Tháng 2/2023 tầm ngắm tới những mặt hàng chiến lược cho cả năm !!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 29/01/2023.

113 người đang online, trong đó có 45 thành viên. 02:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 17172 lượt đọc và 43 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Nhiều ngân hàng hạ lãi suất tiền gửi ngay sau Tết
    CHỦ NHẬT, 29/01/2023, 10:22


    Các ngân hàng đã hạ từ 0,1-1%/năm đối với lãi suất tiền gửi ở nhiều kỳ hạn. Khách hàng cũng được yêu cầu nhiều điều kiện hơn để được cộng lãi suất hay hưởng mức lãi suất cao nhất.


    Như tại Techcombank, mức lãi suất huy động cao nhất ở ngân hàng này là 9,2%/năm. Trong khi trước tết, con số này là 9,5%/năm.

    Để hưởng được mức lãi suất 9,2%/năm, người gửi tiền phải là khách VIP loại 1 gửi tiền kỳ hạn từ 12 tháng với số dư tối thiểu là 3 tỷ đồng.

    Các khách hàng thông thường gửi kỳ hạn 6 tháng giờ cũng chỉ được lãi suất 8,5%/năm, thay vì mức trên 9% như trước Tết.

    Tại Sacombank, trước đây mức lãi suất cao nhất mà nhà băng này huy động là 9,8%/năm. Tuy nhiên, đến nay, lãi suất cao nhất chỉ còn 9,2%/năm áp dụng cho tiền gửi online, kỳ hạn từ 15 đến 36 tháng
    SongThanCK2015 thích bài này.
  2. npp2010

    npp2010 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2014
    Đã được thích:
    48.666
    CII GEX VIC ba mã siêu xe, siêu sang!
    seeyouagameBigDady1516 thích bài này.
    npp2010 đã loan bài này
  3. SongThanCK2015

    SongThanCK2015 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    02/07/2015
    Đã được thích:
    967
    SCR 6.2
    AAA 7.7
    TCH 7.6
    HQC 2.8
    BigDady1516 thích bài này.
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    HHS 4.02 và TCH tây múc mạnh :drm1@};-
    --- Gộp bài viết, 29/01/2023, Bài cũ: 29/01/2023 ---
    5 em penny cho ace xx tk 2023: SCR AAA HHS TCH HQC@};-
    --- Gộp bài viết, 29/01/2023 ---
    --- Gộp bài viết, 29/01/2023 ---
    [​IMG]
    SongThanCK2015 thích bài này.
    BigDady1516 đã loan bài này
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Thu hút FDI 2023: Dự báo đạt từ 36-38 tỷ USD

    Theo dự báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thu hút FDI năm 2023 có thể đạt từ 36-38 tỷ USD, cao hơn mức gần 28 tỷ USD của năm 2022.

    Thu hút FDI dự kiến đạt 36-38 tỷ USD trong năm 2023

    Kết thúc năm 2022, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Việt Nam đạt gần 28 tỷ USD, tương đương 89% so với kết quả năm 2021. Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế, tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài sẽ được cải thiện trong năm 2023, điều này được thể hiện ngay từ tháng đầu tiên của năm mới khi tỉnh Bắc Giang trao biên bản ghi nhớ (MOU) và chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 dự án, với tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới 900 triệu USD, trong đó, có dự án sẽ được triển khai ngay trong quý I/2023.

    [​IMG]

    Dự báo Việt Nam thu hút từ 36-38 tỷ USD vốn FDI năm 2023

    Chia sẻ với phóng viên mới đây, ông Phan Hữu Thắng – nguyên Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) nhận định, mặc dù còn những tồn tại liên quan đến chất lượng nguồn nhân lực, nhưng Việt Nam vẫn được đánh giá có môi trường đầu tư hấp dẫn với nhiều ưu thế vượt trội, cũng như chính sách thu hút đầu tư nước ngoài hấp dẫn. Theo đó, thu hút FDI vào Việt Nam trong năm 2023 sẽ không thấp, thậm chí cao hơn kết qủa của năm 2023.

    Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, 3 yếu tố quan trọng để thu hút FDI tiếp tục khởi sắc trong năm 2023 gồm: Kết quả tăng trưởng kinh tế trong năm 2022; nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo lập niềm tin với nhà đầu tư; khai thác có hiệu quả lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do.

    Kết quả khảo sát do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Liên minh Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thực hiện cho thấy, có 76% doanh nghiệp đánh giá hiệu quả ở mức trung bình và cao của các chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Trong đó, các chính sách được đánh giá hiệu quả nhất trong thu hút FDI là miễn, giảm thuế VAT; chính sách về bình ổn giá xăng dầu, cải thiện thủ tục cấp giấy phép lao động và thông quan, chính sách xuất nhập khẩu và hỗ trợ người lao động.

    Cũng đánh giá cao về triển vọng thu hút FDI trong năm 2023, ông Đỗ Văn Sử - Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài cho rằng: Thu hút FDI năm 2023 có thể đạt từ 36-38 tỷ USD, trong đó, vốn giải ngân đạt khoảng 22-23 tỷ USD.

    [​IMG]

    Thu hút FDI tập trung vào mục tiêu phát triển bền vững

    Tập trung thu hút FDI có chọn lọc với 3 mục tiêu chính

    Về chiến lược thu hút FDI của Việt Nam, theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển đất nước; kết hợp chặt chẽ hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, độc lập, chủ quyền quốc gia. Việc xây dựng, thực hiện các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có thu hút đầu tư nước ngoài là một bộ phận trong chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam.

    Trong 35 năm qua, đầu tư nước ngoài đã khẳng định được vai trò là khu vực kinh tế năng động, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, nâng cao vị thế và uy tín Việt Nam trên trường quốc tế.

    Đặc biệt, theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, với định hướng thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, vừa qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030 với 3 mục tiêu chính, bao gồm: Thứ nhất, nâng cao hiệu quả, chất lượng toàn diện trong công tác thu hút, sử dụng vốn đầu tư nước ngoài; Thứ hai, thu hút các dự án công nghệ cao, công nghệ mới, quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa tích cực, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu; Thứ ba, xây dựng và phát triển các trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm tài chính đạt tầm cỡ khu vực và quốc tế tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho giai đoạn tới.

    Theo đó, để thực hiện thành công các mục tiêu trên, việc đề ra những giải pháp mang tính đột phá, có hiệu quả và có tính thực thi cao là yếu tố cực kỳ quan trọng. Ngoài các giải pháp chung như ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực..., Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong thời gian tới, Việt Nam tập trung thực hiện các giải pháp: Xây dựng và phát triển hệ sinh thái về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, với cơ chế quản lý linh hoạt, phù hợp với môi trường kinh doanh số. Nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của đổi mới sáng tạo là khâu đột phá của chiến lược nâng cao sức cạnh tranh của quốc gia.

    Cùng với đó, phát triển khu vực doanh nghiệp trong nước lớn mạnh, đủ thực lực hội nhập quốc tế, để liên doanh, liên kết với khu vực đầu tư nước ngoài, tập trung vào lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, công nghệ chủ chốt của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, dịch vụ hiện đại, công nghiệp chế tạo, công nghệ thông tin và dịch vụ tài chính.

    Phát huy năng lực nội tại và tận dụng lợi thế cạnh tranh nhằm cải thiện hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài, đưa khu vực đầu tư nước ngoài kết nối chặt chẽ với khu vực đầu tư trong nước, mang lại sức phát triển bền vững cho nền kinh tế.

    Theo kế hoạch, giai đoạn 2021 - 2030 sẽ thu hút FDI của Việt Nam sẽ hướng đến các dự án công nghệ cao, quản trị hiện đại, giá trị gia tăng cao và có tác động lan tỏa tích cực, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.
    SongThanCK2015 thích bài này.
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Việt Nam được tổ chức uy tín Mỹ gọi là "Thụy Sĩ của châu Á": Có tiềm năng trở thành "mỏ vàng" cho thị trường Mỹ nhờ những lợi thế không thể chối cãi

    Sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam là điều thu hút đoàn đại biểu của tổ chức quốc tế. Đây là tín hiệu khởi sắc đối với Việt Nam trong những năm tới.

    [​IMG]

    Sự phát triển vượt bậc

    Từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh, người ta không khỏi ngạc nhiên trước một nền văn hóa phong phú và đa dạng chịu ảnh hưởng từ hàng nghìn năm lịch sử thăng trầm. Bao trùm lên tất cả những điều này là sự tăng trưởng mạnh mẽ được thúc đẩy bởi cam kết quốc gia về tự do hóa kinh tế và mong muốn hội nhập hoàn toàn vào nền kinh tế thế giới.

    Cách đây vài tuần, một nhóm gồm các nhà lãnh đạo của Hiệp hội Quốc gia các Bộ Nông nghiệp Bang (NASDA) đã mời các đại diện của Hiệp hội Công nghiệp Thức ăn chăn nuôi Mỹ (AFIA) tham gia với tư cách là khách mời để gặp gỡ các đại diện chính phủ và doanh nghiệp của ngành chăn nuôi tại Việt Nam.

    Được biết, AFIA có trên 110 năm phát triển, có hơn 700 doanh nghiệp thành viên tại Mỹ, trong đó 75% là doanh nghiệp trong ngành thức ăn chăn nuôi. AFIA chủ yếu tập trung mạnh vào mảng thức ăn bổ sung, thức ăn cho thú cưng và chuyển giao công nghệ chăn nuôi tại Mỹ. Trong khi đó, NASDA được thành lập vào năm 1916, là cơ quan lãnh đạo và giải quyết vấn đề nông nghiệp quan trọng nhất của Mỹ. CEO hiện tại của NASDA là cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Mỹ Ted McKinney.

    Đoàn đại biểu đã được tận mắt chứng kiến sự phát triển kinh tế nhanh chóng, tích cực của Việt Nam.

    [​IMG]

    Với những giai đoạn có tỉ lệ tăng trưởng lên tới hai con số, Việt Nam là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Mong muốn thoát khỏi sự phụ thuộc vào các nước láng giềng, quốc gia này đang tìm cách tận dụng tỉ lệ dân số vàng với gần 100 triệu người (70% dân số dưới 40 tuổi, đây là thị trường hàng đầu của Facebook), các hiệp định thương mại, có chi phí sản xuất thấp và vị trí địa lý thuận lợi để nâng cao mức sống và an ninh chính trị.

    Các nhà lãnh đạo của tổ chức NASDA đã gọi Việt Nam là "Thụy Sĩ của Châu Á" trong chuyến đi mới này. Với thế mạnh giao thương thương mại hàng hải, Việt Nam đã nỗ lực để duy trì ổn định chính trị tại khu vực. Việt Nam cũng đang hiện đại hóa trang thiết bị để phù hợp kết nối, hội nhập với nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm phương Tây.

    Trong khi đó, với tư cách là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Mỹ (và Mỹ là một trong những thị trường quan trọng nhất của Việt Nam), và với tỷ lệ đông đảo người dân ủng hộ hợp tác với Mỹ, Việt Nam mong muốn thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa hai quốc gia.

    Tiềm năng hợp tác Việt - Mỹ

    Cảng Sài Gòn là một bằng chứng rõ ràng cho nỗ lực của Việt Nam. Nằm gần Thành phố Hồ Chí Minh ở đồng bằng sông Cửu Long, đây là một cảng vận chuyển hàng rời và container nhộn nhịp - nơi hoạt động của một số công ty, trong đó có công ty SSIT có trụ sở tại Mỹ.

    SSIT đang mở rộng công suất thêm 50% và có kế hoạch tăng gấp đôi quy mô cảng tổng thể trong hai năm tới để vượt quy mô của Cảng Long Beach. Với một vũng quay lớn, cảng có khả năng xử lý các Tàu Container Siêu Lớn (ULCV) với trọng tải lên đến 200.000 tấn.

    Nông nghiệp là một phần trọng tâm trong kế hoạch tiếp tục tăng trưởng của đất nước. Với nỗ lực đẩy mạnh hiện đại hóa hệ thống nông nghiệp đồng thời cân bằng nhu cầu của các hộ nông dân nhỏ, Việt Nam đang tìm cách tăng lượng đạm động vật trong chế độ ăn của người dân, đồng thời trở thành nhà xuất khẩu tôm và gia cầm của khu vực.

    Chính phủ đã có những nỗ lực tích cực để kiểm soát dịch tả lợn châu Phi (triển khai vắc-xin ASF), và cũng khuyến khích - thay vì bắt buộc - củng cố và hiện đại hóa ngành sản xuất động vật nuôi trong nước.

    Kết quả là hiện đã có 1.600 trang trại phụ trách sản xuất 45% lượng thịt lợn của Việt Nam, phần còn lại được sản xuất bởi hơn 2 triệu trang trại khác. Sản xuất thức ăn chăn nuôi và nhu cầu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu đang tăng lên ở cả miền bắc và miền nam Việt Nam.

    Khách hàng Việt Nam rất mong muốn các nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, đậu nành, ngô và các sản phẩm phụ của Mỹ để nâng cao hiệu quả và chất lượng sản xuất thức ăn chăn nuôi và thức ăn cho thú cưng. Khả năng sở hữu vật nuôi ngày càng tăng đang tạo ra nhu cầu lớn về thức ăn thú cưng chất lượng. Điều đó thể hiện ở việc có thêm các không gian bày bán thức ăn thú cưng ở siêu thị và các cửa hàng dành riêng cho nhu cầu của vật nuôi.

    Trong khi việc Mỹ rút khỏi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương vào đầu năm 2017 đặt Mỹ vào thế bất lợi, Việt Nam đã phát tín hiệu sẵn sàng đàm phán tiếp cận thị trường tốt hơn cho các sản phẩm của Mỹ.

    Theo đánh giá của chuyên gia AFIA, Việt Nam chắc chắn là thị trường có tiềm năng to lớn đối với ngành thức ăn chăn nuôi của Mỹ. May mắn thay, Hiệp hội Công nghiệp Thức ăn chăn nuôi Mỹ (AFIA) là một cái tên được công nhận tại Việt Nam và đang tích cực đạt được tiến bộ để chia sẻ những lợi thế trong ngành thức ăn chăn nuôi và thức ăn vật nuôi, đồng thời điều hướng các cải tiến về quy định có thể tạo thuận lợi cho thương mại.

    Song song với những nỗ lực này là các buổi thảo luận do AFIA tài trợ nhằm giúp nhà sản xuất chăn nuôi Việt Nam cải thiện năng lực quản lý thức ăn chăn nuôi và an toàn sinh học. Việt Nam đã thể hiện thiện chí chào đón và Mỹ không nên bỏ qua cơ hội này – tác giả thuộc AFIA kết luận.
    SongThanCK2015 thích bài này.
  7. Phong6789

    Phong6789 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2020
    Đã được thích:
    971
    Nhiều ngân hàng hạ lãi suất sau tết .
    BigDady1516 thích bài này.
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Last edited: 29/01/2023
    Hungckvn65SongThanCK2015 thích bài này.
    BigDady1516 đã loan bài này
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Nhóm ngành nào sẽ được hưởng lợi từ đầu tư công năm 2023?

    Việc tập trung đẩy mạnh đầu tư công kỳ vọng sẽ tạo ra các tác động lan tỏa đến nhiều nhóm ngành như vật liệu xây dựng, xây dựng, bất động sản dân cư, bất động sản khu công nghiệp và logistics.

    [​IMG]

    Nhóm xây dựng hạ tầng kỳ vọng hưởng lợi trực tiếp khi các dự án đầu tư công trọng điểm đi vào triển khai.

    Trong báo cáo cập nhật cơ hội đầu tư mới đây, Chứng khoán Agribank (Agriseco) cho biết, tổng mức vốn Ngân sách Nhà nước kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 đã nâng lên 2,87 triệu tỷ đồng, tăng 44% so với số thực hiện giai đoạn 2016-2020. Mức vốn này đã được Quốc hội thông qua vào ngày 28/7/2021, tập trung vào các dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2, vành đai 3 TP.HCM, vành đai 4 Hà Nội.

    Với tốc độ giải ngân chậm năm 2021-2022, ước tính lượng giải ngân đầu tư công bình quân giai đoạn 2023-2025 để hoàn thành kế hoạch cả giai đoạn khoảng 600 – 700 nghìn tỷ đồng. Do đó, năm 2023 sẽ là năm bản lề các dự án đầu tư công được đẩy mạnh sau khi bị đình trệ bởi dịch COVID-19, giá nguyên vật liệu tăng cao.

    “Trong năm 2023, Chính phủ nâng tổng vốn đầu tư công lên 700 nghìn tỷ đồng, tăng 25% so với kế hoạch năm 2022. Số vốn này đã bao gồm vốn cho các dự án trong Chương trình phục hồi và phát tiển kinh tế xã hội”, Agriseco cho biết.

    Theo Agriseco, giải ngân vốn thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội có tổng quy mô 347.000 tỷ đồng với 2 năm thực hiện 2022-2023 và năm 2022 mới chỉ giải ngân được khoảng 20%. Số vốn kỳ vọng sẽ được giải ngân mạnh trong năm 2023, trong đó vốn chi phát triển hạ tầng chiếm tỷ trọng lớn nhất (33%) trong tổng quy mô nhưng hiện tại vẫn chưa giải ngân được.

    “Việc tập trung đẩy mạnh đầu tư công kỳ vọng sẽ tạo ra các tác động lan tỏa đến nhiều nhóm ngành như vật liệu xây dựng, xây dựng, bất động sản dân cư, bất động sản khu công nghiệp và logistics. Đầu tư công được coi là động lực tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh các đầu kéo tiêu dùng, xuất khẩu chịu ảnh hưởng do áp lực lạm phát, tỷ giá tăng và kinh tế toàn cầu biến động”, Agriseco nhận định.

    Theo đó, nhóm vật liệu xây dựng được hưởng lợi trực tiếp ngay sau giai đoạn giải phóng mặt bằng, bước vào triển khai dự án cho đến khi hoàn thành hoạt động xây dựng dự án. Mặc dù vậy, đặc thù của từng ngành khiến mức độ hưởng lợi của các doanh nghiệp là khác nhau. Với ngành thép, doanh nghiệp cung ứng thép xây dựng được hưởng lợi. Với các ngành mà chi phí vận chuyển tác động lớn đến khả năng tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp như xi măng và đá xây dựng, các doanh nghiệp có thị phần lớn và có vị trí gần các dự án đang triển khai sẽ được hưởng lợi tốt hơn phần còn lại của ngành.

    [​IMG]

    Nhóm xây dựng hạ tầng kỳ vọng hưởng lợi trực tiếp khi các dự án đầu tư công trọng điểm đi vào triển khai. Một số dự án hạ tầng giao thông trọng điểm nhu cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1 và 2, sân bay Long Thành được triển khai sẽ giúp các nhà thầu xây dựng (đặc biệt là những nhà thầu có kinh nghiệm thi công dự án).

    Tuy nhiên, Agriseco cho rằng, rủi ro của ngành tới từ việc giá nguyên vật liệu có thể tăng trở lại, trong bối cảnh Trung Quốc đang mở cửa nền kinh tế làm gia tăng nhu cầu tiêu thụ thép. Bên cạnh đó, thời tiết giai đoạn đầu năm vẫn có khả năng mưa nhiều, ảnh hưởng tới tiến độ thi công chung, tuy nhiên rủi ro này có thể được tháo gỡ trong nửa cuối năm khi xác suất thời tiết nắng ráo cao hơn

    Đối với ngành bất động sản có thể được hưởng lợi gián tiếp ngay từ khi quy hoạch của các dự án đầu tư công lớn được thông qua. Điều này sẽ thu hút nhu cầu về bất động sản và nhà ở tại các khu vực, tỉnh thành lân cận với các dự án khi cơ sở hạ tầng được kỳ vọng hoàn thiện.

    Nhóm BĐS khu công nghiệp kỳ vọng thu hút thêm dòng vốn FDI đầu tư vào khu công nghiệp khi cơ sở hạ tầng giao thông, cao tốc được hoàn thiện sẽ giúp tăng tính liên thông giữa các vùng, các KCN. Trong năm 2023, bất động sản công nghiệp sẽ tiếp tục hưởng lợi từ dòng vốn dịch chuyển nhà máy sản xuất, hiệp định FTAs ký kết, các chính sách thu hút FDI.

    Ngành logistics kỳ vọng có thể hưởng lợi gián tiếp khi đầu tư công được thúc đẩy, cơ sở hạ tầng được cải thiện. Các tuyến cao tốc sau khi hoàn thiện sẽ khiến hoạt động logistics thuận lợi hơn nhiều, qua đó là chất xúc tác để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thu hút đầu tư nước ngoài. Các đại dự án như Sân bay Long Thành cũng được kỳ vọng sẽ giúp nhóm vận tải hàng hóa, hàng khách khách được hưởng lợi từ gia tăng công suất khai thác.
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Trọng tâm thị trường tiền tệ đang chuyển sang ECB và BOJ



    Đồng đô la Mỹ đã suy yếu so với các đồng tiền khác trong tháng đầu năm 2023 khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) mất dần vai trò là động lực chính trên thị trường tiền tệ.
    [​IMG]
    Động thái tăng lãi suất quy mô lớn của Fed đã trở thành tâm điểm của các nhà đầu tư trong 9 tháng đầu năm 2022, kích hoạt cơn sốt đổ xô vào đồng đô la. Nhưng khi Fed giảm tốc độ tăng lãi suất, đồng đô la đã trượt giá so với các đồng tiền khác sau giai đoạn tăng mạnh.

    Đồng đô la đã giảm 1,5% trong tháng 1 so với 6 đồng tiền chủ chốt, và đang trên đà ghi nhận mức giảm trong tháng thứ tư liên tiếp. Đồng đô la hiện đang giao dịch ở mức thấp nhất kể từ tháng 5/2022.

    Mazen Issa, chiến lược gia ngoại hối cấp cao tại TD Securities cho biết: “Fed không còn nắm quyền điều khiển nữa, và chúng ta có thể thấy điều đó đang diễn ra trên khắp thị trường ngoại hối. Sau khi Fed báo hiệu rằng sẽ chấm dứt tốc độ tăng 75 điểm cơ bản vào tháng 12, Fed đã quyết định nhường lại vai trò lãnh đạo chính sách cho các ngân hàng trung ương lớn khác”.

    Sự chú ý của giới đầu tư đang chuyển hướng sang các ngân hàng trung ương lớn khác, đáng chú ý nhất là Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ). ECB dự kiến sẽ tiếp tục tăng lãi suất ở quy mô lớn, trong khi Fed giảm tốc độ tăng lãi suất.

    Trong khi đó, việc tăng lãi suất của BOJ có thể vẫn còn là một chặng đường dài, nhưng việc nới lỏng chính sách giữ lãi suất trái phiếu dài hạn gần bằng 0 vào tháng 12 đã làm dấy lên suy đoán rằng, kỷ nguyên của chính sách tiền tệ cực kỳ lỏng lẻo ở Nhật Bản sắp kết thúc.

    Triển vọng diều hâu hơn đó đã giúp hỗ trợ cả đồng yên và đồng euro, vốn đã trở lại mức mạnh nhất kể từ mùa xuân năm 2022. Các quyết định chính sách tiền tệ vào tuần tới từ Fed, ECB và Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) có thể cung cấp thêm dữ liệu về việc liệu Fed sẽ từ bỏ vị trí dẫn dắt chính sách tiền tệ trong năm nay.

    [​IMG]
    Đồng USD suy yếu và các tiền tệ còn lại hồi phục


    “2022 là năm mà mọi thứ đều phù hợp với đồng đô la. Fed đang dẫn đầu về lãi suất, và cuộc chiến ở Ukraine và chính sách Zero Covid ở Trung Quốc dẫn đến sự khác biệt về tỷ lệ ngoại thương”, Alan Ruskin, giám đốc chiến lược quốc tế tại Deutsche Bank cho biết.

    Chi phí nguyên liệu thô cao như khí đốt tự nhiên và dầu mỏ khiến năm 2022 trở nên khó khăn đối với các nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào hàng hóa nhập khẩu như châu Âu, Anh và Nhật Bản. Tỷ lệ giữa giá xuất khẩu và giá nhập khẩu (tỷ lệ ngoại thương) rất ảm đạm, cho thấy ngày càng có nhiều vốn rời khỏi các thị trường đó và làm suy yếu tỷ giá hối đoái. Nhưng mùa đông năm nay ấm áp và xu hướng đó không tiến triển như mong đợi, điều này khiến nhu cầu về khí đốt tự nhiên trong tầm kiểm soát.

    “Câu chuyện về tỷ lệ ngoại thương đã có lợi cho châu Âu, Anh, Nhật Bản - những quốc gia nhập khẩu hàng hóa. Bây giờ họ có triển vọng tốt hơn nhiều so với trước đây”, Shahab Jalinoos, trưởng bộ phận chiến lược ngoại hối toàn cầu tại Credit Suisse cho biết.

    Giá hàng hóa thấp hơn cũng đã làm thay đổi kỳ vọng tăng trưởng bên ngoài nước Mỹ. Deutsche Bank mới đây đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng của châu Âu, từ kỳ vọng giảm 0,5% thành tăng 0,5% vào năm 2023.

    “Dự trữ khí đốt tăng và giá khí đốt giảm. Lạm phát đang giảm và sự không chắc chắn đang giảm. Như vậy, chúng ta có thể loại bỏ suy thoái kinh tế khỏi dự báo năm 2023, điều chỉnh lạm phát tiêu đề thấp hơn và giảm thâm hụt”, nhà kinh tế Mark Wall của Deutsche Bank cho biết.

    Ngoài ra, các điều kiện cũng đang được cải thiện ở Trung Quốc vì quốc gia này đã từ bỏ chính sách Zero Covid. Đây là một động thái được kỳ vọng sẽ thúc đẩy nền kinh tế nước này sau khi chứng kiến một trong những hoạt động yếu kém nhất được ghi nhận trong năm ngoái. Tuy nhiên, tác động của việc mở cửa trở lại có thể sẽ khác nhau ở các thị trường tiền tệ, vì tăng trưởng mạnh hơn cũng có thể đẩy nhu cầu đối với hàng hóa cao hơn, và đẩy lạm phát toàn cầu lên cao.

Chia sẻ trang này