[Tháng 11] Vĩnh biệt ... 600

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by ooo_DAO_ooo, Oct 29, 2014.

1538 người đang online, trong đó có 615 thành viên. 17:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. iamotc

    iamotc Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Jun 16, 2008
    Likes Received:
    1,456
    Nói chung topic còn nhiều thằng nhảy vào chửi bới thế này thì tôi nghĩ là thầy tiểu phán chuẩn đấy, bọn hề chứng phải vài phiên nữa hoặc lên trên 600 chúng mới cụp đuôi
    mission9 and Canada01 like this.
  2. tuphucan

    tuphucan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Feb 26, 2014
    Likes Received:
    1,300
    TIỀN TỆ - NGÂN HÀNG
    Thứ tư | 29/10/2014 22:58
    ANZ: NHNN có thể nới lỏng tiền tệ hơn nữa trong 2 tháng cuối năm
    ANZ cho rằng, lạm phát ở mức thấp sẽ tạo điều kiện để NHNN nới lỏng tiền tệ hơn nữa nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng từ 12% đến 14%.
    Hạ trần lãi suất huy động VND xuống 5,5%/năm từ ngày mai 29/10 (28/10)
    Bộ phận nghiên cứu của Ngân hàng ANZ vừa có báo cáo về động thái cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).

    Từ ngày 29/10/2014, trần lãi suất huy động VND kỳ hạn 1 đến 6 tháng giảm từ 6%/năm xuống 5,5%/năm; bằng USD từ 1%/năm xuống 0,75%/năm. Trong năm nay, NHNN đã hạ trần lãi suất huy động một lần vào ngày 18/3, từ mức 7%/năm xuống còn 6%/năm.

    Kể từ tháng 3, thanh khoản VND trong hệ thống tiếp tục dồi dào, giúp lãi suất liên ngân hàng duy trì ở mức thấp trung bình khoảng 2,5%/năm. NHNN đã phát hành trái phiếu để hút bớt thanh khoản VND.

    ANZ cho rằng, lạm phát duy trì ở mức thấp sẽ tạo điều kiện để NHNN nới lỏng tiền tệ hơn nữa trong 2 tháng cuối năm nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng từ 12% đến 14%.

    Lạm phát tháng 10 tiếp tục giảm xuống 3,23% so với cùng kỳ năm ngoái, đưa lạm phát trung bình kể từ đầu năm về 4,47%. ANZ dự báo, lạm phát năm nay của Việt Nam nhiều khả năng dưới 5%.

    Theo số liệu của NHNN, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đến ngày 24/10 đạt 7,85%, còn khá xa mục tiêu đề ra. Điều này là bởi lẽ, tuy thanh khoản dồi dào nhưng các ngân hàng vẫn e dè mở rộng tín dụng bởi lo ngại vấn đề nợ xấu.

    Báo cáo chỉ ra rằng khu vực ngân hàng sẽ nhận thêm nhiều chính sách kích thích trong 2 tháng cuối năm nhằm hỗ trợ tăng trưởng tín dụng. “Tuy nhiên, chúng tôi vẫn hoài nghi rằng những kích thích này có thể làm thay đổi thực sự hoạt động cho vay của ngân hàng hay không”, ANZ nhận định.

    Năm 2013, mục tiêu tăng trưởng tín dụng đạt được vào phút chót khi mà đến 20/11 tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống mới chỉ đạt hơn 7,21%, cách rất xa mục tiêu 12% nhưng chỉ trong tháng cuối năm, con số này đạt 12,5% nhờ những chính sách kích thích tạm thời. Đến quý I/2014, tín dụng bắt đầu suy giảm.

    Nguồn Theo DVO/ANZ
  3. banmaixanh14

    banmaixanh14 Thành viên rất tích cực Not Official

    Joined:
    Oct 20, 2014
    Likes Received:
    121
    Loz Mia no, toan nang bi nhau. Ck va BDSan phai ngam ngui cat lo
  4. minhpd08

    minhpd08 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 10, 2014
    Likes Received:
    572
    Thứ tự ưu tiên:
    1. Chứng khoán: SSI, HCM, VND, SHS, BVS từ tháng 11.2014 và I. 2015
    2. Bất động sản: KBC, TDH, SJS... cuối quí IV.2014 và I.2015
    3. Dầu khí: đầu 2015. Trong năm 2015 thì chuyển thành ưu tiên số 1.
    4. Các mã hưởng lợi TPP nếu có tiến triển.
    Chủ quan tính vậy. Tùy cơ ứng biến.
    justANH likes this.
  5. cuongpm14

    cuongpm14 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 18, 2014
    Likes Received:
    793
    Thày này vừa là chim vừa là .... Nói chung có thày cũng vui....
  6. thuan288

    thuan288 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 13, 2005
    Likes Received:
    68
    trên này có rất nhiều nhà đầu tư. mỗi người có cách tiếp cận riêng của mình, nhận định đúng hay sai còn phụ thuộc vào ... và TT, không ai tài dự báo đúng khi có một nhóm người ... làm đảo lộn thị trường. mỗi lần như vậy mới là TT và cho ta thêm kiến thức.
    japanus likes this.
  7. Canada01

    Canada01 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 19, 2011
    Likes Received:
    12,015
    Mình cũng có suy nghĩ hoàn toàn giống bạn . Mình theo dõi tất cả các bài nhận định của Thầy Dao từ tháng 5 đến nay, ko hề bỏ sót bài nào. Mình chỉ muốn đọc và cảm nhận cái tâm của Thầy ấy, chứ hầu như ko hề mua cp theo Thầy Dao, vì khẩu vị khác nhau.
    Nhưng cũng khẳng định rằng nếu ai nghe theo Thầy Dao về xu hướng TT từ sau vụ BĐ thì ko phải uổng phí, nhất là lúc TT gay cấn, mất phương hướng trong thời gian sau vụ BĐ đến tháng 8 vừa rồi.
    Đúng như bạn nói thiếu gì các cao thủ kể cả rất có tâm đi nữa nhận định sao chuẩn được , 50-50 hoặc hơn chút đã quý rồi, thậm chí có lúc VNI thì tăng giảm ko chuẩn, nhưng chọn cp chuẩn vẫn ngon . Kể cả Mr Hưng ( SSI) hay các cty ck hay các chuyên gia ,... Phán có phải lúc nào cũng đúng
    đâu ? Tg người ta đã khẳng định rồi, chả nhẽ VN mình ngoại lệ , siêu nhất ?

    Vậy nên nếu ai ko thích đọc bài của chủ Pic thì tốt nhất ko nên vào. Còn nếu thích vào đọc và nếu có cmt thì cũng nên nói năng có văn hoá !
  8. luckystar999888

    luckystar999888 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 16, 2012
    Likes Received:
    173
    Nào mình cùng thi nhau phắn... Vì thầy thì hay thích phán... Nào mình cùng thi nhau phắn

    Phán mãi rồi cũng có lần đúng, bố khỉ ;))
    Lần này ông ko phán thì ai chả biết là điều chỉnh hết rồi, thế thôi. Vượt 600 thì full margin nha bà con.

    Phắn đê.
  9. tuphucan

    tuphucan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Feb 26, 2014
    Likes Received:
    1,300
    Thủ tướng: 98% nợ công dành chi đầu tư phát triển
    Nguồn tin: Vietnamnet | 30/10/2014 6:52:07 SA
    [​IMG]
    Thủ tướng nhấn mạnh tuyệt đại đa số nợ công của quốc gia, chiếm 98%, dành chi cho đầu tư phát triển. Đỉnh nợ công quốc gia dự kiến đạt mức 64,9% vào năm 2016 và giảm dần, 2020 còn 60,2%.

    Tại cuộc họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 hôm nay, Thủ tướng *************** khẳng định nợ công của quốc gia (bao gồm nợ Chính phủ vay, nợ Chính phủ bảo lãnh, nợ của chính quyền địa phương) hiện trong giới hạn cho phép theo quy định của chiến lược nợ công quốc gia (không vượt quá 65% GDP).

    Thủ tướng cũng nhấn mạnh tuyệt đại đa số nợ công (98%) là để chi cho đầu tư phát triển, hoàn toàn phù hợp với chủ trương, định hướng và cơ cấu trong Chiến lược nợ công. Chính phủ cũng đảm bảo nguồn ngân sách để trả nợ mà theo quy định là không quá 25% tổng chi ngân sách và đến năm 2020 tỷ lệ huy động ngân sách để trả nợ là khoảng 19,5%.

    Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ tiếp tục tập trung và dứt khoát kiểm soát nợ công theo Chiến lược đã đề ra, đảm bảo nợ công trong giới hạn cho phép; đảm bảo chi, sử dụng tiền vay có hiệu quả; đảm bảo cân đối ngân sách dành cho trả nợ; cơ cấu lại nợ theo hướng lành mạnh hơn, để có các khoản vay với thời hạn dài hơn, lãi suất thấp hơn, không làm thay đổi tổng nợ cũng như nghĩa vụ nợ.

    Đồng thời Chính phủ sẽ kiểm soát chặt chẽ nợ nước ngoài, bảo đảm nghĩa vụ trả nợ nước ngoài của quốc gia so với tổng kim ngạch xuất khẩu trong giới hạn cho phép (25% GDP). Thủ tướng cho biết sẽ ban hành chỉ thị của Thủ tướng về kiểm soát nợ công và nợ nước ngoài.

    Theo Bộ Tài chính, nợ công có xu hướng tăng là do gia tăng các khoản vay để đầu tư phát triển và chi trả nợ. Hiện nay, hơn 98% nợ công là để đầu tư, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó, nợ trong nước chiếm tỷ trọng lớn (51%) và có xu hướng tăng. Nợ nước ngoài chiếm khoảng 49%, đa phần là vốn vay ODA. Nợ trong nước thường có thời hạn ngắn và lãi suất cao hơn nên gây áp lực đối với cơ cấu thu chi.

    Bên cạnh đó, thời gian qua, bội chi tăng do huy động nguồn thu cho ngân sách giảm đi, có nguyên nhân do tăng trưởng chậm và giảm thuế, phí để hỗ trợ doanh nghiệp trong khi chi cho con người (như tiền lương, an sinh xã hội…) vẫn tăng. Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ triển khai các biện pháp cơ cấu lại nợ công để nâng cao hơn nữa tính an toàn, hiệu quả của nợ công.

    Giảm nợ xấu xuống dưới 3%

    Cũng trong phiên họp, lãnh đạo NHNN cho biết, việc xử lý nợ xấu thời gian qua đạt kết quả khả quan. Tính đến giữa tháng 9, nợ xấu của hệ thống tổ chức tín dụng là 5,43% và đến cuối năm 2015, có thể đạt được mục tiêu đưa nợ xấu về mức 3%.

    Tăng trưởng tín dụng tiếp tục có những cải thiện trong những tháng gần đây, cụ thể đến ngày 20/8 tăng 4,07%; đến ngày 22/9 tăng 6,62% và đến ngày 20/10 tăng 7,46% so với cuối năm 2013 (cùng kỳ tăng 6,43%). Theo NHNN, tăng trưởng tín dụng chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, khoản đầu tư vào trái phiếu Chính phủ của các tổ chức tín dụng không tính vào số liệu tăng trưởng tín dụng.

    Về triển khai các biện pháp xử lý nợ xấu hiệu quả, Thủ tướng *************** khẳng định Chính phủ chỉ đạo NHNN tiếp tục lộ trình xử lý nợ xấu, giảm nợ xấu từ mức 5,43%, tính đến giữa tháng 9/2014 xuống còn dưới 3% vào cuối năm 2015 như mục tiêu đã đề ra.

    Bên cạnh đó, Chính phủ cũng sẽ sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan để tạo hành lang pháp lý và công cụ cho công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) làm tốt hơn việc xử lý nợ xấu, không dùng ngân sách nhà nước để xử lý nợ xấu.

    Từ khi triển khai đề án xử lý nợ xấu trong hệ thống ngân hàng từ năm 2012 đến tháng 10/2014, cả nước đã giảm tỷ lệ nợ xấu từ 17% xuống còn 5,43%; giảm từ khoảng 460 ngàn tỷ đồng xuống còn 252 ngàn tỷ đồng (giảm 54,3%).

    VAMC đến hết tháng 9 đã mua vào khoảng 125 ngàn tỷ đồng nợ xấu, phấn đấu đến hết năm mua 130-150 ngàn tỷ đồng. Hiện VAMC đã bán được 4.000 tỷ đồng nợ xấu.

    Xuân Linh
    japanus likes this.
  10. tuphucan

    tuphucan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Feb 26, 2014
    Likes Received:
    1,300
    Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn doanh nghiệp FDI
    NGUYỄN THẢO

    06:49 30/10/2014

    BizLIVE -
    "Việt Nam tiếp tục được đánh giá là điểm đến hấp dẫn, an toàn với các doanh nghiệp nước ngoài", theo đánh giá của ông Đặng Xuân Quang, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư Nước ngoài, Bộ kế hoạch Đầu tư tại Diễn đàn Ngày Nhà máy FDI tụ hội diễn ra tại Bắc Ninh.



    [​IMG]
    Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn doanh nghiệp đầu tư nước ngoài FDI. Ảnh: TL

    Cũng tại diễn đàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến khẳng định tầm quan trọng của diễn đàn nhằm mục đích tạo cơ hội cho các doanh nghiệp FDI tại các tỉnh phía Bắc.

    Đại diện các Bộ, ngành trung ương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã trao đổi thảo luận và giải đáp những vướng mắc của các doanh nghiệp về tăng cường hợp tác giữa các nhà máy FDI và các tập đoàn đa quốc gia, giải pháp cho các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, nhu cầu đầu tư hạ tầng cho sản xuất của các doanh nghiệp FDI.

    Thảo luận về tình hình kinh tế vĩ mô, môi trường đầu tư Việt Nam và định hướng thu hút FDI trong thời gian tới, cũng như các cách thức tăng cường hợp tác giữa các nhà máy FDI và các tập đoàn đa quốc gia.

    Đầu tư chiều sâu

    Theo ông Đặng Xuân Quang, 10 tháng đầu năm 2014 đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đang trên đà phục hồi. Thể hiện qua con số giải ngân, việc cấp giấy chứng nhận...

    Cụ thể, dòng vốn đầu tư nước ngoài giữ nhịp tăng trưởng, các nhà đầu tư giải ngân 10,15 tỷ USD, thể hiện sự ổn định đầu tư vào Việt Nam ngay bối cảnh tình hình kinh tế xã hội khu vực, thế giới khó khăn.

    Cấp giấy chứng nhận đầu tư, các địa phương cấp 13.7 tỷ USD. Thậm chí, nếu các tỉnh đẩy mạnh công tác hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư, các dự án lớn đang thẩm định xem xét hoàn toàn có thể hi vọng đạt được chỉ tiêu thu hút đầu tư nước ngoài như năm 2013.

    "Trong 13,7 tỷ USD bao gồm dòng vốn được cấp mới đạt 76,1% so với cùng kỳ, các nhà đầu tư đã có dự án tăng đầu tư khoảng 3,7 USD. Có thể thấy mặc dù tình hình đầu tư nước ngoài không tăng trưởng như năm trước nhưng vẫn đầu tư chiều sâu", ông Đặng Xuân Quang nói.

    Phó Cục trưởng Cục Đầu tư Nước ngoài cũng khẳng định, Việt Nam tiếp tục được đánh giá là điểm đến hấp dẫn, an toàn với các doanh nghiệp nước ngoài khi đang có những cuộc đàm phán ở giai đoạn cuối các Hiệp định liên quan đến FDI với khu vực và các quốc gia có điều kiện cao EU, Nga, Hàn Quốc, TPP...

    Ngoài ra, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài cũng cho biết, lĩnh vực thu hút đầu tư 20 năm qua phù hợp với chủ trương thu hút đầu tư nước ngoài. Khoảng 55% tập trung công nghiệp chế biến chế tạo các lĩnh vực khác như bất động sản, nông nghiệp... cũng chiếm tỷ trọng cao.

    TP. HCM là địa phương thu hút lớn nhất đầu tư từ nước ngoài. Tuy nhiên, trong số địa phương thu hút thời gian qua Bắc Ninh đã bứt phá ấn tượng. "Cho đến nay Bắc Ninh đang đứng thứ 9/63 tỉnh/thành phố chỉ sau địa bàn có truyền thống thu hút đầu tư nước ngoài như Hà Nội, TP. HCM, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Hà Tĩnh... ", ông Đặng Xuân Quang nói.

    Theo thống kê, tính đến hết tháng 9/2014, Bắc Ninh có 510 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng số vốn trên 8 tỷ USD.

    Cải thiện môi trường, thủ tục hành chính

    Việc thu hút đầu tư doanh nghiệp FDI, Việt Nam cùng lúc vừa đề ra những chính sách ưu đãi liên quan đến thuế, những ưu đãi tài chính, phi tài chính nâng cao sức cạnh tranh so với các nước trong khu vực như Malaysia, Indonesia...

    Bên cạnh đó, các giải pháp tăng cường cơ chế đối thoại giữa cộng đồng doanh nghiệp. Cải cách hàng loạt những thủ tục hành chính và cải thiện môi trường đầu tư tốt nhất để thu hút FDI.



    [​IMG]
    Đại diện VCCI, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Công thương, Bộ Lao động Thương binh xã hội, UBND Bắc Ninh trả lời thắc mắc của các nhà đầu tư. Ảnh: Nguyễn Thảo
    Theo đó, về vấn đề cải cách thủ tục hành chính đã cắt giảm mạnh thời gian nộp thuế 537 giờ/năm, giảm còn 201 giờ/năm dự kiến 2015 giảm còn 171 giờ/năm, thủ tục thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu giảm thời gian 50%, tương đương với các nước trong khu vực ASEAN như Singapore, Malaysia, Brunay, Philippines...

    Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại theo phản ánh của doanh nghiệp FDI như việc khó khăn về giá nguyên liệu, chi phí nhân công tăng cao gây ảnh hưởng đến doanh nghiệp.


    Đại diện doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực may mặc thị trường chính là Nhật Bản cho biết, Luật lao động quy định rất khắt khe về tăng ca, khó khăn cho ngành may mặc vì vậy đã đề xuất việc mở rộng thời gian tăng ca vào mùa cao điểm. Tuy nhiên, ông Lê Quang Trung, đại diện Bộ Lao động Thương binh Xã hội cho biết, Bộ Luật đã quy định không có văn bản nào trái ngược.

    Trả lời băn khoăn của đại diện Pepsico Việt Nam về việc tách vốn đầu tư từng dự án như thế nào khi Pepsico đang có dự định mở thêm 1 nhà máy tại Việt Nam, ông Đặng Xuân Quang cho biết, theo quy định của pháp luật về đầu tư, nhà đầu tư phải kê khai các vốn liên quan đến đầu tư, sử dụng loại đồng tiền nào khi góp vốn.

    "Một doanh nghiệp có nhiều dự án đầu tư ở Việt Nam không phải là hiếm. Đây chỉ là vấn đề về thực thi pháp luật giữa trung ương và các địa phương, không phải là vướng mắc về Luật. Đề nghị công ty có văn bản cụ thể hơn về những vướng mắc này để có cơ chế hỗ trợ cho doanh nghiệp", ông Quang nói.

    Từ khóa : FDI, Ngày Nhà máy FDI hội tụ, VCCI, cải cách, thủ tục, thể chế, môi trường, chính sách, ưu đãi, thu hút, đầu tư nước ngoài
    Tra Ly likes this.

Share This Page