tháng 5 - thị trường đầy bất ngờ! Bạn có thể nhờ kaklotta phân tích tài chính dùm!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sorosyud, 25/04/2007.

3124 người đang online, trong đó có 31 thành viên. 02:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 7754 lượt đọc và 143 bài trả lời
  1. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.849
    vàng rớt kìa mmấy anh em >>> tài năng của kakalotta lại thắm sáng lên lần nữa vote cho em nào, vàng rớt nhục nhã quá, các bác xem lại quá khứ xem kaka pot đúng ko? chứng khoán sẽ tăng đến điểm gần nhất 950, báo vnêxpess đăng tin lá cải nhồi sọ đầu tư quá trong khi nhiều con có tài chính tốt
  2. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.849
    dự đoán vnindẽ ngày mai tăng 20 điểm
  3. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.849
    sáng ngồi với bảo minh hỏi, có sản phẩn bảo hiểm nào gắn với bất động sản ko, lợi nhuận chắc ngon hic hic, sáng mấy cha dò thông tin của em ghê, em cũng đưa xác suất ngày mai rớt chỉ vòn vẹn có 25%, mấy bác nào cá độ với em thì ok deal: qua bossofthebank
    chỉ deal tren YM, để lại sdt và giá trị cá độ ko quá 5 xị, phiên 3 tại hai sàn hátc hótc
  4. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.849
    [Lãi suất USD tiếp tục đà tăng
    23:30'' 26/04/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Lãi suất huy động đồng USD đang được các ngân hàng đua nhau đẩy lên từ đầu tháng 3 và chưa có dấu hiệu dừng lại. Đây dường như hướng tất yếu khi nhu cầu ngoại tệ đang tăng lên.

    Từ giữa tháng 4/2007 Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương (Techcombank) là ngân hàng mới nhất tuyên bố tăng lãi suất USD. Theo đó, biên độ tăng lãi suất USD dao động từ 0,05%/năm tới 0,2%/năm. Lãi suất loại không kỳ hạn tăng mạnh nhất, từ 1,30%/năm lên 1,50%/năm. Lãi suất các kỳ hạn tăng mạnh là kỳ hạn 2 tháng và 3 tháng, với mức tăng là 0,10%/năm và 0,15%/năm, tăng lên tương ứng là 4,15%/năm và 4,30%/năm. Các kỳ hạn khác tăng đều đồng loạt 0,05%/năm...


    Nhu cầu cao khiến các ngân hàng phải nâng lãi suất để tăng huy động vốn. (Ảnh: Phước Hà)


    Đây được cho là mức tăng khá mạnh nhưng không bất ngờ trong xu hướng các ngân hàng đều mong muốn tăng huy động vốn ngoại tệ và tăng lãi suất vẫn là cách hữu hiệu được nhiều ngân hàng ưa dùng.

    Trước Techcombank, Eximbank là một trong các ngân hàng đầu tiên nâng lãi suất huy động USD trên tất cả các kỳ hạn từ giữa tháng 3/2007. Theo đó, lãi suất huy động tiết kiệm USD của EIB tăng khoảng 0,1 ?" 0,25%/năm. Đưa lãi suất USD không kỳ hạn: 1,5%, 1 tháng là 4,5%, 6 thang 4,6% và 12 tháng là 4,9%.

    Sau đó lần lượt các ngân hàng cổ phần như Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) đưa mức lãi suất tiền gửi đồng USD tăng thêm 0,6% so với mức cũ. Theo đó, mức lãi suất tiền gửi của thể nhân ở kỳ hạn gửi không kỳ hạn là 1%/năm (lãi suất cũ 0,40%). Trong khi đó, Habubank thực hiện chương trình phát hành kỳ phiếu ghi danh loại hình USD với tổng mệnh giá phát hành lần này là khoảng 30 triệu USD. Lãi suất cũng được tăng lên khá hấp dẫn như: thời hạn 5 tháng, lãi suất từ 4,90% - 5,00%/năm, thời hạn 11 tháng lãi suất từ 5,10% - 5,20%/năm.

    Theo ông Đặng Bảo Khánh, Giám đốc Trung tâm Thanh toán và Ngân hàng đại lý Techcombank, việc tăng lãi suất USD của Techcombank cũng như các ngân hàng trong nước là nhằm điều chỉnh để phù hợp với xu hướng tăng lãi suất USD trên thế giới.

    Bên cạnh đó, điều quan trọng hơn là tín hiệu từ thị trường, hiện nay, nhu cầu vay vốn bằng ngoại tệ của các doanh nghiệp tăng mạnh có thể do hoạt động xuất nhập khẩu khởi sắc. Trong khi đó, nguồn cung ngoại tệ trên thị trường liên ngân hàng không đủ đáp ứng nhu cầu ngoại tệ của các ngân hàng thương mại cũng là một lý do khiến các ngân hàng có phải có biện pháp kích thích huy động ngoại tệ để đáp ứng nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp.

    Một trong các biện pháp này là điều chỉnh lại lãi suất tiền gửi bằng USD. Và điều chỉnh lãi suất chính là cách để ngân hàng trở nên cạnh tranh hơn trên thị trường.

    Phước Hà

    http://vietnamnet.vn/kinhte/2007/04/689167/
  5. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.849
    [Pacific Airlines chính thức bán 30% cổ phần cho Qantas
    23:21'' 26/04/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Hãng hàng không Qantas của Australia quyết định chi 50 triệu USD để được sở hữu 30% cổ phần của Pacific Airlines, trở thành đối tác chiến lược của hãng hàng không này. Hợp đồng đầu tư giữa Qantas và Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) vừa được ký kết hôm nay (26/4).


    Qantas và SCIC ký kết hợp đồng đầu tư (ảnh H.Y).

    Theo bà Lê Thị Băng Tâm, Chủ tịch SCIC, việc Tổng công ty lựa chọn Qantas là nhà đầu tư chiến lược cho quá trình tái cơ cấu Pacific Airlines là do Qantas có hệ số an toàn quốc tế cao, có tiềm lực tài chính. Qantas cũng là hãng hàng không giàu kinh nghiệm trong việc điều hành thành công loại hình hàng không giá rẻ. Bà Tâm hy vọng Pacific Airlines sẽ sớm trở thành hãng hàng không giá rẻ như Jetstar.

    SCIC là tổ chức đầu tư chiến lược của Chính phủ Việt Nam, hiện đang nắm giữ 92% cổ phần trong Pacific Airlines. Saigontourist nắm khoảng 2% và một công ty con của Bộ GTVT nắm 1%.

    Ông Peter Gregg, Giám đốc Tài chính của Qantas, nhận định, việc chuyển nhượng sẽ hoàn tất trong vòng vài tháng tới. ?oQantas sẽ hợp tác với SCIC trong việc quản lý đầu tư. Chúng tôi sẽ cùng làm việc với nhau để cho ra đời những kế hoạch kinh doanh mới của Pacific Airlines. Qantas sẽ trực tiếp tham gia vào việc điều hành Pacific Airlines bằng việc cử đại diện trong Ban điều hành và tổ chức họp lãnh đạo cấp cao?, ông Gregg nói.

    Ông cho biết, đây là một thương vụ đầu tư quan trọng của Tập đoàn Qantas. Thương vụ này hỗ trợ cho chiến lược phát triển của Jetstar (Hãng hàng không giá rẻ thuộc Qantas).

    Điều đó cũng cho phép Qantas mở rộng hoạt động sang thị trường Đông Nam Á, nơi mà họ có thể chủ động tiếp cận nhiều cơ hội. Trong khu vực này, Việt Nam có nhiều cơ hội cho việc phát triển dịch vụ hàng không nhờ sự gia tăng mạnh mẽ của lượng khách trong và ngoài nước tại thị trường nội địa.

    Hiện nay, Qantas đang vận hành 200 máy bay. Hãng bay đến 93 điểm trên thế giới và vài trăm điểm trên lãnh thổ Australia. Còn Pacific Airlines là một trong hai hãng hàng không của Việt Nam, có đội bay B737-400 trên tuyến bay nội địa và đường bay Việt Nam - Đài Loan và Việt Nam - Thái Lan. Tỷ lệ 30% cổ phần là mức tối đa mà Qantas được phép mua của Pacific Airlines theo luật đầu tư nước ngoài của Việt Nam.


    >>>> đúng như dự kiến của em, nhìn đi thấy tươing lai tốt ko? Mới ngồi cafê nhắc đến pacìic là đã bán cổ phần

    http://vietnamnet.vn/kinhte/2007/04/689147/
  6. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.849
    tiết lộ cho các bác là nếu đứng trên phương diện kinh tế toàn cầu, mấy bác imf hay wỏldbank nên khuyên người ta giữ tiền và khuyênkiểu ko muốn khuyên úp úp mở mở là giữ vàng, em thì giữ ít thôi để chưng diện.
  7. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.849
    [Điều chỉnh mặt bằng lãi suất tiền gửi VND
    SGGP:: Cập nhật ngày 27/04/2007 lúc 02:53''(GMT+7)
    Ngày 26-4, theo tin từ Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA), các ngân hàng thành viên VNBA vừa có cuộc họp bàn về việc thực hiện lãi suất thỏa thuận huy động tiền gửi.

    Các ngân hàng đã nhất trí sẽ điều chỉnh và mở rộng các kỳ hạn các mức lãi suất thỏa thuận. Cụ thể, đối với các ngân hàng thương mại Nhà nước: loại tiền gửi kỳ hạn 3 tháng là 0,6%/tháng; loại tiền gửi kỳ hạn 6 tháng là 0,63%/tháng; loại tiền gửi kỳ hạn 9 tháng là 0,65%/tháng; loại tiền gửi kỳ hạn 12 tháng là 0,69%/tháng; loại tiền gửi không kỳ hạn là từ 0,2% - 0,25%/tháng.

    http://www.sggp.org.vn/kinhte/2007/4/96968/
  8. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.849
    [Bảo lĩnh? đầu tư
    SGGP:: Cập nhật ngày 27/04/2007 lúc 09:07''(GMT+7)
    Tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam vừa diễn ra, các nhà đầu tư nước ngoài đã có dịp tiếp xúc với nhiều nguồn thông tin khá đa chiều. Đó là những cam kết chính thống từ các nhà lãnh đạo Chính phủ, cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương, các phân tích của các chuyên gia kinh tế quốc tế... Và đặc biệt, nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã và đang làm ăn tại Việt Nam cũng đăng đàn nói về kinh nghiệm làm ăn tại đây. Điều này có tính thuyết phục cao đối với các nhà đầu tư mới.

    Ông Arthur Ting, Chủ tịch tập đoàn Trung tâm Thương mại và Phát triển (CT&D), đã nói về quá trình cùng người cha đến Việt Nam từ năm 1991 để làm ăn. Đến nay, các dự án mà gia đình ông cùng đối tác là UBND TPHCM đầu tư quả thật đã tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của thành phố này.

    Đó là sự thành công khi xây dựng khu chế xuất Tân Thuận, tạo ra hơn 60.000 việc làm và mang lại cho Việt Nam hơn 1 tỷ USD. Đó là nhà máy điện Hiệp Phước, có công suất 375 MW, trong thời kỳ cao điểm của mùa khô, nhà máy này đã cung cấp 45% nhu cầu điện cho TPHCM.

    Và một dấu ấn đẹp nữa của tập đoàn CT&D khi vào Việt Nam là thành lập Công ty Phú Mỹ Hưng để đầu tư biến một khu vực đầm lầy phía Nam Sài Gòn thành một khu đô thị hiện đại bậc nhất của cả nước.

    Ông Arthur Ting khẳng định ?oViệt Nam là ngôi nhà thứ hai của tôi?. Ông nói: Chính phủ làm việc hiệu quả trong việc thực hiện chương trình đã đề ra và thấu hiểu những khó khăn mà nhà đầu tư đang phải đối mặt. Vì thế, ông Arthur Ting đã lên tiếng cổ vũ các nhà đầu tư hãy vào Việt Nam tìm kiếm các vận may trong kinh doanh.

    Ông Nasarudin M.Idris, đại diện tập đoàn Petronas (Malaysia) tại Việt Nam, đã kể về quá trình Petronas đến Việt Nam làm ăn từ những ngày đầu vất vả khi Việt Nam mới bắt đầu tiến trình đổi mới đất nước và cho đến nay công ty này đã đạt nhiều thành công lớn.

    Ông nói: ?oNhững người bạn Việt Nam đã ân cần, gắn bó và giúp đỡ hết lòng. Một đất nước đang có nhiều đổi mới, mở ra các cơ hội làm ăn mới, tại sao chúng ta không đến nơi đất lành này?.

    Có thể nói, thành công của những người đi trước, được bày tỏ một cách chân thành tại diễn đàn này đã bắc một nhịp cầu tin tưởng để ?orước? các nhà đầu tư đến sau.

    Không phủ nhận một làn sóng đầu tư mới đang nổi lên và các nhà đầu tư rất an lòng, đang nghĩ đến các giải pháp hợp tác để hai bên cùng là người chiến thắng

    http://www.sggp.org.vn/daututaichinh/2007/4/97011/
  9. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.849
    KINH TẾ
    Tháng 5: Giá nhiều mặt hàng trọng điểm ?ohạ nhiệt?
    SGGP:: Cập nhật ngày 26/04/2007 lúc 01:45''(GMT+7)
    Tháng 5, nhiều mặt hàng trọng điểm (đường, phân bón, xi măng, thép xây dựng?) trên thị trường nội địa sẽ ?ohạ nhiệt? dần.

    Đây là nhận định của Tổ điều hành thị trường trong nước được đưa ra tại cuộc họp về diễn biến thị trường 4 tháng đầu năm và dự báo tháng 5, tổ chức ngày 25-4, tại Hà Nội.

    Theo Tổ điều hành thị trường, với khối lượng xi măng và clinker dự trữ còn khoảng 2,1 triệu tấn, cùng với khả năng sản xuất của các cơ sở sẽ bảo đảm cung ứng đủ xi măng cho các tháng còn lại của quý 2 với giá ổn định. Tương tự là giá thép ổn định dần do giá nhập khẩu phôi thép và thép phế liệu giảm?

    http://www.sggp.org.vn/kinhte/2007/4/96827/
  10. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.849
    hôm qua ghé ngang siêu thị điện máy đối diện bệnh viện từ dũ thì thấy làm đúng chiến lược pro phải nói nhưng hình như cái mặt bằng hơi khuất cầntính lại cho người ta thấy rõ. việt Nam mình giờ nhìu người pro quá

Chia sẻ trang này