TÈO bang đây :Một DOWN trend lớn đang hình thành ,MA 200 bắt đầu dốc xuống.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ChienbinhVNI, 19/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
738 người đang online, trong đó có 295 thành viên. 22:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 13199 lượt đọc và 77 bài trả lời
  1. steven78Fr

    steven78Fr Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Thi Truong xe len! Du VCB co ra sao di nua! Nhieu khi! Guia vcb thap lai tot cho thi truong
  2. MaphapVNI

    MaphapVNI Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Vn-Index xuống còn 922,09 điểm





    Thêm 8,27 điểm giảm trong phiên giao dịch cuối tuần, Vn-Index lùi xuống còn 922,09 điểm. Lượng giao dịch cũng thoái trào ở mức kỷ lục với 5.780.970 đơn vị khớp lệnh thành công trong phiên.

    Dù thị trường liên tục giảm sút và chưa có dấu hiệu sáng sủa khiến các nhà đầu tư khá e dè và đây cũng là nguyên nhân khiến lượng giao dịch duy trì ở mức thấp kỷ lục trong vài phiên gần đây. Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường còn hơn 556,6 tỷ đồng.

    Dù lượng mã tăng giá trong phiên đạt con số 26 mã với một mã tăng trần duy nhất là BTC (tăng 3.500 đồng) nhưng lượng bluechips giảm giá chiếm áp đảo khiến thị trường vẫn tiếp tục tụt sâu.

    Một số bluechips có mặt trong nhóm tăng giá là SGH (3.000 đồng), SJS (3.000 đồng), STB (500 đồng), VIC (1.000 đồng).

    Xuất hiện trong nhóm giảm giá mạnh nhất phiên hôm nay có hầu hết các bluechips quen thuộc có ảnh hưởng lớn đến thị trường như BMC (7.000 đồng), DHG (8.000 đồng), IMP (10.000 đồng), KDC (7.000 đồng), PVD (2.000 đồng), NKD (2.000 đồng), REE (1.000 đồng), SC5 (3.000 đồng), TDH (3.000 đồng), VNM (3.000 đồng), SAM (3.000 đồng), FPT (2.000 đồng)?

    Các cổ phiếu mới lên sàn cũng không tránh khỏi tác động xấu của thị trường: ANV (giảm 500 đồng), DCC giảm sàn 3.000 đồng, DPM (500 đồng), HT1 (1.100 đồng), PVT (2.500 đồng).

    Tại sàn Hà Nội, Hastc-Index phiên hôm nay mất thêm 1,12 điểm xuống còn 324,88 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 2.481.600 đơn vị với giá trị tương ứng 248,3 tỷ đồng.

    Hôm nay là ngày giao dịch không hưởng quyền phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với tỷ lệ thực hiện 1:2 của cổ phiếu BVS (đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+3) nên mã này có mức tăng rất mạnh trong phiên hôm nay (tăng 20.400 đồng), đạt 232.100 đồng/cổ phiếu.

    Thị trường lình xình khiến các cổ phiếu mới lên sàn tiếp tục sút giảm HHC (giảm 900 đồng), TST (1.600 đồng), VC3 (9.000 đồng), HEV (6.000 đồng).

    Hôm nay cũng là ngày chào sàn của cổ phiếu của Công ty cổ phần Mirae Fiber (mã KMF) nâng tổng số cổ phiếu niêm yết trên sàn Hà Nội lên 103 mã. Đóng cửa thị trường, KMF khớp ở mức giá trung bình là 51.600 đồng/cổ phiếu




    Được MaphapVNI sửa chữa / chuyển vào 10:21 ngày 15/12/2007
  3. MaphapVNI

    MaphapVNI Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Chứng khoán ảm đạm suốt tuần





    4 phiên đi xuống, chỉ duy nhất một phiên tăng nhẹ khiến Vn-Index mất tới 52,54 điểm suốt tuần qua. Giao dịch cũng đứng ở mức thấp nhất trong vòng 3 tháng trở lại đây.

    Chỉ trong hai phiên giao dịch đầu tuần, chỉ số Vn-Index đã để mất tới hơn 33 điểm. Sự điều chỉnh nhỏ trong phiên giao dịch ngày 12/12 không giúp cải thiện tình hình khi hai phiên giao dịch cuối tuần thị trường tiếp tục lao dốc.

    Gần như không có bất kỳ một thông tin nào đủ mạnh để hỗ trợ cho thị trường trong tuần qua. Hầu như tất cả các nhà đầu tư đều dồn sự quan tâm vào phiên đấu giá của Vietcombank nên không còn mặn mà với các giao dịch trên sàn.

    Thêm vào đó, thông tin Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) cắt giảm 0,25% lãi suất đã không làm thỏa mãn các nhà đầu tư khi kỳ vọng của họ con số này phải là 0,5% khiến thị trường chứng khoán thế giới sụt giảm khá mạnh.

    Điều này cũng làm ít nhiều ảnh hưởng đến thị trường trong nước khiến thị trường càng thêm ảm đạm. Chính vì vậy, khối lượng giao dịch trong tuần qua tiếp tục sụt giảm rất mạnh. Đặc biệt trong phiên giao dịch đóng cửa cuối tuần, giao dịch đã tụt xuống mức thấp nhất trong vòng 3 tháng qua khi chỉ có hơn 5,7 triệu cổ phiếu khớp lệnh thành công.

    Trong suốt 5 phiên giao dịch của tuần, trung bình mỗi phiên chỉ có chưa đầy 6,7 triệu cổ phiếu và chứng chỉ quỹ được chuyển nhượng, giá trị cũng đứng dưới mốc 700 tỷ đồng, chỉ đạt 663,1 tỷ đồng. Trong khi các con số của tuần giao dịch trước là 7,97 triệu đơn vị và 798,3 tỷ đồng.

    Tương tự như tuần trước, tuần giao dịch vừa qua, không có bluechip nào góp mặt trong nhóm tăng giá, mà toàn bộ là cổ phiếu vừa và nhỏ. Trong đó, NHC giữ vị trí đầu bảng, tiến thêm 6.000 đồng so với tuần trước, tương ứng mức tăng 11,76%.

    Đứng thứ hai là SAF của Công ty cổ phần lương thực - thực phẩm Safoco, đóng cửa phiên cuối tuần ở mức 56.000 đồng, tăng 2.000 đồng (tương ứng 3,7%) so với phiên đóng cửa cuối tuần trước.

    Cổ phiếu TMS giữ vị trí thứ ba khi tăng thêm 2.000 đồng, đạt 72.000 đồng. PNC và LAF giữ các vị trí còn lại với các mức tăng tương ứng là 2,63% và 1,92%.

    Ở nhóm giảm giá, HPG để mất 14.500 đồng (tương ứng mức giảm 13,82%) - dẫn đầu toàn sàn về mức độ giảm giá. Các vị trí còn lại trong nóm này là UIC, giảm 8.500 đồng, TS4 để mất 4.900 đồng, SHC giảm 4.900 đồng và TPC giảm 5.500 đồng.

    Tâm lý chờ đợi IPO của Vietcombank khiến cổ phiếu STB của Ngân hàng Sacombank tuần qua cũng không có sự bứt phá nào. Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần, cổ phiếu này chỉ còn được khớp lệnh ở giá 66.000 đồng, giảm 2.500 đồng so với phiên đóng cửa cuối tuần trước.

    Thị trường Hà Nội giảm liền một mạch trong suốt tuần giao dịch vừa qua, khiến chỉ số Hastc-Index để mất tới 19,2 điểm. Khối lượng giao dịch trong tuần qua sụt giảm khá mạnh, trung bình chỉ có hơn 2 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng thành công mỗi phiên cho thấy sức cầu trên thị trường tại thời điểm này rất yếu.




    Được MaphapVNI sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 17/12/2007
  4. zigary

    zigary Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ trích dẫn hoài không thấy chán à, đưa chính kiến, hay nhận định của mình đi.
  5. ChienbinhVNI

    ChienbinhVNI Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Đã được thích:
    0
  6. shrekhn

    shrekhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Dựa vào "MA 200 bắt đầu dốc xuống" để hô tèo thì đúng là vớ vẩn
  7. bomvaCK

    bomvaCK Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Thờ ơ với cổ phiếu mới



    Trái với trào lưu săn lùng tân binh hồi đầu tháng 10, nhà đầu tư giờ không còn tha thiết mua các cổ phiếu mới lên sàn nữa. Có những mã suốt từ lúc lên sàn chưa có lấy một phiên tăng giá.



    Điển hình nhất là trường hợp cổ phiếu PVT của Công ty Vận Tải Dầu khí PV Trans. Ngay trong phiên giao dịch đầu tiên (ngày 10/12) trên HOSE giá của PVT đã giảm hẳn 20% so với mức giá chào sàn là 120.000 đồng, chỉ đạt mức 96.000 đồng, khối lượng giao dịch thanh công cũng rất thấp, chỉ đạt 17.830 đơn vị.

    Tới phiên giao dịch sáng 17/12, tức là tròn 7 ngày kể từ khi chính thức lên sàn, PVT tiếp tục giảm xuống còn 80.000 đồng. Khối lượng cổ phần khớp lệnh thành công đạt 245.360 đơn vị. Dư bán còn khá nhiều trong khi dư mua ít hơn hẳn.

    Trong bối cảnh thị trường đang điều chỉnh theo chiều hướng giảm như hiện nay, giới chuyên gia cho rằng, nếu trong các phiên tiếp theo, lượng đặt bán tiếp tục cao hơn lượng đặt mua, giá PVT nhiều khả năng còn tiếp tục đi xuống.

    Cùng chung cảnh ngộ như PVT là cổ phiếu DCC của Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Descon với 3 phiên giảm giá liên tiếp kể từ khi lên sàn ngày 12/12.

    Trước đó, cổ phiếu ANV của Công ty Thủy sản Nam Việt niêm yết ngày 7/12 cũng không được giá như mong đợi. Ban đầu, Nam Việt dự kiến giá chào sàn là 117.000 đồng. Tuy nhiên, kết thúc phiên giao dịch đầu tiên, ANV chỉ khớp lệnh thành công ở giá 98.000 đồng. Đến phiên ngày 17/12, giá của cổ phiếu này giảm xuống chỉ còn 92.000 đồng.

    Không chỉ trên HOSE, các tân binh trên sàn chứng khoán Hà Nội cũng rơi vào cảnh ế ẩm tương tự. Gần đây nhất là hai cổ phiếu TST và VC3 của Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Viễn thông và Công ty cổ phần Xây dựng số 3.

    Đóng cửa phiên giao dịch chào sàn ngày 13/12, giá cổ phiếu VC3 đạt mức 112.400 đồng, còn TST đạt 67.100 đồng. Tuy nhiên bước sang phiên giao dịch ngày thứ 2 (ngày 14/12), VC3 chỉ còn khớp lệnh ở mức 103.400 đồng, TST 65.500 đồng. Tình hình không có gì cải thiện khi VC3 và TST tiếp tục giảm lần lượt 9.900 đồng và 6.500 đồng trong phiên giao dịch sáng 17/12, xuống chỉ còn 93.100 đồng và 59.000 đồng.

    Theo ông Bùi Ngọc Long, Phòng Tư vấn đầu tư, Công ty chứng khoán IRS, nguyên nhân khiến các cổ phiếu mới lên sàn không còn được nhà đầu tư săn đón là do tâm lý của người chơi chứng khoán đang chán nản vì thị trường liên tục điều chỉnh trong suốt thời gian dài.

    "Khi tâm lý người chơi không còn hào hứng, cổ phiếu tốt xấu gì mà lên sàn thì cũng không mua. Trong khi đó, người có hàng thì vẫn bán ra khiến giá không lên được", ông Long nhấn mạnh.

    Anh Nguyễn Văn Vinh, nhà đầu tư sàn ACB cho hay, một nguyên nhân khác là thời gian gần đây, các công ty đã niêm yết liên tục phát hành thêm, trong khi nguồn vốn của nhà đầu tư đang cạn khiến họ không còn tiền để mua cổ phiếu.

    Ngoài ra, theo một số chuyên gia khác, trước đây, nhiều doanh nghiệp dự kiến niêm yết vào tháng 12 vì nghĩ rằng đây là thời điểm cuối năm, thị trường chứng khoán sẽ tăng trưởng mạnh theo như chu kỳ. Tuy nhiên diễn biến thực tế không được như mong đợi, có thể nói họ đã chọn nhầm thời điểm để chào sàn.

    Hà Vy



    Được bomvaCK sửa chữa / chuyển vào 01:05 ngày 21/12/2007
  8. sieutoc3x

    sieutoc3x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Đã được thích:
    1.298
    Cp đô thị Kinh Bắc KBC mới niêm yết vẫn đang tăng trần ầm ầm > 30% rồi kìa. Vấn đề quan trọng là cp mới thuộc loại nào ?; niêm yết ở sàn nào ?...



    Được sieutoc3x sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 19/12/2007
  9. kay_x

    kay_x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Cơ sở hạ tầng hấp dẫn nhà đầu tư
    Theo thống kê, tính đến hết tháng 11/2007, đã có 818 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư khoảng 21 tỷ USD, chiếm 9,7% về số dự án và 26,7% về tổng vốn đầu tư nước ngoài trong cả nước.

    Các dự án đầu tư vào kết cấu hạ tầng tập trung chủ yếu vào xây dựng (434 dự án; 4,94 tỷ USD); giao thông vận tải và bưu chính viễn thông (207 dự án; 4,28 tỷ USD); xây dựng văn phòng-căn hộ (141 dự án; 6,9 tỷ USD); xây dựng khu đô thị mới (9 dự án; 3,4 tỷ USD); xây dựng KCN (27 dự án; 1,3 tỷ USD).

    Dựa trên cơ sở kết quả đầu tư này và với mục tiêu Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020, định hướng ưu tiên đầu tư nước ngoài vào các ngành có tác động phát triển trong đó có xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng đã được đề ra, với tổng nhu cầu vốn đầu tư khoảng 15 tỷ USD (trong tổng vốn đầu tư phát triển của cả nước đến năm 2010 là 140 tỷ USD).

    "Nhưng làm thế nào để trong thời gian tới sẽ có được nhiều nhà đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài mạnh dạn đổ vốn vào phát triển kết cấu hạ tầng, vẫn còn là bài toán mà lời giải chưa có được một cách thật đầy đủ và thỏa mãn các yêu cầu của cả hai phía là Nhà nước Việt Nam và các nhà đầu tư?", ông Nguyễn Mạnh Hùng, chuyên viên FIA đặt câu hỏi.

    Ông Ngô Phúc Cường, Giám đốc Cơ sở hạ tầng, Quỹ Indochina Capital và ông Lê Tuấn, Chủ tịch HĐQT CTCP Tư vấn và Đầu tư mạo hiểm, cho biết: tuy Việt Nam đã có nhiều chính sách nhằm khuyến khích đầu tư nước ngoài vào Việt Nam nói chung, vào phát triển kết cấu hạ tầng nói riêng; nhưng các nhà đầu tư vẫn chưa thực sự cảm thấy an tâm khi đầu tư vào kết cấu hạ tầng là lĩnh vực đòi hỏi vốn đầu tư cao, độ rủi ro lớn, thời gian thu hồi vốn dài...

    Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, sẽ có những làn sóng đầu tư vào kết cấu hạ tầng của Việt Nam trong những năm sắp tới; do những điều chỉnh chính sách thuế, chính sách đất đai cho các nhà đầu tư vào kết cấu hạ tầng được ban hành theo Nghị định 78/2007/NĐ-CP ngày 11/5/2007.
  10. kay_x

    kay_x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2007
    Đã được thích:
    0
    sàn Hà Nội khởi sắc đầy hào hứng
    Phiên tăng nhẹ trong ngày giao dịch hôm qua dường như là một đòn bẩy để thị trường tiếp tục đi lên. Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/12, sàn Hà Nội đã thực sự ?ochuyển mình?, HASTC-Index tăng mạnh hơn 12 điểm, khối lượng và giá trị giao dịch tiếp tục được cải thiện rõ rệt.

    Bảng giao dịch điện tử sàn Hà Nội phiên này phủ một màu xanh. Trong tổng số 107 mã niêm yết, chỉ duy nhất có 4 mã giảm giá, 2 mã đứng giá và 2 mã không có giao dịch, còn lại toàn bộ 99 mã tăng giá.



    Chỉ số HASTC-Index tiến xa mốc nhạy cảm 300 điểm khi tiếp tục tăng mạnh 12,10 điểm (tương đương tăng 3.79 điểm), chốt phiên ở mức 331,05 điểm.



    Khối lượng giao dịch phiên này khá sôi động đạt 3.429.700 cổ phiếu, giá trị đạt 311,5 tỷ đồng. Tăng gần 30% về khối lượng và tăng 22% về giá trị.



    Sau nhiều phiên chìm trong ?ođiệp khúc? giảm giá, hàng loạt cổ phiếu chủ chốt trên sàn Hà Nội phiên này đã thực sự lấy lại được phong độ của mình. Nổi bật nhất phải kể đến đại gia ACB tăng 5.900 đồng đạt 167.900 đồng với khối lượng đứng thứ hai thị trường đạt 265.800 cổ phiếu.



    Một loạt cổ phiếu chủ chốt khác cũng đã tìm lại được ?ocảm giác? tăng giá. BMI tăng 1.600 đồng, BTS tăng 300 đồng, BVS tăng 1.300 đồng, NTP và VC2 cùng tăng 5.100 đồng, PVC tăng 8.700 đồng, PVI tăng 3.500 đồng, PVS tăng 7.400 đồng, S99 tăng 10.900 đồng, VNR tăng 3.400 đồng?.



    Tân binh mới lên sàn hôm qua là KBC của CTCP Phát triển Đô thị Kinh Bắc phiên này cùng hoà niềm vui chung của thị trường khi tăng trần 16.100 đồng đạt 177.400 đồng với khối lượng giao dịch khiêm tốn đạt 22.000 cổ phiếu.



    Nhiều tân binh khác cũng tăng điểm trở lại như DCS tăng trần 3.800 đồng, TST tăng 3.900 đồng, VC3 tăng 2.400 đồng?



    Theo thống kê, đại gia bất động sản KBC cũng là cổ phiếu tăng giá mạnh nhất thị trường. Các cổ phiếu tăng mạnh tiếp theo thuộc về HSC tăng 15.800 đồng, SCJ tăng 15.700 đồng, RCL tăng 14.100 đồng, SDA tăng 13.800 đồng, PAN tăng 13.000 đồng, VSP và SNG cùng 12.300 đồng, CDC tăng 11.900 đồng, S99 tăng 10.900 đồng, S55 tăng 10.000 đồng.



    Các cổ phiếu tăng giá còn lại có mức tăng dưới 10.000 đồng trở xuống.



    4 cổ phiếu lẻ loi mất điểm trong phiên giao dịch sáng nay gồm VCS giảm 3.600 đồng, KMF giảm 3.300 đồng, VBH giảm 1.200 đồng, cuối cùng DTC giảm 600 đồng. Trong đó, KMF có biên độ giảm mạnh nhất 7,66%.



    Tổng khối lượng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài phiên này tiếp tục tăng đạt 209.900 cổ phiếu. Tuy nhiên, giá trị lại giảm đạt 14,3 tỷ đồng.


    3 mã có khối lượng giao dịch trên 200.000 cổ phiếu gồm KMF (270.100 cổ phiếu), ACB (265.800 cổ phiếu), HPC (222.300 cổ phiếu). Vị trí thứ 4 và thứ 5 thuộc về SJE và TBC lần lượt đạt 152.100 cổ phiếu và 149.800 cổ phiếu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này