Tháng 10 hội tụ nhiều lý do để VNI lên 600.

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by haiau_tungcanh, Sep 25, 2010.

228 người đang online, trong đó có 91 thành viên. 06:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. haiau_tungcanh

    haiau_tungcanh Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 31, 2010
    Likes Received:
    0
    Đủ "Thiên thời,địa lợi,nhân hoà" để VNI thăng hoa.
    DJ vượt qua mốc 10800 đêm qua.
    Kinh tế Việt Nam đang phát triển 1cách chậm nhưng chắc chắn.
    Người dân VN háo hức đón chờ lễ kỷ niệm 100năm Thăng Long và dân chơi chứng thì háo hức đón con sóng lớn nhất trong năm.
    =D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>
  2. haiau_tungcanh

    haiau_tungcanh Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 31, 2010
    Likes Received:
    0
    Các quỹ chứng khoán tại các thị trường mới nổi thu hút khoản tiền lớn nhất trong vòng 7 tuần và các quỹ hàng hóa có tuần lợi nhuận lớn nhất kể từ tháng Sáu do thị trường dự báo các ngân hàng TW toàn cầu sẽ bổ sung thêm các gói kích cầu.

    Trong tuần, các quỹ chứng khoán EPFR hút một khoản tiền ròng 3,3 tỉ USD, khi các cổ phiếu Châu Á (không bao gồm Nhật Bản) có tuần lợi nhuận tốt nhất trong vòng hơn 15 tháng. Tính đến thời điểm này, đã có 45 tỉ USD đổ vào các thị trường mới nổi. Trong tháng này các quỹ trái phiếu cũng thu hút khoảng 4,8 tỉ USD, đạt mức tháng cao nhất.

    Tháng này, cổ phiếu đồng loạt tăng điểm sau khi các ngân hàng TW từ Nhật Bản đến Anh đều đưa ra dấu hiệu cho thấy sẽ tung ra các gói kích cầu bổ sung. Tuần này FED lần đầu tiên đưa ra tuyên bố cần phải tăng cường hành động để đối phó với giảm phát và tăng trưởng chậm.

    Trái lại, tại thị trường các nước phát triển, Mỹ và Nhật Bản mất đi khoản tiền ròng 1,05 tỉ USD từ các quỹ chứng khoán Châu Âu, đây là mức sụt giảm sâu nhất trong vòng 18 tuần theo số liệu của quỹ EPFR tại Massachusetts Mỹ.
  3. haiau_tungcanh

    haiau_tungcanh Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 31, 2010
    Likes Received:
    0
    Chứng khoán Mỹ có tuần tăng điểm thứ 4 liên tiếp sau hàng loạt tin tốt từ Mỹ và châu Âu.
    [​IMG]

    Biến động của các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ. Nguồn: CNBC.

    Chỉ số S&P 500 tăng 2,1% lên mức 1.148,67 điểm lúc 4:00 chiều tại New York, mức cao nhất kể từ ngày 13/5. So với cuối tuần trước, chỉ số này tăng 2,05%, tuần tăng điểm dài nhất kể từ tháng 4. So với cuối tháng 8, S&P 500 đã tăng 9,5%.

    Chỉ số Dow Jones tăng 197,84 điểm, tương đương 1,9%, lên mức 10.860,26 điểm. So với cuối tuần trước, chỉ số này tăng 2,38 điểm và so với cuối tháng 8, chỉ số này tăng 8,4%.

    Cả 2 chỉ số trên đều đang hướng đến tháng 9 tăng điểm mạnh nhất kể từ năm 1939.

    Thông tin tích cực đầu tiên hỗ trợ thị trường chứng khoán Mỹ đêm qua là chỉ số niềm tin doanh nghiệp của Đức tăng đột biến. Điều đó cho thấy các công ty công nghiệp Mỹ cũng có kết quả khả quan tương tự và đã giúp cổ phiếu nhóm ngành này trở thành một trong các cổ phiếu tăng điểm mạnh nhất thị trường đêm qua, Quincy Krosby, chiến lược gia thị trường tại Prudential Financial, nhận định.

    Báo cáo mới nhất của Bộ Thương mại Mỹ cho thấy, doanh số bán nhà mới vẫn giữ ở mức 288.000 căn trong tháng 8, không thay đổi so với tháng 7 và tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, số đơn đặt hàng lâu bền của tháng 8 giảm 1,3% so với số liệu mới được điều chỉnh tăng 0,7% của tháng 7. Nếu không tính ngành vận tải, số đơn đặt hàng lâu bền đã tăng 2%, cao hơn dự kiến của giới phân tích khi tháng 7 chỉ số này giảm 2,8%.

    Sau hàng loạt tin tích cực trên, tất cả 30 cổ phiếu thành phần của Dow Jones đều tăng điểm đêm qua, dẫn đầu là Caterpillar (4,55%), Alcoa (3,92%) và General Electric (3,22%).

    Tốp 10 nhóm ngành chính trên S&P 500 đều tăng điểm trong tuần qua, dẫn đầu là các cổ phiếu hàng tiêu dùng tự định (tăng 2,6%). So với cuối tháng trước, cả 10 nhóm ngành chính này đều tăng mạnh, dẫn đầu là các cổ phiếu ngành công nghệ (tăng 13%).

    Cổ phiếu của Nike tăng 2,5% sau khi công ty này báo cáo kết quả kinh doanh vượt dự đoán trước đó do số đơn đặt hàng tại Bắc Mỹ, Trung Quốc và các thị trường mới nổi tăng mạnh. Hewlett-Packard tăng 2,1% sau khi một nhà phân tích cho biết công ty sản xuất máy tính lớn nhất thế giới này có thể công bố dự báo lợi nhuận vượt dự đoán.

    Tuy vậy, cổ phiếu Oracle lại giảm 0,59% và là một trong số ít cổ phiếu giảm điểm trên thị trường chứng khoán Mỹ sau khi có tin CEO Larry Ellison bán 1 triệu cổ phiếu và công ty này đã sẵn sàng mua thêm các công ty lưu trữ số liệu khác.

    "Nền kinh tế đang dần dần hồi phục", Todd M.Morgan, chủ tịch của Bel Air Investment Advisors LLC ở Los Angeles, công ty quản lý 5 tỷ USD, nhận định. "Chứng khoán đang là những tài sản tài chính rẻ nhất hiện nay. Lượng tiền mặt trong tay mọi người đang rất lớn và số tiền này sẽ trở lại với thị trường chứng khoán".
  4. trieuphuvn

    trieuphuvn Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 15, 2010
    Likes Received:
    506
    Và chờ đón lợi nhuận quí 3
  5. haiau_tungcanh

    haiau_tungcanh Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 31, 2010
    Likes Received:
    0
    9 tháng, TP HCM đạt GDP 304.500 tỷ đồng


    [​IMG] Riêng tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố trong 9 tháng ước khoảng 118.680 tỷ đồng, đạt hơn 81% dự toán, tăng trên 26%.

    “Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu đạt mức tăng trưởng GDP là 12% trong năm 2010” là mục tiêu đặt ra tại Hội nghị sơ kết tình hình kinh tế 9 tháng và bàn nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cho 3 tháng cuối năm được tổ chức ngày 24/9.

    Trong 9 tháng qua, tình hình kinh tế -xã hội TP HCM có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt kinh tế ngày càng phục hồi và phát triển. Tổng sản phẩm nội địa (GDP) của thành phố ước đạt trong 9 tháng khoảng 304.500 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước.

    Giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng đạt khoảng 148.300 tỷ đồng, tăng 13,9% so với thời điểm năm ngoái. Tổng mức bán lẻ hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ cũng đạt trên 268.800 tỷ đồng, tăng hơn 31%, doanh thu du lịch tăng 19%; chỉ số giá tiêu dùng tăng 7,59%.

    Mặc dù có tăng trưởng, song theo đánh giá, kinh tế TP HCM vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Giá cả gia tăng là tiềm ẩn nguy cơ lạm phát, lãi suất cho vay cao khiến cho doanh nghiệp gặp khó khăn. Bên cạnh đó, tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của thành phố vẫn còn chậm, ùn tắc giao thông chưa được cải thiện…

    Đặc biệt, tình hình thiếu điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân thành phố đang là nỗi lo của các cấp chính quyền hiện nay.

    Về một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm, Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân cho biết sẽ chỉ đạo các ngành, địa phương, doanh nghiệp phải ưu tiên tiết kiệm điện, ưu tiên dồn điện cho sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp phải chủ động nguồn điện để bảo đảm sản xuất kinh doanh.

    Thành phố cũng sẽ tập trung giải ngân nhanh nguồn vốn cho các dự án hạ tầng trọng điểm. Những công trình sắp hoàn thành thì dồn vốn vào để thanh toán khối lượng, đảm bảo đưa vào sử dụng cuối năm nay, góp phần vào lĩnh vực xây dựng cơ bản của thành phố và tốc độ tăng trưởng GDP./.
  6. bh_dn

    bh_dn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    May 23, 2010
    Likes Received:
    0
    Dậy đi bác ơi, đừng mơ nữa. 7:30 AM rùi.
  7. haiau_tungcanh

    haiau_tungcanh Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 31, 2010
    Likes Received:
    0
    Đề cao nỗ lực vươn tới kinh tế thị trường của VN





    [​IMG] Ủy ban châu Âu (EC) ghi nhận và khuyến khích nỗ lực nghiêm túc của các bộ, ngành Việt Nam trong thời gian gần đây, thông qua những nội dung giải trình có liên quan đến các tiêu chí của nền kinh tế thị trường.

    Đây là phát biểu của ông Stefaan Depypere, Cục trưởng phụ trách Phòng vệ Thương mại của Tổng vụ Thương mại EC, trong buổi gặp gỡ với đại diện các cơ quan báo chí trong và ngoài nước diễn ra ngày 24/9 sau chuyến công tác tại Việt Nam.

    Theo chương trình, đoàn công tác EC đã có các buổi làm việc với Bộ Công thương, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính Việt Nam để tập trung nghiên cứu hệ thống kế toán hiện hành trên phương diện chính sách vĩ mô, khung luật pháp và kết quả thực hiện ở cấp độ các doanh nghiệp.

    Đại diện cho Tổng vụ Thương mại EC, ông Depypere cho biết, liên quan đến việc cân nhắc, xem xét các thông số của nền kinh tế Việt Nam để tiến tới công nhận nền kinh tế thị trường, phía EU đã thống nhất với các cơ quan chức năng Việt Nam về việc sẽ cùng xây dựng các nghiên cứu chung, với sự tham gia của các chuyên gia quốc tế độc lập.

    Trên cơ sở nghiên cứu này, hai bên sẽ tiến hành tham chiếu với số liệu thống kê của các tổ chức kinh tế, tài chính quốc tế uy tín như WB, IMF để có được kết luận cuối cùng, khách quan nhất về các mặt của nền kinh tế Việt Nam.

    Ông Depypere cũng bày tỏ hy vọng rằng nếu phát huy được những tiến bộ và tinh thần hợp tác làm việc như hiện nay, rất có thể Việt Nam sẽ đạt được trọn vẹn cả 5 tiêu chí của nền kinh tế thị trường mà EU đề ra vào trước năm 2018.

    Trong buổi gặp gỡ, ông Depypere cũng thông báo rằng sau kết quả tích cực của vòng đàm phán thứ 9, nhiều khả năng Việt Nam và EU sẽ ký kết Hiệp định Đối tác và Hợp tác (PCA) mới nhân sự kiện Hội nghị Thượng đỉnh ASEM diễn ra vào tháng 10 tới đây tại thủ đô Brussels, Vương quốc Bỉ.

    Liên quan đến việc EU áp thuế chống bán phá giá đối vối mặt hàng giày mũ da của Việt Nam có thời hạn đến tháng 3/2011, ông Depypere cho rằng quyết định tiếp theo của EC sẽ phụ thuộc nhiều vào các động thái và sức khỏe của ngành công nghiệp giàyy ở châu Âu.

    Tuy nhiên, về phần mình, ông đã dự cảm được những tín hiệu tích cực tương tự như kết quả đối với mặt hàng xe đạp của Việt Nam xuất sang châu Âu.

    Vào tháng 2/2010, phía EC đã công nhận Việt Nam đạt được tiêu chí đầu tiên trên năm tiêu chí để được công nhận có nền kinh tế thị trường; đó là mức độ ảnh hưởng của Chính phủ đối với việc phân bổ các nguồn lực và các quyết định của doanh nghiệp, dù là trực tiếp hay gián tiếp./.

  8. haiau_tungcanh

    haiau_tungcanh Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 31, 2010
    Likes Received:
    0
    Chưa có bao giờ tỉnh như hôm nay,............
  9. kingLionCK

    kingLionCK Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 27, 2010
    Likes Received:
    0
    Vẫn phải xem tâm lý TT thứ hai ra sao ?
  10. haiau_tungcanh

    haiau_tungcanh Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 31, 2010
    Likes Received:
    0
    Tâm lý TT là của nhà đầu tư,do nhà đầu tư quyết định mà.

Share This Page