Tay To trở lại

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi big_hand, 03/07/2020.

803 người đang online, trong đó có 321 thành viên. 09:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 58221 lượt đọc và 278 bài trả lời
  1. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.262
    [-X[-X[-X[-X[-X
  2. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.262
    Lần này phải ra tay

    Hội nghị trực tuyến toàn quốc Chính phủ với địa phương ngày 2//7 có lẽ là một hội nghị đặc biệt. Bởi mới mấy ngày trước đây, một bức tranh không mấy sáng sủa về tăng trưởng kinh tế đã được phác họa.

    [​IMG]
    Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu đạt “mục tiêu kép”, vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa đạt mức tăng trưởng dương. (Ảnh: Thy Hằng)

    Tăng trưởng GDP bình quân 6 tháng đầu năm 2020 đạt 1,81%, tăng trưởng GDP quý II/2020 chỉ đạt 0,36%.

    Như nhận định của Bộ KH&ĐT trong báo cáo tại hội nghị, thì dù sao trong bối cảnh khó khăn chung của thế giới, nhiều quốc gia còn đang vật lộn với dịch bệnh và chưa thể có giải pháp hữu hiệu phục hồi nền kinh tế và có mức tăng trưởng âm, việc đạt được tốc độ tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 1,81% tuy là thấp nhất trong nhiều thập kỷ qua nhưng là đáng ghi nhận.

    “Nước ta nằm trong số ít các quốc gia có mức tăng trưởng dương”, một nhận định đầy tính hứng khởi. Tuy nhiên, cũng chính báo cáo của Bộ KH&ĐT cũng nói rằng: “việc tăng trưởng GDP của Quý II chỉ đạt 0,36% là điều đáng quan tâm”.

    “Nguyên nhân chủ yếu là do chúng ta bị đứt gãy thị trường xuất khẩu, thời gian cho hoạt động kinh tế đóng góp cho tăng trưởng không nhiều, chủ yếu tập trung vào tháng 6 do gần hết tháng 4 phải thực hiện chính sách cách ly xã hội, nhiều hoạt động bị ngừng trệ, tháng 5 mới bắt đầu làm quen dần với tình trạng bình thường mới.

    Nếu diễn biến dịch bệnh trên thế giới không có tín hiệu tích cực, việc đạt tốc độ tăng trưởng cao trong các quý cuối năm là rất khó khăn”.

    Nhận định trên đây có thể nói là khá thẳng thắn trong bối cảnh mà “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa phát triển kinh tế luôn được nhấn mạnh. Tuy vậy, cách nào đó có thể thấy, quan điểm điều hành kinh tế - xã hội cũng đã có vẻ cân bằng hơn khi mà các biện pháp, dù là đã cũ, vẫn được nhắc đi nhắc lại trong trạng thái “bình thường mới”.

    Rõ ràng, bỏ qua những tác động tiêu cực, thì ít ra COVID-19 cũng đã mang đến một số dấu hiệu tích cực trong điều hành kinh tế - xã hội. Một số chính sách được ban hành nhanh hơn, quyết liệt hơn. Chính phủ điện tử, KHCN được áp dụng ở mức cao hơn, có tác dụng tốt hơn…

    Nhưng có lẽ điều đó là chưa đủ. Bởi dù là cải cách thể chế hay cải cách hành chính thì vẫn cần có một nền tảng là sản xuất, kinh doanh phải được đẩy mạnh, đầu tư cho phát triển cần phải được cụ thể và triển khai với tốc độ nhanh. Sắp hết 5 năm của nhiệm kỳ thì yêu cầu này càng phải được đặt ra cấp thiết hơn khi tiền đề cho nhiệm kỳ tới cần phải là những công trình, dự án cụ thể chứ không chỉ là những khẩu hiệu suông.

    Một điều rõ ràng là, cho tới thời điểm hiện nay, khu vực kinh tế tư nhân đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường có thể nói lên nhiều điều. Đáng chú ý là: Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội có xu hướng phục hồi nhưng vẫn là mức tăng thấp nhất trong 5 năm qua. Vốn đầu tư có yếu tố nước ngoài (bao gồm cả FDI) giảm so với cùng kỳ. Trong đó, vốn đăng ký ước đạt 15,67 tỷ USD, giảm 15,1%; giải ngân vốn FDI ước đạt 8,65 tỷ USD, giảm 4,9%.

    Khi đầu tư xã hội không đạt như kỳ vọng thì chính là lúc cần phải có “bàn tay của Nhà nước”. Thế nhưng, báo cáo tại hội nghị cho thấy: Giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm đã cao hơn so với cùng kỳ nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra; giải ngân vốn nước ngoài vẫn chậm, ước đạt 10,2% kế hoạch.

    Do đây là giải pháp quan trọng hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, nên trong các tháng cuối năm cần phải thực hiện các giải pháp mạnh, kiên quyết để thúc đẩy thực hiện và giải ngân”, báo cáo nhận định.

    Thủ tướng thì cụ thể hơn khi ông cho rằng: Phải đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công vì nguồn vốn cần giải ngân trong năm 2020 rất lớn (700.000 tỷ đồng, tương đương 30 tỷ USD), trong đó 60% nằm ở các địa phương. Có thể có lý do nào đó khiến Thủ tướng cho biết Chính phủ thành lập đoàn kiểm tra một số địa phương, đơn vị để xem xét tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và kiên quyết điều chuyển vốn ngay tháng 8-2020.

    “Lần này Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phải ra tay, không để tình trạng trì trệ. Bởi cơ chế trước đây phải trình Quốc hội thì nay Quốc hội đã có nghị quyết giao Thủ tướng về vấn đề này. Anh nào không giải ngân được thì điều chuyển sang đơn vị khác, nhiều đơn vị đang thiếu vốn”. - Thủ tướng nói và cho biết, việc giải ngân vốn đầu tư công được coi là căn cứ đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ năm nay của các cấp, các ngành, các địa phương.

    Chưa bao giờ thấy một phát biểu đầy tính quyết tâm như vậy. Liệu lần “ra tay” này của Chính phủ có thành công hay không? Câu trả lời vẫn còn nằm ở phía trước.
    Smile70 thích bài này.
  3. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.262
    Hơn 35.000 tài khoản chứng khoán được nhà đầu tư nội mở mới trong tháng 6
    [​IMG]
    Đây là tháng thứ 4 liên tiếp thị trường ghi nhận số lượng tài khoản mở mới ở mức trên 30.000. Lũy kế trong 4 tháng gần nhất, các nhà đầu tư nội đã mở mới 137.753 tài khoản chứng khoán. Con số này tương đương 73% số lượng tài khoản chứng khoán mở mới trong cả năm 2019.

    Số liệu từ Trung tâm lưu ký Chứng khoán (VSD) cho biết Nhà đầu tư trong nước đã mở mới 35.046 tài khoản chứng khoán trong tháng 6/2020, trong đó bao gồm 34.965 tài khoản cá nhân và 81 tài khoản tổ chức mở mới.

    Như vậy, đây là tháng thứ 4 liên tiếp thị trường ghi nhận số lượng tài khoản mở mới ở mức trên 30.000. Lũy kế trong 4 tháng gần nhất, các nhà đầu tư nội đã mở mới 137.753 tài khoản chứng khoán. Con số này tương đương 73% số lượng tài khoản chứng khoán mở mới trong cả năm 2019.

    [​IMG]
    Sự nhập cuộc của các nhà đầu tư mới, hay còn gọi là "nhà đầu tư F0" đã góp phần quan trọng giúp thị trường chứng khoán Việt Nam hồi phục mạnh từ vùng 650 điểm vào cuối tháng 3 lên 900 điểm vào đầu tháng 6. Thanh khoản thị trường trong tháng 6 cũng đẩy lên rất cao với nhiều phiên giao dịch khớp lệnh từ 6.000 đến 7.000 tỷ đồng.

    Việc thị trường giảm sâu bởi ảnh hưởng từ dịch Covid-19 đã thu hút nhiều người chưa từng đầu tư chứng khoán mở tài khoản "bắt đáy". Điều này đã giúp thị trường có thêm dòng tiền mới để "cân" lại lực bán mạnh mẽ của khối ngoại. Số liệu giao dịch cho biết khối ngoại đã bán ròng hơn 15.000 tỷ đồng trong nửa đầu năm nay, trong khi khối tự doanh công ty chứng khoán cũng bán ròng hơn 2.500 tỷ đồng. Nếu như không có những nhà đầu tư mới tham gia "bắt đáy", thị trường khó có thể ổn định như hiện nay.

    Theo đánh giá của nhiều công ty chứng khoán, trong số gần 140 nghìn tài khoản chứng khoán mở mới trong 4 tháng qua, bên cạnh nhiều nhà đầu tư "nhỏ lẻ" cũng có rất nhiều tài khoản có quy mô lớn, từ vài chục đến trăm tỷ đồng tham gia vào thị trường.

    Cũng theo số liệu từ VSD, trong tháng 6 vừa qua, số lượng tài khoản nhà đầu tư ngoại mở mới tiếp tục ở mức thấp với 184 tài khoản. Trong vài tháng gần đây, số lượng tài khoản mở mới của nhà đầu tư ngoại khá hạn chế, điều này có nguyên nhân lớn từ việc hạn chế đi lại giữa các quốc gia bởi dịch Covid-19 khiến nhà đầu tư ngoại ít có cơ hội mở tài khoản tham gia thị trường.

    Lũy kế tới hết tháng 6/2020, số lượng tài khoản chứng khoán tại Việt Nam đạt 2,54 triệu tài khoản, tương đương 2,6% dân số Việt Nam.

    [​IMG]
    Smile70 thích bài này.
  4. Lvc

    Lvc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2018
    Đã được thích:
    145
    Quyết liệt lắm rồi, phải thần tốc, thần tốc hơn nữa :)]
  5. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.262
    :-bd:-bd:-bd:-bd:-bd
  6. Alibaba1964

    Alibaba1964 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2018
    Đã được thích:
    1.073
    Có tin phiên chiều tăng mạnh lắm nghe
    Smile70hoxunaquyet68 thích bài này.
    Smile70 đã loan bài này
  7. hoxunaquyet68

    hoxunaquyet68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    04/05/2010
    Đã được thích:
    5.769
    Tăng khẳng định sóng mới bắt đầu bác ạ
    Mục tiêu 1000 nhé
  8. hoangketcau

    hoangketcau Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    61.161
    thông điệp từ thủ tướng đã quá rõ
    chẳng nhẽ ae đi gửi tiết kiệm
    tiền thì ngập mặt
    hoxunaquyet68 thích bài này.
  9. tichcocphongco

    tichcocphongco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Đã được thích:
    4.384
    Bài viết có đầu tư
  10. hoxunaquyet68

    hoxunaquyet68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    04/05/2010
    Đã được thích:
    5.769
    Tiền chỉ có CK và BĐS thôi
    Càng phi tiền lại càng vào nhiều không lo thiếu

Chia sẻ trang này