TCB- Sự trỗi dậy mạnh mẽ P2

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Tinhledt, 28/07/2021.

2923 người đang online, trong đó có 1169 thành viên. 11:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 155319 lượt đọc và 945 bài trả lời
  1. hasonboss

    hasonboss Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2014
    Đã được thích:
    4.036
    thứ 2 chỉ giảm nhẹ đầu phiên, cuối phiên đóng xanh, k có giá 50
    ngocmapTinhledt thích bài này.
  2. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    Chắc khó :D
    PhuongNQ thích bài này.
  3. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    Nới thời gian trích lập dự phòng bổ sung
    ............................................
    Sửa đổi Thông tư 03: Gỡ khó cho cả ngân hàng, doanh nghiệp

    Ngày 5/8, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức buổi tọa đàm trực tuyến nhằm trao đổi về các vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 03/2021/TT-NHNN (Thông tư 03)

    Mở rộng phạm vi hỗ trợ

    Theo đánh giá của TS. Nguyễn Quốc Hùng, Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, việc thực hiện Thông tư 03 đã giúp các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được cơ cấu lại thời gian trả nợ phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh, làm giảm bớt áp lực chi phí tài chính cho doanh nghiệp và ngân hàng. Tuy nhiên, từ cuối tháng 4 đến nay, làn sóng đại dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát mạnh, lan rộng tại nhiều tỉnh, thành phố với diễn biến ngày càng phức tạp và chưa có dấu hiệu suy giảm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và người dân. Trước tình hình đó, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, NHNN đã ban hành nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Song hiện nay, nhiều doanh nghiệp phản ảnh đang rất khó khăn do không có nguồn thu, chưa trả được nợ ngân hàng, nên không được cơ cấu các khoản vay theo Thông tư 03. Về phía ngân hàng dù rất muốn, nhưng không thể cơ cấu nợ, tiếp tục cho vay khách hàng vì vướng quy định tại Thông này.

    Chia sẻ cụ thể về những khó khăn bất cập các ngân hàng đang gặp phải, ông Nguyễn Thành Long - Chủ nhiệm CLB Pháp chế VNBA cho biết, theo Thông tư 03, TCTD chỉ được cơ cấu số dư nợ của khoản nợ phát sinh trước ngày 10/6/2020 từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính.

    [​IMG]
    Sửa đổi Thông tư 03 tạo điều kiện để các ngân hàng hỗ trợ tốt hơn cho doanh nghiệp.

    Tuy nhiên, dịch bệnh lại bùng phát trở lại từ cuối tháng 4 khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó trong trả nợ. Điều này dẫn đến có nhiều khoản nợ cần được cơ cấu nhưng lại không đáp ứng được điều kiện quy định tại Thông tư 03 về thời gian phát sinh nợ là trước ngày 10/6/2020. Việc không được thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ đối với các khoản nợ giải ngân từ ngày 10/6/2020 sẽ không thể hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đồng thời các khoản nợ giải ngân từ ngày 10/6/2020 sẽ bị chuyển nợ xấu ảnh hưởng đến hoạt động của TCTD.

    Ông Phạm Toàn Vượng, Phó tổng giám đốc Agribank lấy ví dụ, chỉ riêng đối với các ngành bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid như dịch vụ lưu trú, khách sạn… được giải ngân sau ngày 10/6/2020 và đến hạn trả nợ trong năm 2021, nếu không được cơ cấu sẽ có khả năng chuyển nợ xấu khoảng 8.000 tỷ đồng… “Nếu không được cơ cấu lại các khoản nợ sau ngày 10/6/2020 sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro, dẫn đến nợ xấu cuối năm rất lớn. Agribank khó mà giữ được nợ xấu dưới 2%”, ông Vượng bày tỏ lo ngại.

    Vì vậy, các ngân hàng kiến nghị, NHNN xem xét cho phép cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ đối với các khoản giải ngân sau ngày 10/6/2020. Hoặc xem xét không quy định thời gian phát sinh nợ trước ngày 10/6/2020 mà chỉ quy định về thời gian phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc hoặc lãi để đảm bảo chủ động, linh hoạt trong thực hiện, tránh phải sửa đổi nhiều lần trong trường hợp dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp sau thời điểm 31/12.

    Một quy định nữa đang gây khó khăn cho cả khách hàng và ngân hàng khi triển khai Thông tư 03 ở thời điểm này là thời gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ (kể cả trường hợp gia hạn nợ) phù hợp với mức độ ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với khách hàng và không vượt quá 12 tháng kể từ ngày TCTD thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ. Quy định này đòi hỏi khách hàng phải có phương án trả nợ đối với số dư nợ được cơ cấu và số dư nợ phát sinh mới trong thời gian tương đối ngắn. Trong khi hiện dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp chưa biết lúc nào mới hết, do đó nhiều khách hàng sẽ không thể đáp ứng được nghĩa vụ trả nợ nếu như chưa thể phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh.

    Nới thời gian trích lập dự phòng bổ sung

    Để gỡ khó, các ngân hàng kiến nghị NHNN xem xét mở rộng thời gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ theo hướng phù hợp hơn với nguồn thu, dòng tiền của khách hàng cũng như mức độ ảnh hưởng của dịch Covid-19.

    Theo chia sẻ của ông Nguyễn Đình Vinh - Phó Tổng giám đốc VietinBank, danh mục khách hàng của ngân hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 chiếm gần 30% danh mục tín dụng. Nếu những quy định trên không sớm được sửa đổi sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hoạt động của VietinBank nói riêng, toàn hệ thống ngân hàng nói chung. “Dù ngân hàng có trích lập dự phòng đầy đủ trong 3 năm, nhưng hệ luỵ trong thời gian tới rất lớn chứ không phải là các con số ngân hàng đang tính toán”, ông Vinh băn khoăn.

    Lãnh đạo các TCTD cũng bày tỏ, hiện các TCTD cũng bị tác động rất lớn của dịch Covid-19. Ngoài nỗ lực duy trì hoạt động, các TCTD còn có trách nhiệm hỗ trợ khách hàng thông qua các biện pháp như cơ cấu nợ, miễn, giảm lãi suất, phí... Điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận, kết quả kinh doanh của ngân hàng. Do vậy, quy định các TCTD phải trích tối thiểu 30% số tiền dự phòng cụ thể phải trích bổ sung đến ngày 31/12/2021 là khá lớn, rất khó cho TCTD.

    Vì vậy, bên cạnh kiến nghị sửa đổi một số quy định tại Thông tư 03, các TCTD cũng mong muốn được kéo dài thời hạn trích lập dự phòng bổ sung, có thể trong 5 năm, để giảm tải áp lực tài chính cho các TCTD, giúp các TCTD có thêm nguồn lực vừa phát triển kinh doanh, vừa triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng hiệu quả hơn.

    Tại buổi tọa đàm các đại biểu cũng kiến nghị NHNN xem xét đề xuất áp dụng biện pháp khoanh nợ đối với số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 mà không phân biệt mục đích sử dụng vốn. Hiện nay, việc khoanh nợ không tính lãi mới chỉ được áp dụng đối với các khoản vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 116/2018/NĐ-CP.

    Ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của các TCTD hội viên, TS. Nguyễn Quốc Hùng cho rằng, việc sửa đổi những nội dung còn vướng tại Thông tư 03 là cần thiết, tạo hành lang pháp lý cho các TCTD có điều kiện hỗ trợ nhiều cho khách hàng, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh căng thẳng hiện tại.

    Đối với vấn đề khoanh nợ, theo đánh giá của ông Hùng, dịch bệnh Covid được xếp vào rủi ro thiên tai dịch bệnh. Nhưng muốn triển khai giải pháp này, Chính phủ phải ban hành Nghị quyết và muốn làm được sớm cần phải có sự ủng hộ chia sẻ của các bộ, ngành…

    Đại diện các vụ, cục NHNN cũng ghi nhận kiến nghị và cho biết sẽ tham mưu đề xuất với ban lãnh đạo NHNN trong quá trình sửa đổi quy định tại Thông tư 03.
    https://ndh.vn/ngan-hang/sua-doi-thong-tu-03-go-kho-cho-ca-ngan-hang-doanh-nghiep-1296929.html
  4. PhuongNQ

    PhuongNQ Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    25/08/2019
    Đã được thích:
    535
    Em gom 50% rồi. Còn 50% đợi mua thêm khi giá về gần 50. Em đoán TCB lình xình 50 - 55 đến hết tháng 9.
    Tinhledt thích bài này.
  5. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    .......................
    NHNN ra thông tư mới về phân loại tài sản có và dự phòng rủi ro

    Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư 11/2021/TT-NHNN, thay thế Thông tư 02/2013/TT-NHNN về phân loại tài sản có và trích lập dự phòng rủi ro, sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD).

    So với Thông tư 02/2013/TT-NHNN, thông tư mới bổ sung vào phạm vi điều chỉnh quy định yêu cầu các ngân hàng phân loại, trích lập dự phòng rủi ro đối với tài sản có phát sinh từ các hoạt động: mua, bán nợ; mua bán lại trái phiếu chính phủ trên thị trường chứng khoán, mua có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các ngân hàng; mua hẳn kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu do tổ chức tín dụng khác phát hành trong nước.

    Đồng thời, thông tư mới quy định đối tượng áp dụng là tất cả tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng phi ngân hàng, trừ tổ chức tín dụng đang được kiểm soát đặc biệt. Thông tư bỏ quy định chi tiết liên quan đến các TCTD trong thời gian triển khai phương án tái cơ cấu, hợp nhất, sáp nhập có khó khăn trong việc phân loại nợ, cam kết ngoại bảng, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước để có biện pháp xử lý nhằm đảm bảo an toàn hệ thống.

    Thông tư mới cũng sửa đổi các khái niệm về dự phòng cụ thể, dự phòng chung, nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu nội bảng, bổ sung khái niệm nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ. Dự thảo cũng điều chỉnh nguyên tắc tự phân loại với các khoản nợ cấp tín dụng hợp vốn, với nợ đã bán, ủy thác cấp tín dụng, với nợ đã mua...

    Thông tư quy định tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải ban hành quy định nội bộ về cấp tín dụng, quản lý nợ, chính sách dự phòng rủi ro trong đó có quy định về quyền hạn, trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị trong việc thẩm định, phê duyệt cấp tín dụng, quản lý chất lượng tín dụng, tài sản bảo đảm.

    Về nguyên tắc, thông tư quy định, toàn bộ dư nợ của một khách hàng tại một tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải được phân loại vào cùng một nhóm nợ. tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phân loại nợ theo 5 nhóm: nợ tiêu chuẩn, nợ cần chú ý, nợ dưới tiêu chuẩn, nợ nghi ngờ và nợ có khả năng mất vốn.

    [​IMG]
    Các TCTD phải phân loại tài sản có và dự phòng rủi ro.

    Tỷ lệ trích lập dự phòng đối với từng nhóm nợ như sau: nợ tiêu chuẩn không phải trích lập, nợ cần chú ý trích lập 5%, nợ dưới chuẩn trích lập 20%, nợ nghi ngờ trích lập 50% và nợ có khả năng mất vốn trích lập 100%.

    Thông tư cũng nêu rõ, mức trích lập dự phòng chung phải trích được xác định bằng 0,75% tổng số dư các khoản nợ từ nhóm 1 đến nhóm 4.

    Việc thực hiện phân loại nợ phải đáp ứng các yêu cầu sau, có hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ phù hợp với hoạt động kinh doanh, đối tượng khách hàng, tính chất rủi ro của khoản nợ và có thời gian thử nghiệm tối thiểu 1 năm, có chính sách dự phòng theo quy định…

    Thông tư quy định việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro là hình thức thay đổi hạch toán đối với khoản nợ, chuyển khoản nợ được xử lý rủi ro ra hạch toán trên các tài khoản ngoại bảng; là công việc nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; không làm thay đổi nghĩa vụ trả nợ của khách hàng đối với khoản nợ được sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến khoản nợ.

    Do đó, để đảm bảo ý thức và nghĩa vụ trả nợ của khách hàng, Thông tư bổ sung quy định TCTD không được thông báo cho khách hàng về việc khoản nợ đã được sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro.

    Đồng thời, sau khi xử lý rủi ro, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải theo dõi, có các biện pháp thu hồi nợ đầy đủ, triệt để đối với khoản nợ được xử lý rủi ro, trừ trường hợp khoản nợ sau khi xử lý rủi ro được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bán cho tổ chức, cá nhân, thu được đầy đủ tiền bán nợ theo Hợp đồng mua, bán nợ.

    Số tiền thu hồi được từ nợ đã sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro, kể cả số tiền thu hồi được từ việc xử lý tài sản bảo đảm, được coi là doanh thu trong kỳ kế toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

    Bên cạnh đó, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong trường hợp sau: Khách hàng là tổ chức bị giải thể, phá sản, cá nhân bị chết, mất tích; các khoản nợ được phân loại vào nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn).

    Ngoài ra, sau thời gian tối thiểu 5 năm, từ ngày sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro và sau khi đã thực hiện tất cả các biện pháp để thu hồi nợ nhưng không thu hồi được, TCTD được quy định xuất toán nợ đã xử lý rủi ro ra khỏi ngoại bảng.

    Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/10/2021.
    https://ndh.vn/ngan-hang/nhnn-ra-th...ai-tai-san-co-va-du-phong-rui-ro-1296805.html
    --- Gộp bài viết, 06/08/2021, Bài cũ: 06/08/2021 ---
    Mình ôm 49.x all in tới giờ chưa rơi cổ nào :D
  6. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    Các ngân hàng được dự báo tiếp tục tăng trưởng tốt trong nửa cuối năm


    Nhận định trên được các chuyên gia phân tích từ Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) gửi đến các nhà đầu tư gần đây. Trong báo cáo phân tích, các chuyên gia từ ACBS khẳng định ngân hàng là một trong những ngành chống chịu tốt nhất trước dịch Covid-19, vì vậy vẫn sẽ duy trì được khả năng sinh lời cao trong nửa cuối năm.

    Có nhiều lý do để ACBS đi đến kết luận trên. Trước tiên là các ngân hàng trong hai năm qua đã nhanh chóng điều chỉnh chính sách tín dụng theo hướng chặt chẽ hơn để phù hợp với bối cảnh chung của thị trường. Nhờ đó rủi ro tín dụng cũng giảm đi và mức nợ xấu phát sinh mới cũng được kiểm soát. Bên cạnh đó, trong nhiều năm qua gần như tất cả các ngân hàng đều đặt trọng tâm khai thác vào phân khúc bán lẻ, cụ thể là các khách hàng cá nhân. Chiến lược này khác với những gì xảy ra trong quá khứ, khi các ngân hàng đều hướng đến mảng bán buôn với những khách hàng doanh nghiệp lớn là chủ yếu. Chính sự điều chỉnh chiến lược này đã giúp các ngân hàng phân tán được rủi ro đáng kể trong giai đoạn kinh tế bất ổn, và duy trì được sự ổn định.

    [​IMG]
    Ngân hàng vẫn sinh lời bất chấp tác động từ dịch bệnh. Ảnh: TPBank

    Lý do thứ ba, theo bản phân tích này, là những lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh như nhà hàng, khách sạn, du lịch…lại chiếm tỷ trọng dư nợ thấp trong tổng dư nợ của ngân hàng. Và cuối cùng, dịch bệnh còn khiến lãi suất huy động đầu vào giảm và CASA tăng lên, qua đó giúp tăng thu nhập từ tín dụng và lợi nhuận của các ngân hàng tăng trưởng mạnh mē.

    Thực tế, báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm cho thấy các ngân hàng vẫn đạt được kết quả rất khả quan, dù đây là thời điểm xuất hiện cả hai đợt dịch thứ 3 và thứ tư. Tăng trưởng tín dụng trong 6 tháng đầu năm 2021 cao hơn nhiều so với kỳ vọng của Ngân hàng Nhà nước nhờ lãi suất cho vay đang ở mức thấp, đến ngày 21/6/2021 đạt 5,47%, cao hơn hẳn so với cùng kỳ năm ngoái là 2,45%.

    "Chúng tôi kỳ vọng nhu cầu tín dụng vẫn tiếp tục mạnh mẽ và tăng trưởng tín dụng sẽ duy trì ở mức cao trong 6 tháng cuối năm 2021, đặc biệt là trong quý IV/2021. Chúng tôi duy trì dự phóng tăng trưởng tín dụng năm 2021 đạt 14%, tương đương với mục tiêu cao nhất của Ngân hàng Nhà nước,” các chuyên gia của ACBS viết trong báo cáo.

    Dự báo trên cũng trùng với nhiều đánh giá khác của giới phân tích và cả những người làm lâu năm trong lĩnh vực tài chính. Công ty chứng khoán SSI, trong báo cáo mới nhất nhận định về ngân hàng Techcombank, cũng dự báo ngân hàng này có khả năng đạt lợi nhuận là 22.300 tỷ đồng trong năm nay, cao hơn nhiều mục tiêu 19.800 tỷ đồng của ngân hàng.

    Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cũng vừa có báo cáo phân tích về Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank). Trong đó nhận định ngân hàng này hoàn toàn có thể đạt được 5.800 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 32% so với năm 2020, như mục tiêu đề ra.

    Theo BVSC, TPBank đã có được kết quả khả quan trong quý II với lợi nhuận trước thuế tăng mạnh 54,6% lên 1.584 tỷ đồng. Kết quả này được thúc đẩy bởi tăng trưởng tín dụng cao hơn ngành, tăng trưởng thu nhập từ lãi, phí và bancassurance tốt và CIR thấp. NIM quý 2/2021 của TPBank vẫn được duy trì tương đối tốt, chủ yếu do chi phí huy động thấp ở mức 3,50% bù đắp nhiều hơn mức giảm lợi suất tài sản sinh lãi là 8,28%.

    Các mảng kinh doanh cốt lõi ngoài lãi cũng tăng trưởng lành mạnh. OPEX tiếp tục được tối ưu hóa và CIR được khống chế ở mức 36%.

    CSI Securities thậm chí còn đưa ra dự báo lợi nhuận cả năm 2021 của TPBank ở mức 6.136 tỷ đồng, tăng 39,8% so với năm ngoái. TPBank vừa qua đã được NHNN chấp thuận cho tăng vốn điều lệ thêm 1.000 tỷ đồng, đồng thời hạn mức tín dụng cho cả năm nay cũng được tăng từ 11,5% lên 17,4%. CIS tin rằng nguồn vốn mở rộng sẽ tạo thuận lợi để mở rộng kinh doanh trong nửa cuối năm. Bên cạnh đó, lợi thế về ngân hàng số cũng được cho là thế mạnh của TPBank.

    “Chúng tôi tin rằng công nghệ hiện đại vẫn là thế mạnh của TPBank so với ngành. Mô hình LiveBank sẽ tiếp tục chứng minh tính hiệu quả khi thu hút thêm được lượng tài khoản mở mới cao, nhằm thúc đẩy CASA, đồng thời tối ưu hóa hơn nữa chi phí hoạt động,” báo cáo của CSI viết.
    https://ndh.vn/ngan-hang/cac-ngan-h...ng-truong-tot-trong-nua-cuoi-nam-1296774.html
  7. nducminh2906

    nducminh2906 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2021
    Đã được thích:
    581
    Mấy ông chiên gia với báo lá cải lên nói xấu bank suốt, có mỗi bài nợ xấu với giảm lãi suất nhai đi nhai lại
    Tinhledt thích bài này.
  8. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    Hết dịch, khôi phục sản xuất nhu cầu vay tiền rất lớn ạ! ~o)
  9. justmyluck87

    justmyluck87 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/07/2009
    Đã được thích:
    895
    càm tcb thì đừng đong đếm từng phiến
    Tinhledt thích bài này.
  10. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    VCSC: Nhiều khả năng Techcombank và VPBank sẽ được ưu tiên hơn trong nới 'room' tín dụng
    14:03 | 06/08/2021

    [​IMG]
    P/B và ROE của các ngân hàng tính đến ngày 30/6. (Nguồn: Bloomberg, VCSC).

    Techcombank có thể đạt mức tăng trưởng tín dụng vượt trội
    Báo cáo cho biết tỷ lệ an toàn vốn (CAR) cao của Techcombank không phải là yếu tố khác biệt, nhưng việc thị trường vốn cổ phần quốc tế đóng cửa trong thời gian bùng phát COVID-19 cho thấy Techcombank có thể đạt được mức tăng trưởng tín dụng vượt trội trong khi các ngân hàng quốc doanh vẫn có tỷ lệ đòn bẩy cao.

    Techcombank là ngân hàng có chi phí huy động vốn thấp nhờ lợi thế CASA và điều đó tạo lợi thế cho ngân hàng trong mảng cho vay bán buôn, phân khúc mà VCSC cho rằng có lợi thế đặc biệt vì danh mục đa dạng có đặc tính rủi ro tốt hơn so với mảng cho vay bán lẻ SME và cho vay cá nhân ngoài mua nhà.

    Cho vay bán buôn ít tốn nguồn lực hơn để có nguồn vốn và giám sát trên mỗi đồng cho vay so với các phân khúc khác. Mảng này dẫn đầu tăng trưởng tín dụng của Techcombank trong năm 2020.

    Bên cạnh đó, tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ vào năm 2021 cũng sẽ thúc đẩy tăng trưởng cho hai thế mạnh đặc biệt của Techcombank là cho vay mua nhà và cho vay bán buôn.

    Nhóm phân tích tích ngành bất động sản của VCSC kỳ vọng các dự án lớn mới từ Vinhomes sẽ thúc đẩy sự phục hồi doanh số bán hàng vào năm 2021, điều này sẽ thúc đẩy tăng trưởng cho vay mua nhà tại Techcombank.

    Mảng cho vay bán buôn của ngân hàng cũng được dự báo sẽ hoạt động tốt hơn vào năm 2021 nhờ GDP tăng trưởng mạnh mẽ và lợi thế từ chi phí huy động thấp hơn so với năm 2020.

    CASA của VPBank sẽ tăng nhờ sự tham gia của NĐT chiến lược nước ngoài
    VCSC nhận định NIM của VPBank sẽ gần như ổn định trong ba năm tới, sau đó sẽ gia tăng do chi phí huy động giảm từ năm 2024. Trong khi đó, NIM của FE Credit sẽ tiếp tục giảm xuống mức đáy là 26,1% vào năm 2023 do sự cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng tiếp tục tập trung vào các phân khúc có lợi suất cao hơn.

    Báo cáo cho biết chất xúc tác chính trong khoản đầu tư của Tập đoàn Tài chính Sumitomo Mitsui (SMFG) vào FE Credit là khả năng thay thế khoản huy động vốn đắt đỏ bằng giấy tờ có giá bằng các khoản vay nước ngoài.

    Theo đó, một nhà đầu tư (NĐT) Nhật Bản dự kiến sẽ tham gia vào vị trí NĐT chiến lược của VPBank, từ đó gia tăng tiền gửi ngoại hối liên ngân hàng. Hiện nay, chỉ có Vietcombank và VietinBank sở hữu lượng tiền gửi ngoại hối liên ngân hàng lớn và đều có các ngân hàng Nhật Bản làm NĐT chiến lược.

    Đồng thời, sáng kiến FE Credit giới thiệu ứng dụng ngân hàng số UBank cho các khách hàng của mình sẽ khiến CASA hợp nhất của ngân hàng tăng lên 32% vào năm 2025 từ 15,6% vào năm 2020.

    Với căn cứ trên, các chuyên gia của VCSC cho rằng VPBank sẽ trở thành một trong những ngân hàng được ưu tiên về tăng trưởng tín dụng cùng với Techcombank sau khi thoái 49% vốn tại FE Credit.

    Phương Nga
    https://vietnambiz.vn/vcsc-nhieu-kh...trong-noi-room-tin-dung-20210806104124011.htm
    HuyHan thích bài này.

Chia sẻ trang này