Tay To trở lại

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi big_hand, 03/07/2020.

803 người đang online, trong đó có 321 thành viên. 09:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 58221 lượt đọc và 278 bài trả lời
  1. phong_lan

    phong_lan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/08/2015
    Đã được thích:
    8.634
    VCI, KSB khỏe vãi.
  2. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.262
    1. Động thái giảm lãi suất điều hành của NHNN

    Ngày 14/03, NHNN đã có động thái tiên phong toàn thế giới khi giảm lãi suất điều hành đối với một số khoản vay. Điều này thể hiện ý chí muốn giảm lãi suất để kích thích kinh tế của NHNN. Tác động của giảm lãi suất sẽ đến châm đối với kinh tế, nhưng sẽ được thể hiện rõ hơn qua các kênh đầu tư tài chính, dòng tiền lưu thông hơn sẽ tác động tích cực đến TTCK.

    Mặc dù tin tức về giảm lãi suất điều hành của NHNN chưa khiến TTCK hồi phục mạnh, TT vẫn lình xình và chưa kích thích được lực cầu vào. Tuy nhiên về dài hạn nó vẫn là động lực rất lớn giúp TTCK đi lên bền vững, vì vậy những động thái giảm lãi suất tiếp theo của NHNN sẽ có tác động lớn đến dòng tiền vào TTCK.

    Các ngân hàng hạ lãi suất không còn những con số lãi suất trên 9%/năm nhưng vấn đề những doanh nghiệp cần vốn thì không vay được còn những doanh nghiệp có khả năng vay thì như cầu vốn giảm do những khó khăn về sản phẩm, cung cấp, thị trường...làm cho doanh nghiệp khó phát triển quy mô để tận dụng nguồn vốn giá rẻ mới.

    2. KQKD Q1/2023 sẽ xuất hiện nhiều siêu cổ phiếu

    Một trong những lý do khiến TT ảm đạm giai đoạn gần đây một phần do NĐT đang chờ đợi KQKD Q1 của các doanh nghiệp niêm yếu trên TT. Thông thường các giai đoạn gần ra KQKD thị trường cũng khá ảm đạm.

    Tuy nhiên, KQKD dần lộ diễn sẽ giúp NĐT tìm kiếm được nhiều câu chuyện đầu tư hơn, cũng như nhiều cổ phiếu sẽ có thể trả về giá trị thật của nó hơn. Nên theo dõi diễn biến KQKQ Q1 2023 sắp tới sẽ giúp NĐT tìm ra được nhiều cơ hội đầu tư mới hơn.

    Dự báo quý IV/2022 và quý I/2023 là điểm rơi lợi nhuận thấp nhất của các doanh nghiệp niêm yết. Chính vì vậy chứng khoán đã phản ánh vào giá trước đó nên khả năng thị trường có những đợt sụt giảm mạnh khi công bố báo cáo là gần như rất thấp trừ những yếu tố vĩ mô lớn tác động.

    3. Suy thoái kinh tế trên Thế Giới


    Từ các vụ sụp đổ của các ngân hàng ở Mỹ như SBV, Silvergate Bank và Signature Bank hay thương vụ mua lại Credit Suises khiến NĐT lo ngại liệu có còn ngân hàng nào có thể sắp rơi vào khủng hoảng không?

    Liệu rằng khủng hoảng tài chỉnh có xảy ra như năm 2008 hay không? Khủng hoảng tài chính sẽ gây nên suy thoái kinh tế. Chính sự nhạy cảm vốn có này của NĐT nên những tin tức liên quan đến các vấn đề phá sản của các ngân hàng lớn trên thế giới có thể tác động xấu đến TTCK trong nước.

    Vấn đề này rất khó dự báo nên khi có tin tức tiêu cực xuất hiện, NĐT Việt Nam cần bình tĩnh và đánh giá lại tình hình và sức ảnh hưởng của các ngân hàng này đến VN. Nếu không ảnh hưởng quá nhiều, TTCK Việt Nam sẽ hồi phục ngay sau đó. Nên vấn đề của NĐT cần làm là luôn trong trọng thái quản trị rủi ro tốt nhất để đối phó với sự kiện thiên nga đen.
  3. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.262
    [​IMG]
    Sáng quay được 1 vòng HSG rồi anh em ơi.
    Cong8688, HypatiaPomelooo thích bài này.
  4. Pomelooo

    Pomelooo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2021
    Đã được thích:
    94.706
    target bn vậy cụ SH ?
  5. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.262
    Hàng lướt hàng ngày mà bro.
    Cong8688Pomelooo thích bài này.
  6. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.262
    Thị trường đã có những phiên tăng điểm tốt với sự dẫn dắt của dòng chứng khoán đó là tín hiệu uptrend dài hạn, dần dần dòng tiền sẽ lan tỏa sang những nhóm ngành khác, thanh khoản vẫn thấp do nhiều người còn nghi ngờ. Nhưng những dấu hiệu sau đã xác nhận thị trường đã tạo đáy thành công:

    - Thứ Nhất Ngân hàng nhà nước hạ lãi suất điều hành lần đầu sau những tăng trước đó vào tháng 9 và tháng 10 năm 2022. Hiện tại cả Big 4 và bank tư nhân đều hạ lãi suất huy động ở tất cả mọi kỳ hạn.

    - Thứ Hai động thái của FED thiên về hướng giảm đà tăng lãi suất sau chuỗi sụp đổ của nhiều ngân hàng lớn trên thế giới và cho biết lộ trình tăng lãi suất đang dần khép lại. Có thể lần tăng vừa rồi sẽ là lẫn tăng cuối cùng trong năm nay của FED.

    - Thứ Ba đánh giá năm 2023 với lãi suất hạ nhiệt có thể khiến thanh khoản của hệ thống tài chính có thể được nới lỏng hơn tiền rẻ sẽ được bơm nhiều hơn ra thị trường và khi các ngành nghề vẫn còn khó khăn thì tiền sẽ lại chảy vào chứng khoán.

    - Những vấn đề riêng của thị trường Việt Nam liên quan đến lĩnh vực bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp đã và đang dần được giải quyết ổn thỏa. Chính phủ sẽ có những biện pháp tháo gỡ khó khăn cụ thể dân dần giúp các doanh nghiệp khắc phục hậu quả, hồi sinh ở những năm tiếp theo.

    - Chỉ số CPI của Việt Nam đang dần hạ nhiệt, chính sách nhằm kiểm soát lạm phát của chính phủ đang được thực hiện rất tốt và cho hiệu quả rõ rệt.
    Cong8688 thích bài này.
    Cong8688 đã loan bài này
  7. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.262
    1) Dự thảo đã cho phép mua TPDN trong đó có mục đích bổ sung vốn lưu động khi quản lý được nguồn thu từ hoạt động kinh doanh và thu thấp đầy đủ tài liệu chứng minh việc sử dụng vốn lưu động (Khoản 14 bổ sung cho Điều 4)

    => Điểm này nếu được áp dụng sẽ góp phần thuận lợi cho TCTD đầu tư trái phiếu của các doanh nghiệp nhằm bổ sung vốn lưu động, thay vì phải gắn với phương án phát hành cụ thể, thường chỉ được xác định được cho các chương trình, dự án đầu tư tài sản cố định.

    => Phát huy được bản chất tín dụng của trái phiếu khi được mua và giám sát bởi TCTD.

    2) TCTD được phép mua lại TPDN chưa niêm yết hoặc chưa đăng ký giao dịch trên UpCOM mà TCTD trước đó đã bán ra đến trước ngày 31/12/2023 (Sửa đổi Khoản 11, Điều 4)

    => Đây có lẽ là vấn đề có ý nghĩa nhất với chính các TCTD trong bối cảnh áp lực mua lại trái phiếu thời gian vừa qua khi NĐT yêu cầu tất toán trước hạn, nhằm tháo gỡ áp lực mà một số TCTD đang gặp phải do trước đó đã phân phối cho NĐT trong khi Tổ chức phát hành gặp khó khăn về dòng tiền và không thể mua lại.

    =>Sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám sát chất lượng tín dụng bởi ngân hàng đối với tổ chức phát hành và thường cũng là khách hàng vay vốn của TCTD.

    => Hợp lý trong bối cảnh thị trường thứ cấp tập trung trên HNX chưa đi vào hoạt động.

    => Góp phần giảm phần trái phiếu “trôi nổi” trên thị trường mà đang được sở hữu bởi NĐT cá nhân với thông tin cơ bản là "mù tịt" về tổ chức phát hành nếu DN chưa niêm yết.

    3) TCTD phải sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán số tiền mua TPDN cho DN hoặc bên bán TPDN (Khoản 16 được bổ sung cho Điều 4) => điều này nhằm kiểm soát giao dịch và mục đích sử dụng vốn của DN thuận tiện hơn trong quá trình giám sát tín dụng và quản trị rủi ro. Nhằm tránh tình trạng giao dich tiền mặt và do đó mục đích sử dụng vốn khó có thể đảm bảo việc xác minh và đánh giá bởi TCTD và các bên độc lập như kiểm toán mục đích sử dụng vốn.
  8. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.262
    Việt Nam sắp bước vào giai đoạn nới lỏng tiền tệ?

    Để cân bằng giữa việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo bình ổn giá, giai đoạn tới Việt Nam có thể sẽ thiên về chính sách nới lỏng, đặc biệt với việc Fed sẵn sàng kết thúc chu kỳ tăng lãi suất vào cuối tháng 5/2023...
    [​IMG]
    Ngân hàng Nhà nước cân bằng giữa việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo bình ổn giá.

    Báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu quý 2 năm 2023 được Ngân hàng UOB (Singapore) công bố ngày 27/3 chỉ ra rằng các rủi ro bên ngoài tiếp tục gây áp lực lên triển vọng tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2023.

    Đó là xung đột Nga-Ukraine và tác động của nó lên giá cả năng lượng, lương thực và hàng hóa; sự thay đổi và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu; thắt chặt chính sách tiền tệ toàn cầu; và đặc biệt là các biến động mới đây trong lĩnh vực ngân hàng toàn cầu với với niềm tin thị trường.

    Tuy vậy, với sự phục hồi tích cực từ lĩnh vực dịch vụ và xuất khẩu trong 2 tháng đầu năm, UOB vẫn giữ nguyên mức dự báo tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2023 như báo cáo trước (ở mức 6,6%), khá sát với mức dự báo 6,5% từ Chính phủ. Theo đó, tăng trưởng GDP quý 1/2023 dự kiến tăng 6,45% so với cùng kỳ.

    [​IMG]
    Về lạm phát, ngân hàng này cho rằng đây tiếp tục là mối lo của Việt Nam trong bối cảnh giá tiêu dùng đang có dấu hiệu đảo chiều nhưng chưa bền vững và lạm phát cơ bản vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu chung.

    “Khi Ngân hàng Nhà nước cân bằng giữa việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo bình ổn giá, nhiều khả năng Ngân hàng Nhà nước sẽ thiên về chính sách nới lỏng hơn trong giai đoạn sắp tới. Đặc biệt, với việc Fed sẵn sàng kết thúc chu kỳ tăng lãi suất vào cuối tháng 5/2023 và tỷ lệ lạm phát trong nước đang cho thấy một số dấu hiệu đảo chiều, NHNN có thể sẽ cắt giảm lãi suất tái cấp vốn 100 điểm cơ bản trong quý 2/2023 xuống còn 5%”, UOB dự báo.

    Giai đoạn từ tháng 9-tháng 11/2022, Ngân hàng Nhà nước đã phải điều chỉnh một loạt các chính sách điều hành trước các quyết định tăng lãi suất rất mạnh của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), sự lên giá của đồng USD và áp lực lạm phát trong nước.

    Ngân hàng Nhà nước đã bất ngờ tăng lãi suất cơ bản thêm 100 điểm cơ bản vào ngày 22/9/2022, sau đó là một đợt tăng 100 điểm cơ bản khác vào 24/10/2022. Giữa lúc đó, vào ngày 17/10/2022, Ngân hàng Nhà nước đã công bố mở rộng biên độ giao dịch USD/VND từ +/-3% lên +/-5%, để cho phép VND linh hoạt hơn trong bối cảnh đồng USD mạnh lên.

    Đến 16/3/2023, Ngân hàng Nhà nước bất ngờ hạ lãi suất tái chiết khấu ở mức 100 điểm cơ bản xuống 3,5% (từ 4,5%) trong nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh bất ổn toàn cầu khi ngành ngân hàng ở Hoa Kỳ và Châu Âu lún sâu trong cuộc khủng hoảng niềm tin. Ngân hàng Nhà nước cũng giảm 100 điểm cơ bản lãi suất cho vay qua đêm trên thị trường liên ngân hàng xuống 6% và giảm trần lãi suất cho vay đối với các khoản vay ngắn hạn trong một số lĩnh vực từ 5,5% xuống 5%.

    [​IMG]
    Nhưng phần quan trọng nhất trong động thái chính sách mới, theo UOB, là việc Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên lãi suất tái cấp vốn ở mức 6%. “Điều này cho thấy lập trường chính sách của NHNN vẫn không thay đổi mặc dù có cắt giảm các loại lãi suất khác”, ngân hàng này cho biết.

    Về tỷ giá, UOB nhận định đồng VND vẫn là một trong những đồng tiền ổn định nhất ở châu Á. Bất chấp những thay đổi lớn trong kỳ vọng tăng lãi suất của Fed, lo ngại suy thoái kinh tế toàn cầu và tình trạng rối loạn của hệ thống ngân hàng Mỹ, đồng VND vẫn giao dịch trong biên độ hẹp 0,8% quanh mức 23.600/USD.

    Bất chấp việc Ngân hàng Nhà nước đột ngột cắt giảm lãi suất 100 điểm cơ bản vào tháng 3/2023, sự phục hồi mạnh mẽ của xuất khẩu và sản xuất công nghiệp cùng với lạm phát giảm đã giữ ổn định cho đồng VND.

    “Nhìn chung, chúng tôi kỳ vọng USD/VND sẽ nối gót các cặp tỷ giá ngoại hối USD/Châu Á khác tiến tới mốc cao hơn là 24.200 trong quý 2/2023 trước khi giảm xuống 24.000 trong quý/2023, 23.800 trong quý 4/2023 và 23.600 trong quý 1/2024”, UOB dự báo.
  9. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.262
    GDP quý I tăng 3,32%
    GDP quý I ước tăng 3,32% so cùng kỳ năm trước, nếu so 12 năm qua, mức này chỉ cao hơn tốc độ tăng của năm 2020 - thời điểm Covid-19 bùng phát.

    Thông tin trên vừa được Tổng cục Thống kê công bố sáng 29/3. Trong đó, khu vực nông lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 2,52%, đóng góp 8,85% vào mức tăng chung.

    Khu vực công nghiệp và xây dựng giảm 0,4% do một số ngành chủ lực bị ảnh hưởng (công nghiệp chế biến chế tạo giảm 0,37%, khai khoáng giảm 5,6%, sản xuất và phân phối điện giảm 0,32%) trước chi phí đầu vào tăng cao trong khi lượng đơn đặt hàng vẫn sụt mạnh. Điều này làm giảm 4,76% vào mức tăng trưởng chung.

    %Tăng trưởng GDP quý INăm 2011 - 2023Column 2Năm 2011Năm 2012Năm 2013Năm 2014Năm 2015Năm 2016Năm 2017Năm 2018Năm 2019Năm 2020Năm 2021Năm 2022Năm 2023246810VnExpressNăm 2015● Column 2: 6.25
    Động lực tăng trưởng hiện nằm ở khu vực dịch vụ khi trong quý vừa qua tăng 6,79%, đóng góp 95,91% vào mức tăng chung.

    Theo Tổng cục Thống kê, ngành dịch vụ đang thể hiện rõ sự phục hồi nhờ hiệu quả các chính sách kích cầu tiêu dùng nội địa, chính sách mở cửa nền kinh tế trở lại sau khi dịch bệnh được kiểm soát.

    Về cơ cấu kinh tế, khu vực nông lâm thuỷ sản chiếm tỷ trọng 11,66%, công nghiệp và xây dựng chiếm 35,47%, dịch vụ gần 44%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm là 9,22%. Cơ cấu này tương đồng với cùng kỳ năm ngoái.

    Quý I cũng chứng kiến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa giảm. Tính chung, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá đạt 154,27%, giảm 13,3% so với cùng kỳ năm trước (trong đó, xuất khẩu giảm 11,9%; nhập khẩu giảm 14,7%).

    Nguyên nhân là tình hình kinh tế thế giới phục hồi chậm với chính sách thắt chặt tiền tệ ở nhiều nước làm suy giảm nhu cầu tiêu dùng của các đối tác thương mại lớn đã tác động đến kim ngạch xuất nhập hàng hoá của Việt Nam. Dù vậy, cán cân thương mại hàng hoá trong quý vẫn xuất siêu 4,07 tỷ USD.

    Đánh giá kết quả tăng trưởng trong quý I, ông Lê Trung Hiếu, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết con số này thấp hơn so với kịch bản được đưa ra trong Nghị quyết 01 (mức 5,6%). Do đó, để đạt được mục tiêu mà Chính phủ đã đề ra là GDP 2023 tăng 6,5%, mức tăng trưởng bình quân ba quý còn lại phải là 7,5%.

    "Chúng tôi giữ nguyên kịch bản cho quý II là 6,7%, còn quý III, IV sẽ phải cao hơn kịch bản trong nghị quyết lần lượt 1 và 0,9 điểm phần trăm", ông Hiếu nói.

    Nhìn nhận thách thức là rất lớn khi kinh tế toàn cầu đang khó khăn, tác động ngược đến Việt Nam, nhưng lãnh đạo Tổng cục Thống kê cho rằng vẫn có một số động lực tăng trưởng về cuối năm.

    Thứ nhất, năm nay được xem là điểm rơi của đầu tư công trung hạn cũng như đầu tư phát triển hạ tầng (nằm trong gói hỗ trợ phục hồi kinh tế sau đại dịch). Do đầu tư công là giải pháp quan trọng hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế, từ đầu năm đến nay, Chính phủ đã có nhiều biện pháp để thúc đẩy giải ngân.

    Thứ hai là tiêu dùng dân cư được kỳ vọng phục hồi sau 2 năm đại dịch. Theo ông Hiếu, điều này có được nhờ vào thu nhập của người dân tăng lên, đặc biệt trong tháng 7 này, Chính phủ sẽ điều chỉnh lương cho lao động trong khối nhà nước.

    Thứ ba, xuất khẩu và công nghiệp được dự báo cải thiện trong nửa sau của năm 2023 khi kinh tế toàn cầu hồi phục. Việc du lịch quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh trong quý đã giúp xuất khẩu dịch vụ tăng 3,4 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Chia sẻ trang này