người đại diện của Samsung cho biết quyết định đóng nhà máy Trung Quốc là để tối ưu chi phí.

    Samsung Electronics Tô Châu, công ty được Samsung lập ra để quản lý nhà máy này, thành lập năm 2002. Các máy tính được Samsung sản xuất tại đây chủ yếu xuất khẩu đi Hàn Quốc, Bắc Mỹ và bán tại Trung Quốc.

    Theo báo chí Hàn Quốc, vào đợt cao điểm nhà máy Tô Châu có tới 6.500 nhân công. Hiện nay, số người còn làm việc tại đây chỉ còn 1.700 người.

    Theo số liệu của Gartner, số lượng máy tính bán ra trong năm qua đã tăng 0,6%, đạt 261,23 triệu máy. Công ty Lenovo của Trung Quốc vẫn đang dẫn đầu thị trường máy tính với 24,1% thị phần. HP đứng thứ hai với 22,2% thị phần.

    Đứng sau đó là những cái tên như Dell, Apple, Acer và Asus. Thị phần của Samsung như vậy sẽ chỉ khoảng dưới 10%.

    Nikkei cho rằng ở thị trường máy tính, thị phần có liên hệ trực tiếp tới lợi nhuận. Nhiều nhà sản xuất Nhật Bản đã rời thị trường này khi không còn chiếm thị phần lớn. Samsung sẽ tiếp tục làm máy tính, nhưng cần giảm chi phí bằng cách thay đổi nhà máy sản xuất.

    [​IMG]
    Vào năm 2019, Samsung cũng đóng cửa nhà máy sản xuất smartphone cuối cùng của mình tại Trung Quốc ở Huệ Châu. Ảnh: SCMP.

    Samsung cũng từng vận hành tới 3 nhà máy sản xuất smartphone tại Trung Quốc. Vào thời hoàng kim, tổ hợp nhà máy Samsung ở Huệ Châu, phía bắc đồng bằng sông Châu Giang, là khu vực sản xuất công nghiệp lớn nhất mà tập đoàn Hàn Quốc từng xây dựng. Nơi này cung cấp 1/5 tổng số điện thoại bán tại Trung Quốc năm 2011.

    Tuy nhiên, tới cuối năm 2019 cả 3 nhà máy này đã đóng cửa. Các dây chuyền sản xuất smartphone đã được chuyển dần sang nhà máy tại Việt Nam hoặc cho các công ty gia công.
  9. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.263
    Thủ tướng: Giải ngân hết 630.000 tỉ đồng sẽ góp vào tăng trưởng GDP thêm 0,4%

    [​IMG]
    Hoạt động bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tháng 7 tiếp tục hồi phục nhờ chính sách kích cầu tiêu dùng và du lịch nội địa.

    Theo Báo Chính phủ, sáng 3/8 đã diễn ra phiên họp Chính phủ thường kì tháng 7/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ kết hợp đồng bộ, hiệu quả các chính sách, nhất là chính sách tài chính và tiền tệ để kích thích mạnh mẽ tổng cầu.

    Trước hết, về đánh giá tình hình kinh tế xã hội, Thủ tướng cho rằng, tháng 7 phát triển khá tốt, đặc biệt là kích cầu nội địa, du lịch nội địa, hàng không, những ngành chịu nhiều thiệt hại do COVID-19 thì đã có những tiến triển.

    Tuy nhiên, trong tuần cuối tháng 7, đã xuất hiện ổ dịch tại Đà Nẵng và lây lan ra 7 tỉnh, thành phố. Nhưng về cơ bản, dịch bệnh cơ bản trong tầm kiểm soát.

    Sức khỏe nền kinh tế đang được cải thiện
    Theo Thủ tướng, sức khỏe nền kinh tế cũng được cải thiện, đó là hoạt động bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tháng 7 tiếp tục hồi phục, tăng đến 3,3% so với tháng trước và tăng đến 4,3% so với cùng kì nhờ chính sách kích cầu tiêu dùng và du lịch nội địa.

    Xuất siêu cao nhất trong 4 năm qua với điểm sáng là khu vực kinh tế trong nước. Việt Nam đã tìm một số thị trường mới, tăng lên về khối lượng.

    Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 7 tháng với kim ngạch đạt 37,9 tỉ USD, tăng 15% so với cùng kì năm trước, tiếp đến là Trung Quốc đạt 23,5 tỉ USD, tăng 18,4%.

    Lãi suất tiếp tục xu hướng giảm, đứng ở mức thấp nhờ thanh khoản dồi dào. Thủ tướng nhắc lại, các ngân hàng không nên đặt vấn đề lợi nhuận trong năm nay mà cái chính là phục vụ doanh nghiệp.

    Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục đẩy mạnh, kể cả trong bối cảnh dịch bệnh. Việt Nam đang làm tốt vai trò Chủ tịch ASEAN và được các nước bạn đánh giá cao điều này.

    Giải ngân hết 630.000 tỉ đồng sẽ góp vào tăng trưởng GDP thêm 0,4%
    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ ra rủi ro lớn nhất vẫn là dịch COVID-19 với diễn biến khó lường, đặc biệt các đối tác quan trọng bị ảnh hưởng nặng nề. Thứ hai là căng thẳng thương mại và công nghệ leo thang giữa nhiều nước và thứ ba là địa chính trị phức tạp, thiên tai, lũ lụt ảnh hưởng tới khả năng phục hồi kinh tế.

    “Tôi xin lưu ý thách thức đối với chúng ta là bùng phát dịch trở lại, đe dọa phục hồi kinh tế”, Thủ tướng nói. Lạm phát được kiểm soát, đang giảm dần nhưng còn nhiều thách thức.

    [​IMG]
    Thủ tướng cho biết, nếu giải ngân hết 630.000 tỉ đồng sẽ góp vào tăng trưởng GDP thêm 0,4%. (Ảnh: Kinh tế & Đô thị).

    Sản xuất công nghiệp tiếp tục có những khó khăn cần tháo gỡ, nhất là với ngành khai khoáng, khí đốt, khai thác dầu thô, công nghiệp chế biến, chế tạo.

    Chi ngân sách tiếp tục tăng, khiến cho thâm hụt ngân sách 2020 dự báo sẽ tăng.

    Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng, kể cả bội chi ngân sách thì chính sách tài khóa cần tiếp tục hỗ trợ cho chính sách tiền tệ, hỗ trợ cho người lao động, cho các doanh nghiệp.

    Thủ tướng đề xuất cần kết hợp đồng bộ, hiệu quả các chính sách, nhất là chính sách tài chính và tiền tệ để kích thích mạnh mẽ tổng cầu, trong đó lưu ý qui mô, phạm vi đủ lớn, phương thức hỗ trợ phù hợp, hiệu quả để tạo ngay động lực tăng trưởng, bảo đảm mục tiêu, định hướng.

    Dù muốn tăng trưởng cao hơn nữa nhưng tình hình thế giới tăng trưởng âm, những đối tác lớn bị ảnh hưởng, cả cung và cầu đều yếu, nên tăng trưởng của Việt Nam chỉ dừng ở mức độ vừa phải. Cùng với đó, cố gắng giữ ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn là điều cần thiết phải làm lúc này để củng cố niềm tin, góp phần ổn định xã hội.

    Việc gia hạn, giãn, hoãn nợ, miễn giảm lãi suất thời gian qua đã bước đầu phát huy tốt, kịp thời, cần tiếp tục làm mạnh hơn nữa vì kinh tế gặp khó khăn khi dịch COVID-19 quay trở lại. Đây là một tuần thử thách nữa cho chính sách tài khóa và tiền tệ.

    Về mở rộng tín dụng, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan chức năng bảo đảm mức tăng cần thiết để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng, nhất là những lĩnh vực ưu tiên. Các Bộ, ngành liên quan đều phải xây dựng kịch bản điều hành cụ thể qui III năm 2020 và năm 2021.

    Về đầu tư công, nếu giải ngân hết 630.000 tỉ đồng thì góp phần vào tăng trưởng GDP thêm 0,4%, chưa kể tạo tiền đề thúc đẩy đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài, giải quyết việc làm. Do đó, Thủ tướng yêu cầu giải ngân 100% vốn đầu tư công, kể cả vốn ODA với những biện pháp mạnh mẽ.

    Kết luận phiên họp, Thủ tướng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phải có những tổ công tác đặc biệt do các Bộ trưởng, trưởng ngành, Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng để cùng Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ tập trung giải quyết các vướng mắc, thu hút các nguồn vốn đầu tư nước ngoài, nhất là từ các công ty đa quốc gia đang dịch chuyển trong khu vực và toàn cầu.
  10. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.263
    World Bank: Đã và đang kiểm soát đại dịch Covid-19 một cách ngoạn mục, Việt Nam có hai lợi thế để thoát khỏi "Bẫy kinh tế Covid-19"
    [​IMG]
    Như đã nêu trong báo cáo cập nhật kinh tế gần đây nhất của Ngân hàng Thế giới vào ngày 30/7 với tựa đề "Trạng thái bình thường mới ở Việt Nam sẽ ra sao? Tác động kinh tế của Covid-19", Việt Nam dù sao cũng đang ở vị thế tốt để có thể thoát khỏi bẫy kinh tế của Covid-19, ít nhất vì hai lý do.


    [​IMG]
    Forbes: Chuyên gia nhận định gì về thách thức của VinFast trong bối cảnh Covid-19?

    "Trong cuộc sống, không phải lúc nào sức khỏe và kinh tế cũng song hành. Điều này đúng cho cả cá nhân và cho cả đất nước. Dù Việt Nam đã và đang kiểm soát đại dịch Covid-19 một cách ngoạn mục, nền kinh tế đã bị tổn thương trong những tháng gần đây" - Kinh tế trưởng World Bank tại Việt Nam, ông Jacques Morisset nhận định.

    GDP Việt Nam vẫn tăng trưởng ở mức 0,4% trong quý hai (là ngoại lệ trên thế giới ở thời điểm này), nhưng đó vẫn là kết quả thấp nhất được ghi nhận trong 35 năm qua. Quy mô suy giảm kinh tế - đến gần bẩy điểm phần trăm - cũng tương đương với những gì được chứng kiến ở các quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất trên thế giới - chỉ khác là nền kinh tế Việt Nam, nhờ có thể trạng tốt hơn, nên có xuất phát điểm đề kháng đại dịch tốt hơn.

    [​IMG]
    Nếu xét về công ăn việc làm và thu nhập thì quy mô cú sốc Covid-19 có thể còn lớn hơn. Theo ước tính, trên 30 triệu người lao động Việt Nam, tương đương khoảng một nửa lực lượng lao động, bị ảnh hưởng vào lúc giãn cách cao điểm trong tháng Tư vừa qua. Bộ LĐTB&XH cho biết tỷ lệ thất nghiệp thành thị tăng 33% trong quý hai, còn thu nhập bình quân của người lao động tính theo mức trung vị giảm 5%.

    May mắn là nhờ nới lỏng giãn cách xã hội từ cuối tháng Tư, hầu hết các hộ kinh doanh cá thể khôi phục được hoạt động, còn hầu như toàn bộ người lao động ăn lương đều quay lại làm việc, theo một khảo sát qua điện thoại gần đây của Nhóm Ngân hàng Thế giới. Tuy nhiên, có thể cho rằng cú sốc kinh tế này là lớn bất thường với một quốc gia đã quen với tình trạng toàn dụng lao động trong suốt hai thập kỷ qua.

    Trong thời gian tới, nền kinh tế vẫn có khả năng bị tổn thương với những đợt sóng lây nhiễm Covid-19 mới, và kể cả không có thì Việt Nam vẫn có thể bị kẹt trong cái được World Bank gọi là "Bẫy kinh tế Covid-19".

    Trong tương lai gần, ông Jacques Morisset cho rằng kinh tế Việt Nam sẽ không còn có thể phụ thuộc hoàn toàn vào hai động lực tăng trưởng truyền thống - là sức cầu ngoài nước và tiêu dùng của tư nhân. Do những bất định trong nước và trên quốc tế, các hộ gia đình với tâm lý ngại rủi ro sẽ tự giới hạn các kế hoạch đầu tư và tiêu dùng của họ. Chẳng hạn, ngành du lịch sẽ mất đi 20 triệu du khách quốc tế dự kiến sẽ đến với Việt Nam trong năm 2020.

    Ngành công nghiệp chế tạo chế biến cho xuất khẩu - nguồn việc làm quan trọng ở thành thị - phải đối mặt với tình trạng các đơn hàng nước ngoài tiếp tục giảm. Xuất khẩu các mặt hàng chế tạo và chế biến đã suy giảm trong sáu tháng qua, trừ linh kiện máy tính là ngoại lệ đáng ghi nhận, và xu hướng đi xuống vẫn tăng trong những tháng gần đây.

    Như đã nêu trong báo cáo cập nhật kinh tế gần đây nhất của Ngân hàng Thế giới vào ngày 30/7 với tựa đề "Trạng thái bình thường mới ở Việt Nam sẽ ra sao? Tác động kinh tế của Covid-19", Việt Nam dù sao cũng đang ở vị thế tốt để có thể thoát khỏi bẫy kinh tế của Covid-19, ít nhất vì hai lý do.

    [​IMG]
    Một là, Chính phủ đã tích lũy được dư địa tài khóa đủ để triển khai một gói kích thích tài khóa ấn tượng. Đến cuối năm 2019, tỷ lệ nợ công trên GDP giảm được khoảng 7% GDP so với 2016, ngoài ra chính quyền đã tích lũy được một lượng tồn ngân đáng kể. Trên tinh thần kinh tế học trường phái Keyne, Chính phủ có thể qua đó nâng tổng cầu trong ngắn hạn cũng như tổng cung trong dài hạn bằng cách chi tiêu nhiều hơn và tốt hơn.

    Tất nhiên, công cụ này phải được sử dụng một cách cẩn trọng, để đảm bảo bền vững nợ và tài khóa trong tương lai. Cũng cần cải thiện được hiệu quả phân bổ và tài chính của chi tiêu công. Tác động tích cực của gói kích thích tài khóa chỉ có thể được tối đa hóa nếu các cấp có thẩm quyền có khả năng lựa chọn những dự án đem lại tác động số nhân lớn nhất cho việc làm và cho toàn bộ nền kinh tế.

    Bên cạnh đó, để tiếp tục kích cầu, động thái chính sách tài khóa cũng cần hỗ trợ khéo léo cho khu vực tư nhân, bao gồm cả các hộ kinh doanh cá thể, thông qua kết hợp giữa giãn thuế và hỗ trợ tài chính.

    Do kết quả thực hiện chính sách của Việt Nam chưa đồng đều ở các khía cạnh trên, báo cáo cập nhật tình hình kinh tế của World Bank cũng đưa ra một loạt khuyến nghị về cách thức cải thiện. Mặc dù gói kích thích tài khóa có thể thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam trong ngắn hạn, nhưng để quay lại quỹ đạo tăng trưởng bao trùm và bền vững như trước khi có khủng hoảng thì Việt Nam cần nỗ lực nhiều hơn nữa.

    [​IMG]
    May mắn là Việt Nam có thể tận dụng lợi thế thứ hai: Do sớm thoát khỏi quỹ đạo dịch bệnh trong cuộc chiến chống Covid-19, Việt Nam có thể nâng tầm dấu ấn của mình trên nền kinh tế thế giới thông qua thu hút các doanh nghiệp nước ngoài đang tìm cách đa dạng hóa hoạt động và giảm thiểu rủi ro với các cú sốc tương lai. Việt Nam cũng có thể đa dạng hóa thương mại bằng cách gây dựng liên minh với các quốc gia khác có tỉ lệ lây nhiễm Covid-19 thấp và thông qua xuất khẩu gạo (và nông phẩm khác) đến ngày càng nhiều quốc gia đang phải đối mặt với nguy cơ mất an ninh lương thực.

    Nhìn từ trong nước, Việt Nam có thể đẩy nhanh tiến độ phát triển các dịch vụ không đòi hỏi tiếp xúc trực tiếp (học tập trực tuyến, thương mại điện tử, chính phủ điện tử, khám chữa bệnh từ xa) đồng thời tiếp tục triển khai hệ thống thanh toán công nghệ số. Bước đi như vậy không chỉ giúp đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về dịch vụ có chất lượng của tầng lớp trung lưu mới nổi mà còn cải thiện được năng lực cạnh tranh của quốc gia nhờ giảm chi phí giao dịch cho cả khu vực công và khu vực tư nhân.

    Thoát khỏi bẫy kinh tế của Covid-19 lúc này là ưu tiên của Việt Nam cũng như của nhiều quốc gia trong những tháng tới. Các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam dù sao cũng có cơ hội nhờ đi trước những người khác, qua đó không chỉ giúp nền kinh tế thích nghi với thực trạng mới mà còn có thể truyền lửa cho chính phủ các nước khác trong thời gian tới khi họ phải nỗ lực xác định xem trạng thái bình thường mới sẽ ra sao trong thế giới hậu đại dịch, ông Jaques nhấn mạnh.
    hung2016 thích bài này.

Chia sẻ trang này