tháng 6 là tháng đánh lên mạnh của WSS, vì sao????

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi buffet2008, 01/06/2010.

5690 người đang online, trong đó có 754 thành viên. 22:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 1266 lượt đọc và 49 bài trả lời
  1. buffet2008

    buffet2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Đã được thích:
    0
    tây hôm nay xúc WSS như điên, sắp có tin rồi chăng????


    [-)[-)[-)[-)[-)[-)[-)[-)[-)[-)[-)[-)
  2. vnindex2003

    vnindex2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    0
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
    tuy ì nhưng vẫn nổ bia cho nó máu
  3. vnindex2003

    vnindex2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    0
    up lên nào

    [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
  4. gaconchoichung

    gaconchoichung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Ngân hàng đua giảm lãi suất hút khách
    11/06/2010 08:21 (GMT +7)
    Trước áp lực tăng trưởng tín dụng và lợi nhuận từ nay đến cuối năm, nhiều ngân hàng bắt đầu đưa ra nhiều chương trình vay lãi suất ưu đãi. Nhưng...
    Giảm có điều kiện
    Ngày 8-6, Ngân hàng An Bình (ABbank) công bố chương trình “Ưu đãi dành cho doanh nghiệp thuộc Top VNR 500” (xếp hạng theo tổng doanh thu) với dự kiến tổng hạn mức cho mỗi doanh nghiệp vay lên tới 500 tỷ đồng.
    Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Tổng giám đốc ABbank cho biết: Khi có nhu cầu bổ sung vốn lưu động và tài trợ dự án đầu tư, thậm chí doanh nghiệp có thể vay tín chấp với hạn mức lên tới 100 tỷ đồng. Ngoài lãi suất ưu đãi nhất, doanh nghiệp còn có thêm các dịch vụ gia tăng như: Được miễn giảm từ 0,5- 1,5%/năm khi ký quỹ mở L/C, phí dịch vụ thanh toán quốc tế...”.
    Tính ra, lãi suất ưu đãi thấp nhất khoảng 13/%/năm. Tuy nhiên, doanh nghiệp muốn được vay phải hội đủ các điều kiện: Hoạt động vay vốn không nằm trong danh mục hạn chế, doanh thu tối thiểu 100 tỷ đồng/năm; 2 năm liên tiếp có lãi không có lỗ lũy kế, và đặc biệt, không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng.
    Hiện đã có gần 80 doanh nghiệp trong Top VNR 500 được vay theo chương trình trên với số tiền trên 2.000 tỷ. ABbank đặt mục tiêu cho cả năm 2010 là 200 doanh nghiệp được vay trong diện này.
    [​IMG]Nhiều ngân hàng giảm lãi suất trước sức ép tăng trưởng và cạnh tranh (Ảnh: Phạm Yên)
    Cùng đó, ACB tung ra gói “Tiếp vốn kinh doanh ưu đãi lãi suất”. Theo đó, ACB sẽ giảm 1,2%/năm lãi suất cho tất cả các khoản vay kinh doanh từ 500 triệu đồng trở lên. Đối tượng khách hàng là các cá nhân, hộ gia đình vay sản xuất, kinh doanh bằng VND, vàng, USD.
    Thời gian ưu đãi của chương trình chỉ tính đến 31-12-2010. “Đây là một trong những chương trình được ACB triển khai nhằm thực hiện nghị quyết của Chính phủ kéo giảm lãi suất cho vay giúp doanh nghiệp và cá nhân tiếp cận nguồn vốn có lãi suất hợp lý”- Một phó tổng giám đốc của ACB cho hay.
    Ngân hàng cổ phần Nhà Hà Nội (Habubank) cũng vừa công bố giảm cả lãi suất cho vay VND lẫn USD. Theo đó, các doanh nghiệp xuất khẩu sẽ được vay VND với mức 13% một năm, còn USD thì được giảm từ 1 đến 1,5% xuống mức thấp nhất là 5%. Ông Đào Trọng Khanh, Tổng giám đốc Tienphongbank, cũng cho biết: Các khách hàng ưu đãi của ngân hàng đang được vay với lãi suất từ 13 đến 13,5%.
    Theo đại diện nhiều ngân hàng, áp lực về lợi nhuận và nhu cầu tăng dư nợ cho vay VND là lý do để các ngân hàng đưa ra những chương trình ưu đãi trên.
    Sẽ tiếp tục giảm
    Theo báo cáo của NHNN, trong tháng 5-2010, lãi suất cho vay VND của nhóm các NHTM Nhà nước ở mức 13-14%/năm (ngắn hạn); 13,5-14,5%/năm (trung và dài hạn); đối với nhóm các NHTM cổ phần là 14 - 14,5%/năm (ngắn hạn); 14,5-15,5%/năm (trung và dài hạn); riêng đối với cho vay sản xuất nông nghiệp, nông thôn và xuất khẩu mức lãi suất thấp hơn từ 0,5- 1%/năm.​
    Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đăng Phương, Phó Tổng giám đốc tài chính Công ty cổ phần Thép Vạn Lợi nói: “Việc các ngân hàng giảm phí là điều đáng ghi nhận. Tuy nhiên, quan trọng nhất là giảm lãi suất vì những doanh nghiệp lớn thường cần các khoản vay cả trăm tỷ đồng. Nên chỉ cần giảm được 1%/năm sẽ giảm đáng kể chi phí”.
    Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần quốc tế Sơn Hà - ông Đặng Huy Quang cũng thừa nhận: “Mức lãi suất 13-14%/năm là hợp lý. Tuy nhiên, những giá trị gia tăng khác của dịch vụ ngân hàng cũng là điều không nên bỏ qua. Ví dụ, như công ty tôi có 1.200 điểm bán hàng trên khắp cả nước, dòng tiền luân chuyển trong tài khoản là rất lớn, do đó việc được hưởng lãi suất tiền gửi với một biên độ cộng thêm hay việc được miễn phí thanh toán cũng rất đáng kể”- Ông Quang khẳng định.
    Theo ông Cao Sỹ Kiêm, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, việc Chính phủ chỉ đạo khối ngân hàng hạ lãi suất nhằm giúp doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh đã tạo động lực đáng kể cho nền kinh tế.
    “Tình hình vay vốn của doanh nghiệp đã khá hơn nhưng nhìn chung lãi suất vẫn còn cao. Với lạm phát dự kiến 8%/năm, lãi suất huy động nên ở mức 10%/năm và cho vay khoảng 12-13%/năm thì sau khi trừ chi phí, doanh nghiệp mới đảm bảo làm ăn có lãi. Dự báo, lãi suất từ nay tới cuối năm còn giảm tiếp”- Ông Kiêm nói.
    Theo Khánh Huyền
    Tiền Phong​
  5. vnindex2003

    vnindex2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    0
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  6. vnindex2003

    vnindex2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Dow Jones tăng hơn 210 điểm và vượt 10.400 điểm
    [​IMG]

    Thông tin về lĩnh vực sản xuất New York giúp thị trường lạc quan rằng kinh tế Mỹ đang tăng trưởng tốt, không chịu ảnh hưởng của khủng hoảng nợ châu Âu.



    st1\:-*{behavior:url(#ieooui) }




    Chốt phiên giao dịch ngày thứ Ba, chỉ số S&P 500 tăng 25,60 điểm tương đương 2,35% lên mức 1.115,23 điểm – mức đóng cửa cao nhất từ ngày 18/05/2010.


    Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 213,88 điểm tương đương 2,1% lên mức 10.404,77 điểm.


    Chỉ số Nasdaq tăng 61,92 điểm tương đương 2,76% lên mức 2.305,88 điểm.


    Cổ phiếu của tất cả các nhóm ngành đều tăng điểm. Cổ phiếu hàng hóa, tài chính, công nghệ và công nghiệp dẫn dắt sự đi lên của thị trường.
    Cổ phiếu các công ty sản xuất hàng hóa nguyên liệu thô tăng 2,6%. Cổ phiếu năng lượng tăng 2,92%.


    Cổ phiếu tài chính tăng 2,43%. Cổ phiếu các công ty thuộc lĩnh vực dịch vụ tăng 2,12%. Cổ phiếu công nghệ tăng 3,04%.

    [​IMG]
    Diễn biến chỉ số công nghiệp Dow Jones phiên giao dịch ngày thứ Ba (Nguồn: Bloomberg)



    Tại các thị trường khác, phiên ngày thứ Ba, chỉ số Shanghai Composite của thị trường Trung Quốc tăng 0,29%. Chỉ số Nikkei 225 của thị trường Nhật tăng 0,08%. Chỉ số Hang Seng của thị trường Hồng Kông tăng 0,05%.


    Chỉ số FTSE 100 của thị trường Anh tăng 0,3%. Chỉ số CAC-40 của thị trường Pháp tăng 0,98%. Chỉ số S&P/ASX 200 của thị trường Úc hạ 0,01%.


    Kinh tế Mỹ vẫn tốt bất chấp khủng hoảng nợ châu Âu


    FED tại New York công bố chỉ số kinh tế chính tăng trưởng tháng thứ 11 liên tiếp.

    Chỉ số Empire State của lĩnh vực sản xuất tăng lên mức 19,6, đúng theo dự báo của các chuyên gia.
    Cổ phiếu các công ty sản xuất chất bán dẫn tăng điểm mạnh nhất trên thị trường Mỹ phiên giao dịch ngày hôm qua, mức tăng đạt tới 4,2%.
    Taiwan Semiconductor, hãng sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới, nâng dự báo về nhu cầu chip. Cụ thể hãng cho rằng tăng trưởng nhu cầu chip năm 2010 có thể đạt 30%. Cổ phiếu Intel sau thông tin trên tăng 2,8%.
    S&P 500 vượt mức trung bình của 200 ngày giao dịch

    Việc thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên ngày thứ Ba đã đưa chỉ số S&P 500 lên trên mức trung bình của 200 ngày giao dịch vừa qua, dấu hiệu lạc quan đối với nhà đầu tư giao dịch dựa trên nghiên cứu đồ thị.


    Trước phiên ngày hôm qua, vào ngày 20/05/2010, lần đầu tiên S&P 500 ở dưới mức trung bình của 200 ngày giao dịch, S&P 500 ở trong trạng thái đó suốt 16 phiên giao dịch cho đến phiên ngày hôm qua.


    Trong khoảng thời gian từ ngày 23/04/2010 cho đến ngày 07/06, chỉ số S&P 500 hạ khoảng 14% so với mức đỉnh cao thiết lập ngày 23/04/2010 bởi lo lắng khủng hoảng châu Âu sẽ cản đà phục hồi của kinh tế Mỹ, ảnh hưởng tiêu cực từ sự cố tràn dầu BP.


    Từ ngày 07/06, chỉ số S&P 500 đã hồi phục được 6,2% bởi nỗi lo về khủng hoảng châu Âu dịu bớt, số liệu tăng trưởng từ Trung Quốc và Mỹ khiến thị trường lạc quan hơn.


    Giá dầu thô sau thông tin về sản xuất Mỹ vượt 77USD/thùng. Chỉ số Reuters/CRB của giá 19 loại hàng hóa tăng phiên thứ 7 liên tiếp và có chuỗi thời gian tăng dài nhất từ tháng 3/2007.


    Lợi tức trái phiếu chính phủ Hy Lạp thời hạn 10 năm tăng 74 điểm cơ bản lên mức 9,08%.
    Ngọc Diệp
    Theo WSJ, Bloomberg





  7. vnindex2003

    vnindex2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    0
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]

    thời gian chỉ còn tính theo chục ngày


    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  8. vnindex2003

    vnindex2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Lãi suất giao dịch bình quân liên ngân hàng bằng VND kỳ hạn dưới 6 tháng giảm nhẹ
    [​IMG]

    Tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên NH tuần từ 4/6-10/6 đạt hơn 83.700 tỷ VND và gần 2 tỷ USD, bình quân đạt khoảng 16.744 tỷ VND/ngày và 396 triệu USD/ngày.



    Doanh số giao dịch VND, USD liên ngân hàng đều giảm
    Theo báo cáo nhanh của các tổ chức tín dụng, tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng tuần từ 4/6-10/6 đạt xấp xỉ 83.720 tỷ VND và 1.979 triệu USD, bình quân đạt khoảng 16.744 tỷ VND/ngày và 396 triệu USD/ngày.
    So với tuần trước, doanh số giao dịch VND trên thị trường liên ngân hàng tuần này giảm 2.302 tỷ và doanh số giao dịch USD giảm 709 triệu USD.

    Trong tuần, các giao dịch chủ yếu phát sinh đối với các kỳ hạn ngắn (qua đêm, 1 tuần và 2 tuần), trong đó tổng doanh số giao dịch lớn nhất là của kỳ hạn 1 tuần, đạt 30.076 tỷ đồng, chiếm 36% tổng doanh số giao dịch cả tuần. Đối với kỳ hạn qua đêm, doanh số giao dịch VND đạt 26.132 tỷ, chiếm tỷ trọng 31% so với tổng doanh số giao dịch cả tuần; doanh số giao dịch USD đạt 1.322 triệu USD, chiếm 67% tổng doanh số cả tuần.
    Lãi suất giao dịch bình quân VND, USD kỳ hạn ngắn giảm nhẹ

    Về lãi suất, tuần này, lãi suất giao dịch bình quân đối với các kỳ hạn dưới 6 tháng và không kỳ hạn có xu hướng giảm nhẹ; trong khi đó lãi suất bình quân các kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng có xu hướng tăng nhẹ so với mặt bằng lãi suất bình quân tuần trước. Mức tăng, giảm bình quân chỉ dao động từ 0,51% đến 0,36%.
    Tuần này, lãi suất bình quân qua đêm không thay đổi so với lãi suất qua đêm tuần trước, vẫn giữ ở mức 6,52%/năm. Lãi suất bình quân các kỳ hạn ngắn (dưới 3 tháng) dao động từ 6,52% đến 8,89%/năm; lãi suất bình quân kỳ hạn 3 tháng và 6 tháng khá cao (11,17% và 11,80%/năm). Trong tuần, lãi suất cho vay cao nhất là 12%/năm, lãi suất cho vay thấp nhất là 5%/năm (không tính lãi suất không kỳ hạn).
    Đối với các giao dịch bằng USD, lãi suất bình quân các kỳ hạn qua đêm và 2 tuần có xu hướng giảm nhẹ; lãi suất các kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng tăng tương đối so với tuần trước, lần lượt tăng 0,27% và 0,49%. Lãi suất bình quân qua đêm ở mức 0,38%/năm; lãi suất bình quân các kỳ hạn còn lại dao động từ 0,58% đến 1,31%/năm. Tuần này không phát sinh giao dịch USD ở kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng.
    Lãi suất bình quân liên ngân hàng tuần từ 4-10/6:
    Kỳ hạn
    Qua đêm
    1 tuần
    1 tháng
    3 tháng
    6 tháng
    12 tháng
    KKH
    VND​
    6,52​
    7,05​
    8,89​
    11,17​
    11,80​
    10,25​
    1,96​
    USD​
    0,38​
    0,58​
    0,84​
    1,31​
    -​
    -​
    -​

    Lãi suất huy động và cho vay VND có dấu hiệu giảm khoảng 1%/năm

    Theo thống kê từ Ngân hàng Nhà nước, lãi suất huy động VND ổn định so với tuần trước. Riêng NHTM cổ phần Ngoại thương điều chỉnh giảm khoảng 1%/năm đối với các kỳ hạn trên 12 tháng, lãi suất hiện nay ở mức 10,5%/năm.
    Một số NHTM cổ phần (Nhà Hà Nội, Tiên Phong, Quân Đội, Á Châu) điều chỉnh giảm lãi suất cho vay từ 1-2%/năm đối với các khách hàng là doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa và các khách hàng thuộc đối tượng ưu tiên của ngân hàng. Ở khối ngân hàng nước ngoài, ngân hàng HSBC áp dụng mức lãi suất 12-13%/năm đối với những khách hàng vay sản xuất – kinh doanh đáp ứng đủ các điều kiện cho vay của ngân hàng và không phải chịu các mức phụ phí gì khác.

    Lãi suất huy động và cho vay USD ít biến động so với tuần trước.
    V.Minh
    Theo SBV










  9. vnindex2003

    vnindex2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    0
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  10. vnindex2003

    vnindex2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    0
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
    chuẩn bị giật trần rồi


    [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]

Chia sẻ trang này