Thành hay bại của phiên hôm nay đều trông chờ vào DPM - DPM và DPM !!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi namoon, 11/03/2008.

111 người đang online, trong đó có 44 thành viên. 03:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1268 lượt đọc và 27 bài trả lời
  1. namoon

    namoon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Đã được thích:
    9.542
    khớp hơn triệu rưỡi cổ rồi
  2. ramboo

    ramboo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Đã được thích:
    0
    Đổi chữ P thành chứ C đi

    Cổ phiếu DCM
  3. xlight

    xlight Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    3.272
    e cũng vừa thả 50 cổ VNM để ủng hộ SCIC...hì hì....
  4. hainv76

    hainv76 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Đã được thích:
    1.797
    Hôm nay chắc GTGD bên Ho cỡ 1000B roài, phiên điều chỉnh thế là OK
  5. namoon

    namoon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Đã được thích:
    9.542
    DPm khớp hơn 2 triệu cổ, giá trị giao dịch 1000 tỷ, thằng nào mua hôm nay ấy nhỉ?
  6. NgoanVCB

    NgoanVCB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    797
    Đang có cuộc thi phi tiêu ATC ở DPM ... ... mai sẽ thi tiếp
  7. chickenboy07

    chickenboy07 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Bán phân thời lạm phát: Càng bán, càng lỗ
    10:40'' 09/03/2008 (GMT+7)
    - Giá vàng, xăng dầu tăng lên kéo theo giá vật tư nông nghiệp và phân bón tăng vùn vụt. Không những nông dân than khổ vì sản xuất không có lời nhiều mà các đại lý phân bón cấp 1, cấp 2 cũng đang lâm vào cảnh khốn khó, càng bán càng lỗ vốn.


    Một cơ sở phân bón ở Hậu Giang (Ảnh: V. Giang)
    ?oThời gian gần đây giá tăng liên tục làm cho người bán phân bón vật tư nông nghiệp gặp nhiều khó khăn. Là đại lý phân bón thuốc trừ sâu cấp II, người trực tiếp bán phân bón, thuốc trừ sâu trả chậm cho nông dân, giá tăng làm cho chúng tôi khi thu nợ thì bị lỗ rất nặng?? - Anh Lương Văn Khai, đại lý phân bón cấp I tại phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ, một người có thâm niên 20 năm với nghề bán phân bón, vật tư nông nghiệp than dài.

    Anh Khai giải thích thêm, nếu mua 10 tấn phân bón, bán ra 3 tháng sau thu nợ thì số vốn thu được chỉ còn mua 7 tấn phân thôi, mất hẳn 3 tấn vì lạm phát. Ngoài ra, việc ngân hàng siết chặt cho vay và lãi suất tăng càng góp phần làm cho các đại lý cấp II khó khăn chồng chất

    Đơn cử như phân DAP nhập khẩu cách đây ba tháng bán cho nông dân 550.000 đồng/50 kg, nay thu tiền bán trả chậm từ nông dân anh phải mua lại trên thị trường với giá 850.000 đồng. Phân kali nhập khẩu cách đây 3 tháng anh Khai bán trả chậm cho nông dân giá 350.000 đồng/bao 50kg, nay thì giá trên thị trường đã lên đến 550.000 đồng bao. Với giá trượt nhanh như hiện nay thì càng bán các đại lý phân bón vật tư nông nghiệp càng lỗ.

    Tại cơ sở bán phân bón Nam Phát, xã Thạnh Hoà, Châu Thành A, Hậu Giang, chị Nguyễn Thị Minh, chủ cơ sở phân bón, vật tư nông nghiệp, đại lý cấp I, cho biết: ?oTình hình lạm phát đã ảnh hưởng lớn đến hệ thống phân phối phân bón, vật tư nông nghiệp. Là đại lý cấp I, không bán trả chậm phân bón vật tư nông nghiệp cho nông dân nhưng chúng tôi bị ảnh hưởng do các đại lý cấp II đuối vốn. Họ bán lỗ và vay vốn không được do ngân hàng hạn chế giải ngân và tăng lãi suất?. Dù vậy, các đại lý?Z phân bón nông nghiệp vẫn không thể không bán hàng vì đã trót theo nghề. Các đại lý vẫn phải ra hàng và nhập hàng liên tục.

    Các năm trước, do giá cả tương đối ổn định, việc các đại lý cấp II bán phân bón, vật tư nông nghiệp cho nông dân với phương thức trả chậm là cach làm hai bên cùng có lợi.

    Nông dân mượn vốn của đại lý cấp II tới mùa thu hoạch mới trả tiền mua phân bón, vật tư nông nghiệp. Nhiều đại lý cấp II cho rằng, nếu giá cả tiếp tục trượt dài như hiện nay, thì mùa hè thu năm 2008 có thể phương thức bán trả chậm phân bón vật tư nông nghiệp cho nông dân sẽ siết chặt lại.

    Nhiều ngân hàng ở Hậu Giang, Cần Thơ trong tuần qua đã siết chặt đầu ra các khoản vay, kể cả cho vay sản xuất nông nghiệp, thương mại. Từ sau ngày 28/2, nhiều ngân hàng các tỉnh cho vay trở lại nhưng nhiều đại lý phân bón cho rằng muốn vay tiền vẫn còn khó khăn lắm, chưa nói giá cho vay đã tăng lên hơn trước đây.

    Bà Nguyễn Thị Kim Khanh, Phó Giám đốc Ngân hàng ngoài quốc doanh VPBank tại Cần Thơ cho biết, từ 29/2, VPBank đã cho vay sản xuất và thương mại trở lại, hồ sơ vay nhiều nhưng VPBank xét và cho vay tùy đối tượng và nhu cầu. Giá lãi suất tăng lên từ 1,3 đến 1,6%/tháng, tuỳ vào thời gian vay. Không chỉ ở ngân hàng này mà nhiều ngân hàng khác đang siết đầu ra nên người sản xuất và thương mại gặp khó. Do nhu cầu vốn lớn, ngân hàng cho vay và giải ngân chưa đáp ứng nhu cầu cần của các doanh nghiệp.

  8. namoon

    namoon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Đã được thích:
    9.542
    bác à, em sợ 1000 tỷ hôm nay T+4 về sẽ cut tiếp đấy bọn rút ra thì chắc đầu tư bất động sản ko quay lại Ck rồi

Chia sẻ trang này