Tháng Giêng là tháng ăn chơi, tháng Hai cờ bạc, tháng 3 rượu chè

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 18/02/2013.

2942 người đang online, trong đó có 99 thành viên. 05:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 170507 lượt đọc và 1042 bài trả lời
  1. lenxuongindex

    lenxuongindex Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2011
    Đã được thích:
    2.130
    Ở VN cái vụ tiếp tục xuất siêu tháng 2 cũng vãi . Nhiều bác chém kinh quá cư snhuw là vĩ mô tốt thực vậy . Tình hình xuất siêu tháng 2 theo 1 số chuyên gia là
    So với cùng kỳ thì tháng 2 chỉ được khoảng hơn 90 %
    So với tháng 1 thì chỉ được khoảng 65 %
    Và việc xuất siêu lại chủ yếu tư khu vực FDI .
    Việc nhập khẩu giảm mạnh, doanh nghiệp nội địa rất thảm ( giảm mạnh nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất )
    Về con số xuất siêu báo cáo có vẻ đẹp nhưng nội dung cho thấy sức sản xuất khu vực nội địa đang ốm .
  2. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Có biến thì cùng lắm cũng chỉ 1,2 phiên thôi tuy chưa đồng ý đề xuất của ông Oba nhưng ko đảng nào giám chịu rách nhiệm trước dân cho nên kết cuộc thì cũng phải chiều theo ý dân thôi , ko như mình để dân chết thẳng cẳng ... khả năng ngay đêm nay tụi nó lại ra qui ước tạm thời và CK mỹ lại hồi là rất cao , phiên hôm nay ko riêng gì VN mà CKTG cũng trầm lắng gần như tất cả đã chuẩn bị ....thông thường như thế này thì nó lại chẳng có gì , PX cũng đã vào 40% còn thì 60% để giải cứu binh nhì nếu cần :-bd
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Nole - Chiến binh đích thực

    Cuối tuần rồi cũng là lúc chúng ta nghỉ ngơi để tự thưởng cho mình những giây phút thư thái để nghe 1 bản nhạc hay hoặc 1 trận cầu lớn.

    Hôm nay em lại được ngồi xem Nole - Novak Djokovic - tay vợt yêu thích của em ra sân.

    Hôm trước nói chuyện với 1 bác bác ấy có hỏi tại sao em lại thích Nole? Câu hỏi này với em thật thú vị vì nếu ai từng tìm hiểu cuộc đời Nole chắc hẳn sẽ đồng ý với em rằng chàng trai này thực sự rất đáng quý.

    Tất nhiên thể thao ai cũng có những sở thích riêng, có những vận động viên yêu thích riêng nhưng với em là gã Nole này.

    Nói đến Nole chắc ai cũng nghĩ ngay đến 1 gã luôn có chiến thắng nghẹt thở, những trận maraton dài kinh khủng và 1 tâm lý kiên cường đến kinh ngạc.

    Nhưng bên cạnh đó Nole là 1 vận động viên vô cùng hài hước, yêu đời và có tinh thần đồng đội thật đáng ngưỡng mộ.

    Tìm hiểu thời niên thiếu của Nole làm em cảm thấy có gì đó gần gũi với chúng ta những con người ở đất nước phải trả qua chiến tranh thảm khốc.

    Có 1 lần đọc ở đâu đó về thời niên thiếu của Nole khi anh tâm sự về nỗi sợ hãi khi nằm trong hành lang bệnh viện mà bên ngoài là mưa bom của không quân Nato oanh tạc Serbia, nhưng ngay sau đó là sự tự trưởng thành, là khát vọng chinh phục TG để trả lại niềm tự hào cho tổ quốc.

    Nole nhớ lại : Đó là một khoảng thời gian vô cùng khó khăn. Tôi đã nhìn thấy những điều hết sức điên rồ, ngắm nhìn máy bay chiến đấu ngay trên đầu và thả bom xuống đất nước tôi. Ngày và đêm chúng tôi đều lo sợ giữ mạng sống của mình. Tôi đã được đưa xuống một tầng hầm trong 7 ngày đầu tiên của cuộc chiến và nghĩ đinh ninh rằng, nếu có điều quái quỷ gì xảy ra, mình sẽ phải chịu. Mình chẳng thể chạy đi đâu được nữa”.

    Serbia sau chiến tranh là hoang tàn đổ nát nhưng những cậu bé, cô bé nhưng Seles, Ivanovic hay Nole vẫn miệt mài luyện tập trong những khoảng sân đầy hố bom hay trong lòng các bể bơi cạn nước... Tinh thần phục quốc đã hình thành từ những mất mát trong chiến tranh.

    Gia đình Djokovic chuyển tới vùng núi Kopaonick, nơi mà tuyết rơi 6 tháng một năm, để lánh nạn. Ở đây, Nole bắt đầu làm quen với cây vợt ở 3 khoảnh đất trống cằn cỗi ngay gần tiệm bánh pizza của cha mẹ anh. Những ngày trường học đóng cửa, Nole dành tới 5 tiếng đồng hồ để tập luyện. Với những hôm tuyết rơi dày và đóng băng, anh Vẫn không ngừng tập, ở… một bể bơi.

    Cùng với năm tháng khổ luyện, với sự hy sinh tất cả cho đứa con, đứa học trò yêu, gia đình và huấn luận viên đã biến Nole thành 1 chiến binh quả cảm nhưng bên trong lại 1 con con người giàu lòng vị tha, yêu tổ quốc vô bờ.

    Ngay giữa lúc đất nước còn bom rơi lửa đạn khi nghe 1 bản nhạc mà Gencic - HLV - của Nole đưa cho anh nghe khi thư giãn giữa các buổi tập Nole đã có được những cảm nhận âm nhạc vô cùng nhạy cảm, anh cảm nhận được tưng nốt nhạc trong các bản nhạc kinh điển của Tchaikovsky hay Beethoven. Gencic từng hỏi cậu ấy nghe được những gì và cảm nhận thấy những gì : Novak đã trả lời ‘cháu cảm nhận được sự hạnh phúc, tình yêu và niềm khát khao trong cuộc sống’. Gencic sau này tâm sự không thể tin được đó là lời nói từ một cậu bé mới chỉ 7 tuổi."

    Giờ đây chúng ta biết đến Nole đã trở thành cây vợt số 1 của làng banh nỉ, thành 1 trong những vận động viên nổi tiếng nhất TG, 1 nhà triệu phú nhưng mỗi khi về thi đấu cho Serbia trong Davis Cup ta luôn thấy Nole luôn tràn đầy kiêu hãnh khoác lên mình lá cờ tổ quốc thi đấu với tinh thần thép.

    Em thực sự xúc động khi năm kia xem đội Serbia của Nole thi đấu trong Cup Davis và khi đó Nole trước đó đã kệt sức và chấn thương trong các giải cá nhân nhưng vẫn băng lưng về thi đấu cho Tổ quốc. Trận đấu đó Nole thua và anh đã 2 lần phải dừng trận đấu để bác sỹ vào chăm sóc. Thua trận Nole khóc tức tưởi trong khi cả đội ùa vào động viên ôm lấy anh. Anh mắt anh luôn cho ta thấy khát khao cống hiến đến cực độ.

    Ngày nay chúng ta cũng biết Nole chính là công dân danh dự và là người tài trợ lớn nhất cho thể thao Serbia, anh dành những khoản tiền thưởng khổng lồ để xây dựng các trung tâm thể thao ở Belgarad. Am là đứa bé trải qua đau thương mất mát trong chiến tranh nên anh hiếu ý nghĩa và giá trị của hòa bình. Anh muốn bù đắp cho các em nhỏ.

    Mỗi lần xem Nole thì đấu hẳn ai cũng nhận ra sự bình tĩnh đến khó tin và luôn vượt lên đối thủ ở những thời khắc ngặt nghèo nhất.

    Bí mật của Nole nằm ở ý chí thi đấu kiến cường và ở sức mạnh nội tâm không ai có nổi.

    Cũng giống như siêu nhân Stven Jobs, Nole có sức mạnh tiềm ẩn như bản năng sinh tồn trong chiến tranh. Với anh chiến tranh luôn hằn sâu trong tâm trí nhưng nó lại mang đến cho anh sức mạnh hủy diệt.

    Cuộc đánh bom 11 tuần của NATO xuống thủ đô Belgrade,Serbia vào mùa xuân năm 1992 thực sự là một kí ức tuổi thơ khó quên với Djokovic.Nó để lại đó những tang thương và nỗi đau nhưng cũng chính nó đã chui rèn cho Nole một ý chí kiên cường mà chúng ta được thấy ở tay vợt số 1 TG ngày hôm nay. Dường như đó cũng là lí do vì sao Djokovic luôn nổi tiếng với lòng yêu nước và ước mơ đại diện cho cả Nam Tư cũ chứ không riêng gì quê hương Serbia. Anh từng chia sẻ: “Tôi đã sống qua 2 cuộc chiến tranh, nhìn bom rơi trên đầu đất nước.Mọi thứ có lúc sẽ rất tồi tệ nhưng bạn phải tìm ra ánh sáng ở cuối đường hầm và người dân đất nước tôi tìm được niềm vui qua việc xem thể thao. Đó là lí do tôi sẽ luôn làm hết những gì có thể từ tâm sức của mình để đem thành quả về cho Serbia của tôi.”

    Do vậy với em Nole có thể không dũng mãnh như Rafa, không hào hoa như RF nhưng Nole với em là nhà thể thao đích thực, là biểu tượng của lòng yêu nước và tinh thần thép và là 1 chàng trai đáng yêu !

    Lúc này Nole cũng vừa hạ Del Potro 2 - 0 tại bán kết Dubai Duty Free. Chúc mừng Nole ....=D>=D>=D>[r2)][r2)][r2)]

    Tiến lên Nole !
  4. TOANDAITUONG

    TOANDAITUONG Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2011
    Đã được thích:
    18.461


    mỹ đêm nay đi -1%

    thì vn sao đây ?
  5. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Vietnam Today - FTSE Vietnam: thêm GMD, loại CTG

    Quan điểm kỹ thuật: Các chỉ báo xung lượng không có xu hướng rõ ràng cho thấy lực mua đẩy giá vẫn còn yếu và lực cung mạnh có trạng thái chờ đợi trong phiên hôm nay. Ngoài ra, dái Bollinger Bands co thắt mạnh và hai chỉ số giao dịch dưới đường trung bình SMA20 cho thấy thị trường có thể sẽ biến động mạnh trong vài phiên tới và có thể biến động theo chiều hướng tiêu cực. Thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức thấp cho thấy cả hai chỉ số chưa đủ điều kiện bứt phá các mức kháng cự ngắn hạn. Do đó, chúng tôi tiếp tục tỏ ra lo ngại về phiên giao dịch đầu tuần cho nên các nhà đầu tư vẫn nên tận dụng các nhịp phục hồi để xem xét bán ra trong phiên đầu tuần nhằm bảo toàn vốn và chưa mở vị thế mua trở lại khi chưa xuất hiện các phiên giảm mạnh về gần vùng hỗ trợ.

    Thị trường chững lại do kết quả tái cân bằng FTSE được công bố sau giờ giao dịch. Nhà cung cấp chỉ số đã không công bố kết quả tái cân bằng hàng quý cho đến sau giờ giao dịch. Vì vậy, có thể dùng từ “tiết chế” để nói về giao dịch vào phiên hôm Thứ Sáu. Cung rất lớn từ nguồn hàng giao dịch phiên hôm Thứ Ba, nhưng đặt tại mức giá cao hơn so với mức giá bên mua sẵn sàng trả. Tuy nhiên, do hết giờ nghỉ trưa vẫn chưa có kết quả từ ETF, phiên chiều trở lại với giá bán được hạ, giúp giao dịch tăng đôi chút. Mặc dù vậy, nếu không tính giao dịch thỏa thuận, giá trị giao dịch khớp lệnh vào phiên hôm Thứ Sáu vẫn yếu, giảm 14,7% trên sàn HSX.

    Nhờ các mã lớn, chỉ số VNI hôm nay tăng 2,6 điểm, đóng cửa tại ngưỡng 477 điểm, trong đó chỉ riêng BVH đã đóng góp 1,3 điểm. Sàn HNX, dù không chứa mã nào có thể chịu tác động của kết quả tái cân bằng của FTSE Vietnam, cũng có diễn biến giao dịch tương đồng như chỉ số VNI với ACB dẫn đầu, đóng góp 0,12 điểm. Chỉ số HNI tăng 0,4%, đóng cửa tại ngưỡng 62,8 điểm.

    FTSE Vietnam sẽ thêm Gemadept (GMD), và loại Vietinbank (CTG). Việc loại CTG không gây ngạc nhiên do room còn lại cho khối ngoại không đạt yêu cầu tối thiểu 2%, sau khi ngân hàng khóa room khối ngoại cho đối tác chiến lược mới. Tuy nhiên, vào phiên hôm Thứ Sáu, chúng tôi chỉ nhận thấy chỉ có 470.000 cổ phiếu CTG bị khối ngoại bán ròng ra trong khi hôm qua có đến 2,7 triệu cổ phiếu CTG bị bán ròng.

    Các giao dịch thỏa thuận nổi bật của SJS và VIC. Chúng tôi nhận thấy có hai giao dịch thỏa thuận lớn vào hôm nay có liên quan đến các thông báo từ trước: SJS với 2,87 triểu cổ phiếu, tức 100% khối lượng đăng ký do Phó Chủ tịch HĐQT bán ra và VIC với 4 triệu cổ phiếu, tương đương 80% khối lượng đăng ký do CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (VIG) bán ra. Giao dịch SJS được thực hiện giữa các nhà đầu tư trong nước. Chúng tôi nhận thấy (những) người mua cổ phiếu VIC là nhà đầu tư nước ngoài, và điều này khiến chúng tôi nhớ lại giao dịch thỏa thuận 5,8 triệu cổ phiếu cũng do VIG bán ra vào cuối tháng 11/2012.

    So với tuần trước, VNI không đổi còn HNI giảm 2,1%. Tuần thứ hai sau Tết Âm lịch là tuần không thuận lợi cho cả hai chỉ số. Chỉ số HNI đóng cửa chỉ giảm 0,1% nhưng giá trị giao dịch giảm 27% và khối lượng giao dịch giảm 33%. Khối ngoại chỉ tăng giá trị mua ròng 9%. Trong khi đó, chỉ số HNI giảm 42% về khối lượng giao dịch và 44% về giá trị giao dịch. Dòng tiền ngoại chảy vào giảm 92%.

    Chúng tôi công bố báo cáo cập nhật dành cho Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE), với giá mục tiêu tăng 4% lên 23.700 đồng với dự báo lợi nhuận tăng. Trong năm 2012, doanh thu và lợi nhuận ròng của REE lần lượt tăng 32% và 28% so với năm 2011. Lợi nhuận ròng từ các lĩnh vực cốt lõi của REE tăng 12% lên 325 tỷ đồng. Sang năm 2013, chúng tôi dự báo REE sẽ tăng lợi nhuận ròng từ hoạt động cốt lõi 12% lên 364 tỷ đồng, trong khi các hoạt động đầu tư của công ty có thể mang lại 284 tỷ đồng. Chúng tôi dự báo EPS năm 2013 sẽ đạt 2.650 đồng, qua đó PER ở mức hấp dẫn là 7,2 lần.
  6. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    HBC - MUA - Ngành xây dựng sẽ phục hồi - Báo cáo lần đầu

    Chúng tôi phát hành báo cáo lần đầu cho CTCP Xây dựng & Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình (HBC) với khuyến nghị MUA và giá mục tiêu 20.000 đồng. Dù ngành xây dựng đang gặp khó khăn nhưng sản lượng ngành được dự báo vẫn sẽ tăng trưởng 13% trong năm 2013. Do đó, HBC sẽ được hưởng lợi nhờ sự phục hồi của ngành. Ngoài ra, tình hình tài chính của HBC sẽ cải thiện nếu đối tác chiến lược tiềm năng mua 10-15 triệu cổ phiếu mới theo kế hoạch. Định giá của công ty hiện đang khá hấp dẫn với mức PER năm 2013 là 6,1 lần và chúng tôi xác định giá mục tiêu theo mức PER là 7,5 lần.

    Cổ phiếu mang tính chu kỳ sẽ bắt đầu dịch chuyển
    Chúng tôi cho rằng nền kinh tế Việt Nam đang ở gần đáy và đây là thời điểm tốt để xem xét các cổ phiếu giá rẻ có tính chu kỳ. HBC là một trong những nhà thầu xây dựng nội địa hàng đầu Việt Nam với 4% thị phần, và hiện đang giao dịch tại mức PER chỉ là 6,2 lần.

    HBC sẽ hưởng lợi từ sự phục hồi của ngành xây dựng
    Ngành xây dựng được dự báo sẽ tăng trưởng 13% trong năm 2013 sau mức 8% năm 2012. HBC sẽ hưởng lợi do (1) chính sách đấu thầu linh hoạt của công ty, (2) khả năng tìm kiếm các hợp đồng mới cao, và (3) sự chuyển hướng của công ty sang lĩnh vực xây dựng công nghiệp khi nhu cầu ở mảng này đang có xu hướng tăng nhờ nguồn vốn FDI vào Việt Nam.

    Các đối tác chiến lược sẽ cải thiện tình hình tài chính cho HBC
    Một số nhà đầu tư tiềm năng đang đàm phán để mua 10-15 triệu cổ phiếu phát hành thêm của HBC tại mức giá cao hơn mức giá hiện tại. Dòng tiền từ đây này sẽ giúp giảm bớt áp lực thanh khoản và chi phí lãi vay. Ngoài ra, có một mối quan hệ chặt chẽ với một đối tác quốc tế sẽ giúp HBC cải thiện tình hình quản trị và tăng cường trình độ chuyên môn trong hoạt động xây dựng.

    Định giá thấp
    HBC hiện đang giao dịch tại mức PER năm 2013 là 5,1 lần (chưa pha loãng) và 6,2 lần nếu giả định phát hành thêm 15 triệu cổ phiếu mới. Giá mục tiêu của chúng tôi trong trường hợp công ty phát hành thêm là 20.000 đồng, dựa trên mức PER mục tiêu là 7,5 lần và mức EPS dự phóng năm 2013 là 2.664 đồng (giả định phát hành thêm 15 triệu cổ phiếu mới).


    Một đối tác chiến lược sẽ cải thiện tình hình tài chính HBC hiện gặp một số vấn đề tài chính. Nguyên nhân thứ nhất là do công ty ghi nhận doanh thu nhanh do đó các khoản phải thu đã tăng lên đáng kể (chủ yếu họ hỗ trợ tài chính cho khách hàng và chủ đầu tư). Nguyên nhân thứ hai là công ty hiện có một danh mục đầu tư bất động sản lớn. Vốn chủ sở hữu của HBC khá khiêm tốn và tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu ở mức cao 1,7 lần ảnh hưởng đến khả năng trúng thầu và thực hiện các dự án.

    Để giải quyết vấn đề này, HBC gần đây đã công bố kế hoạch phát hành thêm 10-15 triệu cổ phiếu mới cho một đối tác chiến lược. Hiện có ba ứng cử viên, trong đó có hai từ Nhật Bản và là một nhà thầu Singapore. HBC dự kiến sẽ phát hành cổ phiếu mới trên mức giá trị sổ sách là 18.263 đồng/cổ phiếu vào cuối Quý 3/2012. Các bên đang tiến hành đàm phán.

    Lợi ích về mặt chiến lược và tài chính

    Phát hành thêm cổ phiếu mới sẽ giúp HBC cả về mặt chiến lược và tài chính. Nếu phát hành thêm 10 triệu hay 15 triệu cổ phiếu mới thì đối tác chiến lược sẽ sở hữu 21% đến 29% cổ phần trong HBC. Chúng tôi cho rằng cổ phần này là đáng kể, đủ để cho các nhà đầu tư này yêu cầu sự tham gia sâu hơn trong bộ máy lãnh đạo của Công ty. Chúng tôi cho rằng HBC sẽ có cơ hội học hỏi và áp dụng những kinh nghiệm quản lý quốc tế dù có khả năng gây ra nhưng khác biệt về văn hoá.

    Hợp tác nhiều hơn với các nhà đầu tư quốc tế dù là Nhật Bản hay Singapore cũng phù hợp với kế hoạch mở rộng ra nước ngoài của HBC. HBC có thể hoàn thành kế hoạch này thông qua các chương trình đào tạo, gửi các kỹ sư và công nhân sang nước ngoài mà không cần phải tiến hành quá nhiều thủ tục pháp lý.

    Xét về vốn, vốn điều lệ của HBC sẽ tăng 24% hoặc 36% từ 413 tỷ đồng với phát hành 10 triệu hoặc 15 triệu cổ phiếu mới, qua đó nâng cao khả năng trúng thầu, do năng lực tài chính là một trong những yếu tố cạnh tranh trong việc giành được các hợp đồng. Nếu HBC có thể phát hành cổ phiếu mới tại giá trị sổ sách (18.263 đồng/cổ phiếu vào Quý
    3/2012), chúng tôi ước tính công ty sẽ nhận được tổng cộng 183 tỷ đồng hay 274 tỷ đồng tiền mặt. Việc phát hành thêm cổ phiếu sẽ giúp HBC giảm bớt áp lực vay nợ. HBC có thể tiết kiệm chi phí lãi vay lên đến 30 tỷ đồng, bằng 20% tổng chi phí lãi vay ước tính cho năm 2012. Trao đổi với công ty, chúng tôi được biết rằng HBC thực sự cần tiền mặt. Tuy nhiên, HBC sẽ thận trọng trong việc chọn lựa đối tác chiến lược
  7. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Việc nó loại CTG khỏi ETF cũng được bọn nó phân tích như sau:

    Cập nhật ngành Ngân hàng - Giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài có thể tăng lên nhưng vẫn thấp hơn mức mong đợi

    Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố dự thảo Nghị định về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng (TCTD) Việt Nam dự kiến sẽ thay thế Nghị định 69/2007/NĐ-CP hiện tại. Ngân hàng Nhà nước sẽ nới lỏng bớt một số tiêu chuẩn và cho phép nhà đầu tư (NĐT) nước ngoài tham gia nhiều hơn vào hệ thống ngân hàng Việt Nam. Chúng tôi cho rằng các đề xuất này không đáp ứng được trông đợi của NĐT nước ngoài đang kỳ vọng tăng tỷ lệ sở hữu cao hơn so với đề xuất, hay thậm chí kỳ vọng nắm sở hữu đa số nhằm tăng ảnh hưởng trong các ngân hàng. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy có hai thay đổi quan trọng trong dự thảo Nghị định: (i) nước ngoài có thể sở hữu trên 30% ở các TCTD yếu kém nếu được Thủ tướng chấp thuận và (ii) loại bỏ một số tiêu chuẩn có thể cản trở việc TCTD yếu kém bán cổ phần cho tổ chức nước ngoài. Hai thay đổi này giúp các TCTD yếu kém có thể tìm kiếm nguồn vốn nước ngoài dễ dàng hơn và được kỳ vọng giúp đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu ngân hàng vốn hiện còn rất chậm.

    Tóm tắt thay đổi giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại các tổ chức tín dụng Việt Nam


    Đáng chú ý, trong trường trường hợp đặc biệt liên quan đến TCTD cần tái cơ cấu, Thủ tướng có thể cho phép NĐT nước ngoài và các bên có liên quan sở hữu đến hơn 30% cổ phần. Đã có ý kiến cho rằng cần nâng cao tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong hệ thống ngân hàng để NĐT nước ngoài có thể đóng vai trò tích cực hơn trong quá trình tái cơ cấu ngân hàng tại Việt Nam. Không thể phủ nhận rằng quá trình này hiện rất chậm và việc kêu gọi vốn đầu tư nước ngoài có thể giúp đẩy nhanh tiến độ.

    NĐT chiến lược nước ngoài trong một TCTD thì không được sở hữu trên 10% cổ phần bất kỳ TCTD nào khác tại Việt Nam. Nếu được chấp thuận, tác động của điều khoản này ngay lập tức sẽ xua tan tin đồn rằng Sumitomo có thể mua 15% cổ phần Sacombank do họ hiện đang sở hữu 15% cổ phần Eximbank. Trừ khi, Sacombank và Eximbank sát nhập, một kịch bản có thể xảy ra với việc ký kết hợp tác gần đây giữa hai ngân hàng.

    Trong dự thảo Nghị định mới, không có quy định cụ thể như vốn điều lệ tối thiểu là 1.000 tỷ đồng, báo cáo tài chính lành mạnh, quản lý hiệu quả… mà các TCTD Việt Nam phải đáp ứng trước khi có thể bán cổ phần cho NĐT nước ngoài. Việc loại bỏ những tiêu chuẩn này hỗ trợ cho các TCTD yếu kém đang cần tái cơ cấu nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

    Trong Nghị định 69, các ngân hàng nước ngoài sở hữu TCTD Việt Nam yêu cầu phải có tài sản tối thiểu là 20 tỷ USD 5 năm trước khi mua cổ phần. Trong dự thảo Nghị định mới, các tiêu chuẩn này đã được nới lỏng và được quy định rõ ràng như sau: (i) NĐT nước ngoài sở hữu ít nhất 10% cần phải có tài sản tối thiểu là 10 tỷ USD hoặc vốn điều lệ tối thiểu là 1 tỷ USD và (ii) đối tác chiến lược nước ngoài cần phải có tài sản tối thiểu là 20 tỷ USD.
  8. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Chuẩn nhá [r2)]
  9. hohuunghi

    hohuunghi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Đã được thích:
    1
    Tef nhè người ae
    Thị trường loạn chưởngn[:D]
  10. ngochung711

    ngochung711 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Đã được thích:
    117
    Đàm phán thất bại chương trình cắt giảm tự động kích hoạt, ck Mỹ vẫn xanh, giá dầu giảm mạnh
    Tin tốt hay xấu đây các Bác?

Chia sẻ trang này