TCM cổ phiếu HOT nhất năm đây rồi, 8 tháng LN sau thuế 185 tỷ, hoàn thành 100% kế hoạch năm.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Lamvien07, 12/09/2018.

636 người đang online, trong đó có 254 thành viên. 00:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 276663 lượt đọc và 2585 bài trả lời
  1. steven5386

    steven5386 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2014
    Đã được thích:
    1.521
    Mai mốt dòng tiền bắt đáy đổ vào TCM thì TNG lại đứng đợi TCM đúng k bác :D
    vhdung10 thích bài này.
  2. vhdung10

    vhdung10 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2015
    Đã được thích:
    932
    Em nói phải đồng hành mà các bác Tng ko có chịu nghe, cứ dìm Tcm là gì, cùng là a e có phải dốt ko
    --- Gộp bài viết, 22/10/2018, Bài cũ: 22/10/2018 ---
    Nhìn Stk, tdt kìa, đôi bạn âm thầm cùng tiến có phải vui vẻ ko
    --- Gộp bài viết, 22/10/2018 ---
    Dòng tiền vào Stk và tdt trước cái, chờ 2 a e Tng và Tcm giảng hoà cái đã
    --- Gộp bài viết, 22/10/2018 ---
    Sao các bác im hết rồi, thấy xấu hổ, thấy nhục quá à, cùng là con của 1 mẹ ÂU CƠ mà cãi nhau hoài, ko sợ mẹ buồn à
  3. newbie2

    newbie2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    15/06/2013
    Đã được thích:
    351
    Haizz mình khuyên bán từ hôm thứ 5, thứ 6 không nghe. H sàn không ai mua :(
    tuantran1094 thích bài này.
  4. hoangf319

    hoangf319 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2015
    Đã được thích:
    4.639
    Chym cho lắm TNG cũng giảm chứ có tăng đâu, mấy thằng pòi
  5. riameo

    riameo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Đã được thích:
    537
  6. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    48.318
  7. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    48.318
    Đối tác Mỹ phá sản với khoản nợ gần 100 tỷ của TCM: Khả năng thu hồi là bao nhiêu?
    [​IMG]

    Theo các nghiên cứu của Moody's, có thể dựa vào phản ứng của thị trường trái phiếu và các thống kê để đánh giá khả năng thu hồi nợ của TCM.
    Trong khi hoạt động kinh doanh đang diễn ra hết sức thuận lợi, CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (TCM) bỗng gặp phải tin xấu khi khách hàng lớn tại Mỹ là Tập đoàn bán lẻ Sears Holdings đã đệ đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 Luật Phá Sản Mỹ.

    Cùng với việc xin bảo hộ phá sản của Sears là 49 công ty con bao gồm hai công ty là Sears, Roebuck and Co. và Kmart Corporation đang có giao dịch mua hàng với TCM.

    TCM cho biết 2 công ty này đóng góp khoảng 7% doanh thu của công ty. Điều đáng ngại là TCM có các khoản phải thu trị giá 95,5 tỷ đồng và nhiều khả năng TCM sẽ phải trích lập dự phòng phải thu đối với khoản nợ này.

    Vấn đề đặt ra lúc này là việc Sears phá sản sẽ tác động như thế nào cũng như khả năng thu hồi nợ.

    [​IMG]
    Khoản phải thu đối với Sears tương đương lãi ròng quý 3/2018 của TCM

    Phá sản không hẳn là dừng hoạt động

    Luật Phá sản Liên bang quy định một công ty có thể đệ đơn xin phá sản theo Chương 11 hoặc Chương 7. Khi nộp đơn theo Chương 11, công ty có thể thực hiện việc thương lượng và tái cấu trúc. Ban quản lý vẫn tiếp tục vận hành công ty tuy nhiên tất cả các quyết định quan trọng từ ngày nộp đơn xin phá sản sẽ phải được phê duyệt bởi tòa án phá sản.

    Khi nộp đơn theo chương 7, công ty sẽ ngừng toàn bộ các hoạt động và đóng cửa hoàn toàn doanh nghiệp. Một ủy ban sẽ được chỉ định để thanh lý toàn bộ tài sản của công ty và sử dụng số tiền đó để trả nợ.

    Theo quy định của Luật Phá sản Hoa Kỳ, thứ tự ưu tiên thanh toán đối với các bên liên quan như sau:

    + Ưu tiên 1: Các khoản chi phí liên quan đến quá trình phá sản.

    + Ưu tiên 2: Các khoản nợ có tài sản đảm bảo ví dụ như trái phiếu hoặc các khoản vay ngân hàng có tài sản thế chấp.

    + Ưu tiên 3: Các khoản nợ không được bảo đảm bằng tài sản thế chấp bao gồm lương nhân công, thuế, các nhà cung cấp và trái phiếu không có tài sản đảm bảo. Trong đó, lương nhân công sẽ được ưu tiên.

    + Ưu tiên 4: chủ sở hữu của công ty hay các nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu.

    Khả năng thu hồi nợ của TCM

    Tại kỳ công bố báo cáo tài chính gần nhất kết thúc vào ngày 4/8/2018 thì Sears đang có tổng tài sản là 6,94 tỷ USD trong khi đang nợ 11,4 tỷ USD. Tình hình kinh doanh vốn đã sa sút và thua lỗ từ nhiều năm nay. Điều này gần như đồng nghĩa với việc giá trị dài hạn của cổ phiếu Sears tức nhóm ưu tiên thứ 4 là 0.00.

    TCM hiện nay đang thuộc nhóm ưu tiên số 3 tức là các khoản nợ không có tài sản thế chấp. Hiện nay không có đủ thông tin cụ thể để đánh giá về việc nhóm ưu tiên này tuy nhiên có thể dựa vào phản ứng của thị trường trái phiếu và các thống kê để đánh giá khả năng thu hồi nợ của TCM.

    Theo Moddy’s Investor Service từ việc nghiên cứu 1.000 vụ phá sản ở Mỹ, tỷ lệ thu hồi nợ trung bình của trái phiếu không đảm bảo (Unsecured Bonds) là 48%.

    [​IMG]

    Việc thu hồi phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Hiện nay trái phiếu của Sears đang được giao dịch như sau:

    Tất cả các trái phiếu này đều là trái phiếu không có tài sản đảm bảo. Hầu hết các trái phiếu doanh nghiệp không liên quan trực tiếp đến vốn chủ sở hữu đang giao dịch ở mức 30 cents trên 1 USD tuy nhiên các trái phiếu này lại thuộc nhóm ngành tài chính. Trái phiếu đáo hạn vào ngày 15/10/2019 là trái phiếu được phát hành trong ngành bán lẻ lại đang được giao dịch ở mức 10 cents trên 1 USD.

    [​IMG]

    Cũng theo Moddy’s Investor Service, khoản tiền có thể thu hồi dựa trên giá trái phiếu giao dịch được thống kê như sau:

    [​IMG]

    Dựa trên thông tin trên, có thể ước lượng với mức giá 10 cents/1 usd, 20% là lượng tiền mà các nhà đầu tư tổ chức ở Mỹ đang tính toán là số tiền họ có thể thu hồi được ở trái phiếu không bảo đảm của Sears. Điều này có thể tương đương với việc TCM có thể kỳ vọng thu hồi được ở mức 20% số tiền phải thu ở hai công ty con của Sears.

    Kết hợp cả 2 nghiên cứu của Moody's, khả năng thu hồi của TCM sẽ vào khoảng 20-48% số phải thu. Tất nhiên, mất bao lâu để thu hồi và con số chính xác là bao nhiêu thì phải dựa vào quyết định cuối cùng của tòa án phá sản Mỹ trong trường hợp công ty phải thanh lý.

    Tuy nhiên, Sears đang đệ đơn phá sản theo chương 11 tức là hiện nay công ty vẫn đang còn hoạt động. Đồng thời tòa án phá sản đã phê chuẩn cho Sears có thể vay mượn thêm 300 triệu USD để tiếp tục hoạt động trong mùa lễ sắp tới cùng với lời hứa 300 triệu đô từ Mr. Lampert, quản lý quỹ đầu tư và cũng là CEO của Sears trước ngày phá sản, Sears vẫn còn một cơ hội cuối cùng để xoay ngược tình thế và qua đó có thể thanh toán các khoản nợ của TCM.

    Việc Sears có thể thoát khỏi việc thanh lý toàn bộ tài sản hay không rất có thể sẽ phụ thuộc vào kết quả kinh doanh trong dịp lễ cuối năm.

    Ảnh hưởng đối với TCM

    Với lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 3 là 96,4 tỷ đồng thì ảnh hưởng của việc Sears phá sản đối với TCM là có tuy nhiên sẽ không có ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của TCM trong dài hạn.

    Việc hai công ty của Sears chiếm 7% doanh thu của công ty dự đoán sẽ không ảnh hưởng nhiều đến doanh thu của công ty cả trong ngắn hạn và dài hạn vì công ty đang hoạt động hết công suất và phải gia công ngoài do đó việc tìm kiếm đối tác mới để thay thế nguồn thu này trong tình hình vĩ mô thuận lợi như hiện nay có thể đánh giá là không khó. Tất nhiên khả năng mất phần lớn số tiền phải thu từ hai công ty con là điều không cổ đông nào của TCM mong đợi.

    Ngoài hai công ty con của Sears, hiện nay TCM cũng đang có một khoản phải thu đang lớn dần đối với một công ty khác ở Mỹ là Eddie Bauer LLC. Đầu năm 2018, số tiền phải thu ngắn hạn là 44,2 tỷ đồng đến cuối quý 3 thì con số này là 167,8 tỷ đồng.

    Eddie Bauer LLC là công ty đã từng đệ đơn phá sản vào năm 2009 và được mua lại bởi Golden Gate Capital. Những năm gần đây, Eddie Bauer LLC đã cố gắng bán công ty nhiều lần nhưng không thành công.

    Vào ngày 7/6/2018, Golden Gate đã kết hợp Eddie Bauer LLC và PacSun (một công ty khác cùng ngành) thành PSEB Group nhằm nỗ lực vực dậy cả hai công ty này. Mặc dù thông tin tài chính cụ thể của công ty không được công bố để có thể có nhận định cụ thể hơn, TCM có lẽ nên thận trọng hơn với các bước đi của mình tiếp theo với Eddie Bauer LLC. Trong ngắn hạn, sau khi sát nhập sẽ khó có rủi ro tuy nhiên về dài hạn, PSEB Group có hoạt động hiệu quả hay không trong khi các khoản phải thu đang tăng rất nhanh là một điều đang lưu ý.

    Góc nhìn về việc Sears phá sản, hành động của TCM và bài học cho doanh nghiệp xuất khẩu

    Sự kiện Sears đệ đơn phá sản lên tòa án Mỹ đã được giới phân tích nhận định không phải là Sears có phá sản hay không mà là khi nào? Việc Sears phá sản gần như là chắc chắn đối với rất nhiều doanh nghiệp ở Mỹ bao gồm nhiều nhà cung cấp cho Sears.

    Phần lớn các nhà cung cấp này đã có các thỏa thuận tốt hơn với Sears bao gồm việc trả tiền hàng trước hoặc có tài sản thế chấp nên việc Sears phá sản không có tác động lớn đến các hãng này. Có lẽ việc lựa chọn đối tác một cách cẩn trọng và có các điều khoản an toàn sẽ quan trọng hơn việc bán được hàng qua Mỹ.

    Ngay sau khi Sears phá sản và có thông báo đến TCM, ban lãnh đạo TCM đã ngay lập tức có thông báo rất chi tiết là hành động quản lý doanh nghiệp rất chuyên nghiệp. Hy vọng doanh nghiệp TCM nói riêng thu hồi được các khoản phải thu và các doanh nghiệp xuất khẩu ở nước ta nói chung phòng tránh được các vấn đề tương tự.

    [​IMG]
    Cổ phiếu TCM đã giảm sàn trong phiên 22/10

    (Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả)

    Không chỉ ảnh hưởng 7% doanh số, TCM sẽ "đau đầu" với khoản nợ 95 tỷ từ khách hàng Mỹ sắp phá sản
    Võ Duy Anh

    Theo Trí Thức Trẻ
  8. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    48.318
    Ảnh hưởng đối với TCM

    Với lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 3 là 96,4 tỷ đồng thì ảnh hưởng của việc Sears phá sản đối với TCM là có tuy nhiên sẽ không có ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của TCM trong dài hạn.

    Việc hai công ty của Sears chiếm 7% doanh thu của công ty dự đoán sẽ không ảnh hưởng nhiều đến doanh thu của công ty cả trong ngắn hạn và dài hạn vì công ty đang hoạt động hết công suất và phải gia công ngoài do đó việc tìm kiếm đối tác mới để thay thế nguồn thu này trong tình hình vĩ mô thuận lợi như hiện nay có thể đánh giá là không khó. Tất nhiên khả năng mất phần lớn số tiền phải thu từ hai công ty con là điều không cổ đông nào của TCM mong đợi.
    --- Gộp bài viết, 23/10/2018, Bài cũ: 23/10/2018 ---
    Kết hợp cả 2 nghiên cứu của Moody's, khả năng thu hồi của TCM sẽ vào khoảng 20-48% số phải thu. Tất nhiên, mất bao lâu để thu hồi và con số chính xác là bao nhiêu thì phải dựa vào quyết định cuối cùng của tòa án phá sản Mỹ trong trường hợp công ty phải thanh lý.
    riameo thích bài này.
  9. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    48.318
    Bài em đã phân tích khá chuẩn nhé:

    heo luật hiện hành ở Việt Nam, TCM buộc phải chờ quyết định của Toàn Án Hoa Kỳ để xác định chính xác tổn thất từ vụ việc.

    Ở Mỹ có 2 hình thức nộp đơn phá sản:
    1. Nộp đơn phá sản theo chương 7 hoặc chương 13, là phá sản hoàn toàn và chờ quyết định của Toàn án. Quá trình này mất ít nhất 5 tháng. Quyết định nhanh và có cục diện rõ ràng sau đó.
    2. Nộp đơn phá sản theo chương 11, bản chất là một quá trình tái cơ cấu đặc biệt và giãn nợ có sự giám sát tòa án. Trong thời gian này các chủ nợ buộc phải chờ đợi. Theo thống kê, có 10-15% tái cơ cấu thành công và hoạt động bình thường. Điển hình như General Motors. Nếu tái cơ cấu theo chương 11 không thành công, toà án sẽ chuyển sang phá sản theo chương 7 hoặc 13 như trường hợp trên.
    link tham khảo
    https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/how-long-does-chapter-7-bankruptcy-take.html
    https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/chapter-11-bankruptcy-overview.html

    Áp dụng cho TCM, ngày 15/11 TCM tham gia với tư cách khẳng định quyền chủ nợ và chưa có xác nhận cụ thể gì cả.
    Do SEARs nộp đơn theo chương 11 là tái cơ cấu nên TCM cũng chưa xác định được là SEAR có bị phá sản hay không và khoản nợ tương ứng khả năng thu hồi như thế nào.

    Theo luật Việt nam hiện hành, cách duy nhất TCM có thể áp dụng được là áp dụng trích lập nợ theo tuổi nợ, theo đó:

    + Đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ trên 6 tháng đến dưới 1 năm trích lập 30% giá trị. :

    + Đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm trích lập 50% giá trị.

    + Đối với khoản nợ phải thu khó đòi quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm. Trích lập 70% giá trị

    + Đối với khoản nợ phải thu từ 3 năm trở lên được trích lâp 100% giá trị.


    Như vậy, khoản nợ 95 tỷ từ SEARs quay về bản chất sẽ chịu trích lập theo thời gian. Và trích lập dần trong 4 năm, có thể năm nay không phải trích lập do chưa đủ 6 tháng.
    Đối với quy mô về doanh thu và lợi nhuận hiện tại của TCM, một khoản trích lập 95 tỷ trong vòng 4 năm không phải là một vấn đề to tát.
  10. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    48.318
    Như vậy, khoản nợ 95 tỷ từ SEARs quay về bản chất sẽ chịu trích lập theo thời gian. Và trích lập dần trong 4 năm, có thể năm nay không phải trích lập do chưa đủ 6 tháng.
    Đối với quy mô về doanh thu và lợi nhuận hiện tại của TCM, một khoản trích lập 95 tỷ trong vòng 4 năm không phải là một vấn đề to tát.

Chia sẻ trang này