TCB sau 4 năm không tăng vốn điều lệ dự báo giá Cp sẽ 120k vào 30-4-2024

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi CHUNGLOC, 14/04/2022.

5396 người đang online, trong đó có 477 thành viên. 22:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 48763 lượt đọc và 266 bài trả lời
  1. dophi91

    dophi91 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2020
    Đã được thích:
    7.582
    kimibull2luuqncklk thích bài này.
  2. Gil

    Gil Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Đã được thích:
    3.409
    14 mới là hỗ trợ cứng nhé. TCB lên sàn nó cũng đạp từ 40 về 25 rồi covid đạp về 14 đó, biết đâu =))
    CHUNGLOC thích bài này.
  3. CHUNGLOC

    CHUNGLOC Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Đã được thích:
    5.531
    Đều có tài sản đảm bảo cả theo báo cáo

    https://cafeland.vn/tin-tuc/techcom...oi-lai-suat-cao-nhat-len-den-1365-101577.html


    Techcombank thu xếp 11.200 tỷ đồng cho 3 doanh nghiệp mua dự án Khu đô thị Sài Gòn Bình An với lãi suất cao nhất lên đến 13,65%



    CafeLand - Trong cùng ngày 30/7/2021, ba doanh nghiệp bao gồm Công ty Cổ phần Hoa Phú Thịnh, Công ty Cổ phần Osaka Garden và Công ty Cổ phần Phú Hoàng Vương đã công bố kết quả phát hành thành công các lô trái phiếu với tổng trị giá 11.200 tỷ đồng.
    Việc phát hành trái phiếu huy động vốn của ba doanh nghiệp nói trên đều nhằm mục đích đặt cọc để nhận chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị Sài Gòn Bình An (SDI) tại phường An Phú, quận 2, TP.HCM.


    [​IMG]



    Phối cảnh Dự án Khu đô thị Sài Gòn Bình An (SDI).

    Cụ thể, Công ty Cổ phần Hoa Phú Thịnh, Công ty Cổ phần Osaka Garden và Công ty Cổ phần Phú Hoàng Vương thu hút về lần lượt 3.130 tỷ đồng, 3.400 tỷ đồng và 4.670 tỷ đồng thông qua phát hành các lô trái phiếu có cùng kỳ hạn 4 năm.

    Mỗi lô trái phiếu đều được 1 tổ chức tín dụng mua trọn và đều được thu xếp bởi Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS).

    Đáng chú ý, lãi suất trong đợt phát hành lần này của các doanh nghiệp nói trên được cam kết ở mức cao kỷ lục. Cụ thể, doanh nghiệp cam kết trả lãi tối đa 13,65%/năm trong 4 kỳ tính lãi đầu tiên (kỳ tính lãi là 3 tháng 1 lần). Lãi suất cho 4 kỳ tính lãi tiếp theo là 11%/năm và các kỳ còn lại được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 4%/năm.

    13,65%/năm là mức lãi suất trái phiếu doanh nghiệp cao nhất thị trường hiện nay.



  4. dophi91

    dophi91 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2020
    Đã được thích:
    7.582
    Thế vni về 600 nhé. Thật hài ước
    DuyDinh66CHUNGLOC thích bài này.
  5. NhadautuF00

    NhadautuF00 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    22/04/2021
    Đã được thích:
    6.201
    Không gì không thể chứng vịt thủng 1400 về 12xx, thủng 12xx về 9xx còn được nữa là. Có tiền mà bắt đáy hay k thôi?
    CHUNGLOC thích bài này.
  6. FanFLC

    FanFLC Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2020
    Đã được thích:
    2.875
    Cụ chủ không muốn lẻ loi một mình, cắm nhà mà có mất cũng phải có đám đông mất cùng chứ :))
    Mongday27CHUNGLOC thích bài này.
  7. JB84

    JB84 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    24/03/2014
    Đã được thích:
    7.780
    TCB giống SHB thôi nên về cơ bản TCB không thể giá gấp đôi SHB như thế; các bank khác cũng thế chỉ ngoại trừ VCB nó ăn lợi nhuận mua bán ngoại tệ cao thôi chứ các Bank khác như nhau hết. loại trừ các bank yếu kém quá thì không nói.
    JB84 đã loan bài này
  8. NhadautuF00

    NhadautuF00 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    22/04/2021
    Đã được thích:
    6.201
    Bank thì đặc biệt thì có vcb và vpb. Còn lại đa phần khẩu vị và rủi ro khá tương đồng.
  9. CHUNGLOC

    CHUNGLOC Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Đã được thích:
    5.531
    Đầu tư phải dùng tiền nhàn rỗi . Không vay mượn xác định vài năm . Còn vay mượn khác gì đánh bạc

    hãy đầu tư thông minh có kiểm soát


    kimibull2 thích bài này.
  10. CHUNGLOC

    CHUNGLOC Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Đã được thích:
    5.531
    Do cái tin này thôi


    22.074 tỷ đồng đổ vào siêu dự án Sài Gòn Bình An, hé lộ bóng dáng Vạn Thịnh Phát
    Miền Bắc
    CTCP Đầu tư và Phát triển Sài Gòn (SDI Corp) vừa công bố phát hành thành công 6.574,6 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 36 tháng. Đây là động thái gần nhất liên quan đến việc hút vốn cho siêu dự án Sài Gòn Bình An có quy mô 117 ha tại phường An Phú, TP Thủ Đức.
    Có thể nói, sau những ảnh hưởng lớn với các pháp nhân trong vụ đấu giá đất Thủ Thiêm gần đây, Vạn Thịnh Phát của nữ đại gia Trương Mỹ Lan tiếp tục cho thấy bóng dáng của mình tại một khu đất vàng khác còn sót lại ở TP.Thủ Đức. Đó là siêu dự án Sài Gòn Bình An có quy mô lên đến 117 ha.

    Với dự án khu đô thị Sài Gòn Bình An có quy mô 117 ha tại phường An Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM có nhiều mối liên hệ với liên doanh Masterise Group và Vạn Thịnh Phát của nữ đại gia Trương Mỹ Lan.

    Cùng với đó, SDI Corp trước đây được biết đến là thành viên của Him Lam Group, là chủ đầu tư dự án KĐT Sài Gòn Bình An quy mô 117 ha tại phường An Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM.

    [​IMG]
    22.074 tỷ đồng chảy vào siêu dự án Sài Gòn Bình An, hé lộ bóng dáng liên doanh giữa Masterise Group và Vạn Thịnh Phát của nữ đại gia Trương Mỹ Lan.

    Mặt khác, một thời gian sau, Vạn Thịnh Phát đã thế chân Him Lam trở thành chủ mới của SDI Corp, chủ đầu tư dự án Sài Gòn Bình An. Người đứng đại diện cho Vạn Thịnh Phát chính là ông Bùi Đức Khoa (sinh năm 1974) được cử vào ghế chủ tịch kiêm đại diện pháp luật của SDI Corp thay thế ông Dương Minh Hùng vốn là người cũ của Him Lam. Ông Khoa còn là người đại diện một loạt pháp nhân trong hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát như: Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông, CTCP Pupreme Power, CTCP Star Hill, CTCP Natural Hill...

    Một diễn biến có liên quan sau đó vào giữa năm 2021, bà Mai Thị Kim Oanh, cựu Trưởng Ban kiểm soát của Masterise Group thay ông Khoa ngồi vào ghế chủ tịch SDI Corp. Tuy nhiên, ông Khoa vẫn làm tổng giám đốc và người đại diện pháp luật của công ty này.

    Từ đây, bóng dáng của liên doanh giữa Masterise Group và Vạn Thịnh Phát dần hé lộ.

    Cụ thể, ngay sau sự thay đổi tại cấu trúc thượng tầng, CTCP Osaka Garden, CTCP Hoàng Phú Vương và CTCP Hoa Phú Thịnh vào ngày 30/7 và ngày 4/10/2021 đã phát hành tổng cộng 15.500 tỷ đồng trái phiếu (có tài sản đảm bảo) qua 4 đợt, với mục đích đặt cọc nhận chuyển nhượng một phần dự án Sài Gòn Bình An.

    Nhiều nguồn tin cho biết, 3 pháp nhân nói trên nằm trong hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát của nữ đại gia Trương Mỹ Lan.

    Chính vì thế, chỉ trong nửa năm 2021, đã có tổng cộng 22.074,6 tỷ đồng, tương đương gần 1 tỷ USD trái phiếu được phát hành có liên quan tới dự án Sài Gòn Bình An.

    [​IMG]
    Masterise Group, tiền thân là CTCP Đầu tư Thảo Điền thể hiện sự ảnh hưởng của mình trong liên doanh với Vạn Thịnh Phát của nữ đại gia Trương Mỹ Lan tại siêu dự án Sài Gòn Bình An.
    Mối liên hệ giữa Masterise Group và Vạn Thịnh Phát trong dự án này còn thể hiện rõ ràng hơn khi địa chỉ thế chấp các lô trái phiếu nói trên chính là Ngân hàng Techcombank và SCB.

    Với Ngân hàng Techcombank thì có mối liên hệ mật thiết với Masterise Group, còn SCB thì ai cũng biết rằng có bóng dáng của nữ đại gia Trương Mỹ Lan phía sau.

    Vì thế, 15.500 tỷ đồng của: Osaka Garden, Hoàng Phú Vương và Hoa Phú Thịnh được phát hành và hoàn tất chỉ trong một ngày và được thế chấp tại Ngân hàng Techcombank.

    Song song đó, SDI Corp đã phải thế chấp nhiều tài sản tại cả Techcombank và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).

    Cụ thể, các lô đất: LV1-1; LV1-2; LV1-3; LV1-4; LV1-5; LV1-6; LV1-7; LV1-8; LV2-2; LV2-3, LV2-4; LV2-5; LV2-12; LV2-13; LV2-14; LK1; LK2; LK3; LK8; LK9; LK10; LK11; LK12; LK13; LK14; LK15; CT3; CT4 tại Techcombank Khối KHDN Quy mô vừa vào ngày 15/12/2021.

    Mặt khác, từ 28-31/12/2021, SDI Corp đã thực hiện thế chấp các ô đất CT6 và CT7 tại SCB Trung tâm Kinh doanh khách hàng Wholesale.

    Có thể thấy được vụ đấu giá đất Thủ Thiêm gần đây có mối liên hệ mật thiết với việc hút vốn vào siêu dự án Sài Gòn Bình An.

    Nhiều chuyên gia cho biết, mức giá cao “không tưởng” tại Thủ Thiêm sẽ tạo lập mặt bằng giá mới và giúp những nhà đầu tư sở hữu đất tại đây và TP Thủ Đức hưởng lợi lớn.

    Chính vì vậy, trong cuộc đấu giá đất tại Thủ Thiêm mới đây, bóng dáng của Vạn Thịnh Phát của nữ đại gia Trương Mỹ Lan thể hiện rất rõ ràng.

    Cụ thể, bà Lan còn được cho là có liên hệ mật thiết với Dream Republic là công ty BĐS được thành lập tháng 10/2017, có trụ sở tại toà nhà VVA Tower (TP.HCM). Một trong 3 cổ đông sáng lập là ông Đặng Minh Thắng sở hữu 30% cổ phần - người đang đảm nhận nhiều pháp nhân khác trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát.

    Đặc biệt, tại Công ty Công nghệ Innoware do ông Thắng là chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc, có một thành viên khác là Trương Huệ Vân, sinh năm 1988. Bà Vân là thế hệ thứ tư của gia tộc họ Trương, đứng sau tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

    [​IMG]
    Sức ảnh hưởng của Vạn Thịnh Phát của nữ đại gia Trương Mỹ Lan không chỉ gói gọn tại các khu đất vàng ở trung tâm TP.HCM mà đã phủ bóng sang “vùng đất mới”: khu Thủ Thiêm và các khu đất “kim cương” còn sót lại tại TP Thủ Đức, TP.HCM.
    Trong phiên đấu giá vào tháng 12/2021, Dream Republic đấu giá thành công lô đất 3-5 với mức 3.820 tỷ đồng, gấp 6,6 lần giá khởi điểm.

    Còn Sheen Mega được thành lập tháng 11/2019, đặt trụ sở tại 32 Lê Lợi (TP.HCM). Bà Nguyễn Thị Huyền là tổng giám đốc doanh nghiệp và còn là sáng lập Công ty Đắc Vạn Hưng, đơn vị gián tiếp sở hữu số cổ phần Tập đoàn Peninsula của bà Trương Mỹ Lan.

    Cũng trong phiên đấu giá nói trên, Sheen Mega trúng đấu giá ô đất 3-8 rộng hơn 8.500 m2 với mức 4.000 tỷ đồng.

    Đặc biệt, Công ty Capital One Financial đơn vị bỏ mức giá 23.800 tỷ đồng cho lô đất 3-12 cao thứ nhì sau Tân Hoàng Minh có liên hệ rất rõ ràng với Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

    Capital One Financial được thành lập vào tháng 9/2018, có trụ sở tại tòa nhà Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM.

    Theo đó, công ty này có vốn điều lệ là 1.500 tỷ đồng gồm 3 cổ đông chính: ông Trương Hồng Võ nắm 40% cổ phần, ông Lâm Xương Diệu nắm 26,7% và ông Lý Vĩ Hiền nắm 33,3%.

    Cả 3 pháp nhân nói trên hiện đang đại diện pháp luật cho hàng loạt công ty có liên hệ mật thiết với Vạn Thịnh Phát.

    Cụ thể, ông Trương Hồng Võ, sinh năm 1970. Ngoài việc đang là đại diện pháp luật kiêm tổng giám đốc của Capital One Financial, ông Võ còn là đại diện pháp luật tại hai công ty TNHH MTV Đầu tư Vinaland Việt Nam và Công ty TNHH Savvina Consultant & Management.

    Vinaland Việt Nam được thành lập vào ngày 03/10/2008 có trụ sở tại Tòa nhà Saigon Times Square tại số 23-26 Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

    Savvina Consultant & Management, được thành lập vào tháng 3/2019 cũng đặt trụ sở tại Tòa nhà Saigon Times Square tại số 23-26 Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

    Bên cạnh đó, ông Lý Vĩ Hiền là Giám đốc của Công ty TNHH Du lịch Nha Trang Vacation (đã ngừng hoạt động) và CTCP Skyways. Skyways tiền thân là CTCP Thuận Hàng, một công ty về du lịch được thành lập vào tháng 4/2013, có trụ sở tại tòa nhà VTP Building, số 8 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM.

    Vụ đấu giá đất Thủ Thiêm mới đây hay vụ hút 22.074 tỷ đồng chảy vào siêu dự án Sài Gòn Bình An có mối liên hệ mật thiết với nhau và đều có bóng dáng của bà trùm bí ẩn Trương Mỹ Lan.

    Có thể nói, qua cuộc đấu giá đất Thủ Thiêm gần đây hay việc hút vốn khủng cho siêu dự án Sài Gòn Bình An cho thấy sức ảnh hưởng của Vạn Thịnh Phát không chỉ gói gọn tại các khu đất vàng ở trung tâm TP.HCM mà đã phủ bóng sang “vùng đất mới”: Khu Thủ Thiêm và các khu đất “kim cương” còn sót lại tại TP Thủ Đức.

    Bùi Hằng (T/h)


    kimibull2 thích bài này.
    CHUNGLOC đã loan bài này

Chia sẻ trang này