1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

tháng năm là tháng ăn chơi

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by PhuongTanHiep79, May 4, 2015.

1128 người đang online, trong đó có 451 thành viên. 11:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. PhuongTanHiep79

    PhuongTanHiep79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 8, 2015
    Likes Received:
    291
    Được biết, năm 2015, FPT dự kiến chia cổ tức tiền mặt 20% căn cứ theo số lượng cổ phiếu mới sau khi đã thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu 15% đã nói ở trên.
    Theo thông tin từ Công ty cổ phần FPT, ngày 27/4/2015, HĐQT công ty đã thông qua phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2014 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%. Ngày chốt danh sách và chi trả dự kiến vào 1/6 và 12/6/2015.

    Với mức chi trả này, FPT sẽ phải bỏ ra khoảng 343 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

    Ngoài ra, HĐQT FPT cũng thông qua phương án trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%, ngày chốt danh sách cổ đông tiếp tục là 1/6/2015.

    ĐHCĐ thường niên 2015 của công ty đã thông qua phương án chi cổ tức năm 2014 cho cổ đông với 20% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu. Trong năm, FPT đã tạm ứng 10% cổ tức tiền mặt cho cổ đông. Chi trả cổ tức 10% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu như đã nói ở trên, FPT đã hoàn tất "lời hứa" với cổ đông tại ĐHCĐ thường niên vừa qua.

    Được biết, năm 2015, FPT dự kiến chia cổ tức tiền mặt 20% căn cứ theo số lượng cổ phiếu mới sau khi đã thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu 15% đã nói ở trên.
  2. PhuongTanHiep79

    PhuongTanHiep79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 8, 2015
    Likes Received:
    291
    các bạn đừng đoán đáy thị trường , sẽ trúng kế của các cụ , tập trung mua các cp được khối ngoại mua mạnh
    do thị trường vẫn còn rủi ro Hiệp điều chỉnh lại gia tăng danh mục 5 % , mai tính tiêps
    các mã các bạn nên quan tâm CII, HHS, HBC, DQC, HT1 , VHC,STB,CTG,SSI , SAM,KBC, VIC ,TCM, ASM , IDI,HQC, HAR,HUT ,JVC, PVT..........
    một số mã dầu khí :drm3
    PhuongTanHiep79 đã loan bài này
  3. KhongMing

    KhongMing Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 25, 2014
    Likes Received:
    2,746
    HAR HAR HQC HQC sao cứ phú quý giật lùi!!!!!!!!!!
    Bán nhanh bán nhanh bạch thủ FLC!!!!!!!!!!!!!!!!! Chuẩn bị ăn cổ tức 20% và Game phát hành!
    PhuongTanHiep79 likes this.
  4. PhuongTanHiep79

    PhuongTanHiep79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 8, 2015
    Likes Received:
    291
    lùa gà sao bác :))
    --- Gộp bài viết, May 6, 2015, Bài cũ: May 6, 2015 ---
    hôm qua một phiên phục hồi khá mạnh , hầu hết các bluechip tăng kéo vni lên 8 điểm , theo quan điểm cá nhân vni sẽ tiếp tục tăng trong ngắn hạn nhưng dòng tiền có sự phân hóa ,giá dầu tăng mạnh cũng một phần là điểm tựa cho thị trường hôm nay tránh giảm sâu , hãy tận dụng nhịp giảm trong phiên , giải ngân thêm 5%, các mã đã có trong danh mục or các mã có dòng tiền mạnh trong phiên hôm qua
    chúc các bạn giao dịch thành công :drm3
    KhongMing likes this.
    PhuongTanHiep79 đã loan bài này
  5. PhuongTanHiep79

    PhuongTanHiep79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 8, 2015
    Likes Received:
    291
    Vietcombank mua 1 tỷ USD trái phiếu chính phủ
    [​IMG]
    Vietcombank đã hoàn tất giao dịch mua 1 tỷ USD trái phiếu chính phủ kỳ hạn 5-10 năm từ Bộ Tài chính với lãi suất quanh 4,8%/năm, theo TBKTSG Online.
    Lãi suất khoảng 4,8% tương đương lãi suất trái phiếu quốc tế của Chính phủ mới bán ra cuối năm 2014. Mức lãi suất này được thị trường đánh giá đáng mơ ước với một khoản đầu tư của ngân hàng thương mại vì nó cao hơn lãi suất tiền gửi đô la Mỹ tại ngân hàng Việt Nam khá nhiều, thậm chí có ý kiến cho rằng nếu Chính phủ đấu thầu công khai số trái phiếu này thì có lẽ giá vốn thu về cho ngân sách sẽ rẻ hơn.

    Đây là lần đầu tiên Chính phủ phát hành riêng lẻ trái phiếu bằng ngoại tệ cho một ngân hàng và với khối lượng lớn.

    Vì sao không phải tiền đồng mà lại là đô la Mỹ? Trước hết bởi vì Chính phủ cũng có những khoản chi tiêu bằng ngoại tệ và cần nguồn ngoại tệ.

    Thứ hai, Vietcombank luôn dồi dào ngoại tệ nhất trong số các ngân hàng nội địa, và đã có những ý kiến cho rằng tận dụng nguồn ngoại tệ sẵn trong nước tốt hơn đi vay bên ngoài. Việc này còn tránh được cú sốc tỷ giá so với việc chính phủ đi vay từ nước ngoài vì việc tạo dòng tiền qua biên giới sẽ khiến tiền đồng lên giá.

    Nếu số trái phiếu này bằng tiền đồng thì theo quy định Bộ Tài chính sẽ phải đấu thầu công khai, trong khi đấu thầu trái phiếu tiền đồng đang ế ẩm nhất trong vòng hơn 2 năm qua. Tất cả 11 phiên đấu thầu trái phiếu tiền đồng trong tháng 4 vừa qua chỉ huy động được hơn 8.500 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, khối lượng trái phiếu huy động trên thị trường sơ cấp tháng 4 giảm 50,9% so với tháng trước đó.

    Thứ ba, nếu không phải Bộ Tài chính mà là Ngân hàng Nhà nước mua 1 tỷ USD ngoại tệ của Vietcombank thì cung tiền sẽ bị chao đảo vì tung khối lượng tiền đồng lớn vào lưu thông. NHNN thông thường trong nhiệm vụ của họ chỉ mua giải phóng nguồn đô la Mỹ khi kết dư ngoại hối của hệ thống ngân hàng tăng lên.

    Về phía Vietcombank, khi thực hiện thương vụ phát hành riêng lẻ khối lượng rất lớn này họ có thể không phải tính khoản cho vay vào hạn mức tín dụng hay “room” mua trái phiếu chính phủ theo sự cho phép của Thông tư 36, khoản nợ cũng không gây sức ép lên nợ nước ngoài quốc gia theo Luật Quản lý Nợ công.
  6. PhuongTanHiep79

    PhuongTanHiep79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 8, 2015
    Likes Received:
    291
    Ngày 6/5: Giá USD của hầu hết ngân hàng chính thức tăng kịch trần
    Sáng nay (6/5), tỷ giá USD niêm yết chính thức tại hàng loạt ngân hàng chính thức tăng chạm trần (21.673 đồng/USD). Trong khi đó, hôm qua (5/5), NHNN vẫn cho rằng, tỷ giá tăng chủ yếu là do vấn đề tâm lý.
    TIN LIÊN QUAN
    06/05/2015 09:12
    Sáng nay (6/5), hầu hết ngân hàng TMCP như DongABank,Techcombank, Eximbank, VPBank.... tiếp tục nâng giá USD bán ra lên mức 21.673 đồng/USD, đưa tỷ giá chính thức chạm trần. So với trước kỳ nghỉ lễ 30/4, tỷ giá đã tăng 70 đồng/USD.Đây là diễn biến bất thường của tỷ giá trong hơn một tháng gần đây.

    Theo đại diện NHNN, tỷ giá tăng là do yếu tố tâm lý, bởi thực tế nhu cầu ngoại tệ vẫn diễn ra bình thường, không có đột biến, các ngân hàng vẫn đảm bảo cung - cầu ngoại tệ. Thậm chí, trạng thái ngoại tệ của các ngân hàng được cải thiện hơn trước do trong tháng 4/2015 vừa qua, ngân hàng mua vào ngoại tệ nhiều hơn bán ra.

    TS. Cấn Văn Lực, chuyên gia ngân hàng cũng cho rằng, tỷ giá tăng là do thị trường xuất hiện tin đồn điều chỉnh tỷ giá, những kỳ vọng điều chỉnh tỷ giá. Dù vậy, TS. Lực cũng cho rằng, với diễn biến tỷ giá hiện nay, mức điều chỉnh tỷ giá từ nay đến cuối năm còn 1% là khá khó khăn cho NHNN. Vì vậy, ông Lực khuyến cáo, nếu điều chỉnh, NHNN chỉ nên điều chỉnh nhỏ giọt để bám sát thị trường, đồng thời không gây sốc cho thị trường, mức điều chỉnh chỉ từ 0,25-5%.

    [​IMG]


    Dù NHNN liên tục khẳng định tỷ giá tăng là do tâm lý, song nhiều chuyên gia cho rằng, thị trường đang có những áp lực nhất định lên tỷ giá. Cụ thể, theo số liệu của Tổng cục Hải quan, cán cân thương mại hiện đang thâm hụt hơn 3 tỷ USD. Thêm vào đó, đồng USD thế giới tiếp tục đi lên, các nhà đầu tư ngoại rút vốn để hiện thực hóa lợi nhuận trên thị trường chứng khoán... khiến đồng USD thêm căng thẳng.

    Mặc dù vậy, những căng thẳng tỷ giá hiện nay được đánh giá là có tính thời điểm. Bởi xét về dài hạn, cán cân thanh toán tổng thể vẫn thặng dư lớn. Theo Trung tâm nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR), cán cân thanh toán năm nay vẫn thặng dư khoảng 4 tỷ USD. Mức thặng dư này chỉ bằng 1/3 so với năm 2014.

    VEPR cũng giữ nguyên quan điểm VND cần được cho phép trượt giá 3-4% một năm trong 2 - 3 năm, thông qua nhiều bước với biên độ 1-1.5%. Mặt khác, nhà điều hành cần xác định hiện tượng tăng giá của USD so với các đồng tiền chủ chốt khác đang ảnh hưởng lên VND và sức cạnh tranh hàng hoá Việt Nam, lường trước các thay đổi trong hành vi trao đổi thương mại và đầu tư. "Sự giới hạn trong không gian chính sách có thể là cơ hội cho các công cụ và biện pháp trái thông lệ”, VEPR khuyến cáo.

    Tại Hội nghị bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh xuất khẩu nhóm hàng nông sản, thủy sản do Bộ Công thương tổ chức cuối tuần qua, nhiều DN cho biết, tỷ giá được "neo" thời gian qua đã khiến xuất khẩu các mặt hàng nông sản gặp nhiều khó khăn.

    Ông Nguyễn Viết Vinh, Tổng thư ký Hiệp hội cà phê - ca cao Việt Nam cho biết, việc USD tăng giá mạnh trong khi tỷ giá đứng im gây ảnh hưởng lớn đến xuất khẩu cà phê, nhất là trong bối cảnh của đối thủ lớn nhất của cà phê Việt Nam - Brazil lại hạ giá đồng nội tệ xuống rất thấp.

    Trước diễn biến giá USD sáng nay, thị trường đang ngóng đợi động thái từ NHNN. Rất có khả năng, NHNN sẽ phải bán ngoại tệ ra để can thiệp thị trường, nếu không điều chỉnh tỷ giá.
    PhuongTanHiep79 đã loan bài này
  7. PhuongTanHiep79

    PhuongTanHiep79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 8, 2015
    Likes Received:
    291
    ĐTCK) Chất lượng tăng vốn, trong đó có khả năng đảm bảo hiệu quả sinh lời của các DN có mức độ tăng vốn quá dày và nhanh không chỉ là câu chuyện của cổ đông, mà còn là vấn đề niềm tin của thị trường.
    Ngày 6/5/2015, Sở GDCK TP. HCM (HOSE) có thông báo nhận hồ sơ niêm yết lần đầu của CTCP Bamboo Capital (BCG), vốn điều lệ 407 tỷ đồng.

    Bamboo Capital nộp hồ sơ niêm yết sau 10 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký công văn chấp thuận Công ty trở thành công ty đại chúng.

    Thêm một mã chứng khoán mới lên niêm yết, NĐT có thêm cơ hội lựa chọn cổ phiếu đầu tư. Nhưng nhìn vào hành trình tăng vốn của Bamboo Capital, nhiều NĐT không khỏi… giật mình.

    Vốn chủ sở hữu tăng 154 lần trong hơn 1 năm

    Bamboo Capital có tên cũ là CTCP Thủ phủ Tre, chỉ trong 1 năm 3 tháng, công ty này đã tăng vốn điều lệ từ 21,6 tỷ đồng lên 407 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu trong thời gian này tăng từ 2,665 tỷ đồng lên 411,369 tỷ đồng.

    Cụ thể, theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014, tại thời điểm 31/12/2013, Bamboo Capital có vốn điều lệ thực góp 21,6 tỷ đồng trên vốn điều lệ danh nghĩa (trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) là 43 tỷ đồng. Tại thời điểm này, do có mức lỗ lũy kế gần 18,935 tỷ đồng, nên vốn chủ sở hữu của Công ty chỉ còn 2,665 tỷ đồng.

    Trong năm 2014, Bamboo Capital có bước tăng trưởng ngoạn mục. Từ con số lãi khiêm tốn gần 142 triệu đồng năm 2013, Công ty ghi nhận con số lãi 18,952 tỷ đồng, nhờ doanh thu kinh doanh tăng 3,2 lần từ 5,405 tỷ đồng lên 17,395 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí giảm mạnh (bao gồm cả giá vốn hàng bán - giảm từ 1,774 tỷ đồng về 780 triệu đồng và chi phí quản lý DN giảm từ 3,2 tỷ đồng về 2,431 tỷ đồng).

    Với kết quả kinh doanh ấn tượng này, Công ty hoàn thành nhiệm vụ xóa lỗ lũy kế và dư gần 18 triệu đồng trong Quỹ lợi nhuận chưa phân phối.

    3 tháng đầu năm nay, Bamboo Capital tiếp tục “lột xác”. Theo báo cáo tài chính quý I/2015, tên tiếng Anh là Bamboo Capital chính thức được Công ty sử dụng, thay thế cho tên gọi cũ. Vốn điều lệ từ mức 21,6 tỷ đồng đã được hoàn tất tăng lên 407 tỷ đồng, thông qua phát hành thêm, chủ yếu cho cá nhân ông Nguyễn Hồ Nam (thêm hơn 360 tỷ đồng). Đồng thời, Bamboo Capital nỗ lực hoàn thiện hồ sơ công ty đại chúng, số cổ đông trong 3 tháng tăng từ 4 cổ đông cuối năm 2014 lên 6 cổ đông vào ngày 31/3/2015 và lên mức 108 cổ đông vào 15 ngày sau đó.

    Không những thế, Bamboo Capital còn lên kế hoạch tăng vốn điều lệ lên gấp đôi là 814 tỷ đồng ngay sau niêm yết, dự kiến từ quý II - quý IV/2015.

    Như vậy, nếu kế hoạch tăng vốn điều lệ lần hai trong năm 2015 thành công, Bamboo Capital sẽ có mức vốn chủ sở hữu tăng… 400 lần sau 2 năm.

    Bamboo Capital có gì?

    Thông tin về Bamboo Capital khá khiêm tốn, nhưng báo cáo tài chính năm 2014 cũng cho thấy thực trạng tài sản, hoạt động kinh doanh của Công ty. Cuối năm 2014, tài sản của Bamboo Capital tồn tại chủ yếu ở 2 khoản mục là 260 tỷ đồng ủy thác đầu tư của bà Đỗ Thị Minh Đức mua cổ phần CTCP Bảo hiểm Viễn Đông, 40,7 tỷ đồng hàng tồn kho, gần như không có tiền mặt, tiền gửi ngân hàng hoặc tiền tiết kiệm.

    Báo cáo HĐQT cho thấy, trong năm 2014, Công ty tập trung chủ yếu vào hoạt động tư vấn DN, thu xếp vốn, tái cấu trúc DN và M&A các DN.

    Năm 2015, mảng M&A sẽ được đẩy mạnh với việc tham gia quản trị công ty con Tracodi (ngành vận tải); tiếp quản, tái cấu trúc 2 công ty gỗ là Công ty Nguyễn Hoàng và Công ty Thành Phúc; M&A 3 - 4 công ty ngành dược; đầu tư Dự án Resort Casa Marina Quy Nhơn; niêm yết cổ phiếu và… nuôi bò!

    Đây là lý do dẫn đến cuối quý I/2015, cơ cấu tài sản của Bamboo Capital thay đổi hoàn toàn, với tỷ lệ tài sản tập trung vào tiền gửi ngân hàng (do mới phát hành cổ phiếu huy động vốn) và các khoản đầu tư dài hạn vào công ty con. Điều này cũng đồng thời dẫn tới dự báo về khả năng số dư tiền tại ngân hàng sẽ sụt giảm nhanh trong thời gian tới.

    Nếu cổ phiếu BCG được chấp thuận niêm yết trong tháng 6 tới như kế hoạch của Bamboo Capital, thì chất lượng thực sự của việc tăng vốn, mức độ đại chúng hóa, chất lượng đầu tư vào các DN của công ty này ra sao? Những nội dung này có được giải trình rõ ràng và đáng tin cậy trong Bản cáo bạch gửi đến HOSE không, là điều dư luận đang đặt câu hỏi trước thềm BCG lên sàn.

Share This Page