Tay To trở lại

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi big_hand, 03/07/2020.

358 người đang online, trong đó có 143 thành viên. 00:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 58250 lượt đọc và 278 bài trả lời
  1. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.263
    JETRO: 41% công ty Nhật Bản cân nhắc mở rộng đầu tư vào Việt Nam
    07:21 | 17/08/2020

    Sách trắng Kinh tế 2020 của Nhật Bản

    Hãng tin Kyodo đưa tin, Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) công bố kết quả khảo sát rằng ngày càng nhiều công ty Nhật Bản đang có xu hướng mở rộng kinh doanh vào khu vực Đông Nam Á cũng như giảm qui mô hoạt động tại Trung Quốc do tình trạng leo thang căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ.

    Trích dẫn một cuộc khảo sát của JETRO được thực hiện vào cuối năm ngoái, JETRO cho biết 41% công ty Nhật Bản đang xem xét mở rộng hoạt động tại Việt Nam trong ba năm tới, tăng 5,5 điểm % so với một năm trước đó.

    [​IMG]
    Ảnh minh họa (Nguồn: Honda Việt Nam).

    Báo cáo công bố ngày 30/7 của JETRO cũng cho thấy 36,3% người được hỏi đưa ra câu trả lời tương tự cho Thái Lan, tăng 1,5 điểm %, trong khi tỉ lệ ở Trung Quốc là 48,1%, giảm 7,3 điểm %.

    Đánh giá của JETRO cho thấy: "Kể từ năm 2018, cuộc đối đầu gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc đã thúc đẩy các công ty Nhật Bản đầu tư vào ASEAN".

    "Chênh lệch đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản vào ASEAN và vào Trung Quốc đã mở rộng lên 20,4 tỉ yen (tương đương 191 triệu USD) vào năm 2019, so với năm 2017 là 10,2 tỉ yen", JETRO thông tin.

    Một doanh nghiệp sản xuất thép và kim loại màu ở vùng Shikoku, miền tây Nhật Bản, cho biết họ đang có kế hoạch chuyển đường dây mặt hàng xuất khẩu sang Mexico từ Việt Nam, thay vì từ Trung Quốc.

    Cuộc khảo sát trên được JETRO thực hiện vào tháng 11 và tháng 12/2019 với sự tham dự của đại diện 9.975 công ty Nhật Bản có công việc kinh doanh ở nước ngoài.

    Trong đó, khoảng 80% các công ty Nhật Bản hoạt động ở nước ngoài dự báo rằng doanh số bán hàng của họ sẽ giảm vào năm 2020 so với năm trước do nhu cầu thu hẹp sau đại dịch COVID-19 mới.

    Ở châu Á, 91,4% công ty Nhật Bản hoạt động ở Ấn Độ, 89,4% ở Malaysia, 88,4% ở Thái Lan, 85,3% ở Philippines và 84,4% ở Indonesia cũng đưa ra dự báo tương tự về doanh số bán hàng của họ.

    Đại dịch COVID-19 thực sự đã làm giảm đáng kể lượng vốn đầu tư Nhật Bản vào thị trường châu Á. Trong 5 tháng đầu năm 2020, đầu tư Nhật Bản vào Indonesia giảm 75% so với cùng kì năm trước, trong khi đối với toàn ASEAN giảm 35,5%.
  2. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.263
    • Thống đốc Ngân hàng nhà nước yêu cầu 6 tháng cuối năm, cần tạo điều kiện giảm nhanh hơn mặt bằng lãi suất
    - Người đứng đầu ngành ngân hàng đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2020/TT-NHNN, bảo đảm phù hợp thực tiễn và tạo điều kiện cho doanh nghiệp, TCTD tháo gỡ khó khăn, khôi phục kinh tế. Tập trung chỉ đạo các TCTD triển khai mạnh mẽ, quyết liệt các giải pháp cơ cấu lại nợ, cho vay mới, giảm lãi suất, phí... quy định tại Thông tư 01/2020/TT-NHNN.
    - Thống đốc yêu cầu các TCTD, đặc biệt là công ty tài chính tiêu dùng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)... triển khai mạnh mẽ các gói tín dụng tiêu dùng phục vụ nhu cầu chính đáng của người dân với lãi suất hợp lý, thủ tục đơn giản và phù hợp với quy định của pháp luật.
  3. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.263
    NHNN bơm hơn 40.000 tỉ đồng vào thị trường thông qua kênh mua, bán ngoại tệ?
    12:23 | 18/08/2020

    tỷ giá USD/VND đã xuống thấp hơn mức giá mua vào của NHNN. Diễn biến này có thể dẫn đến động thái mua vào ngoại tệ vào của NHNN, tương ứng sẽ có một lượng tiền mới được bơm vào hệ thống ngân hàng.

    Mặt khác, lãi suất liên ngân hàng tuần qua quay đầu giảm ở các kì hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần, lần lượt giảm 0,04 điểm %; 0,03 điểm % và 0,02 điểm %, đưa lãi suất các kì hạn này giảm xuống mức 0,18%/năm; 0,31% và 0,32%/năm.

    Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm trong tuần tăng nhẹ 12 đồng, lên mức 23.212 VND/USD. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng tăng nhẹ 9 đồng lên mức 23.176 VND/USD.

    [​IMG]
    Theo BVSC, thông tin NHNN mua vào gần 2 tỉ USD để cải thiện dự trữ ngoại hối là có cơ sở khi tỷ giá giao dịch tại các NHTM liên tục chạm ngưỡng mua vào 21.175 VND/USD của Sở giao dịch NHNN thậm chí có phiên thấp hơn và thặng dư thương mại đạt hơn 8 tỉ USD trong 7 tháng đầu năm.

    Trên cơ sở đó, BVSC dự báo VND có thể sẽ mất giá không quá 1% so với đồng USD trong năm 2020.

    Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY (thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh) đóng cửa tuần ở mức 93,33 điểm, giảm 0,11% so với tuần trước đó. Đồng USD có biến động trái chiều với các đồng ngoại tệ. Cụ thể, đồng USD tăng giá 0,95% so với JPY. Ngược lại, USD giảm giá so với GBP, EUR, SEK, CAD và CHF lần lượt 0,11%; 0,23%; 0,73%; 0,64% và 0,71%.

    Chỉ số giá tiêu dùng CPI của Mỹ trong tháng 7 đã tăng 0,6%; đây là mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 1/1991. Theo BVSC, chỉ số lạm phát tăng mạnh đã gây áp lực lên USD khiến đồng tiền này.

    Ngoài ra, tổng thống Trump cũng đang kêu gọi một kế hoạch cơ sở hạ tầng trị giá 2.000 tỉ USD để tận dụng lãi suất thấp. Nếu các kế hoạch được thông qua, chính sách tiền tệ và tài khóa nới lỏng có thể tiếp tục khiến đồng USD bị suy yếu trong thời gian tới.
  4. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.263
  5. datcom

    datcom Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Đã được thích:
    446
    abc .....Đặc biệt, nếu xét riêng trong năm 2020, tháng 7 Âm lịch được xem là tháng quý nhân. Cụ thể, đây là tháng Thân, năm Canh Tý, nằm trong bộ tam hợp Thân - Tý - Thìn. Hơn nữa, Tý ngũ hành thuộc Thủy, Thân (tháng 7 Âm) ngũ hành thuộc Kim, Kim sinh Thủy, vì vậy đây là tháng tương sinh cho Thái Tuế, nếu tiến hành làm các việc lớn vào tháng này thì vô cùng cát lợi. ...xyz
  6. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.263
    Năm nay có Cô Vy nên Cô Hồn chạy mất dép rồi bro.
  7. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.263
    Việt Nam tiếp tục xuất siêu đột biến: Vượt mốc 10 tỷ USD
    20-08-2020 - 15:50 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư


    [​IMG]
    Chỉ trong khoảng thời gian từ 15/7 đến 15/8, giá trị xuất siêu của Việt Nam đã tăng trên 4 tỷ USD, giúp giá trị thặng dư của Việt Nam vượt mốc 10 tỷ USD.


    Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất khẩu , nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 8/2020 (từ ngày 01/8 đến ngày 15/8) đạt 23,66 tỷ USD, tăng 10,6% so với kỳ 2 tháng 7/2020.

    Lũy kế đến hết ngày 15/8, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 310,41 tỷ USD, giảm 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

    [​IMG]
    Cán cân thương mại của Việt Nam theo từng tháng giai đoạn 2019-2020 (đơn vị: triệu USD)
    Trong kỳ 1 tháng 8, cán cân thương mại của Việt Nam tiếp tục thặng dư 1,69 tỷ USD nâng mức thặng dư luỹ kế từ đầu năm đến hết ngày 15/8 đạt 10,08 tỷ USD. Như vậy, chỉ trong khoảng thời gian từ 15/7 đến 15/8, giá trị thặng dư thương mại của Việt Nam đã tăng 67% từ mức 6,02 tỷ USD lên 10,08 tỷ USD.



    Về xuất khẩu , trong kỳ 1 tháng 8, Việt Nam đạt giá trị xuất khẩu 12,68 tỷ USD, tăng 16,2% so với kỳ trước. Trong đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt giá trị xuất khẩu 7,99 tỷ USD.

    Luỹ kế đến hết ngày 15/8, giá trị xuất khẩu của Việt Nam đạt 160,24 tỷ USD. Trong đó, giá trị xuất khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 103,38 tỷ USD.

    Tương tự các tháng trước đó, trong kỳ 1 tháng 8, Việt Nam tiếp tục có thế mạnh xuất khẩu ở một số mặt hàng như: Điện thoại các loại và linh kiện đạt giá trị xuất khẩu 2,58 tỷ USD; Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 1,9 tỷ USD; Hàng dệt may đạt 1,36 tỷ USD; Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 1,11 tỷ USD và giày dép các loại đạt 652 triệu USD.

    Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 8 đạt 10,99 tỷ USD, tăng 4,9% so với kỳ 2 tháng 7. Trong đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt giá trị nhập khẩu 6,12 tỷ USD.

    Lũy kế đến hết ngày 15/8, giá trị nhập khẩu của Việt Nam đạt 150,16 tỷ USD. Trong đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt giá trị nhập khẩu 83,6 tỷ USD.

    Cũng theo báo cáo sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong kỳ 1 tháng 8/2020 Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất ở các mặt hàng: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt giá trị 2,9 tỷ USD; Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt giá trị 1,58 tỷ USD; Điện thoại các loại và linh kiện đạt giá trị nhập khẩu 759 triệu USD; Vải các loại đạt giá trị 447 triệu USD; và sắt thép các loại đạt giá trị 365 triệu USD.
  8. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.263
    Người điều trị tại Bệnh viện E không mắc Covid-19
    Zing776 liên quanGốc

    0:00/0:00
    0:00
    Nữ miền Nam
    Bệnh nhân 994 được xét nghiệm lại nhiều lần bằng các phương pháp khác nhau và đều có kết quả âm tính với virus gây bệnh Covid-19.
    Ông Đặng Quang Tấn, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, cho biết thông tin này tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 chiều 20/8.

    Cụ thể, hai mẫu xét nghiệm của bệnh nhân 994 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) đã cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

    Sau đó, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cũng xét nghiệm lại mẫu bệnh phẩm bằng nhiều phương pháp khác nhau như Elisa và rRT-PCR, đều có kết quả âm tính.

    Phòng thí nghiệm của viện đánh giá đây là mẫu “tương đối khó” bởi kết quả dương tính ở chu kỳ rất muộn.

    Bộ Y tế quyết định rút bệnh nhân 994 ra khỏi danh sách những người nhiễm SARS-COV-2. Tuy nhiên, ông vẫn đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

    [​IMG]

    Bệnh viện E (Hà Nội) thông báo tạm dừng nhận bệnh nhân khám, chữa bệnh từ 20h ngày 19/8. Ảnh: Hoàng Linh.

    Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương Phạm Ngọc Thạch cho hay đơn vị này đã xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với bệnh nhân 2 lần. "Chúng tôi không nghĩ tới Covid-19 ở trường hợp này", ông Thạch nói.

    Kết quả xét nghiệm của CDC Hà Nội đêm 19/8 cũng cho thấy bệnh nhân âm tính với virus gây bệnh Covid-19.

    Bệnh nhân 994 (L.B.N., 87 tuổi) có địa chỉ thường trú tại xã Khải Xuân, huyện Thanh Ba, Phú Thọ. Người này được chuyển từ Bệnh viện E sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tối 19/8, sau khi có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính (do Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thực hiện). Sáng 20/8, Bộ Y tế công bố bệnh nhân này là ca mắc 994 của Việt Nam.

    Ngày 12/8, ông đi khám tại Bệnh viện E (Hà Nội), sau đó về nhà người thân ở Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Ngày 13/8, ông nhập viện khoa Gan mật, Bệnh viện E. Kết quả chụp CT cho thấy có hiện tượng viêm phổi, người này được chuyển đến khoa Bệnh nhiệt đới.

    Từ 20h ngày 19/8, Bệnh viện E thông báo tạm dừng khám, chữa bệnh. Bộ Y tế thống nhất cho phép đơn vị này hoạt động trở lại từ 18h chiều nay. Ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, đề nghị cơ sở y tế này nghiêm túc tuân thủ nghiêm tắc dự phòng lây nhiễm SARS-CoV-2.
  9. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.263
    Đã khống chế ổ dịch Đà Nẵng, kiểm soát được tình hình ở Hải Dương
    20/08/2020 19:38 GMT+7
    Bộ Y tế cho biết đến thời điểm hiện tại, tình hình dịch bệnh ở Đà Nẵng, Quảng Nam đã được khống chế; ổ dịch ở Hải Dương cơ bản được kiểm soát.

    17 nhà ở quận Tân Phú bị phong tỏa vì ca tái dương tính Covid-19
    Quảng Ninh lập chốt đo thân nhiệt người vào tỉnh
    Chưa rõ nguồn lây Covid-19, Bệnh viện E đóng cửa, khử trùng từng túi đồ

    Chiều 20/8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19).

    Về tình hình dịch bệnh tại Đà Nẵng, Quảng Nam, theo Bộ Y tế, đến thời điểm hiện tại các trường hợp nghi ngờ ở hai địa phương này đã được truy vết và cách ly, lấy mẫu triệt để, tiến hành xét nghiệm với số lượng mẫu lớn. Trong những ngày gần đây, số ca mắc mới đã giảm rõ rệt.

    Bộ Y tế nhận định, tình hình dịch ở hai địa phương này đã được khống chế. Những ngày tới tại Đà Nẵng, Quảng Nam vẫn có thể ghi nhận những ca mắc mới rải rác trong cộng đồng, phải tiếp tục truy vết, kịp thời phát hiện ca mắc mới để kịp thời khoanh vùng, dập dịch.

    [​IMG]
    Bộ Y tế cho biết đến thời điểm hiện tại, tình hình dịch bệnh ở Đà Nẵng, Quảng Nam đã được khống chế; ổ dịch ở Hải Dương cơ bản được kiểm soát. Ảnh: VGP/Đình Nam.

    Đối với ổ dịch tại Hải Dương, tới nay đã ghi nhận 12 trường hợp nhiễm, tất cả đều liên quan đến nhà hàng Thế giới bò tươi, chủng virus lây bệnh tương đồng với chủng virus tại Đà Nẵng.

    Ngay từ khi ca bệnh đầu tiên khởi phát (từ ngày 8/8 – BN867), Bộ Y tế đã phối hợp với địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp dập dịch. Hai ngày nay không phát hiện thêm ca mới.

    Đến thời điểm hiện tại ổ dịch tại Hải Dương cơ bản đã được kiểm soát. Bộ Y tế đang tiếp tục phối hợp với địa phương khẩn trương triển khai công tác truy vết, xét nghiệm, khoanh vùng,… để nhanh chóng dập dịch.

    Theo Bộ Y tế, kinh nghiệm từ Hải Dương cho thấy, ngay khi phát hiện ca bệnh đầu tiên trong cộng đồng, nếu chính quyền địa phương phối hợp với cơ quan y tế triển khai nhanh, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch thì sau khoảng hơn một tuần có thể kiểm soát tình hình.

    Bệnh nhân 994 - trường hợp phức tạp

    Thông tin thêm trường hợp bệnh nhân 994 (BN994) đang điều trị tại Bệnh viện E có dương tính với Covid-19, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, sau khi có kết xét nghiệm, bệnh nhân đã được chuyển từ Bệnh viện E sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (ngày 19/8), hiện đã lấy mẫu xét nghiệm 2 lần đều cho kết quả âm tính.


    Quyền Bộ trưởng Y tế cho biết, đây là trường hợp phức tạp, mẫu ban đầu cho tín hiệu dương tính yếu. Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn vệ sinh dịch tễ, không để dịch bệnh lây lan trong cơ sở khám chữa bệnh, nên các phương án phòng, chống dịch bệnh đã được kích hoạt.

    Sau đó, Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã tiến hành xét nghiệm bằng nhiều phương pháp khác nhau để thẩm định và cho kết quả âm tính với Covid-19.

    [​IMG]
    Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long thông tin thêm về trường hợp bệnh nhân 994. Ảnh: VGP.

    Qua trường hợp này cho thấy, các bệnh viện phải luôn đề cao cảnh giác; luôn luôn lưu ý các dấu hiệu lâm sàng; nhanh chóng kích hoạt hệ thống phòng, chống dịch, không để dịch bệnh xâm nhập vào địa điểm trọng yếu là các cơ sở điều trị;…

    Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh cho rằng, tín hiệu đáng mừng đến thời điểm này là tại các địa phương đã ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng không có biểu hiện phức tạp hơn.

    Trong thời gian tới, ông Vinh lưu ý cần tiếp tục tiến hành phân tích, dự báo tình hình lây lan, khả năng kiểm soát. Các địa phương cần rút kinh nghiệm, nâng cao cảnh giác, củng cố hệ thống phòng thủ, phát hiện thật sớm, khoanh vùng nhanh để giảm thiểu mức độ dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.
  10. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.263
    Sáng 21/8, Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 mới
    Thứ Sáu, ngày 21/08/2020 06:05 AM (GMT+7)
    Dịch Covid-19
    [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]







    CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19
    (Số liệu cập nhật lúc 08:13 21/08/2020) - Nguồn: Bộ Y tế & Worldometers
    Thế giớiViệt NamMỹNgaBra-xin
    1.007
    Ca nhiễm bệnh
    25 Ca tử vong
    533 Ca khỏi bệnh
    STTTỉnhCa nhiễmCa tử vongCa khỏi bệnh
    1Đà Nẵng3722193
    2Hà Nội1560139
    3Quảng Nam101317
    4TP Hồ Chí Minh78062
    5Hải Dương1705
    6Bà Rịa - Vũng Tàu37026
    7Thái Bình31030
    8Bạc Liêu25024
    9Ninh Bình23022
    10Vĩnh Phúc19019
    11Thanh Hóa18017
    12Quảng Ninh11011
    13Bắc Giang1004
    14Bình Thuận909
    15Nam Định804
    16Quảng Ngãi703
    17Đồng Tháp606
    18Hòa Bình604
    19Khánh Hòa1501
    20Quảng Trị71-
    21Hà Nam504
    22Hưng Yên505
    23Tây Ninh404
    24Lạng Sơn40-
    25Hà Tĩnh404
    26Trà Vinh404
    27Đắk Lắk30-
    28Đồng Nai302
    29Hải Phòng30-
    30Cần Thơ302
    31Ninh Thuận202
    32Thừa Thiên Huế202
    33Lào Cai202
    34Lai Châu101
    35Bắc Ninh101
    36Kiên Giang10-
    37Thái Nguyên101
    38Cà Mau101
    39Hà Giang101
    40Bến Tre101
    Tính đến 6h ngày 21/8: Việt Nam có tổng cộng 666 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay: 525 ca.

    - Tính từ 18h ngày 20/8 đến 6h ngày 21/8: 0 ca mắc mới, trong đó có 0 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

    Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 100.569, trong đó:

    - Cách ly tập trung tại bệnh viện: 1.818

    - Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 31.333

    - Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 67.418

    Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:

    - Số ca âm tính với SARS-CoV-2:

    + Lần 1: 44

    + Lần 2: 39

    + Lần 3: 31

    - Số ca tử vong: 25 ca.

    - Số ca điều trị khỏi: 542 ca.



    Thế giớiViệt NamMỹÝ Tây Ban NhaNgaBra-xin

    Nguồn: http://danviet.vn/sang-21-8-viet-nam-chua-ghi-nhan-ca-mac-covid-19-moi-502020218661519.htm

Chia sẻ trang này