TCM trở lại thời hoàng kim Tháng 6 lãi 40 tỷ $$$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 14/07/2020.

6663 người đang online, trong đó có 1152 thành viên. 10:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 123089 lượt đọc và 882 bài trả lời
  1. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    28.076
    Lái khủng đấy
    BigDady1516 thích bài này.
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    22.538
    CLB 100 @};-@};-@};-
    --- Gộp bài viết, 23/01/2021, Bài cũ: 23/01/2021 ---
    :drm:drm:drm@};-
  3. minhnguyen912

    minhnguyen912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2020
    Đã được thích:
    1
    Các bác cho em hỏi nhỏ, giờ vào mấy mã dệt may còn kịp tàu ko bác?
    BigDady1516 thích bài này.
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    22.538
    Khó nhỉ :D@};-
  5. AK10000

    AK10000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Đã được thích:
    7.599
    Anh Nghĩa đẹp zai


    Chứng khoán sôi động, cựu sếp gạch Prime chi trăm tỷ mua cổ phiếu TCM, LCG
    06:03 AM 14/01/2021
    Từ tháng 9/2020 tới nay, ước tính ông Nguyễn Văn Nghĩa (cựu Phó TGĐ Prime Group) đã chi thêm 125 tỷ đồng để mua cổ phiếu TCM.
    [​IMG]


    Từ khi xác lập đáy 650 điểm vào cuối quý 1/2020, TTCK Việt Nam đã hồi phục ngoạn mục và hiện đã lên sát đỉnh lịch sử 1.204 điểm. Diễn biến tích cực của thị trường thời gian qua có đóng góp không nhỏ từ các nhà đầu tư nội, trong đó có không ít nhà đầu tư lớn với quy mô hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng. Những nhà đầu tư này thường được thị trường gọi với tên "cá mập".

    Một trong số những "cá mập" góp phần nâng đỡ thị trường giai đoạn qua phải kể đến ông Nguyễn Văn Nghĩa khi đã chi ra hàng trăm tỷ đồng để gia tăng sở hữu cổ phiếu Licogi 16 (LCG) và May Thành Công (TCM).

    Với TCM, trong tháng 9/2020, ông Nguyễn Văn Nghĩa đã công bố trở thành cổ đông lớn. Từ đó tới nay, ông Nghĩa đã mua thêm 4,42 triệu cổ phiếu TCM và hiện đang nắm giữ 7,5 triệu cổ phiếu TCM, tương ứng tỷ lệ 12,1% cổ phần công ty.

    Theo ước tính, ông Nguyễn Văn Nghĩa đã chi ra khoảng 125 tỷ đồng từ cuối tháng 9/2020 tới nay để gia tăng sở hữu TCM. Một điểm đáng chú ý, kể từ thời điểm ông Nguyễn Văn Nghĩa trở thành cổ đông lớn TCM vào cuối tháng 9/2020, cổ phiếu TCM đã bứt phá ngoạn mục từ vùng giá 22.000 đồng và hiện đã lên tới 60.700 đồng (giá đóng cửa phiên 13/1/2021), tương ứng mức tăng gần 3 lần, qua đó xác lập đỉnh mới của TCM kể từ khi niêm yết.

    [​IMG]
    Cổ phiếu TCM tăng "phi mã" từ đầu tháng 10, thời điểm ông Nguyễn Văn Nghĩa trở thành cổ đông lớn

    Tại giá đóng cửa phiên 13/1/2021, lượng cổ phiếu ông Nguyễn Văn Nghĩa nắm giữ có giá trị lên tới 455 tỷ đồng.

    Cách đây vài năm, cũng từng có một cổ đông "cá mập" xuất hiện tại TCM, đó là ông Lê Quốc Hưng, hay còn được gọi với biệt danh Hưng "Gimiko". Tuy nhiên, đến tháng 6/2017, ông Lê Quốc Hưng đã bán TCM và không còn là cổ đông lớn tại doanh nghiệp này.

    Với LCG, ông Nguyễn Văn Nghĩa đã công bố trở thành cổ đông lớn của doanh nghiệp này vào tháng 6/2019. Sau khi trở thành cổ đông lớn, ông Nghĩa tiếp tục gia tăng sở hữu và chính thức tham gia vào Hội đồng quản trị LCG tại ĐHCĐ diễn ra sau đó 1 năm.





    Vào tháng 10/2020, sau khi trở thành thành viên Hội đồng quản trị LCG, ông Nghĩa tiếp tục mua thêm 1 triệu cổ phiếu LCG (khoảng 10 tỷ đồng), qua đó nâng số lượng cổ phiếu LCG nắm giữ lên gần 8,88 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 7,57%.

    Cũng như TCM, cổ phiếu LCG đã "dậy sóng" sau khi có sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Nghĩa. Vào tháng 5/2020 (thời điểm ông Nghĩa vào Hội đồng quản trị), thị giá LCG chỉ khoảng 6.000 đồng/cp và kết phiên giao dịch 13/1/2021, thị giá LCG đã lên gần 16.000 đồng/cp, đây cũng là mức giá cao nhất của LCG trong hơn 10 năm qua. Tính theo thị giá phiên 13/1, lượng cổ phiếu LCG mà ông Nguyễn Văn Nghĩa nắm giữ hiện có giá trị 140 tỷ đồng.

    [​IMG]
    LCG bứt phá mạnh sau khi ông Nguyễn Văn Nghĩa vào HĐQT

    Theo tìm hiểu, ông Nguyễn Văn Nghĩa từng là Phó TGĐ Prime Group, doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất, phân phối gạch tại Việt Nam.

    Năm 2013, tập đoàn SCG (Thái Lan) đã chi khoảng 5.000 tỷ đồng để mua 85% cổ phần Prime Group và đến năm 2016, SCG đã chi thêm khoảng 1.350 tỷ đồng để mua nốt 15% cổ phần Prime Group từ các lãnh đạo công ty, bao gồm ông Nguyễn Văn Nghĩa.

    Thời điểm cuối năm 2015, ông Nguyễn Văn Nghĩa nắm giữ 3,75% cổ phần Prime Group. Với việc bán cổ phần cho đối tác Thái Lan, ước tính ông Nguyễn Văn Nghĩa đã thu về khoảng 338 tỷ đồng khi đó.

    Dù đã chia tay với Prime Group, tuy nhiên ông Nguyễn Văn Nghĩa vẫn gắn bó với lĩnh vực gạch khi đang là Chủ tịch HĐTV công ty Thương mại Xây dựng Vận tải Thanh Long (Thanh Long Group). Thành lập năm 2001, Thanh Long Group hiện là doanh nghiệp sản xuất, phân phối gạch lớn tại Việt Nam với các sản phẩm gạch lát nền, gạch ốp tường, gạch sân vườn. Theo số liệu chúng tôi có được, doanh thu năm 2019 của Thanh Long Group đạt hơn 2.300 tỷ đồng và tổng tài sản công ty đạt xấp xỉ 1.000 tỷ đồng.
  6. hoanangmon

    hoanangmon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2016
    Đã được thích:
    503
    Thứ 2 ngày 25/01/2021 An Gia sẽ ra thông tin về kế hoạch kinh doanh năm 2020, theo đó lợi nhuận sẽ tăng 25% đạt 500 tỷ đồng và thự hiện sẽ đạt tối thiểu vượt 30% theo kế hoạch tức là đạt 650 tỷ / vốn điều lệ 827 tỷ, eps đạt khoảng 8.000.

    Với PE trung bình ngành bđs là 12, tôi định giá AGG sẽ có giá 8.000 * 12 = 96.000 đồng, cao gấp 3 lần thị giá hiện tại.

    - Hàng tồn kho tăng từ 2.611 tỷ năm 2019 lên 5.734 tỷ cuối năm 2020

    - Người mua trả tiền trước 2.553 tỷ (đây là khoản tiền khách hàng đã chuyển tiền cho An Gia để mua căn hộ), thể hiện uy tín của An Gia và lợi dụng vốn của khách hàng.

    - Eps năm 2020 đạt 5.032 đồng (năm 2019 đạt 4.184 đồng)

    - Luân chuyển tiền tệ dương: cuối năm 2020 là 518 tỷ đồng (năm 2019 138 tỷ đồng)

    Sử dụng mô hình kinh doanh đặc biệt: An Gia góp 20% vốn dự án nhưng nhận 50,1% lợi nhuận sau thuế sau khi đã hoàn trả cổ phần ưu đãi cho các bên, còn các đối tác góp 80% vốn. Ngoài ra, An Gia sẽ thu thêm 2-3% tổng doanh thu của dự án. Ví dụ tại dự án The Sóng, An Gia chỉ đầu tư khoảng 60 tỷ (20% vốn góp) nhưng dự kiến sẽ thu về khoảng 487 tỷ (358 tỷ lợi nhuận của dự án và 129 tỷ từ doanh thu dự án). Đây là mô hình An Gia đang áp dụng cho tất cả các dự án, đem lại những lợi thế riêng biệt cho An Gia.

    Trong chiến lược 2021 – 2025, công ty bất động sản có kế hoạch ra mắt 27.600 sản phẩm mới từ các quỹ đất hiện hữu tại các khu vực TP.HCM, Bình Dương, Long An và sẽ lần lượt bàn giao từ 2023. Tổng doanh thu dự kiến giai đoạn này khoảng 50.210 tỷ đồng và lợi nhuận hơn 6.650 tỷ đồng. Tức là bình quân mỗi năm đạt 1.200 lợi nhuận / vốn điều lệ 827 tỷ, eps dự phóng giai đoạn này khoảng 14.000 – 15.000 đồng.
  7. thanhnamhaiduong

    thanhnamhaiduong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/03/2019
    Đã được thích:
    3.312
    TCM, TNG đang xây lâu đài trên cát rồi. Khi mà CTCK (MBS) khuyến nghị mua là nên làm khán giả.
    Stockz2020 thích bài này.
    Stockz2020 đã loan bài này
  8. DungSaiKyThuat

    DungSaiKyThuat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/03/2020
    Đã được thích:
    1.672
    uk, tốt nhất bác nên làm khán giả nhìn TCM gia nhập CLB 10x ;))
    Năm nay ko múc dệt may thì múc gì ;))
    Stockz2020 thích bài này.
    Stockz2020 đã loan bài này
  9. Stockz2020

    Stockz2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2020
    Đã được thích:
    887
    BigDady1516 thích bài này.
  10. Stockz2020

    Stockz2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2020
    Đã được thích:
    887
    Cơ bản Dệt may vãn là hàng hot do Việt Nam tận dụng được nhân công giá rẻ, thời covid thì doanh nghiệp xoay sang khẩu trang, hết dịch doanh nghiệp lại trở về với lĩnh vực truyền thống vốn đã là thế mạnh quá lớn của họ. Sau khi gia nhập EVFTA thì dệt may được miễn thuế nữa thì khác nào Hổ mọc thêm cánh. dự tuần sau TCM, TNG, GIL sẽ là những mã tăng mạnh nhất dòng Dệt May.
    BigDady1516 thích bài này.

Chia sẻ trang này