Thăm dò bỏ túi cho VNINDEX ngày thứ 5 31-05-2007 kết thúc chuỗi ngày tháng 5 tuyệt đẹp!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sorosyud, 30/05/2007.

587 người đang online, trong đó có 235 thành viên. 00:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3918 lượt đọc và 75 bài trả lời
  1. yellowbirdn

    yellowbirdn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Đã được thích:
    201
    Tháng 6 chưa có tin tốt hỗ trợ.Wait and see,giữ tiền mặt là thượng sách
  2. nobitta

    nobitta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác k thấy bữa nay đâu phải STB k tăng k đâu, còn REE, ITA, SJS, VNM, kìa.Thằng NHNN tăng dự trữ ảnh hưởng đến TT dữ vậy sao bác
  3. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    Ngày mai 31.5 thị trường giảm 31.5 điểm. Hàng loạt các BCs khủng REE, SJS, HRC, VNM, KDC,... tiếp tục đo sàn. Vài mã PS hôm nay còn xanh như KHP cũng lăn ra đo sàn nốt. Một ngày đáng nhớ. Để sang ngày 1/6 làm một cú le lói tăng nhẹ 1.6 điểm trước khi giảm ào ào vào tuần sau
  4. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    15.387
    [hôm nay VNM giá hơi bị nhục mà Tây bán ra thôi mình mua vào giá 17x vậy
  5. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    15.387
    [Ngân hàng ?obóc lột? doanh nghiệp?
    05:35'' AM - Thứ tư, 30/05/2007


    Cán bộ ngân hàng đang tư vấn cho doanh nghiệp
    Gần đây có ý kiến: Việc các NHTM VN đạt được mức lợi nhuận rất cao đã gây ra gánh nặng lớn cho các DN, hay nói khác đi "NH đang bóc lột DN". Thực chất vấn đề là gì?


    Nhu cầu vốn đầu tư cho toàn xã hội đến năm 2010 cần khoảng 140 tỷ USD. Có thể huy động từ nguồn vốn FDI, trung bình 10 tỷ USD/năm, thì tính ra vẫn còn đó 100 tỷ USD cần phải huy động từ các nguồn mà chủ yếu từ thị trường vốn và thị trường tiền tệ.

    Trong khi đó, TTCK đã làm thay đổi ít nhiều về số dư huy động vốn, nhưng quan trọng là làm thay đổi cơ cấu tiền gửi. Về góc độ sử dụng vốn, phía các nhà đầu tư phân tích nguồn vốn sử dụng đầu tư để sinh lợi có thể thực hiện trên 5 lĩnh vực cơ bản: đầu tư chứng khoán, đầu tư bất động sản, đầu tư vàng, đầu tư ngoại tệ và đầu tư sản xuất kinh doanh. Hiện nay, sự thu hút nguồn vốn rõ nhất là đầu tư vào chứng khoán, có thể sẽ làm thay đổi cơ cấu đầu tư và tác động đến nguồn vốn huy động của các NHTM trên địa bàn các thành phố lớn. Tuy nhiên, trong quý 1/2007 chưa thể hiện sự dịch chuyển này.


    --------------------------------------------------------------------------------

    Trước đây cơ cấu lợi nhuận của NH theo tỷ lệ là 90% lợi nhuận thu được là từ hoạt động tín dụng, 10% là thu nhập phi tín dụng. Nhưng gần đây các con số này thường là 70% và 30%. Tuy nhiên, thực tế trong 30% thu nhập phi tín dụng này, tỷ lệ thu nhập đến từ phí dịch vụ cũng chỉ chiếm con số khá nhỏ, khoảng từ 12%-18%, số thu nhập còn lại đến từ hoạt động đầu tư.

    --------------------------------------------------------------------------------

    Xét về góc tiêu thụ vốn, TTCK cũng sẽ có ảnh hưởng đến NH. Tuy nhiên, TTCK là sân chơi của những DN đã khá "trưởng thành". Ngoài ra, TTCK phát triển, trong ngắn hạn cũng đã tạo ra sự cạnh tranh khá lớn đến nguồn nhân lực với ngành NH. Tóm lại, có thể nói, xét về tổng thể, lâu dài, sự ra đời và phát triển của thị trường vốn sẽ tạo ra những xung lực nhỏ, một sự cạnh tranh tương đối đến ngành NH, nhưng đó là sự cạnh tranh tích cực làm nên một thị trường tài chính phát triển.

    Những vấn đề nêu trên, cùng với những con số thể hiện sự phát triển còn rất sơ khai của ngành NH như: chỉ có 8% của gần 85 triệu dân số VN có tài khoản NH và sử dụng sản phẩm dịch vụ NH, hơn 95% số giao dịch thanh toán của toàn xã hội là bằng tiền mặt,... tạo nên những yếu tố tiềm năng của thị trường chung.

    Xét về góc độ thực trạng hoạt động của ngành hiện nay ta thấy: lợi nhuận của các NHTM thời gian gần đây và sắp đến thể hiện sự tăng trưởng rất cao, khá nhiều NH có tốc độ tăng trưởng trên 100%, trong đó cơ cấu thu nhập đã có sự cải thiện rất rõ rệt. Hiện số lượng các loại hình dịch vụ do các NHTMVN cung ứng là khoảng 300 dịch vụ, trong khi các NH quốc tế cung ứng khoảng 3.000 dịch vụ. Số lượng NH và TCTD của VN còn tương đối ít: 6 NHTMQD, 35 NHTMCP (nông thôn và đô thị), 37 chi nhánh NH nước ngoài, 44 VPĐD NH nước ngoài và 06 NH liên doanh. Về mặt số lượng thì rõ ràng, ngành NH VN không bị cạnh tranh như các ngành khác vì xét theo mục tiêu dài hạn ngành NH còn tiềm năng phát triển rất lớn, có chăng là sự cạnh tranh trong một vài khía cạnh: nguồn nhân lực,? do sự bố trí địa bàn kinh doanh không đồng đều, còn tập trung quá lớn vào những thành phố lớn như TP HCM, Hà Nội,? Hiện có trên 50% doanh thu của các NH đến từ các thành phố lớn và vẫn còn sự nghèo nàn, lạc hậu trong hệ thống sản phẩm và dịch vụ cung ứng của các NH.

    Qua sự phân tích trên đây có thểë lý giải được phần nào tốc độ tăng thu nhập của các NHTM trong thời gian này, tuy nhiên, cũng thấy được rằng tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của hệ thống này là chưa thực sự bền vững, bởi có khá nhiều lợi nhuận đến từ sự tăng trưởng nóng của TTCK. Cũng qua đây chúng ta thấy có rất nhiều những động lực thúc đẩy hệ thống NH VN phát triển.

    Có thể nói trong thời gian gần đây và trong một vài năm đến, ngành NH sẽ còn tiếp tục phát triển cùng với nền kinh tế hóa rồng của VN theo cơ chế "nước lên sẽ đẩy thuyền lên" để hoàn tất vai trò là nơi điều hòa vốn cho toàn xã hội. Và cũng chính vì thế có thể lý giải cho sự tăng trưởng vượt bậc về lợi nhuận, cũng như về tốc độ tăng trưởng tín dụng rất cao nhưng tỷ lệ nợ xấu (NPL) vẫn được kiểm soát rất tốt và ở mức rất thấp (bình quân chung vào khoảng 2%-3%) của các NH trong thời gian qua. Và rõ ràng là các DN hoàn toàn không lo bị các NH "bóc lột", hay nói cách khác là sự tăng trưởng của các NH chính là động lực thúc đẩy cho hoạt động của các DN nói chung, nó như một hàn thử biểu, phản ảnh tình trạng phát triển tốt và lành mạnh của cả nền kinh tế.
  6. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    15.387
    Maritime Bank phát hành thẻ ghi nợ nội địa
    05:45'' AM - Thứ tư, 30/05/2007

    Thẻ ghi nợ nội địa Maritime Bank giúp khách hàng có thể sử dụng dịch vụ tại hơn 1.000 ATM và 10.000 đơn vị chấp nhận thẻ trên toàn quốc của Maritime Bank và các NH khác trong Liên minh thẻ Vietcombank.

    Cùng thời gian này, Maritime Bank cũng đưa ra một loạt các sản phẩm mới dành cho khách hàng cá nhân: Cho vay mua ôtô, cho vay tiêu dùng, cho vay đầu tư chứng khoán, cho vay ứng vốn bán chứng khoán, chiết khấu giấy tờ có giá? Tất cả đều nằm trong một chiến lược phát triển thị trường thống nhất nhằm khai thác tối ưu cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đạt tiêu chuẩn quốc tế và đội ngũ nhân lực trình độ cao của NH.

    >>> hút tiền vào quá trời
  7. hama83

    hama83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Đã được thích:
    0
    CHẲNG CÓ QUY LUẬT NÀO ÁP ĐẶT VÀO THỊ TRƯỜNG VN CẢ.
  8. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    15.387
    VPBank mở rộng chi nhánh trong quý II/2007
    05:45'' AM - Thứ tư, 30/05/2007

    Kể từ đầu tháng 4/2007 đến nay, VPBank đã khai trương hoạt động 13 chi nhánh và phòng giao dịch ở khắp các tỉnh thành trong cả nước. Theo kế hoạch, đến hết quý II, VPBank sẽ tiếp tục khai trương thêm khoảng 7 - 10 chi nhánh và phòng giao dịch nữa nâng tổng số chi nhánh và phòng giao dịch được khai trương trong quý II/2007 lên tối thiểu 20 điểm.

    Như vậy, tính chung trên toàn hệ thống, đến hết tháng 5/2007, con số chi nhánh và phòng giao dịch của VPBank là 70 và đến hết tháng 6/2007 con số này sẽ được tăng lên đạt 80 chi nhánh, phòng giao dịch. VPBank khẳng định đã đạt 2/3 kế hoạch phát triển mạng lưới của năm 2007.

    >>> đúng xu thế
  9. Vu2006

    Vu2006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là rất tình hình. Các Pro cũng đã nhẹ giọng. NHNN đã can thiệp bằng chính sách để giảm thiểu rủi do cho các ngân hàng. Chính phủ can thiệp kiểm soát giao dịch của NĐTNN. Các Pro lướt sóng cũng không giám hô giảm nữa. Vietcurrency, chuyên gia PTKT, thần tượng của rất nhiều nhà đầu tư cũng đã thừa nhận xu hướng giảm.
  10. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    15.387
    Năm thứ tư liên tục sốt nóng?
    05:02'' AM - Thứ tư, 30/05/2007



    Tính đến thời điểm hiện tại, cho dù chưa phải đã đạt được kỷ lục cao nhất so với cùng kỳ ba năm sốt nóng liên tục vừa qua, nhưng với những động thái hiện nay của thị trường trong nước và thế giới, có nhiều khả năng năm nay sẽ là năm thứ tư liên tiếp giá tiêu dùng sốt nóng.



    Nhận định trên không hẳn là không có lý bởi nó dựa trên những căn cứ chủ yếu sau đây:

    Thứ nhất, là một nền kinh tế có độ mở ở đầu vào NK rất lớn, cho nên sốt nóng giá cả thế giới đương nhiên được NK với quy mô rất lớn vào thị trường trong nước.

    Trước hết, các số liệu thống kê cho thấy, nếu như tỷ trọng của hàng hoá NK so với GDP của nước ta năm 2001 mới là 51%, thì năm 2006 vừa qua đã là 73,3%. Cần nhấn mạnh rằng, đây là một đặc thù rất nổi bật. Bởi lẽ, tỷ lệ này không chỉ cao hơn rất nhiều so với những nước có cùng trình độ phát triển kinh tế như nước ta (tính theo GDP bình quân đầu người) như Georgia, Hondurad, Bolivia.., mà hiện còn cao gấp hơn 2,5 lần so với "người khổng lồ" Trung Quốc (tỷ lệ tương ứng là 25,1% và 29,3%), một quốc gia đã trở thành cường quốc XNK thứ ba thế giới và GDP bình quân đầu người đã cao gấp hơn 2,8 lần.

    Hơn thế, bộ phận làm cho độ mở ở đầu vào của nền kinh tế nước ta lớn như vậy chính là nguyên liệu NK. Các số liệu thống kê 4 tháng đầu năm nay cho thấy, chỉ riêng kim ngạch NK 29 mặt hàng nguyên liệu đã lên tới trên 10,6 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 63,5% trong "rổ hàng hoá NK" của nền kinh tế.

    Trong bối cảnh như vậy, sốt nóng giá nguyên liệu thế giới đương nhiên tác động đối với nền kinh tế nước ta lớn hơn hẳn so với những nước có độ mở không thể sánh được với nước ta.



    Các số liệu thống kê của Ngân hàng thế giới cho thấy, chỉ số giá của nhóm hàng năng lượng chiếm tỷ trọng 47,8% trong "rổ hàng hoá nguyên liệu thế giới" trong tháng 4 vừa qua đã tăng 20,2 điểm so với cuối năm 2006 (352,9 điểm so với 332,7 điểm), còn chỉ số giá của nhóm hàng phi năng lượng chiếm tỷ trọng 52,2% còn lại cũng đã tăng 13,7 điểm (163,3 điểm so với 149,6 điểm).

    Tính toán từ các số liệu thống kê trong bốn tháng của nước ta cũng cho thấy sốt nóng giá nguyên liệu thế giới đã khuếch đại tương ứng hoạt động NK của nước ta. Đó là, kim ngạch NK trong 4 tháng vừa qua của 13 mặt hàng có số liệu thống kê về khối lượng và giá trị NK (như thép, phôi thép, phân bón...) tuy tăng bùng nổ 34,49%, nhưng nếu quy về giá năm 2006 thì chỉ tăng 18,63%. Điều này có nghĩa là, yếu tố tăng khối lượng hàng NK tăng chỉ chiếm 54% trong tổng mức tăng, còn lại 15,86% hay 46% trong tổng mức tăng là do sốt nóng giá nguyên liệu thế giới khuếch đại lên. Có thể khẳng định chắc chắn rằng, đây chính là yếu tố giữ vai trò chủ yếu khiến cho tỷ lệ lạm phát của nước ta liên tục cao gấp nhiều lần so với những có trình độ phát triển cao hơn trong khu vực và cao hơn hẳn so với những nước có cùng trình độ phát triển trên thế giới, nhưng ít phụ thuộc vào nguyên liệu NK, bởi quy mô NK sốt nóng giá cả của nước ta trong điều kiện sốt nóng giá cả thế giới rất lớn.

    Thứ hai, ở phía đầu ra của nền kinh tế, do nguyên liệu vẫn giữ vai trò rất quan trọng trong cơ cấu hàng hoá XK của nước ta, cho nên đây cũng chính là kênh dẫn sốt nóng giá cả thế giới lan truyền vào thị trường trong nước.

    Điển hình nhất trên phương diện diện này có lẽ là những tác động cơn sốt nóng giá gạo thế giới có nhiều dấu hiệu là sẽ vẫn tiếp tục cho đến hết năm nay. Đó là, theo số liệu thống kê của IMF, giá gạo 5% tấm của Thái lan đã tăng từ 309,3 USD/tấn tháng 12/2006 lên 322,3 USD/tấn trong tháng 4 vừa qua.


    --------------------------------------------------------------------------------

    Qua thực tiễn của nền kinh tế nước ta rất nhiều năm qua cho thấy, kèm theo bất kỳ đợt điều chỉnh tăng giá các mặt hàng thiết yếu nào cũng là tình trạng "tát nước theo mưa" hầu như ở mọi nơi đối với hầu hết các loại mặt hàng. Đây cũng chính là nhân tố chủ yếu khiến nhà quản lý nước ta thường xuyên rơi vào tình trạng phải "rượt đuổi" thực tế thị trường khi đưa ra dự báo về tác động của giải pháp tăng giá các mặt hàng thiết yếu.

    --------------------------------------------------------------------------------

    Các số liệu thống kê về XK gạo của nước ta càng cho thấy rõ điều này. Cụ thể là, giá gạo XK bình quân trong bốn tháng qua của nước ta đã đạt kỷ lục 312,85 USD/tấn, tăng 14,28% so với cùng kỳ năm 2006. Đây hiển nhiên cũng là lý do chủ yếu khiến cho giá lương thực trong nước 4 tháng qua tăng tổng cộng 4,46%. Xét trên bình diện rộng hơn, trong bối cảnh "hậu El'' Nino" hiện nay, việc giá gạo nói riêng và giá nông sản thế giới nói chung sẽ còn tiếp tục leo thang là điều khó tránh khỏi. Trong điều kiện như vậy, "kịch bản" giá nông sản trong nước liên tục nóng lên giống như năm "El'' Nino thế kỷ" 1998 và cũng chính là năm giá tiêu dùng sốt nóng kỷ lục trong vòng 8 năm 1996-2003 đã, đang và sẽ còn tiếp tục lặp lại trong năm nay là điều khó tránh khỏi.

    Thứ ba, cùng với việc "chạy đua" với sốt nóng giá cả thế giới ở cả hai đầu vào và ra của nền kinh tế như nói trên, chúng ta lại đang ở trong tình trạng phải trả "món nợ" sốt nóng giá cả thế giới không nhỏ từ những năm trước để lại.

    Xét trên tổng thể, như báo cáo của Chính phủ tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XI đã khẳng định: "Từ năm 2007, thực hiện cơ chế giá thị trường đối với các mặt hàng xi măng, sắt thép, phân bón, giấy, than (trừ than cung ứng cho phát điện); không bù lỗ giá xăng, phấn đấu đến cuối năm 2007 hoặc đầu năm 2008 không bù lỗ giá dầu; tiếp tục triển khai thực hiện lộ trình điều chỉnh giá bán điện..." giá bán điện đã được điều chỉnh ngay từ ngày đầu năm và tiếp theo là đợt đầu tiên điều chỉnh giá bán than cho các hộ tiêu dùng lớn nhằm làm giảm sự cách biệt quá lớn giữa giá than trong nước và giá than thế giới đã đại nhảy vọt gần gấp hai lần từ năm 2004.

    Tiếp theo, sau khi đã điều chỉnh tăng giá bán lẻ xăng dầu trong nước để bắt kịp giá thế giới vào đầu tháng 3 năm nay, với quyết định trao quyền định giá xăng cho các DN, giá bán lẻ xăng đã được điều chỉnh tăng lần thứ hai vào ngày 7/5 vừa qua. Với đợt tăng giá này, mà thực chất là các cơ quan quản lý nhà nước đã có bước đi quan trọng trong việc xoá bỏ chính sách bù giá cho người tiêu dùng, giá bán trong nước đã bám sát hơn giá thế giới. Các kết quả tính toán cho thấy, nếu như giá xăng bình quân trong năm nay sẽ được đẩy lên mức bình quân 12.000 đồng/lít, tức là tăng 9,1% so với giá xăng Mogas 92 ở mức 11.000 đồng/lít trước ngày 7/5 vừa qua, thì chỉ riêng việc điều chỉnh tăng giá mặt hàng này cũng đã có thể làm "khuếch đại" "rổ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng xã hội" thêm 0,47%.

    Rõ ràng, việc đồng loạt điều chỉnh tăng giá các mặt hàng thiết yếu này của nền kinh tế cuối cùng sẽ được thể hiện ở việc mặt bằng giá tiêu dùng của nền kinh tế sẽ bị đẩy lên.

    Không những vậy, như thực tiễn của nền kinh tế nước ta rất nhiều năm qua cho thấy, kèm theo bất kỳ đợt điều chỉnh tăng giá các mặt hàng thiết yếu nào cũng là tình trạng "tát nước theo mưa" hầu như ở mọi nơi đối với hầu hết các loại mặt hàng. Đây cũng chính là nhân tố chủ yếu khiến cho các nhà quản lý nước ta trong những năm qua thường xuyên bị rơi vào tình trạng phải "rượt đuổi" thực tế thị trường khi đưa ra dự báo về tác động của các giải pháp tăng giá các mặt hàng thiết yếu.

    Thứ tư, trong bối cảnh cả đầu ra và đầu vào của nền kinh tế cùng sốt nóng như vậy, cộng với việc chúng ta đang tích cực trả những "món nợ" tồn đọng lớn do sốt nóng giá cả thế giới từ những năm trước, sự phát triển vốn đã sôi động của nền kinh tế lại được bổ sung bằng các nguồn vốn đầu tư nước ngoài đang ồ ạt đổ vào chắc chắn sẽ là yếu tố cộng hưởng làm cho mặt bằng giá tiêu dùng càng bị đẩy lên cao.

    Thứ năm, mức tăng 0,49% của giá tiêu dùng trong những tháng vừa qua cũng là mức tăng rất cao so với cùng kỳ ba năm sốt nóng liên tục vừa qua (tháng 4/2004 tăng 0,5%; 4/2005 tăng 0,6%; 4/2006 tăng 0,2%). Đây cũng là yếu tố góp phần quan trọng làm cho tổng mức tăng giá tiêu dùng trong 4 tháng đầu năm nay đã đạt 3,52%, chỉ kém kỷ lục 5,4% và 4,3% trong cùng kỳ của hai năm 2004 và 2005 sốt nóng kỷ lục 9,5% và 8,4% trong 11 năm trở lại đây.

    Tóm lại, trên cái nền rất cao như vậy, nền kinh tế lại đang hội tụ một loạt yếu tố tác động cả từ bên trong lẫn bên ngoài cùng gây sốt nóng, việc giá tiêu dùng sẽ còn tiếp tục bị đẩy lên cao trong những tháng tới và năm 2007 này sẽ là năm thứ tư liên tiếp có tỷ lệ lạm phát cao là điều khó có thể tránh khỏi.

    GIÁ CẢ TIẾP TỤC TĂNG MẠNH




    Tổng cục Thống kê vừa công bố trong tháng 5 chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,77%. Nhiều nhóm mặt hàng tăng mạnh trên dưới 1%. Điều này trái quy luật hằng năm.


    - Dẫn đầu về tăng giá trong tháng là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống với 1,04%. Trong đó, lương thực tăng 0,62%, thực phẩm tăng tới 0,95%. Trong khi đó, nhóm hàng được dự đoán tăng cao là phương tiện đi lại và bưu điện lại không tăng quá cao chỉ ở mức 0,57%.

    Tuy nhiên, dưới góc nhìn của nhiều chuyên gia, phản ứng này sẽ xảy ra thường xuyên hơn khi giá xăng được giao về cho DN tự quyết từ tháng 5/2007.

    - Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tiếp tục tăng 0,87%. Có nhiều nguyên nhân khiến nhóm hàng hóa này tăng cao như: sự sôi động của thị trường bất động sản, thị trường bước vào mùa xây dựng và giá cả đầu vào của sắt thép... tăng mạnh. Đây là tháng thứ 2 liên tiếp nhóm hàng này tăng ở mức xấp xỉ 1%.

    - Các nhóm hàng hóa khác đều có mức tăng khá mạnh như: may mặc, giày dép tăng 0,48%; thiết bị đồ dùng gia đình tăng 0,64%; dược phẩm tăng 0,61%. Nhóm hàng hóa dịch vụ tăng thấp có đồ uống và thuốc lá 0,22% và thấp nhất là giáo dục chỉ tăng 0,07% do đã vào cuối năm học. Ngược lại, nhóm văn hóa giải trí vẫn đứng và ở mức tăng 0,43%. Tuy nhiên, nhóm này dự kiến sẽ tăng mạnh trong tháng tới do vào kỳ nghỉ hè.

    - Chỉ số giá vàng tăng mạnh tới 2,33% trong khi giá USD khá ổn định chỉ tăng 0,15% trong tháng 5.

    Tính đến hết tháng 5, giá tiêu dùng đã tăng 4,32% so với đầu năm và tăng tới 7,31% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu tốc độ tăng giá không được kiềm chế thì khả năng tăng dưới 6% sẽ không thành hiện thực và mục tiêu duy trì tốc độ tăng giá dưới tăng trưởng GDP cũng bị đe dọa.



    , chán mấy nhà báo quá, cái này viết ra để chửi mấy ông quan giờ ổng làm mạnh tay ảnh hưởng tùm lum hichic, tình hình có vẽ nghiêm trọng trong khi ko đang nghiêm trọng

Chia sẻ trang này