tháng 5 - thị trường đầy bất ngờ! Bạn có thể nhờ kaklotta phân tích tài chính dùm!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sorosyud, 25/04/2007.

2861 người đang online, trong đó có 31 thành viên. 02:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7754 lượt đọc và 143 bài trả lời
  1. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.849
    http://www.vneconomy.vn/?home=detail&page=category&cat_name=01&id=163082159b0dc9 Giá vàng giảm mạnh



    n Hoàng Đạt


    Giá vàng đột ngột giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong 2 tuần qua, tạo áp lực bán ra mạnh mẽ trên thị trường.

    Trong khi thị trường chứng khoán New York (Mỹ) chào mừng sự kiện chỉ số Dow Jones lần đầu tiên trong lịch sử vượt ngưỡng 13.000 điểm, thị trường vàng New York lại chứng kiến một đợt sụt giảm mạnh.

    Giá vàng đã giảm gần 12 USD/oz chỉ qua một phiên; từ mức 684 USD/oz, giá vàng giao ngay trong ngày 26/4 có thời điểm giảm còn 671,5 USD/oz. Trong phiên hôm nay (27/4), giá vàng đang giao dịch quanh mức 672 USD/oz, mức thấp nhất trong vòng hai tuần qua.

    Thị trường chứng khoán New York khởi sắc với sự kiện chỉ số Dow Jones vượt ngưỡng 13.000 điểm đang thu hút sự chú ý của giới đầu tư, trong đó có một lượng lớn đang tham gia thị trường vàng. Giá USD cũng phục hồi so với đồng EUR cũng là một nguyên nhân chính trong đợt sụt giá này của vàng.

    Theo chuyên gia Michael Kempinski, Phó chủ tịch Ngân hàng Commerzbank, sự giảm giá của đồng EUR so với đồng USD được cho là nhân tố gây áp lực lên giá vàng; rất nhiều lệnh đã bán vàng dừng lỗ và được đặt tại mức 680USD/oz khiến giá vàng tụt mạnh xuống mức gần 670USD/oz.

    Diễn biến trên thị trường đang có dấu hiệu thuận lợi cho khả năng phục hồi của đồng USD, sau khi đồng EUR đã không thể phá vỡ mức cao nhất so với USD trong vòng hai năm qua.

    Dự báo, xu hướng vận động của tỷ giá giữa hai đồng tiền này sẽ chịu tác động lớn từ thông tin về đà tăng trưởng kinh tế quý I của Mỹ, dự kiến sẽ được công bố vào hôm nay. Đây cũng sẽ là một thông tin quan trọng tác động đến giá vàng trong những phiên tới.

    Còn hiện tại, các bản tin thị trường đang ghi nhận đà bán vàng ra mạnh sau khi giá vàng giảm về gần 670 USD/oz. Mặc dù nhu cầu vàng nguyên liệu tại châu Á đang ở mức lớn, nhưng tâm lý chờ đợi những mức giá dưới 670 USD, thậm chí dưới 665 USD/oz, khiến hoạt động mua vào chậm lại.

    Trong nước, giá vàng các loại cũng đã đồng loạt giảm từ 20.000 ?" 25.000 đồng/chỉ trong ngày hôm nay. Giá vàng 9999 của SJC hiện ở mức 1.310.000 đồng/chỉ.

    Như vậy, với đà sụt giảm khá nhanh trên thị trường thế giới, mốc giá 1,4 triệu đồng/chỉ của giá vàng trong nước cùng sự sôi động đỉnh điểm của tháng 5/2006 vẫn chưa thể lặp lại.




    >>>>>>>>>>>>>>>>>.siêu sao forex ai đoán vậy ta
  2. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.849
    [http://www.tialia.net/media.php?mediaid=126353
    em nói cho mà biết nè nhìn tình hình hiện nay, em>><< chuyên gia nè, tổng hợp là nếu đầu tư 1000 điểm em mới mua, nhìn giao dịch của khoai tây là em mua ko tin ở mức cầu= thanh khoản của tt , thấy khoai tây giao dịch chán quá tỏ rõ tâm lý thất vọng của họ>>> có ông giám đốc chứng khoán gì nói đúng đó: thị trường cần một lượng cầu để kích thích người ta mua
    Em là bạn của khoai ta và khoai tây hichic.


    Được sorosyud sửa chữa / chuyển vào 19:17 ngày 27/04/2007

    Được sorosyud sửa chữa / chuyển vào 19:22 ngày 27/04/2007
  3. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.849
    đạm phú mỹ mà vnindẽ trên 1000 điểm bán giá thấp nhất cũng 7x, tệ lắm 6x, ai kêu lôi vnindẽ xuống 1000 >>> tội thằng đạm
  4. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.849
    [Thứ Sáu, 27/04/2007, 17:27

    Thị trưởng khu tài chính Luân Đôn thăm Việt Nam

    TPO - Thị trưởng khu tài chính Luân Đôn, ông Alderman J.Stuttard sẽ tới VN vào đầu tháng 5 để hỗ trợ các tổ chức tài chính Anh tại đây, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của thị trường vốn VN.


    Thị trưởng khu tài chính Luân Đôn, ông Alderman J.Stuttard. Ảnh: cityoflondon.gov.uk.

    Đại sứ quán Anh tại VN cho biết ông Alderman John Stuttard, Thị trưởng khu tài chính Luân Đôn, cùng với một phái đoàn các đại biểu cấp cao từ một số tổ chức tài chính chủ chốt của Anh sẽ tới thăm Hà Nội và TP.HCM từ 2 ?" 5/5.

    Chuyến thăm của ông Alderman John Stuttard nhằm xây dựng mối quan hệ hợp tác gần gũi giữa khu tài chính Luân Đôn và ngành dịch vụ tài chính Việt Nam giúp Việt Nam đạt nhiều thành công với vai trò là thành viên mới gia nhập của Tổ chức Thương mại Thế giới - WTO.

    Dự kiến Thị trưởng khu tài chính Luân Đôn sẽ tham gia khai mạc hội thảo ?oThực tiễn quản lý rủi ro và điều khiển hoạt động tài chính có hiệu quả nhất? được thực hiện bởi Hiệp hội Kỳ hạn và Quyền chọn, có trụ sở tại khu tài chính Luân Đôn và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại Hà Nội.

    Trong chuyến làm việc tại TP.HCM, quan chức đến từ khu tài chính Luân Đôn cũng sẽ khai mạc 2 hội thảo với chủ đề ?oKhu tài chính Luân Đôn - Trung tâm Dịch vụ Tài chính toàn cầu? và ?oHuy động vốn quốc tế thông qua thị trường vốn Luân Đôn? và có bài phát biểu về ?oKhu tài chính Luân Đôn ?" Đối tác của Việt Nam?.

    Thị trưởng khu tài chính Luân Đôn cũng sẽ có một loạt các cuộc gặp với Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Chủ tịch UBND TP Hà Nội.
    [r http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=82632&ChannelID=3


    Được sorosyud sửa chữa / chuyển vào 19:29 ngày 27/04/2007
  5. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.849
    [Thử "mức đáy", hay bắt đầu hồi phục?
    27/04/2007 13:47

    Tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

    (HNMĐT) - Ngay trước một kỳ nghỉ lễ dài, ngày 25/4 thị trường chứng khóan bất ngờ đảo chiều với sự bứt phá của VN-Index tăng 18,36 điểm (lên 923,89) và HASTC-Index tăng 13,28 điểm, đóng cửa ở mức 332,79 điểm. Phải chăng đây là dấu hiệu bắt đầu sự hồi phục mới?

    Hai ngày giảm, một ngày tăng mạnh

    Tuần qua, do đúng vào dịp nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4; 1/5 nên sàn giao dịch chứng khóan chỉ hoạt động có 3 ngày (từ 23/4 đến 25/4), trong đó có 2 ngày giảm và một ngày tăng mạnh. Sự trồi, sụt không theo quy luật nào của thị trường vẫn đem lại sự hoang mang cho các nhà đầu tư...

    Ngay từ ngày đầu tuần (23/4) thị trường đã lao dốc không phanh với 91/109 mã chứng khoán niêm yết trên sàn TP.HCM giảm giá (trong đó có nhiều mã cổ phiếu blue-chips giảm giá mạnh) đã khiến chỉ số VN-Index mất thêm gần 38 điểm, dừng lại 931,18 điểm. Nhiều nhà đầu tư đã lo ngại VN-Index có thể giảm xuống dưới ngưỡng 900 điểm, nếu như "màu đỏ" cứ tiếp tục ngự trị. Không ít người đã phải "cắn răng" bán lỗ đi những mã cổ phiếu yêu quý của mình như REE, STB, SAM, VNM, PPC... vì lo ngại thị trường sẽ tiếp tục điều chỉnh sâu hơn và nhanh hơn.



    Trong phiên giao dịch ngày 24/4, chứng khoán Việt Nam vẫn ảm đạm khi chỉ số chứng khoán VN-Index tiếp tục giảm, lùi về sát ngưỡng 900 điểm (dừng lại mức 905,53 điểm), mặc dù lượng giao dịch trên thị trường đã nhích lên. Trên sàn Hà Nội chỉ số HASTC-Index giảm phiên thứ 4 liên tiếp với 2/3 mã CP giảm giá, dừng lại ở mức 319,51 điểm, cách khá xa ngưỡng 400 điểm trước đây. Không khí ảm đạm vẫn bao trùm trên cả 2 sàn giao dịch chứng khoán...




    Cổ phiếu tăng, nhưng các nhà đầu tư vẫn lo lắng

    Tuy nhiên, một ngày trước dịp Giỗ tổ Vua Hùng, trong phiên giao dịch cuối tuần (ngày 25/4) thị trường chứng khóan bất ngờ đảo chiều, mang lại thêm nhiều tia hy vọng cho các nhà đầu tư. Dấu hiệu đảo chiều của thị trường xuất hiện ngay từ phiên mở cửa với hàng loạt cổ phiếu tăng giá trần với màu xanh lét trên bảng điện tử. Nhiều mã cổ phiếu sau khi bị ép xuống sát với giá vài tháng trước Tết, nay bỗng bất ngờ xuất hiện lượng cầu rất lớn kéo giá lên kịch trần. Điển hình như Nhiệt điện Phả Lại (PPC), Điện lạnh (REE), Ngân hàng Sacombank (STB)... và một số mã cổ phiếu có tính thanh khoản cao đều tăng giá mạnh với lượng đặt mua khá nhiều. Ngay cả sữa Vinamilk (VNM) cũng đã trụ lại được với giá 161 ngàn đồng/cp sau 3 phiên liên tục tụt dốc. Thị trường thực sự khởi sắc trong đợt khớp lệnh cuối cùng khi ghi nhận tại sàn cho thấy khá nhiều NĐT lỡ ghi giá mua sàn phiên một phải huỷ lệnh và chấp nhận nâng giá chào mua lên cao hơn. Riêng cổ phiếu FPT liên tục bị đè xuống giá sàn 5 phiên liền với mức cực thấp (425.000đ/CP, giảm 9 ngàn đ/CP), và cũng là một hiện tượng lạ khó lý giải trên sàn Tp. HCM.



    Một điều dễ thấy nữa là khi thị trường CK Việt Nam sụt giảm thì các nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục mua vào nhiều hơn là bán ra. Ngay phiên giao dịch cuối tuần qua các nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào gần 2 triệu cổ phiếu với trị giá hàng trăm tỷ đồng.



    Hồi phục hay mới chỉ là "thử mức đáy"?



    Phó GĐ Công ty chứng khoán Bảo Việt, Ông Võ Văn Tuấn

    (trong trả lời báo Tiền Phong)



    -Bán ra ồ ạt là những nhà đầu tư nhỏ. Họ có vẻ mất bình tĩnh khi VN-Index liên tục sụt giảm. Tuy nhiên họ lại chiếm số đông trên thị trường nên động tác bán bằng mọi giá của họ đã góp phần khiến VN-Index xuống dưới 1.000 điểm.


    Nếu trong những ngày tới, các nhà đầu tư lớn, hay tổ chức vẫn tiếp tục chờ giá xuống rồi mới mua vào thì VN-Index chưa thể hồi phục ngay được. Còn họ chỉ cần mua lại một vài phiên thì VN-Index sẽ không xuống nữa và có khả năng lên lại.


    Tôi chưa thấy có những dấu hiệu xấu khiến TTCK điều chỉnh quá sâu vì các Cty niêm yết hầu hết có kết quả kinh doanh khả quan, tình hình kinh tế chung những tháng đầu năm 2007 vẫn tốt, đầu tư nước ngoài tăng, nguồn vốn nước ngoài đầu tư gián tiếp vẫn được rót thêm. Từ phiên 9/4 đến nay, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn mua vào nhiều hơn bán và đó cũng là điều mà các nhà đầu tư trong nước nên tham khảo.

    Dù thế nào đi nữa thì việc chỉ số VN- Index tăng mạnh ngay trước một kỳ nghỉ dài đã mang lại tâm lý thỏai mái hơn cho các nhà đầu tư chứng khóan trong nước. Rất nhiều người kỳ vọng rằng đây thực sự là dấu hiệu của sự hồi phục, bởi lẽ trên thực tế VN- Index và HASTC - Index đã gần như trở về "mức đáy" của thời gian trước Tết Nguyên Đán. Theo quy luật, khi đã xuống đáy thì thị trường sẽ hồi phục và đi lên. Mặt khác, theo đánh giá của nhiều nhà đầu tư nước ngoài, thị trường CK Việt Nam và Trung Quốc vẫn là "sân chơi nhiều tiềm năng" và họ vẫn tiếp tục "rót vốn" vào đầu tư. Nếu qua đợt này thị trường hồi phục thì cũng trùng với phán đóan của một số bạn đọc Hànộimới Điện tử, cho rằng thị trường có thể phục hồi vào đầu tháng 5/2007.



    Ông Nguyễn Ngọc Thắng (một nhà đầu tư lớn trên sàn SSI) nhận định: Chủ yếu chỉ có các nhà đầu tư nhỏ là bán ra ồ ạt, mà số lượng các nhà đầu tư này lại chiếm đa số nên đã ảnh hưởng tới thị trường. VN-Index giảm mạnh hiện nay chủ yếu do tác động tâm lý, chứ nhiều chỉ số kinh tế xã hội của Việt Nam mấy tháng vẫn khởi sắc, thậm chí có nhiều yếu tố thuận lợi hơn năm 2006. Do vậy, thị trường CK Việt Nam vẫn tốt và có thể sẽ hồi phục trong vòng 10 ngày tới.



    Còn theo chuyên gia chứng khóan Bùi Ngọc Tước, thì VN- Index không thể xuống dưới 900 điểm vì TTCK Việt Nam hiện có quy mô lớn và tác động đến xã hội mạnh hơn các năm trước rất nhiều. Nếu cứ để TTCK rơi tự do, sẽ có phản ứng dây chuyền đến các ngành khác và chúng ta đã đủ lực, kinh nghiệm, trình độ để khiến điều đó không xảy ra. Trên thực tế đã có bài học điều chỉnh thị trường giữa năm 2006. Những người kiên nhẫn chờ và tỉnh táo chính là những người thắng đậm khi VN-Index từ dưới 500 điểm vọt qua ngưỡng 1000 điểm vào đầu năm 2007...



    Tuy nhiên, không ít nhà đầu tư vẫn thất vọng, cho rằng phiên tăng giá cuối tuần qua, cũng như một vài phiên tăng giá ít ỏi của đợt điều chỉnh mạnh trên thị trường, chỉ là một biểu hiện "thử mức đáy" xem giá còn có thể xuống tới đâu? Rất có thể VN - Index còn xuống dưới 900 điểm, hoặc hơn nữa, và theo quy luật thì khi thị trường càng xuống, mua vào càng có lời. Chính vì vậy một số nhà đầu tư khác lại luôn theo dõi, rình mò "đáy của thị trường". Hễ thấy có tín hiệu tăng trở lại là lập tức cho rằng thị trường đã giảm kịch ngưỡng, lao vào mua vì sợ mất cơ hội, và điều đó có thể đã đẩy giá thị trường tăng tạm thời. Chỉ khi nào có sức mua tăng ổn định mới tạo được lực bật mạnh cho chu kỳ phục hồi. Do vậy, việc thị trường lại tiếp tục giảm sút trong tháng 5 là khả năng hoàn toàn có thể xảy ra...



    Được biết, từ 26/4 đến hết ngày 1/5, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30-4, 1-5. Sàn chứng khoán sẽ hoạt động trở lại bắt đầu từ ngày 2-5-2007, và sự hồi phục của thị trường liệu có sớm hơn trong tháng 5 vẫn là ẩn số với mọi người. Tuy nhiên, thời gian nghỉ xả hơi mấy ngày lễ liền rất có lợi cho các nhà đầu tư về tâm lý trong việc đưa ra những quyết định đầu tư sáng suốt nhất.
    http://www.hanoimoi.com.vn/vn/13/128082/
  6. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.849
    [Báo chí tác động rất lớn đến thị trường chứng khoán
    27/04/2007 07:33
    Có khá nhiều sai sót, nhận định chủ quan trên một số phương tiện thông tin đại chúng khi đưa tin, viết bài về thị trường chứng khoán trong thời gian vừa qua.

    Đó là nhận định của hầu hết các ý kiến phát biểu tại hội thảo ?oTruyền thông và chứng khoán? do tạp chí Nghề Báo tổ chức tuần qua.

    Một số doanh nghiệp tham dự hội thảo cũng cho rằng thông tin trên báo chí có ảnh hưởng rất mạnh đến thị trường và đề nghị báo chí cẩn trọng và khách quan; mặt khác nhà báo cần có kiến thức chuyên môn, thông tin trung thực, chính xác.

    Theo ông Lê Khắc Hiệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Vincom, yếu tố cân bằng trong thông tin khá quan trọng.

    Ông Hiệp đề nghị nhà báo khi viết bài, đưa tin về thị trường đi lên cũng không nên đẩy đến sự phấn khích quá mức ở nhà đầu tư; ngược lại cũng không nên tạo ra sự bi quan cùng cực khi thị trường đi xuống.

    Cả hai trạng thái cực đoan này đều gây bất lợi cho thị trường, rủi ro cho nhà đầu tư, mặt khác, doanh nghiệp cũng chịu áp lực nặng nề.

    Ở khía cạnh khác, theo ông Lê Nhị Năng, Phó giám đốc Trung tâm Giao dịch chứng khoán TPHCM, các tổ chức niêm yết hiện nay chưa thực hiện hết trách nhiệm cung cấp thông tin.

    Các tổ chức này chỉ mới làm tốt việc công bố thông tin định kỳ và thông tin khi cơ quan quản lý thị trường yêu cầu.

    Ông Năng cho biết trong thời gian tới việc vi phạm về công bố thông tin sẽ bị xử lý nghiêm để nâng cao tính minh bạch của thị trường.

    http://www.hanoimoi.com.vn/vn/13/128010/
  7. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.849
    Thị trường cổ phiếu đã bắt đầu hồi phục
    26/04/2007 08:46
    (HNM) - Sau nhiều phiên liên tục thị trường cổ phiếu (CP) ảm đạm thì đến phiên này đã có dấu hiệu phục hồi trở lại. Toàn thị trường có đến 80 CP tăng giá và chỉ có 15 CP giảm giá đã giúp chỉ số VN-Index tăng trở lại, lên mức 923,89 điểm (tăng 18,36 điểm).



    Điều đáng mừng trong phiên đầu tiên hồi phục này là nhiều CP tăng giá đã đạt mức kịch trần như: BMC tăng 23.000đ/CP (488.000đ/CP); REE tăng 10.000đ/CP (225.000đ/CP); TDH tăng 9.000đ/CP (191.000đ/CP); VNM tăng 8.000đ/CP (169.000đ/CP); GMD tăng 7.000đ/CP (152.000đ/CP); AGF tăng 5.000đ/CP (110.000đ/CP)... Những CP giảm giá mạnh nhất ở phiên này phần lớn là những gương mặt cũ như: FPT, BMP, DMC, SGH... với mức giảm từ 9.000đ/CP trở xuống. Tuy lượng CP tăng giá đã cao hơn nhiều so với phiên trước (80CP/18CP) và chỉ số chứng khoán cũng tăng lên đáng kể (923,89 điểm/905,53 điểm) nhưng lượng giao dịch chỉ nhích lên một cách nhỏ giọt, với 4,9 triệu CP. Cổ phiếu PPC vẫn tiếp tục dẫn đầu thị trường nhưng lượng giao dịch chỉ còn 540.850 CP. Những CP có lượng giao dịch kế tiếp là: STB, REE, VNM, PVD, FPT, GMD cũng có khối lượng giảm đáng kể. Điều này cho thấy nhà đầu tư vẫn còn dè dặt về khả năng điều chỉnh thị trường theo xu hướng giảm có thể xảy ra trong thời gian tới. Cả 2 chứng chỉ (CC) quỹ đều đã tăng trở lại. Trong đó PRUBF1 tăng 200đ/CC (13.900đ/CP) và lượng giao dịch được đẩy lên 275.960CC, còn VFMVF1 tăng 500đ/CC (33.400đ/CC) nhưng lượng giao dịch lại rớt xuống còn 219.380CC.
  8. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.849
    [sao dự đoán cũa kaka ngưỡng 680 giống ông tây quá ta
  9. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.849
    các bác có thể kiểm tra lại topic thị trường hôm nay có kakalota ở đây nhá
  10. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.849
    Doanh nghiệp Nhật Bản: Việt Nam có môi trường đầu tư đầy triển vọng
    05:39'' AM - Thứ sáu, 27/04/2007

    Báo Yomiuri của Nhật Bản hôm nay đưa tin, chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tháng 11 năm ngoái là đồng hành với nhiệm vụ kinh tế của chính phủ Nhật Bản.

    Trong các chuyến thăm nước ngoài của Thủ tướng Shinzo Abe, nhiệm vụ kinh tế được coi là vấn đề quan trọng trong chính sách ngoại giao của Nhật Bản.

    Năm ngoái khi đến Việt Nam, Thủ tướng Shinzo Abe đã mang theo một đoàn doanh nghiệp gần 200 công ty để tìm kiếm cơ hội buôn bán và đầu tư với đối tác Việt Nam. Sau sự kiện này, làn sóng đầu tư mới của Nhật Bản vào Việt Nam được thúc đẩy mạnh mẽ. Một số doanh nghiệp mới của Nhật Bản đã quay trở lại Việt Nam để khảo sát môi trường đầu tư. Các công ty đang hoạt động tại Việt Nam cũng có kế hoạch mở rộng đầu tư hơn nữa trong thời gian tới. Giới doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá Việt Nam có môi trường đầu tư đầy triển vọng và là thị trưởng rẻ hơn so với các nước trong khu vực như Trung Quốc, Thái Lan?

    http://www.dddn.com.vn/Desktop.aspx/TinTuc/Tintuc-Sukien/Doanh_nghiep_Nhat_Ban_Viet_Nam_co_moi_truong_dau_tu_day_trien_vong/

Chia sẻ trang này