Thận trọng với động thái mua ròng của khối ngoại

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tuannq123, 06/10/2010.

878 người đang online, trong đó có 351 thành viên. 23:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5008 lượt đọc và 74 bài trả lời
  1. Manhbeo

    Manhbeo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Đã được thích:
    780
    tây lái tàu như 2007 thì bỏ mợ 600p vẫn là thiếu nhi
    các đội lái gọi là ông tổ
    cứ tây mà thờ
  2. SevenUp

    SevenUp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Chủ top quan sát chuẩn!
  3. natsuyasumi

    natsuyasumi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Đã được thích:
    301
    Thế mới thấy dân Việt mình ngu, đè bán BCs ra để đu theo đội lái những con penny lởm. Giờ ngồi đó mà than. Khối ngoại mua ròng chẳng qua họ đầu tư chiến lược, bên cạnh dòng tiền khối ngoại bây giờ bắt nguồn từ NDT Nhật Bản. Đồng Yên lên giá so với USD, mà VND lại rớt giá so với Đồng Yên. Bên cạnh đó giá CP VN nhiều loại CP dưới BV hay là P/E cực thấp làm hấp dẫn.
    Các chú tự mình bán rẻ CP giờ ngồi đó hô hào thái quá.
  4. lobanhmisghcm

    lobanhmisghcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    0

    Đồng ý với bác, Tây mà chơi con nào thì nên bỏ con đó, nó đánh BVH lên 60 thì ai mà dám chơi, cứ để nó tự chơi một mình, keke
  5. Queen-bee

    Queen-bee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2010
    Đã được thích:
    16.364
    Thận trọng là tốt, động thái mua bán của Tây chúng ta ko hiểu hết được đâu. Giai đoạn trước đây đã có lúc Tây mua ở giá cao và phải cắt lỗ hoặc ôm đống cổ phiếu giá cao đó....... Nhưng tại sao lại như vậy? Bởi vì sau năm 2007 kinh tế TG rơi vào khủng hoảng, họ lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan do áp lực từ mẫu quốc phải rút bớt tiền về. Quỹ nào có tồn tại cũng chỉ giải ngân cầm chừng theo mục tiêu dài hạn.

    Với những TTCK mới nổi như VN vẫn là mảnh đất màu mỡ mà các quỹ nước ngoài sẽ tìm kiếm cơ hội. Bối cảnh nền kinh tế thế giới một khi đi vào ổn định và có chiều hướng thoát hẳn khỏi suy thoái thì các quỹ sẽ mạnh dạn hơn trong việc giải ngân. Những gì mất mát trước đây chẳng qua là hoàn cảnh buộc họ phải rơi vào tình cảnh như vậy. Thời thế hiện nay có thể đã khác, khi DJ có những bước tăng trưởng ấn tượng cũng là lúc các quỹ đi tìm đến những mảnh đất mới để giải ngân.

    Nhà bạn có cuộc sống sung túc, dư dả tiền bạc thì bạn mới đầu tư mua sắm vật dụng, lo cho con cái ăn học rồi bỏ tiền góp vốn làm ăn chứ............ Lớn hơn một chút, nếu VNI lên điểm ổn định thì đội lái mới có đất để tung hết sở trường kéo giá............... Kinh tế thế giới ổn, TTCK thăng hoa thì các quỹ đầu tư mới mạnh dạn huy động được vốn của các cổ đông để tham gia đầu tư mạo hiểm vào các thị trường nhỏ mới nổi như ở Việt Nam.

    Nhìn chung, dù nghĩ theo kịch bản nào thì việc giải ngân của khối ngoại cũng là yếu tố tích cực, bổ sung cho sức mạnh của dòng tiền giúp ổn định tâm lý và NĐT trong nước sẽ theo đó mà huy động vốn vào kênh chứng khoán.
    [r2)]
  6. thieulamchoick

    thieulamchoick Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/09/2010
    Đã được thích:
    337
    Nếu nó múc như thế trong 1 tháng thì sợ chứ nó múc từ khi VNi 550 cơ ví dụ như EIB nó múc từ giá 29 cả vài triệu cổ phiếu, KBC lúc 67, ITA từ trên 30,.... đến bây giờ chưa phi ra sao các bác không phân tích điểm đó
  7. andyng1985

    andyng1985 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Đã được thích:
    17.670
    Bác tự trả lời 2 câu hỏi của e thì sẽ giãi thik dc hết. Hihi. Nói toạc ra ko hay. Ng ta lại nói e chim nhợn hay bìm bịp nữa[r2)]
  8. andyng1985

    andyng1985 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Đã được thích:
    17.670
    Cái này bay h sai rùi nhé bác. Lật lại trang trc coi bài của e di bác. Hihi[-X
  9. muadinhbanday

    muadinhbanday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Cần hiểu động thái mua ròng của khối ngoại :

    1- Không phải bây giờ, mà từ khi VNIndex lên đỉnh 620 điểm và bắt đầu đi xuống, lúc đó nhà đầu tư ngoại đã tăng cường mua ròng, mua mãi cho đến đáy 420, rồi mua lên đến bây giờ. Từ đó đến nay giá trị mua ròng của khối ngoại đã lên gần 1 tỷ USD. Nay họ đẩy mạnh mua tiếp, bất chấp thị trường tăng hay giảm.

    2- Theo cách tính của ta, thì nhà đầu tư nước ngoài đang lỗ nặng. Nhưng họ thì tính theo cách khác. Họ nhìn thấy xu hướng của nền kinh tế và tiềm năng của các doanh nghiệp niêm yết. Họ chuẩn bị để đón con sóng lớn trong thời gian tới. Họ sẽ bắt đầu chốt lời khi thị trường vượt qua đỉnh cũ để lên đến đỉnh mới. Khi đó, họ sẽ tiếp tục quay lại mua ròng.

    3- Hiện nay, đồng đô la Mỹ đang giảm giá mạnh so với rổ tiền tệ quốc tế. Tiền ngày càng biến thành giấy lộn, nên phải tìm nơi trú ẩn. Vàng là số 1, đó là lý do vàng tăng không ngừng. Tuy chứng khoán là tài sản rủi ro, nhưng với các gói kích thích kinh tế liên tục được đưa ra, thị trường chứng khoán sẽ tăng liên tục, nên chứng khoán là nơi trú ẩn số 2... Trong mối tương quan tiền tệ, đô la xuống giá so với tiền tệ quốc tế nên lên giá so với đồng Việt Nam. Cho nên, đầu tư vào TTCK Việt Nam các nhà đầu tư sẽ được lãi kép : giá cổ phiếu quá rẻ cộng với cái lợi về tỷ giá.

    3- Các doanh nghiệp niêm yết Việt nam tuy không có bà con họ hàng gì với các tập đoàn kinh tế thế giới, nhưng do tiền tệ liên thông nên thị trường chứng khoán vẫn có liên thông. TTCK Việt Nam bị lũng đoạn méo mó, giá cổ phiếu bị đạp xuống rẻ như bèo khiến cho 90% nhà đầu tư trong nước thua lỗ. Nhưng theo quy luật, kinh tế lên thì chứng khoán sẽ lên. Tương quan giữa giá cổ phiếu VN với giá cổ phiếu thế giới, giá cổ phiếu Vn đang quá rẻ. Nó trước sau gì cũng tiến tới một mặt bằng chung. Cho nên các nhà đầu tư nước ngoài không hề sợ lỗ. Họ mua ròng bất chấp những thông tin thổi phồng đe dọa, bất chấp có bọn cá mập (thực ra là tép riu so với thế giới) có đạp đẩy hay không.

    4- Trong tình hình hiện nay, dòng vống FII đang chuyển mạnh vào các thị trường mới nổi (hàng trăm tỷ USD) trong đó Việt Nam là một trong những địa chỉ hấp dẫn. Đó là lý do đầu tư nước ngoài đang giải ngân rất mạnh.

    5- Cá mập cá ốm trong nước sử dụng các đòn bẩy, các phương tiện truyền thông một mặt hù dọa, một mặt túc tắc gom hàng. Trước làn sóng giải ngân mạnh của đầu tư nước ngoài, mọi tính toán của bọn ăn cướp trong nước nhất định sẽ tan thành mây khói, chúng nó không thể cưỡng nổi sự kiên định của dòng vốn ngoại. Cuối cùng chúng nó buộc phải cover hàng, nhất là bọn bán khống.

    6- Trong tương lai gần, khi những cam kết của Việt Nam trong WTO có hiệu lực, những giới hạn của vốn đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp cổ phần sẽ được nới rộng. Nhà đầu tư nước ngoài, ngoài việc đầu tư giá trị, còn có việc phải mua cho hết room, để nới lỏng tới đâu lấp đầy tới đó. Mục đích của họ là sẽ kiểm soát các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực then chốt của nước ta để tạo thế đứng làm ăn vững chắc ở Việt Nam (nhìn họ gom liên tù tì các bluechip thì thấy rõ).

    Em tạm giải mã như vậy hầu mấy bác.
  10. belief_and_hope

    belief_and_hope Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2010
    Đã được thích:
    0
    Cũ và mới, mới mà không lạ!

    > Đội lái cũ: Khoai lang; CP ưa thích: Pennies; Thời gian gom hàng: 3-4-5-6 phiên; Thời gian xả hàng: Tù mù, không biết Mức độ rủi ro: Cao

    > Đội lái mới: Khoai tây; CP ưa thích: Blues; Thời gian gom hàng: 3-6-9-12 tháng; Thời gian xả hàng: Bớt tù mù hơn nhờ Bảng điện tử (mua-bán của Khoai tây), bán ròng bao nhiêu phiên cho hết hàng? Mức độ rủi ro: Thấp hơn vì đội lái này vẫn ôm đầy cổ, lắm xèng, sẵn sàng đỡ, bao lâu thì không rõ?

    Nghiên cứu của Viện Tài chính Quốc tế (IIF) ước tính dòng vốn đổ vào các thị trường mới nổi tiếp tục tăng mạnh và có thể đạt khoảng 186 tỷ USD trong năm nay, cao gấp 3 lần mức trung bình khoảng 62 tỷ USD trong giai đoạn 2005 – 2009. Tại Việt Nam, thị trường cũng đang đồn đoán về một dòng tiền mới của khối ngoại đang đổ vào thị trường chứng khoán. Và nếu điều này là có thật thì đây sẽ là một lực đỡ khá mạnh cho thị trường. Nguồn: http://vneconomy.vn/20101006050752706P0C7/nhan-dinh-thi-truong-chung-khoan-ngay-710.htm

    Ẩn số: Thái độ khoai lang cỡ bự thế nào (BBs chứng khoán)? Công khai: Tăng không bền, khuyên chốt lời; Nói zậy nhưng có phải zậy không???

    Thái độ nhỏ lẻ: Thế này: =D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D> hay thế này?~X~X~X~X~X~X?????

Chia sẻ trang này