thăng trầm nghiệp chứng khoán

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sieulo, 10/08/2010.

107 người đang online, trong đó có 43 thành viên. 05:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 701 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. sieulo

    sieulo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/04/2010
    Đã được thích:
    29
    Trong vài năm gần đây, các nhà đầu tư Việt Nam đã trưởng thành và học được nhiều bài học kinh nghiệm trong việc đầu tư trong trên thị trường chứng khoán.
    Mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ lại xuất hiện một trào lưu, một chiến thuật đầu tư mới, mỗi lần như vậy nhà đầu tư Việt Nam lại có những hành động để phù hợp với hoàn cảnh mới. Liệu sắp tới nhà đầu tư Việt Nam có thay đổi quan điểm đầu tư, khi thị trường đã lình xình khá lâu và quan điểm đầu tư cũ đã không còn phù hợp.
    Bắt đầu từ năm 2006, khi mà thị trường chứng khoán Việt Nam bùng nổ, nhà nhà chơi chứng khoán, từ chuyên gia chứng khoán tới bà “bán rau” cũng có thể chơi chứng khoán và đã chơi là thắng, khi đó người ta chỉ tính tới việc nên chọn mã chứng khoán nào để tăng giá nhanh nhất, luồng tiền từ các ngả đều đổ vào chứng khoán, từ các tập đoàn, tổng công ty, các doanh nghiệp,ngân hàng, các quỹ đầu tư, việt kiều, nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư trong nước.
    Với một số lượng không nhiều các công ty niêm yết trên sàn, lượng tiền đổ vào chứng khoán lại rất lớn, cùng với các tin tức vĩ mô tốt, đặc biệt là Việt Nam gia nhập WTO, VNI đã tăng điểm ngoạn mục tới đính điểm hơn 1.000 điểm, các công ty tìm mọi cách để cổ phần hóa, phát hành thêm vốn nhanh chóng. Thời kỳ này, nhiều nhà đầu tư Việt Nam bắt đầu làm quen với các khái niệm về thị trường chứng khoán, cách đọc báo cáo tài chính, họp cổ đông…
    Năm 2007, các nhà đầu tư đã học được bài học thất bại đầu tiên khi thị trường giảm điểm mạnh bởi sự ra đời chỉ thị 03 của NHNN quy định hạn chế tỷ lệ ngân hàng cho vay và đầu tư trên thị trường chứng khoán.
    Việc này đã chấm dứt thời kỳ cứ đầu tư chứng khoán là thắng và chuyển sang giai đoạn mới, giai đoạn đầu tư theo chân nhà đầu tư nước ngoài. Thời kỳ mới này, nhà đầu tư nước ngoài thường làm mưa làm gió trên thị trường chứng khoán Việt Nam, các nhà đầu tư trong nước rất hay mua theo các khuyến nghị và phân tích của các chuyên gia, các tổ chức nước ngoài, đồng thời theo dõi chặt chẽ các động thái mua bán của họ.
    Số lượng các nhà đầu tư trong nước có khả năng tự đánh giá và phân tích độc lập để có cách chơi riêng của mình không nhiều, họ lắng nghe phân tích của các chuyên gia nước ngoài để đầu tư, trong giai đoạn này nhiều nhà đầu tư trong nước cũng mới bắt đầu tập nghe và hiểu dần cách phân tích, lập luận của các chuyên gia.
    Năm 2008, các nhà đầu tư đã hiểu thế nào là khủng hoảng tài chính và thế nào là sự sụp đổ của thị trường chứng khoán. Cũng giống như thị trường chứng khoán các nước trên thế giới, thị trường chưng khoán Việt Nam sụp giảm thảm hại, nhiều quan điểm của các chuyên gia và giới đầu tư kêu gọi bảo vệ, cứu nguy thị trường chứng khoán, nhưng cũng không thể cứu nổi, nhiều nhà đầu tư đã trắng tay và trở thành con nợ, nhiều công ty, tổng công ty bị thua lỗ nặng vì đầu tư tài chính.
    Các phân tich của mọi chuyên gia đều không có nhiều giá trị. Nhiều nhà đầu tư rời bỏ thị trường. Nhà đầu tư trong nước đã học được những bài học lớn nhất và cay đắng nhất trong đầu tư vào thị trường chứng khoán,
    Năm 2009, cùng với sự hồi sinh của kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam, giá cổ phiếu trở nên quá rẻ, mua cổ phiếu để hưởng cổ tức còn cao hơn cả tiền lãi gửi tiết kiệm, các nhà đầu tư bắt đầu chuyển từ trạng thái sợ hãi dần dần tự tin trở lại, sự tăng điểm của thị trường chứng khoán đã làm cho lòng tham tiếp tục gia tăng và lại bắt đầu một chu kỳ đầu tư là thắng, tuy nhiên lần này thì sự tham gia của ngân hàng, các tổng công ty đã bị hạn chế, chỉ còn chủ yếu các quỹ, các công ty chứng khoán, và nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia vào thị trường là chủ yếu.
    Năm 2009 là năm các nhà đầu tư học được bài học về sử dụng đòn bẩy tài chính, thị trường tăng điểm đã kiến các nhà đầu tư mờ mắt, liên tục yêu cầu mức đòn bẩy cao hơn và đổ tiền vào thị trường. Khi mức đòn bảy đã quá cao, thị trường chứng khoán điều chỉnh trở lại thì nhiều nhà đầu tư đã nếm mùi “cháy“ tài khoản, đòn bẩy tài chính đã làm cho các nhà đầu tư thua lỗ nhanh hơn, mọi công sức kiếm tiền trong vài tháng chỉ cần một tuần giảm điểm là hết sạch.
    Năm 2010, các nhà đầu tư Việt Nam đã trở nên dè dặt hơn khi đầu tư vào thị trường chứng khoán, các nguồn tiền từ ngân hàng, các tổng công ty, Việt Kiều và cả nước ngoài đổ vào chứng khoán Việt Nam không còn mạnh mẽ như trước, số lượng các công ty niêm yết trên sàn và số lượng cổ phiếu phát hành cũng tương đối lớn.
    Với một sự hạn chế về dòng tiền và số lượng lớn cổ phiếu niêm yết như vậy, một chiến lược đầu tư mới ra đời, đầu tư vào các penny chip, giá trị vốn hóa nhỏ. Các nhà đầu tư Việt Nam lại đầu tư theo trào lưu mới, đầu tư theo “đội lái”, không cần phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản, chủ yếu tìm kiếm động thái của các đội lái để đầu tư theo.
    Nhưng rồi, cái gì phải đến thì cũng đã tới, nếu coi đầu tư trên thị trường chứng theo quan điểm chơi bạc thì chắc chắn phải có người thua và kẻ thắng, những người đầu tư thiếu kinh nghiệm, không làm chủ được tình hình dễ bị thua, và phần thắng thuộc về các “đội lái”,
    Hiện nay, thị trường có không nhiều các nhà đầu tư mới, những người không chuyên nghiệp mà muốn giàu nhanh từ thị trường chứng khoán phần lớn bị thua lỗ và đã rời bỏ thị trường, những người còn bám trụ thị trường thì một là đầu tư theo trường phái giá trị, hoặc là những người khá chuyên nghiệp, nên việc đầu tư theo quan điểm cũ, không hiểu sâu sắc về doanh nghiệp có thể sẽ thay thế dần bắng quan điểm đầu tư giá trị, liệu từ giờ tới năm 2011 trường phái đầu tư giá trị sẽ thắng thế?
  2. floriade

    floriade Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Đã được thích:
    63


    Biết được thì giầu to:p
  3. Broker_HN

    Broker_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    26
    CHưa năm nào mà các đội lái, các đội làm giá lại được nhắc nhiều như năm nay
  4. sieulo

    sieulo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/04/2010
    Đã được thích:
    29
    đợt điều chỉnh này thưc sư hai tuần trước em ko nghị điều chỉnh mạnh thế nhưng đến hôm nay thì thấy đơt điều chỉnh này hơi bất bình thường báo hiêu môt thời kỳ đen tối gần giống 2008 càng hi vong lai càng thất vọng 27/8/2008 từ 561.85 hạ môt mạch xuống 437.24 mất 20 phiên mới có bum lên 470 rồi lim môt mạch xuống 345 vào ngày 27/10/2008 một tháng 2 ngày đỏ lửa thời điểm này vẫn chưa có đòn bẩy tài chính nếu đợt này xuống 435 ko biết tình hình giải chấp thế nào
  5. x_men10_12006

    x_men10_12006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Bài viết hay và đúng quá,thx chủ thớt nhé
  6. sieulo

    sieulo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/04/2010
    Đã được thích:
    29
    nhận định của một số công ty chứng khoán về khả năng diễn biến thị trường ngày 11/8.

    Quan trọng hơn cả là tâm lý

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Sacombank-SBS)

    “Theo thống kê của SBS, bluechip đã giảm 4.4% trong 2 ngày gần đây, midcaps giảm 5.1% và smallcaps giảm 6.1%. Trong đó giảm mạnh nhất là nhóm ngành truyền thông khi giảm 7.9%, tiếp theo là các lịch vực dịch vụ tài chính với mức độ giảm 7.4%, các hàng cá nhân và gia dụng giảm 7.1%, vật liệu xây dựng và tài nguyên cơ bản giảm 6.7%, ô tô và phụ tùng giảm 6.5% , còn lại các lĩnh vực khác có mức giảm 6% trở xuống. Chỉ có lĩnh vực y tế là tăng nhẹ 0.8%.

    Xu hướng chung của thị trường vẫn là giảm điểm, lực cầu bắt đáy tuy đã xuất hiện trong phiên hôm nay nhưng cũng chưa thể nói lên được điều gì do 2 lý do chính (i) lực cầu bắt đáy chỉ xuất hiện mạnh vào cuối phiên 2 khi hầu hết các cổ phiếu đều giảm về mức giá sàn (ii) lượng cung vẫn khá dồi dào và chúng ta vẫn chưa biết được lực cầu có đủ mạnh để hấp thụ lượng cung cổ phiếu cũng như chống đỡ cho thị trường thoát khỏi những phiên giảm điểm sắp tới hay không.

    Phiên giao dịch ngày mai rất có thể sẽ là một phiên giảm điểm tiếp tục của thị trường, nếu xảy ra, nó sẽ là cơ hội tốt để chúng ta kiểm tra mức độ dồi dào của lượng cung cũng như sức mạnh của lực cầu với tình trạng hiện tại của VN-Index.

    Tuy nhiên, quan trọng hơn cả vẫn là vấn đề tâm lý của các nhà đầu tư, nó sẽ đóng vai trò như là chìa khóa khơi thông cho dòng tiền bắt đáy, giúp thị trường hồi phục trong thời điểm hiện tại khi mà (i) các số liệu vĩ mô vẫn ổn định và là bệ đỡ rất tốt cho thị trường (ii) các cổ phiếu đã về mức giá hấp dẫn cho mục đích đầu tư ngắn, trung và dài hạn”.

    Chờ miễn dịch tin xấu để ổn định

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM - HSC)

    “Đợt điều chỉnh hiện tại của thị trường sẽ có thể còn kéo dài. Lượng đặt mua vào thời điểm đóng cửa vẫn ở dưới mốc 10 triệu đơn vị và vẫn thấp hơn lượng đặt bán cho thấy áp lực bán ra vẫn còn.

    Trên thực tế, chúng ta đang ở tâm điểm của cơn bão suy giảm của thị trường với mọi thông tin được đưa ra đều là thông tin xấu. Tuy nhiên, sau một thời gian (vài ngày hoặc vài tuần) các tin tức này có thể sẽ được phản ánh vào giá. Sau đó, thị trường có thể sẽ miễn dịch với những tin tức xấu và sẽ ổn định trở lại.

    Chúng tôi kỳ vọng điều này sẽ sớm xảy ra với những tin tức xấu hiện tại được đưa ra. Các chỉ số chỉ bật lên nhưng chỉ một chút so với khỏi mức thấp trong ngày vào thời điểm đóng cửa. Đây là lý do chúng tôi theo dõi sát sao biến động giá trong ngày và lượng đặt mua. Một khi lượng đặt mua (tính theo 3 giá đặt mua tốt nhất) vượt mức 10 triệu đơn vị thì đây sẽ là tín hiệu tốt cho thị trường và thời kỳ xấu nhất sẽ qua đi”.

    Lượng bắt đáy có thể tăng mạnh


    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI)

    “Chỉ báo dòng tiền MFI tiếp tục vận động đi ngang kể từ đầu tháng tiếp tục phân kỳ với độ dốc lớn của chỉ số VN-Index, Stochastic Oscillator đảo chiều tăng nhẹ và chỉ số sức mạnh RSI tiếp tục giảm sâu vào vùng bán quá. Cây nến hôm nay có đóng cửa cao hơn mức thấp nhất trong phiên giao dịch và rơi quá xuống cận dưới của Bollinger 19%.

    Chúng tôi cho rằng lượng bắt đáy của các nhà đầu tư có thể tăng mạnh trong những phiên giao dịch tới. Các nhà đầu tư có lượng tiền mặt cao hoặc có độ ngại rủi ro thấp có thể xem xét tham gia dần vào thị trường, tuy nhiên nên chú ý đến các cổ phiếu có chỉ số cơ bản tốt và tính thanh khoản cao để lựa chọn cho danh mục giải ngân”.

    Cơ hội cho người nắm giữ tiền mặt


    (Công ty Cổ phần Chứng khóan Âu Việt - AVSC)

    “Phiên giảm điểm mạnh hôm qua kết hợp với việc giá xăng bất ngờ tăng giá đã làm cho tâm lý nhà đầu tư trở nên bi quan thái quá, gây ra làn sóng bán tháo của nhiều nhà đầu tư trong phiên giao dịch sáng nay. Chỉ số trên cả hai sàn đều rớt mạnh hơn so với phiên trước. Số mã cổ phiếu giảm và giảm sàn chiếm áp đảo trên cả hai sàn.

    Hôm nay, lực cầu bắt đáy đã liên tiếp được đưa vào từ cuối đợt khớp lệnh liên tục đã giúp nhiều mã cổ phiếu thoát khỏi giá sàn, đặc biệt là nhóm blue-chip. Chiếm phần lớn các mã giảm sàn là các mã đã tăng nóng trong thời gian qua.

    Như vậy, từ sau khi rời khỏi ngưỡng hỗ trợ tâm lý 500 điểm, VN-Index đã liên tiếp có nhiều phiên sụt giảm mạnh, xuyên phá nhiều ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Liệu đây có phải là áp lực bán từ phía các nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy trước khi đến ngưỡng giải chấp của các công ty chứng khoán, điều này vẫn còn là câu hỏi chưa có câu trả lời.

    Xét lại thời gian qua, dòng tiền vào thị trường hạn hẹp trong khi lực cung từ khối lượng cổ phiếu mới và chuẩn bị niêm yết liên tục ồ ạt chảy vào thị trường. Thêm vào đó là nguồn cung cổ phiếu bán ra từ các doanh nghiệp nhà nước có mức vốn đầu tư ra ngoài ngành vượt quá mức quy định tại Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ban hành ngày 5/2/2009.

    Ngoài ra, theo quy định về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu mới tại Thông tư số 13/2010/TT-NHNN, các ngân hàng cũng sẽ phải hạn chế các khoản cho vay để đầu tư chứng khoán hoặc cho vay các công ty chứng khoán do hệ số rủi ro của các khoản này sẽ tăng lên, điều này sẽ ảnh hưởng không mấy tích cực tới thị trường.

    AVS cho rằng, thời điểm này chính là cơ hội cho những nhà đầu tư đang nắm giữ tiền mặt, lựa chọn giải ngân vào các mã cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt và có triển vọng trong thời gian tới”.

    VN-Index sẽ chỉ điều chỉnh khi tiến tới mốc 425 - 430

    (Công ty Chứng khoán ACB - ACBS)

    “Lực cầu bắt đáy đã xuất hiện rõ và mạnh hơn, đặc biệt là vào lúc cuối phiên, đã giúp cản bớt đà giảm điểm của thị trường. Tuy nhiên, nguồn lực này quá yếu trước áp lực bán ồ ạt, vì vậy chưa tạo đủ động lực để thị trường tăng điểm.

    Việc giá xăng tăng thêm 410 đồng/lít là thông tin không thuận lợi, tuy nhiên, mức độ tác động của thông tin này đến thị trường là rất ít thậm chí là không đáng kể.

    Với khối lượng giao dịch lớn (so với trung bình tuần trước), phiên giao dịch ngày hôm qua đã khẳng định việc VN-Index xuyên thủng mức hỗ trợ 478 - 480. Mặc dù thị trường có tăng lại vào cuối phiên, nhưng với ngày thứ 2 liên tiếp giảm hơn 10 điểm cho thấy tốc độ bán ra vẫn đang được duy trì ở mức cao.

    Rất khó cho rằng VN-Index sẽ tăng điểm trong vài ngày tới. Chúng tôi cho rằng VN-Index sẽ chỉ giảm tốc và điều chỉnh khi tiến gần tới mức hỗ trợ quan trọng 425-430”.

    Có tín hiệu đảo chiều

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - FPTS)

    “Trái ngược với dự báo về một phiên hồi phục, đường giá tiếp tục dốc mạnh xuống dễ dàng xuyên thủng kênh tăng trưởng dài hạn. Mặc dù khối lượng giao dịch tăng lên so với phiên hôm qua nhưng sự xuất hiện của mẫu hình falling window với một cây nến dài đặc cho thấy lượng cung vẫn đang áp đảo.

    Các chỉ báo kỹ thuật đang cho thấy thị trường đang rơi vào trạng thái bán quá: RSI rơi xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 2/2009, MACD giảm sâu dưới đường tín hiệu, MFI và Stochastic cũng vận động trong vùng quá bán, trong khi dải bollinger tiếp tục mở rộng ủng hộ cho xu thế giảm của đuờng giá. Khả năng điều chỉnh trong ngắn hạn có thể sẽ xảy ra nhưng nếu không có các yếu tố tích cực hỗ trợ thì với xu thế hiện tại đường giá có thể sẽ test lại đáy 434,87 tạo lập ngày 17/12/2009.

    Thông tin giá xăng tăng gây bất ngờ cho hầu hết các bộ phận dân cư cũng như giới đầu tư. Tuy nhiên, FPTS cho rằng sự sụt giảm mạnh của các chỉ số trong phiên hôm nay vẫn do yếu tố tâm lý chi phối là chính. Ngoài ra, đà giảm nhanh những phiên gần đây đang tạo áp lực bán mạnh với những nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính. Yếu tố này có thể tiếp tục ảnh hưởng khiến nguồn cung gia tăng trong những phiên tới.

    Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy gia tăng đáng kể trong phiên ngày 10/8 đã cho thấy tín hiệu đảo chiều. FPTS dự đoán thị trường sẽ có thêm 1 hoặc 2 phiên giảm mạnh trước khi tăng mạnh trở lại”.

    Nhà đầu tư nên hạn chế bán ra

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)

    “Nhìn chung, thị trường đang trải qua những diễn biến khá tiêu cực khi tâm lý nhà đầu tư đã có dấu hiệu hoảng loạn và bán tháo trong 2 phiên gần đây. Bên cạnh đó, áp lực bán giải chấp đối với một số mã cổ phiếu đã tăng nóng trong giai đoạn trước cũng là nguyên nhân đẩy VN-Index lao dốc.

    Những lo ngại về giải chấp là có song sẽ không diễn ra trên diện rộng như trước đây. Thanh khoản thị trường trong suốt thời gian qua chỉ ở mức trung bình thấp vì vậy lượng tiền đòn bẩy là không cao và chỉ tập trung vào một số mã cổ phiếu riêng lẻ.

    Hiện thị trường đang bị dẫn dắt bởi tâm lý bi quan quá mức với đỉnh điểm là những phản ứng thái quá trong các phiên gần đây. Tuy nhiên, tâm lý nhà đầu tư là một yếu tố có thể thay đổi rất nhanh. Quan sát diễn biến của VN-Index trong quá khứ, thị trường thường có sự đảo chiều mạnh sau mỗi đợt sụt giảm thái quá. Vì vậy, theo BVSC, thị trường sẽ sớm tìm lại điểm cân bằng và nhiều khả năng sự hồi phục ngắn hạn sẽ sớm diễn ra.

    Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên bình tâm trong thời điểm hiện tại và hạn chế bán ra. Việc cân bằng lại tỷ trọng có thể được thực hiện khi thị trường hồi phục trở lại. Nhà đầu tư trung hạn theo trường phái đầu tư giá trị có thể tiếp tục tận dụng cơ hội hiện tại để tích lũy các cổ phiếu cơ bản tốt ở các vùng giá thấp”.

    Cầu mạnh lên nhưng còn nhiều rủi ro

    (Công ty Chứng khoán BIDV - BSC)

    “Hôm nay, tín hiệu tích cực hơn so với phiên trước là lực cầu đã cải thiện phần nào và giúp các chỉ số có sự hồi phục về cuối phiên. Khối lượng giao dịch được cải thiện so với phiên trước, đặc biệt là lượng giao dịch tập trung khá nhiều trong đợt khớp lệnh cuối cùng tại HOSE.

    Hiện tại, môi trường kinh tế vĩ mô cũng như các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp đều đang ở trạng thái khá tích cực. Do đó, có thể hiểu nguyên nhân giảm điểm chủ yếu xuất phát từ yếu tố tâm lý. Bên cạnh đó, rất có thể mức rủi ro đối với các nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính tăng dần cùng với đà đi xuống của thị trường là một trong những nguyên nhân khiến thị trường giảm mạnh hơn trong các phiên gần đây. Với khả năng này, những phiên hồi phục ngắn có thể sẽ xuất hiện nhưng lại tiềm ẩn rủi ro cao đối với các nhà đầu tư ngắn hạn.

    Vì vậy, chúng tôi vẫn cho rằng các nhà đầu tư nên tiếp tục thận trọng và không nên tham gia “bắt đáy” quá tích cực trong phiên giao dịch tới. Nếu chấp nhận đầu tư trung và dài hạn, đây là mặt bằng giá hấp dẫn với nhiều cổ phiếu nhưng chiến lược này chỉ phù hợp với các nhà đầu tư có khả năng chủ động về nguồn vốn đầu tư của mình”.
  7. sieulo

    sieulo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/04/2010
    Đã được thích:
    29
    dân chính tri , dân bất động sản , dân kinh doanh .... đi đâu cũng thấy bảo cât tiền đi chơ đai hội đảng tháng 3 sang năm rồi tính làm nhiều thì lắm tội ko biết dân chứng khoán thế nào các bác nhỉ
  8. sieulo

    sieulo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/04/2010
    Đã được thích:
    29
    Chứng khoán châu Á đỏ lửa vì tin xấu vĩ mô

    [​IMG] E-mail [​IMG] Bản để in [​IMG] Cỡ chữ [​IMG] Chia sẻ: [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] Ý kiến (0)

    AN HUY
    10/08/2010 16:02 (GMT+7)

    [​IMG] Phiên hôm nay là phiên giảm điểm mạnh nhất của chứng khoán Trung Quốc đại lục trong vòng một tháng trở lại đây.
    Một loạt dữ liệu vĩ mô kém khả quan đã đẩy chứng khoán châu Á giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch hôm nay. Thị trường Trung Quốc dẫn đầu sự trượt điểm của chứng khoán khu vực khi hai lĩnh vực địa ốc và thương mại của nước này cho thấy tín hiệu giảm tốc.

    Lúc 16h theo giờ Tokyo, chỉ số MSCI châu Á-Thái Bình Dương giảm 0,9%, còn 121,12 điểm. Dù thị trường Phố Wall đêm trước tăng điểm, nhưng chứng khoán châu Á đã không chịu ảnh hưởng tích cực từ phiên giao dịch tại Mỹ. Nhiều con số thống kê phát đi ngay tại châu Á ngày hôm nay đã khiến giới đầu tư lo lắng về triển vọng kinh tế.

    Theo cơ quan thống kê Trung Quốc, nhập khẩu tháng 7 của nước này chỉ tăng 22,7% so với cùng kỳ năm trước, kém xa mức tăng 34,1% trong tháng 6 và mức dự báo 30% của giới phân tích. Cùng với đó, tăng trưởng xuất khẩu cũng giảm tốc còn 38,1% từ mức 43,9% trong tháng trước.

    Trong một dữ liệu gây chú ý khác, giá nhà đất tại 70 thành phố lớn nhất của Trung Quốc chỉ tăng 10,3% trong tháng 7 so với cùng kỳ năm trước, mức tăng thấp nhất trong 6 tháng.

    Tại Australia, báo cáo của Ngân hàng Trung ương nước này cho thấy, niềm tin của giới doanh nghiệp đã giảm 5 tháng liền liên tục.

    Các thông tin vĩ mô ảm đạm như những gì mà chứng khoán châu Á đón nhận ngày hôm nay đang bắt đầu có tác động mạnh hơn tới thị trường, sau khi chỉ có tác động mờ nhạt trong suốt tháng 7 do sự lấn át của các tình hình lợi nhuận doanh nghiệp khả quan.

    “Thị trường cần phản ánh đầy đủ hơn sự giảm tốc tăng trưởng kinh tế vào giá cổ phiếu. Nhu cầu tại cả thị trường trong và ngoài nước đều đang giảm nhiệt”, ông Zhao Zifeng, nhà quản lý quỹ tại China International Fund Management ở Thượng Hải, nhận xét trên Bloomberg.

    Phiên hôm nay là phiên giảm điểm mạnh nhất của chứng khoán Trung Quốc đại lục trong vòng một tháng trở lại đây, với chỉ số CSI 300 giảm 2,9%, trong đó giảm mạnh nhất là cổ phiếu khối bất động sản và các hãng vận tải. Đóng cửa, hàn thử biểu Shanghai Composite cũng sụt tới 2,9%.

    Lo ngại về sự giảm nhiệt của thị trường địa ốc, giới đầu tư tại thị trường Trung Quốc hôm nay ồ ạt bán ra cổ phiếu nhóm này. Cổ phiếu của Poly Real Estate niêm yết trên sàn Thượng Hải mất 3,6%, cổ phiếu Gemdale mất 2,9%, China Merchants Property Development sụt 3,1%...

    Hàng loạt cổ phiếu bất động sản niêm yết tại thị trường Hồng Kông cũng sụt giá mạnh, góp phần khiến chỉ số Hang Seng mất 1,5% trong phiên này. Trong đó phải kể tới cổ phiếu của tập đoàn nhà đất China Overseas Land & Investments giảm 1,9%, cổ phiếu hãng địa ốc Guangzhou R&F Properties lao dốc 4,1%.

    Tuy không mất điểm mạnh như thị trường Trung Quốc đại lục và Hồng Kông, chứng khoán Nhật Bản và Hàn Quốc hôm nay cũng giảm điểm nhẹ khi đồng nội tệ lên giá gây bất lợi cho cổ phiếu của các nhà xuất khẩu lớn. Đóng cửa, chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo giảm 0,2%, trong khi chỉ số Kospi tại Seoul mất 0,5%.

    Khác với tình trạng “nửa đỏ nửa xanh” của mấy phiên trước, hầu như mọi thị trường chứng khoán tại châu Á hôm nay đều chứng kiến sự giảm điểm. Chứng khoán Việt Nam hôm nay tiếp tục nằm trong nhóm những thị trường giảm mạnh nhất, khi VN-Index “bốc hơi” 2,34%.

    Thị trường Australia chốt phiên với chỉ số S&P ASX 200 giảm 1,2% do tác động bất lợi từ báo cáo niềm tin doanh nghiệp. Thị trường Đài Loan đóng cửa giảm 0,7%, Thái Lan giảm 1,4%, Singapore giảm 0,4%.
  9. sieulo

    sieulo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/04/2010
    Đã được thích:
    29
    Những thông tin đáng chú ý ngày 11/8/2010 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

    * Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM chấp thuận cho Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - Công ty Cổ phần (mã KBC-HOSE) được niêm yết bổ sung 96.586.837 cổ phiếu trên HOSE với giá trị niêm yết bổ sung là 965.868.370.000 đồng.

    * Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM chấp thuận cho Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) được niêm yết 19.999.221 cổ phiếu trên HOSE với giá trị niêm yết bổ sung là 199.992.210.000 đồng.

    * Từ ngày 19/1/2010 - 9/8/2010, ông Nghiêm Xuân Bắc - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM (mã HCM-HOSE) đăng ký bán 100.000 cổ phiếu, nhưng không bán được, do giá không đạt kỳ vọng, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 393.324 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại doanh mục đầu tư.

    * Từ ngày 12/8/2010 - 12/10/2010, ông Nghiêm Xuân Bắc - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM (mã HCM-HOSE) tiếp tục đăng ký bán 200.000 cổ phiếu, đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 293.324 cổ phiếu, chiếm 0,49% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

    * Từ ngày 12/8/2010 - 12/10/2010, Công ty Cổ phần Cộng Hưởng, do ông Nghiêm Xuân Bắc - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cộng Hưởng/thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM (mã HCM-HOSE) đăng ký mua 200.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 472.133 cổ phiếu, chiếm 0,79% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu lại danh mục.

    * Từ ngày 12/8/2010 - 12/10/2010, Phạm Thị Năm, con ông Phạm Trưng - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn Đức Long Gia Lai (mã DLG-HOSE) đăng ký bán hết 700.000 cổ phiếu, nhằm giải quyết việc cá nhân.

    * Từ ngày 12/8/2010 - 12/10/2010, Phạm Thị Bảy, con ông Phạm Trưng - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn Đức Long Gia Lai (mã DLG-HOSE) đăng ký bán 36.660 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 25.002 cổ phiếu, nhằm giải quyết việc cá nhân.

    * Ngày 3/8/2010, ông Nguyễn Hoài Nam, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình (mã HRC-HOSE) đã mua 73,460 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 919,790 cổ phiếu, chiếm 5,32% vốn điều lệ.

    * Từ ngày 5/7/2010 - 5/8/2010, bà Trần Thị Hoài Thư, vợ ông Hùynh Ngọc Huy - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài gòn (mã SGT-HOSE) đăng ký mua 981.000 cổ phiếu, nhưng không mua được do thị trường không tốt, số cổ phiếu đang nắm giữ là 19.000 cổ phiếu, chiếm 0,02% vốn điều lệ.

    * Ngày 5/8/2010, ông Đỗ Văn Ngọc - thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh (mã HSI-HOSE) đã bán 90.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 63.750 cổ phiếu, nhằm giải quyết tài chính cá nhân.

    * Từ ngày 27/7/2010 - 29/7/2010, bà Nguyễn Thị Liên Phượng, em bà Nguyễn Thị Như Hằng - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã VNM-HOSE) đã bán hết 2.000 cổ phiếu, nhằm chi dùng gia đình.

    * Từ ngày 19/7/2010 - 4/8/2010, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ đồng thời là cổ đông lớn của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (mã EIB-HOSE) đã bán 5.000.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 72.111.917 cổ phiếu, chiếm 8,19 % vốn điều lệ, nhằm tái cơ cấu lại danh mục đầu tư.

    * Từ ngày 3/6/2010 - 4/8/2010, ông Phạm Văn Thành - Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (mã AGR-HOSE) đã mua 150.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 300.000 cổ phiếu, chiếm 0,250% vốn điều lệ, nhằm mua thêm cổ phiếu.

    * Từ ngày 4/5/2010 - 22/6/2010, Quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Thương Mại – Dịch vụ Bến Thành (mã BTT-HOSE) đã bán 146.890 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 159.110 cổ phiếu, chiếm 1,8% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành, nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư.

    * Ngày 31/7/2010, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), do ông Lê Quang Doanh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc/đại diện phần vốn của SCIC tại Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (mã BMP-HOSE) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, đã mua 203.820 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 10.356.516 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

    * Ngày 3/8/2010, Vietnam Enterprise Investments Limited, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (mã CII-HOSE) đã bán 1.330.040 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 750.000 cổ phiếu, chiếm 1,0% vốn điều lệ.

    * Từ ngày 20/7/2010 - 15/8/2010, ông Nguyễn Minh Hải - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam (mã VNG-HOSE) đã bán 5.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 5.000 cổ phiếu, nhằm chi tiêu cá nhân.

    * Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (mã TNA-HOSE) công bố ông Vương Kim Phụng thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc kinh doanh kể từ ngày 3/8/2010 để nhận nhiệm vụ khác.

    * Công ty Cổ phần Hữu liên Á Châu (mã HLA-HOSE) công bố bổ nhiệm ông Phan Văn Dũng địa diện Công ty Cổ phần Liên Hữu Á Châu giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Hữu Liên kể từ ngày 1/8/2010.

    * Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (mã PGD-HOSE) công bố ký kết hợp đồng EPC dự án "Hệ thống phân phối khí thấp áp cho các Khu công nghiệp Huyện Nhơn Trạch" nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ và cung cấp khí thấp áp cho các khu công nghiệp Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai với tổng mức đầu tư là 405,977 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án chia thành 2 giai đoạn đầu tư, giai đọan 1 dự kiến hoàn thành vào năm 2011, giai đoạn 2 dự kiến hoàn thành vào năm 2017. Công suất dự kiến 700 triệu m3.

    * Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan dầu khí (mã PVD-HOSE) công bố ông Đỗ Văn Khạnh thôi làm người đại diện phấn vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại PVD và thôi giữ chức Ủy viên Hội đồng Quản trị PVD, Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 5/8/2010 để nhận nhiệm vụ mới; Ông Phạm Tiến Dũng - Phó tổng giám đốc PVD là Người đại diện phần vốn của vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại PVD, giữ chức Ủy viên Hội đồng Quản trị PVD, Tổng giám đốc Công ty thay ông Đỗ Văn Thạnh kểt ừ ngày 5/8/2010.

    * Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (mã PET-HOSE) thông báo bà Lê Thị Hương thôi kiêm chức Kiểm soát viên Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí, kể từ ngày 4/8/2010. Việc thay thế và bổ nhiệm kiểm soát viên mới sẽ được PET xin ý kiến cổ đông trong thời gian gần nhất.

    * Ngày 18/9/2010, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG-HOSE) tổ chức Đại hội cổ đông bất thường niên độ tài chính 2009-2010 tại Hội trường Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, Tp.HCM, nhằm thông báo tình hình kinh doanh và ước kết quả kinh doanh niên độ tài chính 2009-2010; báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức niên độ tài chính 2008-2009 và tăng vốn điều lệ; đề xuất thông qua chủ trương phát hành trái phiếu chuyển đổi; báo cáo tiến độ triển khai dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ; đề xuất thực hiện tái cấu trúc để triển khai ERP và giới thiệu Thành viên Ban cố vấn mới.

    * Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận cho Công ty Cổ phần Sara (mã SRB-HNX) được niêm yết bổ sung 458.775 cổ phiếu SRB với giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 4.587.750.000 đồng.

    * Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục (mã EFI-HNX) được niêm yết bổ sung 9.855.700 cổ phiếu phát hành ra công chúng theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 557/UBCK – GCN ngày 26/01/2010 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước với giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 98.557.000.000 đồng.

    * Ngày 6/8/2010 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có thông báo chấp thuận nguyên tắc niêm yết bổ sung 1.322.200 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng và Khai thác mỏ Vinavico (mã CTM-HNX) với giá trị chứng khoán niêm yết bổ sung là 13.222.000.000 đồng.

    * Ngày 6/8/2010, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có quyết định chấp thuận niêm yết 26.400.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương (mã API-HNX) với giá trị chứng khoán niêm yết là 264.000.000.000 đồng.

    * Từ ngày 9/8/2010 - 5/10/2010, ông Phạm Quang Nghiêm - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ (mã CPC-HNX) đăng ký bán 35.000 cổ phiếu, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

    * Từ ngày 3/6/2010 - 3/8/2010, Đinh Thu Ngân, con ông Đinh Văn Bích - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (mã DBT-HNX) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu, nhưng không bán được do giá giao dịch trên thị trường chưa đạt mức kỳ vọng, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 30.000 cổ phiếu.

    * Từ ngày 9/8/2010 - 9/10/2010, Đinh Thu Ngân, con ông Đinh Văn Bích - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (mã DBT-HNX) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

    * Từ ngày 28/6/2010 - 28/7/2010, Nguyễn Thị Huế, con ông Nguyễn Đức Ngọ - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà – Thăng Long (mã STL-HNX) đăng ký mua 3.000 cổ phiếu, đã mua 600 cổ phiếu, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 600 cổ phiếu.

    * Ngày 2/8/2010, ông Vũ Tiến Dương - Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (mã TST-HNX) đăng ký bán 25.000 cổ phiếu, đã bán 5.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 26.500 cổ phiếu.

    * Từ ngày 2/7/2010 - 2/8/2010, bà Nguyễn Thị Hương, vợ ông Đặng Quang Đạt - Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 505 (mã S55-HNX) đã mua 5.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 37.100 cổ phiếu.

    * Từ ngày 2/8/2010 - 5/8/2010, ông Võ Anh Thụy - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An (mã DZM-HNX) đã bán 17.400 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 21.600 cổ phiếu.

    * Từ ngày 29/6/2010 - 25/8/2010, bà Trương Thị Thanh Loan, vợ ông Bùi Văn Huỳnh - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sách và thiết bị trường học Long An (mã LBE-HNX) đã bán hết 8.400 cổ phiếu.

    * Từ ngày 22/6/2010 - 18/7/2010, ông Vũ Trung Tuyến - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến (mã DID-HNX) đã bán 6.500 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 6.500 cổ phiếu.

    * Từ ngày 21/7/2010 - 3/8/2010, bà Nguyễn Thị Định - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến (mã DID-HNX) đã bán 12.000 cổ phiếu, đã mua 50.000 cổ phiếu, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 105.000 cổ phiếu.

    * Từ ngày 28/6/2010 - 28/7/2010, ông Phạm Hà Anh - Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội (mã BTH-HNX) đã bán hết 1.400 cổ phiếu.

    * Từ ngày 1/7/2010 - 31/7/2010, ông Phương Văn Thành - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đá Xây dựng Hòa Phát (mã HPS-HNX) đã bán 2.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 1.700 cổ phiếu.

    * Từ ngày 2/6/2010 - 30/7/2010, Citigroup Global Market Financial Products Ltd, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn (mã SGH-HNX) đăng ký mua 28.100 cổ phiếu, đã mua 1.600 cổ phiếu. Nguyên nhân chưa thực hiện hết là do điều kiện thị trường, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 357.880 cổ phiếu, tương đương 20,26% vốn điều lệ, trong đó; Citigroup Global Market Financial Products Ltd nắm giữ 52.700 cổ phiếu, tương đương 2,98% vốn điều lệ; Citigroup Global Market Ltd nắm giữ 305,180 cổ phiếu, tương đương 17,28% vốn điều lệ.

    * Từ ngày 7/7/2010 - 28/7/2010, ông Nguyễn Văn Thới, anh ông Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (mã TNG-HNX) đã bán hết 15.000 cổ phiếu.

    * Từ ngày 7/5/2010 - 7/7/2010, Phạm Minh Hương, con ông Phạm Văn Tư - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức (mã QHD-HNX) đăng ký bán 100.000 cổ phiếu, nhưng không bán được, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 128.200 cổ phiếu.

    * Công ty Cổ phần Vinaconex 25 (mã VCC-HNX) công bố thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Vinaconex 25 tại Đà Nẵng, thành lập mới Ban điều hành thi công dự án Nhà ở xã hội tại khu Tái định cư Nại Hiên Đông - Tp.Đà Nẵng, đổi tên Phòng Đấu thâud và Quản lý thi công thành Phòng Đấu thấu và Quản lý Dự án; đổi tên phòng Đầu tư và quản lý thiết bị thành Phòng Kỹ thuật thi công, kể từ ngày 31/7/201. Bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Nhàn - Phó giám đốc công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Vinaconex 25 tại Đà Nẵng, thống nhất cho ông Hoàng Trọng Thành thôi giữ chức Phó giám đốc công ty vì ký do sức khỏe và đồng ý chấm dứt hợp đồng lao động theo nguyện vọng cá nhân, kểt ừ ngày 1/8/2010.

    * Công ty Cổ phần Sông Đà 1 (mã SD1-HNX) công bố tác bộ phận doanh nghiệp - Chi nhánh Công ty Cổ phần Sông Đà 1 tại Sơn La để góp vốn thành lập mới một Công ty Cổ phần; chuyển toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Chi nhánh Công ty Cổ phần Sông Đà 1 tại Sơn La sang Công ty Cổ phần mới thành lập.

    * Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (mã VND-HNX) công bố kể từ ngày 11/8/2010, ông Mai Hữu Đạt được ủy quyền là người thực hiện công bố thông tin thay cho ông Nguyễn Đức Thịnh.

    * Công ty Cổ phần Simco Sông Đà (mã SDA-HNX) công bố thành lập Trung tâm Du lịch trên cơ sở tách một phần cơ cấu trong bộ máy của Trung tâm Xuất khẩu lao động Simco Sông Đà số 6, Chi nhánh trực thuộc Công ty Cổ phần Simco Sông Đà, kể từ ngày 5/8/2010.
  10. sieulo

    sieulo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/04/2010
    Đã được thích:
    29
    Chứng khoán đa cấp
    [​IMG]
    Minh họa: Khều.


    09:59 (GMT+7) - Thứ Năm, 5/8/2010
    Một ngày đẹp trời, một nhân viên môi giới được một khách hàng mời chào hấp dẫn: “Tôi đang sở hữu vài trăm ngàn cổ phiếu XYZ. Nếu anh tìm được người mua cổ phiếu này với giá cao hơn 10% so với giá giao dịch hiện tại trên sàn, tôi sẽ để cho anh vài chục ngàn cổ phiếu đó với giá thấp hơn giá hiện tại 10%”.

    Phương thức tìm người mua của nhân viên môi giới là bắt đầu tiếp thị cổ phiếu được “đặt hàng” cho những đối tượng khách hàng khác nhau, với một số thông tin úp úp mở mở, kiểu công ty ấy sở hữu nhiều đất đai, chuẩn bị định giá lại tài sản, chuyển nhượng nhà xưởng nên có lợi nhuận đột biến, mới ký được hợp đồng kinh doanh...

    Khi cổ phiếu đã được một số nhà đầu tư chú ý, nhân viên môi giới tiếp tục giới thiệu cổ phiếu cho nhân viên môi giới thứ hai, cũng với mức chào mời tương tự, nhưng tỷ lệ chênh lệch đã khác. Cứ thế, nhân viên môi giới thứ hai giới thiệu cho nhân viên môi giới thứ ba...

    Theo vòng xoay, cổ phiếu trở thành món hàng đa cấp, người mua sau nâng tỷ lệ hoa hồng cho người đi sau nữa. Đó là lý do tại sao, trên cánh đồng chứng khoán vốn rất đang bằng lặng, ế ẩm vì sức cầu eo hẹp, tuần nào cũng có vài cổ phiếu tăng trần 3-4 phiên liền.

    Những nhà đầu tư chào mời làm giá cổ phiếu cho người nhân viên đầu tiên thường được gọi là đầu nậu cổ phiếu. Lãnh đạo một công ty chứng khoán giấu tên cho biết phần lớn các đầu nậu rất kinh nghiệm.

    Trước tiên, họ phải mày mò tìm những cổ phiếu giá thấp (20.000-30.000 đồng/cổ phiếu), khối lượng niêm yết ít hoặc vốn điều lệ cao, nhưng lượng cổ phiếu “chết” nhiều (do Nhà nước, tổ chức, thành viên hội đồng quản trị nắm giữ nên không bán ra).

    Lượng cổ phiếu lưu hành thấp là một trong những điều kiện tiên quyết để kiểm soát lượng mua - bán hàng ngày. Kế đó, họ đọc bản cáo bạch, báo cáo tài chính hàng quí, hàng năm, tìm hiểu kỹ nghị quyết đại hội cổ đông, theo dõi các công bố thông tin để tìm lợi thế của cổ phiếu đó.

    Bước tiếp theo họ âm thầm gom cổ phiếu đã được chọn lựa trên sàn. Cho đến khi một hoặc một nhóm nhà đầu tư đã mua đủ số lượng cần thiết, các đầu nậu bắt đầu tiếp xúc với các nhân viên môi giới của các công ty chứng khoán khác nhau. Nấc thang đầu tiên của chứng khoán đa cấp được trải ra!

    Do có động lực (nếu đẩy được giá cổ phiếu lên, sẽ mua được cổ phiếu giá thấp hơn giá hiện tại), các môi giới hoạt động tích cực. Không chỉ chào mời cho khách hàng của mình, tìm khách hàng của những nhóm môi giới khác, một số nhân viên môi giới thậm chí còn góp vốn, ăn chia với nhà đầu tư để mua cổ phiếu đã định đó.

    Thí dụ nhân viên môi giới góp 100 triệu đồng vào tài khoản của nhà đầu tư, nhà đầu tư có 100 triệu đồng, tỷ lệ ăn chia lời lỗ sẽ là 50/50. Nhà đầu tư vẫn ký các lệnh đặt mua, đặt bán, rút tiền vào ra trên tài khoản, nhưng giao dịch của tài khoản do nhân viên môi giới quyết định. Nếu thị trường biến động, giá lên hoặc xuống, cần phải bán hoặc mua, nhân viên môi giới sẽ xử lý tài khoản mà họ góp vốn với khách hàng trước những tài khoản của những khách hàng khác.

    Từ đây, xuất hiện hiện tượng một khi cổ phiếu tăng giá trần, nhà đầu tư bình thường tranh mua không được, nhưng tài khoản có vốn góp của môi giới vẫn mua được. Ngược lại, khi cổ phiếu giảm, dư bán sàn hàng trăm ngàn đơn vị, nhà đầu tư bình thường không bán được, còn tài khoản của môi giới vẫn bán được.

    Một cổ phiếu càng qua nhiều tay môi giới, càng có khả năng tăng giá mạnh, vì ngoài nhóm môi giới thứ nhất ra sau khi đã có được mức lợi nhuận kỳ vọng, đến lượt nhóm môi giới thứ hai, thứ ba vào. Cứ thế, không ít cổ phiếu tăng giá 50%, 100% thậm chí 200% chỉ trong vòng 3-6 tuần lễ.

    Chứng khoán đa cấp không thể áp dụng với các blue-chip có thị giá cao, thông tin minh bạch, lượng cổ phiếu lưu hành nhiều và mang tính đại chúng cao. Danh sách cổ phiếu đa cấp được các đầu nậu sàng lọc có đặc thù riêng, không nhất thiết phải là những cổ phiếu có chỉ số tài chính cơ bản tốt, tăng trưởng lợi nhuận ổn định. Điều này lý giải vì sao thời gian qua, các cổ phiếu penny, nhất là những cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đã thay phiên nhau tăng giá.

    Một số công ty chứng khoán cho rằng sự lên giá của các cổ phiếu penny đa cấp, trong một chừng mực nào đó, giúp nhà đầu tư không rời bỏ thị trường ra đi. Thanh khoản của cả hai sàn đang sụt giảm, từ đầu năm đến nay chỉ số VN-Index dao động trong biên độ hẹp, đầu tư chứng khoán hầu như không có lãi, thì những “đốm lửa penny đa cấp” ít nhất đã giữ cho thị trường không tàn lụi hoàn toàn!

    Tuy nhiên, nhiều khi những đốm lửa nhỏ không giữ được hơi ấm cho thị trường. Ngược lại, nó khiến những người đứng ngoài quan sát bỏ đi vì họ biết những đốm lửa không có nguồn than nóng dự trữ bên dưới để chống chọi với gió lạnh, để bùng lên thành ngọn lửa lớn mỗi khi điều kiện thuận lợi tràn về. Các blue-chip mới là những món hàng có nguồn than giữ lửa, nguồn than từ tăng trưởng lợi nhuận, từ cạnh tranh thị phần, từ vốn lớn để tạo sức bật khi kinh tế vĩ mô khởi sắc. Chưa kể bấy lâu nay, giá các cổ phiếu blue-chip đang bị thời gian gặm nhấm, trở nên đủ rẻ, đủ hấp dẫn những nhà đầu tư giá trị.

    Trong giới tài chính, đang có những ý kiến cảnh báo các cơ quan quản lý về hiện tượng chứng khoán đa cấp, về sự xói mòn niềm tin của nhà đầu tư, của dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài, nếu những cổ phiếu tốt với mức lợi nhuận cao không thể tăng trưởng trong khi cổ phiếu penny vẫn ít nhiều thống lĩnh thị trường. Nhưng nếu nhìn lắng vào bên trong, nơi có những nguồn than dự trữ lâu bền, sẽ dễ dàng nhận ra từ nhiều tháng nay, có những blue-chip không thể xuống giá hơn được nữa. Than dự trữ vẫn còn thì lửa vẫn còn.

    Vì thế, chứng khoán đa cấp cho dù mới nhen nhóm một vài tháng, tự nó sẽ đến thời điểm thoái lui mà không cần những biện pháp can thiệp nặng tính hành chính.

Chia sẻ trang này