TCM Phần 2 với những bước đi ngoạn mục !

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by tuananhdao, Mar 29, 2008.

116 người đang online, trong đó có 46 thành viên. 01:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 14, 2007
    Likes Received:
    3
    Khà cứ cần mẫn múc khỏi phải nghĩ mong thứ 2 đầu giờ vợt đuợc giá FL
  2. dautubaiban

    dautubaiban Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 18, 2008
    Likes Received:
    0
    * Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may trong tháng 4-2008 đã tăng 50 triệu USD so với tháng trước, ước đạt 700 triệu USD, tăng xấp xỉ 8% so với tháng trước.
    * Kim ngạch xuất khẩu da giày 4 tháng đầu năm 2008 chỉ đạt 1,35 tỉ USD, dù tăng 15,7% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng mới đạt 30% so với kế hoạch của năm.

    Tin như thế này đua sàn sao nổi
  3. chuotnuoc1

    chuotnuoc1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Apr 24, 2007
    Likes Received:
    645
    Đề nghị bác đào anh tuấn cho cái TCM tập 3 đi

    Bắt đầu bằng tin "mua CP để được hưởng quyền mua căn hộ"


    Đối tượng phát hành

    Phát hành cho các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức (trong nước và ngoài nước) có nhu cầu đầu tư và có đủ điều kiện mua trái phiếu chuyển đổi của Công ty theo đúng quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.
    Ưu tiên phát hành cho cổ đông Công ty với cùng điều kiện phát hành.


    Người sở hữu trái phiếu chuyển đổi (sau đây được gọi là Trái chủ) có quyền tự do lựa chọn việc chuyển đổi toàn bộ; hoặc từng phần; hoặc không chuyển đổi, số trái phiếu chuyển đổi đang nắm giữ thành cổ phiếu phổ thông vào thời điểm chuyển đổi hàng năm;

    · Trái chủ sở hữu số lượng mỗi 15.000 (mười lăm ngàn) trái phiếu chuyển đổi được hưởng quyền ưu tiên mua một (01) căn hộ tại các dự án bất động sản của Công ty (Thành Công Tower 1, Thành Công Tower 2 và Thành Công Tower 4);

    · Tạo điều kiện thanh toán cho trái chủ mua căn hộ tại các dự án bất động sản nêu trên, bằng cách: Đến các thời hạn đóng tiền mua căn hộ, trái chủ được phép cấn trừ tối đa 30% giá trị trái phiếu chuyển đổi đang nắm giữ vào giá trị hợp đồng mua căn hộ;

    · Quyền mua căn hộ của trái chủ được bảo lưu trong trường hợp tiến độ thực hiện dự án không theo kịp nhu cầu chuyển đổi và đăng ký mua căn hộ của trái chủ;




    Được chuotnuoc1 sửa chữa / chuyển vào 07:38 ngày 03/05/2008
  4. dautubaiban

    dautubaiban Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 18, 2008
    Likes Received:
    0
    Tháng 4/2008: Kim ngạch xuất khẩu dệt may ước đạt 700 triệu USD
    Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may tháng 4 ước đạt 700 triệu USD, tăng 11,8% so với tháng 3/2008 và tăng 35,4% so với cùng kỳ, cộng chung 4 tháng đạt 2,6 tỷ USD, tăng 24,5% so với cùng kỳ. Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, để mở rộng và phát triển ngành dệt may, các doanh nghiệp nên tập trung nhận những đơn hàng xuất khẩu có giá trị cao khi xuất khẩu vào thị trường Mỹ và EU. Đồng thời tìm kiếm và thâm nhập sâu hơn các thị trường Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc và khu vực Trung Đông.
  5. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 14, 2007
    Likes Received:
    3
    Khai trương Phòng khám đa khoa Thành Công (Thành Công Clinic)
    Cập nhật: 05/05/2008
    TP.HCM - Ngày 09 tháng 05 năm 2008, Công ty Cổ phần Phòng khám Đa Khoa Thành Công (Thành Công Clinic), một Công ty thành viên thuộc Thành Công Group sẽ khánh thành và chính thức đi vào hoạt động tại số 36 Tây Thạnh ( Đường CN4, Khu công nghiệp Tân Bình), P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. HCM. Thành Công Clinic sẽ góp phần giải quyết tình trạng thiếu cơ sở khám chữa bệnh chất lượng cao trong khu vực.
    Nhân dịp khai trương, Phòng khám Đa khoa Thành Công sẽ phát tặng miễn phí Phiếu ưu đãi ?oChương trình chăm sóc sức khoẻ đặc biệt? cho cán bộ, công nhân viên và các công ty thành viên. Đặc biệt nhằm đánh dấu sự ra đời Thành Công Clinic, Phòng khám cũng tổ chức tuần lễ chăm sóc sức khỏe đặc biệt khám chữa bệnh cho khách hàng và cư dân khu vực (10/5/2008 đến 25/5/2008). Dự kiến, các chương trình chăm sóc sức khoẻ cộng đồng sẽ trở thành hoạt động thường xuyên của Thành Công Clinic trong tương lai.
  6. chuotnuoc1

    chuotnuoc1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Apr 24, 2007
    Likes Received:
    645
    Nhà cho thuê tại TPHCM tăng giá chóng mặt
    (Cập nhật lúc 8:0'' 5/5/2008)


    Nhu cầu lớn, nguồn cung khan hiếm nên giá văn phòng cho thuê tại TPHCM thời gian qua tăng đột biến. Không chịu được "nhiệt", nhiều doanh nghiệp buộc phải tìm thuê căn hộ để làm văn phòng khiến thị trường căn hộ cho thuê "thơm lây".

    Văn phòng ra ngoại thành và vào hẻm

    Với tình hình giá văn phòng (VP) cho thuê tăng đột biến (20 - 40%) như những tháng vừa qua, xu hướng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ là chuyển ra các cao ốc VP ngoại thành như Tân Bình, Tân Phú? hoặc thuê các biệt thự tại Q7, Q2 làm điểm giao dịch.

    Ngay cả các doanh nghiệp lớn, có tiếng tăm nhiều năm cũng đành phải bỏ các tòa cao ốc VP đồ sộ, cao cấp để về các tòa cao ốc ở ngoại thành cho rẻ. Bởi giá thuê VP hạng A ở khu trung tâm và ngoại thành chênh nhau đến 20 - 40 USD/m2/tháng.

    Nhà phố mặt tiền nay cũng không phải là giải pháp tốt cho túi tiền các doanh nghiệp. Bởi với mức giá 2.000 - 4.000 USD/tháng cho một mặt bằng chừng 100m2 trên các tuyến đường chính tại trung tâm TP thì cũng tương đương văn phòng hạng B tại các cao ốc. Chỉ những doanh nghiệp, cửa hàng nhất thiết phải có mặt bằng mặt tiền để tiện cho khách qua lại vào mua bán mới phải thuê tại đây.

    Biện pháp kinh tế nhất hiện nay nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chọn là? dọn VP vào hẻm. Anh Sinh, quản lý 1 công ty nhỏ do một Việt kiều bỏ vốn ra đầu tư, cho biết: ?oNăm ngoái công ty chúng tôi đặt trụ sở trên đường Trần Quốc Thảo, dù nhỏ nhưng cũng có VP ở nhà phố mặt tiền. Đến cuối năm thì giá nhà lên cao quá, chúng tôi đành thuê 3 tầng 1 căn hộ trong hẻm trên đường Hai Bà Trưng làm trụ sở?.

    Không riêng gì công ty của anh Sinh, trong tình hình các doanh nghiệp nhỏ được thành lập mới ngày càng nhiều, giá VP cho thuê leo thang, nhiều doanh nghiệp lùng sục tìm thuê các căn hộ gia đình trong các hẻm nhỏ (chỉ cần có đường cho ô tô vào) để làm VP.

    Tuy nhiên, dạng VP này có nhiều bất tiện như: không bề thế, phải thuê bảo vệ riêng, hạn chế chỗ để xe? Anh Sinh cho biết: ?oBất tiện lớn nhất của công ty chúng tôi là chủ căn hộ vẫn ở tầng trệt và lầu 1. Do đó, nhân viên công ty làm việc không được tự do lắm. Sắp tới đành chuyển sang căn hộ hẻm bên cạnh, dù nhỏ hơn nhưng độc lập?.

    Đỏ mắt tìm nhà để ở

    Cũng chính vì nhiều nhà phố, căn hộ cao cấp, nhà nguyên căn cho thuê trong các hẻm? bị các doanh nghiệp lùng sục thuê làm VP nên một phần nguồn cung căn hộ cho thuê bị chiếm mất. Mất cân bằng cung cầu thị trường nhà cho thuê dẫn đến giá nhà tăng đột biến từ giữa năm 2007 đến nay.

    Theo các công ty địa ốc, giá thuê nhà ở tại TPHCM những tháng đầu năm 2008 tăng từ 20 - 40%, cá biệt có nơi tăng đến 50 - 80%. Đặc biệt là dạng nhà nguyên căn có diện tích sử dụng từ 200 - 400 m2, nằm trong các căn hẻm rộng từ 3 - 5 m ở khu vực trung tâm rất hút hàng, giá tăng cao. Bởi dạng nhà này rất thuận tiện cho các doanh nghiệp mở VP. Giá thuê các căn hộ này dao động ở mức 15 - 50 triệu/tháng.

    Cho nên một số người có nhu cầu thuê nhà cao cấp đành phải chuyển sang thuê các căn hộ vừa phải, bình dân. Điều đó khiến thị trường nhà cho thuê bình dân cũng được dịp tăng giá.

    Anh Hà tốt nghiệp thạc sĩ tại Mỹ về, làm việc tại một công ty nước ngoài với mức lương hơn 1.000 USD/tháng, nhưng vẫn phải chấp nhận thuê 1 căn phòng 25m2 để ở với giá 300 USD/tháng. Với số tiền này năm ngoái anh có thể thuê 1 căn hộ chung cư nhỏ gần 50m2, khá sạch sẽ và tiện nghi để ở, nhưng nay giá thuê căn hộ ấy đã lên đến 500 USD/tháng.

    ?oCũng chật vật lắm mới thuê được căn phòng tiện nghi như thế này với giá đó. May nhờ có nhiều bạn bè chỉ giùm mới tìm ra? - anh Hà thở dài cho hay.

    Giải pháp chung nhau thuê nhà nguyên căn để ở của các bạn sinh viên khá giả cho an ninh, sạch sẽ cũng lâm vào tình cảnh khó khăn. Lâm - sinh viên năm 2 Đại học Bách Khoa, cho biết: ?oTụi em 8 đứa thuê 1 căn nhà 2 tầng, rộng 100m2 trong 1 con hẻm trên đường Lý Thường Kiệt (quận Tân Bình) với giá 5 triệu/tháng. Nay đùng cái chủ nhà đòi tăng lên 8 triệu/tháng?.

    Theo Trung tâm Hỗ trợ sinh viên TPHCM, giá nhà trọ bình dân dành cho sinh viên thời gian qua cũng tăng đến 30% dù chưa phải mùa cao điểm. Trong tình này rất có khả năng trong mùa tựu trường sắp tới giá nhà trọ sẽ tăng nữa, khi ấy sinh viên khó lòng kham nổi.

    Dantri
  7. dautubaiban

    dautubaiban Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 18, 2008
    Likes Received:
    0
    Theo Bộ Công Thương, tính đến hết tháng 4/2008, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may đạt khoảng 700 triệu USD, tăng 11,8% so với tháng 3, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của cả nước trong 4 tháng qua lên 2,6 tỷ USD, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Nhằm nâng cao giá trị của sản phẩm xuất khẩu và tiến tới chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào, ngành dệt may đang tập trung đầu tư lớn vào khâu sản xuất nguyên phụ liệu. Cụ thể, Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) cùng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đầu tư trên 2.000 tỷ đồng sản xuất xơ polyeste từ sản phẩm hóa dầu tại khu công nghiệp Đình Vũ (Hải Phòng). Vinatex cũng kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư cho 1 nhà máy sản xuất xơ polyeste ở tỉnh Đồng Nai và 2 nhà máy ở tỉnh Bình Dương.

    Toàn ngành cũng triển khai mô hình cổ phần, thành lập các khu vực trồng bông trang trại có tưới ở các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Lắk, Quảng Ngãi và Đồng Nai với mục tiêu đến năm 2010 có từ 45.000 ha đến 50.000 ha trồng bông. Dự kiến, khi các nhà máy của Vinatex ra đời cùng với các dự án mới đang triển khai thì từ năm 2009 trở đi, tỷ trọng sản xuất xơ polyeste sẽ đáp ứng được 15 ?" 20% nhu cầu so với hiện nay phải nhập khẩu hoàn toàn và đến năm 2012 chiếm khoảng 50%. Vinatex còn yêu cầu các doanh nghiệp lớn như: Việt Tiến, Nhà Bè, Phương Đông, Hanosimex, May 10 và Đức Giang mạnh dạn chuyển đổi và xây dựng một bản sắc, thương hiệu riêng nhằm tạo chỗ đứng vững chắc trên thị trường trong và ngoài nước.

    Bên cạnh đó, Vinatex cũng đề xuất với Chính phủ điều hành hệ thống ngân hàng đảm bảo cho doanh nghiệp vay ngoại tệ phục vụ nhập khẩu, cũng như mua lại ngoại tệ từ doanh nghiệp xuất khẩu một cách dễ dàng hơn, giúp doanh nghiệp lưu thông tiền tệ phục vụ sản xuất kịp thời. Ngoài ra, cần có giải pháp ổn định tỷ giá USD/VNĐ ở mức hợp lý, không để đồng USD bị giảm giá quá mạnh nhằm giúp doanh nghiệp xuất khẩu không bị thua thiệt.
  8. dautubaiban

    dautubaiban Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 18, 2008
    Likes Received:
    0
    Thông tin về thị trường dệt may Việt Nam

    - Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may tháng 4 ước đạt 700 triệu USD, tăng 11,8% so với tháng 3/2008 và tăng 35,4% so với cùng kỳ, cộng chung 4 tháng đạt 2,6 tỷ USD, tăng 24,5% so với cùng kỳ.
    - Dự kiến kim ngạch xuất khẩu mặt hàng dệt may của Việt Nam vào thị trường Liên bang Nga trong năm 2008 có thể đạt 70 - 75 triệu USD.

    - Tháng 2/2008, giá nhập khẩu mặt hàng bông từ Mỹ đạt 1.499 USD/T, tăng 10,7% so với tháng trước và tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2007. Giá nhập khẩu từ Ấn Độ đạt 1.490 USD/T, tăng 3% so với tháng trước và tăng 28,2% so với cùng kỳ năm 2007. Giá nhập khẩu từ Đài Loan là 1.362 USD/T, giảm 1,3% so với tháng trước nhưng lại tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2007. Giá nhập khẩu từ Thuỵ Sĩ đạt 1.427 USD/T, giảm 2,9% so với tháng trước nhưng tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2007.

    - Chiến lược đưa ra mục tiêu cụ thể giai đoạn 2008-2010, ngành Dệt May tăng trưởng sản xuất hàng năm từ 16-18%, tăng trưởng xuất khẩu đạt 20%. Giai đoạn 2011-2020, tăng trưởng sản xuất hàng năm từ 12-14%, tăng trưởng xuất khẩu đạt 15%. Doanh thu toàn ngành đến 2010 đạt 14,8 tỷ USD, tăng lên 22,5 tỷ USD vào năm 2015 và lên 31 tỷ USD trong đó, xuất khẩu đạt 25 tỷ USD vào năm 2020.

    - Nhập khẩu mặt hàng bông từ Ấn Độ tháng 2/2008 đạt 7,1 ngàn tấn, trị giá 10,6 triệu USD, giảm 27,5% về lượng và 25,4% về trị giá so với tháng trước nhưng tăng tới 136% về lượng và 202% về trị giá so với cùng kỳ năm 2007. 2 tháng đầu năm 2008 nhập khẩu đạt 17 ngàn tấn, trị giá 25 triệu USD, tăng 34,6% về lượng và 63,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2007. Ấn Độ là thị trường cung cấp mặt hàng bông lớn nhất cho Việt Nam.

    - Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), dự báo vụ 2008/09 thế giới sẽ thiếu 0,8-0,9 triệu tấn. Sản lượng bông của Mỹ, nước xuất khẩu bông lớn nhất thế giới vụ 2008/09 sẽ giảm mạnh do diện tích trồng mặt hàng bông bị thu hẹp đáng kể. Do đó, giá bông tiếp tục tăng.
  9. dautubaiban

    dautubaiban Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 18, 2008
    Likes Received:
    0
    [red][/size=6]Bộ Thương mại Mỹ kết luận VN không bán phá giá hàng dệt may

    (LĐĐT) - Ngày 6.5, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) khẳng định không có đủ bằng chứng để tiến hành điều tra bán phá giá đối với mặt hàng dệt may xuất khẩu của Việt Nam.

    DOC cho biết họ đưa ra quyết định trên sau khi xem xét dữ liệu trong 12 tháng từ một chương trình giám sát hàng dệt may nhập khẩu từ Việt Nam do DOC áp đặt.

    Trong thông cáo báo chí, DOC cho biết trong đợt xem xét thứ hai về dữ liệu của 5 nhóm sản phẩm dệt may của Việt Nam gồm quần dài, áo sơ mi, đồ lót, quần áo bơi và áo len nhập khẩu vào thị trường Mỹ trong thời gian 6 tháng, từ 8.2007 đến 1.2008, DOC nhận thấy cả 5 nhóm sản phẩm này đều không có dấu hiệu bán phá giá, do vậy không đe dọa tới sự cạnh tranh của các công ty dệt may nội địa Mỹ.

    Phát biểu trong cuộc họp báo thông báo quyết định này, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ phụ trách việc quản lý hàng nhập khẩu, ông David Spooner, nêu rõ giá cả của các sản phẩm dệt may nhập khẩu từ Việt Nam đều ngang với mức giá của các nhóm hàng hóa tương tự nhập từ các bạn hàng khác của Mỹ như Bangladesh, Ấn Độ, Indonesia, Pakistan, Thái Lan, Campuchia, Ma Cao, Malaysia và Phiippines và các nước khu vực Trung Mỹ và trong nhiều trường hợp thậm chí còn cao hơn.

    Ông còn cho biết Bộ Thương mại Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện cam kết kiểm tra hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam để đảm bảo rằng hàng dệt may không bị bán phá giá vào thị trường Mỹ và đe dọa khả năng cạnh tranh của các nhà sản xuất Mỹ.

    Cơ chế giám sát hàng dệt may nhập khẩu từ Việt Nam do Bộ Thương mại Mỹ chính thức áp đặt tháng 1.2007 khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), do sức ép của một vài nghị sỹ có lợi ích trong ngành dệt may và một số công ty dệt may nội địa Mỹ. Việt Nam đã nhiều lần lên tiếng phản đối, nhưng phía Mỹ nói rằng cơ chế giám sát này có lẽ phải duy trì đến hết nhiệm kỳ của chính quyền George Bush.



    Được dautubaiban sửa chữa / chuyển vào 18:08 ngày 07/05/2008
  10. ChiHuyTruong

    ChiHuyTruong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Mar 12, 2008
    Likes Received:
    0
    Quả là tin sốt dẻo cho ngành dệt may, mai lại nô nức lên tàu rồi

Share This Page