TCB hành trình vốn hóa 20 tỷ đô la mỹ (2025)

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Mina_Mino, Apr 26, 2021.

7007 người đang online, trong đó có 433 thành viên. 20:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. bnw2006

    bnw2006 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 14, 2006
    Likes Received:
    8,191
    kimibull2 likes this.
  2. kimibull2

    kimibull2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 4, 2020
    Likes Received:
    1,642
    pic mình vắng vẻ nhỉ :)
    Mina_Mino likes this.
  3. dautugiatri

    dautugiatri Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 20, 2010
    Likes Received:
    958
    TCB hành trình thành ông lớn nghành tài chính
    Mina_Mino likes this.
  4. uctkaka

    uctkaka Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 24, 2006
    Likes Received:
    1,794
    ko ai còn giữ nữa, tàu nhé quá rồi
    kimibull2 and Mina_Mino like this.
  5. Mina_Mino

    Mina_Mino Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 26, 2015
    Likes Received:
    12,815
    Lực đẩy của Techcombank
    Trong báo cáo phân tích công bố mới đây, Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) đã chỉ ra nhiều lợi thế cạnh tranh của Techcombank so với các ngân hàng khác.

    Đầu tiên là tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn trong tổng tiền gửi khách hàng (CASA) cao.

    Hiện, Techcombank với vị thế là ngân hàng tiên phong trong việc đặt trải nghiệm khách hàng lên trên các lợi ích kinh tế ngắn hạn đã đạt được rất nhiều thành công trong vài năm qua.

    Tiền gửi không kỳ hạn của Techcombank tăng 69% so với cùng kỳ. Tỷ lệ CASA đạt 43%, giữ vững vị thế là ngân hàng có tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn cao nhất Việt Nam.

    Lý do vì tệp khách hàng sử dụng Techcombank làm ngân hàng giao dịch chính tiếp tục tăng lên cộng với việc lãi suất có kỳ hạn không còn đủ sức hấp dẫn khiến cho nhiều khách hàng không thực hiện gửi tiền mà để tiền ở tài khoản thanh toán.

    Lượng tiền gửi CASA cao được đóng góp chủ yếu bởi nhóm khách hàng cá nhân có tính bền vững hơn so với các ngân hàng huy động CASA từ nhóm khách hàng tổ chức.

    [​IMG]
    Techcombank còn nhiều dư địa tối ưu lợi nhuận, giá trị hợp lý của TCB lên tới gần 58.000 đồng/cp

    Bên cạnh việc thu hút được lượng tiền gửi không kỳ hạn lớn, Techcombank cũng có mức lãi suất huy động giảm nhanh khi nhu cầu huy động tiền gửi có kỳ hạn của ngân hàng là không nhiều.

    Chi phí lãi ghi nhận trên danh mục huy động tiền gửi khách hàng của Techcombank giảm xuống còn 2,1% trong quý I/2021.

    "Chi phí vốn của ngân hàng vào quý I/2021 ghi nhận ở mức 2,24%, đưa Techcombank trở thành ngân hàng có chi phí vốn thấp nhất hệ thống. Chi phí vốn thấp là một lợi thế cạnh tranh rất lớn của Techcombank giúp cho tỷ suất sinh lời trên tài sản duy trì cao trong dài hạn", chuyên gia của VCBS nhấn mạnh.

    Techcombank còn nhiều dư địa tối ưu lợi nhuận. Đặc biệt, tỷ lệ đòn bẩy tài chính hiện ở mức thấp, chỉ đạt 5,9 lần. Lượng vốn chủ sở hữu hiện ở mức rất dồi dào có thể giúp mang lại lợi thế lớn hơn cho Techcombank trong quá trình xét duyệt cấp hạn mức (room) tín dụng.

    Với tỷ lệ đòn bẩy thấp, Techcombank có hệ số an toàn vốn (CAR) đạt 15,8%, cao hơn nhiều so với mức tối thiểu yêu cầu theo thông tư 41. Techcombank được cấp room tăng trưởng tín dụng năm 2021 cao nhất ngành ngân hàng và chúng tôi kỳ vọng tốc độ tăng trưởng tín dụng cao của Techcombank có thể được duy trì trong tương lai.

    Về triển vọng, biên lãi ròng NIM tiếp tục mở rộng và việc tập trung triển khai các dự án công nghệ cao sẽ giúp duy trì Techcombank hoạt động hiệu quả trong dài hạn và tốt hơn trung bình ngành trong tương lai.

    Ngoài ra, áp lực trích lập dự phòng thấp. Techcombank đang ghi nhận tỷ lệ nợ tái cơ cấu trên danh mục cho vay cuối quý I/2021 ở mức 2,3%, giảm so với mức 3,6 điểm phần trăm ở thời điểm cuối quý II/2020.

    Ước tính, Techcombank sẽ đạt 21.543 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 36% so với năm 2020, nhờ tăng trưởng tín dụng đạt 20%, NIM tăng mạnh lên 5,5% nhờ chi phí huy động giảm mạnh, chi phí vốn giảm xuống 2,57% từ mức 3,09% năm 2020. Tỷ lệ nợ xấu cuối năm được dự báo ở mức 0,77% và tỷ lệ dự phòng rủi ro bao phủ nợ xấu đạt 141%.
  6. Chivas18hanoi

    Chivas18hanoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 20, 2020
    Likes Received:
    1,017
    nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu :))
    Mina_Mino likes this.
  7. kimibull2

    kimibull2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 4, 2020
    Likes Received:
    1,642
    pic về tcb gần như ko có, thế mới hay.
  8. TungHoanh

    TungHoanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 18, 2011
    Likes Received:
    2,098
    ...
    kimibull2 likes this.
  9. kimibull2

    kimibull2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 4, 2020
    Likes Received:
    1,642
    nhìn list cp bác đã và đang chiến nể quá
  10. Smart_StockerVN

    Smart_StockerVN Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 16, 2018
    Likes Received:
    3,266
    Rảnh đọc thêm về sếp Hồ Hùng Anh tí
    Nền 50 mà chặt lại vào dần thôi. VPB khoẻ quá


    Ông Hồ Hùng Anh - Từ người bán mì ăn liền đến `ông trùm` của ngân hàng Tư nhân hàng đầu Việt Nam
    DOANH NHÂN VN 14:57 21/05/2021
    Khi nhắc đến Hồ Hùng Anh thì mọi người sẽ nghĩ ngay đến tỷ phú thứ 5 lọt vào Top tỷ phú giàu có nhất trên sàn chứng khoán. Ông cũng được biết đến với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng
    Tiểu sử và sự nghiệp của ông Hồ Hùng Anh
    Hồ Hùng Anh sinh ngày 08/06/1970 hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Ông được biết đến với vai trò là một doanh nhân, tỷ phủ USD được Forbes vinh danh sau ông Phạm Nhật Vượng và bà Nguyễn Thị Phương Thảo. Ông Hồ Hùng Anh hiện tại đang giữ vai trò là Chủ tịch HĐQT tại Techcombank - Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam.

    [​IMG]

    Chân dung ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam

    Hiện tại, tổng giá trị tài sản của ông Hồ Hùng Anh được xếp hạng 1.349 trên thế giới với 1,7 tỷ USD. Giá trị tài sản này của ông tương đương ông Trần Bá Dương. Ông Hùng Anh đã tốt nghiệp kỹ sư điện tại Đại học Bách khoa Kiev (Ukraine) và từng là cộng sự thân thiết của chủ tịch công ty Masan - ông Nguyễn Đăng Quang.

    Về quá trình học vấn, năm 1987, ông thi đỗ vào Học viện Kỹ thuật quân sự khóa 22 với chuyên ngành kỹ sư điện. Trong quá trình học tập ông luôn đạt được kết quả xuất sắc nên Bộ Quốc Phòng đã lựa chọn đi du học ngành Kỹ thuật quân sự tại Liên Xô. Khi Liên Xô tan rã, ông đã chuyển sang theo học tại trường Đại học Bách khoa Kiev, Ukraine ngành kỹ sư điện tử.

    Quá trình công tác
    Tháng 6/1994 - 3/1997: Ông đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty SANMEX Cộng hòa Liên bang Nga

    Tháng 3/1997 - 6/2004: Giữ chức cụ Tổng Giám đốc Công ty Masan Rus Trading tại Cộng hòa Liên bang Nga

    Tháng 6/2004 - 2/2010: Ông đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Masan

    Tháng 3/2004 - 4/2018: Nắm giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT - Công ty Cổ phần Masan

    Tháng 3/2004 - 2/2014: Ông là thành viên HĐQT - Công ty Cổ phần hàng tiêu dùng Masan

    Tháng12/2008 - 4/2018: Ông giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần hàng tiêu dùng Masan

    Tháng 9/2006 - 4/2008: Giữ chức Phó chủ tịch thức nhất của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

    Từ tháng 4/2011: Ông là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương

    Tháng 7/2012 - 12/2012: Giữ chức vụ Chủ tịch Công ty, sau đó là Chủ tịch HDDQT của Công ty TNHH Một thành viên Quản lý nợ và khai thác tài sản

    Tháng 7/2012 - 9/2013: Ông nắm giữ chức Chủ tịch của Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương

    Từ tháng 10/2013: Ông là thành viên HĐQT Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương

    Ông Hồ Hùng Anh - Từ người bán mì vô danh đến người nắm giữ "đầu tàu" của Techcombank
    Ông Hồ Hùng Anh được đánh giá là một người giỏi ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường với nhiều thành tích xuất sắc. Ít ai biết được rằng, quá trình khởi nghiệp của ông bắt đầu thực hiện tại Liên Bang Nga. Quyết định khởi nghiệp tại thị trường nước ngoài, ông Hung Anh đã lựa chọn kinh doanh bởi lĩnh vực mì gói và tương ớt.

    Việc kinh doanh tại Liên bang Nga đã giúp ông Hùng Anh thu được về rất nhiều lợi nhuận. Trên chặng đường khởi nghiệp và phát triển kinh doanh của mình không thể không kể đến người bạn thân là ông Nguyễn Đăng Quang. Từ bạn thân, họ đã trở thành đối tác thân thiết của nhau để rồi cùng tiến hành buôn bán hàng hóa giữa Việt Nam và Đông Âu. Ông Hùng Anh và bạn thân Nguyễn Đăng Quang được xem là những người đầu tiên sáng lập nên Công ty Masan Rus Trading.

    Bộ đôi tỷ phú này đều là những người thành công trong nhóm khởi nghiệp tại Đông Âu. Tuy là người rất thành công nhưng ông Hùng Anh lại rất kín tiếng và ít xuất hiện trước giới truyền thông.

    Sau khi đạt được những thành công nhất định tại thị trường Đông Âu, ông Hồ Hùng Anh đã quyết định trở về Việt Nam để tiếp tục hỗ trợ cho người bạn thân của mình và nắm những vị trí quan trọng trong bộ máy tổ chức của Masan.

    [​IMG]

    Ông Hồ Hùng Anh và ông Nguyễn Đăng Quang được đánh giá là cặp đôi bạn thân cùng tiến

    Năm 2005, Ông Hùng Anh được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị ngân hàng Techcombank và đến tháng 5/2008, ông được bổ nhiệm và giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị của ngân hàng Techcombank. Song song với quá trình làm việc tại Techcombank ông Hùng Anh vẫn giữ chức vụ tại Masan.

    Đến tháng 4/2018, Ông Hùng Anh quyết định rời Masan sau 10 năm đồng hành để tập trung công việc tại Techcombank.

    Ông Hùng Anh từng gây 'choáng' khi tăng mức phí trả lương cho nhân viên của Ngân hàng Techcombank lên 33 triệu đồng/ tháng. Được biết, mức lương này được đánh giá là cao nhất thị trường hiện nay. Được biết, từ khi nắm quyền lãnh đạo, Ông Hùng Anh đã tiến hành thay đổi cách vận hàng của Ngân hàng.

    Chính vì thay đổi cách vận hành mà ông Hùng Anh đã đưa Techcombank thay đổi thần tốc. Sau 10 năm lãnh đạo, Techcombank đạt lợi nhuận sau thuế 10.000 tỷ đồng. Đến năm 2018, mức lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này đạt được là 10.661 tỷ đồng tăng 86% so với năm 2013 và chỉ xếp sau ngân hàng Vietcombank.

    Vợ của ông Hồ Hùng Anh là ai?
    Vợ của ông Hồ Hùng Anh là bà Nguyễn Thị Thanh Thủy hiện đang nắm giữ 10% cổ phần tại Masan Corp, 2,3% cổ phần Massan Group, 5,53% cổ phần tại Techcombank. Tổng tài sản của bà Thủy là 428 tỷ đồng - Trên sàn chứng khoán Việt Nam bà là người giàu thứ 110.

    [​IMG]

    Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Vợ tỷ phú Hồ Hùng Anh

    Nguồn gốc tài sản của tỷ phú Hồ Hùng Anh
    Khi được Forbes vinh danh là lãnh đạo ngân hàng đầu tiên của Việt Nam trở thành tỷ phú đô la, nhiều người đã có thắc mắc không biết nguồn tài sản chủ lực của ông Hùng Anh đến từ đâu.

    Tuy ông Hùng Anh chỉ nắm giữ 1,12% cổ phần của Ngân hàng Techcombank khi giữ chức vụ là Chủ tịch HĐQT. Nhưng thành viên trong gia đình ông lại nắm vốn điều lệ ngân hàng tới 17%.

    Không chỉ có nguồn tài sản đến từ Ngân hàng Techcombank mà ông Hùng Anh còn có từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan với 48% cổ phần mặc dù ông không còn nắm giữ chức vụ gì.

    Quan điểm của ông Hồ Hùng Anh khi quản lý, điều hành Techcombank
    Theo quan điểm của ông Hồ Hùng Anh chia sẻ thì mô hình lợi nhuận cao, rủi ro thấp là nhờ việc ngân hàng này chọn lọc khách hàng và kiên quyết không tham gia phân khúc không hiểu rõ.

    [​IMG]

    Techcombank phát triển vượt trội dưới trướng của ông Hồ Hùng Anh

    Bên cạnh đó, Nhà băng này chủ động lựa chọn khách hàng và chỉ tập trung vào một số nhóm có thu nhập và khả năng trả nợ tốt.

    Đánh giá về hoạt động của ngân hàng trong thời gian diễn ra COVID-19, Ông Hồ Hùng Anh cho biết: "Ngân hàng không bị tác động nhiều bởi không có nhiều khách hàng trong lĩnh vực bị ảnh hưởng như hàng không, dệt may, du lịch".

    Trả lời câu hỏi của một cổ đông về tỷ trọng dư nợ tương đối lớn ở lĩnh vực bất động sản, Ông Hùng Anh cũng cho biết rằng sự phát triển của Techcombank trong thời gian gần đây cho thấy lựa chọn này là hợp lý. Ngoài việc chọn lựa tệp khách hàng tốt, ngân hàng còn xây đựng được mô hình đấnh giá rủi ro.

    Xứng danh 'tỷ phú' khi kiếm nghìn tỷ đồng trong 1 ngày
    Năm 2020 có lẽ là một năm khởi sắc nhất của ông Hồ Hùng Anh bởi cổ phiếu của Techcombank và Masan tăng kịch trần. Theo đà tăng mạnh của cặp cổ phiếu này đã giúp cho ông Hồ Hùng Anh - người sở hữu 39,3 triệu cổ phiếu Techcombank nâng được giá trị cổ phiếu tăng 59 tỷ đồng lên 900 tỷ đồng.

    Bên cạnh đó, tại Masan, ông Hùng Anh cũng đang nắm giữ 247,2 triệu cổ phiếu. Và với việc cổ phiếu tăng kịch trần này đã giúp ông gia tăng giá trị cổ phần lên 19.776 tỷ đồng.

    Như vậy, chỉ trong một phiên giao dịch, ông Hùng Anh đã sở hữu tài sản thông qua cổ phiếu tăng thêm 1.335 tỷ đồng.
    Mrmanh and kimibull2 like this.

Share This Page