Tay To trở lại

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi big_hand, 03/07/2020.

803 người đang online, trong đó có 321 thành viên. 09:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 58221 lượt đọc và 278 bài trả lời
  1. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.262
    Tiền có mà đầy chỉ sợ thiếu cơ hội thôi.
    hoxunaquyet68 thích bài này.
  2. hoatulu

    hoatulu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2010
    Đã được thích:
    42.639
    Đáy W rồi múc mạnh đi, sợ thì lên giường ôm vợ
    hoangketcau thích bài này.
  3. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.262
    Lãi suất cho vay đồng loạt giảm sâu

    Nhằm hỗ trợ khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay với chi phí hợp lý, gần đây, nhiều ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất cho vay từ 0,2-0,5% so với lãi suất cho vay hiện hành.

    Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) lần thứ 3 giảm lãi suất gói vay cá nhân xuống còn từ 6,8%/năm từ thời điểm giữa tháng 6 cho khách hàng khi tham gia gói “Vay ưu đãi - Lãi an tâm”.

    Trước đó, mức lãi suất ưu đãi của chương trình đã hạ từ 9,7%/năm xuống còn 8,5%/năm và 7,6%/năm. Ở gói “Vay kinh doanh - Phát tài nhanh” kéo dài đến hết 31/12 dành cho nhóm khách hàng có nhu cầu vay vốn kinh doanh, ABBank áp dụng mức lãi suất mới giảm từ 7,5%/năm xuống còn 7%/năm.

    Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa thông báo giảm thêm 0,5% lãi suất cho vay từ 1/7. Kể từ đầu năm đến nay, BIDV đã 3 lần thực hiện giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng với mức giảm từ 2,5-3,0%/năm.

    BIDV cũng công bố gói tín dụng hỗ trợ khách hàng với quy mô lên tới 93 nghìn tỷ đồng và đã giải ngân trên 70 nghìn tỷ đồng cho 5.400 khách hàng với mức lãi suất đang áp dụng giảm 2,0%/năm so với lãi suất trước thời điểm dịch.

    Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) giảm tiếp 0,2% lãi suất cho vay từ ngày 30/6 nhằm hỗ trợ khó khăn cho DN bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Riêng 5 lĩnh vực ưu tiên theo quyết định tại Thông tư 39/2016 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), sẽ có lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa là 4,8%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn tối thiểu 7,5%/năm, thấp nhất thị trường hiện nay. Đây cũng là lần thứ 3 Agribank thực hiện giảm lãi suất.

    [​IMG]
    Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất cho vay
    Theo Agribank, đến hết tháng 5, đã cơ cấu lại nợ; miễn giảm lãi, phí là 41.788 tỷ đồng; cho vay mới 42.458 tỷ đồng với 23.656 khách hàng; hạ lãi suất cho hơn 54.000 khách hàng với số dư hạ lãi suất gần 40.000 tỷ đồng.

    Trước đó, vào cuối tháng 5, Vietcombank công bố giảm đồng loạt lãi suất tiền vay giai đoạn 3. Cụ thể, nhà băng này giảm 5% số tiền lãi phải trả ngân hàng cho các khách hàng cá nhân có dư nợ vay phục vụ đời sống tại thời điểm trước khi triển khai biện pháp hỗ trợ giai đoạn 3. Thời gian áp dụng mức giảm lãi suất từ ngày 15/5 đến hết ngày 31/7.

    Đầu tháng 5, HDBank tung thêm gói 10 nghìn tỷ đồng, lãi vay giảm 2-4%/năm cho cá nhân và doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng dịch Covid-19 trong cả nước. Nam A Bank giảm thêm 2-2,5%/năm lãi vay cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch.

    [​IMG]
    Ngân hàng giảm lãi suất cho vay để DN tiếp cận nguồn vốn vay với chi phí hợp lý.

    Ứ tiền, giảm lãi suất

    Các ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất cho vay trong bối cảnh tín dụng nửa đầu năm tăng thấp khiến thanh khoản dồi dào, lãi suất huy động tại các ngân hàng giảm.

    Đầu tháng 7 này, lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng lớn giảm từ 0,2-0,5%/năm tùy từng kỳ hạn. Theo các chuyên gia, nguyên nhân khiến lãi suất tiền gửi giảm mạnh là do hệ thống ngân hàng đang "thừa tiền".

    Bên cạnh đó, lãi suất huy động còn chịu sức ép giảm sau 2 lần cắt giảm các mức lãi suất điều hành với tổng mức giảm 1-1,5%/năm để hỗ trợ thanh khoản và tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn chi phí thấp; trong đó, mức trần lãi suất tiền gửi các kỳ hạn dưới 6 tháng được giảm 0,6-0,75%/năm; giảm 1%/năm trần lãi suất cho vay ngắn hạn đối với các lĩnh vực ưu tiên.

    Nhiều người nhận định mặt bằng lãi suất tiền gửi giảm sẽ thúc đẩy các ngân hàng giảm thêm lãi suất cho vay trong thời gian tới.

    Hiện mặt bằng lãi suất cho vay đồng Việt Nam phổ biến ở mức 6-9%/năm với cho vay ngắn hạn; 9-11%/năm đối với cho vay trung và dài hạn.

    Ngoài ra, ngành ngân hàng cũng tích cực hỗ trợ người dân và doanh nghiệp khắc phục hậu quả dịch bệnh Covid-19 và sớm trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh sau dịch.

    NHNN cho biết, tính đến 22/6, các tổ chức tín dụng, kể cả công ty tài chính, ngân hàng nước ngoài đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho hơn 258 nghìn khách hàng với dư nợ gần 177 nghìn tỷ đồng.

    Đồng thời, các tổ chức tín dụng cũng đã miễn, giảm lãi suất cho hơn 421 nghìn khách hàng với dư nợ hơn 1,26 triệu tỷ đồng, cho vay mới lãi suất ưu đãi thấp hơn từ 0,5-2,5%/năm so với thời điểm trước dịch cho hơn 238 nghìn khách hàng với doanh số lũy kế từ 23/1 đạt 1,13 triệu tỷ đồng.
  4. Lvc

    Lvc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2018
    Đã được thích:
    145
  5. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.262
  6. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.262
    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tín dụng năm nay phải tăng trưởng ít nhất 10%
    [​IMG]

    Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước phải chỉ đạo tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách gia hạn nợ, miễn giảm lãi suất, chi phí đối với khoản vay mới và khoản vay hiện hữu. Ngân hàng thương mại phải chia sẻ với doanh nghiệp trong lúc này.

    Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra một số quan điểm, định hướng chủ đạo trong thời gian tới. Thủ tướng nêu rõ, thứ nhất, kiên quyết không để dịch bệnh quay lại. Thứ hai là giải pháp phục hồi phát triển kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, thu nhập.

    Thứ ba, điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ chủ động hơn, linh hoạt, hiệu quả hơn để kích thích tổng cầu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế phù hợp, đồng thời duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm cân đối lớn của nền kinh tế, củng cố niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài.

    Kiểm soát giá phải thúc đẩy phát triển, kích thích tăng trưởng, kiềm chế lạm phát nhưng không thắt chặt tiền tệ. Tín dụng năm nay phải tăng trưởng ít nhất 10%. Tỷ lệ nợ công có thể tăng thêm 2-3%. Phải có cơ chế, chính sách, giải pháp phù hợp để kích thích mạnh mẽ những động lực chủ yếu tăng trưởng kinh tế bao gồm đầu tư, tiêu dùng.

    Đối với việc giải ngân vốn đầu tư công, Thủ tướng nhắc, nguồn vốn cần giải ngân trong năm 2020 rất lớn (700.000 tỷ đồng, tương đương 30 tỷ USD), trong đó 60% nằm ở các địa phương. Phải kịp thời giải quyết vướng mắc về giải phóng mặt bằng. "Đồng chí bí thư, chủ tịch đi kêu gọi vốn về thì phải tập trung chỉ đạo vấn đề này, đừng chỉ khoán trắng cho cấp dưới, không có đủ khả năng tháo gỡ".
    Thủ tướng cho biết, Chính phủ thành lập đoàn kiểm tra một số địa phương, đơn vị để xem xét tiến độ, kiên quyết điều chuyển vốn ngay tháng 8/2020. "Lần này Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phải ra tay, không để tình trạng trì trệ. Bởi cơ chế trước đây phải trình Quốc hội thì nay Quốc hội đã có nghị quyết giao Thủ tướng về vấn đề này. Anh nào không giải ngân được thì điều chuyển sang đơn vị khác, nhiều đơn vị đang thiếu vốn". Việc giải ngân vốn đầu tư công được coi là căn cứ đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ năm nay của các cấp, các ngành, các địa phương.

    Về tiền tệ và tín dụng, Ngân hàng Nhà nước phải chỉ đạo tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách gia hạn nợ, miễn giảm lãi suất, chi phí đối với khoản vay mới và khoản vay hiện hữu. Ngân hàng thương mại phải chia sẻ với doanh nghiệp trong lúc này.

    Trước đó, Thống đốc NHNN cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhu cầu vay vốn thấp và tín dụng tăng trưởng chậm, đặc biệt tháng 4-5 khá yếu. Tuy nhiên, từ cuối tháng 5 đến nay tín dụng đã tăng trưởng khá mạnh trở lại. Đến ngày 29/6 tín dụng tăng 3,26%. Trước đó, tháng 3 tín dụng mới chỉ tăng khoảng 1,13%; tháng 4 tăng 0,12%; nhưng đến tháng 5 đã tăng lại 0,53% và đến 29/6 thì mức tăng so với tháng 5 là 1,28%.
  7. hoangketcau

    hoangketcau Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    61.161
    ko sợ nhưng lên giường vẫn ôm vợ dc ko em
    hoatulu thích bài này.
  8. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.262
    • Tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong quý 2 ước tính tăng 0,36% so với cùng kỳ năm ngoái, GDP 6 tháng tăng 1,81%, mức tăng thấp nhất trong 10 năm trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy thoái sâu do Covid-19
    • Tính chung 6 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hoá xuất khẩu đạt 121,2 tỷ USD, giảm 1,1% so với cùng kỳ, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu đạt 117,2 tỷ USD, giảm 3% so với cùng kỳ. Cán cân thương mại thặng dư 4 tỷ USD
    • Sản xuất công nghiệp trong tháng 6 đã cho thấy sự phục hồi tích cực với mức tăng 7% so với cùng kỳ, trong đó, công nghiệp chế biến chế tạo tăng trưởng 10,3% yoy
    • Doanh thu bán lẻ dịch vụ và hàng hoá trong tháng 6 tăng 5,3% so với cùng kỳ, ước đạt 431 nghìn tỷ đồng, giảm 0,8% yoy trong 6 tháng đầu năm
    • Tổng vốn FDI vào Việt Nam từ đầu năm đến ngày 20/6 đạt 15,7 tỷ USD, giảm 15% so với cùng kỳ, bị ảnh hưởng bởi sự suy yếu chung trên toàn cầu do tác động của dịch bệnh
    • Tổng thu NSNN trong 6T2020 đạt 607 nghìn tỷ, hoàn thành 40% kế hoạch năm, giảm 8,1% so với cùng kỳ 2019. Tổng chi NSNN nửa đầu năm là 676,2 nghìn tỷ, tăng 10,4% yoy
    • Lạm phát tháng 6 tăng 0,66% so với tháng 5 và tăng 3,17% so với cùng kỳ năm ngoái do giá thực phẩm và giá năng lượng tăng cao
  9. haupro82

    haupro82 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    05/03/2011
    Đã được thích:
    383
  10. Dunggaqueanquancoixay

    Dunggaqueanquancoixay Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    18/04/2020
    Đã được thích:
    1.317
    Hết rồi nhá, hết cả tháng nay rồi. Chọn mã sai thì đứt đấy cụ :D

Chia sẻ trang này