TCH: Cờ đến tay - Hành trình 6x!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi AK10000, 27/12/2021.

2376 người đang online, trong đó có 950 thành viên. 11:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2635 lượt đọc và 12 bài trả lời
  1. AK10000

    AK10000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Đã được thích:
    7.745
    CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TIẾP XÚC CỬ TRI QUẬN HẢI AN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
    17/11/2021 15:43

    Thay mặt Đoàn ĐBQH Tp.Hải Phòng trao đổi thêm với cử tri quận Hải An tại cuộc tiếp xúc sáng ngày 17/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn cử tri đã theo dõi sát sao hoạt động của Quốc hội, Đoàn ĐBQH thành phố. Đây vừa là “phần thưởng” nhưng đồng thời cũng là sự nhắc nhở, gửi gắm kỳ vọng của cử tri để Quốc hội, Đoàn ĐBQH Tp.Hải Phòng tiếp tục đổi mới, hoàn thành tốt hơn nữa trọng trách của mình...





    Thay mặt Đoàn ĐBQH Tp.Hải Phòng trao đổi thêm với cử tri quận Hải An tại cuộc tiếp xúc sáng ngày 17/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn cử tri đã theo dõi sát sao hoạt động của Quốc hội, Đoàn ĐBQH thành phố. Đây vừa là “phần thưởng” nhưng đồng thời cũng là sự nhắc nhở, gửi gắm kỳ vọng của cử tri để Quốc hội, Đoàn ĐBQH Tp.Hải Phòng tiếp tục đổi mới, hoàn thành tốt hơn nữa trọng trách của mình. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn cử tri quận Hải An đã có nhiều ý kiến rất sâu, rộng, phong phú đóng góp và kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành và thành phố Hải Phòng.

    [​IMG]

    Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự tiếp xúc cử tri

    Tại cuộc tiếp xúc, nhiều cử tri đánh giá cao những đổi mới của Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ đến nay và cho rằng, những đổi mới đó đã đem lại nhiều hy vọng cho cử tri và nhân dân trong bối cảnh dịch bệnh Covid – 19 vẫn diễn biến phức tạp. Nhấn mạnh lại tinh thần trong cuốn “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đang tiếp tục nỗ lực đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, bảo đảm mọi quyết sách đều vì quyền lợi chính đáng của người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động luôn là nhiệm vụ trọng tâm được Quốc hội xác định và tập trung triển khai trên cả 4 lĩnh vực hoạt động: lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và đối ngoại. Đảng đoàn Quốc hội đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 161/2021/QH14 và đang triển khai quyết liệt với hơn 120 Đề án cụ thể.

    Trong đó, có những Đề án chưa được chính thức thông qua nhưng quá trình nghiên cứu cho thấy vấn đề nào có thể áp dụng được thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã áp dụng hoặc xin ý kiến Quốc hội thực hiện ngay. Ví dụ, Đề án về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Quốc hội hiện chưa trình Quốc hội thông qua nhưng đối với công tác dân nguyện, hiện nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đưa vào xem xét định kỳ tại phiên họp hàng tháng. Gắn với đó, Quốc hội đang tiến hành giám sát tối cao về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm đếm lại các vụ việc tồn đọng, có bao nhiêu vụ việc phức tạp, đông người, tác động đến an ninh trật tự, an toàn xã hội và đặt mục tiêu rõ ràng trong nhiệm kỳ này có xử lý được hết hay không. Một mặt, phải làm thật tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân để không làm phát sinh các vụ việc phức tạp mới, nhưng một mặt cũng phải tiếp tục rà soát, xử lý cho dứt điểm những vụ việc tồn đọng.

    [​IMG]

    Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

    Hay Đề án về đổi mới, cải tiến nâng cao chất lượng Kỳ họp của Quốc hội cũng chưa được thông qua nhưng có những đổi mới đã áp dụng ngay tại Kỳ họp thứ 2 như: Việc chia tổ thảo luận ở cả Trung ương và địa phương với 72 điểm cầu trong cả nước. Trong đó, các điểm cầu địa phương có sự tham dự của lãnh đạo các sở, ngành để cung cấp thông tin, đóng góp ý kiến cho Quốc hội. Với cải tiến này, Chủ tịch Quốc hội cho biết, cử tri đánh giá Quốc hội gần dân hơn. Chưa bao giờ ý kiến thảo luận tổ lại nhiều như tại Kỳ họp vừa qua. Cùng với đó, ý kiến thảo luận tổ được tổng hợp ngay, sáng thảo luận thì chiều có báo cáo tổng hợp, chiều thảo luận thì sáng sớm ngày hôm sau có báo cáo tổng hợp, nhờ đó ra Quốc hội chỉ tập trung thảo luận các vấn đề lớn, trọng tâm, còn ý kiến khác nhau qua thảo luận tổ. Từ Kỳ họp thứ 2, Quốc hội cũng đã thí điểm biểu quyết điện tử qua hệ thống được cài đặt trên ipad. Đây là những việc mà từ trước đến nay chưa có và đã đem lại hiệu quả ngay.

    [​IMG]

    Cử tri phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng

    Tại cuộc tiếp xúc, nhiều cử tri bày tỏ đánh giá rất cao công tác chuẩn bị từ sớm, từ xa của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, đây là cách làm hiệu quả và là kinh nghiệm rất tốt để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội bởi thực tế cho thấy, khi chủ động vào cuộc từ sớm, từ xa, Quốc hội có thời gian và điều kiện để nghiên cứu kỹ lưỡng, yêu cầu Chính phủ, cơ quan trình báo cáo làm rõ thêm các vấn đề, thậm chí có những nội dung như dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi), dự án Luật về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê qua quá trình chuẩn bị đã thay đổi cả về tư duy xây dựng luật.

    “Quốc hội cố gắng rút ngắn thời gian làm việc nhưng mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng và hiệu quả”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

    [​IMG]

    Nhất trí với kiến nghị của cử tri về phòng, chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công…, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, tại Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022 và Nghị quyết Kỳ họp thứ 2, Quốc hội đều nhấn rất mạnh các vấn đề này. Quốc hội cũng đã đề nghị Chính phủ tổng kết kinh nghiệm, bài học trong nước và quốc tế, nâng cao năng lực phân tích, dự báo để khẩn trương hoàn thiện, ban hành và tổ chức triển khai hiệu quả, thông suốt, thống nhất Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch. Trong chiến lược tổng thể có kế hoạch phân bổ, sử dụng vaccine nói chung và cho trẻ em nói riêng để sớm đưa trẻ em trở lại trường học; tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực của hệ thống y tế; củng cố, hoàn thiện và phát triển mạng lưới y tế cơ sở, y tế dự phòng; xây dựng gói chính sách tài khóa và tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội…

    Đối với Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, cần thiết phải điều chỉnh chính sách tài chính, tiền tệ linh hoạt theo yêu cầu của Trung ương là “liều lượng phải hợp lý, thời điểm phù hợp trên nguyên tắc phải bảo đảm an toàn kinh tế vĩ mô, kiểm soát được lạm phát”. Để tính toán được vấn đề này là rất khó. Do đó, từ khi khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội đã làm việc với Chính phủ về vấn đề này. Hiện nay, các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ cũng đang tập trung chuẩn bị cho việc tổ chức thêm một Kỳ họp nữa vào cuối năm nay để xem xét, quyết định ngay giải pháp tổng thể về tài chính và tiền tệ để hỗ trợ phục hồi kinh tế - xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, đồng thời xem xét, quyết định một số vấn đề đang rất cấp bách hiện nay như: dự án Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh…

    [​IMG]

    Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri

    Về cơ chế đặc thù của thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Hải Phòng được Bộ Chính trị ra hai Nghị quyết chuyên đề gồm: Nghị quyết 32 năm 2015 và Nghị quyết 45 năm 2019. Tuy nhiên, từ Nghị quyết 32 đến Nghị quyết 45 là sự thay đổi rất lớn về tư duy, mục tiêu phát triển, đặt Hải Phòng trong vị thế và tầm vóc khác: không chỉ là một cực tăng trưởng mà còn là động lực phát triển cho cả khu vực và cả nước, sớm hiện đại hóa, công nghiệp hóa thành phố Hải Phòng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao ngang tầm với các thành phố tiêu biểu ở châu Á. Do đó, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết cho phép Hải Phòng thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù (cùng với 3 địa phương khác là Thanh Hóa, Nghệ An và Thừa Thiên Huế - PV) để Hải Phòng phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, tạo sự lan tỏa vùng, miền, đồng thời, cũng tạo tiền đề để tổng kết, nghiên cứu, áp dụng cho các địa phương khác. Riêng đối với đề xuất thành lập khu thương mại tự do, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định chưa trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 vừa qua và đã đề nghị Chính phủ, Thành phố Hải Phòng nghiên cứu, hoàn thiện, làm rõ hơn các nội dung về cơ chế, chính sách cụ thể để báo cáo Bộ Chính trị và Quốc hội trong thời gian tới.

    Đồng tình với các kiến nghị của cử tri liên quan đến bảo đảm an sinh xã hội, Chủ tịch Quốc hội cho biết, lần đầu tiên tại Kỳ họp vừa qua, Quốc hội đã dành thời gian thảo luận về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế - 2 trụ cột chính trong hệ thống chính sách an sinh xã hội của nước ta. Nghị quyết chung Kỳ họp thứ 2 cũng đã đề cập rất kỹ, rất sâu về việc tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Cùng với đó, ghi nhận kiến nghị của cử tri, Chủ tịch Quốc hội cho biết sẽ đôn đốc việc ban hành Nghị định hướng dẫn hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Người có công có hiệu lực từ tháng 7/2021. Đối với hộ nghèo, Quốc hội đã thống nhất: những hộ có hoàn cảnh rất đặc biệt như người khuyết tật, người già neo đơn… không thể hỗ trợ thoát nghèo được thì chuyển toàn bộ sang bảo trợ xã hội và nghiên cứu điều chỉnh mức hỗ trợ lên cao hơn so với hiện nay.

    [​IMG]

    Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

    Chủ tịch Quốc hội cũng nhất trí kiến nghị của cử tri về tăng cường các thiết chế cho công nhân và người lao động, bởi đây là vấn đề quan trọng nổi lên qua đợt dịch Covid - 19 vừa qua, hàng triệu người lao động đã rời Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh kinh tế trọng điểm phía Nam để về quê. Trong gói hỗ trợ, kích thích kinh tế tới đây, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ cũng đã tính đến chính sách hỗ trợ chương trình cải tạo chung cư cũ và xây dựng nhà ở xã hội, các thiết chế cho người lao động, có thể có chương trình hỗ trợ lãi suất, ngân hàng cho vay tái cấp vốn để phát triển nhà ở xã hội cũng như nhà cho người thu nhập thấp.

    Theo Chủ tịch Quốc hội, một trong những bài học phải “nằm lòng” là gắn kết chặt chẽ giữa công nghiệp hóa và đô thị hóa. Bởi nếu công nghiệp hóa đi nhanh hơn đô thị hóa thì sẽ có tình trạng không có thiết chế văn hóa, không có thiết chế nhà ở xã hội cho người lao động. Nhưng nếu đô thị hóa nhanh hơn công nghiệp hóa thì sẽ xuất hiện tình trạng biệt thự, nhà ở, khu chung cư bỏ không… Hải An là quận mới được thành lập, do đó, ngay từ đầu phải chú trọng gắn kết phát triển đô thị với kinh tế đô thị, gắn kết phát triển đô thị với công nghiệp hóa, phải quan tâm đầu tư các thiết chế nhà ở, thiết chế văn hóa, trường học, nhà trẻ, trường mẫu giáo… Hải Phòng còn là trung tâm lao động, công nghiệp của khu vực. Do đó, Chủ tịch Quốc hội gợi ý, Hải Phòng có thể có đề án riêng về nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân để đề xuất với Trung ương, Chính phủ trong gói hỗ trợ tới đây.

    Chủ tịch Quốc hội ghi nhận các kiến nghị của cử tri, đồng thời đề nghị HĐND, UBND thành phố Hải Phòng ghi nhận và tiếp thu các kiến nghị, đề xuất thuộc thẩm quyền của địa phương. Đoàn ĐBQH thành phố sẽ tổng hợp, báo cáo Quốc hội tiếp thu những kiến nghị, đề xuất thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Những kiến nghị, đề xuất thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng sẽ kiến nghị để Chính phủ giải quyết và giải quyết theo quy định./.

    Đặng Linh - Doãn Tấn
  2. AK10000

    AK10000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Đã được thích:
    7.745
    Phó thủ tướng Lê Văn Thành theo dõi các lĩnh vực: Công nghiệp, nông nghiệp và phát triển nông thôn; thương mại – xuất nhập khẩu; xây dựng; giao thông vận tải; tài nguyên và môi trường; quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; bảo đảm năng lượng, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; các công trình trọng điểm quốc gia; các dự án đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp của pháp luật; các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất; công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.

    Chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu trước đây do Thủ tướng phụ trách, nay giao ông Thành phụ trách.

    Phó thủ tướng Lê Văn Thành theo dõi và chỉ đạo các bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công Thương; Xây dựng; Giao thông Vận tải; Tài nguyên và Môi trường.

    [​IMG]
    Phó thủ tướng Lê Văn Thành. Ảnh: Giang Huy

    Theo quyết định, Thủ tướng lãnh đạo toàn diện và điều hành công tác của Chính phủ, các thành viên Chính phủ; không xử lý những nhiệm vụ, lĩnh vực, công việc đã phân công cho Phó Thủ tướng.

    Phó thủ tướng giúp Thủ tướng làm nhiệm vụ theo sự phân công; thay mặt Thủ tướng quyết định và chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện, mọi mặt trước Thủ tướng, trước pháp luật về nhiệm vụ, lĩnh vực, cơ quan được phân công theo dõi.

    Những công việc liên quan đến các Phó thủ tướng khác thì người được phân công chủ trì chủ động phối hợp cùng giải quyết; nếu còn ý kiến khác nhau giữa các Phó thủ tướng thì báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.
  3. AK10000

    AK10000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Đã được thích:
    7.745
    Hải Phòng được thí điểm loạt chính sách đặc thù
    Nghị quyết cho phép TP Hải Phòng thí điểm một số chính sách đặc thù về ngân sách, cơ chế thu phí, lệ phí, tiền lương... vừa được thông qua.

    Sáng 13/11, Quốc hội thông qua Nghị quyết thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hải Phòng với 88,58% đại biểu tán thành.

    [​IMG]





















    Đại biểu Quốc hội ấn nút thông qua Luật tại Quốc hội. Ảnh: Media Quốc hội

    Về chính sách quản lý tài chính, ngân sách, TP Hải Phòng được vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay trong nước (cả tổ chức tài chính lẫn bên ngoài) và từ nguồn Chính phủ vay từ nước ngoài về cho thành phố vay lại. Tổng mức dư nợ vay không vượt quá 60% số thu ngân sách thành phố được hưởng theo phân cấp. Tổng mức vay và bội chi ngân sách hằng năm do Quốc hội quyết định theo Luật Ngân sách nhà nước.

    Hằng năm, ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho thành phố không quá 70% số tăng thu ngân sách trung ương trên địa bàn. Việc bổ sung này, chỉ thực hiện khi ngân sách trung ương không hụt thu và số bổ sung không vượt quá số tăng thu so với năm trước. Việc xác định số bổ sung có mục tiêu này trên cơ sở tổng các khoản thu, không tính riêng.

    Với chính sách phí, lệ phí, HĐND thành phố được quyết áp dụng phí, lệ phí ngoài Danh mục kèm theo Luật Phí và lệ phí; được điều chỉnh mức hoặc tỷ lệ thu với các loại phí, lệ phí trong Danh mục trên đã được cấp thẩm quyền quyết định. Chính sách đặc thù này không áp dụng với phí, lệ phí Tòa án.

    Ngân sách thành phố được hưởng 100% số thu tăng từ việc điều chỉnh phí, lệ phí để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội và các nhiệm vụ chi khác. Mức tăng thêm này không dùng để xác định tỷ lệ phân chia giữa các khoản thu ngân sách trung ương và địa phương.

    Nghị quyết nêu, việc thí điểm chính sách phí, lệ phí này phải có lộ trình, phù hợp với trình độ và yêu cầu phát triển; tạo môi trường sản xuất, kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, nhất là với doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngành, nghề ưu đãi đầu tư. Thí điểm phải bảo đảm sự thống nhất của thị trường, không cản trở lưu thông hàng hóa, dịch vụ; bảo đảm công khai, minh bạch, cải cách hành chính nhà nước...

    Về thu nhập của cán bộ công chức, sau khi ngân sách TP Hải Phòng bảo đảm đủ nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách an sinh xã hội cho cả thời kỳ ổn định ngân sách, HĐND được sử dụng và cho phép ngân sách cấp dưới dùng nguồn cải cách tiền lương còn dư để tăng chi thu nhập bình quân cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan chính quyền, Đảng, đoàn thể theo hiệu quả công việc.

    Mức chi không quá 0,8 lần mức lương ngạch bậc, chức vụ hoặc mức lương theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ lãnh đạo. Mức thu nhập cho các chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt do HĐND quy định.

    Về quản lý đất đai, HĐND được quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa hai vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

    Việc này phải công khai, lấy ý kiến người dân - đối tượng chịu sự tác động và bảo đảm nguyên tắc, điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định. Trình tự, thủ tục chuyển đổi do Thủ tướng quy định.

    Về quản lý quy hoạch, trên cơ sở đồ án quy hoạch xây dựng khu chức năng, quy hoạch đô thị thành phố đã được Thủ tướng duyệt, Thủ tướng quyết định phân cấp cho UBND thành phố phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, quy hoạch chung đô thị theo trình tự, thủ tục do Thủ tướng quyết định và báo cáo kết quả.

    Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 1/1/2022 và được thực hiện trong 5 năm.

    Cùng ngày, Quốc hội thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An.

    Thanh Hoá cũng được thí điểm chính sách điều chỉnh phí, lệ phí như Hải Phòng. Hằng năm, ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho tỉnh không quá 70% số tăng thu từ xuất, nhập khẩu qua Cảng biển Nghi Sơn. Khoản này dùng để đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hoàn thành việc di dân, tái định cư trong Khu kinh tế Nghi Sơn nhằm tạo quỹ đất sạch cho thu hút đầu tư các dự án trọng điểm.

    Ngân sách tỉnh này còn được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản công gắn liền trên đất theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công do các cơ quan thuộc trung ương quản lý tại tỉnh.

    Còn Nghệ Anđược ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu không quá 70% số tăng thu ngân sách trung ương trên địa bàn. HĐND tỉnh được quyết định chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đầu nguồn dưới 50 ha; đất rừng sản xuất dưới 1.000 ha; đất trồng lúa 2 vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha theo ủy quyền của Thủ tướng.

    Cơ chế đặc thù đang được áp dụng đối với TP HCM, Đà Nẵng, Hà Nội. Qua sơ kết đánh giá, các cơ chế này đã và đang phát huy tác dụng tích cực, tạo tiền đề phát triển kinh tế, xã hội, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước, tạo tác động lan tỏa vùng miền.

    Nghị quyết Đại hội XIII nêu rõ, sẽ ưu tiên cho liên kết và phát triển vùng, ưu tiên tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm. Nghị quyết thí điểm các cơ chế đặc thù cho các địa phương của Quốc hội là thể chế hóa chủ trương này, tạo điều kiện để bứt phá nhanh, nhất là tỉnh thuộc trung tâm của các vùng.

    Các tỉnh, thành được lựa chọn là các địa phương có đặc thù về địa lý, dân số, lịch sử, văn hóa và tiềm năng phát triển kinh tế. Việc này giúp các địa phương đóng góp nhiều hơn ngân sách và là đầu tàu lôi kéo các tỉnh xung quanh.
  4. AK10000

    AK10000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Đã được thích:
    7.745
    Hải Phòng dẫn đầu cả nước về thu hút FDI năm 2021

    Nguyễn Thu Huyền
    Thứ 2, 27/12/2021 | 11:59

    Hải Phòng đã vượt Long An vươn lên trở thành địa phương thu hút FDI nhiều nhất năm 2021, với tổng vốn đầu tư gần 5,3 tỷ USD, gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2020.
    Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH&ĐT) vừa cho biết, tính đến 20/12, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đạt 31,15 tỷ USD, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2020 Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt 19,74 tỷ USD, giảm nhẹ 1,2% so với cùng kỳ năm 2020.

    Cụ thể, vốn đăng ký mới có 1.738 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giảm 31,1%), tổng vốn đăng ký đạt trên 15,2 tỷ USD (tăng 4,1% so với cùng kỳ). Vốn điều chỉnh có 985 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư (giảm 13,6%), tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt trên 9 tỷ USD (tăng 40,5% so với cùng kỳ).

    Góp vốn, mua cổ phần có 3.797 lượt mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài (giảm 38,2%), tổng giá trị vốn góp đạt gần 6,9 tỷ USD (giảm 7,7% so với cùng kỳ).

    Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt trên 18,1 tỷ USD, chiếm 58,2% tổng vốn đầu tư đăng ký.

    Lũy kế đến ngày 20/12, cả nước có 34.527 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký gần 408,1 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư nước ngoài ước đạt 251,6 tỷ USD, bằng 61,7% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.


    Năm 2021, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 59 tỉnh, thành phố trên cả nước. Hải Phòng vượt qua Long An vươn lên dẫn đầu top 10 tỉnh thành hút FDI nhiều nhất với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 5,26 tỷ USD, chiếm 16,9% tổng vốn đầu tư đăng ký và gấp gần 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2020.

    Long An xếp thứ hai với trên 3,84 tỷ USD, chiếm 12,3% tổng vốn đầu tư cả nước. Tp.HCM đứng vị trí thứ ba với gần 3,74 tỷ USD, chiếm gần 12% tổng vốn đầu tư, giảm 14,2% so với cùng kỳ. Tiếp theo lần lượt là Bình Dương, Bắc Ninh, Hà Nội,…

    Nếu xét về số dự án, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn tập trung đầu tư nhiều tại các thành phố lớn, có cơ sở hạ tầng thuận lợi như Tp.HCM, Hà Nội, Bắc Ninh.

    Trong đó, Tp.HCM dẫn đầu cả về số dự án mới (29,2%), số lượt dự án điều chỉnh (18,1%) và GVMCP (60,3%). Hà Nội tuy không thuộc top 5 địa phương thu hút FDI trong năm, song xếp thứ 2 về số dự án mới (16,7%) và số lượt GVMCP (12,2%).

    Theo Cục Đầu tư nước ngoài, một số dự án FDI lớn trong năm 2021 phải kể đến dự án Nhà máy điện LNG Long An I và II (Singapore), tổng vốn đăng ký trên 3,1 tỷ USD, dự án LG Display Hải Phòng (Hàn Quốc), điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 2,15 tỷ USD; dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn II (Nhật Bản), tổng vốn đăng ký trên 1,31 tỷ USD.

    Ngoài ra còn có dự án nhà máy sản xuất giấy Kraft Vina công suất 800.000 tấn/năm (Nhật Bản), tổng vốn đầu tư 611,4 triệu USD và dự án Nhà máy Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam (Đài Loan), điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 610 triệu USD.


    Đã có 106 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam trong năm 2021. Trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư trên 10,7 tỷ USD, chiếm 34,4% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam, tăng 19,1% so với cùng kỳ 2020; Hàn Quốc đứng thứ hai với gần 5 tỷ USD, chiếm 15,9% tổng vốn đầu tư, tăng 25,4% so với cùng kỳ.

    Nhật Bản đứng thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 3,9 tỷ USD, chiếm 12,5% tổng vốn đầu tư, tăng 64,6% so với cùng kỳ. Tiếp theo là Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan,…

    Theo đánh giá của Cục Đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư thực hiện của các dự án đầu tư nước ngoài 12 tháng năm 2021 tăng 3 điểm phần trăm so với 11 tháng năm 2021, song vẫn giảm nhẹ 1,2% so với năm 2020.

    Vốn đầu tư đăng ký mới và điều chỉnh đều tăng so với năm 2020, đặc biệt vốn điều chỉnh tăng mạnh tới 40,5%. Giá trị mua phần vốn góp tuy giảm mạnh ở những tháng đầu năm song đã cải thiện dần trong các tháng cuối năm nên cả năm 2021 giá trị mua phần vốn góp chỉ giảm 7,7% so với năm 2020.

    Bên cạnh đó, số lượng dự án cấp mới, điều chỉnh và số lượt mua phần vốn góp đều giảm so với năm 2020. Sự suy giảm các dự án đầu tư mới chủ yếu tập trung vào nhóm dự án quy mô nhỏ (dưới 5 triệu USD và dưới 1 triệu USD). Việc tăng vốn đầu tư cấp mới, vốn đầu tư điều chỉnh và giảm số lượng dự án cho thấy quy mô vốn đầu tư bình quân/dự án đầu tư mới cũng như điều chỉnh đều tăng lên so với cùng kỳ năm 2020.
  5. AK10000

    AK10000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Đã được thích:
    7.745
    Hải Phòng tăng trưởng GRDP đạt 12,38%, dẫn đầu cả nước
    Thứ Tư, 16:32, 08/12/2021

    VOV.VN - TP Hải Phòng tiếp tục phát triển duy trì tăng trưởng ở mức cao so với cả nước, trong đó, tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) năm 2021 ước tăng 12,38%, đứng đầu cả nước.
    [​IMG]
    HĐND TP Hải Phòng khóa XVI khai mạc kỳ họp thứ 4
    Nội dung này vừa được công bố tại kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân TP Hải Phòng khai mạc sáng nay (8/12).

    Trong năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp hơn, TP Hải Phòng vẫn hoàn thành “mục tiêu kép”, vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế thành phố tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao, hầu hết các chỉ số kinh tế chủ yếu đều đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết năm 2021. Tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) ước tăng 12,38%, đứng đầu cả nước; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 90.421 tỷ đồng; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ước đạt 3,13 tỷ USD, nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút FDI.

    TP Hải Phòng chọn chủ đề năm 2022 là “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số”, đặt nhiều mục tiêu tăng trưởng cao hơn so với năm 2021. Đây cũng là nội dung được thảo luận trong kỳ họp HĐND TP Hải Phòng lần này. Ngoài ra, kỳ họp thứ 4, HĐND TP Hải Phòng khóa XVI sẽ thảo luận và thông qua nhiều quyết sách quan trọng như: Nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2022; Kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố giai đoạn 2021-2025; tiến hành bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và nhiều nội dung quan trọng khác...

    [​IMG]
    Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng đề nghị HĐND TP chủ động, kịp thời ban hành các văn bản để cụ thể hóa Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng vừa được thông qua.
    Phát biểu tại kỳ họp, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng đề nghị các đại biểu thảo luận rõ hơn, sâu sắc và toàn diện hơn nữa tình hình, kết quả đã đạt được và những hạn chế, tồn tại trong phát triển kinh tế xã hội năm 2021, có phương hướng cụ thể, khả thi trong năm 2021.




    "Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV vừa qua đã thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. Với Nghị quyết này, TP được thực hiện thí điểm nhiều cơ chế chính sách đặc thù quan trọng. Để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết, đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố chủ động, kịp thời nghiên cứu, ban hành các Nghị quyết theo thẩm quyền để cụ thể hóa các cơ chế, chính sách ngay trong đầu năm 2022" - ông Trần Lưu Quang cũng lưu ý./.


    Thanh Nga/VOV- Đông Bắc
  6. AK10000

    AK10000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Đã được thích:
    7.745
    Hải Phòng: Đi trước một bước đón đầu các nhà đầu tư lớn


    (Chinhphu.vn) - Không chỉ chủ động “đi trước một bước” trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, Hải Phòng còn cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; dành một quỹ đất sạch, thậm chí “chăm sóc đến tận chân hàng rào”... để đi trước đón đầu các nhà đầu tư lớn trên thế giới.
    [​IMG]
    Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng
    Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) luôn là điểm sáng trong phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Hải Phòng. Từ đầu năm 2021 đến nay, mặc dù đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng dòng vốn FDI vào Hải Phòng không bị gián đoạn, nhiều dự án lớn vẫn được cấp phép, đi vào hoạt động.
    Cổng TTĐT Chính phủ đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng về việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp FDI phục hồi sản xuất và thu hút dòng vốn FDI trong bối cảnh hiện nay.

    Xin ông cho biết thực tế hoạt động của các doanh nghiệp FDI và những kết quả mới nhất về thu hút đầu tư nước ngoài tại Thành phố hiện nay?

    Ông Nguyễn Văn Tùng: Có thể nói, trong 9 tháng đầu năm 2021, mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương nhưng thành phố Hải Phòng đã tập trung cao, phản ứng nhanh, chủ động có các biện pháp hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Hải Phòng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương duy nhất trên cả nước không phải áp dụng giãn cách xã hội.

    Rút kinh nghiệm từ việc dịch bệnh xâm nhập vào các khu công nghiệp tại các tỉnh, thành phố khác, thành phố Hải Phòng luôn đặt các doanh nghiệp và các địa phương liên quan trong trạng thái nỗ lực cao nhất, quyết tâm giữ “vùng xanh” an toàn trước dịch bệnh. Hiện nay, đa số các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nói riêng tại Hải Phòng đều đang duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh.

    Mặc dù do ảnh hưởng của dịch COVID-19, một số doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, bị tăng chi phí cho hoạt động phòng, chống dịch, dẫn đến ảnh hưởng đến doanh thu của doanh nghiệp nhưng số nộp ngân sách của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong những tháng đầu năm 2021 vẫn có xu hướng tăng với số nộp xấp xỉ 3.000 tỷ đồng, tăng trên 25% so với cùng kỳ năm 2020; tổng số lao động sử dụng khoảng 193.000 người.

    Trong 9 tháng đầu năm 2021, tổng số vốn đầu tư nước ngoài thu hút toàn địa bàn đạt 2.849,47 triệu USD, gấp 3,25 lần so với cùng kỳ năm 2020, đạt 113,97% kế hoạch thu hút 2021, đứng thứ hai trên toàn quốc (sau Long An: 3,64 tỷ USD). Trong đó, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế đạt 2,78 tỷ USD, gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2020.

    Đáng chú ý, Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng đã liên tục điều chỉnh tăng vốn đầu tư với số vốn đăng ký tăng thêm lần thứ nhất là 750 triệu USD vào tháng 2/2021 và tăng thêm 1,4 tỷ USD vào tháng 8/2021. Cũng trong tháng 8/2021, Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam đã điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 100 triệu USD.



    [​IMG]
    Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng kiểm tra tiến độ một số dự án
    “Đi trước một bước” trong phòng chống dịch, giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng

    Như vậy, trong bối cảnh dịch bệnh, Hải Phòng vẫn đón nhận rất nhiều tin vui từ khu vực FDI. Vậy Thành phố đã có những giải pháp quan trọng, đột phá như thếnào để đạt được kết quả đó, thưa ông?

    Ông Nguyễn Văn Tùng: Kể từ cuối năm 2020 đến nay, có thể nói là một khoảng thời gian đặc biệt, nhiều thay đổi đối với hoạt động thu hút đầu tư của Việt Nam nói chung và của Hải Phòng nói riêng. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thành phố quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép” trong trạng thái bình thường mới của dịch bệnh COVID-19, theo đó, công tác phòng, chống dịch luôn được chú trọng đồng thời với việc khắc phục khó khăn, duy trì sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

    Để có những kết quả như trên, thành phố Hải Phòng đã nhanh chóng triển khai một số giải pháp quan trọng, đột phá. Trong đó, công tác phòng, chống dịch tại được triển khai quyết liệt, hiệu quả, chống dịch đa tầng, đa lớp; luôn chủ động “nâng cao một bước, đi trước một bước”, kịp thời chỉ đạo, thực hiện các biện pháp đồng bộ, hiệu quả, phản ứng nhanh khi có tình huống phức tạp phát sinh, giữ vững an toàn phòng chống dịch, qua đó, tạo sự an toàn, tin tưởng tuyệt đối cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp.

    Đánh giá cao vai trò của khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trong đóng góp vốn đầu tư toàn xã hội (với tỉ trọng trung bình khoảng 25%), thời gian qua, Thành phố đã kịp thời thay đổi phương thức xúc tiến đầu tư nhằm thích ứng với tình hình mới của dịch bệnh COVID-19.

    Thay vì cử đoàn xúc tiến ra nước ngoài quảng bá môi trường đầu tư, tìm kiếm các nhà đầu tư tiềm năng, đến nay, công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ được phát huy tối đa hiệu quả thông qua việc tích cực hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp trong suốt quá trình triển khai dự án và đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo niềm tin về môi trường đầu tư an toàn, thân thiện và hấp dẫn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đã đầu tư duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

    Đặc biệt, thời gian giải quyết thủ tục hành chính được rút ngắn đáng kể. Trong 8 tháng năm 2021, dự án tăng vốn lớn của LG Display đã được Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và các cơ quan của Thành phố tập trung, giải quyết thủ tục đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chỉ trong 5 ngày cho đợt điều chỉnh thứ nhất (tăng 750 triệu USD) và trong 3 ngày đối với đợt điều chỉnh thứ hai (tăng 1,4 tỷ USD).

    Điều này phần nào thể hiện quyết tâm rất cao trong cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giúp Hải Phòng trở thành một điểm đến tiềm năng, quan trọng cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

    Với thời gian giải quyết thủ tục nhanh và thuận lợi cho nhà đầu tư nêu trên, không chỉ khẳng định việc cải cách hành chính của Thành phố đang được tập trung cao, hiệu quả, mà còn là phương thức mới, hiệu quả cao trong việc quảng bá, xúc tiến đầu tư của thành phố, tạo niềm tin đối với các nhà đầu tư trong nước, quốc tế.

    Bên cạnh đó, các cấp, các ngành hành động quyết liệt, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư. Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố dành nhiều thời gian làm việc với các nhà đầu tư lớn, đặc biệt là với lãnh đạo Tập đoàn LG, Tập đoàn Ren A Port...

    Việc tập trung xúc tiến, thu hút đầu tư và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải và các khu công nghiệp cũng là một trong những định hướng của thành phố để nhà đầu tư có thể được hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư cao nhất, thuận lợi nhất.

    Ngoài ra, môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố được cải thiện mạnh mẽ, hạ tầng giao thông kết nối liên vùng được tập trung đầu tư, các công trình hạ tầng giao thông mới, quan trọng đã được đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả kinh tế xã hội (cầu vượt biển Tân Vũ-Lạch Huyện, cầu Bạch Đằng, cầu Hoàng Văn Thụ kết nối Khu công nghiệp VSIP, đảo Vũ Yên, 2 bến khởi động Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng...).

    Chúng tôi cũng tổ chức định kỳ hội nghị đối thoại doanh nghiệp và được khối doanh nghiệp hoan nghênh, đánh giá cao, qua đó, đã giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, công bằng, tích cực hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện dự án đầu tư.

    Tính từ tháng 9/2016 đến tháng 9/2021, UBND Thành phố đã tổ chức 36 kỳ hội nghị đối thoại, tiếp nhận và giải quyết 324 kiến nghị, trong đó đã giải quyết triệt để 313 kiến nghị, đang giao các ngành tiếp tục tích cực giải quyết 11 kiến nghị...

    Công tác cải cách hành chính luôn được chú trọng. Thành phố tăng cường áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO, công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính; xây dựng quy chế phối hợp bảo đảm liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính, giúp cho doanh nghiệp chỉ cần thực hiện thủ tục hành chính tại một đầu mối duy nhất từ thời điểm bắt đầu đầu tư đến khi đi vào hoạt động.



    [​IMG]
    TP. Hải Phòng trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án LG Display Hải Phòng cho Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng
    Đón đầu các nhà đầu tư lớn, chủ động lựa chọn dự án có chất lượng

    Thời gian tới, Thành phố có những thuận lợi và khó khăn gì đối với việc thu hút dòng vốn FDI mới, thưa ông?

    Ông Nguyễn Văn Tùng: Với những nỗ lực mang tính đột phá và đầy sáng tạo, PCI 2020 của thành phố Hải Phòng đã vượt lên xếp vị trí thứ 7/63 tỉnh, thành phố và xếp vị trí thứ 2/11 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng, đạt 69,27 điểm, tăng 0,54 điểm và tăng hạng 3 bậc so với năm 2019. Hơn nữa, từ năm 2020, chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI) Hải Phòng là một trong những yếu tố kết hợp để đưa PCI của Thành phố thăng hạng, nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước và trong nhóm địa phương có chất lượng điều hành kinh tế tốt.

    Với những kết quả đã đạt được trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và sự cởi mở, thuận lợi của môi trường đầu tư kinh doanh, Thành phố tiếp tục khẳng định được niềm tin với các nhà đầu tư nước ngoài, ghi những dấu ấn đậm nét trong thu hút đầu tư thời gian qua. Đặc biệt, trong 9 tháng đầu năm 2021, Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng liên tục điều chỉnh tăng vốn đầu tư với tổng số vốn tăng thêm lên đến 2,15 tỷ USD.

    Đặc biệt, thành công của Hải Phòng trong ngăn chặn, kiểm soát đại dịch COVID-19 đã và đang khiến Hải Phòng thành điểm đến an toàn hàng đầu, tạo niềm tin tưởng lớn và hấp dẫn mạnh mẽ đầu tư của các doanh nghiệp.

    Mục tiêu trong 5 năm 2021-2025, thành phố phấn đấu thu hút 12,5-15 tỷ USD. Đây là mục tiêu rất cao, nhiệm vụ rất nặng nề đối với Thành phố, yêu cầu phải đặt trọng tâm thu hút những nhà đầu tư lớn, đóng góp ngân sách tương xứng với nguồn lực Thành phố đã đầu tư; đòi hỏi sự quyết tâm, đoàn kết một lòng, cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp.

    Trên thực tế, diện tích đất tại đa số các khu công nghiệp hiện còn có thể thu hút đầu tư là rất ít, phân bổ nhỏ lẻ trong các khu công nghiệp (187,9 ha) và mặt biển chưa san lấp (trên 700 ha). Quy mô diện tích còn lại là tương đối khó khăn để có thể đạt được hiệu quả thu hút đầu tư. Do vậy, trước mắt, Thành phố sẽ phải đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu công nghiệp, tập trung cho các khu công nghiệp Tràng Duệ giai đoạn 3; khu công nghiệp VSIP; khu công nghiệp Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng… để có thể sẵn sàng có nguồn đất sạch với kết cấu hạ tầng hiện đại, đồng bộ, góp phần đắc lực “đi trước một bước” đón đầu các nhà đầu tư lớn trên thế giới.

    Nhiều chuyên gia nhận định, việc giữ được địa bàn an toàn, ổn định, không để xảy ra tình trạng bùng phát dịch COVID-19 mới chỉ là một yếu tố cần, nhưng chưa đủ. Để tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp FDI hoạt động và thu hút thêm dòng vốn FDI vào Hải Phòng, Thành phố đưa ra những cam kết, giải pháp như thế nào?

    Ông Nguyễn Văn Tùng: Để tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp hoạt động và thu hút thêm dòng vốn FDI, thành phố Hải Phòng xác định một số giải pháp trọng tâm. Trong đó, chú trọng công tác xúc tiến đầu tư “tại chỗ”, xúc tiến các tập đoàn, nhà đầu tư lớn, mở rộng xúc tiến đầu tư bằng hình thức trực tuyến; xây dựng hình ảnh, tuyên truyền quảng bá, giới thiệu môi trường đầu tư của thành phố qua kênh ngoại giao, thông qua các diễn đàn, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài và các tổ chức xúc tiến đầu tư của nước ngoài tại Việt Nam.

    Đồng thời, ban hành bộ tiêu chí lựa chọn các nhà đầu tư kết cấu hạ tầng, các dự án đầu tư để chủ động lựa chọn nhà đầu tư, dự án có chất lượng. Ban hành cơ chế hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các dự án xây dựng nhà ở cho công nhân lao động tại khu công nghiệp, khu kinh tế. Tập trung phát triển công nghiệp mũi nhọn như: Công nghiệp ô tô, chế tạo máy, điện tử-tin học và các sản phẩm công nghiệp công nghệ cao, logistics...

    Bên cạnh đó, tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng “một cửa tập trung”, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian thực hiện, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, hướng tới cơ bản giải quyết trực tuyến các thủ tục; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 vào công tác quản lý, tiếp tục thực hiện hiệu quả cơ chế “một cửa, tại chỗ”, “một cửa liên thông”.

    Đồng thời, mở rộng và nâng cao chất lượng của mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo các tiêu chí quốc tế. Chú trọng đào tạo các ngành nghề: Điện, điện tử-tin học, cơ khí, tự động hóa, công nghệ cao; gắn kết giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp, thực hiện đào tạo theo yêu cầu của doanh nghiệp.

    Thành phố cũng kiện toàn hệ thống đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hình thành một số trung tâm nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo theo hướng liên kết với các doanh nghiệp. Ban hành cơ chế, chính sách đặc thù thu hút, trọng dụng, đãi ngộ cho cán bộ quản lý và chuyên gia khoa học công nghệ. Chú trọng công tác đào tạo cán bộ khoa học, quản lý, ngoại ngữ, công nhân kỹ thuật bậc cao để đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư.

    Ngoài ra, xây dựng các cơ chế, chính sách đồng bộ và khả thi liên quan đến nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân lao động, nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần, tạo phúc lợi cho người lao động; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu nhà ở công nhân, bảo đảm an sinh xã hội, quyền lợi cho người lao động, nâng cao mức độ cạnh tranh của thành phố trong thu hút lao động, đặc biệt đối với lao động nhập cư.

    Đặc biệt là tiếp tục quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố nói chung và trong khu công nghiệp, khu kinh tế nói riêng, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, quản lý chặt biến động của người lao động và các đối tượng có liên quan. Xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 định kỳ, tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 cho chuyên gia, người lao động, công nhân trong khu công nghiệp, khu kinh tế... Mục tiêu cuối cùng là hạn chế tối đa dịch bệnh và luôn “đi trước một bước” trong phòng, chống dịch COVID-19; tiếp tục phát triển, ổn định sản xuất kinh doanh, giữ gìn khu công nghiệp xanh, doanh nghiệp xanh và công nhân xanh.

    Xin trân trọng cảm ơn ông!

    Hoàng Giang (thực hiện)
  7. AK10000

    AK10000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Đã được thích:
    7.745
    Hải Phòng: Xây dựng Đề án thành lập thành phố Thủy Nguyên
    LAN VŨ | 28/08/2021, 11:44:49
    DIENDANDOANHNGHIEP.VN Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng vừa có Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên.
    Theo đó, ông Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy Hải Phòng làm Trưởng ban chỉ đạo việc xây dựng Đề án thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên. Các Phó trưởng Ban gồm: ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND thành phố, ông Đỗ Mạnh Hiến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, ông Phạm Văn Lập - Chủ tịch HĐND thành phố.

    Ban Chỉ đạo sẽ tham mưu giúp Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc xây dựng Đề án bảo đảm tiến độ theo Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025.

    [​IMG]
    Huyện Thủy Nguyên trở thành trung tâm hành chính - chính trị của TP.Hải Phòng

    Ngày 24/11/2020, Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã đồng ý về chủ trương xây dựng Đề án thành lập thành phố trực thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên như đề xuất của Ban cán sự đảng UBND TP.

    Ngày 30/12/2021, UBND TP.Hải Phòng đã có tờ trình gửi Bộ Nội vụ báo cáo thống nhất chủ trương xây dựng Đề án thành lập thành phố trực thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên. Tờ trình cũng đã đánh giá tiêu chuẩn để thành lập thành phố tại huyện này, đồng thời nêu rõ những kiến nghị, đề xuất khi thành lập thành phố tại đây. Thành phố Hải Phòng mong muốn được Bộ Nội vụ thống nhất chủ trương và hướng dẫn về trình tự, thủ tục đến địa phương tiến hành các bước xây dựng Đề án theo quy định.

    Ngày 8/1/2021, Bộ Nội vụ đã có công văn gửi UBND TP.Hải Phòng thống nhất về chủ trương xây dựng Đề án thành phố thuộc Thành phố Hải Phòng trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và dân số của huyện Thủy Nguyên. Bộ Nội vụ đề nghị UBND TP.Hải Phòng chỉ đạo các đơn vị liên quan đánh giá các điều kiện, tiêu chuẩn về việc thành lập thành phố theo quy định tại Luật tổ chức chính quyền địa phương cùng các điều luật liên quan để xây dựng hồ sơ, đề án đảm bảo theo đúng tiến độ.

    Theo Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng Phạm Văn Lập, thành phố cũng xác định quy hoạch là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách trong giai đoạn hiện nay nên đang chỉ đạo hoàn thành xây dựng quy hoạch chung của thành phố. Sau khi hoàn thanh quy hoạch chung của thành phố sẽ tiến hành xây dựng quy hoạch của từng địa phương, trong đó có quy hoạch huyện Thuỷ Nguyên.

    Thành phố đã, đang dành nguồn lực lớn để đầu tư cho Thuỷ Nguyên xây dựng hạ tầng giao thông, đô thị… Riêng kỳ họp thứ 2, trong số 31 nghị quyết về đầu tư công, có nhiều nghị quyết huyện Thuỷ Nguyên được thụ hưởng – ông Lập khẳng định.

    Huyện Thủy Nguyên nằm phía bắc của TP.Hải Phòng, có dân số và diện tích lớn nhất so với các quận, huyện của thành phố, với 35 xã (có 6 xã miền núi), 2 thị trấn, diện tích tự nhiên gần 262km2, dân số xấp xỉ 334.000 người, là địa phương có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị, AN-QP, giao thông, cửa ngõ ra biển vịnh Bắc Bộ.

    Những năm gần đây, tốc độ phát triển kinh tế của huyện Thủy Nguyên luôn vượt mục tiêu, duy trì ở mức cao, tỉ trọng giá trị sản xuất các ngành chuyển dịch nhanh theo hướng tăng tỉ trọng công nghiêp - xây dựng - dịch vụ, thu hút đầu tư trên địa bàn tăng, nhiều dự án được xây dựng mới, các doanh nghiệp cũng phát triển cả về số lượng lẫn quy mô, kết cấu hạ tầng giao thông được đầu tư hiện đại, đồng bộ.

    Trong 5 tiêu chuẩn để thành lập thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, huyện Thủy Nguyên cơ bản đạt được tiêu chuẩn về dân số, diện tích, số đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế xã hội. Huyện có 18/37 (48,7%) xã đạt tiêu chuẩn phường thuộc thành phố. Hiện UBND TP.Hải Phòng đang chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung mọi nguồn lực để phấn đấu trong năm 2021 hoàn thành các tiêu chí theo quy định. Theo dự kiến, TP.Thủy Nguyên sẽ có 18 phường và 27 xã. Trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.Hải Phòng lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng đã xác định mục tiêu thành lập thành phố trực thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên, trở thành trung tâm hành chính - chính trị của TP.Hải Phòng, trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, tài chính, du lịch, giáo dục... của TP.Hải Phòng cũng như khu vực duyên hải Bắc Bộ.
  8. AK10000

    AK10000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Đã được thích:
    7.745
    Được mệnh danh là ông lớn BĐS Hải Phòng, danh mục các dự án của Hoàng Huy có gì đặc biệt?
    Nam Anh | 23-09-2021 - 11:05 AM

    [​IMG]
    (Tổ Quốc) - Đi lên từ doanh nghiệp chuyên hoạt động về lĩnh vực nhập khẩu, buôn bán, lắp ráp xe du lịch và xe chuyên dụng, nhưng những năm gần đây Hoàng Huy nổi danh là một trong những chủ đầu tư bất động sản có tiếng tại Hải Phòng với quỹ đất rất lớn.
    Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) là doanh nghiệp có gốc Hải Phòng và phát triển chủ yếu tại thành phố Cảng biển này, tuy nhiên thương hiệu bất động sản của Hoàng Huy lại biết đến đầu tiên trên thị trường với tổ hợp 3 tòa chung cư cao cấp Golden Land tại 275 Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội) vào năm 2014. Đây cũng là dự án duy nhất của Hoàng Huy nằm ngoài tỉnh Hải Phòng tính đến thời điểm hiện tại.

    [​IMG]
    Golden Land là một trong những tòa chung cư cao cấp đầu tiên tại quận Thanh Xuân.

    Tiếp nối thành công của tổ hợp Golden Land, tháng 3/2021 cũng tại địa chỉ 275 Nguyễn Trãi (Thanh Xuân) Hoàng Huy đã đưa dự án Tháp Gold Tower (Giai đoạn 2 của Golden Land) cao 32 tầng, 3 tầng hầm vào sử dụng. Đây là dự án văn phòng phù hợp cho mọi tuyến giao thông từ đi vào Trung tâm, đi sân bay, đi ra các đường cao tốc lớn, đặc biệt có nhà ga đường sắt trên cao Hà Đông – Cát Linh chỉ cách vài bước chân.

    [​IMG]
    Tháp Gold Tower bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 3/2021.

    Tại Hải Phòng, một trong những dự án lớn của Hoàng Huy đã được đưa vào sử dụng là Khu đô thị ven sông Hoàng Huy Riverside – Đường Hùng Vương, TP. Hải Phòng". Dự án hoàn thiện vào sử dụng năm 2020, với hơn 320 sản phẩm nhà biệt thự liền kề. Hiện đây là khu đô thị cao cấp ven sông hiếm hoi tai Hải Phòng đang đón các cư dân cuối cùng vào sinh sống.

    [​IMG]
    Khu đô thị ven sông Hoàng Huy Riverside với quy mô 320 căn biệt thự, liền kề.

    Ở phân khúc căn hộ cao tầng, Hoàng Huy là doanh nghiệp phát triển quỹ căn hộ lớn nhất tại Hải Phòng. Hai toà chung cư HH3, HH4 tại phường Đồng Quốc Bình do Hoang Huy Group đầu tư đã hoàn thành và bàn giao đi vào sử dụng năm 2020. Hiện, hai tòa Chung cư HH1, HH2 thuộc dự án cải tạo chung cư cũ cao 28 tầng mới được cất nóc, dự kiến được hoàn thiện phần thô trong năm 2021.

    [​IMG]
    Hai tòa H1, H2 đang xây dựng nằm kế bên hai tòa HH3, HH4 đã đưa vào sử dụng.

    Bên cạnh dự án Pruksa Town liên doanh với Tập đoàn Bất động sản Thái Lan Pruksa International quy mô hơn 20ha đã hoàn thành từ năm 2019. Dự án nhà ở xã hội Hoàng Huy - An Đồng tại Huyện An Dương, TP. Hải Phòng do Hoàng Huy phát triển độc lập với gần 1.000 căn hộ đã hoàn thiện xây thô. Hoàng Huy cũng đang bắt đầu bàn giao những sản phẩm đầu tiên tới tay khách hàng vào tháng 8 và 9/2021 này.

    [​IMG]
    Toàn cảnh dự án nhà ở xã hội Hoàng Huy- An Đồng.

    Một trong những dự án chung cư quy mô bậc nhất Hải Phòng đang được Hoàng Huy triển khai là Hoang Huy Commerce nằm trên con đường cửa ngõ từ cao tốc Hà Nội – Hải Phòng vào trung tâm thành phố - con đường Phạm Văn Đồng. Dự án là tổ hợp TTTM dịch vụ - chung cư cao cấp gồm 4 toà cao 36 tầng, chung đến trên diện tích 2.6 ha. Dự án này chính thức khởi công tháng 5/2021 và đang trong quá trình hoàn thiện phần ngầm và hầm, dự kiến trước tháng 12/2021.

    Trước đó, dự án kế bên là dãy nhà liền kề, shophouse Hoang Huy Mall (3ha) đã được hoàn thành và cư dân về sinh sống từ tháng 9/2020. Đặc biệt, đối diện không xa là Aeon Mall Hải Phòng đã đi vào hoạt động từ cuối năm 2020 tạo nên cụm tiện ích lớn cho dự án.

    [​IMG]
    Hoang Huy Commerce đang xây dựng bên cạnh khu liền kề, shophouse Hoang Huy Mall đã hoàn thành.

    Tại Hải Phòng, Hoàng Huy cũng đang cấp tập triển khai dự án Chung cư Hoàng Huy Grand Tower - 2A Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng. Dự án gồm 01 toà nhà cao 37 tầng và hàng chục nhà shophouse kế bên. Hiện toàn bộ dự án đã hoàn thiện móng từ tháng 6/2021 và đang thi công phần thân toà nhà.

    [​IMG]
    Chung cư Hoàng Huy Grand Tower – 2A Sở Dầu sở hữu vị trí trung tâm quận Hồng Bàng, đối diện Vinhomes Imperia Hải Phòng.

    Bên cạnh những dự án đang triển khai hiện quỹ đất của Hoàng Huy còn rất lớn tại Hải Phòng với quy mô lên đến hàng trăm ha. Trong đó đáng chú ý là dự án rất lớn Hoàng Huy New City và Hoàng Huy Green River với các sản phẩm đất ở liền kề, đất ở liền kề sân vườn, đất nhà ở xã hội, đất ở chung cư, đất hỗn hợp, thương mại dịch vụ tại Thủy Nguyên đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục đầu tư. Dự kiến, hai dự án lớn sẽ có thể ra mắt thị trường vào năm 2022 và sẽ trở thành một trong những dự án quy mô nhất tại Hải Phòng.

    [​IMG]
    Hoang Huy Green River được mong chờ là dự án nhà ở quy mô lớn bậc nhất Hải Phòng đầu năm 2022.

    Ngoài những dự án này, theo tiết lộ từ ban lãnh đạo Hoàng Huy tại Đại hội đồng cổ đông diễn ra cuối tháng 5 năm 2021, trong suốt thời gian qua Hoàng Huy đã chuẩn bị quỹ đất rất lớn tại Hải Phòng cho kế hoạch 3 năm tới để triển khai hàng loạt dự án từ chung cư cao cấp đến liền kề, biệt thự. Ngoài ra, hiện tại doanh nghiệp này cũng đang tăng tốc tìm quỹ đất tại một số thị trường tiềm năng khác.

    Mới đây, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 thời gian qua, trước đề nghị cổ đông về việc cập nhật tiến độ dự án đầu tư, ngày 21-9-2021 vừa qua, Hoàng Huy mới công bố tiến độ các dự án của mình qua video toàn cảnh gửi tới cổ đông.



    Current Time0:09
    /
    Duration3:37






    Auto

    Tiến độ các dự án của Hoàng Huy Group.
    LeHai22 thích bài này.
  9. Bebebean

    Bebebean Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2020
    Đã được thích:
    40
    TCH thời tới cản không kịp, hàng ngon bds còn sót lại chưa x2 trong khi các mã bds đã tăng 3,4 lần. Múc, xúc dư địa tăng còn nhiều.
    Giá cp lần này sẽ chạy theo số tuổi của bác Hạ kk
    MrBongBang, Xuantocdo81AK10000 thích bài này.
    AK10000 đã loan bài này
  10. ngamcp

    ngamcp Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/05/2010
    Đã được thích:
    969
    Ơ
    Vại theo số tuổi của bác chủ à cụ

    Đợi chi nữa

    Mọi người nghi ngờ zòi ạ

    Ahihi
    AK10000 thích bài này.

Chia sẻ trang này