tháng 5 - thị trường đầy bất ngờ! Bạn có thể nhờ kaklotta phân tích tài chính dùm!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sorosyud, 25/04/2007.

3575 người đang online, trong đó có 129 thành viên. 00:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7754 lượt đọc và 143 bài trả lời
  1. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.849
    PVD sáng nay có pr trẹn báo thanh niên đây múc được rồi, nhưng em quan trọng chiến lược của PVD hơn cần nói rõ cho bà con biết Kha thì em nói rồi sjs thi tình trạng giống ree, ree thì mấy bác múc giá hôm kia và hôm qua lại may mắm rồi
    REE: achile Việt Nam
  2. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.849
    Khánh thành giàn khoan đất liền PV Drilling II

    Ngày 26.4, Công ty cổ phần khoan và dịch vụ khoan dầu khí đã chính thức khánh thành giàn khoan đất liền PV Drilling II tại Trung Quốc. PV Drilling II là kết quả của sự hợp tác giữa PV Drilling và Tập đoàn Hong Hua (Trung Quốc), trị giá của giàn khoan khoảng 19 triệu USD. Ngay sau khi khánh thành, giàn khoan này sẽ được đưa sang Algeria để phục vụ cho chiến dịch khoan phát triển mỏ của Công ty đầu tư và phát triển dầu khí PIDC (Việt Nam) trong thời hạn 1 năm, trị giá hợp đồng khoảng 13 triệu USD. PV Drilling cũng đã thông báo phát hành 9.520.000 CP (mệnh giá 10.000 đồng/CP) để trả cổ tức và thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 14%; phát hành 32.620.000 CP để huy động 510 tỉ đồng; trong đó bán cho nhà đầu tư tổ chức 1.340.000 CP với giá dự kiến 150.000 đồng/CP và bán cho cổ đông theo tỷ lệ 100:46 (sở hữu 100 CP được mua 46 CP) với giá mua bằng mệnh giá. Tổng vốn điều lệ của công ty sau khi phát hành là 1.101,4 tỉ đồng (vốn điều lệ hiện tại là 680 tỉ đồng).

    http://www4.thanhnien.com.vn/Kinhte/Chungkhoan/2007/4/28/190479.tno
    hãy nói về chiến lược và hãy nói về tương lai của pvd trong năm 2007 trên bao đầu tư chứng khoán cho em và bà con check,để có lý do mà mua vào
  3. coxchia

    coxchia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác học thêm lớp văn đi, văn vẻ lủng củng quá
  4. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.849
    em dốt văn lắm bác cò chìa ơi tâm trạng bác thế nào đoán vnindex cho vui đi
  5. coxchia

    coxchia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Kakalotta nhiệt tình thế, mấy hum nay báo chí PR toàn tin tốt, tớ đang bị bội thực tin tốt đây
    Kệ thị trường, nắm mấy chú ngon là yên tâm rùi.
  6. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.849
    hanh động của báo chí với thị trường chứng khoán:
    1200 điểm: đập chết ****** nha con!
    900 điểm : ôi con yêu dấu, con ráng lết lên và xoay quanh giá trị thực để mẹ ăn tiền quảng cáo! vỗ tay đi nào!
  7. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.849
    Thứ bảy, 28/4/2007, 09:09 GMT+7

    Hoãn khớp lệnh liên tục tại TP HCM

    Vì lý do các công ty chứng khoán chưa chuẩn bị kịp, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP HCM quyết định chưa thực hiện khớp lệnh liên tục vào ngày 7/5. Thời điểm áp dụng phương thức giao dịch mới chưa được ấn định.

    Quyết định trên được đưa ra sau cuộc họp giữa TTGDCK TP HCM và các công ty chứng khoán về công tác chuẩn bị cho khớp lệnh liên tục chiều 25/4.

    Trao đổi với VnExpress sáng nay, ông Phạm Đức Thắng, Trưởng phòng kinh doanh Công ty chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương cho biết, cuộc họp có 45 công ty chứng khoán tham dự song chỉ 12 công ty thông báo họ đủ khả năng đưa phương thức giao dịch mới vào thực hiện.


    Nhiều nhà đầu tư chưa hiểu rõ phương thức khớp lệnh mới. Ảnh: H.H.

    Ông Hà Hoài Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chứng khoán Kim Long cho hay, nếu cố gắng công ty ông vẫn có thể áp dụng được, nhưng nếu có thời gian thì công tác chuẩn bị sẽ tốt hơn.

    Phương thức khớp lệnh mới dự kiến được áp dụng tại TTGDCK TP HCM bị đánh giá là quá phức tạp. Trong vòng 2 tiếng rưỡi của một phiên giao dịch nhà đầu tư phải làm quen với 3 loại hình giao dịch khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa, khớp lệnh liên tục rồi lại khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa. Nhà đầu tư cũng phải phân biệt tới 4 loại lệnh khác nhau, trong đó có loại lệnh thị trường lần đầu tiên được áp dụng tại VN.

    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/Chung-khoan/2007/04/3B9F57EA/
  8. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.849
    Thứ bảy, 28/4/2007, 08:54 GMT+7

    Đã xuất khẩu 14,5 tỷ USD

    Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, xuất khẩu hàng hóa cả nước trong tháng 4 đạt 3,95 tỷ USD, nâng tổng kim ngạch trong 4 tháng đầu năm lên 14,5 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoài.

    Tính đến tháng 4, đã có hai mặt hàng đầu tiên vượt ngưỡng 2 tỷ USD là dầu thô 2,35 tỷ USD, dệt may 2,19 tỷ USD. Không kể dầu thô, dệt may cũng là mặt hàng có kim ngạch cao nhất trong tháng 4, đạt 600 triệu USD.

    Các mặt hàng khác đã vượt trên mức 1 tỷ USD trong 4 tháng qua là thủy sản 1,03 tỷ USD; giày dép 1,19 tỷ USD.

    Đáng chú ý, cà phê đã gần đạt mức 1 tỷ USD, đạt 947 triệu USD trong 4 tháng đầu năm. Cà phê cũng chính là mặt hàng có mức tăng trưởng ấn tượng nhất trong 4 tháng đầu năm với mức tăng lên tới 134% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng trong tháng 4, xuất khẩu mặt hàng này đạt 173 triệu USD.

    Trong khi đó, gạo và cao su là hai mặt hàng chủ lực bị sụt giảm kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoài. Xuất khẩu gạo 4 tháng mới đạt 1,4 triệu tấn với kim ngạch 446 triệu USD. Tuy nhiên, tính riêng trong tháng 4 xuất khẩu gạo đã tăng mạnh trở lại với kim ngạch 189 triệu USD và được hy vọng là nhân tố thúc đẩy xuất khẩu trong thời gian tới.

    Thống kê cũng cho thấy, kim ngạch nhập khẩu trong tháng 4 là 4,5 tỷ USD. Tính chung 4 tháng đầu năm, cả nước nhập khẩu khối lượng hàng hóa trị giá 16,77 tỷ USD, tăng 32,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Như vậy, trong 4 tháng đầu năm, VN vẫn ở trong thế nhập siêu. Các mặt hàng phải nhập khẩu chủ yếu vẫn là máy móc, thiết bị, phụ tùng, thép thành phẩm, vải, nguyên phụ liệu dệt may...


    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/2007/04/3B9F578A/
  9. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.849
    CẬP NHẬT: 28/04/2007 15:30:09 (GMT+7) BẢN ĐỂ IN

    Giá USD thấp kỷ lục so với Euro



    n Kiều Oanh


    Hôm qua (27/4), đồng USD đã giảm giá xuống mức thấp kỷ lục so với đồng Euro, 1 USD chỉ đổi được 1,3667 Euro.

    Nguyên nhân của việc giá trị đồng USD sụt giảm mạnh so với Euro là kinh tế Mỹ trong quý 1 năm nay chỉ tăng ở mức 1,3%, mức thấp nhất trong vòng 4 năm qua, giảm mạnh so với 2,5% trong quý 4 năm ngoái.

    Theo Bộ Thương mại Mỹ, lý do khiến kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm lại là tình trạng trì trệ của thị trường bất động sản và thâm hụt thương mại ngày càng tăng của nước này. Trong quý 1, xuất khẩu của Mỹ giảm 1,2% trong khi nhập khẩu tăng 2,3%.

    Việc GDP của Mỹ tăng trưởng ở mức 1,3% trong quý 1, thấp hơn nhiều so với mức 2% dự báo trước đó, đã làm dấy lên những lo ngại về tương lai của nền kinh tế lớn nhất thế giới này.

    Những lo ngại về thị trường bất động sản và thị trường thế chấp cấp hai của Mỹ đã có những hậu quả tiêu cực. Thống kê cho thấy, doanh số bán nhà không mới tại Mỹ đã giảm tới 8,4% trong tháng 3. Một số nhà phân tích lo ngại rằng, sự sụt giảm của thị trường bất động sản và tăng trưởng yếu trong lĩnh vực chế tạo của Mỹ có thể dẫn tới sự suy thoái của nền kinh tế nước này.

    Ngoài ra, theo các số liệu mới nhất, niềm tin của người tiêu dùng Mỹ cũng đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 8 năm ngoái.

    Mặc dù vậy, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Ben Bernanke vẫn tin tưởng rằng, kinh tế Mỹ sẽ không rơi vào tình trạng suy thoái trong năm nay. Nhận định của ông trái ngược với nhận định của cựu Chủ tịch FED Alan Greenspan, người cho rằng, nền kinh tế Mỹ đang đối mặt với khả năng suy thoái là 30% trong năm 2007 này.

    FED đã và đang nỗ lực sử dụng công cụ lãi suất để kiềm chế lạm phát mà không ảnh hưởng đến tăng trưởng. Do đó, lãi suất USD đã được duy trì ở mức 5,25% kể từ tháng 8 năm ngoái.

    Tuy nhiên, những con số thống kê mới nhất sẽ khiến các quan chức FED phải đau đầu. Trong khi tăng trưởng kinh tế chậm lại, tỷ lệ lạm phát của Mỹ trong quý 1 lại tăng lên mức 2,2% so với 1,8% trong quý 4 năm ngoái mặc dù trước đó, FED cho rằng các áp lực lạm phát đã giảm xuống.



    CẬP NHẬT: 28/04/2007 15:30:09 (GMT+7) BẢN ĐỂ IN

    Giá USD thấp kỷ lục so với Euro



    n Kiều Oanh


    Hôm qua (27/4), đồng USD đã giảm giá xuống mức thấp kỷ lục so với đồng Euro, 1 USD chỉ đổi được 1,3667 Euro.

    Nguyên nhân của việc giá trị đồng USD sụt giảm mạnh so với Euro là kinh tế Mỹ trong quý 1 năm nay chỉ tăng ở mức 1,3%, mức thấp nhất trong vòng 4 năm qua, giảm mạnh so với 2,5% trong quý 4 năm ngoái.

    Theo Bộ Thương mại Mỹ, lý do khiến kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm lại là tình trạng trì trệ của thị trường bất động sản và thâm hụt thương mại ngày càng tăng của nước này. Trong quý 1, xuất khẩu của Mỹ giảm 1,2% trong khi nhập khẩu tăng 2,3%.

    Việc GDP của Mỹ tăng trưởng ở mức 1,3% trong quý 1, thấp hơn nhiều so với mức 2% dự báo trước đó, đã làm dấy lên những lo ngại về tương lai của nền kinh tế lớn nhất thế giới này.

    Những lo ngại về thị trường bất động sản và thị trường thế chấp cấp hai của Mỹ đã có những hậu quả tiêu cực. Thống kê cho thấy, doanh số bán nhà không mới tại Mỹ đã giảm tới 8,4% trong tháng 3. Một số nhà phân tích lo ngại rằng, sự sụt giảm của thị trường bất động sản và tăng trưởng yếu trong lĩnh vực chế tạo của Mỹ có thể dẫn tới sự suy thoái của nền kinh tế nước này.

    Ngoài ra, theo các số liệu mới nhất, niềm tin của người tiêu dùng Mỹ cũng đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 8 năm ngoái.

    Mặc dù vậy, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Ben Bernanke vẫn tin tưởng rằng, kinh tế Mỹ sẽ không rơi vào tình trạng suy thoái trong năm nay. Nhận định của ông trái ngược với nhận định của cựu Chủ tịch FED Alan Greenspan, người cho rằng, nền kinh tế Mỹ đang đối mặt với khả năng suy thoái là 30% trong năm 2007 này.

    FED đã và đang nỗ lực sử dụng công cụ lãi suất để kiềm chế lạm phát mà không ảnh hưởng đến tăng trưởng. Do đó, lãi suất USD đã được duy trì ở mức 5,25% kể từ tháng 8 năm ngoái.

    Tuy nhiên, những con số thống kê mới nhất sẽ khiến các quan chức FED phải đau đầu. Trong khi tăng trưởng kinh tế chậm lại, tỷ lệ lạm phát của Mỹ trong quý 1 lại tăng lên mức 2,2% so với 1,8% trong quý 4 năm ngoái mặc dù trước đó, FED cho rằng các áp lực lạm phát đã giảm xuống.



    CẬP NHẬT: 28/04/2007 15:30:09 (GMT+7) BẢN ĐỂ IN

    Giá USD thấp kỷ lục so với Euro



    n Kiều Oanh


    Hôm qua (27/4), đồng USD đã giảm giá xuống mức thấp kỷ lục so với đồng Euro, 1 USD chỉ đổi được 1,3667 Euro.

    Nguyên nhân của việc giá trị đồng USD sụt giảm mạnh so với Euro là kinh tế Mỹ trong quý 1 năm nay chỉ tăng ở mức 1,3%, mức thấp nhất trong vòng 4 năm qua, giảm mạnh so với 2,5% trong quý 4 năm ngoái.

    Theo Bộ Thương mại Mỹ, lý do khiến kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm lại là tình trạng trì trệ của thị trường bất động sản và thâm hụt thương mại ngày càng tăng của nước này. Trong quý 1, xuất khẩu của Mỹ giảm 1,2% trong khi nhập khẩu tăng 2,3%.

    Việc GDP của Mỹ tăng trưởng ở mức 1,3% trong quý 1, thấp hơn nhiều so với mức 2% dự báo trước đó, đã làm dấy lên những lo ngại về tương lai của nền kinh tế lớn nhất thế giới này.

    Những lo ngại về thị trường bất động sản và thị trường thế chấp cấp hai của Mỹ đã có những hậu quả tiêu cực. Thống kê cho thấy, doanh số bán nhà không mới tại Mỹ đã giảm tới 8,4% trong tháng 3. Một số nhà phân tích lo ngại rằng, sự sụt giảm của thị trường bất động sản và tăng trưởng yếu trong lĩnh vực chế tạo của Mỹ có thể dẫn tới sự suy thoái của nền kinh tế nước này.

    Ngoài ra, theo các số liệu mới nhất, niềm tin của người tiêu dùng Mỹ cũng đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 8 năm ngoái.

    Mặc dù vậy, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Ben Bernanke vẫn tin tưởng rằng, kinh tế Mỹ sẽ không rơi vào tình trạng suy thoái trong năm nay. Nhận định của ông trái ngược với nhận định của cựu Chủ tịch FED Alan Greenspan, người cho rằng, nền kinh tế Mỹ đang đối mặt với khả năng suy thoái là 30% trong năm 2007 này.

    FED đã và đang nỗ lực sử dụng công cụ lãi suất để kiềm chế lạm phát mà không ảnh hưởng đến tăng trưởng. Do đó, lãi suất USD đã được duy trì ở mức 5,25% kể từ tháng 8 năm ngoái.

    Tuy nhiên, những con số thống kê mới nhất sẽ khiến các quan chức FED phải đau đầu. Trong khi tăng trưởng kinh tế chậm lại, tỷ lệ lạm phát của Mỹ trong quý 1 lại tăng lên mức 2,2% so với 1,8% trong quý 4 năm ngoái mặc dù trước đó, FED cho rằng các áp lực lạm phát đã giảm xuống.


    http://vneconomy.vn/?home=detail&page=category&cat_name=06&id=42f3f4e22499b8
  10. ducndh

    ducndh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác KAKA cho hỏi nhập DRC vào 2-5 (3-5 là giao dịch không hưởng cổ phiếu thưởng) hay đợi chia xong giảm thì mình nhập tiếp hả bác?

    Sau 7/5 thì sẽ có điều chỉnh giá DRC vì thêm cổ phiếu, đợi xuống thì mua tiếp

Chia sẻ trang này