Tháng 03/2010: Đỉnh lạm phát là đáy chứng khoán

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi MONSTERS, 26/02/2010.

4815 người đang online, trong đó có 349 thành viên. 18:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 27588 lượt đọc và 169 bài trả lời
  1. poison_

    poison_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2010
    Đã được thích:
    0


    Chuẩn - CPI tháng 2 thực tế là số liệu tổng hợp tới ngày 10/02 nên hầu hết các chỉ số giá cả đều rơi vào thời điểm sát tết và 2 tuần sau tết nguyên đán. Do đó, chỉ số CPI của tháng 3 cũng như quý 1 sẽ cao hơn dự báo, tôi cũng đồng tình với bác là tháng 3 có thể là đỉnh của lạm phát, hy vọng sau quý 1 CP sẽ có những điều chỉnh phù hợp hơn để duy trì tăng trưởng và ngăn chặn đà lạm phát. Từ nay đến tháng 3, TTCK sẽ chưa có thông tin gì khả quan hỗ trợ nên cũng đừng đặt quá nhiều kỳ vọng về đà tăng trưởng, mọi chuyện sẽ sáng sủa hơn trong quý 2.
  2. rucuacn

    rucuacn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/02/2008
    Đã được thích:
    1.232
    Chuyên gia tin rằng lãi suất cơ bản sẽ phải tăng
    [​IMG]

    Công ty chứng khoán VinaSecurities cho rằng mức lãi suất cơ bản vừa được công bố cho tháng 3 sẽ khó lòng giữ được lâu.



    Mặc dù Ngân hàng Nhà nước ngày 25-2 thông báo sẽ giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 8% trong tháng 3 nhưng các chuyên gia vẫn dự đoán rằng chỉ số này sẽ tăng lên trong những tháng tiếp theo khi áp lực lạm phát đang ngày càng gia tăng.

    Trong báo cáo hằng ngày của mình, Công ty chứng khoán VinaSecurities cho rằng mức lãi suất cơ bản vừa được công bố cho tháng 3 sẽ khó lòng giữ được lâu. Vinasecurities cho rằng Ngân hàng Nhà nước sẽ đợi cho đến khi nào sự ảnh hưởng của tết lên lạm phát không còn nữa sẽ thực hiện các chính sách tiền tệ mạnh mẽ như tăng lãi suất cơ bản trong tháng 4 hoặc những tháng kế tiếp.

    Một ngày trước khi thông tin về lãi suất cơ bản được công bố, Công ty chứng khoán TPHCM (HSC) đã đưa ra nhận định rằng Ngân hàng Nhà nước sẽ có khuynh hướng điều chỉnh nhẹ chính sách và sẽ không có những động thái mạnh cho đến khi xu hướng lạm phát trung hạn trở lên rõ ràng hơn, tức là khi ảnh hưởng tăng giá của tháng tết đối với CPI không còn nữa.

    Những ngày gần đây, trên thị trường chứng khoán đã có nhiều tin đồn rằng lãi suất cơ bản tháng 3 sẽ tăng, nhưng Ngân hàng Nhà nước đã phủ nhận những tin đồng này bằng việc công bố giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 8% vào tháng thứ tư liên tiếp. Tuy nhiên, tin này lại không được thị trường chứng khoán chào đón khi chỉ số chứng khoán ngày 25-2 tăng chưa đến một điểm.

    Chuyên gia của Công ty chứng khoán SaigonBank Berjaya thì cho rằng thông tin giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 8% thực tế không có tác động nhiều đến thị trường tiền tệ, ngoại trừ ấn tượng về sự ổn định của chính sách. Nhưng trên thực tế, ngay cả lãi suất huy động hiện nay cũng đã vượt mức trần là 10,5%, và lãi suất cho vay trung bình cũng đã ở mức 16-17% nếu cộng thêm các loại phí. "Tuy nhiên, vấn đề lãi suất và thanh khoản lại không phải là vấn đề nóng bỏng, mà chính là sự lo ngại về khả năng kiểm soát lạm phát năm 2010", vị này nói.

    Xác nhận thông tin đưa ra của SaigonBank Berjaya, phó tổng giám đốc một ngân hàng cổ phần cho biết có ngân hàng đã đẩy lãi suất huy động lên đến 14% cho kỳ hạn ba tháng (nếu cộng dồn cả lãi suất huy động và tiền mặt được thưởng khi gửi) trong khi lãi suất huy động của ngân hàng ông cũng đã ngấp nghé 12%. Vị này cho biết lãi suất cơ bản hiện nay không còn ý nghĩa đối với ngân hàng, vì cả lãi suất huy động và cho vay bằng cách này hay cách khác đều vượt mức trần cho phép (150% lãi suất cơ bản). “Nếu phải tuân thủ quy định thì không ngân hàng nào cho vay vì không có lời”, ông nói.

    Cũng với mối e ngại về lạm phát, báo cáo đưa ra vào đầu tháng 2 của HSBC cũng dự đoán rằng lãi suất cơ bản sẽ phải tăng thêm 4% trong năm nay.

    Theo Thu Thy

    TBKTSG Online


  3. rucuacn

    rucuacn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/02/2008
    Đã được thích:
    1.232
    Lại thêm 1 bằng chứng thuyết phục nữa cho thấy việc tăng LSCB là không thể không xảy ra và đấy của VNI nằm ở thời điểm đó...:)>-:)>-:)>-
  4. club jack

    club jack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói nhiều quá.
    Túm váy lại là thế này nhé: UPTREND tức là khi tin xấu ra mà TT vẫn tăng!
    Có đúng ko ạ? ai thấy đúng thì vỗ tay...
  5. yellowbirdn

    yellowbirdn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Đã được thích:
    201
    Không thể có chuyện đó , nếu có thì đó chỉ là bulltrap hoặc BBs đẩy VNI lên để xả hàng...[r23)][r23)][r23)]
  6. wildkid

    wildkid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Đã được thích:
    108
    Tôi nghĩ Cpi 2 tháng đầu năm đã chiếm khoảng 3.5 % tức là chíếm một nửa so với mức 7% quốc hội đề ra. Việc đó coi như tăng lscb để kiểm chế lạm phát là chắc chắn. Không biết chính sách sắp tới thế nào nhưng thị trường vẫn tiềm ẩn quá nhiều rủi ro .trung tuần tháng 3 sẽ hé lộ thông tin quyết định thị trường . Sau một tháng nữa nếu TT về 400 cũng không gây bất ngờ. Quan điểm cá nhân: đứng ngoài quan sát về 420 tính tiếp.
  7. rucuacn

    rucuacn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/02/2008
    Đã được thích:
    1.232
    Gạt ra hết những thiên vị là các bác đang cầm cổ hay hay cầm tiền thì đây là một topic rất thú vị và thông minh, mời các bác vào bình luận trên cả phương diện TA và FA!!![r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  8. dongdatu

    dongdatu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Đã được thích:
    7.001
  9. quytacso1

    quytacso1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Đã được thích:
    32

    Em không cùng quản điểm này. Đỉnh của lạm phát vào tháng 3 nhưng chính sách luôn chậm hơn, theo em tháng 4 sẽ có động thái thắt chặt tiền tệ (có thể là một cú sốc về tiền tệ) để hạn chế lạm phát, lúc đó thị trường mới tạo đáy. Đáy em dự tính vào cuối tháng 4 và quá trình tạo đáy khá dài, có thể cả tháng 5. Vùng đáy cũng khoảng 400 - 420 điểm. [r2)]
  10. yellowbirdn

    yellowbirdn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Đã được thích:
    201
    cÓ NGHĨA LÀ BÁC CHO RẰNG TỪ GIỜ ĐẾN CUỐI THÁNG 4 VNI chỉ có đi xuống???:-c

Chia sẻ trang này