Tay To trở lại

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by big_hand, Jul 3, 2020.

811 người đang online, trong đó có 324 thành viên. 22:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 2, 2014
    Likes Received:
    32,263
    Vắc xin ngừa Covid-19 của Nga bắt đầu được lưu hành
    [​IMG]
    Khánh An
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    minhhung@thanhniennews.com
    07:25 - 08/09/2020 0 THANH NIÊN ONLINE

    Nga bắt đầu đưa ra lưu hành vắc xin ngừa Covid-19 mang tên Sputnik V, sau khi chứng nhận vào ngày 11.8.
    Bộ Y tế Nga cho hay lô vắc xin ngừa Covid-19 đã được đưa ra lưu hành và dự kiến sẽ sớm được phân phối đến các vùng trên cả nước.
    “Lô vắc xin Gam-Covid-Vac (Sputnik V) được phát triển bởi Trung tâm nghiên cứu Dịch tễ và Vi sinh vật học thuộc Viện Gamaleya đã qua các thử nghiệm chất lượng cần thiết trong phòng thí nghiệm của cơ quan chức năng và đã được đưa ra lưu hành”, theo thông cáo của Bộ Y tế.
    Trước đó, Bộ trưởng Y tế Mikhail Murashko thông báo rằng việc thử nghiệm giai đoạn 3 trên những người tình nguyện sẽ bắt đầu trong tuần này. Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin hy vọng đa số người dân thủ đô sẽ được tiêm chủng ngừa Covid-19 trong vài tháng tới.


    Sputnik V, được đăng ký vào ngày 11.8, trở thành vắc xin ngừa Covid-19 đầu tiên được chứng nhận trên thế giới. Sau thời điểm đó, ít nhất 20 nước muốn mua vắc xin này, trong đó có Ả Rập Xê Út, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Indonesia, Philippines, Mexico, Brazil và Ấn Độ.



    Current Time0:00
    /
    Duration1:46




    Auto

    Vắc xin ngừa Covid-19 Nga, Trung Quốc có thể kém hiệu quả?


    Dự kiến vắc xin này sẽ được sản xuất đến 200 triệu liều trong năm nay, trong đó có 30 triệu liều sản xuất tại Nga. Việc Sputnik V được chứng nhận gây một số tranh cãi vì vắc xin chưa thử nghiệm giai đoạn 3, tức thử nghiệm trên số lượng lớn người tình nguyện.
    Tuy nhiên, Nga khẳng định vắc xin ngừa Covid-19 này an toàn và hiệu quả, đồng thời cho rằng phương Tây cũng gián tiếp công nhận điều này khi Anh và Mỹ đang cân nhắc công nhận sớm giống như Nga.
    Rolex4646 likes this.
  2. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 2, 2014
    Likes Received:
    32,263
    Dow27,947.40446.511.62%
    S&P 5003,391.2659.421.78%
    Nasdaq11,052.83205.141.89%
    GlobalDow3,055.4934.311.14%
    Gold1,953.5010.300.53%
    Oil37.190.380.96%
    Mai thị trường dựng đứng rồi.
    sonysaigon likes this.
  3. sonysaigon

    sonysaigon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 8, 2006
    Likes Received:
    2,162
    3 ngày nay chứng vịt hành sốc quá Bác
  4. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 2, 2014
    Likes Received:
    32,263
    Đoạn trước DJ tăng mạnh thì mình đứng yên giờ tăng bù cũng hợp lý mà bro.
  5. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 2, 2014
    Likes Received:
    32,263
    Samsung sẽ chuyển một phần sản xuất tivi từ Trung Quốc về Việt Nam

    [​IMG]
    Theo Nikkei Asian Review, Samsung đã chuyển hoạt động sản xuất ra khỏi Trung Quốc trong bối cảnh chi phí nhân sự tăng cao và doanh số bán hàng giảm. Ảnh: Reuters

    Ngày 9/9, Nikkei Asian Review thông tin, Samsung Electronics sẽ chính thức đóng cửa nhà máy sản xuất tivi duy nhất của tập đoàn tại Thiên Tân (Trung Quốc). Hoạt động sản xuất của nhà máy này sẽ được chuyển sang các quốc gia Việt Nam, Mexico, Hungary, Ai Cập và một số nơi khác. Theo tạp chí này, nhà sản xuất và phân phối tivi màn hình phẳng thế giới đang mất dần thị phần tại Trung Quốc do sự cạnh tranh đến từ các công ty địa phương, do chi phí lao động tại Trung Quốc đang tăng… Nhà máy tại Thiên Tân (Trung Quốc) bắt đầu hoạt động từ năm 1993, hiện đang sử dụng khoảng 300 nhân sự sau nhiều đợt cắt giảm nhân sự lớn.

    Trước đó, Samsung cũng đã đóng cửa các nhà máy sản xuất điện thoại thông minh của tập đoàn ở Thiên Tân, Huệ Châu vào cuối năm 2019. Năm nay, tập đoàn này tiếp tục đóng cửa nhà máy sản xuất máy tính cá nhân tại Tô Châu.

    Tương tự, ngày 7/9, Reuters đưa tin, việc đóng cửa nhà máy sản xuất tivi tại Trung Quốc là một phần trong nỗ lực của công ty nhằm tái cấu trúc các cơ sở trên toàn cầu. Nhà máy tại Thiên Tân cũng là một trong những dự án đầu tư ở nước ngoài quan trọng nhất của Samsung, chủ yếu sản xuất ti vi LCD, mô-đun LC và một số sản phẩm phục vụ nhu cầu thị trường Trung Quốc và các nước trong khu vực. Thị phần của thương hiệu tivi đến từ xứ sở kim chi này bắt đầu giảm từ năm 2013, sau 20 năm đầu tư nhà máy Thiên Tân, do Trung Quốc bắt đầu xuất hiện một số thương hiệu ti vi mới cạnh tranh trực tiếp tại thị trường nội địa.
  6. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 2, 2014
    Likes Received:
    32,263
    Tiền gửi ngân hàng chững lại
    Động thái giảm lãi suất đã làm đà tăng tiền gửi khách hàng tại các ngân hàng chững lại, trong bối cảnh nhu cầu huy động vốn không cao khi đầu ra tín dụng vẫn yếu.
    [​IMG]
    Tiền gửi khách hàng tại các ngân hàng chững lại

    Thống kê mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy trong tháng 7/2020, lượng tiền gửi khách hàng tại các tổ chức tín dụng chỉ tăng gần 9.400 tỷ đồng; trong đó, tiền gửi của dân cư tăng gần 4.900 tỷ đồng, còn lại khoảng 4.500 tỷ đồng là đến từ các tổ chức kinh tế.

    Hai tháng trước đó, mức tăng tiền gửi khách hàng là rất mạnh. Cụ thể, tháng 6/2020, mức tăng lên đến gần 214.000 tỷ đồng; trong đó khoảng 53.000 tỷ đồng là đến từ dân cư, còn lại khoảng 161.000 tỷ đồng là đến từ các tổ chức kinh tế.

    Trong khi đó, tháng 5/2020, mức tăng tiền gửi khách hàng là trên 197.000 tỷ đồng; trong đó khoảng 31.000 tỷ đồng là đến từ dân cư, còn lại khoảng 166.000 tỷ đồng là đến từ các tổ chức kinh tế.

    Như vậy, lượng tiền gửi khách hàng tại các tổ chức tín dụng đã chững lại rõ rệt.

    Điều này có liên quan mật thiết đến động thái giảm lãi suất liên tục trong những tháng gần đây của các ngân hàng. Ở nhiều kỳ hạn ngắn, mức lãi suất hiện nay thậm chí còn thấp hơn cả lạm phát kỳ vọng (khoảng 3,5-4%). Lãi suất quá thấp khiến người gửi tiền ngày càng kém mặn mà với hình thức đầu tư này.

    [​IMG]
    Số liệu tiền gửi khách hàng tại các tổ chức tín dụng tính đến cuối tháng 7/2020. Nguồn: Ngân hàng Nhà nước
    Đối với các ngân hàng, việc giảm lãi suất để hạn chế dòng tiền chảy vào kênh ngân hàng là phù hợp với bối cảnh tín dụng đầu ra tăng trưởng yếu.

    Cụ thể, tính đến cuối tháng 7/2020, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế chỉ tăng 4,05% so với đầu năm, trong khi mức tăng tiền gửi khách hàng (từ các tổ chức kinh tế và dân cư) là 4,85%.

    Xét về số tuyệt đối, tổng lượng tiền gửi khách hàng tại các tổ chức tín dụng là trên 9,2 triệu tỷ đồng, so với mức dư nợ tín dụng 8,5 triệu tỷ đồng.

    Như vậy, tiền gửi khách hàng lớn hơn dư nợ tín dụng xét cả về số tương đối lẫn số tương đối. Khoảng cách này càng lớn thì lợi nhuận ngân hàng càng bị ảnh hưởng tiêu cực, bởi xu hướng tăng chi phí huy động càng lấn át xu hướng tăng doanh thu tín dụng.

    Do đó, nhiều khả năng các ngân hàng sẽ tiếp tục giảm lãi suất huy động nếu như đầu ra tín dụng vẫn yếu.

    [​IMG]
    Tình hình dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế tính đến cuối tháng 7/2020. Nguồn: Ngân hàng Nhà nước
    Liên quan đến dư nợ tín dụng, mức tăng 7 tháng mặc dù thấp nhưng khá đồng đều ở cả khu vực nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ.

    Ở khu vực nông nghiệp, dư nợ tín dụng nông, lâm, ngư nghiệp tăng 3,06%. Trong khi đó, ở khu vực công nghiệp, dư nợ tín dụng công nghiệp và xây dựng tăng 3,97%. Ở khu vực dịch vụ, dư nợ tín dụng thương mại, vận tải và viễn thông tăng 3,94%; trong khi các hoạt động dịch vụ khác tăng 4,42%.
  7. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 2, 2014
    Likes Received:
    32,263
    Xu hướng giảm lãi suất tiếp tục diễn ra ở nhiều ngân hàng thương mại.


    Trong biểu lãi suất huy động mới nhất vừa áp dụng từ ngày 15-9, Techcombank tiếp tục giảm mạnh lãi suất ở các kỳ hạn. Trong đó, kỳ hạn 1 tháng dành cho khách hàng dưới 50 tuổi chỉ còn 2,55%/năm; kỳ hạn 2 tháng là 2,65%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng còn 2,75%/năm… Các kỳ hạn này tiếp tục giảm tới 0,2 điểm % so với biểu lãi suất đầu tháng 9.

    Tại Nam A Bank, lãi suất tiền gửi cũng tiếp tục giảm ở kỳ hạn dài. Trong đó, lãi suất các kỳ hạn dài từ 30-36 tháng giảm khoảng 0,4 điểm % so với trước đó, xuống còn 6,8%/năm.

    Xu hướng giảm lãi suất liên tục được các ngân hàng thương mại áp dụng gần đây trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng ở mức thấp, khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp và nền kinh tế chưa cao.

    [​IMG]
    Lãi suất gửi tiết kiệm và cho vay tiếp tục xu hướng đi xuống. (Trong ảnh: Khách giao dịch gửi tiết kiệm tại một ngân hàng thương mại).

    Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, tổng phương tiện thanh toán đến cuối tháng 7 năm nay ước đạt hơn 11,163 triệu tỉ đồng, tăng 5,58% so với cuối năm 2019 (số liệu này chưa loại các khoản phát hành giấy tờ có giá do các tổ chức tín dụng trong nước mua).

    Cùng với tốc độ tăng của tổng phương tiện thanh toán, lượng tiền gửi của dân cư đến cuối tháng 7 cũng đạt trên 5,08 triệu tỉ đồng, tăng 5,2%. Tiền gửi của các tổ chức kinh tế tại hệ thống ngân hàng cũng tăng 4,44%, đạt 4,138 triệu tỉ đồng.

    Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng tín dụng vẫn ở mức thấp hơn ở mức 4,05%, tính tới cuối tháng 7.

    Để thúc đẩy tín dụng ra nền kinh tế, nhiều ngân hàng thương mại đang triển khai các gói tín dụng ưu đãi, giảm lãi suất cho vay. Như tại Nam A Bank, gói vay dành riêng lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn vừa được triển khai nhằm giúp bà con nông dân tiếp cận vốn nhanh chóng, lãi suất chỉ từ 9,5%/năm.

    Từ tháng 9, lãi suất ưu đãi cho vay cá nhân tại ABBANK cũng được điều chỉnh giảm lần thứ 4, với mức thấp nhất chỉ từ 5,9%/năm. Cụ thể, khách hàng sẽ được vay lãi suất từ 5,9%/năm cho 6 tháng đầu, 6,9%/năm cho 6 tháng tiếp theo hoặc chọn gói ưu đãi có lãi suất ổn định 6,9%/năm trong 12 tháng đầu, kèm ưu đãi về phí trả nợ trước hạn.

    Theo đại diện ABBANK, cùng mục tiêu vay mua nhà, mua ôtô, xây sửa nhà cửa, vay tiêu dùng và bổ sung vốn kinh doanh…, mức ưu đãi và phí phạt trước hạn này của ngân hàng đang thuộc nhóm hấp dẫn nhất so với thị trường hiện nay.
  8. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 2, 2014
    Likes Received:
    32,263
    Tín dụng và huy động tiền gửi toàn ngành ngân hàng tăng lần lượt 3,65% và 5,15% trong 6T20, nhanh hơn so với mức 1,31%/1,72% trong Q1/20.

    Chúng tôi kì vọng các ngân hàng trong danh mục theo dõi sẽ có mức tổng mức tăng trưởng thu nhập đạt 17% nhờ tăng trưởng cho vay và NIM cải thiện.

    Chúng tôi lựa chọn cổ phiếu MBB và VIB dựa vào chất lượng tài sản, triển vọng phục hồi tốt và tiềm năng tăng giá.

    Chúng tôi hạ dự báo tăng trưởng tín dụng năm 2020

    Chúng tôi hạ dự phóng tăng trưởng tín dụng trong năm 2020 từ 11% xuống 9% nhằm phản ánh tốc độ tăng trưởng tín dụng 6T20 thấp hơn dự kiến chỉ đạt 3,65%. Trong kịch bản cơ sở, chúng tôi duy trì mức tăng trưởng tín dụng dự báo đạt 13-14% trong 2021 nhờ chính sách tiền tệ nới lỏng và đẩy nhanh tốc độ giải ngân đầu tư công.

    NIM có thể chạm đáy trong 2020

    Chúng tôi dự báo NIM của các ngân hàng trong danh mục theo dõi năm 2020 sẽ giảm từ 1- 72 điểm cơ bản svck do 1) lãi suất cho vay thấp hơn và 2) giảm/miễn trả lãi vay. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng NIM sẽ tăng trở lại 4 – 28 điểm cơ bản svck trong 2021 nhờ tăng nhu cầu tín dụng do kinh tế dần cải thiện. Chúng tôi nhận thấy các ngân hàng Vietcombank (VCB), Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB), Ngân hàng TMCP VPBank (VPB), Ngân hàng Quốc tế Việt Nam (VIB) có cơ hội cải thiện NIM nhờ khả năng thay đổi cơ cấu cho vay theo hướng các phân khúc có lợi suất cao hoặc tăng CASA.

    Nợ xấu vẫn là mối quan ngại lớn nhất

    Chất lượng tài sản của các ngân hàng giảm dần vào cuối 6T20 và có thể kéo dài sang 2021. Trong danh mục các ngân hàng chúng tôi theo dõi, VCB, MBB và Ngân hàng Á Châu (ACB) có chất lượng tài sản đảm bảo tốt và trích lập dự phòng cao nên có khả năng xử lý nợ xấu tốt hơn. Techcombank (TCB) báo cáo tỷ lệ nợ xấu và LLR đang cải thiện nhờ trích lập dự phòng cao trong 6T20, trong khi tỷ lệ nợ xấu/LLR của VPB giảm/tăng nhẹ sv cuối 2019. Chúng tôi kỳ vọng VIB và LienVietPostBank (LPB) sẽ tăng dự phòng và tỷ lệ xóa nợ trong các tháng tới nhằm giảm tỷ lệ nợ xấu và LLR.

    Hạ đánh giá xuống Trung lập do sự phục hồi đã được phản ánh vào giá

    Chúng tôi dự báo LN ròng của các ngân hàng sẽ phục hồi trong 2021 với mức độ khác nhau. Giá cổ phiếu các ngân hàng đã tăng 32-85% kể từ mức thấp nhất vào Q1/20 và dần quay lại mức cuối năm 2019. Chúng tôi cho rằng giá cổ phiếu các ngân hàng đang gần với giá trị hợp lý; do đó chúng tôi hạ khuyến nghị Ngân hàng xuống Trung Lập. Lựa chọn cổ phiếu của chúng tôi là MBB và VIB dựa vào chất lượng tài sản, triển vọng phục hồi tốt và tiềm năng tăng giá. Tiềm năng tăng giá: chất lượng tài sản tốt hơn mong đợi và tăng trưởng LN ròng ổn định. Rủi ro giảm giá: Tỷ lệ nợ xấu cao hơn dự kiến.
  9. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 2, 2014
    Likes Received:
    32,263
    Hơn 100 tập đoàn lớn trên thế giới đang chuyển dịch đầu tư vào Việt Nam
    Dân trí
    “Việt Nam là điểm sáng mà các quốc gia, tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới đánh giá cao. Hiện có hơn 126 tập đoàn lớn đang chuyển dịch và muốn đầu tư vào Việt Nam”.
    Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã cho biết như vậy tại cuộc tọa đàm giữa các Trưởng đại diện Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2020 - 2023 với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (UBQLVNN) và các tập đoàn, tổng công ty thành viên, diễn ra hôm nay (29/9).

    Theo lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Việt Nam hiện đã ký được 13 Hiệp định thương mại tự do và đang đàm phán để tiếp tục ký thêm 3 Hiệp định. “Việt Nam là một trong những quốc gia có nhiều Hiệp định thương mại tự do trong khu vực và liên khu vực” - Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn nói.

    [​IMG]

    Nhấn để phóng to ảnh

    Tọa đàm giữa các Trưởng đại diện Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2020 - 2023 với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (UBQLVNN) và các tập đoàn, tổng công ty thành viên
    Đề cập tới dịch Covid-19, lãnh đạo Bộ Ngoại giao cho biết giới phân tích đánh giá đại dịch này gây khủng hoảng đối với kinh tế thế giới có thể nói là lớn nhất từ năm 1933 đến nay. Trong khi tăng trưởng kinh tế thế giới đang sụt giảm thì kinh tế Việt Nam lại được ghi nhận có những tín hiệu tích cực.

    “Việt Nam đang là điểm sáng mà các quốc gia, tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới đánh giá cao, thu hút các chuỗi chuyển dịch toàn cầu chuyển hướng đầu tư vào Việt Nam. Qua rà soát từ các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, hiện có hơn 126 tập đoàn lớn đang chuyển dịch và muốn đầu tư vào Việt Nam” - Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn thông tin.

    Bộ Ngoại giao xác định 94 cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài là cánh tay nối dài của đất nước, của các doanh nghiệp Việt Nam nhằm thúc đẩy ngoại giao kinh tế. Trưởng cơ quan đại diện cần nắm được thông tin... Buổi toạ đàm là cần thiết để lắng nghe các đơn “đặt hàng” của các doanh nghiệp, nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp khi đầu tư kinh doanh tại nước ngoài...

    [​IMG]

    Nhấn để phóng to ảnh

    Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn
    Về phía UBQLVNN tại doanh nghiệp, Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh cho biết cơ quan này hiện đang quản lý 19 tập đoàn, tổng công ty. Trong đó UBQLVNN nắm 100% vốn tại 12 tập đoàn, tổng công ty. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của Covid-19, nhiều doanh nghiệp đang gặp rất nhiều khó khăn và cần các giải pháp để tháo gỡ, hỗ trợ.

    Ngày 31/3/2020, UBQLVNN đã có quyết định 153/QĐ- UBQLV, ban hành chương trình công tác năm 2020 của UBQLVNN. Mục tiêu của chương trình là tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, điều hành để hỗ trợ, thúc đẩy các tập đoàn, tổng công ty duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020, giữ vững vai trò là các “đầu tàu” kinh tế, là một công cụ quan trọng để điều tiết, dẫn dắt các thành phần khác trong nền kinh tế, thúc đẩy xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế...

    Tại đây, Chủ tịch UBQLVNN kiến nghị Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện tại nước ngoài hỗ trợ kết nối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài có tiềm năng tham gia quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp thuộc UBQLVNN.

    “Kiến nghị Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện tại nước ngoài hỗ trợ UBQLVNN trong công tác tổ chức đoàn ra/đoàn vào các nước; kết nối quan hệ giữa UB với các cơ quan, tổ chức đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại doanh nghiệp sở tại để tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư, tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm” - ông Nguyễn Hoàng Anh cho hay.

    [​IMG]

    Nhấn để phóng to ảnh

    Bộ Ngoại giao xác định 94 cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài là cánh tay nối dài của đất nước, của các doanh nghiệp Việt Nam nhằm thúc đẩy ngoại giao kinh tế.
    Tại cuộc làm việc, nhiều tập đoàn, tổng công ty đã có những trao đổi về tình hình thực tại và kiến nghị hỗ trợ trong thời gian tới. Đặc biệt, trong bối cảnh Covid-19 hiện nay, ngành hàng không được coi là cầu nối quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế đối ngoại, tăng cường giao thương giữa Việt Nam và các nước.

    Ông Lê Hồng Hà - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) - kiến nghị Đại sứ và Tổng lãnh sự làm việc với cơ quan chức năng các nước để xây dựng “hành lang xanh” trong việc thiết lập và tổ chức lại đường bay thương mại quốc tế thường lệ tới 7 quốc gia và vùng lãnh thổ đã được Thủ tướng chấp thuận, trong đó thống nhất 1 chính sách chung giữa hàng không Việt Nam với nước sở tại.

    “Kiến nghị Đại sứ và Tổng lãnh sự ở các nước phát động thị trường, thu hút đầu tư vào Việt Nam và quảng bá du lịch Việt Nam, để khi có điều kiện cho phép thì các hãng hàng không có thể triển khai các chuyến bay thương mại” - ông Lê Hồng Hà nói.

    [​IMG]

    Nhấn để phóng to ảnh

    Ông Lê Hồng Hà - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (áo xanh)
    Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines cũng nhấn mạnh slot bay (giờ cất/hạ cánh-PV) là “tài sản” rất quan trọng đối với các hãng hàng không, vì vậy kiến nghị các Đại sứ và Tổng lãnh sự ở các nước làm việc với cơ quan chức năng sở tại nhằm giữ lại slot bay mà hãng hàng không đã phải hủy khi dừng khai thác vì dịch Covid-19.
  10. F568F568

    F568F568 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jan 2, 2015
    Likes Received:
    15,682
    Tớ tiền không to nhưng Tay cũng cỡ vận động viên thể hình Lý Đức......hôm qua cuối phiên nhiều bác nhảy Tầu rồi lại phải bắt xe ôm chạy qua mấy Ga để lên Tầu mà....lãng phí vô cùng

Share This Page