Tay To trở lại

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by big_hand, Jul 3, 2020.

656 người đang online, trong đó có 262 thành viên. 19:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 2, 2014
    Likes Received:
    32,263
    Chứng khoán Việt Nam đang có nhiều yếu tố để bước vào sóng tăng mới
    11:44 | 05/08/2020

    [​IMG]
    Thị trường chứng khoán VIệt Nam có nhiều yếu tố thuận lợi để bước vào nhịp tăng mới. Ảnh: Đức Bùi

    Trong những tháng cuối tháng cuối năm, thị trường chứng khoán Việt Nam có một số yếu tố thuận lợi cho nhịp tăng mới như mức định giá hấp dẫn, triển vọng thu hút dòng vốn ngoại, câu chuyện về đầu tư công, thoái vốn. Trong ngắn hạn, nhà đầu tư cá nhân đã giảm qui mô danh mục trong đợt bán tháo.

    Nhà đầu tư cá nhân "mất hàng" trong đợt bán báo gần đây
    Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục điều chỉnh trong tháng 7, ghi nhận tháng giảm thứ hai liên tiếp. Đà giảm thị trường diễn ra chủ yếu trong tuần cuối của tháng 7 do tâm lí lo ngại khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại tại Việt Nam. Điều này đã dẫn đến phản ứng thái quá của giới đầu tư trong nước, đặc biệt là nhà đầu tư cá nhân.

    Nói về động thái giao dịch vừa qua của thị trường, các chuyên gia của Chứng khoán KIS Việt Nam cho rằng diễn biến xấu của VN-Index đến từ phản ứng thái quá của nhà đầu tư nhỏ lẻ hơn là các yếu tố cơ bản của nền kinh tế.

    [​IMG]
    Giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong tuần dịch bùng phát. Nguồn: BSC

    Dẫn chứng bằng việc nhà đầu tư cá nhân trong nước bán ròng khoảng 1.841 tỉ đồng trong tuần 27 - 31/7. Trong khi đó, tổ chức trong nước và nước ngoài có hành động đối lập khi mua ròng lần lượt 455 tỉ đồng và 666 tỉ đồng.

    Đà Nẵng là trung tâm bùng dịch chỉ đóng góp 1,44% vào GDP Việt Nam năm 2019. Trên sàn HOSE đang có 8 công ty niêm yết đặt trụ sở tại Đà Nẵng, chiếm 0,2% tổng vốn hóa thị trường. Vì vậy, việc VN-Index giảm là không công bằng, Chứng khoán KIS Việt Nam nêu.

    Tuy vậy, có thể thấy rằng nhà đầu tư phản ứng bình tĩnh hơn so với đợt Việt Nam ghi nhận ca nhiễm COVID-19 tăng mạnh trở lại vào đầu tháng 3. Thị trường giảm sâu trong các phiên 24/7, 27/7, 29/7, nhưng phục hồi nhanh chóng sau đó.

    Theo người viết, việc nhà đầu tư xử lí bình tĩnh hơn trong giai đoạn vừa qua được quyết định bởi hai yếu tố. Thứ nhất là với những gì đã diễn ra trong đợt giảm tháng 3 khiến giới đầu tư kì vọng việc thị trường hồi phục ngay sau đó. Điều này giảm áp lực bán tháo.

    Thứ hai là thị trường vừa trải qua giai đoạn điều chỉnh sau khi VN-Index đạt đỉnh tại mốc 900 điểm, nhà đầu tư cá nhân trong nước đã có hai tuần bán ròng đầu tháng 7. Tổng hòa hai yếu tố trên lí giải vì sao thị trường không bán tháo trên diện rộng và liên tiếp trong nhiều phiên như những gì diễn ra trong tháng 3.

    Trong ngắn hạn, việc nhà đầu tư cá nhân giảm qui mô danh mục góp phần giảm áp lực margin cho thị trường. Người viết cho rằng đây cũng là yếu tố tránh việc gây nhiễu do hoạt động giao dịch diễn ra liên tục.

    VN-Index đang ở vùng định giá hấp dẫn
    Trở lại diễn biến chung, sau đợt điều chỉnh vừa qua, thị trường hồi phục nhanh chóng sau đó. Điều này khiến nhà đầu tư ngờ vực giữa nhịp sóng hồi hay thị trường có thể bước vào nhịp tăng mới như những gì đã diễn ra cuối tháng 3 và đầu tháng 4. Đây dường như là một câu trả lời khó.

    Nhưng hiện tại, đa phần giới phân tích đánh giá cao về mức định giá hiện nay của thị trường. Cụ thể, Chứng khoán BSC cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam đang ở mức tương đối hấp dẫn trong điều kiện dịch bệnh sẽ được kiểm soát tốt đến cuối năm 2020.

    Hiện P/E của VN-Index khoảng 13,1 lần, thấp hơn 14,3% so với mức bình quân 5 năm. So với các thị trường khác trong khu vực, P/E của chứng khoán Việt Nam cũng đang ở mức định giá thấp hơn.

    [​IMG]
    Định giá P/E của thị trường chứng khoán Việt Nam. Nguồn: BSC

    Với góc nhìn dài hạn, Chứng khoán BSC nhận định việc cải thiện EPS nhờ kết quả kinh doanh hồi phục trong năm 2021. Sự kiện “thiên nga đen” COVID-19 tác động tiêu cực lên KQKD của các doanh nghiệp chỉ mang tính chất ngắn hạn trong năm 2020. Kì vọng Vaccine sẽ được sản xuất thành công trong năm 2021 và kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp sẽ phục hồi.

    Nhìn về kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong nửa đầu nay, bức tranh lợi nhuận cũng không quá ảm đạm. Tổng lợi nhuận các công ty niêm yết trong 6 tháng đầu năm nay chỉ giảm 7%, thấp hơn mức giảm 24% trong quí I. Nhóm Tài chính Ngân hàng báo cáo kết quả kinh doanh khởi sắc.

    Với kết quả kinh doanh đã công bố và tiềm năng cho đợt hồi phục, mức định giá hấp dẫn của thị trường hiện tại sẽ là một yếu tố tích cực cho nhịp tăng của thị trường.

    Kì vọng dòng tiền ngoại
    Nếu như đợt hồi phục trong tháng 4 và tháng 5 đến nhờ một phần lớn từ lực cầu của khối nội, thì thị trường chứng khoán Việt Nam lại có cơ sở để kì vọng sự tích cực của dòng tiền tiền nước ngoài trong những tháng cuối năm.

    [​IMG]
    Nguồn: BSC

    Cụ thể, sự tích cực đến từ việc các quĩ đầu tư đặc biệt là ETF sẽ phân bổ danh mục vào thị trường chứng khoán Việt Nam sau khi MSCI nâng hạn thị trường Kuwait lên thị trường mới nổi vào tháng 11/2020.

    Theo các chuyên gia Chứng khoán BSC, Việt Nam với khả năng kiểm soát dịch tương đối tốt, môi trường đầu tư và định giá thị trường hấp dẫn cũng là một trong những yếu tố tiên quyết có thể giúp thu hút dòng tiền khối ngoại trong nửa cuối năm 2020 và năm 2021.

    Từ góc độ là quĩ ngoại lớn thứ hai trên thị trường, VinaCapital gửi đi thông điệp đã cho một số cổ phiếu tốt vào tầm ngắm khi thị trường biến động mạnh vào cuối tháng 7.

    "Chúng tôi cho rằng thị trường biến động động ngắn hạn và sẽ tìm thấy các cơ hội đầu tư vào các công ty đang có định giá hấp dẫn. Kết quả kinh doanh được công bố có phần bất ngờ trong hai quí đầu năm, chúng tôi kì vọng vòa việc hồi phục trong nửa cuối năm và năm 2021. Các ngành như vật liệu xây dựng, tài chính, xây dựng và công nghệ thông tin sẽ dẫn đầu trong nhịp hồi phục", chuyên gia từ VinaCapital cho biết.

    Trong 6 tháng đầu năm nay, TTCK Việt Nam ghi nhận giá trị bán ròng 102 triệu USD từ khối ngoại. Nhưng nếu loại trừ thương vụ thỏa thuận VHM từ quĩ KKR, thì khối ngoại bán ròng khoảng 680 triệu USD. Giá trị bán ròng này vẫn thấp hơn một số thị trường khác trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, nhưng cao hơn Indonesia.

    Câu chuyện đầu tư công và thoái vốn
    Ngoài những yếu tố nêu trên, những câu chuyện đầu tư dường như đang thu hút giới đầu tư như tăng cường đầu tư công, thu hút vốn FDI và thoái vốn tại một số thương vụ.

    Về hoạt động đầu tư công, những hoạt động đẩy mạnh đầu tư công được Chính phủ chỉ đạo quyết liệt. Quốc hội đã có quyết định chuyển đổi phương thức đầu tư từ PPP sang đầu tư công của 3 dự án thành phần (Mai Sơn – Quốc lộ 45, Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Phan Thiết – Dầu Giây). Cùng với đó là việc bổ sung vốn đầu tư không quá 23.461 tỉ đồng, trong khi đó các dự án còn lại sẽ tiếp tục thực hiện theo phương án cũ.

    Về hoạt động thoái vốn, Thủ tướng đã phê duyệt danh mục các doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020. Mới đây nhất, SCIC công bố bán đấu giá 46 triệu cổ phiếu FPT với tổng giá trị thu về dự kiến trên 2.200 tỉ đồng. Trong năm nay, một số thương vụ thoái vốn khác cũng được kì vọng như Sabeco, Viglacera, Petrolimex...
  2. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 2, 2014
    Likes Received:
    32,263
    Thuốc trị COVID-19 của Nga loại bỏ virus chỉ sau 4 ngày
    Đất Việt11 liên quanGốc

    0:00/0:00
    0:00
    Nam miền Bắc
    Theo các nhà khoa học Nga, loại thuốc trị COVID-19 mà họ mới thử nghiệm giai đoạn 1 có hiệu quả chống virus SARS-CoV-2 trong vòng 4 ngày.
    Theo thông tấn Nga TASS ngày 4/8, các nhà khoa học Nga cho biết phương thuốc điều trị COVID-19 do nước này điều chế đã mang lại hiệu quả đáng kể khi có thể loại bỏ virus SARS-CoV-2 khỏi cơ thể người bệnh trong vòng 4 ngày.

    "Phần thử nghiệm lâm sàng liên quan đến các bệnh nhân ngẫu nhiên của chúng tôi đã chứng minh Avifavir có khả năng kháng virus (SARS-CoV-2) nhanh và nó đã loại bỏ virus khỏi 62,5% số bệnh nhân chỉ sau 4 ngày", thông tấn Nga TASS ngày 4/8 dẫn thông báo của các nhà khoa học Nga tiết lộ.

    Các nhà khoa học Nga khẳng định không có tác dụng phụ đáng kể nào được ghi nhận xảy ra với các bệnh nhân. Hiện, họ đang nghiên cứu cách thức điều chỉnh liều thuốc để nâng hiệu quả điều trị người nhiễm COVID-19.

    [​IMG]

    Thuốc Avifavir của Nga. Ảnh: ITN

    Nhóm nhà khoa học do chuyên gia Andrey Ivashchenko từ công ty ChemRar đứng đầu đã thực hiện các thử nghiệm liên quan tới Avifavir, loại thuốc tương tự với thuốc cảm cúm favipiravir được phát triển ở Nhật Bản. Tại các quốc gia, các loại thuốc dựa trên favipiravir chưa được sử dụng vì chúng chưa thông qua các thử nghiệm lâm sàng.

    Theo các nhà khoa học, kết quả nghiên cứu bước đầu sẽ giúp họ thực hiện các nghiên cứu lâm sàng nhanh và hiệu quả trong giai đoạn kế tiếp. Họ kỳ vọng thuốc trên sẽ có hiệu quả và an toàn, cũng như có thể được đưa vào sử dụng để đẩy lùi đại dịch COVID-19.

    Được biết, thuốc Avifavir đã được cấp phép sử dụng tại Nga từ tháng 6/2020.

    Người đứng đầu Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) Kirill Dmitriev mới đây cho biết Nga hiện đang cung cấp thuốc Avifavir cho 15 quốc gia. Nam Phi là quốc gia mới nhất mua Avifavir của Nga. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc này chưa được đông đảo giới khoa học toàn cầu đồng thuận.

    Ngoài thuốc trị COVID-19, Nga cũng đang đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu vắc-xin ngừa COVID-19.

    Cụ thể, ngày 3/8, trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin TASS, Bộ trưởng Công nghiệp Nga Denis Manturov khẳng định, “mục tiêu của Nga trong tháng 9 tới sẽ đưa vào sản xuất đại trà vắc-xin ngừa COVID-19, với việc trước mắt có thể bảo đảm sản xuất hàng trăm nghìn liều mỗi tháng và sẽ tăng công suất lên vài triệu liều bắt đầu vào năm tới”.

    Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 3/8 cho biết, cuộc kiểm tra cuối cùng sau 42 ngày tiêm thử nghiệm lâm sàng vắc-xin đối với 43 tình nguyện viên đã cho thấy sự hiện diện của khả năng miễn dịch cũng như không có bất cứ phản ứng bất lợi nào trong cơ thể các tình nguyện viên này.
  3. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 2, 2014
    Likes Received:
    32,263
    Dow27,201.52373.051.39%
    S&P 5003,327.7721.260.64%
    Nasdaq10,998.4057.230.52%
    GlobalDow3,001.7529.961.01%
    Gold2,055.105.800.28%
    Oil42.310.120.28%
    Thế Giới lại thế này nữa chứ.
  4. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 2, 2014
    Likes Received:
    32,263
    Ngân hàng Nhà nước chiều nay (6.8) công bố tiếp tục giảm thêm một số mức lãi suất quan trọng với mức giảm 0,2 - 0,5%/năm.

    Các quyết định điều chỉnh lãi suất được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố chiều nay và có hiệu lực từ ngày 1.8.2020.

    Theo đó lãi suất đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng VND là 0,5%/năm và lãi suất đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng VND là 0%/năm, giảm 0,5% so với mức lãi suất trước đó được NHNN ban hành theo quyết định ký ngày 16.3 mới đây.

    Trong khi đó, mức lãi suất tiền gửi bằng VND của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô tại NHNN cũng giảm xuống 0,8%/năm, giảm 0,2% so với thời điểm tháng 3.2020.

    Cũng từ ngày 1.8, mức lãi suất tiền gửi của Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại NHNN giảm còn 0,8%/năm, tương đương mức giảm 0,2% so với mức lãi suất được NHNN ban hành kèm theo quyết định được ký ngày 16.3.2020.

    Đây là lần thứ 2 trong năm 2020, NHNN tiến hành điều chỉnh giảm với các mức lãi suất nói trên. Lần điều chỉnh gần đây nhất là ngày 16.3.2020.

    Theo NHNN, các quyết định điều chỉnh lãi suất trên đây được ban hành nhằm phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô cũng như mặt bằng lãi suất trên thị trường.

    Cụ thể từ đầu năm đến nay, NHNN triển khai đồng bộ nhiều giải pháp điều hành chính sách tiền tệ ổn định kinh tế vĩ mô nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19.

    Nhờ đó thị trường tiện tệ, ngoại hối diễn biến ổn định, lạm phát được kiểm soát và mặt bằng lãi suất thị trường giảm.
  5. Thanhbinh146

    Thanhbinh146 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 23, 2020
    Likes Received:
    2,607
    cái này không anh hưởng gì đâu bác. chỉ anh hưởng túi tiền ngân hàng tư doanh. với giam chi phí của ngân hàng nhà nước thui
  6. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 2, 2014
    Likes Received:
    32,263
    VIỆT NAM BẮT ĐẦU THỬ NGHIỆM ĐIỀU TRỊ COVID-19 BẰNG HUYẾT TƯƠNG
    Những đơn vị huyết tương đủ tiêu chuẩn sẽ được ưu tiên chuyển vào khu vực Đà Nẵng để thử nghiệm trong điều trị các bệnh nhân mắc Covid-19.

    Mới đây, đề tài "Đánh giá tính an toàn và hiệu quả bước đầu điều trị bệnh nhân Covid-19 thể trung bình, nặng và nghiêm trọng bằng huyết tương của người bệnh đã hồi phục" đã được Bộ Y tế phê duyệt.

    TS Văn Đình Tráng, phụ trách khoa Vi sinh - Sinh học phân tử, điều phối chính của đề tài, cho biết Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương bắt đầu kêu gọi người hiến huyết tương từ ngày 3/8.

    Hiệu quả từng rất khả thi
    - Ông có thể cho biết mục tiêu của đề tài này là gì? Việc điều trị bệnh nhân bằng huyết tương người đã khỏi được hiểu như thế nào?

    Ví dụ trong dịch bệnh cúm A H1N1, cơ thể người khỏi bệnh hình thành kháng thể. Khi kháng thể này được đưa vào bệnh nhân, nó sẽ trung hoà virus H1N1, qua đó giúp cơ thể khỏi bệnh.

    - TS Văn Đình Tráng

    - Nguyên lý của phương pháp này là sử dụng kháng thể chống lại tác nhân, qua đó phòng ngừa hoặc điều trị bệnh truyền nhiễm do tác nhân đó gây ra. Nguyên lý này còn được gọi là liệu pháp kháng thể thụ động. Đây là phương pháp duy nhất để cung cấp ngay lập tức kháng thể miễn dịch cho người bệnh.

    Ví dụ trong dịch bệnh cúm A H1N1, cơ thể người khỏi bệnh hình thành kháng thể. Khi kháng thể này được đưa vào bệnh nhân, nó sẽ trung hoà virus H1N1, qua đó giúp cơ thể khỏi bệnh.

    Mục tiêu của chúng tôi là đánh giá tính an toàn và hiệu quả của việc truyền huyết tương người đã khỏi bệnh cho các ca mắc Covid-19 thể trung bình, nặng và nghiêm trọng. Dự án chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu, chúng tôi áp dụng trên 10 bệnh nhân. Giai đoạn hai, số bệnh nhân sẽ tăng lên 42 người.

    [​IMG]
    Tiến sĩ Văn Đình Tráng, điều phối chính của đề tài. Ảnh: Quốc Toàn.

    - Trong quá khứ, phương pháp này từng được áp dụng với hiệu quả ra sao?

    - Huyết tương người đã hồi phục từng được sử dụng nhằm ngăn chặn sự bùng phát của các bệnh do virus gây ra như viêm đa cơ, sởi, quai bị, cúm vào đầu thế kỷ XX. Năm 1918, một phân tích tổng hợp cho thấy 1703 bệnh nhân cúm H1N1 có tỷ lệ tử vong thấp hơn khi được nhận huyết tương người bệnh đã hồi phục.

    Vào năm 2003 và 2019, hai đại dịch liên quan đến virus corona là SARS 1 cùng hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS) cũng được áp dụng huyết tương của người đã hồi phục vào điều trị cho các bệnh nhân tại Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc. Kết quả của phương pháp này rất khả quan khi lượng virus huyết thanh giảm, các bệnh nhân đều sống sót.

    Gần đây, Trung Quốc, Mỹ hay một số quốc gia ở châu Âu đã áp dụng phương pháp điều trị này trên các trường hợp cụ thể và có những thành công nhất định. Tuy nhiên, số liệu còn ít, chưa đủ ý nghĩa thống kê.

    Bởi vậy, sau khi được Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia và Bộ Y tế phê duyệt, nhóm nghiên cứu và đánh giá tính hiệu quả của phương pháp này đã được hình thành. Theo kế hoạch, quá trình này sẽ kéo dài một năm kể từ tháng 8.

    [​IMG]
    Đề tài được phê duyệt và thực hiện từ 3/8. Ảnh: Quốc Toàn.

    - Theo thống kê, virus SARS-CoV-2 đã sản sinh ra nhiều biến chủng trong thời gian qua. Liệu việc này có ảnh hưởng tới hiệu quả của kháng thể trong huyết tương người khỏi bệnh?

    - Kháng nguyên và kháng thể giống như khóa và chìa khóa. Chìa khóa cũ không thể dùng cho ổ khóa mới. Về mặt lý thuyết, khi một chủng mới được hình thành, kháng thể trong huyết tương sẽ kém hiệu quả hoặc không có hiệu quả với miễn dịch trước đó.

    Thời gian qua, chúng tôi đã làm giải trình về gene và xác định có sự biến chủng đối với virus SARS-CoV-2. Việc này làm cho kháng thể cũ kém hoặc không hiệu quả.

    Tuy nhiên, kháng thể có rất nhiều cấu trúc khác nhau, chúng vẫn có thể đánh vào kháng nguyên của virus. Do vậy, chúng tôi vẫn khuyến khích người từng mắc Covid-19 hiến huyết tương. Tỷ lệ thành công vẫn là 50%. Chúng ta chưa thể khẳng định phương pháp điều trị này có thể giúp các bệnh nhân khỏi hoàn toàn hay không. Sau khi thống kê, tổng hợp, các nhà chuyên môn sẽ báo cáo về tính hiệu quả và an toàn.

    Hy vọng cho bệnh nhân Covid-19
    - Bác sĩ có thể cho biết đối tượng của dự án lần này là ai?

    - Đối tượng điều trị bao gồm các bệnh nhân Covid-19 từ 18 đến 75 tuổi. Những người này phải được chẩn đoán và xét nghiệm bằng phương pháp rRT-PCR cho thấy dương tính với virus SARS-CoV-2.

    Đối tượng hiến huyết tương là nhóm người đã được bác sĩ của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương gặp trực tiếp hoặc trao đổi qua điện thoại, không còn triệu chứng của bệnh, kết quả xét nghiệm âm tính với virus và đã xuất viện hơn 14 ngày. Nhóm này yêu cầu nằm trong độ tuổi từ 18 đến 65, nam nặng trên 50 kg và nữ trên 45 kg. Bệnh viện sẽ không lấy huyết tương của người trẻ quá do chưa đủ độ tuổi pháp lý. Người lớn tuổi có hệ miễn dịch kém cũng không đủ tiêu chuẩn hiến.

    - Việc nhận huyết tương có mang đến nguy cơ tới sức khỏe của người bệnh?

    - Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia đã xem xét và thông qua dự án sau khi nhận thấy mức độ an toàn của phương pháp này.

    Người hiến huyết tương khi tới bệnh viện sẽ được khám sàng lọc, xét nghiệm các bệnh lý như HIV, giang mai, lao, viêm gan B, viêm gan C... và phải cho kết quả âm tính để xác định đủ điều kiện hiến. Về mặt lý thuyết, việc làm này sẽ loại bỏ các nguy cơ nhìn thấy được đối với người nhận. Quy trình này được bệnh viện thực hiện miễn phí. Các đơn vị huyết tương sau khi được hiến sẽ trải qua quy trình xử lý yếu tố viêm, chống đông để đảm bảo hoàn toàn sạch và an toàn.

    [​IMG]
    Hệ thống trang thiết bị xét nghiệm và sàng lọc huyết tương. Ảnh: Quốc Toàn.

    - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã có kế hoạch kêu gọi người hiến huyết tương như thế nào và kết quả ở thời điểm hiện tại ra sao?

    Phương pháp này sẽ là giải pháp cho đại dịch Covid-19 khi người khỏi bệnh tỷ lệ thuận với số ca có cơ hội được cứu chữa.

    - TS Văn Đình Tráng

    - Hiện tại, việc hiến tặng huyết tương là tình nguyện. Chúng tôi sẽ tìm danh sách và chủ động liên hệ với những người đã điều trị khỏi Covid-19 ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương hoặc một số bệnh viện khác trong khả năng để kêu gọi lòng hảo tâm. Những người này nếu có nguyện vọng hiến huyết tương có thể liên hệ với đường dây nóng của bệnh viện.

    Đội ngũ y tế của bệnh viện cũng chia sẻ về dự án tới người thân, qua đó nhờ họ giới thiệu với những người từng mắc Covid-19 và liên hệ với bệnh viện.

    Sau 3 ngày tiến hành, 5 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh đã đồng ý hiến huyết tương. Tuy nhiên, một người duy nhất đủ các điều kiện cần thiết. Ngoài ra, một bác sĩ từng mắc Covid-19 của bệnh viện chúng tôi đã tình nguyện hiến huyết tương ngay khi dự án bắt đầu.

    Sau khi làm đủ các xét nghiệm cần thiết, những đơn vị huyết tương đủ tiêu chuẩn sẽ được ưu tiên chuyển vào khu vực Đà Nẵng và tiến hành thử nghiệm.

    - Liệu phương pháp này có ý nghĩa đối với tình hình dịch Covid-19 hiện nay?

    - Hiện nay, thế giới chưa có loại thuốc nào có thể điều trị đặc hiệu Covid-19. Chúng ta chỉ có một số loại thuốc điều trị triệu chứng hoặc giảm nhẹ. Huyết tương người đã hồi phục sẽ giúp các y bác sĩ trung hòa virus, sử dụng kháng thể thụ động tức thời để điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19. Bởi vậy, phương pháp này sẽ là giải pháp cho đại dịch Covid-19 khi người khỏi bệnh tỷ lệ thuận với số ca có cơ hội được cứu chữa.
  7. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 2, 2014
    Likes Received:
    32,263
    NIỀM HY VỌNG CHO TẤT CẢ THẾ GIỚI

    Sự hiệu quả của vắc-xin mRNA-1273 có thể được chứng minh sớm hơn nếu nhóm được tiêm vắc-xin có tỷ lệ nhiễm COVID-19 thấp hơn hẳn so với nhóm tiêm giả dược nước muối.

    Công ty công nghệ sinh học Moderna hôm nay vừa công bố giá bán cho mỗi liều vắc-xin COVID-19 mà họ đang phát triển. Vắc-xin hiện được ký hiệu là mRNA-1273 sẽ có giá 37 USD/mũi (tương đương 860.000 VNĐ). Và bởi mỗi người sẽ phải tiêm 2 mũi vắc-xin, con số cuối cùng được đưa ra là 74 USD (tương đương 1.700.000 VNĐ).

    Moderna hiện đang là đơn vị dẫn đầu cuộc đua nghiên cứu vắc-xin COVID-19 tại Mỹ. Họ đã đưa được vắc-xin mRNA-1273 của mình vào giai đoạn III thử nghiệm lâm sàng trên người, và cũng là giai đoạn cuối cùng trước khi một loại vắc-xin được cấp phép.

    Với lợi thế đó, công ty công nghệ sinh học có trụ sở tại Massachusetts đã định giá vắc-xin của mình cao gấp 3 lần so với mặt bằng chung mà các đối thủ cạnh tranh đang hướng tới.

    Giám đốc điều hành Moderna, Stephane Bancel cho biết ông rất tự tin vào loại vắc-xin của mình. Nó có 50% cơ hội sẽ vượt qua thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III để tiến tới thương mại hóa vào cuối năm nay.

    Vắc-xin mRNA-1273 được Moderna phát triển dưới sự hợp tác với Viện Dị ứng Bệnh truyền nhiễm Quốc gia (NIAID), đơn vị trực thuộc Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (NIH). Họ đã nhận được một khoản tài trợ lên tới 1 tỷ USD từ chính phủ liên bang cho dự án của mình.

    Khác với hướng phát triển vắc-xin truyền thống, các nhà khoa học ở Moderna đã chọn hướng tiếp cận dựa trên mRNA của virus để tạo ra các mũi tiêm chống lại chúng. Đây là một công nghệ phát triển vắc-xin hoàn toàn mới.

    Ý tưởng đằng sau nền tảng vắc-xin mRN là hãy cung cấp vào cơ thể và tế bào người những đoạn mã di truyền của virus mục tiêu. Trong trường hợp của mRNA-1273, các nhà khoa học đã đóng gói những mảnh mRNA của SARS-CoV-2 vào các phân tử chất béo ở kích thước nano.

    Sau đó, các phân tử này được tiêm vào cơ thể, nơi các tế bào người sẽ dịch mã mRNA để tổng hợp ra protein của virus. Protein của virus không phải virus hoàn chỉnh, bởi vậy khi xuất hiện trong cơ thể người, nó không thể gây bệnh.

    Nhưng những đoạn protein này lại vẫn có thể kích hoạt hệ thống miễn dịch, tạo ra các kháng thể để chống lại chúng. Một khi hệ miễn dịch đã được tập huấn với các protein này, chúng sẽ nhận diện được SARS-CoV-2 và tấn công virus khi chúng tổ chức cuộc xâm lược vào cơ thể người qua phổi.

    Vào ngày 14 tháng 7, các nhà nghiên cứu tại Moderna đã công bố kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn I của vắc-xin mRNA-1273 trên người. Vắc-xin được đánh giá là an toàn, về cơ bản chỉ gây ra một số tác dụng phụ nhẹ bao gồm mệt mỏi, ớn lạnh, đau đầu, đau cơ và đau tại chỗ tiêm.

    Sau khi tiêm vắc-xin mRNA-1273, các tình nguyện viên tham gia vào thử nghiệm đã tạo được mức kháng thể tương đương bệnh nhân nhiễm COVID-19 sau hồi phục. Các nhà khoa học của Moderna cũng quan sát thấy một số phản ứng tế bào miễn dịch T giúp người tiêm vắc-xin chống lại được virus SARS-CoV-2.

    Vào ngày 27/7, Moderna và Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ cho biết họ đã đẩy vắc-xin của mình vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III và cũng là giai đoạn thử nghiệm cuối cùng.

    Trong giai đoạn này, họ sẽ tuyển dụng khoảng 30.000 người tình nguyện viên và chia họ thành 2 nhóm. Một nhóm sẽ nhận được 2 mũi tiêm 100 microgam vắc-xin mRNA-1273 cách nhau 28 ngày. Nhóm đối chứng còn lại chỉ được tiêm giả dược là nước muối sinh lý.

    Tình nguyện viên sau đó được gửi về nhà và sinh hoạt bình thường. Các nhà nghiên cứu sẽ gọi điện cho họ thường xuyên để cập nhật các tác dụng phụ của vắc-xin nếu gặp phải. Quá trình theo dõi sẽ kéo dài tới 2 năm sau mũi tiêm cuối cùng.

    Tuy nhiên, sự hiệu quả của vắc-xin mRNA-1273 có thể được chứng minh sớm hơn nếu nhóm được tiêm vắc-xin có tỷ lệ nhiễm COVID-19 thấp hơn hẳn so với nhóm tiêm giả dược nước muối.

    Moderna hi vọng sẽ có được kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III của vắc-xin mRNA-1273 ngay trong năm nay. Và họ thậm chí không chờ đợi để khởi động ngay quá trình sản xuất hàng loạt.

    Giám đốc điều hành Stephane Bancel cho biết Moderna có thể cung cấp hàng triệu liều vắc-xin ngay khi được FDA bật đèn xanh, sớm nhất là trong mùa thu này. Đây là một cuộc đánh cược thực sự, bởi nếu thử nghiệm thất bại, công ty sẽ phải tiêu hủy toàn bộ lô vắc-xin của mình.

    Rủi ro có thể đã được Moderna tính vào giá của vắc-xin mRNA-1273. Trong một cuộc họp hôm qua, các giám đốc của Moderna cho biết họ sẽ tính phí từ 32 đến 37 USD cho mỗi liều vắc-xin ngay từ giai đoạn thử nghiệm này.

    Mức giá được cho là cao gần gấp đôi đối thủ của họ, hãng dược phẩm khổng lồ Pfizer của Hoa Kỳ cũng đang nghiên cứu vắc-xin COVID-19 cho biết nếu họ thành công, vắc-xin sẽ được bán ra với giá chỉ 19,5 USD/liều.

    Tại Anh, liên minh Sanofi và GlaxoSmithKline cũng đang phát triển các loại vắc-xin COVID-19 với giá bán chỉ gần 11 USD/liều.

    Trong tình hình đại dịch hiện nay, giá của vắc-xin mRNA-1273 thực sự đã rẻ hơn rất nhiều so với giá trị mà nó mang lại. Công ty đang làm việc với chính phủ Mỹ và các chính phủ trên khắp thế giới để đảm bảo họ có thể mua được vắc-xin.

    Trước mắt, Moderna đã ký được một hợp đồng với chính phủ Hoa Kỳ để cung cấp 11 triệu liều vắc-xin mRNA-1273 nếu nó vượt qua được giai đoạn thử nghiệm cuối cùng. Đại diện công ty cho biết trong tương lai nếu có đơn đặt hàng lớn hơn, họ chắc chắn sẽ hạ giá trên mỗi liều vắc-xin bán ra.

    Các nhà phân tích chứng khoán tại công ty nghiên cứu độc lập Trefis ước tính Moderna có thể đạt được mức tỷ suất lợi nhuận khi bán vắc-xin COVID-19 khoảng 14,5%.

    Từ nay cho tới cuối năm 2021, công ty công nghệ sinh học này có thể nâng năng suất sản xuất lên tới 800 triệu liều vắc-xin mỗi năm và thu về một khoản lợi nhuận 3,5 tỷ USD.
  8. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 2, 2014
    Likes Received:
    32,263
    Lãi suất tiếp tục giảm sâu, dư tiền trăm ngàn tỷ chảy về đâu
    09/08/2020 05:05 GMT+7
    Lãi suất tiết kiệm tiếp tục giảm, nhiều ngân hàng đang thừa tiền, trong khi dịch Covid-19 quay trở lại. Mặc dù lo ngại về kết quả hoạt động kinh doanh sẽ suy giảm, nhưng lãi suất cho vay vẫn khó giảm thấp hơn được nữa.

    Lãi suất giảm liên tục, trăm ngàn tỷ ứ đọng trong ngân hàng
    ‘Tiền đọng’ ngày càng nhiều, nỗi lo hàng triệu tỷ đồng
    Tín dụng chững lại, dòng tiền đổ dồn về ngân hàng

    Gửi tiết kiệm còn hấp dẫn?

    Tại 4 ngân hàng thương mại lớn có vốn Nhà nước, lãi suất huy động hiện giữ nguyên so với tháng 7/2020. Nằm trong khoảng từ 3,7%-6,1%/năm với các kỳ hạn từ 1-36 tháng.

    Cụ thể, các ngân hàng BIDV, Vietinbank và Agribank có biểu lãi suất huy động 1-36 tháng từ 3,7%-6%/năm. Mức lãi suất 6%/năm thuộc về các kỳ hạn từ 12-36 tháng. Vietcombank áp dụng biểu lãi suất tương tự so với 3 ngân hàng trên, riêng gửi tiết kiệm tại kì hạn 24 tháng được hưởng lãi suất 6,1%/năm.

    Với các ngân hàng thương mại cổ phần, lãi suất nhiều kỳ hạn tiếp tục giảm. Techcombank ngay đầu tháng 8 đã giảm lãi suất từ 0,2-0,3 điểm % so với tháng trước với kỳ hạn từ 1 đến 36 tháng. Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) cũng điều chỉnh giảm 0,3 điểm phần trăm tại nhiều kì hạn gửi từ 1 đến 36 tháng. Lãi suất huy động cao nhất tại hình thức gửi tiết kiệm thông thường vẫn được duy trì ở mức 7,7% khi gửi tiền tại kì hạn 13 tháng, lĩnh lãi cuối kì.

    [​IMG]
    Các ngân hàng đều giảm lãi suất huy động từ tháng 8
    Ngân hàng ACB các khoản tiền kì hạn 1 tháng được điều chỉnh giảm từ 0,3-0,45 điểm % so với đầu tháng 7 và dao động trong khoảng từ 3,7%-3,8%/năm. ACB giảm 0,5 điểm % và 0,6 điểm % lần lượt cho các khoản tiền gửi kì hạn 6 tháng và 9 tháng, lãi suất dao động từ 5,3%-5,6%/năm. Đối với kì hạn 12 tháng, lãi suất giảm 0,5 điểm % so với đầu tháng 7, niêm yết ở mức 5,7%-6%/năm. Khách hàng gửi từ 30 tỷ đồng trở lên kì hạn 13 tháng sẽ được hưởng lãi suất 7,5%/năm.

    Lãi suất ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) cũng điều chỉnh giảm tại đa số các kì hạn so với đầu tháng 7. Với hình thức tiết kiệm truyền thống lĩnh lãi cuối kì, lãi suất tại VietBank dao động từ 3,9%-8%/năm tại các kì hạn từ 1-36 tháng. Riêng kì hạn 13 tháng, khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất ưu đãi nhất hiện nay là 8%/năm với điều kiện gửi từ 500 tỷ đồng trở lên theo hình thức lĩnh lãi cuối kì.

    Với hình thức gửi tiết kiệm online, lãi suất tại các ngân hàng đều cao hơn so với gửi tại quầy từ 0,3 đến 1,2 điểm % tùy từng ngân hàng. Mức lãi suất gửi online cao nhất tại một số ngân hàng như Việt Á, NCB lên tới 8-8,1%/năm cho kỳ hạn 13 tháng và khoảng 7,5-7,6% với kỳ hạn 7 tháng.

    Lãi vay khó giảm


    Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 28/7, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đạt 3,45% so với cuối năm 2019 (cùng kỳ tăng 7,13%). Đây là mức tăng thấp nhất trong nhiều năm qua. Trong khi đó, huy động vốn tăng 5,31%. Nhiều ngân hàng có tăng trưởng tín dụng thấp và thanh khoản dồi dào.

    Lãi suất huy động nhiều ngân hàng đã giảm và ở mức thấp, liệu lãi suất cho vay có giảm tiếp?

    [​IMG]
    Lãi suất cho vay khó giảm do không còn nhiều dư địa
    Ý kiến của giới chuyên môn cho rằng, không có nhiều dư địa để hạ lãi suất cho vay. Dư địa tiền tệ phụ thuộc vào chênh lệch giữa lãi suất và tỷ lệ lạm phát, khoảng chênh lệch này càng lớn thì dư địa càng nhiều. Lãi suất điều hành của Việt Nam đang dao động từ 3% (lãi suất chiết khấu 3%) đến 4,5% (lãi suất tái cấp vốn), xen giữa đó là trần lãi suất tiền gửi ngắn hạn (4,25%). Trong khi đó, tỷ lệ lạm phát bình quân 6 tháng đầu năm là 4,19%. Như vậy, chênh lệch giữa lãi suất và tỷ lệ lạm phát (lãi suất thực) là rất nhỏ, đồng nghĩa với dư địa còn rất hẹp.

    Muốn giảm lãi suất thêm, Việt Nam cần phải giảm được tỷ lệ lạm phát. Nếu cố ép lãi suất xuống ngang lạm phát hoặc thấp hơn lạm phát, tiền sẽ chảy qua các kênh khác như trái phiếu DN, vàng, bất động sản có thể đẩy giá các thị trường này lên, hình thành “bong bóng”. Nếu điều đó xảy ra sẽ gây rủi ro cho nền kinh tế, khiến quá trình hồi phục trở nên khó khăn, đồng thời tác động xấu trực tiếp tới nhóm người có thu nhập trung bình và thấp trong xã hội.

    Một số ngân hàng thương mại cho rằng trong hoàn cảnh hiện nay có thể sẽ giảm thêm lãi suất cho vay, nhưng mức giảm không nhiều. Thời gian qua, ngân hàng giảm lãi vay chủ yếu là chấp nhận hy sinh lợi nhuận để hỗ trợ DN. Tuy vậy, ngân hàng chỉ có thể giảm lãi suất đến mức độ nhất định do phải bảo toàn vốn cho người gửi tiền.

    Giới chuyên môn nhận định, việc các ca lây nhiễm Covid-19 xuất hiện trở lại trong cộng đồng từ cuối tháng 7 có thể sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến triển vọng kinh doanh. Để cứu DN, việc đưa ra giải pháp đột phá về lãi suất, tín dụng là cần thiết, như các gói vay lãi suất 0% cho các ngành hàng không, du lịch,... Tuy nhiên, các gói vay này - nếu có - lại liên quan đến tài khóa, chứ không phải chính sách tiền tệ, vì sử dụng tiền ngân sách, ngân hàng chỉ là nơi giải ngân hộ.

    Về phía ngân hàng, kết quả cuộc điều tra xu hướng kinh doanh quý 3/2020 của các tổ chức tín dụng (TCTD) do Vụ Dự báo - Thống kê Ngân hàng Nhà nước vừa thực hiện cho thấy, tỷ lệ các TCTD nhận định kết quả hoạt động kinh doanh trong quý 3 cải thiện hơn so với quý trước giảm mạnh, từ mức 47% tại thời điểm tháng 3/2020 xuống mức 32% tại kỳ điều tra. Trong đó, có 15,3% TCTD lo ngại kết quả hoạt động kinh doanh sẽ suy giảm. Tuy nhiên, điều tra này được thực hiện khi dịch Covid-19 chưa quay trở lại.
  9. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 2, 2014
    Likes Received:
    32,263
    Sẽ có vắcxin phòng COVID-19 giá 3 USD cho nước nghèo?
    09/08/2020 09:25 GMT+7
    Ngoại giao vắcxin, Trung Quốc có cho không các nước nghèo?
    [​IMG]
    Nhà nghiên cứu vắcxin của Viện Serum, Ấn Độ - Ảnh: Reuters

    Theo trang Livemint, Liên minh toàn cầu về vắcxin và tiêm chủng (GAVI) thông báo tổ chức này đã nhất trí về một thỏa thuận với Quỹ Bill & Melinda Gates và hãng sản xuất vắcxin lớn nhất thế giới là Viện Serum của Ấn Độ để đẩy nhanh quá trình sản xuất và chuyển giao 100 triệu liều vắcxin phòng bệnh COVID-19 cho các nước đang phát triển trong năm 2021.

    Ngày 7-8, Viện Serum của Ấn Độ thông báo sẽ nhận 150 triệu USD tiền tài trợ từ Quỹ Bill & Melinda Gates thông qua GAVI để sản xuất số vắcxin nói trên.

    Nhờ biết cách kết hợp

    Giám đốc điều hành của GAVI, tiến sĩ Seth Berkley cho biết thỏa thuận hợp tác nhằm bảo đảm không chỉ các nước giàu được quyền tiếp cận vắcxin phòng COVID-19.

    Theo đó, Serum Institute sẽ nhanh chóng nhận được vốn đầu tư để có thể sản xuất hàng loạt liều vắcxin trên quy mô lớn ngay trong nửa đầu năm 2021 khi có vắcxin được cấp phép.

    Viện Serum của Ấn Độ cũng cho biết các vắcxin tiềm năng, trong đó có những vắcxin của Hãng dược phẩm AstraZeneca PLC (Anh) và Công ty công nghệ sinh học Novavax của Mỹ, sẽ có giá 3 USD/liều và sẽ có mặt tại 92 quốc gia vào đầu năm 2021 thông qua COVAX - một cơ chế tiếp cận và phân bổ vắcxin ngừa COVID-19 cho các quốc gia. Mức giá này có được là do được các quỹ như Quỹ Bill & Melinda Gates trợ giá.

    Tỉ phú Bill Gates cũng tỏ ra tin tưởng khi cho biết các nhà nghiên cứu đang đạt được tiến bộ tốt trong việc phát triển vắcxin an toàn và hiệu quả chống lại COVID-19, và mọi người đều có thể tiếp cận vắcxin nhờ năng lực sản xuất to lớn và mạng lưới phân phối toàn cầu.

    Nhà sáng lập Microsoft nhấn mạnh: "Sự hợp tác này mang lại cho thế giới điều tốt lành: sức mạnh sản xuất của Ấn Độ và chuỗi cung ứng của GAVI. Đó mới chỉ là một bước khởi đầu".

    Ông Adar Poonawalla - giám đốc điều hành của Viện Serum - khẳng định: "Để đảm bảo mức độ tiêm chủng đạt tối đa và ngăn chặn đại dịch, điều quan trọng là phải đảm bảo cho các quốc gia vùng sâu vùng xa và nghèo nhất được tiếp cận với các biện pháp phòng ngừa và chữa bệnh hợp lý.


    Thông qua hiệp hội này, chúng tôi tìm cách tăng cường những nỗ lực không ngừng của mình để cứu sống hàng triệu người khỏi căn bệnh đáng sợ này".

    Năng lực mạnh của Ấn Độ

    Viện Serum sẽ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng đối với vắcxin của ĐH Oxford trong tuần tới sau khi được lãnh đạo cơ quan kiểm soát dược phẩm của Ấn Độ chấp thuận vào đầu tuần này. Thử nghiệm giai đoạn 2 và 3 trên khoảng 1.600 người sẽ được tiến hành tại 17 địa điểm ở Ấn Độ.

    Tháng 6 vừa qua, Viện Serum đã ký một thỏa thuận cung cấp 1 tỉ liều vắcxin và hôm 6-8 đã ký một thỏa thuận với Công ty công nghệ sinh học Novavax của Mỹ để sản xuất tối thiểu 1 tỉ liều vắcxin tiềm năng NVX‑CoV2373 cho Ấn Độ và các quốc gia có thu nhập thấp khác.

    Vắcxin NVX-CoV2373 của Novavax vừa có kết quả tích cực sau cuộc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn đầu tại thành phố Melbourne và Brisbane của Úc.

    Vắcxin này đã gây ra phản ứng miễn dịch mà nhờ đó sản sinh ra lượng kháng thể chống lại virus corona nhiều hơn ở cả những bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục. Với kết quả này, Novavax dự kiến có thể triển khai giai đoạn thử nghiệm trên quy mô lớn vào tháng 9 tới.

    Tính đến nay có rất nhiều nước, trong đó có Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Ý, Thụy Sĩ, Canada, Nhật, Hàn Quốc... đã ký các thỏa thuận song phương kiểu "đặt cọc" với các công ty dược phẩm để đặt mua trước vắcxin phòng COVID-19 trước khi các loại vắcxin này được cấp phép.

    Các chuyên gia cảnh báo tình trạng các nước giàu tích trữ vắcxin sẽ dẫn tới tình trạng thiếu hụt ở các nước đang phát triển. GAVI hiện đang hướng tới một kế hoạch dành vắcxin cho các nước có thu nhập thấp và trung bình và để thực hiện kế hoạch này, GAVI đặt mục tiêu quyên góp quỹ 2 tỉ USD.
  10. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 2, 2014
    Likes Received:
    32,263
    Sáng 10/8, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19, đã có 46 bệnh nhân âm tính

    Bản tin 6h ngày 10/8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết không có ca mắc mới COVID-19 được ghi nhận, hiện đã có 46 bệnh nhân xét nghiệm âm tính từ 1-2 lần với virus SARS-CoV-2. Đến nay, Việt Nam vẫn có 841 bệnh nhân
    Tổng số ca mắc: 841 ca

    - Tính đến 6h ngày 10/8: Việt Nam, có tổng cộng 841 ca mắc COVID-19, trong đó 317 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

    - Số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay: ghi nhận 384 ca.

    - Tính từ 18h ngày 09/8 đến 6h ngày 10/8: 0 ghi nhận ca mắc mới.

    [​IMG]

    Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 182.267, trong đó:

    - Cách ly tập trung tại bệnh viện: 5.139

    - Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 28.408

    - Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 148.720

    Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị- Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:

    Đến thời điểm này đã có 395/841 ca bệnh COVID-19 của nước ta được công bố khỏi bệnh, chiếm 47% tổng số ca bệnh COVID-19 trong cả nước.

    Riêng đối với bệnh nhân người nước ngoài, đến nay có 50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài đã được Việt Nam điều trị khỏi.

    Tính đến sáng ngày 9/8, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế, hiện có 46 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1- 2 lần với virus SARS-CoV-2. Hiện còn 389 bệnh nhân dương tính với virus gây COVID-19.

    Số trường hợp tử vong: 11 ca

    Chiều 9/8/2020, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn - Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại TP Đà Nẵng đã đến làm việc với Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, là nơi điều trị các bệnh nhân COVID-19 rất nặng.

    Báo cáo với Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 Phạm Như Hiệp cho biết, hiện nay, tại cơ sở 2 của bệnh viện đang điều trị cho 18 bệnh nhân COVID-19 rất nặng, trong đó có những ca đã ngừng hô hấp tuần hoàn từ Bệnh viện Đà Nẵng chuyển ra.

    Với tinh thần chống dịch như chống giặc, Bệnh viện Trung ương Huế và trực tiếp là cơ sở 2 đã huy động lực lượng chuyên môn tốt nhất ra trực tiếp điều trị. Thêm vào đó, với sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Y tế đã cử các chuyên gia giàu kinh nghiệm đến từ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội nhiều ngày nay tập trung cứu chữa người bệnh.

    Hiện nay, theo kết quả xét nghiệm mới nhất, đã có 2 bệnh nhân âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

    Tại Đà Nẵng, qua xét nghiệm lấy mẫu, 5 bệnh nhân nhiễm COVID-19 đang điều trị tại TTYT Hòa Vang có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

    Tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, đã lấy mẫu xét nghiệm đối với 13 bệnh nhân đang điều trị; trong đó có 6 bệnh nhân âm tính lần 1, 5 bệnh nhân âm tính lần 2 và 2 bệnh nhân âm tính lần thứ 3 với chủng virus SARS-CoV-2.

Share This Page