"Tesla Việt Nam"☆☆☆ VIC☆☆☆ và những người bạn già GAS + VNM có đưa TT vượt 1800 kết năm 2025 !!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 30/11/2025.

7458 người đang online, trong đó có 750 thành viên. 13:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 7 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 6)
Chủ đề này đã có 10356 lượt đọc và 82 bài trả lời
  1. Tedu

    Tedu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2025
    Đã được thích:
    250
    Biết ơn anh V rất nhiều!
    BigDady1516 thích bài này.
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    23.870
    Bức tranh kinh tế 11 tháng đầu năm: Thu ngân sách vượt dự toán 22%, giải ngân vốn FDI cao nhất 5 năm
    14:45 | 07/12/2025

    Những kết quả tích cực từ sản xuất công nghiệp, đầu tư, thương mại và du lịch đến thu ngân sách Nhà nước đang tạo đà vững chắc để Việt Nam hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm 2025.
    06-12-2025Thiên tai, lũ lụt gây thiệt hại kinh tế gần 100.000 tỷ đồng
    06-12-2025Trình cấp có thẩm quyền về việc nghiên cứu, thành lập sàn giao dịch vàng trong tháng 12
    06-12-2025Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 11 tháng tăng 9,3%, chế biến, chế tạo duy trì tăng trưởng hai con số
    06-12-2025Tổng thu tăng hơn 30%, ngân sách Nhà nước thặng dư 350.000 tỷ đồng sau 11 tháng
    06-12-2025FDI vào Việt Nam 11 tháng đạt gần 33,7 tỷ USD, vốn thực hiện cao nhất 5 năm
    [​IMG]
    t266 thích bài này.
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    23.870
    Khối ngoại mua ròng tuần đầu tháng 12, một cổ phiếu được rót gần 3.400 tỷ đồng
    15:30 | 07/12/2025

    VN-Index tiếp tục tăng 2,98% trong tuần 1 – 5/12, nối dài mạch hồi phục lên tuần thứ 4 liên tiếp. Dòng vốn ngoại đảo chiều mua ròng mạnh trên HOSE, tập trung giải ngân vào một số mã vốn hóa lớn.
    Kết thúc tuần giao dịch 1 - 5/12, VN-Index dừng tại 1.741,32 điểm, tăng 50,33 điểm, tương đương 2,98%, đánh dấu tuần tăng thứ 4 liên tiếp và là mức đóng cửa cao nhất từ đầu năm.
    Thanh khoản cải thiện nhẹ với giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 20.142 tỷ đồng mỗi phiên, tăng 7,66% so với tuần trước nhưng vẫn thấp hơn 4,37% so với trung bình 5 tuần. Trên toàn thị trường, thanh khoản bình quân tuần đạt 25.756 tỷ đồng, trong đó giá trị khớp lệnh đạt 21.937 tỷ đồng.
    Dòng tiền tiếp tục phân hóa, trong đó ngân hàng là điểm sáng nổi bật với thanh khoản tăng mạnh 25,7% và giá tăng 2,3%, đóng vai trò dẫn dắt thị trường. Một số ngành khác ghi nhận thanh khoản cải thiện như thực phẩm, thép, bán lẻ. Ở chiều ngược lại, thanh khoản suy yếu tại nhóm bất động sản, chứng khoán và dầu khí.
    Tuần qua, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục là động lực chính hỗ trợ chỉ số. VIC dẫn đầu chiều tác động tích cực khi đóng góp 15,52 điểm cho VN-Index. Theo sau là VHM (+4,01 điểm), VPL (+3,96 điểm), MBB (+3,54 điểm), CTG (+3,17 điểm), GEE (+2,63 điểm) và MWG (+1,79 điểm), …
    Ở chiều ngược lại, BSR là mã gây áp lực mạnh nhất khi lấy đi 0,35 điểm của chỉ số chính. Một số cổ phiếu khác như LPB, GEX, GMD… nằm trong nhóm có ảnh hưởng tiêu cực.

    [​IMG]
    Nguồn: Thu Thảo tổng hợp.

    Điểm nhấn trong tuần vừa qua là việc nhà đầu tư nước ngoài chuyển vị thế mua ròng hơn 4.415 tỷ đồng trên HOSE, tương ứng gần 63 triệu cổ phiếu.
    Dẫn đầu lực mua ròng là cổ phiếu VPL của Vinpearl với giá trị lên tới 3.373 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch chủ yếu ghi nhận trong phiên 3/12 với gần 33,4 triệu đơn vị cổ phiếu VPL tương đương 3.271 tỷ đồng được tổ chức trong nước bán thỏa thuận cho tổ chức nước ngoài.
    Đứng thứ hai trong danh mục giải ngân là mã MBB được khối ngoại rót ròng 1.569 tỷ đồng. Cùng chiều, dòng vốn ngoại tiếp tục chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu như MWG (331 tỷ đồng), VJC (328 tỷ đồng), VNM (306 tỷ đồng), VPB (269 tỷ đồng), CTG (204 tỷ đồng), TCB (192 tỷ đồng), HPG (177 tỷ đồng), FPT (150 tỷ đồng).
    Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng 389 tỷ đồng đối với cổ phiếu VHM của Vinhomes. Kế đó, VCB và ACB cũng ghi nhận giá trị bán ròng lần lượt 335 tỷ đồng và 328 tỷ đồng.
    Ngoài ra, lực bán ròng hơn trăm tỷ đồng còn xuất hiện tại các mã VIX (209 tỷ đồng), SSI (187 tỷ đồng), DXG (159 tỷ đồng), GEX (158 tỷ đồng), VPI (138 tỷ đồng), VRE (132 tỷ đồng), VIC (128 tỷ đồng).

    [​IMG]
    Nguồn: Thu Thảo tổng hợp.

    Trên HNX, nhà đầu tư nước ngoài ghi nhận trạng thái bán ròng trong 4/5 phiên giao dịch, với tổng giá trị hơn 65 tỷ đồng, tương ứng gần 2 triệu đơn vị.
    Áp lực bán ròng tập trung mạnh nhất ở cổ phiếu MBS của Chứng khoán MB, với giá trị lên tới 96,7 tỷ đồng. Cùng chiều, cổ phiếu PVI cũng bị bán ròng 12,1 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại tiếp tục xả ròng tại các mã HUT (2,5 tỷ đồng), VTZ (2,2 tỷ đồng) và PLC (2,1 tỷ đồng).
    Ở chiều ngược lại, dòng tiền ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu IDC của Tổng công ty IDICO, đạt 16,8 tỷ đồng. Theo sau là PVS, ghi nhận giá trị mua ròng 13,1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, khối ngoại cũng giải ngân vào các mã CEO (7,3 tỷ đồng), SHS (6 tỷ đồng), VFS (4,9 tỷ đồng), ...

    [​IMG]
    Nguồn: Thu Thảo tổng hợp.

    Tại thị trường UPCoM, khối ngoại tiếp tục bán ròng trong tuần với tổng giá trị rút vốn 20,6 tỷ đồng, tương đương gần 1,5 triệu đơn vị.
    Trong đó, cổ phiếu ACV của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ghi nhận lượng bán ròng mạnh nhất, lên tới 119,2 tỷ đồng. Theo sau là OIL với quy mô rút ròng 3,5 tỷ đồng, trong khi các mã HBC, SAS và BVB cũng chịu áp lực bán nhưng ở mức dưới 3 tỷ đồng.
    Ở chiều ngược lại, cổ phiếu MCH của CTCP Hàng tiêu dùng Masan dẫn đầu nhóm được mua ròng với giá trị 79,8 tỷ đồng. Đứng thứ hai là QNS với 5,4 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng ghi nhận lực mua ròng tại F88, NCS, MPC,… nhưng với giá trị thấp hơn.

    [​IMG]
    Nguồn: Thu Thảo tổng hợp.
  4. NamThuyAnh

    NamThuyAnh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2019
    Đã được thích:
    731
    Thống kê số tài khoản chứng khoán mở mới đang xuống thấp nhất

    Hệ sinh thái của VIC sẽ tiếp tục ce dựng đứng, làm động lực cho thị trường chứng khoán.

    Công ty con VinEnergo của VIC mới thành lập tháng 3/2025 đã lên kế hoạch thành vua điện Việt Nam, với quy mô khủng 47.500 MW

    HID là nhà tư vấn phát triễn điện tái tạo hàng đầu Việt Nam, đang tư vấn chuyên môn giúp VIC rút ngắn thời gian đầu tư điện gió. Quý 4/2025 HID đang tái cơ cấu mạnh mẽ sau hợp tác Vingroup, và HID sẽ tiếp tục lãi lớn.

    Link đây:
    https://doanhnghiephoinhap.vn/co-ph...trien-du-an-dien-gio-cho-vingroup-122303.html
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    23.870
    Hà Nội ra mắt quỹ đầu tư mạo hiểm trong tháng 12, VinaCapital, Viettel, CMC, Elcom, Sun Group, BRG góp sức

    Thu Huyền 07/12/2025 - 13:43
    Hà Nội vừa phối hợp cùng Viettel, CMC, Elcom, VinaCapital và loạt doanh nghiệp lớn để hoàn thiện mô hình quỹ đầu tư mạo hiểm theo chuẩn quốc tế, dự kiến ra mắt ngày 22/12 tới đây.

    Ngày 4/12/2025, tại hội nghị do Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng chủ trì, lộ trình ra mắt Quỹ đầu tư mạo hiểm thành phố Hà Nội (HVCF) đã được thống nhất với sự tham gia của các định chế tài chính và tập đoàn công nghệ lớn như VinaCapital, Viettel, CMC, Elcom, Sun Group và BRG.
    Động thái này nhằm cụ thể hóa chiến lược sử dụng vốn ngân sách làm “vốn mồi” để kích hoạt dòng tiền tư nhân vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thủ đô.
    [​IMG]
    Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: Hanoi.gov.vn)

    Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng cho biết, ngày 22/12 tới, Hà Nội sẽ chính thức ra mắt Quỹ Đầu tư mạo hiểm của Thành phố, một cấu phần quan trọng trong triển khai Nghị quyết 57 về khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
    Về mô hình hoạt động, HVCF sẽ triển khai theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) giữa khu vực công và tư, không thành lập pháp nhân mới. Cơ chế điều hành nhấn mạnh nguyên tắc thị trường, loại bỏ tư duy hành chính – bao cấp trong đầu tư công. Lãnh đạo thành phố cho biết Hà Nội tham gia quỹ với tư cách đối tác bình đẳng, chấp nhận rủi ro để tìm kiếm lợi nhuận từ hoạt động đầu tư đổi mới sáng tạo.
    Theo cơ cấu vốn, ngân sách thành phố dự kiến góp tối đa 600 tỷ đồng, nhưng không vượt quá 49% tổng vốn điều lệ; phần còn lại đến từ khu vực tư nhân. Để đảm bảo hiệu quả quản trị, Hà Nội sẽ chỉ lựa chọn tối đa 6 nhà đầu tư chiến lược; người đại diện phần vốn nhà nước giữ cấp giám đốc sở để đảm bảo tính chính danh và trách nhiệm giải trình.
    Tại hội nghị, các doanh nghiệp và quỹ đầu tư đã nêu những ví dụ thành công của mô hình đầu tư mạo hiểm. Đại diện CMC nhắc lại thương vụ đầu tư vào CMC Telecom năm 2016, giúp doanh nghiệp thu về khoảng 100 tỷ đồng sau 5 năm thoái vốn trong bối cảnh thị trường điện toán đám mây bùng nổ. Tương tự, Elcom chia sẻ khoản đầu tư sớm vào VinaGame (VNG), mang lại tỷ suất sinh lời vượt trội khi doanh nghiệp trở thành kỳ lân công nghệ.

    Từ góc nhìn của quỹ chuyên nghiệp, ông Hoàng Đức Trung – Giám đốc VinaCapital Ventures đánh giá việc hình thành lớp tài sản mới theo chuẩn quốc tế là cơ hội hiếm có. Tuy nhiên, ông cho rằng dự thảo quy chế còn một số điểm chưa tương thích với thông lệ toàn cầu, đặc biệt là cơ sở pháp lý cho trần góp vốn 49%. Hà Nội ghi nhận ý kiến và cam kết tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý để tạo sức hấp dẫn với nhà đầu tư trong và ngoài nước.
    HVCF sẽ được thí điểm trong tối đa 10 năm, tập trung giải ngân vào 13 nhóm lĩnh vực ưu tiên như giáo dục, y sinh, giao thông và đô thị thông minh. Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng nhấn mạnh thành phố sẵn sàng nắm tỷ lệ vốn cao hơn mức an toàn thông thường để tạo niềm tin ban đầu, nhưng sẽ chỉ lựa chọn những nhà đầu tư “có năng lực và đủ khát vọng”. Mục tiêu cuối cùng là thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghệ hàng đầu khu vực.
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    23.870
    Góc nhìn chuyên gia: Thị trường đang ở giai đoạn đầu của con sóng mới, VN-Index có thể rung lắc trước khi hướng tới mốc 1.800 điểm

    Chủ Nhật , 07/12/2025, 14:12

    0CHIA SẺ
    Nghe đọc bài
    6:28

    0.5x0.75x1.00x1.25x1.5x
    Nữ miền BắcNam miền BắcNam miền NamNữ miền Nam
    Nhịp điều chỉnh nếu xảy ra sớm ngay từ đầu tuần nhiều khả năng sẽ kích hoạt lực cầu giá thấp quay trở lại, qua đó tạo dư địa tốt hơn để VN-Index tiến dần tới vùng mục tiêu 1.800 điểm trong phần còn lại của tháng 12.

    Thị trường chứng khoán có tuần giao dịch đầu tháng 1-5/12 với mức tăng hơn 50 điểm tính từ mốc kết tuần trước. Nhóm vốn hóa lớn tiếp tục là điểm nhấn nâng đỡ chỉ số chinh phục lại các vùng kháng cự cũ với tiêu điểm là "họ" Vingroup, bên cạnh đó còn có sự hỗ trợ ở nhóm ngân hàng, bán lẻ. Về giá trị giao dịch của khối ngoại, nhóm nhà đầu tư này bất ngờ trở lại mua ròng trong tuần này sau chuỗi hàng tháng liên tục xả hàng. Trong đó, 3 phiên giữa tuần lực mua mạnh trước khi quay đầu bán ròng vào ngày cuối tuần.
    [​IMG]
    Rung lắc có thể sớm trở lại trong đầu tuần tới trước khi thị trường công phá mốc 1.800 điểm trong phần còn lại của tháng 1 2
    Theo ông Bùi Văn Huy, Phó Tổng Giám đốc FIDT, sau nhịp điều chỉnh gần 200 điểm, thị trường bước vào giai đoạn dò đáy và tích lũy lại quanh vùng 1.580–1.650. Từ nền đó, chỉ số đã dần chuyển sang trạng thái cân bằng và bứt phá rõ rệt trong tuần đầu tháng 12. Tuy nhiên, diễn biến nội tại không hoàn toàn đẹp như điểm số, thị trường ghi nhận trạng thái phân hóa mạnh và thanh khoản chỉ cải thiện dần nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với giai đoạn sôi động trước đó. VN-Index phải dựa nhiều vào lực kéo của một vài cổ phiếu trụ để giữ nhịp tăng điểm. Điều này cho thấy xu hướng tăng đang dần hình thành rõ ràng hơn, nhưng độ lan tỏa và tính bền vững vẫn còn cần thời gian kiểm chứng, đúng với đặc trưng của giai đoạn đầu của một con sóng mới sau cú sốc giảm mạnh.

    Chuyên gia đưa ra kịch bản xác suất cao là chỉ số có thể tiếp tục tăng rướn vào vùng cản 1.750–1.760 điểm rồi xuất hiện một nhịp điều chỉnh kỹ thuật, với vùng 1.710–1.730 điểm đóng vai trò là vùng hỗ trợ, đan xen các phiên rung lắc, củng cố quan trọng cho xu hướng tăng hiện tại. Nhịp điều chỉnh nếu xảy ra sớm ngay từ đầu tuần nhiều khả năng sẽ kích hoạt lực cầu giá thấp quay trở lại, qua đó tạo dư địa tốt hơn để VN-Index tiến dần tới vùng mục tiêu 1.800 điểm trong phần còn lại của tháng 12.
    Với bối cảnh đó, ông Huy cho rằng câu chuyện hiện tại không còn xoay quanh việc thị trường có đang nằm trong một bulltrap hay không, mà là đánh giá chất lượng của nhịp hồi phục. Về trung hạn, xác suất VN-Index đã bước qua vùng đáy trung hạn quanh 1.580–1.600 là tương đối cao; nhưng ở ngắn hạn, sau nhịp tăng hơn 10% từ đáy, việc chỉ số phải đối mặt với các nhịp rung lắc, thậm chí điều chỉnh vài chục điểm quanh vùng kháng cự là hoàn toàn bình thường.
    Xét về dòng tiền, thanh khoản tuần vừa qua đã cải thiện so với giai đoạn hoảng loạn bán tháo trước đó nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh trong năm và trung bình quý trước đó. Điều này phản ánh tâm lý đã bớt bi quan, dòng tiền bắt đáy và dòng tiền tổ chức quay lại, nhưng phần đông nhà đầu tư cá nhân vẫn giữ thái độ thận trọng sau giai đoạn thua lỗ nặng trước đây.
    Ông Huy chỉ ra có ba nguyên nhân chính khiến thanh khoản chưa bùng nổ tương xứng với nhịp tăng điểm của chỉ số. Thứ nhất, VN-Index hiện đang tiến sát vùng đỉnh cũ, định giá không còn thực sự rẻ. P/E trailing của thị trường đã lên quanh 16–17 lần, cao hơn mặt bằng một số thị trường khu vực và cao hơn trung bình lịch sử gần đây, trong khi tăng trưởng lợi nhuận 2025–2026 dù được kỳ vọng phục hồi nhưng vẫn đi kèm không ít ẩn số.
    Thứ hai, mức độ phân hóa rất cao, nhóm cổ phiếu hưởng lợi trực tiếp từ câu chuyện riêng, điển hình là Vingroup, một số ngân hàng, bán lẻ đầu ngành đã tăng mạnh, trong khi nhiều cổ phiếu vừa và nhỏ, hoặc các nhóm ngành từng được kỳ vọng như chứng khoán, bất động sản đầu cơ, vật liệu… vẫn chưa thu hút được dòng tiền rõ ràng, khiến nhiều nhà đầu tư do dự trong việc đuổi giá.
    Thứ ba, yếu tố vĩ mô và tiền tệ cuối năm cũng tạo ra một lớp lực cản vô hình. Trong bối cảnh đó, bộ phận nhà đầu tư tổ chức có xu hướng ưu tiên các cổ phiếu chất lượng cao, thanh khoản tốt, trong khi nhà đầu tư cá nhân giảm sử dụng margin so với giai đoạn trước, khiến thanh khoản chung khó bùng nổ ngay cả khi chỉ số đi lên.
    [​IMG]

    Tóm lại, thanh khoản hiện tại phản ánh một trạng thái tăng nhưng đang dè chừng, dòng tiền đi trước vào các cổ phiếu dẫn dắt, nhưng phần đông thị trường vẫn đứng ngoài quan sát, sẵn sàng tham gia khi xuất hiện các nhịp điều chỉnh hợp lý hoặc khi có tín hiệu xác nhận rõ ràng hơn về một mặt bằng giá mới bền vững.
    Với bức tranh trên, chiến lược phù hợp trong bối cảnh hiện tại là đi cùng xu hướng nhưng cần phải quản trị rủi ro chủ động. Ở tầm chiến lược, nhà đầu tư đã lỡ nhịp bắt đáy không nên cố gắng mua đuổi, mà nên xác định mặt bằng mới của thị trường đã dịch chuyển lên một vùng cao hơn; từ đó, cơ cấu danh mục theo hai lớp. Lóp cốt lõi nắm giữ trung–dài hạn ở các doanh nghiệp đầu ngành, hưởng lợi từ câu chuyện tăng trưởng 2025–2026. Lớp giao dịch ngắn hạn với tỉ trọng nhỏ hơn để tận dụng các nhịp rung lắc T+. Tỷ trọng cổ phiếu tổng thể có thể duy trì ở mức vừa phải, không sử dụng đòn bẩy quá cao khi chỉ số đang ở sát vùng kháng cự lịch sử.
    Nhà đầu tư k hông cần quá để tâm đến điểm số VN-Index mà hãy tập trung vào danh mục riêng
    Theo ông Nguyễn Tấn Phong – Chuyên gia Phân tích Chứng khoán Pinetree , VN-Index về mặt điểm số đang có diễn biến vô cùng tích cực với 8 phiên tăng điểm liên tiếp cũng như tiệm cận lại vùng đỉnh thời đại 179x nhưng đa số nhà đầu tư đang trải qua giai đoạn “xanh vỏ đỏ lòng” khá khó chịu. Những nhóm cổ phiếu tăng tốt ở đầu tuần như ngân hàng, bán lẻ hay thực phẩm đồ uống đều đồng loạt điều chỉnh ở 2 phiên cuối tuần cho thấy áp lực chốt lời tại vùng cản trên của chỉ số chính. Trong khi những nhóm cổ phiếu beta khác như chứng khoán, bất động sản vẫn đang trong quá trình tạo đáy.
    Về xu hướng tuần tới, ông Phong cho rằng đà tăng của VN-Index vẫn duy trì thời gian qua bất chấp nhiều thông tin tiêu cực báo hiệu cho thấy thị trường đã phản ánh toàn bộ những yêu tố bất lợi này và tạo đáy trung hạn ở 1.580 điểm. Bên cạnh đó, một loạt những hành động hỗ trợ thanh khoản thị trường trong ngắn hạn cũng như ổn định tỷ giá từ NHNN như mua USD giao ngay, bán lại kỳ hạn sau 14 ngày cho NHTM hay tăng lãi suất OMO lên 4.5% kể từ lần cuối là tháng 5/2024 là những thông tin tốt cho thị trường chứng khoán Việt Nam.
    Mặc dù đã tạo đáy thành công, nhưng chuyên gia Pinetree thận trọng cho rằng nhiều khả năng thị trường chứng khoán chưa thể bứt phá ngay từ giờ đến hết năm, mà phải cần thêm thời gian tích lũy. Bởi vậy, đối với những nhà đầu tư đã bắt đáy thành công có thể chốt lãi một phần để bảo vệ thành quả và cơ cấu danh mục.
    Về giải ngân mới, ông Phong khuyến nghị nhà đầu tư nên tránh các cổ phiếu beta như ngân hàng, chứng khoán hay bất động sản do lượng hàng kẹp bên trên khá lớn và cần nhiều thời gian hồi phục. Về điểm số chung, VN-Index bị ảnh hưởng quá nhiều bởi nhóm Vingroup do đó nhà đầu tư không cần để tâm mà hãy tập trung vào danh mục và diễn biến từng nhóm cổ phiếu mình đang nắm giữ, đề cao quản trị rủi ro và không nên tham lam tại thời điểm hiện tại.
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    23.870
    Doanh nghiệp VN30 đầu tiên công bố KQKD 2025: Doanh số quý IV và cả năm ước đạt kỷ lục

    Quốc Trung 07/12/2025 21:54
    Dù vẫn còn gần một tháng nữa năm tài chính 2025 (Dương lịch) mới kết thúc, tuy nhiên đã có doanh nghiệp trên sàn chứng khoán đưa ra ước tính kết quả kinh doanh cả năm.

    [​IMG]
    Tại Hội nghị triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 ngày 6/12, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (mã GVR) cho biết doanh thu hợp nhất năm 2025 ước đạt 32.007 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2024 và vượt 3% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất khoảng 6.929 tỷ đồng, tăng 24% YoY và vượt 19% kế hoạch. Đây cũng là mức cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động của Tập đoàn.
    GVR ước tính nộp ngân sách Nhà nước dự kiến ở mức 4.350 tỷ đồng, vượt 3% chỉ tiêu cả năm.
    Dựa theo các thông số trên, ước tính trong quý IV, ông lớn ngành cao su và bất động sản khu công nghiệp này có thể ghi nhận doanh thu khoảng 11.800 tỷ đồng - tăng quý thứ 3 liên tiếp và cao hơn 26,9% YoY, mức cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động. Cần nhấn mạnh rằng doanh thu của GVR thường tăng dần về cuối năm (vụ chính).

    Ngược lại, sau 9 tháng năm 2025 đem về 6.220 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, ước tính số lãi GVR thu về trong quý cuối năm chỉ đạt hơn 700 tỷ đồng, giảm tới 74% YoY và thấp nhất hai năm.
    [​IMG]
    KQKD 4 quý gần nhất của GVR

    Theo lãnh đạo doanh nghiệp, năm 2025 ghi nhận nhiều diễn biến thời tiết cực đoan khiến không ít vùng sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng năng suất. Tuy vậy, các công ty cao su thành viên vẫn hoàn thành vượt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận nhờ kiểm soát tốt chi phí và giá bán mủ cao su duy trì ở mức thuận lợi.
    Ở chiều ngược lại, lĩnh vực chế biến gỗ và sản phẩm công nghiệp cao su chịu áp lực lớn từ biến động chính sách thương mại quốc tế, chi phí đầu vào tăng cao và thị trường thiếu đơn hàng, khiến một số đơn vị buộc phải thu hẹp quy mô sản xuất.
    Bước sang năm 2026, GVR đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 33.467 tỷ đồng, tăng gần 5% so với ước thực hiện năm 2025. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế dự kiến khoảng 7.275 tỷ đồng, tăng 5%.
    Tại thời điểm cuối tháng 9/2025, GVR vẫn là doanh nghiệp có vị thế lớn trong nhóm bất động sản khu công nghiệp và top đầu ngành công nghiệp cao su. Quy mô tài sản của Tập đoàn ở mức gần 85.000 tỷ đồng, trong đó danh mục tiền, tương đương tiền và tiền gửi gần 21.500 tỷ đồng.
  8. geminidear

    geminidear Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Đã được thích:
    14.124
    VIC kiểu gì chả có giá mới 277
    lehoala thích bài này.
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    23.870
    1754:drm4@};-
    --- Gộp bài viết, 08/12/2025 lúc 10:26, Bài cũ: 08/12/2025 lúc 09:36 ---
    VNM SAB GAS :drm1 GVR CB@};-
  10. ttck2017

    ttck2017 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2018
    Đã được thích:
    562
    Bỏ P rồi Hả bác

Chia sẻ trang này