Tay To trở lại

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi big_hand, 03/07/2020.

973 người đang online, trong đó có 389 thành viên. 10:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 58228 lượt đọc và 278 bài trả lời
  1. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.262
    Một năm người gửi tiền xót xa nhìn lãi suất hạ
    Nhìn phần lãi tiết kiệm đã mất gần một phần ba, bà Hương, giáo viên về hưu ở Hà Tĩnh, chưa bao giờ thấy lãi suất thấp đến thế.

    Sau khi về hưu, nhiều năm nay bà Hương luôn coi khoản tiết kiệm 500 triệu là một nguồn thu nhập để trông vài. Mỗi năm gửi 500 triệu, bà vừa nhận khoản lãi khoảng 35-40 triệu. Tuần vừa rồi, bà đã nhận 34 triệu tiền lãi nhưng đây là hưởng lãi theo mức lãi suất từ cuối năm 2019. Còn cuốn sổ này nếu tiếp tục đáo hạn, bà giáo về hưu chỉ được trả 25 triệu tiền lãi, tức giảm gần một phần ba so với trước. Tính ra mỗi tháng bà thu về chỉ hơn 2 triệu đồng.

    Nửa cuối năm ngoái, những người gửi ngân hàng dưới 1 tỷ như bà sẽ được 4 ngân hàng có vốn nhà nước như Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank trả mức lãi cao nhất là 7% một năm. Còn tại khối ngân hàng tư nhân, có nơi trả mức lãi lên tới 8,7%. Tuy nhiên, tới nay, lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại đã giảm hơn 1,5-2,5% và là mức thấp nhất trong lịch sử.

    Dù ngán ngẩm khi lãi suất thấp, bà cũng không có ý định dùng số tiền này làm gì khác ngoài việc gửi tiết kiệm, bởi đây là tiền cất riêng lo liệu cho tuổi già. Vì thế, bà chuyển khoản tiền sang gửi ở một nhà băng khác (ít nổi tiếng hơn) nhưng đổi lại lãi suất tốt hơn một chút.

    [​IMG]
    Khách hàng gửi tiết kiệm tại một ngân hàng tư nhân. Ảnh: Giang Huy.

    Trong suốt 5 năm từ 2015 đến gần cuối 2019, trần lãi suất tiết kiệm kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng do Ngân hàng Nhà nước ấn định, được duy trì ở mức 5,5%.

    Tới gần cuối năm 2019, Ngân hàng Nhà nước giảm mức trần lãi suất này về 5%. Động thái này nằm trong bối cảnh chung của kinh tế thế giới, giảm lãi suất hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trước ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung.

    Tuy nhiên, tới tháng 3/2020 – một tháng sau khi Việt Nam có ca bệnh Covid-19 đầu tiên, Ngân hàng Nhà nước phải hạ tiếp trần lãi suất xuống 4,75%, đồng thời giảm một loạt lãi suất điều hành trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng hai tháng đầu năm thấp nhất lịch sử.

    Giao thương giữa các nước tê liệt, doanh nghiệp không có đơn hàng, bởi vậy ngân hàng có tiền nhưng không cho vay được. Trước bối cảnh này, tiếp theo đó vào tháng 5 và tháng 10, Ngân hàng Nhà nước hai lần phải giảm trần lãi suất về 4,25% rồi xuống 4%.

    Cuối tháng 9, đầu tháng 10, các ngân hàng "thừa tiền" đến mức lãi suất vay mượn qua đêm giữa các ngân hàng về gần 0%, mức thấp nhất lịch sử.

    %Trần lãi suất tiền gửi VNDKỳ hạn 1 đến dưới 6 tháng2015201620172018201920203.544.555.566.5Wednesday, Oct 29, 2014● Trần lãi suất: 5.5
    Những cột mốc này đánh dấu cho các lần giới ngân hàng thương mại liên tiếp hạ lãi suất tiết kiệm trong bối cảnh "thừa tiền". Tới nay, lãi suất cho khoản tiền gửi tại quầy dưới 1 tỷ của ngân hàng quốc doanh chỉ dao động 3-5,6%, còn tại khối ngân hàng tư nhân, lãi suất dao động từ 2,35 đến 6,95%. Nếu gửi trực tuyến, khoản tiết kiệm sẽ được hưởng lãi suất tốt hơn, từ 0,1 đến 0,5% tuỳ thuộc vào kỳ hạn và từng ngân hàng.

    Trước làn sóng giảm lãi suất, Hoàng Ngân, cũng là một nhân viên ngân hàng, người vẫn đều đặn hàng tháng dành ra 20% thu nhập để gửi tiết kiệm thấy quá sốt ruột. Tính thêm cả giá cả chi tiêu tăng (với mức lạm phát mục tiêu 4%), khoản tiền gửi của cô thực chất chỉ sinh lời được 2-3% một năm. Nhìn sang kênh chứng khoán với những người bạn "ăn bằng lần", cô quyết định trích một phần ba khoản tiết kiệm, bỏ vào tài khoản chứng khoán đã lâu ngày không chạm tới.

    Lãi suất tiết kiệm thời gian tới theo dự báo tuy không giảm sâu thêm, nhưng cũng chưa thể bật tăng trở lại. Theo báo cáo của Công ty chứng khoán SSI, tín dụng tăng trưởng khả quan hơn trong quý cuối năm nhưng thanh khoản vẫn rất dồi dào, lãi suất liên ngân hàng và lãi suất tiền gửi sẽ vẫn duy trì xu hướng đi ngang trong một vài tháng tới. Điều đó đồng nghĩa với người gửi tiền thời gian tới vẫn sẽ phải chấp nhận mức lãi suất thấp như hiện tại.

    Đồng thời với giảm lãi suất tiết kiệm, các nhà băng cũng đã giảm mặt bằng lãi suất cho vay bình quân 0,6-0,8% một năm so với cuối năm trước, theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước. Có thể thấy, việc giảm lãi suất cho vay chưa tương xứng với mức giảm 1,5-2,5% của lãi suất tiết kiệm.

    Điều này, theo FiinGroup, đang giúp biên lợi nhuận (NIM) của nhiều ngân hàng được cải thiện. Trong quý III, biên lãi ròng của 21 ngân hàng niêm tăng 9,7 điểm cơ bản so với quý 2/2020 và có mức tăng theo quý lớn nhất, kể từ quý 1/2018.
    gallant10 thích bài này.
    gallant10 đã loan bài này
  2. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.262
    Nhà đầu tư trong nước vẫn giải ngân ồ ạt
    Trong khi khối ngoại chuyển sang xả hàng, nhà đầu tư nội vẫn quyết liệt mua vào, góp phần đưa số cổ phiếu sang tay phiên hôm nay lập kỷ lục mới.

    Bất chấp chứng khoán toàn cầu lao dốc vì lo ngại chủng nCoV mới tại Anh ảnh hưởng đà phục hồi kinh tế, tâm lý nhà đầu tư trong nước vẫn lạc quan. Lực bán xuất hiện nhiều lần trong phiên kéo VN-Index xuống dưới tham chiếu, nhưng ngay sau đó đều bị lực mua lấn lướt. Chỉ số đóng cửa tại 1.083,45 điểm, tăng 2,37 điểm và duy trì mạch đi lên ba phiên liên tiếp.

    Dòng tiền ồ ạt chảy vào thị trường, đặc biệt ở các cổ phiếu vốn hoá vừa và nhỏ, hỗ trợ mạnh cho chỉ số. Khối lượng giao dịch trên sàn TP HCM hôm nay đạt hơn 756 triệu cổ phiếu, phá kỷ lục trong 20 năm vừa lập hôm qua. Đứng đầu về số cổ phiếu được sang tay là STB với hơn 34,4 triệu, tiếp đến ITA, HPG, FLC và MBB đều trên 20 triệu.

    Tổng giá trị giao dịch đạt 14.590 tỷ đồng, tăng 200 tỷ đồng so với phiên đầu tuần. Đây là phiên giao dịch có thanh khoản cao nhất từ đầu năm, nếu loại trừ thoả thuận đột biến hơn 15.000 tỷ đồng của nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phiếu VHM vào giữa tháng 6.

    Trong khi nhà đầu tư nội giải ngân quyết liệt thì giá trị mua bán của khối ngoại chỉ xấp xỉ 1.700 tỷ đồng, giảm 120 tỷ đồng so với phiên hôm qua và chỉ đóng góp 11,5% vào tổng thanh khoản.

    Quyết định giao dịch của nhà đầu tư trong nước và nước ngoài ngày càng thể hiện sự tương phản đậm nét. Ví dụ, cổ phiếu LCG của Công ty cổ phần Licogi 16 chịu áp lực xả hàng nhiều nhất từ khối ngoại với gần 8 triệu đơn vị được bán ra. Tuy nhiên, thị giá lại tăng hết biên độ lên 14.050 đồng và đóng cửa trong tình trạng "trắng bên bán" nhờ lực cầu trong nước dồi dào.

    Rổ VN30 là động lực tăng điểm chính của phiên nhưng thanh khoản đóng góp chưa đến 6.400 tỷ đồng. ROS và EIB là hai cổ phiếu có biên độ tăng nhiều nhất của rổ vốn hoá lớn khi cùng tích luỹ thêm 6,8%, lên 2.340 đồng và 19.650 đồng.

    GVR vẫn giữ mạch tăng trần lên 28.950 đồng, trở thành cổ phiếu đóng góp nhiều nhất cho VN-Index. Tiếp đến là hai cổ phiếu trụ gồm HPG và MWG. Ở chiều ngược lại, VCB, BID, VIC và VNM mất 0,7-1,3% và là những mã kìm hãm đà tăng của thị trường.

    Theo nhóm phân tích Công ty Chứng khoán MB, sau khi vượt qua vùng cản mạnh 1.064-1.080 điểm một cách thuyết phục, VN-Index đang hướng tới vùng kháng cự mới là 1.100-1.135 điểm nhờ điểm tựa dòng tiền khoẻ. Trong bối cảnh này, xu hướng tăng trung hạn đã rất rõ nét nên nhà đầu tư có thể quan tâm đến thị giá từng cổ phiếu hơn là các ngưỡng cản của chỉ số. Việc tiếp tục nắm giữ được xem là chiến lược cần ưu tiên, thay vì lướt sóng.
    gallant10 thích bài này.
    gallant10 đã loan bài này
  3. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.262
    Ngân hàng báo lãi đậm sau 11 tháng, vượt xa kế hoạch năm


    [​IMG]

    Tại sự kiện chuyển sàn niêm yết mới đây, lãnh đạo ACB cho biết, tính đến ngày 30/11/2020, ACB có tổng tài sản gần 428 ngàn tỷ đồng, tăng 11,7% so với đầu năm; lợi nhuận trước thuế lũy kế đạt 8.723 tỷ, vượt 14% mục tiêu kế hoạch lợi nhuận cả năm. Huy động vốn đạt 343 ngàn tỷ đồng, tăng trưởng 11,5%; Tín dụng đạt 305 ngàn tỷ đồng, tăng trưởng 13,7%. Nợ xấu được kiểm soát dưới 1%.


    Trước đó, ngân hàng đã ký kết hợp tác độc quyền phân phối bảo hiểm sản phẩm nhân thọ giữa ACB và Tập đoàn Sun Life. Nhiều công ty chứng khoán nhận định, hợp đồng banca lần này sẽ mang đến nguồn thu lớn cho ACB trong thời gian tới, trong đó ước tính phí trả trước (upfront fee) lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

    Tương tự ACB, nhân sự kiện niêm yết cổ phiếu trên HoSE, mới đây MSB cũng cập nhật kết quả kinh doanh cho biết, trong 11 tháng đầu năm 2020, tổng tài sản của MSB riêng lẻ đạt trên 166.000 tỷ, tăng 13% so với cùng kỳ 2019. Lợi nhuận trước thuế vượt 60% so với mục tiêu kế hoạch năm, đạt hơn 2.302 tỷ, tăng 116% so với 11/2019. Hệ số an toàn vốn CAR theo tiêu chuẩn Basel 2 đạt 10,8%, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn ghi nhận mức 28,8%, tỷ lệ nợ xấu tính theo Thông tư 02/2013/TT-NHNN là 1,92% tại ngày 30/11/2020.

    Ông Nguyễn Hoàng Linh - Tổng giám đốc MSB cho biết, năm 2020 ngân hàng dự kiến đạt lợi nhuận trước thuế 2.300 – 2.400 tỷ đồng, vượt xa kế hoạch.

    Còn tại ABBank, trước thềm đưa cổ phiếu lên UPCoM, ngân hàng cho biết tính đến hết ngày 30/11/2020, ABBank đã đạt 1.378 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương ứng đạt 101% kế hoạch năm.

    Cuối tháng 11, tổng tài sản ABBank đạt 92.337 tỷ đồng; Huy động từ khách hàng đạt 72.013 tỷ đồng; Cho vay khách hàng đạt 65.048 tỷ đồng, trong đó cho vay khách hàng cá nhân đạt hơn 29.141 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ 2019 và tăng 16% so với đầu năm; cho vay khách hàng SMEs đạt 14.833 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ 2019 và tăng 19% so với đầu năm 2020. Thu từ phí dịch vụ đạt 185 tỷ đồng. Đến hết 30/11/2010, tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,32%, kiểm soát dưới 3% theo quy định. Chỉ số hiệu quả sử dụng vốn và tài sản cũng vẫn được giữ ổn định với RoE đạt 18,28%; RoA đạt 1,6%; chỉ số an toàn vốn CAR đạt 10,64%.








    Ông Lê Hải, Tổng giám đốc ABBank cho biết, với số liệu sơ bộ cập nhật vào cuối tháng 11, trong năm nay ngân hàng sẽ vượt xa các chỉ tiêu kinh doanh đã được đại hội đồng cổ đông thông qua và đang sẵn bắt nhịp khi nền kinh tế bước vào giai đoạn phục hồi.

    Nhiều dự báo cho rằng, bất chấp Covid-19, lợi nhuận của đa số ngân hàng vẫn sẽ có tăng trưởng trong năm 2020 và có thể tăng mạnh trong năm 2021.

    Báo cáo gần đây của Fiin Group cho biết, lợi nhuận sau thuế năm 2020 của các ngân hàng chịu ảnh hưởng từ sức khỏe của nền kinh tế trong bối cảnh Covid-19 và chính sách liên quan như Thông tư 01. Tuy nhiên, với việc kiểm soát được dịch bệnh và kinh tế hồi phục, kết quả kinh doanh của các ngân hàng đã có những dấu hiệu khả quan trong Qúy 3/2020 và dự đoán sẽ tiếp tục trong Qúy 4/2020.

    Theo dự đoán của Fiin Group, trong quý 4/2020, NIM của các ngân hàng vẫn sẽ ở mức cao do lãi suất huy động tiếp tục giảm. Ngoài ra, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ và các hoạt động còn lãi vẫn tăng trưởng so với quý 3/2020, trong khi CIR cũng tăng trong quý cuối cùng như những năm trước.Các ngân hàng cũng sẽ cân đối kết quả kinh doanh với việc trích lập dự phòng trong quý 4/2020 để phần nào dự trù cho tương lai khi Thông tư 01 hết hiệu lực. Vì vậy, với điều kiện dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, dự đoán lợi nhuận sau thuế của 21 ngân hàng niêm yết sẽ tăng 10,2% so với năm 2019, giảm đáng kể so với mức tăng trưởng các năm trước nhưng vẫn là mức khả quan trong bối cảnh dịch bệnh vẫn chưa chấm dứt và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp theo dự đoán là suy giảm so với năm trước.

    Trong khi đó, dự báo về năm 2021, VNDIRECT cho rằng các ngân hàng sẽ là những người đầu tiên được hưởng lợi từ xu hướng phục hồi của nền kinh tế. VNDIRECT dự báo lợi nhuận của các ngân hàng sẽ tăng vọt vào năm 2021 khi NIM cải thiện và tăng trưởng tín dụng cao hơn.

    Nay chúng nó lại kéo bank đẩy VNI rồi.
  4. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.262
  5. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.262
    Dư địa giảm lãi có còn ?

    Mặt bằng lãi suất trên thị trường thời gian qua liên tục giảm, nhưng theo các chuyên gia, dư địa giảm trong thời gian tới theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước vẫn còn.


    Lãi suất vay giảm chậm

    Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chỉ đạo các ngân hàng (NH) tiếp tục triệt để tiết giảm chi phí để giảm lãi suất cho vay, đơn giản hóa quy trình thủ tục, tạo điều kiện cho khách hàng vay mới phục hồi sản xuất kinh doanh, nhưng không hạ chuẩn cho vay, đảm bảo chất lượng, an toàn tín dụng.

    Đối với các hợp đồng vay cũ có mức lãi suất cao trên 10%/năm, các khách hàng chỉ có thể chờ đến kỳ hạn điều chỉnh lãi suất thì mới giảm được do trước đó NH đã huy động mức lãi suất cao đầu vào để cho vay.


    Nhằm hỗ trợ các NH cắt giảm chi phí, Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia VN (CIC) vừa ban hành quyết định chiết khấu 50% trên tổng số tiền phải thanh toán hằng tháng của các tổ chức tín dụng trong 6 tháng đầu năm 2021. Trước đó, CIC cũng đã thực hiện giảm chiết khấu hỗ trợ cho các NH khoảng 200 tỉ đồng.

    Dù đầu năm đến nay, NHNN đã 3 lần điều chỉnh giảm đồng bộ các mức lãi suất với tổng mức giảm tới 1,5 - 2%/năm lãi suất điều hành; giảm 0,6 - 1%/năm trần lãi suất tiền gửi; giảm 1,5%/năm trần lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên. Lãi suất cho vay giảm bình quân khoảng 1%/năm so với cuối năm 2019 nhưng tốc độ giảm lãi vay vẫn đang chậm hơn so với huy động.
    Theo dữ liệu của Công ty Fiin Group, biên lãi ròng (NIM) của 21 NH niêm yết tăng 9,7 điểm cơ bản trong quý 3 so với quý 2 lên 0,89%. Đây là mức NIM cao nhất tính theo quý và cũng là mức tăng lớn nhất kể từ quý 1/2018 - giai đoạn tăng trưởng mạnh của ngành NH.

    Để có được mức NIM này, các NH vẫn duy trì mức lãi suất cho vay bình quân ở mức cao, tăng lên 9,2%/năm từ mức 9%/năm. Thu nhập lãi cho vay khách hàng của 20 NH (trừ BVB) đã tăng 5,2% trong khi thu nhập lãi từ chứng khoán nợ chỉ tăng 0,8% so với quý 2. Điều này cho thấy tăng trưởng NIM và thu nhập lãi thuần phần lớn đến từ cho vay khách hàng. Lãi suất huy động của các NH giảm, thu nhập lãi và các khoản tương tự tăng 4,5%, trong khi chi phí lãi và các khoản tương tự giảm 2,6%. Điều này cho thấy lãi suất vay giảm chưa tương ứng với lãi huy động. Theo dự báo của Fiin Group, NIM của các NH trong quý 4 sẽ ở mức cao do lãi suất huy động giảm.

    Lãi suất huy động dự báo còn giảm

    Từ đầu tháng 12 đến nay, các NH đã giảm nhẹ lãi suất tiền đồng, chẳng hạn đối với không kỳ hạn từ 0,03 - 0,2%/năm, dưới 6 tháng từ 2,4 - 4%/năm, trên 6 tháng từ 3,9 - 4,5%/năm, từ 12 tháng trở lên từ 5 - 7%/năm. Còn đối với lãi suất cho vay kỳ hạn ngắn từ 3,7 - 6%/năm, trung và dài hạn từ 9 - 11%/năm. Ông Phan Dũng Khánh, giảng viên Trường Bizlight, cho rằng lợi nhuận đạt được khá khủng của các NH là dư địa để có thể điều chỉnh giảm lãi suất cho vay khách hàng.

    Dù đồng tình lãi suất còn dư địa giảm nhưng ông Nguyễn Trí Hiếu, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu vốn - Viện Nghiên cứu quản trị doanh nghiệp nhỏ và vừa, cho rằng không phải do lợi nhuận “khủng” của các NH là yếu tố quyết định. Nợ xấu ngành NH năm 2020 nghiêm trọng hơn và có thể sẽ tiếp diễn qua năm 2021. Tính đến cuối tháng 10, tỷ lệ nợ xấu nội bảng đã vượt 2% do nền kinh tế bị ảnh hưởng từ dịch Covid-19, các khách hàng bị ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, các đơn hàng cũng gặp nhiều khó khăn… NH không chuyển nhóm nợ nên chi phí dự phòng thấp hơn thực tế, nên họ phải có “của để dành” để nếu các món nợ xấu trở thành thực tế thì họ còn có khoản để xử lý.

    Phân tích việc lãi suất cho vay còn dư địa giảm, ông Nguyễn Trí Hiếu cho rằng theo dõi tình hình lãi suất huy động của các NH gần đây liên tục giảm sâu, trong khi cho vay chưa theo kịp đã tạo ra biên độ giãn hơn so với trước. Dù biên độ giãn ra, nhưng NH phải trích lập rủi ro trên sổ sách, cần một khoản xử lý khi nợ nhảy nhóm, có để trích lập dự phòng tăng. Nhìn vào sổ sách thấy biên độ giãn ra nhưng thực tế thì không hẳn vậy. Tuy nhiên, để hỗ trợ nền kinh tế, NH vẫn có thể giảm lãi suất khi theo dõi diễn biến từng khách hàng, tiến hành các biện pháp thu hồi nợ, cảnh báo sớm. Hơn nữa, với tình hình lạm phát dưới 4% như hiện nay, lãi suất huy động còn dư địa giảm thêm 0,5%/năm, điều này có thể sẽ diễn ra vào đầu năm 2021. Đây là điều kiện hỗ trợ lãi suất cho vay tiếp tục giảm thêm và cao hơn huy động khoảng 3% là hợp lý.
  6. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.262
    Chính thức giao dịch lô chẵn 100 cổ phiếu trên HOSE phiên giao dịch đầu năm 2021 (4/1)
    19:36 | 30/12/2020

    Với việc áp dụng giao dịch lô chẵn chẵn tăng từ 10 lên 100 cổ phần sẽ giúp giảm áp lực về số lượng lệnh trên HOSE.

    Sở Giao dịch Chứng khóa TP HCM (HOSE) vừa có quyết định sửa đổi quy định về thời gian giao dịch, biên độ giao động giá, đơn vị giao dịch, loại lệnh.

    Theo công bố, HOSE và các công ty chứng khoán thành viên đã có thử nghiệm về việc áp dụng giao dịch lô chẵn 100 cổ phiếu. Kết quả là, tất cả các công ty Chứng khoán đã sẵn sàng cho việc triển khai điều chỉnh đơn vị giao dịch lô chẵn.

    Theo đó, đơn vị giao dịch lô chẵn áp dụng tại HOSE sẽ là 100 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ ETF và chứng quyền. Thời gian chính thức áp dụng quy định bắt đầu từ ngày thứ Hai - 4/1/2021.

    Trong sự kiện trước đó tại Hà Nội, ông Lê Hải Trà Thành viên phụ trách Hội đồng quản trị của HOSE cho biết việc tăng lô từ 10 cổ phần lên 100 cổ phần sẽ giảm khoảng 18% số lượng đặt lệnh trên thị trường.
  7. Leminhson2000

    Leminhson2000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2020
    Đã được thích:
    4.942
    Chỉ sợ thanh khoản lên 20k tỷ lại tái diễn điệp khúc treo, mà 20k tỷ trong giai đoạn này khả thi đấy
  8. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.262
    Nốt phiên mai nghỉ 3 ngày nó khắc phục cộng với giao dịch lô 100 hy vọng mọi việc sẽ ổn.
  9. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.262
    S&P Global dự đoán GDP Việt Nam tăng trưởng 10,9% vào năm 2021


    Nam miền Bắc Nữ miền Bắc Nữ miền Nam Nam miền Nam
    Sáu nền kinh tế hàng đầu Đông Nam Á dự kiến sẽ phải đối mặt với các con đường tài khóa khác nhau vào năm 2021.
    Với Việt Nam, Indonesia và Malaysia tăng trưởng dương từ mức trước đại dịch trong khi Singapore, Philippines và Thái Lan phải vật lộn để trở lại trạng thái bình thường.

    Nikkei đã tổng hợp các dự báo dựa trên từng quốc gia của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) về GDP thực tế và đặt số liệu năm 2019 làm cơ sở là 100.

    Việt Nam, Indonesia và Malaysia đều đạt điểm trên 100 cho năm 2021, điều này có nghĩa nền kinh tế của các quốc gia này sẽ mở rộng trong năm tới so với mức độ trước khi bùng phát đại dịch vào năm 2019. Tuy nhiên, tất cả 6 quốc gia tiếp tục đối mặt với những bất ổn do dịch bệnh cũng như chính quyền mới của Mỹ.

    Việt Nam được dự báo sẽ dẫn đầu nhóm với chỉ số tăng trưởng dự báo là 108,4. S&P Global dự đoán GDP nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 10,9% vào năm 2021, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác ở châu Á - Thái Bình Dương sau khi tăng trưởng GDP đạt 2,91% trong năm nay.

    Việt Nam cũng là một trong 6 nước ghi nhận tăng trưởng kinh tế dương vào năm 2020 nhờ thành công nhanh chóng trong việc kiềm chế đại dịch.

    “Nhiều công ty toàn cầu đang đổ xô vào Việt Nam, đây là một lợi ích cho xuất khẩu của nước này”, Yuta Tsukada tại Viện Nghiên cứu Nhật Bản cho biết.

    Với chi phí sản xuất thấp trong nước, ông Tsukada nhận thấy ngày càng nhiều công ty chuyển hoạt động sang Trung Quốc nếu cuộc chiến thương mại giữa Washington và Bắc Kinh tiếp tục.

    Indonesia đứng thứ hai với chỉ số tăng trưởng 104,5. Luật Omnibus về tạo việc làm được Tổng thống Joko Widodo ký vào tháng 11 được kỳ vọng sẽ mang lại cho các công ty sự tự do hơn và giúp thu hút đầu tư nước ngoài khi có hiệu lực.

    Malaysia với chỉ số tăng trưởng 101,3 cũng có thể thấy xuất khẩu các sản phẩm chủ lực như điện tử phục hồi khi nền kinh tế toàn cầu ổn định.

    Trong khi đó, Singapore, Philippines và Thái Lan dự kiến sẽ không vượt qua mốc 100 cho đến năm 2022.

    Ngành du lịch của Thái Lan chiếm khoảng 20% GDP cũng sẽ gặp khó khăn trong năm tới, do không có kết thúc rõ ràng về các hạn chế nhập cảnh đối với du khách nước ngoài. Xuất khẩu ô tô, một động lực chính cho tăng trưởng cũng khó có khả năng phục hồi lên mức năm 2019.

    Triển vọng chi tiêu của người tiêu dùng của Philippines cũng rất mờ nhạt do doanh số bán ô tô và hàng hóa lâu bền khác đang giảm dần. Ngành du lịch của Singapore có thể cũng sẽ phục hồi chậm lại.

    Bất chấp sự khác biệt trong các dự báo của nhiều tổ chức, tất cả 6 quốc gia có thể bị ảnh hưởng bởi những phát triển toàn cầu liên quan đến virus cũng như các chính sách của Mỹ dưới thời Tổng thống đắc cử Joe Biden sau khi ông nhậm chức vào ngày 20/1.

    Mặc dù vắc xin Covid-19 đang bắt đầu có sẵn ở một số khu vực, nhưng chúng có thể không phổ biến ở các nền kinh tế mới nổi như ở Đông Nam Á trong một thời gian dài. Hiệu quả của vắc xin đối với các chủng virus mới được phát hiện ở Anh và các nơi khác hiện vẫn chưa được chứng minh.

    Nền tảng quyền lực của chính quyền Biden cũng nghiêng về các chính sách bảo hộ, và có thể miễn cưỡng tham gia lại hiệp ước thương mại Đối tác xuyên Thái Bình Dương mà Tổng thống Donald Trump đã rút khỏi hiệp định.
  10. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.262
    Nay tăng điểm mạnh kết thúc có Hậu cho chứng khoán Việt 2020.

Chia sẻ trang này