TÈO bang đây :Một DOWN trend lớn đang hình thành ,MA 200 bắt đầu dốc xuống.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ChienbinhVNI, 19/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
738 người đang online, trong đó có 295 thành viên. 22:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 13199 lượt đọc và 77 bài trả lời
  1. tiger68

    tiger68 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Sau Noel, thị trường sẽ ấm lại?
    Ngày 25-12, chiến dịch dìm giá sẽ kết thúc, các tổ chức và nhà đầu tư lớn sẽ chuyển dần sang giao dịch cổ phiếu trên sàn, nhờ đó có thể sẽ thúc đẩy thị trường đi lên



    Giữa những ngày thị trường chứng khoán ảm đạm, nhiều nhà đầu tư vẫn cho rằng Noel năm nay (25-12) sẽ là mốc đánh dấu thời điểm giá cổ phiếu (CP - cả chứng chỉ quỹ) trên sàn bắt đầu vào đợt tăng giá mới.



    Tác động từ IPO của VCB



    Đây là thời điểm trùng với cuộc đấu giá phát hành CP lần đầu ra công chúng (IPO) của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank ?" VCB), tổ chức vào sáng 26-12.



    Theo lịch trình, trưa 24-12, các công ty chứng khoán chấm dứt việc thu nhận phiếu đấu giá của nhà đầu tư. Như vậy, sau thời điểm này, nhà đầu tư không còn thay đổi được giá đấu nữa. Đến đây có lẽ kết thúc chiến dịch dìm giá thị trường của các tổ chức. Và từ ngày 25-12, các nhà đầu tư lớn trong nước sẽ chuyển dần sang giao dịch cổ phiếu trên sàn. Các tổ chức đầu tư nước ngoài sau nhiều tháng ?ochôn? vốn trong tài khoản sẽ đẩy mạnh mua vào. Khi thị trường lên cao trào, họ lại bán ra để hiện thực hóa lợi nhuận, tạo ra những con số đẹp cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31-3-2008. Sức mua tăng dần sẽ đẩy giá các loại CP trên sàn tăng lên. Vì nhận định như vậy nên mặc dù thị trường xuống dốc thê thảm nhưng mấy ngày qua, nhiều nhà đầu tư vẫn lạc quan nói với nhau rằng: ?oHẹn gặp sau Noel nhé!?.



    Đón đầu



    Để đón đầu cơ hội mới, trong mấy ngày qua, nhiều nhà đầu tư nhỏ, lẻ bắt đầu mua vào. Ông Lê Định, một nhà đầu tư cá nhân, cho biết: Giá CP hiện nay đã xuống mức khá rẻ nên có bao nhiêu tiền ông mua hết bấy nhiêu. Mặc dù đã có hàng chục ngàn CP Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) trong tài khoản, nhưng hai ngày qua ông vẫn mua thêm 5.000 CP SSI để đón đầu việc chia cổ phiếu thưởng 50% vào ngày cuối tuần này (SSI chốt danh sách không hưởng quyền vào ngày 24-12). Còn chị Nhân, một nhà đầu tư tại sàn SBSC, cho biết: Ngoài việc mua hết tiền tự có, chị còn cầm cố CP vay vốn để mua thêm những mã chứng khoán mà chị ưa thích...



    Do nhiều cá nhân bắt đầu đẩy mạnh mua vào nên phiên giao dịch sáng 18-12 đã xuất hiện mỗi lúc một nhiều hơn các số điểm màu xanh trên bảng điện tử trực tuyến. Với 54 mã chứng khoán tăng (màu xanh), 53 mã giảm (màu đỏ) và 28 mã đứng giá (màu vàng), chỉ số VN-Index đã lên được 8,45 điểm và giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 758 tỉ đồng, tăng khoảng 25% so với những phiên trước đó.



    Xu hướng tăng giá chưa xuất hiện



    Theo khuyến cáo của một số chuyên gia, tuần này là thời điểm an toàn để mua vào. Tuy nhiên, tín hiệu rõ ràng để khẳng định xu hướng tăng giá mạnh vẫn chưa xuất hiện. Chỉ khi nào sức mua trên 1.200 tỉ đồng/phiên (đối với sàn TPHCM) dồn dập tăng thêm thì thị trường mới thật sự bứt phá mạnh. Đương nhiên nếu chờ đến đó thì đã muộn lắm, vì vậy nhiều người vẫn mạo hiểm mua trước.



    Nếu so sánh các chỉ số tài chính cơ bản thì đến nay giá nhiều mã CP như: GMD, NKD, PVD, STB, TDH... có hệ số P/E (thị giá trên thu nhập) thấp hơn mức đáy cuối tháng 8. Điều đó có nghĩa là giá của những CP này đang rẻ hơn thời điểm VN-Index xuống mức đáy thấp nhất của năm. Trong quý IV này, rất nhiều công ty có mức thu nhập cao hơn những quý trước. Do đó, nếu mua CP với giá bây giờ, khi tính thu nhập cả năm thì hệ số P/E sẽ trở nên rất thấp.
  2. mubytx2

    mubytx2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2007
    Đã được thích:
    0
    SDA UP UP UP
  3. VNIhuyetdao

    VNIhuyetdao Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Nằm im nghe ngóng





    Nhiều nhà đầu tư đã cho biết trạng thái tâm lý trong thời gian gần đây của họ như vậy khi tham gia buổi giao lưu định kỳ hàng tháng với Câu lạc bộ Chứng khoán Hà Nội vào cuối tuần trước. Không đông đúc như mọi khi, bầu không khí cũng trầm lắng vì trong phiên giao dịch trước đó một ngày, VN-Index đã giảm xuống mức kỷ lục trong vòng 3 tháng qua, đóng cửa ở mức 922,9 điểm.

    Một chuyên viên phân tích của CTCK Quốc tế Hoàng Gia công bố danh sách khá dài các mã cổ phiếu có giá giảm xuống mức mà cách đây một tháng, nhà đầu tư ?onằm mơ? cũng không có được.

    Vào cuối tháng 8/2007, VN-Index giảm xuống 914 điểm (tương đương mức hiện nay) rồi sau đó bật ngược trở lại một cách mạnh mẽ. Vào thời điểm này thì sao? ?oTheo chu kỳ như hồi tháng 8, thị trường sẽ bật trở lại. Nếu không, nó sẽ tiếp tục xuống sâu dưới 900 điểm?, chuyên gia này phân tích. Tuy nhiên, được hỗ trợ bởi nhiều thông tin như tình hình hoạt động của các doanh nghiệp vẫn tiếp tục tốt, các quỹ đầu tư nước ngoài chịu áp lực giải ngân, nguồn kiều hối cuối năm tăng mạnh? nên chuyên gia này hy vọng, thị trường sẽ bật ngược trở lại thay vì giảm sâu.

    Một nhà đầu tư cho biết, giá cổ phiếu xuống thấp, P/E tương đối hợp lý, nhưng đã hết tiền đầu tư. Một số nhà đầu tư khác thì để dành tiền cho đợt IPO Vietcombank. Nhiều nhà đầu tư đặt câu hỏi, liệu thị trường có tiếp tục điều chỉnh, giá cổ phiếu liệu có xuống thấp hơn khi mà tâm điểm thị trường đang dồn vào IPO Vietcombank, trong khi nguồn tiền còn hạn chế?

    Thực tế, trong xu hướng thị trường điều chỉnh giảm, nhiều nhà đầu tư coi việc giữ tiền mặt là thượng sách, nhất là khi chưa có dấu hiệu rõ ràng cho việc đảo chiều. Do đó, dù giá cổ phiếu được cho là khá hợp lý, nhưng họ vẫn chùng chình chưa thực sự nhập cuộc. Có lẽ tâm trạng bất an của họ vẫn còn đó khi thị trường OTC đóng băng, thị trường niêm yết trầm lắng trong mùa hè vừa qua đã khiến không ít nhà đầu tư thua lỗ.

    Có người ví von rằng, nếu TTCK như ?ocon voi? thì các chuyên gia phân tích là những ?othầy bói?. Ở mỗi góc độ, các nhà phân tích đưa ra cách nhìn khác nhau về thị trường. Nhưng ở thời điểm này, nhiều chuyên gia đều chung nhận định: không nên vội bán chứng khoán ra, bởi làm như thế sẽ kéo thị trường ngày càng xuống dốc. Tuy nhiên, cũng chưa nên vội mua vào bởi cơ hội mua cổ phiếu với giá hấp dẫn hơn nữa có thể vẫn còn. Những nhận định này có lẽ trùng hợp với tâm trạng của nhiều nhà đầu tư: nằm im nghe ngóng!








    Được VNIhuyetdao sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 23/12/2007
  4. sirifin

    sirifin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Đã được thích:
    0
  5. VNIhuyetdao

    VNIhuyetdao Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Khối bác trong topic này giờ thâm vào thịt vì vật lộn với down trend .
  6. VNIhuyetdao

    VNIhuyetdao Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Đã được thích:
    0
  7. VNIhuyetdao

    VNIhuyetdao Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Thị trường chứng khoán châu Á rơi tự do





    Ngày 28/12, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á rơi tự do trong nỗi lo vụ ám sát nhà chính trị đối lập Pakistan Benazir Bhutto gây nên sự mất ổn định toàn cầu và ảnh hưởng đến tương lai nền kinh tế Mỹ.

    Thị trường chứng khoán Pakistan hoàn toàn đóng cửa trong khi chỉ số Sensex Index của thị trường chứng khoán Mumbai tại nước láng giềng Ấn Độ đã tụt 9,77 điểm.

    Tại Tokyo phiên giao dịch cuối cùng trong năm giá cổ phiếu đã giảm mạnh với chỉ số Nikkei 225 Index tụt 256,91 điểm. Các nhà đầu tư Nhật Bản vẫn còn lo ngại cho sự bấp bênh của nền kinh tế Mỹ sau cái chết của bà Benazir Bhutto.

    Kinh tế Mỹ vốn là một thị trường xuất khẩu chính của nền kinh tế Nhật Bản. Tại Trung Quốc, hai thị trường chứng khoán lớn nhất của nước này là Thượng Hải và Bắc Kinh hôm 28/12 đều ghi nhận các chỉ số đều tụt điểm. Tại Hong Kong, chỉ số Hang Seng Index đã giảm 472,33 điểm.

    Vụ ám sát bà Benazir Bhutto còn tác động trực tiếp lên giá dầu mỏ toàn cầu. Ngày 28/12 tại thị trường New York, giá dầu mỏ đạt mức cao nhất trong cả tháng với mức tăng đến 96,98 USD/thùng, tăng 36 cent/thùng so với phiên đóng cửa trước đó.

    Tại thị trường London cùng thời kỳ giá dầu nhẹ ngọt Brent tăng 45 cent/thùng, đạt mức 95,23 USD/thùng. Việc tăng giá dầu mỏ này có nguyên nhân từ sự lo ngại sự bất ổn định của tình hình an ninh và kinh tế thế giới sau cái chết của bà Benazir Bhutto.
  8. tio361

    tio361 Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Đã được thích:
    2.686
    Tất cả các bài bàn về tình hình thị trường xin mời post tập trung vào một topic là topic này.
    http://www8.ttvnol.com/f_319/1003629.ttvn

    Các topic khác bàn về chủ đề này sẽ bị khoá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này