Tháng 5 - Giải pháp cho 6 tháng cuối năm 2012

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 02/05/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6475 người đang online, trong đó có 616 thành viên. 22:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 109915 lượt đọc và 1003 bài trả lời
  1. Immortal1982

    Immortal1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ bác thoát DRC rồi, em tưởng bác hold em này dài hơi
  2. 11Pm.11.1.11

    11Pm.11.1.11 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Đã được thích:
    84
    em gần mất hết lãi rồi đại ca ơi.. nhưng mai mốt mới xét bán, em ko tin tt giảm một lèo
  3. available

    available Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Đã được thích:
    5
    Kể ra bác lỳ có tiếng đấy.
    Thị trường UP cũng không vào hàng.
    Đến khi thị trường DOW thì lại càng không ra hàng [:D]
  4. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Điểm tin

    BCI - THÊM VÀO - BCI: Thận trọng luôn có giá trị - Cập nhật

    BCI tiếp tục nằm trong danh sách các công ty bất động sản chúng tôi khuyến nghị. Chúng tôi tiếp tục khuyến nghị cổ phiếu BCI với giá mục tiêu tính theo phương pháp NAV là 27.000 đồng, tỷ lệ tăng giá là 16,9% mặc dù cổ phiếu này đã tăng 50% kể từ khi chúng tôi ra báo cáo cập nhật gần nhất vào tháng 11/2011. Giá mục tiêu này được điều chỉnh từ giá mục tiêu 22.900đ trong báo cáo trước, sau khi chúng tôi cập nhật tiến trình hoàn tất tiền sử dụng đất cho dự án quan trọng là Phong Phú 4 cùng tiến độ xin giấy phép cho dự án Khu Dân cư Trung tâm Tân Tạo cũng như điều chỉnh giảm đánh giá mức độ rủi ro cho toàn ngành bất động sản. Khuyến nghị của chúng tôi thể hiện niềm tin đối với đội ngũ quản lý giàu kinh nghiệm và sự thận trọng của công ty, đặc biệt là việc không lạm dụng vốn vay, một yếu tố đã khiến cho nhiều công ty khác trong ngành đứng trước nguy cơ khủng hoảng thanh khoản gần đây.

    Chỉ tiêu lợi nhuận ròng sau thuế 2012 đặt ra có vẻ chưa tương xứng, chúng tôi cho rằng công ty có thể vượt chỉ tiêu. BCI đặt chỉ tiêu doanh thu năm 2012 là 996 tỷ đồng (tăng 359%) và lợi nhuận ròng sau thuế là 150 tỷ đồng (tăng 89,4%). Sở dĩ doanh thu tăng mạnh là do ghi nhận giao dịch bán 70% cổ phần trong CTCP Khu công nghiệp Phong Phú (PPIP) hoàn thành trong quý 1/2012. Nếu bỏ qua tác động của của việc không vốn hóa lãi suất dự án trong năm 2012, chúng tôi tin rằng BCI vẫn quá cẩn trọng khi ước tính chi phí. Theo chúng tôi, các nhà đầu tư có thể kỳ vọng lợi nhuận thực tế sẽ cao hơn kế hoạch.

    Thu được lượng tiền mặt đáng kể nhờ bán PPIP. Giá trị hợp đồng là 700 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các khoản nợ nội bộ giữa công ty mẹ và PPIP, BCI thu về lượng tiền ròng khoảng 600 tỷ đồng, giúp cải thiện đáng kể thanh khoản của công ty. Lượng tiền này sẽ được ưu tiên sử dụng vào việc hoàn thành giải phóng mặt bằng cho các dự án Phong Phú 2, Phong Phú 4 và Corona City.

    Vị thế nợ được cải thiện nhờ việc bán PPIP. Dựa trên báo cáo tài chính hợp nhất ngày 31/12/2012 (trước khi bán PPIP), BCI có tỷ lệ nợ/ tài sản là 18,7%, thấp hơn mức trung bình theo trọng số giá trị vốn hóa của toàn ngành là 44,4%. Tuy nhiên, trong tổng số nợ khi đó là 802 tỷ đồng có 125 tỷ đồng tiền vay từ công ty con liên quan đến PPIP. Nếu trừ đi số tiền này trong cân đối nợ sau khi giao dịch bán PPIP hoàn thành, đưa PPIP ra khỏi báo cáo tài chính hợp nhất và cộng thêm lượng tiền còn thu về từ việc bán PPIP, tỷ lệ nợ/tài sản giảm xuống chỉ còn 17,0%. Theo quan sát của chúng tôi, dù gần đây đã có một số tín hiệu tích cực vĩ mô về tín dụng ngân hàng dành cho bất động sản, trên thực tế vẫn cần một thời gian trước khi các tỷ lệ lãi suất thực sự đi xuống. Chúng tôi tin rằng nợ thấp sẽ vẫn là một lợi thế cạnh tranh của BCI.

    Lợi thế kép từ các biện pháp của nhà nước nhằm hỗ trợ bất động sản. Một mặt, nhu cầu thực dành cho bất động sản phân khúc trung bình thấp của các khách hàng mua lẻ sẽ được cải thiện nhờ room cho vay của ngân hàng được giải tỏa. Mặt khác, một lượng lớn khách hàng của BCI là các chủ đầu tư cần mua đất để bồi thường cho dự án của mình. Khi thị trường tan băng, các chủ đầu tư này sẽ có động lực tăng tốc dự án và BCI có thể được hưởng lợi từ việc này.
  5. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    GAS - BUY - Cornerstone of Vietnam's energy future - Initiation

    PV Gas (GAS) will list all 1,895 million of its outstanding shares on the HSX on 21 May 2012 to become one of the Top 3 stock by market cap in the VNI. GAS, also the largest listed company in the state-owned PVN family, is the country’s sole supplier of dry gas providing enough gas to produce 45% of the country’s power output and 80% of its fertilizer output. Roughly 3.2% of GAS’ shares were IPO’d in October 2010 and these are the shares expected to be available for trade upon listing. PVN continues to hold 96.5% of GAS shares.

    We initiate coverage on GAS with a BUY rating and target price of VND47,300. Our target price provides 31% upside to the expected listing price of VND36,000 per share. The stock would be trading at PER 11x on 2012F EPS of VND3,272 and PER 8x on 2013F EPS of VND4,521 at VND36,000 and 14.5x and 10.5x, respectively, at our target price of VND47,300. GAS’ earnings are firmly underpinned by strong demand of natural gas and limited supply, expected increases in average selling prices (ASP) and volumes, and improved blended gross margins (GM).

    Dry gas demand steady, GAS can supply only 88% of demand. Vietnam has faced chronic power shortages in recent years, mainly due to the heavy dependence on hydropower plants that have seen output hampered by severely dry weather. The Government since has shifted focus from hydropower plants to power plants using more stable energy sources like oil, gas and coal. Eight more power plants are expected to come online in the next few years. Power plants consume about 83% of the Company’s dry gas output. Total gas demand is expected to be 65 bncm from 2012 to 2016 while gas supply is expected to be only 57 bncm, short 8 bncm. GAS can supply just 88% of total demand for the next five years.

    Increase in dry gas ASPs certain. Dry gas ASPs for two key clients, power and fertiliser plants accounting for about 83% and 10% of gas output, are regulated and scheduled to increase. ASP to power plants, at USD4.99/MMBTU in 2012 will increase 4% annually until 2015 and 2% in 2016 for above take-or-pay volumes; ASP to fertiliser plants, at USD3.65/MMBTU in 2012 will increase 2% annually until 2015. ASP to industrial clients which account for 7% of output, currently at USD8.00/MMBTU, is not set but we forecast 20% annual increase due to market-oriented pricing for these clients. We forecast an 8.6% increase in total ASP for the dry gas segment in 2012.

    Increase in dry gas volumes. Total gas volumes will increase 4.4% in 2012 with much of the new demand coming from industrial clients whom we forecast will increase usage by 14.3%. Because of the market-oriented pricing of dry gas sold to industrial clients, PV Gas reaps around 40% GPM from these clients vs. only 15-16% GM for gas sold to power plants and fertiliser plants
  6. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Vietnam Today - Thị trường giảm mạnh trước dự báo GDP thấp

    Dự báo tăng trưởng GDP quý 2/2012 sẽ thấp – Trong báo cáo gửi phiên họp thứ 3 hàng năm của Quốc hội, Chính phủ dự báo GDP tăng trưởng 4,5% trong quý 2. Dù con số này tăng nhẹ so với con số quý 1 là 4% nhưng áp lực nền kinh tế phải đạt được mức tăng trưởng trên 6% trong thời gian còn lại của năm để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 6% cho năm 2012 dường như khó khả thi.

    Thị trường trong nước hôm nay giảm mạnh do nhà đầu tư rút khỏi thị trường trước thông tin trên. Họ lo ngại tốc độ tăng trưởng GDP thấp được dự báo cũng như kết quả lợi nhuận của công ty và điều này có thể làm xuất hiện tín hiệu bán ngắn hạn. Đây là đợt giảm mạnh nhất của thị trường kể từ cuối tháng Ba. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng đây chỉ là một sự điều chỉnh ngắn hạn do thị trường đang kiểm tra các ngưỡng tâm lý

    PV GAS (GAS) - Chúng tôi công bố báo cáo chi tiết cho PVGas (mã ck: GAS) với khuyến nghị MUA và giá mục tiêu 47.300đ/cp, tăng 31% so với giá niêm yết dự kiến 36.000đ/cp. Tai giá 36.000đ/cp, cổ phiếu sẽ được giao dịch với PE 2012 11x dựa trên EPS 2012 ước tính là 3.272đ và PE 2013 là 8x dựa trên EPS 2013 ước tính là 4.521đ, và nếu tính theo giá mục tiêu của chúng tôi tại 47.300đ/cp, PE 2012 là 14,5x và PE 2013 là 10,5x. Lợi nhuận của GAS được hỗ trợ mạnh bởi nhu cầu khí tự nhiên lớn trong khi nguồn cung hạn chế, dự kiến sẽ giúp tăng giá bán và khối lượng bán, từ đó nâng cao tỷ suất lợi nhuận gộp của công ty.

    Diễn biến thị trường

    Thị trường giảm mạnh với ¾ cổ phiếu trên cả hai sàn chìm trong sắc đỏ. VNI giảm 10,4 điểm xuống 469,69 (-2,2%) với 186 mã sàn trong số 260 mã giảm. VN30 giảm mạnh 11,6 điểm xuống 536,35 (-2,1%) với 27 mã giảm (18 mã sàn) và chỉ có 2 mã tăng giá. Hàng loạt các blue-chip như BVH, DPM, HAG, MSN, MBB và STB giảm điểm đã lấy đi 4,7 điểm của chỉ số. Sàn HNX cũng không giữ được ngưỡng 80, đóng cửa giảm 2,7 điểm xuống 78,84 (-3,4%) với 171 mã sàn trong số 274 mã giảm.

    Giao dịch trên HSX giảm 3% về khối lượng nhưng tăng 18% về giá trị, đạt 110,4 triệu cổ phiếu được giao dịch trị giá 1.999 tỷ đồng nhờ 543 tỷ đồng đóng góp từ giao dịch thỏa thuận. Đáng chú ý, STB có đến 20 triệu đơn vị trên tổng số 22 triệu cổ phiếu được giao dịch thỏa thuận. Thanh khoản trên sàn HNX là gần như không đổi với 91,5 triệu cổ phiếu giao dịch trị giá 979 tỷ đồng.

    MBB và SSI là những cổ phiếu tích cực nhất trên HSX về khối lượng với lần lượt 3,7 và 3,1 triệu cổ phiếu giao dịch. SSI là mã dẫn đầu về giá trị với 72 tỷ đồng. Trên HNX, HBB được giao dịch nhiều nhất về khối lượng với 8,1 triệu cổ phiếu, tiếp theo là VND và PVX với hơn 7 triệu đơn vị mỗi mã trong khi VND và PVX dẫn đầu về giá trị với 89 tỷ đồng và 84 tỷ đồng tương ứng.

    Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 60 tỷ đồng trên HSX, chủ yếu là bán ra STB (49 tỷ đồng) và DRC (24 tỷ đồng). Trên HNX, họ quay lại mua ròng 3,6 tỷ đồng, chủ yếu là PGS.

    Sự kiện nổi bật (15-5-2012):

    GMD: ngày GD 9.447.309 CP niêm yết phát hành thêm.
    VBC và GAS: ngày GD không hưởng quyền trả cổ tức 2011 bằng tiền mặt, tỷ lệ 17% và 12%.
    FPT: ngày GD không hưởng quyền trả cổ tức còn lại 2011 bằng tiền mặt (10%) và bằng cổ phiếu (25%).
    TMC: ngày GD không hưởng quyền trả cổ tức còn lại 2011 bằng tiền mặt (3%) và tạm ứng cổ tức đợt 1/2012 bằng tiền mặt (5%).

    Tin tức nổi bật:

    HSG: LNST tháng 4 đạt 47 tỷ đồng
    Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố thông tin ước kết quả kinh doanh hợp nhất trong tháng 4 năm 2012. Lợi nhuận sau thuế tháng 4 năm 2012 đạt 47 tỷ đồng.

    DNP: Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2011
    Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN.TPHCM (CNVSD) thông báo về việc trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2011. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/5/2012. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2012. Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán: 08/06/2012

    VHC: Kế hoạch kinh doanh 2012
    ĐHCĐ thông qua phân phối lợi nhuận năm 2011 tỷ lệ 25% bằng tiền mặt trong đó đã tạm ứng 15%. Về kế hoạch kinh doanh 2012, VHC đặt chỉ tiêu doanh thu từ chế biến thủy sản đạt 3.500 tỷ đồng, doanh thu từ nhà máy thức ăn thủy sản Vĩnh Hoàn 1 đạt 1.500 tỷ đồng, doanh thu từ nhà máy gạo Vĩnh Hoàn 2 đạt 95 tỷ đồng, LNTT hợp nhất đạt 350 tỷ đồng và LNST đạt 250 tỷ đồng. Cổ tức năm 2012 dự kiến 40% trong đó 10% bằng tiền mặt và 30% bằng cổ phiếu.

    BMP: Thông báo kết quả kinh doanh quý I năm 2012 đã hợp nhất
    Quý I, BMP lãi hợp nhất 81 tỷ đồng, tăng 39,73% so với cùng kỳ năm 2011. Hoạt động kinh doanh trong kỳ của BMP phụ thuộc nhiều vào mảng kinh doanh chính, doanh thu từ hoạt động tài chính vỏn vẹn 1,42 tỷ đồng, tăng chưa đầy 300 triệu đồng so với cùng kỳ. Hoạt động kinh doanh chính mang lại cho BMP 404,89 tỷ đồng doanh thu thuần và 132,47 tỷ đồng lợi nhuận gộp. So với cùng kỳ năm 2011 tăng trưởng lần lượt là 8,67% và 32% so với cùng kỳ.

    UIC: 31/05 chốt quyền nhận cổ tức 15% bằng tiền mặt
    CTCP ĐT PT Nhà & Đô thị Idico đã thông qua phương án trả cổ tức năm 2011 với tỷ lệ 15% bằng tiền tại ĐHĐCĐ thường niên được tổ chức ngày 11/05. Theo kết quả kinh doanh năm 2011, tổng doanh thu của UIC đạt 1,234 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 21.85 tỷ đồng, cả hai chỉ tiêu này đều tăng 4% so với kế hoạch đề ra. Ngày 31/05, công ty sẽ tiến hành chốt quyền nhận cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%. Dự kiến cổ tức sẽ được chi trả vào ngày 22/06. Trong năm 2012, UIC đặt kế hoạch tổng doanh thu ước đạt 1,401 tỷ đồng, tăng 14% so với thực hiện năm 2011. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế tăng nhẹ 5%, đạt 23 tỷ đồng. Cổ tức giữ nguyên theo tỷ lệ 15%.

    PVS: 21/05 chốt quyền nhận cổ tức 20% bằng tiền
    Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam công bố Nghị quyết HĐQT ngày 9/5/2012 về việc trả cổ tức năm 2011. Tỷ lệ trả cổ tức: 20% trên mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 2,000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức: 23/5/2012. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/05/2012. Ngày bắt đầu thực hiện trả dự kiến: 15/6/2012.
  7. estock83

    estock83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    2.292
    Đành chịu đau thêm 2 phiên nữa vậy.
  8. 11Pm.11.1.11

    11Pm.11.1.11 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Đã được thích:
    84
    canh giá mà ra, cớ gì phải bán sàn hả bác , cùng lắm thì mất đi phần lãi.. có thể lõm một chút ko chừng..

    nhưng điều ấy, cũng chưa hẳn là tồi tệ, biết đâu đó là cái may mắn của tớ, học thêm bài học, thà ăn non chứ ko nên ôm cổ khi tt có biến động mạnh

    đúng là, tớ ăn non có khi lại hay hơn khi mà giữ cổ cho đến lúc này.

    dù sao cũng cảm ơn bác nhắc nhở :x
  9. Hero68

    Hero68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/06/2011
    Đã được thích:
    29
    Bà con đua bán FL là sai lầm...trước khi chết thường nảy lên sau đó mới....nằm chờ 70-72 vào lại.Chúc bà con thành công.
  10. bami

    bami Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Đã được thích:
    0
    Mịa mấy thằng ETF,...

    Cứ ở bển nó ôm vào rồi ở VN nó thúc BVH, VCB, MSN lên giời, ---> sút ETF ra, lại đè ngửa mấy em kia ra cho ETF đi viện, rồi lại ôm vào làm vòng mới.,...

    Chả hiểu mấy chú phát hành mấy cái mớ giấy lộn đấy (Citi, standchart, DB...) nó làm thế nào nhẩy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này