Tháng 7 ..8 các NH Lợi nhuận cực kém - Sự thật về nâng lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi huhu1220011, 01/09/2008.

136 người đang online, trong đó có 54 thành viên. 05:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5854 lượt đọc và 110 bài trả lời
  1. gv1977

    gv1977 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Hu hu có tên thật là ngu ngu. Ra thành phố thấy thien hạ chửi là đồ ngu ngại quá sửa khai sinh thành huhu ? Có phải không ngu ngu
  2. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Đã được thích:
    0
    + Vàng 1: Vẫn phải giải ngân những hợp đồng đã ký đó bác nhưng có điều chỉnh lại LS đến ngưỡng 2 bên cùng chấp nhận được ( béo bở nhất là mấy chú TD đợt này đây ).
    + Vàng 2: Vay qua đêm và vay ngắn hạn đều là khoản vay trong chừng mực nên dù có bị "xù nợ" thì cũng chả ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới cả.
    + Vàng 3: Nhiều DN có vốn và nhiều DN có khả năng chiếm dụng vốn để KD cho nên bác ko nên vớ đũa thế chứ

    Sau đợt CK lên vừa rồi các DN rút được khối vốn đọng trong CK ra rồi nên cuối năm áp lực vốn ko phải là "tuyệt đối" như trước, chính vì vậy mới có các động thái tăng chỗ nọ giảm chỗ kia để hậu thuẫn các DN tốt hơn. Hiện nay theo tôi VN đã thoát hiểm nhưng còn khó khăn lắm. CP vừa rồi chơi trò giải lạm phát đều ra các tháng và các ngành rồi cho bù dần nên ko thể bộc phát được, tuy nhiên nó làm suy yếu trên tổng thể và cần phải có thời gian và điều kiện thuận lợi mới lấy lại sức được. Tốt nhất là Mĩ ổn định thì VN sẽ nhanh chóng lấy lại đà vì KT VN phụ thuộc USD.
  3. KEXUCTHANRUATOI

    KEXUCTHANRUATOI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Vào đây trình còi thì ngoi ngóp, ngáp ngáp...
  4. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Đã được thích:
    0
    Đang đêm không ngủ được thôi đành lên đây hầu chuyện bác HUHU vậy.
    1. Dân ồ ạt gửi $ vào NH ...NH cho vay liên NH đwọc bao nhiêu % của cái số $ đó mà nói là có lợi.

    2. Bác gì ở trên không hiểu rồi .. NH không cho DN vay lý do là sợ nợ xấu ... cho NH khác vay thì cũng chịu rủi ro tương tự không kém đâu và thứ 2 đó là NH tính thanh khoản đợt vừa rồi là kém ..nhiều NH mất tính thanh khoản luôn

    Luận điểm 1 và 2 của bác đá nhau cứ chan chát, ở trên bác nói là nhu cầu vốn trên liên ngân hàng < số tiền dân cư gửi vào hệ thống ngân hàng (như vậy NH sẽ thừa vốn theo ý bác đúng không ạ) ở dưới thì bác lại nói là tính thanh khoản của ngân hàng kém hic không hiểu ý bác là sao nữa đây. Không thể không phủ nhận là trong thời gian vừa qua có một số ngân hàng gặp vấn đề về thanh khoản nhưng ngay lập tức SBV đã kịp thời can thiệp hỗ trợ NH đưa ra các tuyên bố tốt như không để các NH phá sản hay hỗ trợ vốn trực tiếp cho các NH gặp khó khăn.

    + DN khó vay thì dẫn đến hiệu quả kinh doanh quý 3 này sẽ tệ hại
    Tôi ví dụ luôn : Vay kinh doanh 5 tỷ 5 năm mất luôn 0.4% phí quản lý ( trừ luôn)
    0.4*12* 5năm = 1,2 tỷ
    Vay 5 tỷ chưa kinh doanh gì đã còn có 3,8 tỷ

    Bác HUHU ơi, bác ở thời điểm nào thế bác có làm ở trong NH không ạ. Có cho tiền NH cũng không dám làm như thế đâu ạ. VIB Bank và Techcombank mới chỉ đề nghị DN để tiền gửi ký quỹ từ số tiền vay mà đã bị cảnh cáo cách chức hàng loạt cán bộ cấp cao rồi. Thông tư và quyết định gần đây của NHNN đã nghiêm cấm hành vi này rồi mà bác. Đồng chí TD nào mà làm theo bác HUHU thì chắc tự tay viết đơn xin nghỉ việc đi là vừa.

    + Lãi suất 19% của 5 tỷ = 100 tr
    Trả gốc > 80 triêu
    + +++ Kết luận : Doanh nghiệp vay 5 tỷ cầm về 3.8 tỷ mỗi tháng trả thêm 180 triệu

    Bác này có vẻ tính toán hơi kém đi buôn chứng thế này thì chết. :D
    Hihi bác ơi bác thế này nhé cái 3.8 tỷ thì em giải thích cho bác ở trên rồi nhé còn cái 180 triệu thì em cũng xin nói luôn với bác là thế này ạ Nếu DN vay với thời hạn 1 năm thì gốc họ trả hàng tháng là: 5 tỷ/12 = 416 triệu ạ; Lãi trả theo dư nợ giảm dần thì TB trả 42 triệu một tháng; Tổng lãi và gốc DN trả cho khoản vay 5 tỷ trong 1 năm là 5,514 tỷ bác nhé (đây là trường hợp vay ở ngắn hạn)

    Đối với khoản vay trung và dài hạn thời hạn vay khoảng 5 năm thì hàng tháng bác trả gốc cố định là 83 triệu và trả lãi trung bình là 40 triệu ạ (mỗi tháng trả khoảng 120 triệu thôi bác HUHU ạ)

    Kết luận của bác sai bét. Chẳng ai đi vay 5 tỷ với LS 19% rồi tháng nào cũng trả lãi 100 Tr đâu bác ạ.

    Hi vọng bác hiểu những gì em nói. Cám ơn bác đã đưa ra những nhận định của mình
  5. trexanhhanoi

    trexanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Đã được thích:
    0
  6. huhu1220011

    huhu1220011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Xin đính chính
    .
    NH đã bỏ lệ phí vay ...tiền ký quỹ nhưng khách hàng vay cực khó
    Lãi suất tối đa 21%
    .
    Thanh khoản ở NH vẫn đang trong tình trạng thắt chặt nên suy ra được quý 3 lợi nhuận sa sút nặng ...
    .
    Đợt này giảm lãi suất cho vay nhưng không hạ lãi suất huy động thì càng chết nữa vào quý 4 ( giảm LS cho vay càng nhiều thì NH càng chịu thiệt hại nặng nề )
    .

    .
    Doanh nghiệp làm ăn gì mà chịu nổi cái lãi suất 21% nhỉ ???
    .
    Quý 3,4 Các Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và NH sẽ lộ hết mặt chuột vì các khoản tiền thặng dư hay này nọ cho hết vào quý 2 làm đẹp báo cáo (nhiều chuyên gia Kinh tế đã cảnh báo việc này )
    .
    + Nhà nước Vẫn tiếp tục Siết chặt chính sách tiền tệ để ưu tiên kiềm chế lạm phát ( Cái này mới đáng sợ )
    Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành một số quyết định trong điều hành chính sách tiền tệ. Theo đó, NHNN giữ nguyên lãi suất cơ bản là 14%/năm nhưng tăng lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc đối với nội tệ tại NHNN từ 1,2% lên 3,6%/năm. Với động thái này, có thể thấy rõ việc ưu tiên cho kiềm chế lạm phát đang được tiếp tục thực hiện.
    http://www.vietnamnet.vn/kinhte/2008/09/801587/
  7. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.307

    Đúng vậy ,huhu ,t z ...là những kẻ xấu ,lúc cầm tiền thì hô hào xuống (dù đã ăn lãi xx %),sưu tập tin xấu kẻ vẽ với nhiều topic hô đao ,còn để kẻ mua giá cao của chúng " sống chết mặc bay ,tiền tao đút túi ....Lúc cầm cp thì hô úp cũng liên tục với nhiều topic và chỉ sưu tập tin tốt ...thất đức vô cùng các chú ạ !
    Như thế ko những đáng bị chửi mà còn bị nguyền rủa nữa mới đúng người đúng tội
    Như tôi đây dù đang cầm cp đang vẫn rất lỗ , cũng còn cả nhiều tiền (chỗ đã chốt lãi ) nhưng lúc nào cũng vậy -thắng ko kiêu bại ko nản - ko hô đao ,chẳng hô úp vì dù sao cũng chưa biết sự thực sẽ thế nào vì "biết chắc đã giầu " ,nhất là khi đã bán ra có lãi , tôi luôn mong ai đó đã mua cp của tôi sẽ có lãi khi cp về T K ,cho họ khỏi lo ,buồn vì bị lỗ vốn khỏi bị thui chột tài năng đầu tư của họ ...mà dân giầu thì nước mạnh tất cả mọi người cùng vui !
    Dù sao cũng chúc các chú có ngày nghỉ Tết độc lập vui vẻ và thanh thản như những người bình thường !
  8. huhu1220011

    huhu1220011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Đây là diễn đàn có thể nói ra những nhận định của riêng mình

    Tiền của các chú thì chú mua hay bán tùy
    Chửi bới hèn quá
    Chú thấy tôi nói sai thì chỉnh lại đi
  9. khoailangmat

    khoailangmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng huhu, Tz... đều là bọn bất nhân, tụi nó hình như không có lòng *** của con người các bác ợ , làm người thế thì làm *** còn hay hơn, ít nhất loài *** còn có tình có nghĩa với đồng loại
  10. tkh808

    tkh808 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Đã được thích:
    0
    Thị trường chứng khoán định hình xu thế tăng
    Thứ hai, 1/9/2008, 16:40 GMT+7
    Thị trường chứng khoán Việt Nam tuần cuối cùng trong tháng 8 tiếp tục sôi động với khối lượng và giá trị giao dịch cao, mức giao dịch toàn thị trường luôn đạt từ 40 đến gần 60 triệu cổ phiếu mỗi phiên.

    Ông Lý Lâm Duy, Trưởng phòng Phân tích Công ty Chứng khoán Sao Việt, nhận định với tín hiệu khối lượng và giá trị giao dịch luôn duy trì mức cao, thị trường sẽ sớm tiếp tục xu thế tăng, cho dù đã mất điểm trong hai phiên giao dịch cuối cùng của tháng 8. Tuy nhiên, đây có thể là đợt tăng cuối của xu thế tăng trung hạn, nhà đầu tư nên thận trọng trong giai đoạn tăng tới đây của thị trường.

    Qua một tuần điều chỉnh và tích lũy, đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần (29/8), VN-Index giảm 8,59 điểm so với phiên trước, đứng ở mức 539,10 điểm. Khối lượng giao dịch phiên cuối tuần đạt 33,1 triệu cổ phiếu. Còn sàn Hà Nội, kết thúc phiên cuối tuần, HaSTC-Index lại tăng 7,28 điểm, đứng ở mức 192,43 điểm. Khối lượng giao dịch tăng cao, đạt 18,1 triệu cổ phiếu.

    Quan sát sự vận động của nhóm cổ phiếu chủ chốt thị trường trong tuần qua, các nhà đầu tư có kinh nghiệm cho rằng nhóm cổ phiếu này đã đạt đỉnh giá, khó có thể bứt phá trong thời gian tới. Ngược với xu hướng chững và giảm giá của nhóm cổ phiếu blue chip thì nhóm cổ phiếu thị giá nhỏ nhiều khả năng sẽ ?olên ngôi?.

    Ông Đinh Anh Kim, Giám đốc kinh doanh Công ty Chứng khoán APEC, lý giải sở dĩ nhiều nhà đầu tư cho rằng cổ phiếu nhỏ sẽ tăng giá vì trong thời gian thị trường hồi phục vừa qua, việc tăng giá hoàn toàn thuộc về nhóm blue chip. Những mã DPM, HPG, FPT, PPC, VSH... đều tăng giá đạt từ 80 đến hơn 100%; FPT từ giá đáy 50.000 đồng/cổ phiếu nay đã lên hơn 120.000 đồng/cổ phiếu.


    Thị trường chứng khoán đang trong giai đoạn tăng mạnh


    Ông Kim cho rằng cổ phiếu thị giá thấp sẽ phải tăng giá để lấp đầy khoảng hẫng giá trong thời gian qua. Hiện rất nhiều cổ phiếu thị giá thấp vẫn đang vận động từ vùng giá đáy, từ đỉnh điểm khoảng hơn 120.000 đồng/cổ phiếu, nhiều cổ phiếu hiện vẫn đang ở giá trên dưới 20.000 đồng/cổ phiếu.

    Ông Lưu Trung Dũng, Giám đốc Trung tâm đào tạo Chứng khoán DoBF, nhận định kinh tế toàn cầu đã bớt khó khăn, cuộc khủng hoảng tín dụng nhà đất của Mỹ đang dần chạm đáy, thị trường chứng khoán Mỹ cũng đã giảm đến vùng đáy. Như vậy có thể thấy, những tác động bất lợi với kinh tế Việt Nam và thị trường chứng khoán Việt Nam từ kinh tế thế giới không còn xấu như giai đoạn nửa đầu năm 2008.

    Cùng với sự lắng dịu của những bất ổn kinh tế thế giới, ở trong nước, các tín hiệu kinh tế vĩ mô cũng khởi sắc trở lại: lạm phát bước đầu được kiềm chế, lãi suất ngân hàng đang dần hạ nhiệt tạo điều kiện cho các ngành sản xuất hồi phục.

    Ông Dũng cho rằng với riêng thị trường chứng khoán Việt Nam, thị trường với bản chất là sự kỳ vọng nên khi đã qua vùng đáy suy thoái sẽ hình thành xu thế đi lên.

    Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục giảm điểm trong những phiên sau nghỉ lễ 2/9, tuy nhiên khối lượng giao dịch vẫn tiếp tục duy trì khá cao. Nếu không có thông tin đột biến thì phiên điều chỉnh tiếp theo sẽ khó có khả năng giảm sâu và độ bật của thị trường vào cuối tuần sau vẫn rất lớn.

Chia sẻ trang này