Tháng 9....Bắt đầu giảm phát.........

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi anhtumlm, 12/08/2008.

115 người đang online, trong đó có 46 thành viên. 05:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1638 lượt đọc và 18 bài trả lời
  1. anhtumlm

    anhtumlm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Cái gáo à.???.............
  2. anhtumlm

    anhtumlm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Thế này CPI không giảm mới lạ.....

    Thứ Ba, 12/08/2008, 09:50

    TP.HCM: Một số mặt hàng thiết yếu "hạ sốt"

    Trái ngược hẳn với dự đoán cũng như tình hình thường xảy ra sau các lần điều chỉnh giá xăng dầu trước đây, hiện nay một số mặt hàng thiết yếu tại TPHCM đang giảm giá đáng kể, nhất là sắt thép, phân bón, gas...

    Một trong những lý do chính khiến các mặt hàng hạ sốt lần này là do giá nguyên liệu cũng như giá xăng dầu trên thế giới giảm mạnh trong tuần qua.

    Giá thép giảm 1-2 triệu đồng/tấn

    Ở thời điểm cuối tháng 7, sắt thép trên thị trường đạt mức kỷ lục 22 triệu đồng/tấn thì nay các loại thép cuộn giảm còn khoảng 21 triệu đồng và thép cây dao động trong khoảng 20 triệu đồng/tấn. Việc thị trường giảm giá thép 1-2 triệu đồng/tấn chỉ trong khoảng 1 tuần là do một số Cty như Pomina, Cty thép Miền Nam giảm giá bán xuống 18 - 18,5 triệu đồng/tấn. Nguyên nhân khiến các nhà máy điều chỉnh giá xuất xưởng là do giá phôi thép thế giới hiện giảm mạnh, từ 1.100 - 1.200USD/tấn xuống còn khoảng 960USD/tấn.

    Tương tự, thị trường phân bón thế giới tuần qua cũng hạ nhiệt với mức giảm 20-30USD/tấn đối với phân urê, DPA lẫn kali. Chính thông tin này đã nhanh chóng tác động đến tình hình thị trường trong nước, khiến các loại phân bón nhập khẩu bắt đầu giảm 500 - 2.000 đồng/kg.

    Trong khi đó, thị trường gas, mặc dù vừa giảm giá 7.000 - 9.000 đồng/bình 12 kg từ 1.8, nhưng theo các Cty kinh doanh gas, nhiều khả năng giá gas tiếp tục giảm trong 2 tuần nữa. Bởi, giá gas thế giới vừa giảm thêm hơn 30USD/tấn. Với mức giảm này, giá gas trong nước đã có thể giảm thêm 5.000 đồng/bình.

    Các siêu thị đồng loạt giảm giá

    Bên cạnh đó, để bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu không tăng giá theo xăng dầu, trong tháng 8 các siêu thị tại TPHCM đồng loạt thực hiện các chương trình giảm giá sản phẩm. Chẳng hạn như từ đầu tháng đến 17.8, hệ thống siêu thị Coopmart đồng loạt giảm giá 300 mặt hàng quần áo, lương thực - thực phẩm, hàng tiêu dùng với mức giảm 5-20%.

    Hệ thống siêu thị Citimart mỗi ngày dành 100 mặt hàng bán với giá vốn - không lãi, chương trình kéo dài đến hết tháng 8. Trong khi đó, hệ thống siêu thị Maximart tổ chức chương trình giảm giá 5-20% các mặt hàng lương thực - thực phẩm tươi sống. Đặc biệt, mặt hàng cá basa đang được các siêu thị đẩy mạnh việc tiêu thụ bằng các chương trình hỗ trợ như bán với giá vừa túi tiền người tiêu dùng, chế biến theo nhiều dạng từ tương sống đến đã qua chế biến.

    Theo các siêu thị cho biết, việc đẩy mạnh tiêu thụ mặt hàng cá basa với giá hấp dẫn này được các siêu thị và các đơn vị chế biến thực hiện nhằm thêm đầu ra cho cá basa tiêu thụ trong nước, giúp người nuôi cá. Riêng về thị trường gạo trong nước, với tình hình giá lúa tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long giảm trong 2 tuần qua, thị trường gạo tại TPHCM đứng giá, thậm chí một số cửa hàng, đại lý đã giảm nhẹ 500 - 1.500 đồng/kg.

    Giá giảm là tín hiệu vui cho nền kinh tế

    Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, Cục trưởng Cục Quản lý giá Bộ Tài chính cho biết: Riêng với mặt hàng xăng dầu, Chính phủ và các bộ liên quan đã có những tính toán và sẽ điều chỉnh giảm phù hợp khi điều kiện cho phép trên cơ sở cân bằng lợi ích của toàn xã hội. Đối với các mặt hàng khác, nhà nước chỉ quản lý đối với các mặt hàng thiết yếu.

    Nói như vậy không có nghĩa là các mặt hàng khác Nhà nước thả nổi. Chuyên gia này cho biết, đối với các mặt hàng như sắt thép, gas, phân bón, vật liệu xây dựng... hiện đã thực hiện theo nguyên tắc thị trường trên cơ sở DN đăng ký giá. Như vậy, một mặt DN cũng như NTD tự quyết định giá phù hợp. Mặt khác, Nhà nước vẫn sử dụng các công cụ điều hành phù hợp.

    Trong trường hợp giá thế giới xuống thấp, nếu DN không giảm giá bán thì cơ quan quản lý và điều hành sẽ có tín hiệu và công cụ khác để điều chỉnh. Việc làm này tuân thủ theo nguyên tắc của cơ chế thị trường chứ không phải theo mệnh lệnh hành chính.

  3. anhtumlm

    anhtumlm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Dồn dập tin tốt.......

    Kiến nghị hình thành Quỹ bình ổn thị trường

    Tổ điều hành thị trường trong nước vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ các giải pháp để bảo đảm giữ vững cân đối cung - cầu các mặt hàng trọng yếu, bình ổn thị trường trong nước, giữ vững an ninh xã hội, phát triển kinh tế trong tháng 8-2008 và các tháng cuối năm 2008.

    Theo đó, Tổ điều hành thị trường kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính hướng dẫn việc sử dụng vốn nhàn rỗi ở các địa phương để hình thành Quỹ bình ổn thị trường, kiềm chế lạm phát. Đồng thời, phối hợp với các ngành, hiệp hội, doanh nghiệp và UBND các tỉnh, thành phố rà soát, tính toán giá thành các sản phẩm trọng yếu của nền kinh tế, kể cả các chi phí liên quan tới cước, cảng biển, vận tải, kho hàng... Bộ trưởng các bộ, thủ trưởng các ngành phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về giá bán các mặt hàng thuộc bộ quản lý, kể cả đối với các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác. UBND các tỉnh, thành phố TƯ chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về các loại giá cước dịch vụ trên địa bàn và thiết lập tốt hệ thống thông tin thị trường, giá cả trên địa bàn.

    Đặc biệt, Tổ điều hành thị trường trong nước đề nghị Bộ NN-PTNT theo dõi chặt chẽ tiến độ sản xuất và thu hoạch muối từ nay đến cuối năm để có kế hoạch nhập khẩu muối kịp thời, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước nhưng không ảnh hưởng đến sản xuất và giá cả muối trong nước.
  4. anhtumlm

    anhtumlm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Thêm quả nữa cho hoành tráng.....

    Thứ Ba, 12/08/2008, 07:29

    Kiểm soát chặt việc hạch toán chi phí hàng hóa, dịch vụ công ích

    UBND TPHCM vừa triển khai các biện pháp bình ổn giá, kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường trong những tháng cuối năm 2008. Theo đó, UBND TP tiếp tục chỉ đạo, yêu cầu các sở, ngành tăng cường triển khai biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý triệt để hành vi đầu cơ, găm hàng, tung tin thất thiệt để đẩy giá lên cao. Tiếp tục xây dựng và phát triển mạng lưới phân phối để đảm bảo cung ứng hàng hóa.

    Giao Sở Tài chính kiểm soát chặt việc hạch toán chi phí những hàng hóa, dịch vụ công ích được sản xuất theo đơn đặt hàng, giao kế hoạch của Nhà nước không qua đấu thầu, đấu giá; rà soát phương án giá và mức giá hàng hóa, dịch vụ mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước; dịch vụ được trợ cước, trợ giá, đảm bảo không vượt quá tổng mức dự toán năm 2008.

    Tăng cường kiểm soát chi, đồng thời chấp hành các quy định và các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng và chi tiêu ngân sách. Hướng dẫn các DN, tổ chức, cá nhân kinh doanh các mặt hàng trọng yếu thực hiện việc đăng ký giá, kê khai theo quy định. Phối hợp với Cục Thuế TP triển khai việc giám sát, kiểm tra hoạt động tài chính của các DN sản xuất, kinh doanh nhằm loại bỏ chi phí không hợp lệ, tính đủ giá thành để xác định giá bán hợp lý.

    Giao Sở Kế hoạch - Đầu tư tiếp tục theo dõi, đề xuất các danh mục, giá trị của dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách trong năm 2008 phải cắt giảm; khả năng hấp thụ và giải ngân các nguồn vốn, báo cáo UBND TP về những giải pháp cần thiết bảo đảm phát triển sản xuất, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế của TP. Viện Kinh tế TP có trách nhiệm phân tích, đánh giá tác động của thị trường, tham mưu đề xuất UBND TP chính sách chiến lược kiềm giữ giá, không để tăng đột biến trên thị trường.

  5. dadieu55

    dadieu55 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Giá dầu thô và vàng có được tính vào rổ CPI không các bác nhỉ?
  6. anhtumlm

    anhtumlm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Tính chứ....
  7. warren

    warren Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    1.635
    Không Tũm ơi, Warren đấy
  8. anhtumlm

    anhtumlm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Đúng là Tiền mãn teen..........
  9. Linda_Kieu

    Linda_Kieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Đã được thích:
    34
    Thứ Tư, 13/08/2008, 16:49

    Giá thép trong nước đang giảm

    Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, từ đầu tháng 8/2008 đến nay, giá thép tại một số tỉnh phía Nam đã giảm.


    Ảnh minh họa

    Cụ thể, thép phi 6-8 LD tại Đồng Tháp còn 19.700 đồng/kg (giảm 1.000 đồng), Trà Vinh 19.500 đồng/kg (giảm 500 đồng), An Giang còn 21.000 đồng/kg (giảm 500 đồng),

    Kiên Giang còn 20.000 đồng/kg (giảm 1.500 đồng); thép Việt Nam tại Tiền Giang còn 18.500 đồng/kg (giảm 1.100 đồng)...

    Tại TPHCM, giá bán buôn các mặt hàng thép xây dựng cũng giảm từ 500 ?" 2.000 đồng/kg, trong khi đó thép lá, tôn tăng khoảng 500 đồng/kg so tháng trước.

    Lý giải cho việc giá thép giảm, Hiệp hội Thép cho rằng, do giá phôi thép thế giới đang giảm mạnh từ 1.100 - 1.200 USD/tấn xuống còn khoảng 960 USD/tấn, cộng với việc các nhà máy luyện cán thép trong nước chủ động được nguồn nguyên liệu đầu vào nên sản lượng thép cán của các doanh nghiệp tăng.

    Chỉ riêng Tổng Công ty Thép Việt Nam trong 7 tháng qua đã đạt 2,266 triệu tấn, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước.

    Trước thông tin cho rằng có khả năng xảy ra tình trạng thiếu thép vào cuối năm 2008, do từ đầu năm đến nay đã có hàng trăm ngàn tấn phôi thép được xuất khẩu ?ongược?, Hiệp hội Thép Việt Nam khẳng định nguồn phôi cũng như nguồn thép bảo đảm đủ cung cấp cho nhu cầu thị trường trong nước đến cuối năm 2008.

    Nguyên nhân là do thời gian vừa qua mức tiêu thụ thấp, các nhà máy sản xuất phôi lại chạy hết công suất nên tổng lượng phôi sản xuất được và lượng phôi dự trữ khá dồi dào.

    Đặc biệt trong tháng 7 vừa qua, lượng phôi thép nhập khẩu ước đạt 1,867 triệu tấn, tăng 58,8% so với cùng kỳ năm trước. Hơn thế, từ ngày 10-8, thuế xuất khẩu phôi thép sẽ tăng lên 20%, nhằm hạn chế tình trạng xuất khẩu ngược sắt, thép ra nước ngoài?

    Theo Ch.Dũng
    Sài Gòn giải phóng

Chia sẻ trang này