tháng 6 là tháng đánh lên mạnh của WSS, vì sao????

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi buffet2008, 01/06/2010.

5712 người đang online, trong đó có 770 thành viên. 22:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 1266 lượt đọc và 49 bài trả lời
  1. vnindex2003

    vnindex2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Lãi suất huy động giảm lại [​IMG][​IMG] Nhiều ngân hàng đã giảm lãi suất huy động, cao nhất dao động từ 11,5-11,6%/năm, sau khi Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ thanh tra các ngân hàng đưa ra mức lãi suất huy động 12%/năm.

    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Tại Ngân hàng Việt Á, lãi suất cao nhất chỉ còn 11,5%/năm các kỳ hạn từ 3 tháng trở lên. Các kỳ hạn ngắn 1-2 tháng lãi suất lần lượt là 11,2%/năm và 11,3%/năm. Kỳ hạn tuần từ 9-9,8%/năm. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Ngân hàng Phát triển nhà TP.HCM (HD Bank) lãi suất cao nhất chỉ còn 11,4%/năm các kỳ hạn từ 3 tháng, lãnh lãi cuối kỳ. Kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng lần lượt là 11%/năm và 11,35%/năm.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Ngân hàng Nhà nước cho biết tính đến cuối tháng 5, tiền gửi dân cư vào hệ thống ngân hàng tăng 17%, trong khi tăng trưởng cho vay chỉ đạt trên 8%, khá thấp so với mục tiêu 25% cả năm.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Trong lĩnh vực bất động sản, dư nợ đạt 192.000 tỉ đồng, chỉ tăng 4,54% so với đầu năm. So với mức tăng 20% trong năm 2009, tốc độ tăng cho vay bất động sản những tháng đầu năm khá thấp. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Theo các ngân hàng, nhu cầu vay mua căn hộ đã giảm hẳn do lãi suất cao trong khi thị trường bất động sản trầm lắng, người bán lại phải nộp thuế thu nhập cá nhân. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Ngân hàng cũng không thể mạnh tay cho vay bất động sản do khó cân đối cơ cấu nguồn vốn trung và dài hạn. Nhiều ngân hàng đã rút ngắn thời gian cho vay mua bất động sản cũng là lý do khiến tín dụng bất động sản tăng chậm.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết dư nợ cho vay chứng khoán tăng 13,6% so với đầu năm, đạt 14.000 tỉ đồng. Cho vay tiêu dùng vẫn giữ mức 122.000 tỉ đồng.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Được biết, cuối năm 2009 Ngân hàng Nhà nước công bố cho vay bất động sản đạt 166.500 tỉ đồng, cho vay chứng khoán đạt 11.900 tỉ đồng.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]A.H - T.S[/FONT]
    Tuổi Trẻ

    =D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>
  2. vnindex2003

    vnindex2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Không thể không tăng khi đợt trước chưa từng tăng


    =D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>
  3. vnindex2003

    vnindex2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    0
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  4. buffet2008

    buffet2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Lãi suất qua đêm trên liên ngân hàng giảm mạnh
    [​IMG]

    Lãi suất qua đêm bình quân bằng VND giao dịch trên thị trường liên ngân hàng đã giảm mạnh sau hai tuần liên tiếp duy trì trên mức 7%/năm.




    Ngày 2/6, lãi suất qua đêm bình quân trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục duy trì ở mức 6,48%/năm. Đây là mức thấp so với diễn biến tăng thể hiện từ cuối tháng 4 và trong tháng 5 vừa qua.

    Cụ thể, cuối tháng 4, lãi suất qua đêm bắt đầu tăng khá mạnh, từ 6,81%/năm lên trên 7%/năm; mức bình quân ghi nhận trong tuần từ 7 – 13/5 lên tới 7,14%/năm và duy trì trên 7% ở tuần nối tiếp.


    Tuy nhiên, trong một tuần trở lại đây, lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng đã có xu hướng giảm mạnh qua các ngày giao dịch. Hai ngày qua lãi suất này chỉ ở mức 6,48%/năm. Trước đó, trong ngày 24/5 chỉ 6,29%/năm - mức rất thấp kể từ đầu năm.


    So với mức những mức cao cuối tháng 4 và đầu tháng 5, lãi suất qua đêm đã giảm từ 0,5% - 0,85%. Đây cũng là mức giảm mạnh ít thấy kể từ đầu năm.
    Theo Minh Đức

    VnEconomy


    =D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>
  5. buffet2008

    buffet2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Dow Jones tiếp tục đi lên
    [​IMG]

    Nhà đầu tư lạc quan với triển vọng thị trường lao động và kinh tế Mỹ. Dow Jones đã tăng được 231 điểm tương đương 2,3% sau 2 ngày giao dịch vừa qua.



    Chốt phiên giao dịch ngày thứ Năm, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 5,74 điểm tương đương 0,06% lên mức 10.255,28 điểm.

    Chỉ số S&P 500 tăng 4,45 điểm tương đương 0,41% lên mức 1.102,83 điểm. S&P như vậy đã vượt qua ngưỡng 1.100 điểm.


    Chỉ số Nasdaq tăng 21,96 điểm tương đương 0,96% lên mức 2.303,03 điểm.

    Cổ phiếu của phần lớn các nhóm ngành tăng điểm. Cổ phiếu các công ty sản xuất hàng hóa nguyên liệu thô giảm 1,1%. Cổ phiếu năng lượng tăng 1,13%. Cổ phiếu tài chính giảm 0,17%.

    Cổ phiếu công nghệ tăng 1%. Cổ phiếu y tế tăng 0,48%.

    Cứ 2 cổ phiếu tăng điểm thì có 1 cổ phiếu giảm điểm trên sàn New York, khối lượng giao dịch đạt 5 tỷ cổ phiếu từ mức 5,1 tỷ cổ phiếu phiên giao dịch ngày thứ Tư.

    Kinh tế Mỹ đang hồi phục vững vàng


    Thị trường chứng khoán tăng điểm ngay từ đầu phiên sau thông tin số lượng người thất nghiệp lần đầu trong tuần qua giảm, lĩnh vực dịch vụ tháng 5 tăng trưởng tháng thứ 5 liên tiếp. Đà phục hồi của kinh tế Mỹ đang mạnh hơn.
    Viện quản lý nguồn cung công bố chỉ số ISM của lĩnh vực dịch vụ, lĩnh vực đóng góp tới 90% kinh tế Mỹ, duy trì ở mức 55,4 đến tháng thứ 3 liên tiếp. Mức trên 50 cho thấy sự tăng trưởng.
    Số lượng người Mỹ nộp đơn thất nghiệp lần đầu tuần qua giảm 10 nghìn xuống 453 nghìn.
    Báo cáo về lĩnh vực việc làm của các công ty tư nhân từ ADP Employer Services cho thấy số lượng việc làm trong lĩnh vực tư nhân tăng thêm 55 nghìn, thấp hơn con số 70 nghìn theo kỳ vọng của các chuyên gia.
    Hai số liệu về thị trường việc làm trên công bố 1 ngày trước báo cáo về thị trường việc làm của Bộ Lao động Mỹ. Tháng 5/2010, nhiều khả năng số lượng việc làm trên thị trường lao động Mỹ đã tăng thêm 536 nghìn và có tháng tăng trưởng mạnh nhất từ năm 1983.
    Goldman Sachs dự báo số lượng việc làm trong tháng 5 có thể đã tăng thêm 600 nghìn, dự báo trước đó chỉ là 500 nghìn.

    [​IMG]
    Diễn biến 3 chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ phiên ngày 03/06(Nguồn: Google Finance)

    st1\:-*{behavior:url(#ieooui) }
    Cổ phiếu các công ty sản xuất hàng hóa, nguyên liệu thô giảm 1,1% và ghi nhận mức hạ sâu nhất trong các nhóm ngành thuộc chỉ số S&P 500.

    Freeport và Codelco, hai hãng đồng lớn nhất thế giới, cho biết kế hoạch ngăn kinh tế tăng trưởng quá nóng đe dọa sẽ khiến nhu cầu đồng giảm sau khi giá đồng giảm 15% trong 2 tháng.

    Giám đốc điều hành hãng đồng Codelco cho rằng thị trường đồng sẽ biến động mạnh sau khi chính phủ Trung Quốc đưa ra biện pháp làm dịu đà tăng trưởng trên thị trường bất động sản.

    Tại các thị trường khác, chỉ số FTSE của thị trường Anh tăng 1,2%; chỉ số DAX của thị trường Đức tăng 1,2%; chỉ số CAC-40 của thị trường Pháp tăng 1,6%; chỉ số Nikkei 225 của thị trường Nhật tăng 3,2%.
    Thông tin kinh tế Mỹ trong tuần

    Ngày thứ Sáu
    8h30 sáng: Báo cáo về tình hình thị trường việc làm tháng 5 của Bộ Lao động Mỹ



    Ngọc Diệp
    Theo Dân Trí/Bloomberg,WSJ




    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  6. vnindex2003

    vnindex2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam "bước lên" vị trí 71 trong bảng xếp hạng về chỉ số thúc đẩy thương mại [​IMG][​IMG] Bảng xếp hạng về chỉ số thúc đẩy thương mại gồm 125 nền kinh tế trên thế giới, riêng thứ hạng của các quốc gia ASEAN được Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đề cập qua bản báo cáo về thúc đẩy thương mại trong ASEAN, đã được công bố ngày 3/6 tại Việt Nam

    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Chỉ số thúc đẩy thương mại (ETI) được WEF đánh giá qua các tiêu chí về tiếp cận thị trường, quản lý biên giới, thủ tục hải quan, dịch vụ vận chuyển, cơ sở hạ tầng, thông tin liên lạc và môi trường kinh doanh, với sự tham vấn của các công ty hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ hậu cần và vận tải, cùng các chuyên gia thương mại hàng đầu thế giới.[/FONT] [FONT=arial, helvetica, sans-serif] [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Trong tổng số 125 nền kinh tế được WEF xem xét năm nay trên bảng chỉ số có tên Enabling Trade Index (ETI), Singapore và Hồng Kông tiếp tục dẫn đầu thế giới về phương diện tạo điều kiện thuận lợi cho tăng cường trao đổi thương mại toàn cầu. Theo sau hai nền kinh tế châu Á này là ba nước châu Âu gồm Đan Mạch, Thụy Điển và Thụy Sỹ.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif] [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Việt Nam đã có bước tiến xa trên bảng xếp hạng về chỉ số thúc đẩy thương mại, khi từ vị trí thứ 89 của năm 2009 lên vị trí 71 trong năm nay. Với Việt Nam, WEF ghi nhận: “Đây là một trong số các nước đã cải thiện thứ hạng một cách mạnh mẽ nhất, tăng 18 bậc để lên đến hạng 71". [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif][/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Theo bà Margareta Drzeniek Hanouz - chuyên gia kinh tế cao cấp thuộc Mạng lưới cạnh tranh toàn cầu và là đồng tác giả công trình nghiên cứu của WEF: đó là kết quả của việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào năm 2007.

    Ngoài Singapore giữ nguyên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng (6,06 điểm), Việt Nam với 3,96 điểm là quốc gia duy nhất trong sáu quốc gia thành viên ASEAN còn lại được xếp hạng có sự thăng hạng trong năm 2010. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif][/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]T.Hiền[/FONT]
    DĐDN

    =D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>
  7. vnindex2003

    vnindex2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Cổ phiếu chứng khoán vừa và nhỏ: "Vẻ đẹp tiềm ẩn" [​IMG][​IMG] Ngày 5/4, APG chào sàn với mức giá 15.900 đồng/CP. Một tháng sau, tỷ suất lợi nhuận của cổ phiếu này là 60%, khi mức giá đạt 25.400 đồng/CP.

    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Ngày 22/4, AVS chào sàn với mức giá 14.500 đồng/CP. 8 phiên sau, cổ phiếu này đạt mức giá 19.700 đồng/CP, tỷ suất lợi nhuận 36% trong 2 tuần. Đâu là lý do khiến nhiều NĐT quan tâm đến cổ phiếu của các CTCK vừa và nhỏ?[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Trước đây, những mã chứng khoán đã niêm yết chủ yếu là các blue-chip như SSI, BVS, KLS, HCM…, được các NĐT cả nhỏ lẻ và tổ chức săn đón. Nhưng gần đây, khi làn sóng niêm yết trở lại, nhiều CTCK nhỏ chào sàn đã vẽ lại hình ảnh các cổ phiếu chứng khoán hiện tại: Một bên là những blue-chip tăng trưởng ổn định, chắc chắn. Bên còn lại là những CTCK nhỏ và vừa, tăng trưởng nhanh, linh hoạt, như APG, AVS. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Ngoài ra, có thể kể đến VND, APS, SME, VIX, VIG, CTS, VDS, TAS… Lợi suất của hầu hết cổ phiếu này khi đầu tư đúng sóng là rất cao. Đó là lý do chính khiến sự chú ý của thị trường đổ dồn vào những CTCK nhỏ nhưng có "vẻ đẹp tiềm ẩn".[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Cơ sở của "vẻ đẹp tiềm ẩn" trước hết là do cổ phiếu của các nhóm ngành khác như bất động sản, dầu khí, thép… đã tăng trưởng từ tháng 3, tháng 4, thậm chí từ đầu năm, nhưng cổ phiếu chứng khoán lại liên tục tích lũy và đi ngang. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Khi các cổ phiếu khác điều chỉnh thì cổ phiếu chứng khoán bắt đầu xu thế tăng. Bên cạnh đó, NĐT thường quan tâm tới những nguồn cung mới xuất hiện trên thị trường (VND niêm yết tháng 3, AVS, APG, AVS, SME niêm yết tháng 4, VDS niêm yết tháng 5…). Ngoài ra, nhìn vào mức giá chỉ 1x, 2x của hầu hết cổ phiếu chứng khoán, NĐT cảm thấy đây là mức giá khá rẻ và phù hợp với túi tiền. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Đặc biệt, triển vọng của TTCK là khả quan, nhất là khi các chỉ số kinh tế vĩ mô cho thấy những dấu hiệu tích cực. Lẽ dĩ nhiên, khi TTCK đi lên, đối tượng trực tiếp được hưởng lợi ngoài NĐT chính là CTCK, hưởng lợi từ phí môi giới tăng, doanh thu tự doanh tăng (các dịch vụ khác như tư vấn đầu tư, tài chính doanh nghiệp, bảo lãnh phát hành cũng tạo thêm lợi nhuận). [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Ví dụ như SME, tháng 3/2010, chỉ tính riêng mảng lợi nhuận từ hoạt động môi giới đã đạt hơn 10 tỷ đồng. APS lợi nhuận 4 tháng đầu năm đạt 24 tỷ đồng, bằng cả năm 2009. WSS quý I/2010 đạt hơn 30 tỷ đồng lợi nhuận. Các CTCK còn lại hầu hết cũng đạt được mức lợi nhuận từ hai con số trở lên. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Lịch sử nhiều lần cho thấy, khi thị trường tăng trưởng ổn định và bền vững thì các cổ phiếu chứng khoán nhận được sự quan tâm mạnh mẽ, không chỉ của những NĐT trong nước, mà còn từ các NĐT tổ chức và cá nhân nước ngoài. Vì vậy, trong giai đoạn thị trường tăng trưởng, các cổ phiếu chứng khoán thường tăng giá ấn tượng. Hiện tại, việc VN-Index giảm về vùng hỗ trợ mạnh đã khiến cho các cổ phiếu chứng khoán quay về vùng giá hấp dẫn. Đây là cơ hội tốt để NĐT giải ngân.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Đàm Thị Ngọc Linh[/FONT]
    ĐTCK

    -->
  8. vnindex2003

    vnindex2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    0
    tin sẽ có sớm

    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  9. vnindex2003

    vnindex2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    0
    sắp về tham chiếu vì WSS ở ngưỡng này quá ngon


    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  10. vnindex2003

    vnindex2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    0
    trời ơi, Tây mua WSS khiếp quá

    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]

Chia sẻ trang này