Tay To trở lại

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi big_hand, 03/07/2020.

811 người đang online, trong đó có 324 thành viên. 22:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 58245 lượt đọc và 278 bài trả lời
  1. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.263
    NHNN yêu cầu các ngân hàng giảm lợi nhuận để hạ lãi suất

    Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có công văn yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) tiết giảm chi phí hoạt động, giảm lương thưởng, lợi nhuận để tiếp tục giảm lãi suất cho vay thực chất đối với các khoản vay hiện hữu và các khoản cho vay mới, hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn, góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh sau dịch; chấp hành đúng quy định của NHNN về lãi suất cho vay đối với 5 lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ.

    Các TCTD phải nắm bắt, cập nhật kịp thời các thông tin chính thức về diễn biến mới của dịch Covid-19, đảm bảo hoạt động an toàn, thông suốt, không bị gián đoạn trong mọi trường hợp. Ngân hàng tập trung mở rộng tín dụng đối với các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đặc biệt là lĩnh vực ưu tiên và các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân theo quy định, chủ động cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn để đảm bảo thanh khoản.

    Các ngân hàng cũng cần kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt là tín dụng đầu tư, kinh doanh bất động sản, chứng khoán, BOT, BT giao thông, tổ chức tín dụng cấp tín dụng để góp vốn, mua cổ phần và đầu tư trái phiếu doanh nghiệp… Nguồn vốn cần thiết để phát triển các sản phẩm cho vay phục vụ đời sống, đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân, góp phần hạn chế tín dụng đen.

    Các ngân hàng và các công ty tài chính cho vay tiêu dùng, Agribank nói riêng triển khai mạnh mẽ, hiệu quả các chương trình, sản phẩm tín dụng tiêu dùng với lãi suất hợp lý. Đồng thời, các bên chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và chỉ đạo của NHNN trong cho vay tiêu dùng, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật và quy định nội bộ.

    Về cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu và đảm bảo an toàn hoạt động, TCTD tiếp tục triển khai có hiệu quả phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu đến năm 2020 đã được phê duyệt, tập trung xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu và tập trung nguồn lực tài chính cho xử lý nợ xấu, hạn chế tối đa nợ xấu phát sinh. Ngân hàng tiếp tục lành mạnh hóa tài chính, tăng vốn điều lệ.
  2. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.263
    CẢM ƠN NGƯỜI ANH EM GẤU NGA

    Sau Cuba là đến Nga. Người Bolshevik viện trợ “hàng nóng” giúp Việt Nam bón hành cho Covid–19

    Những ngày qua, xuất hiện ở tâm dịch Đà Nẵng một chiếc xe tải lạ có dòng chữ tiếng Nga chạy lòng vòng ngoài đường. Người ta cứ tưởng đó là là rô-bốt biến hình trong bộ phim Transfomer. Nhưng không, đó chính là phòng xét nghiệm COVID-19 lưu động xịn sò mà phía Nga đã tài trợ cho Việt Nam chúng ta

    Chiếc xe được sơn màu trắng trang nhã, trên biển có ghi dòng chữ “Tài trợ của Liên Bang Nga cho Việt Nam’. Bên trong có các trang thiết bị, công nghệ y tế hiện đại mà nước Nga vĩ đại đã chế tạo. Ngoài khả năng xét nghiệm 400 mẫu/ngày mà không cần chuyển lên tuyến khác mất thời gian, chiếc xe còn có khả năng vít lên tốc độ khoảng hơn 100km/h. Rất phù hợp cho các pha hành động hay các màn đuổi bắt, đua tốc độ với các phần tử trốn cách ly

    Tặng chiếc xe xịn sò cho Việt Nam, phía hành tinh Nga nhắn nhủ:

    “Những người anh em của tôi hãy yên tâm chống dịch. Thiếu vật tư y tế hay gì cứ nói, tôi gửi thêm”.

    Trân thành cảm ơn chiếc xe xịn xò & tình cảm yêu thương mà phía các bạn hành tinh Nga đã gửi gắm,

    Sau xe xét nghiệm sẽ đến vắc xin Covid 19 sẽ được Gấu Nga vi đại viện trợ cho nước Việt yêu dấu nếu dịch chưa được dập tắt.
  3. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.263
    Dow27,791.44357.961.30%
    S&P 5003,360.479.190.27%
    Nasdaq10,968.36-42.63-0.39%
    GlobalDow3,009.3716.690.56%
    Gold2,037.309.300.46%
    Oil41.990.771.87%

    Coi như xong, không tin nổi dù đó là sự thực. VNI vượt 900 tiến về 1000 chỉ là vấn đề thời gian giữa tiếng kêu thảm thiết của phi đội CIK cũng như bầy Chim Lợn đói ăn.
  4. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.263
    Sáng nay không thêm ca nhiễm nCoV
    Bộ Y tế sáng 11/8 không ghi nhận ca nhiễm nCoV, 433 bệnh nhân đang điều trị.

    Như vậy, 24 giờ qua ghi nhận 6 ca nhiễm mới, 4 người khỏi bệnh, 4 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm cả nước lên 847, trong đó 399 người đã khỏi, 15 ca tử vong, còn 433 bệnh nhân đang điều trị.

    Từ 0h ngày 11/8, Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng được dỡ phong tỏa, Bệnh viện Đà Nẵng tiếp tục cách ly y tế. Trước đó, Bệnh viện C được dỡ phong tỏa từ 0h ngày 8/8. Đây là ba bệnh viện được ghi nhận là ổ dịch tại Đà Nẵng.

    Từ ngày 23/7 đến nay ghi nhận 389 ca lây nhiễm trong nước tại 15 tỉnh, thành phố, đều có yếu tố dịch tễ liên quan tới ổ dịch tại Đà Nẵng.

    Gần 166.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện hơn 5.600 người, tại cơ sở tập trung hơn 27.000, số còn lại tại nhà hoặc nơi lưu trú.

    Thế giới ghi nhận khoảng 737.000 người chết hơn 20,2 triệu ca nhiễm tại 213 quốc gia. Mỹ và Brazil là hai nước có số ca mắc và số tử vong cao nhất thế giới. Tại khu vực Đông Nam Á, Indonesia ghi nhận số mắc và số tử vong cao nhất.

    Covid-19 tại Việt Nam
    Cập nhật: 23:30, 10/8|Nguồn: Bộ Y Tế

    [​IMG]
    NhiễmKhỏi
    Đà Nẵng26710
    Hà Nội149121
    Quảng Nam825
    TP Hồ Chí Minh7162
    Bà Rịa - Vũng Tàu3720
    Thái Bình3130
    Bạc Liêu2423
    Ninh Bình2316
    Vĩnh Phúc1919
    Thanh Hóa1816
    Quảng Ninh1111
    Bình Thuận99
    Bắc Giang94
    Nam Định73
    Quảng Ngãi70
    Đồng Tháp66
    Hòa Bình60
    Khánh Hòa61
    Hưng Yên55
    Hải Dương54
    Hà Nam54
    Hà Tĩnh44
    Tây Ninh44
    Trà Vinh42
    Lạng Sơn4
    Đắk Lắk30
    Thừa Thiên Huế22
    Lào Cai22
    Ninh Thuận22
    Cần Thơ22
    Quảng Trị2
    Bắc Ninh11
    Bến Tre11
    Lai Châu11
    Đồng Nai11
    Hà Giang11
    Thái Nguyên11
    Cà Mau10
    Kiên Giang10

    847Nhiễm
    15Tử vong
    433Đang điều trị
    399Khỏi
    • Việt Nam
    • Thế giới
  5. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.263
    Trump công bố hợp đồng vaccine Covid-19 trị giá 1,5 tỷ USD
    Trump công bố hợp đồng vaccine Covid-19 mới với công ty Moderna trị giá 1,5 tỷ USD để sản xuất 100 triệu liều, sau khi Nga tuyên bố có vaccine.

    "Tôi vui mừng thông báo rằng chúng tôi đã đạt được thỏa thuận với Moderna để sản xuất và cung cấp 100 triệu liều vaccine Covid-19 tiềm năng của họ. Chính phủ liên bang sẽ sở hữu số liều vaccine này. Chúng tôi đang mua chúng", Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 11/8.

    "Chúng tôi đang đạt được tiến bộ để nhanh chóng sản xuất 100 triệu liều ngay khi vaccine được phê duyệt và sẽ lên đến 500 triệu ngay sau đó. Vì vậy, chúng ta sẽ có 600 triệu liều vaccine", Trump nói thêm.

    [​IMG]

    Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 11/8. Ảnh: AFP.

    Công ty công nghệ sinh học Moderna, hợp tác với Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), đang tiến hành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba với một loại vaccine Covid-19 tiềm năng, có tên mRNA-1273. Vaccine này do Moderna đồng phát triển cùng Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ (NIAID) thuộc NIH.

    Tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế Nhà Trắng đồng thời là giám đốc NIAID, cho biết các nhà nghiên cứu khó có thể nắm bắt hiệu quả của vaccine trước cuối năm nay. Tuy nhiên, Trump từng bày tỏ hy vọng có vaccine trước ngày bầu cử tổng thống 3/11.

    Hợp đồng mới nhất nâng tổng giá trị các thỏa thuận giữa chính phủ Mỹ với Moderna lên 2,48 tỷ USD. Chính quyền Trump đã phân bổ ít nhất 10,9 tỷ USD cho việc phát triển và sản xuất vaccine Covid-19. Ngoài Moderna, họ còn đặt hàng 100 triệu liều vaccine từ Johnson & Johnson, Novavax, Pfizer và Sanofi, cùng 300 triệu liều từ AstraZeneca.

    Thông báo của Trump đưa ra sau khi Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga đã phát triển loại vaccine đầu tiên cung cấp khả năng "miễn dịch mạnh mẽ" chống Covid-19, sau chưa đầy hai tháng thử nghiệm trên người. Vaccine này có tên "Sputnik V", đã được đặt hàng một tỷ liều từ hơn 20 quốc gia, giới chức Nga cho biết.

    Tuy nhiên, giới chuyên gia tỏ ra hoài nghi về vaccine của Nga, bởi Bộ Y tế nước này phê duyệt vaccine trước cả khi tiến hành thử nghiệm Giai đoạn Ba. Bước thử nghiệm này thường được tiến hành trên quy mô hàng nghìn người, được coi là tiền đề cần thiết để vaccine được cơ quan quản lý chấp thuận. Một số nhà phê bình cho rằng việc Nga quyết thắng cuộc đua vaccine một phần do áp lực chính trị từ Điện Kremlin.

    Bất chấp một loạt nghi ngờ về việc "đốt cháy giai đoạn", Putin tuyên bố vaccine Covid-19 của Nga an toàn, "hoạt động khá hiệu quả", đồng thời nhấn mạnh nó "đã trải qua tất cả bước kiểm tra cần thiết".
  6. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.263
    Sửa đổi Nghị định 126 và 32 sẽ đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa Agribank, VNPT, cho phép Nhà nước đóng thêm tiền tăng vốn tại Vietinbank
    12-08-2020 - 16:25 PM | Thị trường chứng khoán


    [​IMG]
    Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính hoàn thiện hồ sơ, tờ trình nghị định sửa đổi 3 nghị định và nghị định sửa đổi 1 điều của Nghị định 91/2015/NĐ-CP trước ngày 15/8/2020 để đẩy nhanh tiến độ thoái vốn và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.


    Tại cuộc họp ngày 10/8, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp đã đặt thời hạn cho Bộ Tài chính phải hoàn thiện hồ sơ, tờ trình nghị định sửa đổi 3 nghị định và nghị định sửa đổi 1 điều của Nghị định 91/2015/NĐ-CP trước ngày 15/8/2020 để đẩy nhanh tiến độ thoái vốn và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

    Các Nghị định sửa đổi bao gồm:

    (i) Nghị định số 126/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần,

    (ii) Nghị định số 91/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp,

    (iii) Nghị định số 32/2018/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

    Báo cáo tại cuộc họp, Bộ Tài chính cho biết đã hoàn thành hồ sơ dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 126, Nghị định 32 để chuẩn bị trình Chính phủ.

    Báo cáo phân tích của CTCP Chứng khoán SSI đã làm rõ các điểm thay đổi trong dự thảo sửa đổi hai nghị định nói trên.

    Sửa đổi, bổ sung Nghị định 126/2017/NĐ-CP

    Việc xác định giá trị thương hiệu dựa vào các yếu tố lịch sử, bề dày truyền thống vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện do không đủ hồ sơ tài liệu để xác định, không thuyết minh được căn cứ xác định giá trị lịch sử, bề dày truyền thống; đồng thời các cơ quan đại diện chủ sở hữu và các bộ phận tham mưu không có chuyên môn để xác định giá trị này. Với cách xác định giá trị thương hiệu chủ yếu mang tính chất chủ quan, dự thảo Nghị định đã bãi bỏ nội dung quy định về xác định giá trị thương hiệu dựa vào các yếu tố lịch sử, bề dày truyền thống (nếu có) vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa. Thay vào đó, cần thiết phải có một cơ chế xác định giá mang tính chất giá thị trường nhằm xác định giá trị hợp lý của thương hiệu.

    Các vấn đề liên quan đến đất đai cũng được sửa đổi bổ sung trong dự thảo. Bên cạnh việc điều chỉnh Khấu trừ giá trị lợi thế từ vị trí địa lý đất thuê, dự thảo cũng điều chỉnh quy định về phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa.

    Các điều chỉnh nhằm tách bạch rõ ràng giữa phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định của pháp luật và về quản lý, sử dụng tài sản công (Luật quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định 167/2017/NĐ-CP) và phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa của doanh nghiệp cổ phần hóa.

    Dự thảo cũng sửa đổi bổ sung khoản 4 Điều 30, theo đó doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cổ phần lần đầu, bên cạnh việc thực hiện các thủ tục để được Nhà nước giao đất, cho thuê đất (như quy định cũ) thì doanh nghiệp cần thực hiện các nghĩa vụ về tài chính theo quy định của pháp luật đất đai và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.


    Theo đánh giá của SSI, việc dự thảo được thông qua và đi vào áp dụng thực tiễn sẽ thúc đẩy tiến trình cổ phần hóa các DNNN như Agribank và VNPT (điều chỉnh quy định về đất đai, bãi bỏ phần xác định giá trị thương hiệu dựa vào các yếu tố lịch sử, bề dày truyền thống,..) tuy nhiên vẫn còn những vấn đề cần xử lý để đẩy nhanh hoạt động cổ phần hóa tại Agribank hay VNPT. Cụ thể, các doanh nghiệp này có chi nhánh và văn phòng trải khắp 63 tỉnh thành và không phải tất cả các mảnh đất nằm dưới quyền quản lý của các DNNN này đều có hồ sơ xác minh quyền sở hữu hợp pháp của doanh nghiệp (một số mảnh đất đã được bàn giao từ cách đây trên 30 năm). Do vậy, SSI cho rằng cần chờ đợi văn bản pháp lý từ phía Bộ Tài Nguyên và Môi trường nhằm xử lý câu chuyện nêu trên, đồng thời cấp quyền sở hữu hợp pháp về đất đai cho DNNN. Chỉ khi có những quy định mới như vừa đề cập thì dự thảo của Bộ Tài chính mới tạo ra động lực tích cực cho tiến trình cổ phần hóa DNNN. Theo kế hoạch, Agribank và VNPT sẽ hoàn tất quá trình định giá trong năm 2020.

    Trước đó tại một cuộc họp về thúc đẩy cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, bà Phan Vân Hà, Tổng giám đốc CTCP Thẩm định giá IVC Việt Nam cho rằng có sự chênh về luật quy định về cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước.

    Nghị định 126/2017/NĐ-CP về cổ phần hóa không quy định giá trị lợi thế đối với quyền thuê đất hàng năm. Trong khi đó khi xác định giá trị vốn Nhà nước để thoái tại doanh nghiệp, Nghị định số 32/2018/NĐ-CP lại yêu cầu phải xác định đầy đủ giá trị quyền thuê đất hàng năm.

    Nghị định 32 yêu cầu doanh nghiệp phải xác định giá cụ thể chiểu theo Thông tư 77 của Bộ Tài chính về giá thuê đất, mà điều này thuộc thẩm quyền của UBND thành phố là người quyết định giá đất đấy.

    "Như vậy, nếu doanh nghiệp có 20 thửa đất ở 20 tỉnh khác nhau, phải chờ 20 Ủy ban nhân dân tỉnh để duyệt giá đất cụ thể khi tính lợi thế đất thì doanh nghiệp bao giờ thoái vốn được. Khách hàng của chúng tôi có đất ở Phú Quốc, Thanh Hóa, Hà Nội, khi UBND thành phố Hà Nội ký duyệt yêu cầu phải có xác nhận của Phú Quốc và Thanh Hóa, doanh nghiệp cứ chờ, chờ xong qua giai đoạn 6 tháng lại định giá lại và chúng tôi liên tục được ký hợp đồng để định giá thoái vốn", bà Hà bức xúc.

    Sửa đổi, bổ sung Nghị định 32/2018/NĐ-CP

    Đối với vấn đề xác định giá khởi điểm khi thực hiện chuyển nhượng vốn nhà nước / vốn của doanh nghiệp nhà nước đầu tư tại CTCP đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán, các thuật ngữ như giá khởi điểm, giá tham chiếu và giá thực trả (đối với nhà đầu tư) sẽ được sửa đổi.

    Mức giá khởi điểm do cơ quan đại diện chủ sở hữu/doanh nghiệp nhà nước quyết định công bố tại ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn để làm cơ sở cho nhà đầu tư đăng ký khối lượng mua và nộp tiền đặt cọc không được thấp hơn các mức giá (i) giá xác định của tổ chức có chức năng thẩm định giá; (ii) giá tham chiếu bình quân 30 ngày liên tiếp trước ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn của mã chứng khoán đã giao dịch của công ty cổ phần niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán; (iii) giá tham chiếu của mã chứng khoán của công ty cổ phần đang giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán trước ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn 01 ngày.

    Trước đây, trong trường hợp giá thanh toán được xác định phù hợp với từng phương thức chuyển nhượng (đấu giá công khai, chào bán cạnh tranh, thỏa thuận) mà thấp hơn giá sàn thì nhà đầu tư vẫn phải thanh toán theo giá sàn của ngày mở cuộc đấu giá công khai, chào bán cạnh tranh, ký hợp đồng chuyển nhượng vốn. Với dự thảo Nghị định mới, vấn đề này đã được sửa đổi khi nhà đầu tư được quyền từ chối không tham gia đấu giá và nhận lại tiền đặt cọc. Nhìn chung, quy định mới đã đảm bảo hơn lợi ích của nhà đầu tư

    Về vấn đề đầu tư bổ sung vốn cho các NHTMCP: Triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 3178/VPCP-KTTH ngày 31/10/2019, trên cơ sở xác định các ngân hàng thương mại nhà nước giữ cổ phần chi phối khi tăng vốn điều lệ theo quy định cần được xem xét đầu tư bổ sung vốn để đảm bảo an ninh tiền tệ, dự thảo Nghị định này (khoản 9 Điều 2) bổ sung nội dung ngành, lĩnh vực doanh nghiệp được Nhà nước tiếp tục đầu tư vốn để duy trì tỷ lệ cổ phần, vốn góp của Nhà nước như sau: "h) Ngân hàng thương mại nhà nước giữ cổ phần chi phối."

    Theo đánh giá của SSI, trong ngắn hạn, quy định mới có thể chưa tác động tới VCB và BID trong khi CTG có thêm giải pháp để tiến hành tăng vốn. Cụ thể, CTG hiện đang chạm mức giới hạn tỷ lệ sở hữu nhà nước là 65%. Dự thảo Nghị định mới bổ sung ngành ngân hàng vào danh sách các lĩnh vực được nhà nước đầu tư trung và dài hạn, qua đó cho phép Nhà nước đóng thêm tiền mới để đảm bảo duy trì tỷ lệ sở hữu nhà nước trong trường hợp các ngân hàng như CTG tiến hành tăng vốn. Trong khi đó tỷ lệ sở hữu nhà nước tại VCB và BID vẫn duy trì ở mức cao, lần lượt là 74,8% và 81%.
  7. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.263
    Sửa đổi Nghị định 126 và 32 sẽ đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa Agribank, VNPT, cho phép Nhà nước đóng thêm tiền tăng vốn tại Vietinbank
    12-08-2020 - 16:25 PM | Thị trường chứng khoán


    [​IMG]
    Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính hoàn thiện hồ sơ, tờ trình nghị định sửa đổi 3 nghị định và nghị định sửa đổi 1 điều của Nghị định 91/2015/NĐ-CP trước ngày 15/8/2020 để đẩy nhanh tiến độ thoái vốn và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.


    Tại cuộc họp ngày 10/8, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp đã đặt thời hạn cho Bộ Tài chính phải hoàn thiện hồ sơ, tờ trình nghị định sửa đổi 3 nghị định và nghị định sửa đổi 1 điều của Nghị định 91/2015/NĐ-CP trước ngày 15/8/2020 để đẩy nhanh tiến độ thoái vốn và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

    Các Nghị định sửa đổi bao gồm:

    (i) Nghị định số 126/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần,

    (ii) Nghị định số 91/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp,

    (iii) Nghị định số 32/2018/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

    Báo cáo tại cuộc họp, Bộ Tài chính cho biết đã hoàn thành hồ sơ dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 126, Nghị định 32 để chuẩn bị trình Chính phủ.

    Báo cáo phân tích của CTCP Chứng khoán SSI đã làm rõ các điểm thay đổi trong dự thảo sửa đổi hai nghị định nói trên.

    Sửa đổi, bổ sung Nghị định 126/2017/NĐ-CP

    Việc xác định giá trị thương hiệu dựa vào các yếu tố lịch sử, bề dày truyền thống vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện do không đủ hồ sơ tài liệu để xác định, không thuyết minh được căn cứ xác định giá trị lịch sử, bề dày truyền thống; đồng thời các cơ quan đại diện chủ sở hữu và các bộ phận tham mưu không có chuyên môn để xác định giá trị này. Với cách xác định giá trị thương hiệu chủ yếu mang tính chất chủ quan, dự thảo Nghị định đã bãi bỏ nội dung quy định về xác định giá trị thương hiệu dựa vào các yếu tố lịch sử, bề dày truyền thống (nếu có) vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa. Thay vào đó, cần thiết phải có một cơ chế xác định giá mang tính chất giá thị trường nhằm xác định giá trị hợp lý của thương hiệu.

    Các vấn đề liên quan đến đất đai cũng được sửa đổi bổ sung trong dự thảo. Bên cạnh việc điều chỉnh Khấu trừ giá trị lợi thế từ vị trí địa lý đất thuê, dự thảo cũng điều chỉnh quy định về phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa.

    Các điều chỉnh nhằm tách bạch rõ ràng giữa phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định của pháp luật và về quản lý, sử dụng tài sản công (Luật quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định 167/2017/NĐ-CP) và phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa của doanh nghiệp cổ phần hóa.

    Dự thảo cũng sửa đổi bổ sung khoản 4 Điều 30, theo đó doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cổ phần lần đầu, bên cạnh việc thực hiện các thủ tục để được Nhà nước giao đất, cho thuê đất (như quy định cũ) thì doanh nghiệp cần thực hiện các nghĩa vụ về tài chính theo quy định của pháp luật đất đai và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.



    Theo đánh giá của SSI, việc dự thảo được thông qua và đi vào áp dụng thực tiễn sẽ thúc đẩy tiến trình cổ phần hóa các DNNN như Agribank và VNPT (điều chỉnh quy định về đất đai, bãi bỏ phần xác định giá trị thương hiệu dựa vào các yếu tố lịch sử, bề dày truyền thống,..) tuy nhiên vẫn còn những vấn đề cần xử lý để đẩy nhanh hoạt động cổ phần hóa tại Agribank hay VNPT. Cụ thể, các doanh nghiệp này có chi nhánh và văn phòng trải khắp 63 tỉnh thành và không phải tất cả các mảnh đất nằm dưới quyền quản lý của các DNNN này đều có hồ sơ xác minh quyền sở hữu hợp pháp của doanh nghiệp (một số mảnh đất đã được bàn giao từ cách đây trên 30 năm). Do vậy, SSI cho rằng cần chờ đợi văn bản pháp lý từ phía Bộ Tài Nguyên và Môi trường nhằm xử lý câu chuyện nêu trên, đồng thời cấp quyền sở hữu hợp pháp về đất đai cho DNNN. Chỉ khi có những quy định mới như vừa đề cập thì dự thảo của Bộ Tài chính mới tạo ra động lực tích cực cho tiến trình cổ phần hóa DNNN. Theo kế hoạch, Agribank và VNPT sẽ hoàn tất quá trình định giá trong năm 2020.

    Trước đó tại một cuộc họp về thúc đẩy cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, bà Phan Vân Hà, Tổng giám đốc CTCP Thẩm định giá IVC Việt Nam cho rằng có sự chênh về luật quy định về cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước.

    Nghị định 126/2017/NĐ-CP về cổ phần hóa không quy định giá trị lợi thế đối với quyền thuê đất hàng năm. Trong khi đó khi xác định giá trị vốn Nhà nước để thoái tại doanh nghiệp, Nghị định số 32/2018/NĐ-CP lại yêu cầu phải xác định đầy đủ giá trị quyền thuê đất hàng năm.

    Nghị định 32 yêu cầu doanh nghiệp phải xác định giá cụ thể chiểu theo Thông tư 77 của Bộ Tài chính về giá thuê đất, mà điều này thuộc thẩm quyền của UBND thành phố là người quyết định giá đất đấy.

    "Như vậy, nếu doanh nghiệp có 20 thửa đất ở 20 tỉnh khác nhau, phải chờ 20 Ủy ban nhân dân tỉnh để duyệt giá đất cụ thể khi tính lợi thế đất thì doanh nghiệp bao giờ thoái vốn được. Khách hàng của chúng tôi có đất ở Phú Quốc, Thanh Hóa, Hà Nội, khi UBND thành phố Hà Nội ký duyệt yêu cầu phải có xác nhận của Phú Quốc và Thanh Hóa, doanh nghiệp cứ chờ, chờ xong qua giai đoạn 6 tháng lại định giá lại và chúng tôi liên tục được ký hợp đồng để định giá thoái vốn", bà Hà bức xúc.

    Sửa đổi, bổ sung Nghị định 32/2018/NĐ-CP

    Đối với vấn đề xác định giá khởi điểm khi thực hiện chuyển nhượng vốn nhà nước / vốn của doanh nghiệp nhà nước đầu tư tại CTCP đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán, các thuật ngữ như giá khởi điểm, giá tham chiếu và giá thực trả (đối với nhà đầu tư) sẽ được sửa đổi.

    Mức giá khởi điểm do cơ quan đại diện chủ sở hữu/doanh nghiệp nhà nước quyết định công bố tại ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn để làm cơ sở cho nhà đầu tư đăng ký khối lượng mua và nộp tiền đặt cọc không được thấp hơn các mức giá (i) giá xác định của tổ chức có chức năng thẩm định giá; (ii) giá tham chiếu bình quân 30 ngày liên tiếp trước ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn của mã chứng khoán đã giao dịch của công ty cổ phần niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán; (iii) giá tham chiếu của mã chứng khoán của công ty cổ phần đang giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán trước ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn 01 ngày.

    Trước đây, trong trường hợp giá thanh toán được xác định phù hợp với từng phương thức chuyển nhượng (đấu giá công khai, chào bán cạnh tranh, thỏa thuận) mà thấp hơn giá sàn thì nhà đầu tư vẫn phải thanh toán theo giá sàn của ngày mở cuộc đấu giá công khai, chào bán cạnh tranh, ký hợp đồng chuyển nhượng vốn. Với dự thảo Nghị định mới, vấn đề này đã được sửa đổi khi nhà đầu tư được quyền từ chối không tham gia đấu giá và nhận lại tiền đặt cọc. Nhìn chung, quy định mới đã đảm bảo hơn lợi ích của nhà đầu tư

    Về vấn đề đầu tư bổ sung vốn cho các NHTMCP: Triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 3178/VPCP-KTTH ngày 31/10/2019, trên cơ sở xác định các ngân hàng thương mại nhà nước giữ cổ phần chi phối khi tăng vốn điều lệ theo quy định cần được xem xét đầu tư bổ sung vốn để đảm bảo an ninh tiền tệ, dự thảo Nghị định này (khoản 9 Điều 2) bổ sung nội dung ngành, lĩnh vực doanh nghiệp được Nhà nước tiếp tục đầu tư vốn để duy trì tỷ lệ cổ phần, vốn góp của Nhà nước như sau: "h) Ngân hàng thương mại nhà nước giữ cổ phần chi phối."

    Theo đánh giá của SSI, trong ngắn hạn, quy định mới có thể chưa tác động tới VCB và BID trong khi CTG có thêm giải pháp để tiến hành tăng vốn. Cụ thể, CTG hiện đang chạm mức giới hạn tỷ lệ sở hữu nhà nước là 65%. Dự thảo Nghị định mới bổ sung ngành ngân hàng vào danh sách các lĩnh vực được nhà nước đầu tư trung và dài hạn, qua đó cho phép Nhà nước đóng thêm tiền mới để đảm bảo duy trì tỷ lệ sở hữu nhà nước trong trường hợp các ngân hàng như CTG tiến hành tăng vốn. Trong khi đó tỷ lệ sở hữu nhà nước tại VCB và BID vẫn duy trì ở mức cao, lần lượt là 74,8% và 81%.
  8. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.263
    Nga dự kiến ra mắt lô vaccine phòng COVID-19 đầu tiên trong 2 tuần tới
    Thứ Tư, 12/08/2020 18:03 |
    Thế giới
    Ngày 12/8, Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko thông báo, lô vaccine phòng COVID-19 đầu tiên của Nga dự kiến ra mắt trong vòng hai tuần tới.
    [​IMG]
    Nghiên cứu viên giới thiệu mẫu vaccine ngừa dịch COVID-19 tại Moskva, Nga ngày 6/8/2020. Ảnh: THX/TTXVN
    Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Murashko nêu rõ trong vòng hai tuần tới, lô vaccine đầu tiên sẽ được ra mắt và việc tiêm chủng sẽ là hoàn toàn tự nguyện.

    Theo Bộ trưởng Murashko, mặc dù việc đáp ứng nhu cầu của người dân Nga là ưu tiên hàng đầu, nhưng vaccine cũng có thể được xuất khẩu ra nước ngoài. Ông nhấn mạnh tới tiềm năng xuất khẩu vaccine này, nhưng trước tiên sẽ ưu tiên nhu cầu tiêm phòng cho người dân trong nước.

    Trong khi đó, cũng như nhiều nước khác, Israel xem xét nhập khẩu vaccine phòng COVID-19 của Nga.

    Ngày 12/8, Bộ trưởng Y tế Israel Yuli Edelstein tuyên bố nước này sẽ nghiên cứu vaccine phòng COVID-19 của Nga và tiến hành đàm phán mua loại vaccine này nếu thấy đây là sản phẩm phù hợp.
    Phát biểu các phóng viên, Bộ trưởng Edelstein nêu rõ giới chức y tế nước này đang đánh giá các báo cáo của trung tâm nghiên cứu tại Nga về việc phát triển vaccine.

    Israel đang phát triển một loại vaccine phòng COVID-19 tiềm năng và dự kiến thử nghiệm trên người vào tháng 10 tới. Ngoài ra, nước này cũng đã ký thỏa thuận với các công ty Moderna và Arcturus Therapeutics của Mỹ để có phương án mua các loại vaccine tiềm năng.

    Trước đó, ngày 11/8, Nga đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đăng ký vaccine ngăn ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Thông cáo báo chí của Bộ Y tế LB Nga cho biết bộ đã cấp giấy chứng nhận đăng ký số LP-006395 cho vaccine phòng ngừa COVID-19, do Trung tâm Nghiên cứu quốc gia về dịch tễ học và vi sinh vật mang tên Viện sĩ N.F. Gamaley trực thuộc Bộ Y tế Nga phát triển.

    Thông cáo báo chí khẳng định kết quả thử nghiệm đã cho thấy vaccine phát huy hiệu quả, có độ an toàn cao và khả năng miễn dịch kéo dài đến hai năm. Việc bào chế loại vaccine này sẽ được thực hiện tại hai cơ sở ở Nga gồm Viện Gamaleya và Công ty Binnopharm.

    Nga đã đặt tên vaccine là "Sputnik-V", lấy theo tên vệ tinh nhân tạo đầu tiên trên thế giới được Liên Xô phóng lên quỹ đạo vào năm 1957. Hiện đã có 20 nước trên thế giới đặt mua hơn 1 tỷ liều vaccine này.
  9. quynhhung95

    quynhhung95 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2019
    Đã được thích:
    589
  10. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.263
    Bác sĩ bác bỏ nghi ngờ về vaccine Covid-19 của Nga
    Tiến sĩ y học Sergei Tsarenko khẳng định Nga đã tạo được một loại vaccine an toàn, đồng thời phản đối sự hoài nghi và chế giễu của các chuyên gia phương Tây.

    Ông Tsarenko, Phó trưởng khoa Gây mê Hồi sức Bệnh viện số 52 Moskva, nói tiêm chủng là cách an toàn và đáng tin cậy để ngăn ngừa nguy cơ tử vong, nhấn mạnh vaccine do Viện Gamaleya (Viện nghiên cứu Vi sinh và Dịch tễ Quốc gia Nga) phát triển là đáng tin cậy.

    Tổng thống Nga Putin hôm qua tuyên bố Viện Gamaleya đã thành công trong phát triển vaccine Covid-19 và sẽ sản xuất đại trà, tiêm rộng rãi cho người dân. Tuyên bố này lập tức kích hoạt những lời hoài nghi, thậm chí chế giễu từ các chuyên gia từ châu Âu và Mỹ, với lý do Nga chưa thử vaccine một cách rộng rãi ở giai đoạn ba, mà đã "đốt cháy giai đoạn".

    Bác sĩ Tsarenko đặt câu hỏi về động cơ của những lời chỉ trích.

    "Đến nay, chỉ những người từng mắc và hồi phục mới có khả năng chống lại mầm bệnh. Song vẫn có giải pháp an toàn hơn, đó là tiêm chủng", ông nói. "Viện Gamaleya đã tạo ra một loại vaccine an toàn và hiệu quả. Trong giới dịch tễ, Viện này được ví như Mercedes của ngành ôtô".

    Vaccine Sputnik gồm hai thành phần: virus vô hại và một đoạn của bộ gen nCoV. Tiến sĩ Tsarenko sử dụng hình ảnh "phóng tên lửa" để giải thích ý tưởng này rõ hơn. Virus cúm đóng vai trò như "tên lửa đẩy", mang theo một phần của nCoV vào cơ thể người, từ đó hệ miễn dịch nhận biết mầm bệnh.

    Tuy nhiên hai thành phần của vaccine chỉ tạo được phản ứng miễn dịch ngắn hạn cho cơ thể, vì vậy cần tiêm mũi bổ sung.

    "Để làm dài thời gian miễn dịch, 28 ngày sau mũi đầu tiên, một đoạn gen tương tự của nCoV được đưa vào cơ thể, sử dụng ‘tên lửa’ khác. Kết quả, cơ thể không kháng được virus vô hại ban đầu, nhưng lại hình thành hàng rào bảo vệ mạnh mẽ chống lại nCoV", bác sĩ Tsarenko giải thích.

    Phương pháp này còn được gọi là vector virus, được Viện Gamaleya phát triển một thời gian dài trước đó. Công nghệ từng được sử dụng trong điều chế vaccine Ebola và MERS.

    Về rủi ro phơi nhiễm nCoVgiữa hai lần tiêm, khi người dùng chưa sinh đủ miễn dịch, ông Tsarenko nhận định điều này "nghe có vẻ khủng khiếp", nhưng thực ra không đáng sợ đến thế. Bác sĩ nói hiện tượng trên không liên quan đến vaccine, và chỉ từng được phát hiện ở các bệnh nhân sốt xuất huyết.

    [​IMG]

    Vaccine Covid-19 của Nga, phê duyệt ngày 11/8. Ảnh: RDIF

    Theo Tsarenko, câu hỏi thực sự bây giờ không phải là liệu vaccine Sputnik có an toàn và hiệu quả hay không, mà là tại sao truyền thông lại đón nhận nó một cách tiêu cực thế. Ông bày tỏ nghi ngờ "những lực lượng đứng sau các chuyên gia độc lập" đang chỉ trích vaccine của Nga.

    "Điều đó gây hại cho các bác sĩ, những người đang điều trị bệnh nhân Covid-19 và chỉ mong mỏi đại dịch sớm kết thúc", ông nói.

Chia sẻ trang này