TCB- Sự trỗi dậy mạnh mẽ P2

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Tinhledt, Jul 28, 2021.

878 người đang online, trong đó có 351 thành viên. 07:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 18, 2018
    Likes Received:
    15,930
    Ok, chém không nêu quan điểm rõ ràng..Cho vào blacklist
  2. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 18, 2018
    Likes Received:
    15,930
    Ngân hàng nào ‘khỏe’ nhất

    Theo thống kê của Người Đồng Hành, tổng nợ xấu của 26 ngân hàng đã công bố chi tiết báo cáo tài chính ở mức hơn 96.227 tỷ đồng, tăng 4% so với cuối quý I và tăng 9% so với cuối năm trước.

    Dẫn đầu về con số nợ xấu là BIDV với 21.141 tỷ đồng, gần như không đổi so với cuối 2020, tỷ lệ nợ xấu 1,63%. Hai ngân hàng tiếp theo là VietinBank với gần 14.500 tỷ đồng, cao hơn 52% so với cuối năm trước, VPBank hơn 10.800 tỷ đồng, cũng tăng 9%. Tỷ lệ nợ xấu lượt là 1,34% và 2,47%.

    Nhóm giữa cách biệt so với nhóm đầu khi nợ xấu chỉ dưới 7.000 tỷ đồng. Trong đó, Vietcombank gần 6.900 tỷ đồng, tăng 31% so với đầu năm nhưng thấp hơn 11% so với quý I. SHB với gần 6.700 tỷ đồng nợ xấu, tăng 20% so với đầu năm. Một số nhà băng khác có nợ xấu dao động vài trăm đến vài nghìn tỷ đồng, tùy quy mô.

    [​IMG]
    Diễn biến nợ xấu cuối mỗi kỳ của ngân hàng. Nguồn: BCTC.

    Ở chiều ngược lại, số ít nhà băng có nợ xấu giảm, có thể điểm tới là MB với 2.531 tỷ đồng nợ xấu, thấp hơn 22% cuối năm trước. Eximbank và Techcombank lần lượt giảm 16% và 14% xuống 2.318 tỷ và 1.119 tỷ đồng.

    Xét về tỷ trọng nợ xấu, VPBank là đơn vị có tỷ lệ nợ nhóm 3-5 trên dư nợ cho vay cao nhất hệ thống gần 3,5%. Nguyên nhân do ngân hàng này sở hữu công ty tài chính tiêu dùng có thị phần lớn nhất Việt Nam, tỷ lệ nợ xấu riêng ngân hàng mẹ VPBank chỉ 1,73%.

    Hai vị trí tiếp theo thuộc về VietCapital Bank và PGBank với tỷ lệ nợ xấu lần lượt là 2,81% và 2,67%. Một số ngân hàng khác có chỉ tiêu này quanh 2% là SHB, MSB, Eximbank.

    Ngược lại, Techcombank hiện nay đang dẫn đầu là ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất hệ thống chỉ 0,36%, theo sau là ACB với 0,68% và Vietcombank 0,74%. Các con số này đều thấp hơn so với cuối quý I.

    Ngân hàng đẩy mạnh bảo hiểm nợ xấu

    Không chỉ có tỷ trọng nợ xấu thấp nhất, Techcombank và Vietcombank có tỷ lệ bao phủ nợ xấu cao nhất trong hệ thống ngân hàng. Vietcombank dẫn đầu với tỷ lệ bao phủ nợ xấu gần 352% vào cuối quý II, theo sau là Techcombank 259%. Vị trí thứ ba thuộc về MB với 236% và ACB với 208%. Với mỗi đồng nợ xấu các ngân hàng này dùng đến 2-3 đồng để dự phòng.

    Theo quy định, ngân hàng có hai loại trích lập, một là dự phòng chung bằng 0,75% tổng dư nợ cho vay và dự phòng cụ thể với phần nợ xấu phát sinh theo từng nhóm nợ. Trong đó, ngân hàng trích lập 100% với nợ có khả năng mất vốn, 50% với nợ nghi ngờ, 20% với nợ dưới tiêu chuẩn, ngoài ra còn trích 5% với nợ cần chú ý.

    Theo lãnh đạo một ngân hàng tỷ lệ bảo phủ nợ xấu càng cao, trên 100% cho thấy việc xử lý nợ xấu của ngân hàng tốt và duy trì số nợ xấu thấp hơn số dự trữ. Việc để tỷ lệ bao phủ nợ xấu cao giúp ngân hàng trích đủ dự phòng và có thể “write-off”, xóa nợ xấu lâu khỏi bảng cân đối kế toán, khi đó quỹ dự phòng thấp xuống nhưng nợ xấu cũng thấp hơn. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu càng cao thì chất lượng tài sản càng tốt.

    Nhín chung phần lớn các ngân hàng đều có tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng so với cuối năm trước.

    [​IMG]
    Tỷ lệ bao phủ nợ xấu cuối mỗi kỳ của các ngân hàng. Nguồn: BCTC

    Chuyên gia tài chính – ngân hàng TS. Nguyễn Trí Hiếu cho rằng với nguồn lực trích lập “dày”, nếu có vấn đề phát sinh, ngân hàng đã sẵn nguồn trích lập dự phòng để xử lý, không để nợ xấu tăng đột biến. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý cần nhanh chóng đưa sàn giao dịch nợ xấu đi vào hoạt động để việc xử lý nợ của các ngân hàng được hiệu quả và triệt để hơn.

    Chứng khoán ACBS từng đề cập sau quá trình trích lập dự phòng và xóa nợ xấu giai đoạn 2015-2020, dư nợ ngoại bảng của các ngân hàng đang ở mức rất lớn. Đơn vị này ước tính tới cuối năm 2020, dư nợ ngoại bảng của Vietcombank vào khoảng 20.000 tỷ đồng, VietinBank khoảng 19.000 tỷ đồng. Đây là các khoản nợ của khách hàng được ngân hàng trích lập hoàn toàn và đưa khỏi bảng cân đối kế toán. Nếu có thể thu hồi, ngân hàng có thể ghi nhận vào khoản thu nhập lãi khác.

    Bên cạnh các ngân hàng trên, một số đơn vị có tỷ lệ bao phủ nợ xấu cao có thể điểm tới như TPBank, Bac A Bank, BIDV, VietinBank và Sacombank, đều trên 100%. Ngược lại, một số ngân hàng có tỷ lệ bao phủ nợ xấu thấp là Viet Capital Bank và PG Bank chỉ 33-47%.

    [​IMG]
    Tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng cuối mỗi kỳ. Nguồn: BCTC.

    Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu cũng đề cập dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp sau khi bùng phát lần thứ 4 sẽ khiến số lượng các doanh nghiệp gặp khó khăn tăng lên, qua đó ảnh hưởng đến nhu cầu vay cũng như chất lượng dư nợ.

    Thông tư 03 của NHNN đã cho phép các ngân hàng được trích lập dự phòng rủi ro tín dụng cho những khoản nợ cơ cấu trong 3 năm. Với các ngân hàng có tỷ lệ bao phủ thấp, áp lực trích lập và xử lý nợ trong tương lai sẽ cao hơn nếu nợ xấu tăng, ảnh hưởng lợi nhuận.

    ACB là số ít ngân hang đã trích lập toàn bộ nợ tái cơ cấu trong nửa đầu năm thay vì phân bổ trong 3 năm. Bên cạnh đó, Vietcombank, đầu năm nay, lãnh đạo cũng từng chia sẻ ngân hàng sẽ chủ động trích lập dự phòng toàn bộ nợ tái cơ cấu trong năm nay mà không cần giãn 3 năm theo Thông tư 03. Hay gần nhất, VietinBank đã đẩy mạnh trích lập với số dư vượt trên nhiều so với mức quy định cho năm 2021, nhằm gia tăng quỹ dự phòng rủi ro, nâng cao tỷ lệ bao phủ nợ xấu kiểm soát chất lượng tín dụng.
    https://ndh.vn/ngan-hang/ngan-hang-nao-khoe-nhat-1296773.html
  3. KimGia

    KimGia Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 30, 2021
    Likes Received:
    1,091
    Ông ko thấy quan điểm của tôi à, hàng bán như phá mả, kê kéo để bán.
    Nên ko mua, tôi cũng chả thèm vào cái topic này làm gì, hàng này chưa nên mua với giá này
  4. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 18, 2018
    Likes Received:
    15,930
    VnIndex tăng nhẹ, cổ phiếu ngân hàng vẫn miệt mài tăng giá
    04-08-2021 - 13:47 PM | Thị trường chứng khoán


    BÁO NÓI - 1:16


    [​IMG]
    Những nhà đầu tư mua đúng đáy đã có lợi nhuận đáng kể khi thị trường chứng khoán bước vào phiên thứ 7 liên tiếp tăng điểm.


    Trong suốt phiên giao dịch buổi sáng và đầu giờ chiều, thị trường chứng khoán vẫn giữ được sắc xanh tăng giá. Nhóm cổ phiếu ngân hàng liên tục phát đi tín hiệu tăng giá trên diện rộng khiến những nhà đầu tư chưa nắm giữ cổ phiếu trở nên sốt ruột. Trong khi đó, bên bán vẫn khá "cứng tay" khi mà cơ hội vẫn chưa có dấu hiệu vuột mất.

    [​IMG]
    ===============

    Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, thị trường chứng khoán vẫn trong trạng thái hứng khởi. VnIndex tăng khoảng 7 điểm và duy trì đà tăng đó trong suốt 30 phút đầu giao dịch. Tại thời điểm 9h30', VnIndex tăng 5 điểm lên 1.337 điểm.

    Với 6 phiên tăng điểm liên tiếp và đang bước vào phiên tăng thứ 7, những nhà đầu tư bắt đúng đáy đã có kết quả giao dịch vượt mong đợi. Chỉ số VnIndex đã tăng từ 1.268 điểm lên 1.336 điểm chỉ trong hơn một tuần giao dịch.

    Tuy nhiên, như chúng tôi đã nói, trong trạng thái thị trường chưa phát đi tín hiệu rõ ràng nào vào đầu tuần trước thì lượng nhà đầu tư bắt đúng đáy cũng không phải nhiều. Đó là chưa kể đến việc nhà đầu tư nếu mua đuổi giá hoặc mua không đúng cổ phiếu trong bối cảnh thị trường phân hóa thì việc có được lợi nhuận không phải dành cho tất cả.

    Thị trường tiếp tục phân hóa mạnh khi bên cạnh những mã cổ phiếu ngân hàng tăng nóng thì sắc đỏ vẫn hiện diện trên nhiều cổ phiếu. Theo quan sát của chúng tôi, phía tăng giá nổi cộm có một số cổ phiếu ngân hàng vốn hóa lớn như TCB, HDB, TPB, MBB...

    Hàng chục doanh nghiệp báo lãi nghìn tỷ chỉ sau nửa đầu năm 2021
    Phương Chi

    Theo Nhịp sống kinh tế
  5. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 18, 2018
    Likes Received:
    15,930
    Xu hướng tăng dài hạn của thị trường chứng khoán được giữ vững
    Tác giả Người quan sát

    8 giờ trước
    Tweet

    Nam miền Bắc Nam miền Nam
    (ĐTCK) Đầu tuần trước, lãnh đạo của khá nhiều tổ chức đầu tư trên thị trường chứng khoán chia sẻ một dự đoán khá thú vị.
    Giáo sư Nguyễn Lê Anh, được cho là người Việt Nam duy nhất trên thế giới hơn 1 năm nay kiên trì dùng toán học xây dựng mô hình dự đoán diễn biến dịch Covid-19 cho rằng, vào 30/7 sẽ là đỉnh dịch ở TP.HCM.

    Giáo sư Nguyễn Lê Anh là người cùng lứa nghiên cứu sinh với các nhà sáng lập Tập đoàn FPT và được nhiều người cùng thời đánh giá là một tài năng toán học xuất sắc. Nhưng một ngạc nhiên thú vị là ông dùng các phương trình toán học để dự đoán diễn biến Covid-19 không chỉ ở Việt Nam và thời gian chứng tỏ những dự báo đó có xác suất chính xác cao.

    Ông Đỗ Cao Bảo, một trong những nhà sáng lập FPT chia sẻ rằng, “thời điểm tháng 3/2020 khi mà toàn dân Việt Nam rất hoang mang với dịch Covid-19, Nguyễn Lê Anh đã dự đoán đúng thời điểm đỉnh dịch và thời điểm kết thúc làn sóng dịch Covid ở Việt Nam. Dự đoán của anh đã giúp rất nhiều người bình tâm lại, bớt lo lắng, bớt hoảng loạn, an nhiên mà sống và làm việc. Lần này, Nguyễn Lê Anh dự đoán đỉnh dịch ở TP.HCM là ngày 30/7 và đến ngày 15/9/2021, dịch ở TP.HCM sẽ kết thúc”.

    Nhận định của Giáo sư Nguyễn Lê Anh khiến giới đầu tư chuyên nghiệp hy vọng, chờ đợi và kiểm chứng. Tại sao lại như vậy, bởi ở nhiều thị trường và cũng chính kinh nghiệm đã qua của thị trường chứng khoán Việt Nam, đỉnh dịch thường là đáy chứng khoán.

    Trên thị trường chứng khoán Ấn Độ, thị trường đã điều chỉnh khoảng 10% từ khi dịch bùng phát đến lúc đỉnh dịch kéo dài khoảng 2 tháng. Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, chứng khoán Ấn Độ đã tăng lại hơn 11,4% và vượt đỉnh trước đó.

    Tuần qua cũng ghi nhận sự bứt phá trở lại của VN-Index khi đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần, chỉ số bứt tốc vượt lên ngưỡng 1.310 điểm, giá trị khớp lệnh trên HOSE vượt 20.000 tỷ đồng. Sau thời gian dài chờ đợi, dòng tiền lớn đã nhập cuộc trở lại, giúp lan tỏa sắc xanh trên nhóm cổ phiếu trụ cột ngân hàng, chứng khoán, thép…

    Xu hướng tăng trở lại của thị trường có bền vững hay không có lẽ vẫn phải quan sát thêm, nhưng tâm lý nhà đầu tư đã được củng cố vững vàng hơn rất nhiều qua các dữ liệu được phân tích, cắt nghĩa khá đầy đủ từ giới chuyên gia uy tín trên thị trường tuần trước.

    Tại cuộc tọa đàm trực tuyến “Nhận diện cơ hội thị trường nửa cuối năm 2021” do báo Đầu tư Chứng khoán tổ chức hôm 28/7, 9 diễn giả là các nhà quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp niêm yết, công ty quản lý quỹ và công ty chứng khoán, đã chia sẻ quan điểm tương đối thống nhất rằng, triển vọng trung dài hạn của thị trường chứng khoán Việt Nam tích cực, chứng khoán tiếp tục là kênh đầu tư được quan tâm trong thời gian tới.

    Cuộc tọa đàm đã thu hút hơn 30.000 lượt bạn đọc tiếp cận riêng trên các kênh của báo Đầu tư Chứng khoán, chưa kể các nhà đầu tư tiếp cận qua truyền hình và hơn 20 kênh truyền thông về kinh tế - tài chính uy tín khác. Niềm tin dài hạn về nền kinh tế, về triển vọng phát triển và tăng trưởng của doanh nghiệp được khẳng định, dù vậy các chuyên gia cũng cho rằng, thành công sẽ không còn dễ dàng như thời gian trước, nhà đầu tư cần có sự chọn lọc, nghiên cứu kỹ càng trước khi quyết định bỏ vốn vào bất kể mã chứng khoán nào.

    Tổng hợp và cắt nghĩa đầy đủ hơn những góc nhìn về triển vọng thị trường trong thời gian tới qua chuyên đề “Cơ hội trung dài hạn” đăng tải trong số báo này, Đầu tư Chứng khoán chia sẻ niềm tin và kỳ vọng rằng, dịch bệnh sẽ sớm được kiểm soát và triển vọng trung dài hạn của thị trường chứng khoán Việt Nam được giữ vững trên nền tảng nền kinh tế chung trở lại quỹ đạo bình thường mới.
    https://tinnhanhchungkhoan.vn/xu-hu...ong-chung-khoan-duoc-giu-vung-post276018.html
  6. TocDaiTocNgan

    TocDaiTocNgan Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 24, 2020
    Likes Received:
    205
    Tinhledt likes this.
  7. Prosperous91

    Prosperous91 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 29, 2015
    Likes Received:
    2,700
    Tỷ lệ bao phủ nợ xấu đứng thứ 2 hệ thống, nợ xấu thấp nhất hệ thống. Vậy mà thị giá k đứng đầu hệ thống nhỉ =)):D:D=))
    Tinhledt likes this.
  8. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 18, 2018
    Likes Received:
    15,930
    Dịch bệnh mà nợ xấu giảm thì quá hay rùi, nhất là tỉ lệ CASA cao nhất toàn ngành sẽ mang về lợi nhuận lớn cho Techcombank. :drm
    TocDaiTocNgan likes this.
  9. sunset2

    sunset2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 23, 2009
    Likes Received:
    443
  10. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 18, 2018
    Likes Received:
    15,930
    Các ngân hàng được dự báo tiếp tục tăng trưởng tốt trong nửa cuối năm



    Nhận định trên được các chuyên gia phân tích từ Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) gửi đến các nhà đầu tư gần đây. Trong báo cáo phân tích, các chuyên gia từ ACBS khẳng định ngân hàng là một trong những ngành chống chịu tốt nhất trước dịch Covid-19, vì vậy vẫn sẽ duy trì được khả năng sinh lời cao trong nửa cuối năm.

    Có nhiều lý do để ACBS đi đến kết luận trên. Trước tiên là các ngân hàng trong hai năm qua đã nhanh chóng điều chỉnh chính sách tín dụng theo hướng chặt chẽ hơn để phù hợp với bối cảnh chung của thị trường. Nhờ đó rủi ro tín dụng cũng giảm đi và mức nợ xấu phát sinh mới cũng được kiểm soát. Bên cạnh đó, trong nhiều năm qua gần như tất cả các ngân hàng đều đặt trọng tâm khai thác vào phân khúc bán lẻ, cụ thể là các khách hàng cá nhân. Chiến lược này khác với những gì xảy ra trong quá khứ, khi các ngân hàng đều hướng đến mảng bán buôn với những khách hàng doanh nghiệp lớn là chủ yếu. Chính sự điều chỉnh chiến lược này đã giúp các ngân hàng phân tán được rủi ro đáng kể trong giai đoạn kinh tế bất ổn, và duy trì được sự ổn định.

    [​IMG]
    Ngân hàng vẫn sinh lời bất chấp tác động từ dịch bệnh. Ảnh: TPBank

    Lý do thứ ba, theo bản phân tích này, là những lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh như nhà hàng, khách sạn, du lịch…lại chiếm tỷ trọng dư nợ thấp trong tổng dư nợ của ngân hàng. Và cuối cùng, dịch bệnh còn khiến lãi suất huy động đầu vào giảm và CASA tăng lên, qua đó giúp tăng thu nhập từ tín dụng và lợi nhuận của các ngân hàng tăng trưởng mạnh mē.

    Thực tế, báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm cho thấy các ngân hàng vẫn đạt được kết quả rất khả quan, dù đây là thời điểm xuất hiện cả hai đợt dịch thứ 3 và thứ tư. Tăng trưởng tín dụng trong 6 tháng đầu năm 2021 cao hơn nhiều so với kỳ vọng của Ngân hàng Nhà nước nhờ lãi suất cho vay đang ở mức thấp, đến ngày 21/6/2021 đạt 5,47%, cao hơn hẳn so với cùng kỳ năm ngoái là 2,45%.

    "Chúng tôi kỳ vọng nhu cầu tín dụng vẫn tiếp tục mạnh mẽ và tăng trưởng tín dụng sẽ duy trì ở mức cao trong 6 tháng cuối năm 2021, đặc biệt là trong quý IV/2021. Chúng tôi duy trì dự phóng tăng trưởng tín dụng năm 2021 đạt 14%, tương đương với mục tiêu cao nhất của Ngân hàng Nhà nước,” các chuyên gia của ACBS viết trong báo cáo.

    Dự báo trên cũng trùng với nhiều đánh giá khác của giới phân tích và cả những người làm lâu năm trong lĩnh vực tài chính. Công ty chứng khoán SSI, trong báo cáo mới nhất nhận định về ngân hàng Techcombank, cũng dự báo ngân hàng này có khả năng đạt lợi nhuận là 22.300 tỷ đồng trong năm nay, cao hơn nhiều mục tiêu 19.800 tỷ đồng của ngân hàng.

    Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cũng vừa có báo cáo phân tích về Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank). Trong đó nhận định ngân hàng này hoàn toàn có thể đạt được 5.800 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 32% so với năm 2020, như mục tiêu đề ra.

    Theo BVSC, TPBank đã có được kết quả khả quan trong quý II với lợi nhuận trước thuế tăng mạnh 54,6% lên 1.584 tỷ đồng. Kết quả này được thúc đẩy bởi tăng trưởng tín dụng cao hơn ngành, tăng trưởng thu nhập từ lãi, phí và bancassurance tốt và CIR thấp. NIM quý 2/2021 của TPBank vẫn được duy trì tương đối tốt, chủ yếu do chi phí huy động thấp ở mức 3,50% bù đắp nhiều hơn mức giảm lợi suất tài sản sinh lãi là 8,28%.

    Các mảng kinh doanh cốt lõi ngoài lãi cũng tăng trưởng lành mạnh. OPEX tiếp tục được tối ưu hóa và CIR được khống chế ở mức 36%.

    CSI Securities thậm chí còn đưa ra dự báo lợi nhuận cả năm 2021 của TPBank ở mức 6.136 tỷ đồng, tăng 39,8% so với năm ngoái. TPBank vừa qua đã được NHNN chấp thuận cho tăng vốn điều lệ thêm 1.000 tỷ đồng, đồng thời hạn mức tín dụng cho cả năm nay cũng được tăng từ 11,5% lên 17,4%. CIS tin rằng nguồn vốn mở rộng sẽ tạo thuận lợi để mở rộng kinh doanh trong nửa cuối năm. Bên cạnh đó, lợi thế về ngân hàng số cũng được cho là thế mạnh của TPBank.

    “Chúng tôi tin rằng công nghệ hiện đại vẫn là thế mạnh của TPBank so với ngành. Mô hình LiveBank sẽ tiếp tục chứng minh tính hiệu quả khi thu hút thêm được lượng tài khoản mở mới cao, nhằm thúc đẩy CASA, đồng thời tối ưu hóa hơn nữa chi phí hoạt động,” báo cáo của CSI viết.
    https://ndh.vn/ngan-hang/cac-ngan-h...ng-truong-tot-trong-nua-cuoi-nam-1296774.html
    --- Gộp bài viết, Aug 4, 2021, Bài cũ: Aug 4, 2021 ---
    Các Bank tăng như leo Núi, từng bước chắc, từng bước tiến lên bền bỉ :bz:bz :bz
    --- Gộp bài viết, Aug 4, 2021 ---
    Đánh hay quá!Đánh lên gần 100 point rùi mà ACE còn chưa cảm nhận được sóng hồi hay sóng mới á...Tất cả chìm trong u mê, lạc vào mê cung chưa tìm được phương hướng :)):)):))
    --- Gộp bài viết, Aug 4, 2021 ---
    .......
    Cụ nào có xem truyện Tiên Hiệp không? Bank như vậy á, từng bước tu luyện, một lòng tiến lên, mưu cầu cảnh giới mới! @};-

Share This Page