Tèo thật rồi. Thời kỳ suy thoái kéo dài đã đến

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by MartinStock, Feb 15, 2008.

453 người đang online, trong đó có 181 thành viên. 07:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 26, 2007
    Likes Received:
    2
    Tèo thật rồi. Thời kỳ suy thoái kéo dài đã đến

    Greenspan Says U.S. Economy Is `On the Edge'' of a Recession

    By Vivien Lou Chen

    Feb. 14 (Bloomberg) -- Former Federal Reserve Chairman Alan Greenspan said the U.S. is ``on the edge'''' of a recession and reiterated his view that the odds are ``50 percent or better.''''

    Greenspan made the comment today at the Cambridge Energy Research Associates'' 27th annual CERAWeek conference in Houston.
  2. chungkhoan_dream

    chungkhoan_dream Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 23, 2007
    Likes Received:
    0
    He he he, lúc các thấp thủ kiểu Martinstock bị kẹp nặng, lõm nặng và buộc phải bán tháo cắt lỗ và sau đó kêu gọi tháo chạy và suy thoái thì Đậu Rim sẽ bình tĩnh dần dần mua vào

    Lúc Đậu Rim cảnh báo trước Tết là đừng có dại dột mua vào thì không nghe, giờ mới hối thì đã muộn

    Ke ke ke, nhiều thấp thủ trên này bị kẹp nặng quá
  3. lucky-girl

    lucky-girl Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 14, 2007
    Likes Received:
    0
  4. hacmuli

    hacmuli Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 11, 2006
    Likes Received:
    9
    Chỉ là bờ của vực suy thoái thoai vô tư đi VNI còn lình xình bác ạ
  5. hacmuli

    hacmuli Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 11, 2006
    Likes Received:
    9
    Tuần sau mới mua vì mai nó lên tí cỡ 4 điểm
  6. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 29, 2001
    Likes Received:
    174
    Em dốt tiếng Anh các bác dịch cho em câu này cái:
    reiterated his view that the odds are ``50 percent or better.''''''''

    Đấy là tất nhiên là dự doán, còn Mẽo tăng cả tuần, VNI vẫn giảm cả tuần, nên em oánh chứng đếch thèm theo dõi TG làm gì cho mệt
  7. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 5, 2006
    Likes Received:
    0
    Thị trường niêm yết suốt nhiều tháng qua nằm trong giai đoạn thoái trào và giảm rất mạnh. Hàng loạt nỗ lực nâng đỡ thị trường chưa đưa lại kết quả như mong đợi. Một trong những "liều thuốc" được kỳ vọng là kết quả kinh doanh năm 2007...........

    Việc TTCK tăng giảm, giá CK biến động chủ yếu chịu tác động từ yếu tố tâm lý của NĐT, còn về cơ bản những CP niêm yết đều đảm bảo chất lượng tương ứng với mức giá hiện tại.

    http://tinchungkhoan24h.com/News/Phan-Tich-Danh-Gia/11431/
  8. antihado

    antihado Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Dec 11, 2007
    Likes Received:
    412
    ok, sau khi tra cứu trong black list

    hôm nay em mua

    thanks bác Martin
  9. phuocldbk

    phuocldbk Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 18, 2004
    Likes Received:
    4
  10. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 26, 2007
    Likes Received:
    2
    Tiền đâu mà mua ???

    Ngân hàng tăng lãi suất, tạm ngừng cho vay

    Khan vốn, các ngân hàng thương mại đồng loạt tăng lãi suất huy động VND và tạm ngừng cho vay để đảm bảo khả năng thanh toán. Cầu vốn trên thị trường liên ngân hàng cũng trở nên căng thẳng chưa từng có trong lịch sử.

    Sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, các ngân hàng Techcombank, SCB, VIB Bank, SeABank... đồng loạt thông báo tăng mạnh lãi suất huy động VND. Điểm chung trong các thông báo này là nhằm tăng cường khả năng huy động vốn, đáp ứng nhu cầu thanh toán đang tăng cao.

    Hiện lãi suất VND kỳ hạn 12 tháng của khối ngân hàng cổ phần đã phổ biến ở mức 9,6%/năm; cá biệt một số kỳ hạn theo hình thức tiết kiệm bậc thang đã vượt trên 10%/năm. Riêng lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng có thời điểm lên đến mức kỷ lục 27%.

    Nguyên nhân của đợt tăng lãi suất này là từ chủ trương thắt chặt tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước. Cơ quan này vừa tiến hành tăng dự trữ bắt buộc tại các ngân hàng thương mại, đồng thời tăng các lãi suất chủ chốt, trong đó ảnh hưởng lớn nhất đến nguồn vốn cung cho các thành viên là lãi suất chiết khấu và lãi suất tái cấp vốn.

    Mặt khác, trong thời điểm đầu năm, nhu cầu rút tiền của người dân và doanh nghiệp, nhu cầu quy đổi ngoại tệ tăng cao cũng ảnh hưởng đến khả năng thanh toán của các ngân hàng.

    Cùng với quyết định tăng lãi suất, một số ngân hàng buộc phải dùng biện pháp tạm ngừng cho vay để cân đối vốn. Theo ông Lê Đắc Sơn, Tổng giám đốc Ngân hàng Ngoài quốc doanh (VPBank), trước Tết, ngân hàng đã phải tạm ngừng có thời hạn các khoản cho vay, đặc biệt là liên quan đến bất động sản, để đảm bảo khả năng thanh toán.

    Một số ngân hàng có sản phẩm cho vay tín chấp tiêu dùng với hạn mức từ 200 ?" 300 triệu đồng cũng buộc phải tạm ngừng sản phẩm này để giải quyết lượng hồ sơ tồn đọng trước đó.

    Theo Ngân hàng Nhà nước, đây là diễn biến thường thấy trong những năm gần đây. Cơ quan này cũng đã chủ động hỗ trợ, đảo chiều giao dịch của thị trường mở, từ bán tín phiếu kết hợp với mua tín phiếu để hỗ trợ vốn trong ngắn hạn.

    Trước đó, Hiệp hội Ngân hàng cũng đã có khuyến nghị các thành viên bình ổn lãi suất nhằm góp sức kiềm chế lạm phát có khả năng tăng cao trong năm nay.

Share This Page