TDC-nhà Bình Dương- Siêu cổ phiếu- nhân 2 , nhân 3 tài khoản.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BuyorSell99, 23/11/2020.

143 người đang online, trong đó có 57 thành viên. 02:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 47517 lượt đọc và 205 bài trả lời
  1. BuyorSell99

    BuyorSell99 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/10/2020
    Đã được thích:
    350
    Bình Dương trên đà phục hồi và phát triển kinh tế
    24-07-2020

    TTĐT - Trong bối cảnh chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng với quyết tâm giữ vững các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế theo đúng kế hoạch đề ra, Bình Dương đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, kỳ vọng đưa kinh tế vượt qua khó khăn để phục hồi và phát triển.
    Đưa kinh tế quay về quỹ đạo

    Dịch bệnh Covid-19 đã tác động tiêu cực đến hầu hết các lĩnh vực đời sống, kinh tế - xã hội, kéo theo hiệu ứng dây chuyền làm ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực được xem là thế mạnh của tỉnh. Theo báo cáo của UBND tỉnh, Chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2020 ước tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2019, đây là mức tăng thấp nhất trong những năm qua.

    Do thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh cũng như việc người dân giảm thu nhập, cắt giảm chi tiêu là nguyên nhân làm cho mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ giảm mạnh. Ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 6 tháng đầu năm đạt 122.390,7 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ, mức tăng trưởng thấp nhất trong 04 năm gần đây.

    Cùng với đó, nhiều quốc gia vẫn còn siết chặt xuất nhập khẩu để kiểm soát dịch bệnh Covid-19 nên nhiều hợp đồng xuất nhập khẩu hàng hóa bị gián đoạn, dẫn đến hoạt động xuất, nhập khẩu của nhiều doanh nghiệp tăng trưởng tăng chậm so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 12,286 tỷ đô la Mỹ (tăng 1,2% so với cùng kỳ), kim ngạch nhập khẩu đạt 9,975 tỷ đô la Mỹ (tăng 7% so với cùng kỳ).

    [​IMG]

    Chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2020 ước tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2019

    Mặc dù các chỉ số ở mức thấp so với cùng kỳ và thấp nhất trong những năm gần đây nhưng kết quả này là cả một nỗ lực của toàn hệ thống chính trị. Trước ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, kinh tế Bình Dương vẫn duy trì được mức tăng trưởng và tạo ra những điểm sáng. Nhất là sau khi dịch bệnh trong nước được kiểm soát tốt, nền kinh tế của cả nước nói chung, Bình Dương nói riêng đã có những tín hiệu phục hồi, phát triển. Doanh nghiệp bắt đầu tiếp cận các chính sách hỗ trợ, nỗ lực khôi phục sản xuất. Các chủ đầu tư khu công nghiệp và các nhà đầu tư đã triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng, nhà xưởng với tổng vốn trên 5.954 tỷ đồng, cho thuê lại đất và nhà xưởng với tổng diện tích 41,6 ha. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 673 triệu đô la Mỹ. Nền kinh tế trong nước dự báo sẽ tăng trưởng mạnh trong quý III và có nhiều cơ hội tiếp nhận "làn sóng" di chuyển dự án vào Việt Nam nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng trong thời gian tới, nhất là khi Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) có hiệu lực vào tháng 8/2020.

    Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc cam kết không thay đổi các mục tiêu đã đặt ra trong năm 2020, trong đó mục tiêu tăng trưởng Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) đã đặt ra là 8,6% - 8,8% cho năm 2020, theo nhận định của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm tại cuộc họp thường kỳ tháng 6/2020: "Đây là thách thức lớn nhưng trong điều kiện dịch bệnh tiếp tục được kiểm soát tốt như hiện nay và bằng quyết tâm, nỗ lực cao nhất, khả năng tỉnh vẫn có thể đạt được chỉ tiêu này". Theo đó, những tháng còn lại của năm 2020, Bình Dương chủ động dồn lực cho tăng trưởng kinh tế, quyết tâm về đích đúng với mục tiêu đề ra. Kịch bản vực dậy kinh tế sau dịch bệnh Covid 19 đã được xây dựng hoàn chỉnh với những giải pháp mang tầm chiến lược, tập trung vào những thế mạnh mũi nhọn của tỉnh.

    Dồn lực cho tăng trưởng

    Một trong những giải pháp mang tính cấp bách để phục hồi, vực dậy kinh tế được tỉnh chủ động triển khai từ sớm là hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn do dịch Covid-19 gây ra. Tạo mọi thuận lợi đáp ứng đầy đủ, kịp thời cho doanh nghiệp tiếp cận vốn, tín dụng, nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bình Dương chỉ đạo các tổ chức tín dụng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ vay vốn, nâng cao khả năng tiếp cận vốn vay của khách hàng; kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, giảm phí cho khách hàng.

    Dịch bệnh Covid-19 cũng đã chỉ ra một thực tế rằng, doanh nghiệp muốn đứng vững không nên phụ thuộc quá nhiều vào một thị trường. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại giúp cho các doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa là vấn đề cần thiết. Mặc khác, khuyến khích các doanh nghiệp đa dạng hóa thị trường nhập khẩu. Trong bối cảnh nền kinh tế đang gặp khó khăn, việc khuyến khích tiêu dùng hàng trong nước, triển khai các chương trình "Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt Nam" sẽ góp phần kích thích sản xuất trong nước phát triển.

    Cùng với đó, các địa phương trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư trong và ngoài nước để tận dụng tốt các cơ hội phát triển, nhất là đón bắt thời cơ dịch chuyển các dòng vốn đầu tư từ các nước. Trong những tháng còn lại của năm, các các ngành chức năng sẽ tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả tiếp thị, kêu gọi đầu tư và các hội nghị gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp, các hiệp hội, nhà đầu tư.

    Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư được xem là một trong những giải pháp hữu hiệu đểthúc đẩy tăng trưởng trong giai đoạn khó khăn hiện nay. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, giao hết kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công còn lại của năm 2019 và năm 2020 (bao gồm vốn ODA); tập trung chỉ đạo, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng lớn, quan trọng, phát huy tối đa công suất thiết kế, hiệu quả kinh tế - xã hội.

    [​IMG]

    Hỗ trợ doanh nghiệp thông quan hàng hóa nhanh chóng để khôi phục hoạt động xuất, nhập khẩu


    Tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng tối đa trong khuôn khổ pháp luật cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất, nhập khẩu của các doanh nghiệp được Bình Dương ưu tiên thực hiện. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và tăng cường đổi mới cách thức giải quyết thủ tục hành chính thông qua việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; đồng thời phối hợp triển khai hiệu quả đường dây nóng 1022 của tỉnh nhằm cắt giảm các điều kiện gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức, cá nhân.

    Ông Lê Minh Quốc Cường - Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, đến nay, UBND tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ cho 2.449 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (lao động tự do) với tổng số tiền gần 2,4 tỷ đồng; 30 người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp với số tiền 30 triệu đồng; hỗ trợ 87 hộ kinh doanh với số tiền 87 triệu đồng.

    Theo ông Cường, Sở sẽ tiếp tục tuyên truyền, động viên tinh thần của người lao động, hỗ trợ đào tạo lao động phù hợp và người lao động bị thôi việc, mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Để các chuyên gia, nhà đầu tư nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp cùng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và Sở Ngoại vụ hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục đề nghị ưu tiên nhập cảnh và thẩm định theo đúng quy định. Đồng thời, UBND tỉnh chỉ đạo xem xét giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp nhanh chóng, kịp thời, thậm chí hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp đặc biệt mà không cần chấm dứt hợp đồng lao động.

    "Bình Dương cam kết đồng hành cùng Chính phủ và các địa phương trong cả nước phấn đấu hoàn thành các mục tiêu năm 2020 đã đề ra" - khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm cũng là tinh thần chung của các cấp, các ngành trong toàn tỉnh cùng chung sức, đồng lòng đưa kinh tế - xã hội tỉnh nhà ngày càng phát triển.
    gallant10 thích bài này.
    gallant10 đã loan bài này
  2. BuyorSell99

    BuyorSell99 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/10/2020
    Đã được thích:
    350
    Thị trường bất động sản Bình Dương: Điểm đến của các nhà đầu tư
    04-10-2020

    Cùng với những tiềm năng sẵn có, thị trường bất động sản (TT BĐS) của Bình Dương đang có sự phát triển ổn định, đầy triển vọng, trở thành điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư.
    Tiềm năng và triển vọng

    Với những điều kiện thuận lợi, kinh tế - xã hội, hạ tầng, đô thị của Bình Dương phát triển mạnh, số đông các nhà đầu tư tiếp cận TT BĐS Bình Dương, nhất là khu vực TP.Dĩ An, TP.Thuận An, TP.Thủ Dầu Một, TX.Bến Cát. Ngoài ra, đối tượng có nhu cầu mua nhà ở hoặc đất ở cũng xem đây là thời điểm thuận lợi để mua. Hiện người có nhu cầu thực đang quan tâm đến việc mua nhà tại các dự án trên địa bàn tỉnh.

    [​IMG]

    Dự án khu căn hộ Bcons Garden, phường Dĩ An, TP.Dĩ An đang triển khai xây dựng

    Về phân khúc đất nền đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại các dự án nhà ở thương mại thu hút các nhà đầu tư và người dân có nhu cầu chiếm ưu thế, đặc biệt tại các đô thị nén Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một, đã góp phần chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng sống cho người dân trong khu vực. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, bên cạnh những dự án nhà phố liền kề, cũng xuất hiện nhiều dự án BĐS đầu tư xây dựng chung cư cao tầng đã tạo điểm nhấn cho không gian đô thị trong quá trình phát triển tại Bình Dương theo hướng văn minh, hiện đại, tiến đến mục tiêu xây dựng thành phố thông minh. Nổi bật là sự phát triển phân khúc căn hộ chung cư tại các đô thị phía nam, đã thu hút các nhà đầu tư trong nước và ngoài nước tham gia phát triển. Theo kế hoạch phát triển nhà của tỉnh giai đoạn 2016-2020, tính đến tháng 8-2020, Bình Dương đã phát triển mới 2,67 triệu m2 sàn nhà ở (tương đương 33.304 căn hộ).

    Ông Võ Hoàng Ngân, Giám đốc Sở Xây dựng, cho biết: “Bình Dương giáp ranh với TP.Hồ Chí Minh, có vị trí thuận lợi ở trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là một trong các tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế liên tục ở mức cao, tốc độ đô thị hóa nhanh. Bình Dương có nhiều thuận lợi về giao thông cũng như về nguồn cung cấp điện, nước, thông tin liên lạc và địa chất thuận lợi cho việc xây dựng và phát triển nhà ở, phát triển đô thị”. Theo ông Võ Hoàng Ngân, TT BĐS thời gian qua của tỉnh có bước phục hồi, phát triển tốt. Nhiều dự án phát triển nhà ở, công trình dịch vụ đã được hình thành. Việc phát triển loại hình nhà ở chung cư tại các đô thị nén phía nam của tỉnh là sự phát triển tất yếu, trong bối cảnh quỹ đất tại các đô thị này rất hạn hẹp, chi phí đầu tư cao so với các địa phương khác trong tỉnh (do chi phí về quỹ đất rất lớn), góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở ngày càng tăng, chỉnh trang đô thị, tăng hiệu quả sử dụng đất tại đô thị”.

    PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam: Trong 5 năm qua, Bình Dương là tỉnh có “bước nhảy vọt” về phát triển đô thị theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế. Bình Dương có quy hoạch tốt, hạ tầng giao thông nội thị đồng bộ. Bên cạnh đó, Bình Dương có chính sách thu hút chọn lọc, do đó sẽ có các nhà đầu tư tốt. Vì vậy không có lý do gì trong thời gian tới, TT BĐS tại Bình Dương lại không phát triển bùng nổ.
    Bà Trần Thị Cẩm Tú, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần BĐS Eximrs, TP.Hồ Chí Minh, cho biết: “Bình Dương đang thu hút các chủ đầu tư tên tuổi, có thương hiệu. Bình Dương là “thủ phủ” thu hút đầu tư BĐS công nghiệp, thu hút lượng lớn lao động cùng với nhu cầu về nhà ở tăng lên. Bình Dương đã gia nhập các tổ chức uy tín thế giới, như Diễn đàn Cộng đồng thông minh thế giới (ICF), Hiệp hội Đô thị khoa học thế giới (WTA), Hiệp hội các Trung tâm Thương mại thế giới (WTCA)... Liên tiếp hai năm 2018 và 2019, Vùng thông minh Bình Dương được ICF vinh danh là một trong 21 khu vực có chiến lược phát triển thành phố thông minh tiêu biểu của thế giới. Đây là những điều kiện hết sức thuận lợi, đầy triển vọng cho TT BĐS Bình Dương phát triển vượt bậc hơn nữa trong thời gian tới”.

    Tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư

    Trong thời gian qua, xác định BĐS là một trong những lực đẩy phát triển kinh tế, tỉnh Bình Dương đã thực hiện nhiều giải pháp, tạo nhiều điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư. Ông Nguyễn Trung Tín, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần phát triển BĐS An Gia, cho biết: “Chúng tôi đã chọn Bình Dương là điểm đầu tư và phát triển. Khi đến đầu tư, chúng tôi hết sức bất ngờ khi được lãnh đạo tỉnh, các sở hỗ trợ, tạo điều kiện cho công ty sớm hoàn tất các thủ tục pháp lý để được đầu tư dự án. Chúng tôi đánh giá Bình Dương là thị trường đầy tiềm năng và phát triển. Tin rằng, chúng tôi sẽ thành công khi đầu tư tại Bình Dương”.

    Để doanh nghiệp BĐS hoạt động đầu tư tại Bình Dương mạnh hơn nữa, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.Hồ Chí Minh, cho rằng: “Hạ tầng giao thông của Bình Dương thực sự rất tốt, tuy nhiên hạ tầng đối ngoại vẫn còn là lực cản. Nếu Bình Dương cùng với các tỉnh, thành trong khu vực tháo gỡ được điểm nghẽn này thì chắc chắn thị trường BĐS sẽ phát triển mạnh hơn”. Ông Võ Hoàng Ngân, Giám đốc Sở Xây dựng, cho biết: “Trong thời gian tới, Sở Xây dựng tiếp tục tham mưu UBND tỉnh rà soát các quy hoạch, định hướng phát triển kinh tế - xã hội cũng như các đô thị của tỉnh. Đặc biệt trong giải quyết thủ tục hành chính, sở sẽ tiếp tục quan tâm, giải quyết một cách nhanh nhất, tốt nhất theo đúng quy định pháp luật cho các nhà đầu tư”.

    Ông Nguyễn Mạnh Khởi, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và Thị trường BĐS: Trong thời điểm này, mặc dù thị trường BĐS tại Bình Dương không bùng nổ nhưng vẫn đang rất phát triển. Tuy nhiên, Bình Dương cần quan tâm, phát huy những mặt làm được, ngày càng thu hút được nhiều hơn các doanh nghiệp BĐS. Hiện nay, doanh nghiệp BĐS đang gặp một số vướng mắc về chính sách. Với 14 luật và nhiều nghị định, thông tư liên quan, doanh nghiệp triển khai dự án qua nhiều thủ tục và mất thời gian. Cần tham gia góp ý sửa đổi một số luật liên quan đến BĐS để tạo điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp.

    Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.Hồ Chí Minh: Thị trường BĐS ở Bình Dương đã phát triển rất mạnh trong hơn 20 năm qua. Điều tôi muốn nói ở đây là tầm nhìn của lãnh đạo tỉnh Bình Dương trong quy hoạch, trong phát triển đô thị. Lãnh đạo tỉnh Bình Dương qua các thời kỳ đã đặt nền móng xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại, đồng bộ, cùng với đó là sự chỉ đạo, điều hành một cách chủ động, quyết liệt giải quyết các khó khăn, vướng mắc. Ưu tiên nguồn lực đầu tư các công trình công cộng, nhà ở xã hội. Chính những điều này đã làm cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước tìm đến đầu tư ngày một nhiều hơn. Tốc độ đô thị hóa của Bình Dương thuộc vào hàng cao nhất cả nước. Tôi đánh giá TT BĐS Bình Dương thực sự đầy tiềm năng.

    Bà Trần Thị Cẩm Tú, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần BĐS Eximrs: BĐS tại Bình Dương đang bứt phá với 6 tiềm năng phát triển. Thứ nhất, hiện nay nguồn cung từ TP.Hồ Chí Minh khan hiếm, tạo điều kiện để BĐS phát triển mạnh mẽ ra Bình Dương và nhiều tỉnh lân cận. Thứ hai, hạ tầng giao thông kết nối tốt giữa khu công nghiệp và đô thị. Thứ ba, Bình Dương thu hút FDI tiếp tục tăng. Thứ tư, Thuận An và Dĩ An cùng lúc lên thành phố, góp phần thu hút nhà đầu tư. Thứ năm, Bình Dương có chính sách thông thoáng, có sự ủng hộ từ cơ quan, ban ngành trong việc phát triển BĐS. Thứ sáu, nhu cầu nhà ở tại Bình Dương hiện đang tăng cao, do tốc độ đô thị hóa và dân số tăng nhanh”.
    gallant10 thích bài này.
    gallant10 đã loan bài này
  3. BuyorSell99

    BuyorSell99 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/10/2020
    Đã được thích:
    350
    Phát triển đô thị văn minh, hiện đại
    22-09-2020

    TTĐT - Giai đoạn 2016-2020, Bình Dương tiếp tục thực hiện 04 Chương trình đột phá của Tỉnh ủy, trong đó có đến 03 chương trình tạo đà phát triển đô thị, góp phần xây dựng Bình Dương trở thành đô thị văn minh, hiện đại và gắn với thực hiện Đề án xây dựng Thành phố thông minh Bình Dương. Cùng với sự vươn mình mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, diện mạo đô thị Bình Dương đổi thay từng ngày, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.
    Tỷ lệ đô thị hóa đạt 80,17%

    Việc triển khai Chương trình số 22-CTr/TU ngày 15/8/2016 của Tỉnh ủy về "Phát triển đô thị theo hướng văn minh, giàu đẹp và nâng cao chất lượng sống của nhân dân" gặp nhiều thuận lợi do hợp lòng dân, được sự đồng thuận cao của toàn xã hội đã tác động sâu rộng, toàn diện đến quá trình phát triển đô thị Bình Dương.

    Theo ông Võ Hoàng Ngân - Giám đốc Sở Xây dựng, năm 2019, tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh Bình Dương đạt 80,17% và dự kiến đến cuối năm 2020 sẽ đạt 82% (cao hơn tỷ lệ đô thị hóa trung bình của cả nước tính đến năm 2019 là 39,2%).

    Công tác nâng cấp, nâng loại đô thị được triển khai thực hiện theo đúng lộ trình. Đến nay, Bình Dương đã có 03 thành phố (Thủ Dầu Một, Thuận An và Dĩ An), 02 thị xã (Bến Cát và Tân Uyên). Trong đó thành phố Thủ Dầu Một đã được công nhận là đô thị loại I vào năm 2017. Việc Bình Dương trở thành tỉnh đầu tiên trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có 03 thành phố đã tạo sức hút mạnh mẽ nguồn lực toàn xã hội tham gia xây dựng và phát triển đô thị ngày càng văn minh, hiện đại và đáng sống.

    Bình Dương cũng chú trọng đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị. Kết cấu hạ tầng giao thông được xây dựng theo hướng đồng bộ, kết nối hợp lý giữa các trục quốc lộ, đường tỉnh với các đường huyện, đồng thời kết nối với hệ thống giao thông quốc gia và các tỉnh, thành thuộc Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Các trục giao thông mang tính kết nối vùng được tỉnh đặc biệt quan tâm, chỉ đạo thực hiện như đường Mỹ Phước - Tân Vạn - Bàu Bàng; đường Bàu Bàng - Phú Giáo - Bắc Tân Uyên; nâng cấp mở rộng Quốc lộ 13; nâng cấp mở rộng đường ĐT743A, ĐT743B; đường Thủ Biên - Đất Cuốc...

    Việc triển khai quy hoạch và đầu tư xây dựng các khu đô thị mới, khu nhà ở với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, dự kiến quỹ đất bố trí các công trình hạ tầng xã hội đã tạo nên bộ mặt đô thị khang trang và mang lại nhiều tiện ích cho người dân. Thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2016-2020, tỉnh Bình Dương có thêm 133 dự án phát triển nhà ở mới được triển khai, lũy kế đến năm 2020, toàn tỉnh có khoảng 288 dự án nhà ở. Diện tích nhà ở bình quân năm 2019 đạt 28,9m²/người, dự kiến đến hết năm 2020 đạt 30m²/người, đảm bảo chỉ tiêu diện tích sàn nhà ở của đô thị. Bên cạnh đó, tỉnh đã thu hút được 86 dự án phát triển nhà ở xã hội, với diện tích 199,7ha, tương đương 3,9 triệu m² sàn xây dựng... đáp ứng nhu cầu nhà ở của công nhân lao động đến làm việc tại các khu, cụm công nghiệp của Bình Dương.

    [​IMG]

    Là một đô thị phát triển năng động, hiện đại, thành phố Thủ Dầu Một xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh. Ảnh: Quốc Chiến

    Đặc biệt, công tác cải tạo, chỉnh trang đô thị được triển khai trong thời gian qua đã góp phần cải thiện bộ mặt chung đô thị của tỉnh, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Điển hình có thể kể đến việc điều chỉnh công năng các khu đất trước đây là trụ sở cơ quan nhà nước trở thành các công viên, hoa viên có nhiều cây xanh và sân tập thể dục, tạo thêm "lá phổi xanh" cho đô thị được người dân đánh giá cao. 96 công viên, hoa viên kết hợp các khu tập thể dục được xây dựng, cải tạo hoàn thiện đưa vào sử dụng trong thời gian qua là nỗ lực lớn của các cấp, các ngành trong tỉnh.

    Dấu ấn "Thành phố mới Bình Dương"

    Một trong những điểm nhấn then chốt trong phát triển hạ tầng công nghiệp, dịch vụ và đô thị của Bình Dương là việc quy hoạch xây dựng và đưa vào sử dụng Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị gần 4.200 ha. Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị được lựa chọn làm "trọng điểm" triển khai thực hiện Đề án "Thành phố thông minh Bình Dương" nhằm đưa ra định hướng, tạo động lực cho tiến trình xây dựng đô thị thông minh trên toàn địa bàn tỉnh. Trong đó, xác định khu đô thị mới thuộc Khu liên hợp sẽ trở thành một thành phố tri thức, kết nối giữa Nhà nước - Nhà trường, các viện nghiên cứu - Nhà doanh nghiệp, trở thành nơi làm việc của các nhà khoa học, nhà đầu tư, chuyên gia nước ngoài; tạo tiền đề vững chắc cho nền công nghiệp tri thức, ứng dụng khoa học công nghệ cao.

    [​IMG]

    Thành phố mới Bình Dương

    Khu đô thị mới thuộc Khu liên hợp được ví "Thành phố mới Bình Dương" có quy mô 1.000 ha, nằm tại vị trí trung tâm Khu liên hợp. Đây chính là trung tâm của Chùm đô thị Bình Dương trong tương lai. Nếu xem các khu công nghiệp là "đòn bẩy" giúp Bình Dương phát triển trong thời gian qua, thì "Thành phố mới Bình Dương" sẽ là hạt nhân của Chùm đô thị Bình Dương hiện đại, năng động, bền vững và thông minh trong tương lai. Với nhiều công trình như trường học các cấp, Trung tâm Công nghệ kỹ thuật cao, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm, khu công viên cây xanh, hồ nước, Trung tâm thể thao, "Thành phố mới Bình Dương" là tiền đề cho một thành phố khoa học - công nghệ, một trung tâm văn hóa, tài chính quốc tế trong môi trường xanh, sạch, đẹp. Tọa lạc tại "Thành phố mới Bình Dương", Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh được thiết kế hiện đại, thân thiện môi trường, là nơi làm việc của các cơ quan Đảng, chính quyền và các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, tạo thành một quần thể phức hợp kết nối với các trường đại học, khu công nghiệp, khu dân cư…

    Trong thời gian qua, nhiều nhà đầu tư có tiềm lực, kinh nghiệm về phát triển đô thị, nhà ở chất lượng cao, trung tâm thương mại... đã đầu tư và triển khai các dự án tại Khu liên hợp như Trung tâm Thương mại thế giới, Sora Garden, Midori Park, Suncasa, Hikari... đã góp phần tạo sức lan tỏa cho khu vực, nâng cao chất lượng đô thị và tạo ra nhiều lựa chọn tốt về chất lượng sống cho người dân.

    [​IMG]

    Nhiều dự án khu đô thị - nhà ở được đầu tư xây dựng, tạo diện mạo kiến trúc cảnh quan đô thị và nâng cao chất lượng sống cho nhân dân. Ảnh: Quốc Chiến

    "Thành phố mới Bình Dương" sẽ hội tụ đầy đủ các loại hình dịch vụ và có hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông đồng bộ bậc nhất trong khu vực. Sự hình thành "Thành phố mới Bình Dương" trong thời gian qua với những kết cấu hạ tầng đô thị văn minh, hiện đại đã góp phần quan trọng, tác động trực tiếp đưa TP.Thủ Dầu Một xứng tầm là đô thị loại I.

    Bà Marie C. Damour - Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.Hồ Chí Minh bày tỏ: "Tôi đánh giá cao sự phát triển vượt bậc về công nghiệp và đô thị của Bình Dương, đặc biệt là sự thay đổi nhanh chóng của "Thành phố mới Bình Dương". Từ cơ sở hạ tầng kỹ thuật đến hạ tầng xã hội đã được đầu tư xây dựng đồng bộ, diện mạo đô thị hiện đại. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ rất quan tâm đến môi trường đầu tư của Việt Nam, trong đó có Bình Dương. Với việc duy trì định hướng đúng đắn và kiên định trên con đường phát triển, trọng tâm là ứng dụng khoa học công nghệ trong kinh tế và phát triển đô thị, tôi tin rằng trong thời gian tiếp theo Bình Dương sẽ càng đạt được tầm cao mới".
    AK10000gallant10 thích bài này.
    gallant10 đã loan bài này
  4. AK10000

    AK10000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Đã được thích:
    7.741
    Tuần tới em này sẽ break 10
    Songsanh thích bài này.
  5. BuyorSell99

    BuyorSell99 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/10/2020
    Đã được thích:
    350
    TDC hôm nay có điểm mua quá đẹp...giá giảm chút cho anh em vao hàng....
    gallant10 thích bài này.
  6. moccong

    moccong Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    20/10/2014
    Đã được thích:
    19.802
    Lên ko lên giảm mạnh ko giảm chả ai dám vào
    gallant10 thích bài này.
  7. Phidiep2019

    Phidiep2019 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/03/2019
    Đã được thích:
    1.207
    Đất ở Mỹ Phước đang sốt vì dựa án này

  8. jutharat155

    jutharat155 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/09/2020
    Đã được thích:
    889
    Chắc lái rớt hàng hết ròi,bựa quá
  9. Phidiep2019

    Phidiep2019 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/03/2019
    Đã được thích:
    1.207
    Mỹ phước hiện nay mang dáng dấp thành phố hiện đại
  10. moccong

    moccong Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    20/10/2014
    Đã được thích:
    19.802
    Một số người dân MP giàu lên vì chăn thả bò vì có rất.....rất nhiều đồng cỏ bao la mà không tốn 1 xu
    gallant10 thích bài này.

Chia sẻ trang này